HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hocCK, Nov 13, 2007.

277 người đang online, trong đó có 111 thành viên. 01:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    TTCK tuần 10/12- 14/12: Thời điểm mua vào?

    IPO của ngân hàng Vietcombank là tin quan trọng nhất ảnh hưởng tới diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán tuần qua. Những nhận định trái ngược về đấu giá IPO Vietcombank đã tác động tới tâm lý nhà đầu tư.


    Trong tuần giao dịch đầu tháng 12 từ ngày 3/12 đến 7/12 vừa qua, thị trường ghi nhận 3 phiên lên điểm và hai phiên xuống giá của VN-Index. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index dừng ở mức 974,63 điểm, tăng 2,28 điểm (tương ứng với 0,23%) so với phiên đóng cửa tuần trước.

    Rất đáng chú ý, mức tăng rất khiêm tốn trên đánh dấu tuần tăng điểm đầu tiên của VN-Index sau liên tiếp 7 tuần sụt giảm. Liệu đây có phải là dấu hiệu phục hồi và đảo chiều của thị trường cho chu kỳ tăng giá cuối năm?

    Sàn Hà Nội cũng chứng kiến một tuần giao dịch nhiều biến động. Hai phiên giao dịch đầu tuần sàn HASTC tăng khá mạnh, nhưng 3 phiên cuối tuần thị trường lại đột ngột đảo chiều và để mất hơn 5 điểm. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, HASTC-Index dừng ở mức 344,08 điểm, tăng 2,98 điểm so với phiên đóng cửa cuối tuần trước.

    IPO của Ngân hàng Vietcombank là tin quan trọng nhất ảnh hưởng tới diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán tuần qua. Những nhận định trái ngược về đấu giá IPO Vietcombank đã tác động tới tâm lý nhà đầu tư. Do vậy, ngoài phiên giao dịch đầu tháng với khối lượng tăng vọt, 4 phiên giao dịch trong tuần, các nhà đầu tư chỉ dừng lại nghe ngóng chứ không dám đặt lệnh mua, bán.

    Tính chung cả tuần, trung bình mỗi phiên chỉ có 7,97 triệu chứng khoán được chuyển nhượng, giá trị cũng lùi xa con số 1.000 tỷ đồng, chỉ đạt 798,3 tỷ đồng sụt giảm so với tuần trước (8,3 triệu đơn vị và 859,2 tỷ đồng).

    IPO Vietcombank: Chưa có tiền lệ

    Nếu như tháng trước, nhà đầu tư phấp phỏng về giá tối thiểu và thời điểm của IPO Vietcombank thì tuần này, mọi người đều được rõ giá tối thiểu IPO là ?o10 chấm?, ngày đấu giá là 26/12/2007. Tâm lý chuyển từ bồn chồn sang háo hức rồi phân vân nghi ngại, đó là diễn biến tâm lý các nhà đầu tư tuần qua.

    Có hai luồng ý kiến trái chiều nhau về tác động của IPO tới thị trường tập trung. Một số ý kiến cho rằng, việc đấu giá của Vietcombank sẽ thành công với giá cao, do đó thúc đẩy giá của các cổ phiếu khác trên thị trường niêm yết tăng theo tương ứng, xác lập một mặt bằng giá mới cao hơn.

    Tuy nhiên, các ý kiến khác lại cho rằng, việc dồn tiền cho Vietcombank sẽ hút một lượng tiền lớn từ thị trường chính thức, do đó có khả năng thị trường niêm yết sẽ giảm chứ không phải tăng.

    Đấu giá một ?ođại ngân hàng? như VCB là điều chưa bao giờ có ở Việt Nam. Thị trường Việt Nam cũng rất khác với các thị trường khác nên khó có thể lấy các hình mẫu của thị trường khác để dự báo cho thị trường Việt Nam. Dù thế nào, câu trả lời cho câu hỏi: ?oIPO sẽ có tác động như thế nào tới thị trường? chỉ có thể được trả lời vào cuối tháng 12 này.

    Để trả lời câu hỏi này, phải trả lời mấy câu hỏi nhỏ sau: Thứ nhất, nhà đầu tư trong nước có đủ vốn để bỏ tiền đấu giá VCB hay không. Theo quy định, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được mua 30% lượng cổ phiếu lần này, còn 70% sẽ được mua bởi nhà đầu tư trong nước, có nghĩa là các nhà đầu tư trong nước phải chuẩn bị tối thiểu 7.000 tỷ đồng . Nhà đầu tư sẽ phải cân nhắc việc bỏ bao nhiêu và làm thế nào để có tiền để thanh toán số cổ phiếu trúng, trong khi Chỉ thị 03 hạn chế các ngân hàng cho vay tiếp tục trong 6 tháng tới.

    Câu hỏi thứ hai là ?ogiá trúng bình quân sẽ là bao nhiêu?? Nếu giá trúng cao, chắc chắn đó sẽ là căn cứ so sánh để các cổ phiếu khác, trước hết là các cổ phiếu ngân hàng, tăng giá theo. Giá trúng nếu không cao hơn nhiều giá tối thiểu, hiệu ứng giá của VCB chắc chắn sẽ không lớn. Ở đây có nghịch lý là nếu giá trúng cao thì tiền nhà đầu tư bỏ ra sẽ càng nhiều, thị trường càng bị hút bớt nhiều vốn. Dự đoán giá trúng sẽ vào khoảng 15-16 chấm.

    ODA cam kết ở mức kỷ lục: 5,4 tỉ USD - niềm tin của thế giới với Việt Nam

    Hội nghị Các nhà tài trợ CG 2007 vừa kết thúc cuối tuần qua với mức cam kết viện trợ kỷ lục dành cho Việt Nam 5,4 tỉ USD: viện trợ song phương đạt hơn 2,6 tỉ USD, đa phương đạt hơn 2,55 tỉ USD, cam kết của các tổ chức phi chính phủ quốc tế là 250 triệu USD.

    Con số kỷ lục này thể hiện sự ủng hộ và sự lạc quan to lớn của các chính phủ và tổ chức quốc tế đối với tương lai phát triển của Việt Nam. Các nhà tài trợ luôn rất thực dụng.

    Bên cạnh thiện chí với Việt Nam, gia tăng ODA và viện trợ cũng chính vì lợi ích của các nhà tài trợ, thể hiện mong muốn thắt chặt quan hệ giữa các nhà tài trợ với Việt Nam, dọn đường và bảo đảm cho các thương vụ làm ăn càng ngày càng lớn giữa các doanh nghiệp và nhà đầu tư của các nước tài trợ với đối tác Việt Nam. Có thể nhận thấy điều này qua có số giá trị đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cam kết năm 2007 lên tới trên 15 tỷ USD.

    Quả thực, rất đáng lạc quan về tương lai kinh tế của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, không có lý do gì để thị trường chứng khoán Việt Nam không tăng trưởng trong năm 2008.

    Thị trường thế giới đang trên đường hồi phục

    Chỉ số chứng khoán DowJone của Mỹ đã tăng tới 900 điểm qua đợt phục hồi vừa qua nhờ vào niềm tin rằng, thời điểm tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản của Mỹ đã qua. Ngày thứ Ba tới (11/12/07), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ họp và bàn thảo về tiếp tục cắt giảm lãi suất. Gần như chắc chắn 100%, FED sẽ tiếp tục giảm lãi suất cơ bản ít nhất 0,25 điểm phần trăm và sẽ tạo ra một đợt tăng trưởng mới của thị trường Mỹ (tuy nhiên, đợt tăng trưởng này sẽ không quá mạnh).

    Bên cạnh đó, tình hình chính trị tại các quốc gia cung cấp dầu lửa cũng đã lắng dịu rất nhiều, dẫn tới cơn sốt tăng giá dầu thô đã hạ nhiệt, kéo theo giá vàng sụt giảm. Đây cũng là những tin tốt đối với thị trường.

    Bên cạnh thông tin về VCB, một số thông tin khác tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường. Trước hết là sự chào sàn của cổ phiếu Vận tải Dầu khí (PV TRANS) mã PVT trên sàn HOSE vào thứ Hai. Đây cũng là một cổ phiếu được kỳ vọng từ lâu của nhiều nhà đầu tư.

    Giống như mọi năm, sắp tới thị trường sẽ đón nhận các thông tin có thể giúp thị trường đi lên. Đó là, các bản công bố báo cáo tài chính năm của các doanh nghiệp vào cuối năm, thông tin về các kế hoạch kinh doanh được đại hội cổ đông thông qua vào đầu năm, phân phối lợi nhuận, chia thưởng? Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để nói tuần sau sẽ có tin gì đặc biệt về các doanh nghiệp được công bố.

    Phân tích kỹ thuật


    [​IMG]


    Trên đồ thị, đường kháng cự là đường màu đỏ, và đường hỗ trợ là đường màu xanh. Trong suốt 3 tuần qua, VN-Index đã biến động trong một dải rất hẹp giữa hai đường kháng cự và hỗ trợ, với mức kháng cự là 1.000 điểm và mức hỗ trợ là 970 điểm.

    Nhìn trên đồ thị, có thể thấy thời điểm thay đổi xu hướng của thị trường đang đến rất gần khi đường kháng cự đã giao cắt với đường hỗ trợ. Dải Bollinger Band cũng đang thu hẹp dần, báo trước một sự thay đổi đột biến của thị trường trong thời gian tới.

    Vậy trong các tuần tới, thị trường sẽ đột biến đi lên, hay đột biến đi xuống? Theo chúng tôi, khả năng thị trường đi lên là lớn hơn nhiều so với khả năng thị trường đi xuống.

    Đã có một số tín hiệu thể hiện tín hiệu tích cực của VN-Index:

    - Chỉ số tâm lý của các nhà đầu tư (khung trên cùng của đồ thị) đã cải thiện khá mạnh và gần vượt qua ngưỡng 50.

    - MACD đã bắt đầu cho tín hiệu mua

    - Chỉ số RSI (sức mạnh tương đối), chỉ số MFI (luồng tiền) và nhiều chỉ số khác đã cho thấy dấu hiệu phân kỳ với đường giá, báo trước một đợt tăng giá của thị trường.

    Tuy nhiên, đó mới chỉ là những dấu hiệu tích cực ban đầu, thị trường cần một sự đột phá (break out) để khẳng định xu thế đảo chiều đi lên. Tín hiệu break out đó là VN-Index tăng vượt qua giá trị 1.000 điểm, RSI và MFI vượt qua giá trị 50 và/hoặc MACD đạt được giá trị dương.

    Dù gì đi nữa, tuần tới sẽ là tuần quyết định của thị trường khi VN-Index sẽ bắt buộc phải phá vỡ hoặc là đường kháng cự, hoặc là đường hỗ trợ, làm tiền đề tạo ra xu hướng mới. Nguyên tắc của phân tích kỹ thuật là không được dự đoán trước xu hướng thị trường và không được mua bán dựa trên sự dự đoán đó.

    Nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật luôn cố gắng đi trước thị trường bằng cách nhận ra sớm nhất sự đảo chiều xu hướng của thị trường, chứ không đi trước thị trường bằng cách cố gắng dự đoán về thời điểm đảo chiều của thị trường. Đáng tiếc, hiện nay rõ ràng thị trường vẫn chưa vượt qua thời điểm đảo chiều.



    Tuy nhiên, nếu bắt buộc phải đưa ra một dự đoán, chúng tôi dự đoán thị trường sẽ đảo chiều đi lên từ cuối tuần sau, tức từ giữa tháng 12. Đợt sóng đi lên lần này có thể sẽ không kéo quá dài và quá mạnh.

    Thời điểm giải ngân khá an toàn

    Thị trường đã xuống giá khá thấp, và khó có khả năng mất giá sâu hơn nữa trong bối cảnh các tin tức tích cực xuất hiện ngày càng nhiều. Dù vậy, IPO VCB là một yếu tố quan trọng kiềm chế đà phục hồi của thị trường.

    Thời điểm hiện nay đã là thời điểm giải ngân khá an toàn đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ quá nhiều tiền mặt. Tuy nhiên, quyết định ?otổng tấn công? vẫn chưa đến do những tín hiệu mua vào chưa được khẳng định. Cán cân cổ phiếu - tiền mặt tiếp tục nên được duy trì ở mức 50-50.

    Theo Nhóm Phân tích Hà Nội ?" Boston (Công ty VietNam Report) ?" VNN



    Được HocCK sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 10/12/2007
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Nhiều chuyên gia dự đoán giá đấu Vietcombank là 15 ?ochấm?



    (Theo VNMedia) Đó là câu hỏi cực nóng hiện nay trong giới đầu tư chứng khoán. Một số nhà đầu tư dự đoán, mức giá này có thể xoay quanh mức 180.000 đồng/cổ phiếu (CP).

    Theo tham khảo của PV từ ý kiến của nhiều nhà đầu tư cá nhân, mức giá đấu của Vietcombank sẽ khá cao. Tuy nhiên, khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia chứng khoán thì mức giá nhận định khá khác biệt so với các nhận định của các nhà đầu tư cá nhân.

    Thành viên Hội đồng quản trị một ngân hàng cổ phần lớn nhận định mức giá đấu bình quân sẽ khoảng 150.000 đồng/CP. Lý do là ở mức giá đó chỉ số P/E của Vietcombank đã lên tới 80; trong khi đó P/E của ACB và STB hiện thấp hơn nhiều mức này. Tuy nhiên, nếu tính cả tiềm năng phát triển của Vietcombank thì mức P/E là 80 của Vietcombank cũng là hợp lý khi so với ACB hoặc STB.

    Ông Phạm Khánh Lynh - Phó tổng giám đốc Công ty liên doanh quản lý quỹ Việt Nam - cũng có chung nhận định về mức giá đấu bình quân Vietcombank nhưng nhận xét thêm: ?oĐối với các quỹ mới, tiền chưa giải ngân nhiều thì họ có thể có thoáng hơn nhưng các tổ chức đã có kinh nghiệm sẽ không bỏ một mức giá quá cao trong lần này?.

    Phó giám đốc Khối dịch vụ chứng khoán của một công ty chứng khoán (CTCK) lớn thì cho biết: ?oTôi chỉ bỏ giá khoảng 12-13 ?ochấm? thôi, cùng lắm là 15 ?ochấm?, hơn là không chơi vì cũng mạo hiểm lắm?. Ông Nguyễn Đình Phong, Giám đốc Khối dịch vụ chứng khoán CTCK VNDirect, cũng dự đoán mức giá khoảng 15 ?ochấm? cho Vietcombank.

    Mặc dù có khá nhiều chuyên gia nhận định về mức giá khoảng 15 ?ochấm? cho Vietcombank nhưng các diễn biến trên thị trường lại nóng hơn mức đó rất nhiều.

    Một chuyên gia hàng đầu về chứng khoán đề nghị không nêu tên nhận xét: ?oChưa có một đợt IPO nào tại Việt Nam mà tất cả các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn, nhỏ, CTCK... đều muốn tham gia như đợt IPO Vietcombank.

    Với một mối quan tâm lên tới mức cực điểm như vậy mà bảo mức giá sẽ ở mức hợp lý (khoảng 150.000 đồng/CP) sẽ là điều rất khó tin. Cung ít mà cầu nhiều thì giá sẽ bị đẩy lên cao. Đây là chưa kể đến việc các thông tin IPO của Vietcombank cũng có những điểm cần phân tích rõ hơn?.

    Theo vị chuyên gia này, mức lợi nhuận chỉ khoảng 1.854 tỉ năm 2007 của Vietcombank là thấp so với tiềm năng thực tế. Điều có thể thấy ngay là năm 2007 Vietcombank trích dự phòng rủi ro tới 1.100 tỉ đồng là một nhân tố làm giảm mạnh lợi nhuận, trong khi đó năm 2006 thì dự phòng rủi ro chỉ trích có 174 tỉ đồng. ?oĐây là chưa kể đến nhiều yếu tố tiềm năng khác chưa được phân tích rõ?, ông này nói.

    Vị chuyên gia này phân tích thêm, nếu xét về tương quan trong ngành ngân hàng thì Vietcombank không thể kém ACB mà giá của ACB thì đã được các quỹ đầu tư nước ngoài trả giá tới 23 ?ochấm? trong lần phát hành gần đây nhất (ACB không bán cho quỹ này mà bán cho cổ đông nước ngoài với giá 20 ?ochấm? - cao hơn cả giá trên thị trường hiện nay).

    ?oLiệu giá của Vietcombank chỉ ở mức 15 ?ochấm? có phản ánh đúng thực tế mối quan tâm của các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài hay không??, vị chuyên gia này nói.

    Chưa hết, chuyên gia này còn đưa ra một bằng chứng khác về mối quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của các ngân hàng hàng đầu Việt Nam: ?oSTB chỉ nhầm ?oroom? có vài phút mà lượng đặt mua STB của các nhà đầu tư nước ngoài đã lên tới hàng triệu cổ phiếu và làm ?oroom? của STB đã vượt mức 30% - mức tối đa được phép. Điều này cho thấy, nếu có cơ hội thì các nhà đầu tư nước ngoài thậm chí còn sẵn sàng mua CP của các ngân hàng hàng đầu với giá còn cao hơn cả các nhà đầu tư trong nước?.

    Khi được hỏi, ông Lê Đình Ngọc, Giám đốc CTCK Thăng Long, không đưa ra dự đoán cụ thể về mức giá của Vietcombank nhưng nói: ?oĐây là một cuộc đấu giá mà không ai trong giới đầu tư chứng khoán muốn mình đứng ngoài cuộc. Nói đơn giản thì đây là một cơ hội lớn để kiếm tiền và khi đó thì giá cả được quyết định bởi cung cầu trên thị trường. Mức dự đoán sát nhất sẽ có vào gần sát ngày hết hạn nộp phiếu đấu giá?.
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Chứng khoán thế giới, một tuần lạc quan



    Căng thẳng tín dụng được nới lỏng nhờ quyết định ổn định lãi suất cùng báo cáo việc làm lạc quan của Bộ Lao động Mỹ đã tô sáng hơn bức tranh kinh tế nhiều gam tối của nước này.

    Mỹ lạc quan

    Ngày 6/12, Tổng thống Mỹ, George W. Bush công bố kế hoạch ổn định lãi suất đối với một số khoản vay thế chấp và sẽ tái cấp vốn để hỗ trợ 1,2 triệu con nợ ?osubprime?. Angus Gluskie, chuyên viên quản lý quỹ tại White Finds Management ở Sydney, Úc nhận xét: ?oKế hoạch của Mỹ là một động lực lớn làm chùng bớt những căng thẳng đang đè nén thị trường.?

    Chứng khoán Mỹ đã tăng liên tục ba ngày trước khi kết thúc phiên cuối tuần giảm nhẹ. Đầu tuần qua, các hàn thử biểu leo cao với ước đoán, kế hoạch giới hạn các khoản vỡ nợ thế chấp họ subprime của Chính phủ sẽ thúc đẩy doanh thu của các ngân hàng và làm dịu cuộc suy thoái nhà ở.

    Phiên cuối tuần, S&P 500 trượt mất 2,68 điểm (0,2%) còn ở mức 1.504,66 điểm, Nasdaq mất 2,87 điểm (0,1%), đứng ở 2.706,16 điểm, Dow thêm 5,69 điểm, lên nấc thang 13.625,58 nhờ đóng góp lớn của Alcoa Inc và Boeing.

    Số cổ phiếu tăng và cổ phiếu giảm tương đương nhau trên sàn giao dịch New York. Tính cả tuần qua, S&P 500 đã tăng được 1,6%, đẩy con số tăng trưởng trong năm của chỉ số này lên mức 6,1%; Dow leo thêm 1,9% và mức tăng điểm trong năm là 9,3%; Nasdaq thêm 1,7% với thành quả đã thu được tính từ đầu năm đến nay là 12%.

    Biện pháp của Chính phủ Mỹ sẽ giúp cho những người nghèo tránh rơi vào cảnh vô gia cư, hạn chế sự mất giá của bất động sản, và gia tăng tiêu dùng, Yang Jeung Won, chuyên viên quản lý quỹ của Samsung Investment Trust Management Co. ở Seoul nói.

    Số lượng việc làm 94.000 của tháng 11 và tỷ lệ thất nghiệp 4,7% thay cho hai con số ước đoán 80.000 và 4,8% của Bloomberg, được công bố trong báo cáo của Bộ Lao động Mỹ khiến các nhà đầu tư rút lại lá bài đặt cược vào chuyện cắt giảm lãi suất của FED trong cuộc họp chính sách ngày 11/12 tới đây.

    Cổ phiếu tài chính cũng giảm giá sau khi mức lợi tức của các giấy tờ thương mại họ thế chấp tăng với tốc độ nhanh nhất trong một thập kỷ qua, cho thấy các nhà đầu tư vẫn rụt rè trong việc mua các công cụ nợ loại này.

    Cổ phiếu của Citigroup mất 4 cent, còn ở mức 34,31 USD. Ngân hàng có trụ sở tại New York này là nhà quản lý các công cụ đầu tư chuyển rủi ro lớn nhất, với kế hoạch kiếm tiền bằng việc bán các công cụ nợ ngắn hạn và mua những tài sản có mức lợi tức cao hơn và kỳ hạn dài hơn.

    Tuy nhiên, chỉ số cảm nhận người tiêu dùng do Đại học Michigan nghiên cứu đã giảm xuống 74,5 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2005, thời điểm của cơn bão Katrina tàn ác. Thước đo này của tháng trước là 76,1.

    Cuối tuần qua, Russell 2000, một thước đo cho các công ty tầm trung với giá trị khoảng 614,5 triệu USD, giảm 0,2%, còn ở mức 785,52 điểm. Dow Jones Wilshire 5000, một thước đo rộng nhất của các chứng khoán Mỹ mất 0,1%, còn ở mức 15.195,10 điểm, giá trị giao dịch của các cổ phiếu tham gia vào chỉ số này giảm 10,3 tỉ USD.

    Châu Á hưng phấn

    Tuần thứ hai liên tiếp, chứng khoán châu Á kết thúc vui vẻ sau khi Chính phủ Mỹ công bố kế hoạch giới hạn các khoản vỡ nợ thế chấp, làm vơi mối lo ngại về cuộc suy thoái lớn đối với thị trường xuất khẩu lớn nhất của khu vực này. Các hàn thử biểu trong khu vực đều tăng điểm trừ Sri Lanka.

    Tuần này, chỉ số MSCI của châu Á - Thái Bình Dương thêm 1,6%, lên mức 164,51 điểm, sau khi đạt được 4,9% tăng trưởng trong năm ngày trước đấy. 8 trong số 10 tập đoàn công nghiệp đều tăng điểm, đẩy thước đo này lên nấc thang cao nhất kể từ 7/11.

    Tại Tokyo, tính cả tuần, Nikkei 225 của Nhật tăng 1,8%, lên mức 15.956,37 điểm. Cổ phiếu của Toyota, ông chủ sản xuất ô tô lớn nhất nước Nhật, tăng 1,6%, lên mức 6.340 Yên. Cổ phiếu của Honda leo thêm 1,3%, đạt 3.870 Yên. Cổ phiếu của Sharp tăng 2,4%, đạt 1.974 Yên.

    Cổ phiếu của các công ty xuất khẩu cũng tăng điểm nhờ đồng Yên tiếp tục suy yếu so với đồng USD, làm giãn nở giá trị của hàng hoá xuất khẩu khi đổi sang đồng nội tệ. Cổ phiếu của các công ty bất động sản cùng leo dốc với cả thị trường nhờ chính sách nới lỏng thị trường tín dụng của Bush, giúp các công ty phát triển tốn ít chi phí vay hơn để thực hiện các dự án xây dựng.

    Chứng khoán Trung Quốc tăng điểm từng phiên trong năm ngày giao dịch qua, chỉ số CSI 300 đạt mức tiến triển lớn nhất trong khu vực, tăng 6,4%, mức tăng tuần cao nhất kể từ 24/8. Thước đo này đã giảm 13% trong bốn tuần trước.

    Baoshan, công ty thép lớn nhất của Trung Quốc, nhảy 15,2%, lên mức 16,72 RMB và Beijing Shougang, công ty thép xếp thứ chín về giá trị thị trường của Trung Quốc tăng 10,4%, đạt 7,95 RMB.

    (Nguồn: TBKT)
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Vì sao chưa ban hành Quy chế hướng dẫn NĐTNN tham gia TTCKVN?



    (LĐ) - Một trong những vấn đề được đưa ra tại diễn đàn DN vừa qua là Quy chế hướng dẫn NĐTNN trên TTCKVN. Dự thảo đã được chuẩn bị, lấy ý kiến từ đầu năm, nhưng vẫn chưa thể ban hành theo kế hoạch trong năm 2007.

    Đi trước WTO?

    Tại chủ đề thảo luận về thị trường vốn, các nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) băn khoăn về một số điểm chưa rõ trong quy định về nhóm các Cty quản lý quỹ và CTCK tại VN thông qua hình thức văn phòng đại diện.

    Đây là một điểm quan trọng - đồng thời cũng là vướng mắc lớn - trong Quy chế hướng dẫn NĐTNN tham gia TTCKVN đang được xây dựng. Quy chế này đã được lấy ý kiến từ khá lâu và dự kiến ban hành từ giữa năm 2007.

    Theo ông Vũ Bằng, Chủ tịch UBCKNN, quy chế này đã được UBCKNN trình Bộ Tài chính. Tuy nhiên, việc chậm chễ là do Bộ Tài chính đang đề nghị Chính phủ cho phép thành lập Cty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài sớm hơn lộ trình trong cam kết gia nhập WTO.

    Ông Bằng cũng cho biết, bản dự thảo này đã được lấy ý kiến các tổ chức tài chính để gắn với thực tiễn và không gây cản trở trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tư tưởng của quy chế là hướng tới sự công khai minh bạch nhằm quản lý hiệu quả chứ không phải xiết chặt luồng vốn vào.

    Trong quá trình xây dựng dự thảo, tư tưởng này được đánh giá cao khi UBCKNN tiếp xúc tham khảo ý kiến từ các tập đoàn tài chính nước ngoài. Các thủ tục hành chính liên quan đến xem xét hồ sơ đã giảm rất nhiều, đồng thời cắt bỏ nhiều yêu cầu như bản dịch không cần công chứng và bản dịch chỉ có tính chất tham khảo...

    Theo quy định hiện tại, các văn phòng đại diện nước ngoài chỉ có chức năng hỗ trợ xúc tiến hoạt động. Mặc dù chức năng này vẫn không thay đổi nhưng VN sẽ mở các "kênh" khác, cho phép các VP có thể đặt lệnh mua bán CK thông qua CTCK hoặc ủy thác đầu tư thông qua Cty quản lý quỹ tại VN.

    Ngoài ra, VN sẽ cho phép các Cty quản lý quỹ được thành lập chi nhánh 100% vốn hoặc Cty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài. Hiện tại việc quản lý nguồn vốn gián tiếp nước ngoài không thống nhất và rất khó thống kê được một con số chính xác.

    Nhiều ý kiến tại diễn đàn cũng quan ngại sự thiếu thống nhất giữa các quy định liên quan. Theo ý kiến của Tiểu ban ngoại hối (nhóm công tác NH), dự thảo quy chế hướng dẫn NĐTNN trên TTCK yêu cầu NĐTNN phải mở cả hai tài khoản bằng đồng USD và VND tại một NH lưu ký để đầu tư CK.

    Trong khi đó NHNN lại cho phép việc chuyển tiền và nhận tiền VND từ các tài khoản của NĐTNN tại CTCK. Điều này có thể làm xáo trộn thị trường. Ngoài ra hiện vẫn chưa có quy định về tiền gửi có kỳ hạn trong khi NĐTNN mang tiền vào VN không thể tiến hành đầu tư ngay lập tức...

    Phản hồi những ý kiến về việc ban hành các chính sách liên quan đến TTCK, ông Bằng cho biết sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBCK, Bộ Tài chính và NHNN, đồng thời sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác kết hợp giám sát và quản lý thị trường.

    Thành lập CTCK: Sẽ siết chặt?

    Liên quan đến các định chế trung gian trên TTCK, nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại tình trạng cấp phép ồ ạt cho thành lập mới các CTCK. Theo ông Vũ Bằng, số lượng các CTCK được cấp phép hoạt động ở VN hiện nay là quá cao. Điều này sẽ tăng sức ép về quản trị, có nguy cơ tác động đến tính lành mạnh của thị trường.

    Ông Bằng cũng cho biết, UBCKNN đang trình Bộ Tài chính phương án điều chỉnh quy định về cấp phép cho các CTCK trong thời gian tới.

    Ông Phan Minh Tuấn, Giám đốc, Trưởng đại diện Quỹ đầu tư Dragon Capital tại Hà Nội cho biết, mặc dù đánh giá cao việc phát triển các định chế mới tại VN, nhưng các NĐT nhận thấy số lượng các CTCK nói riêng và các định chế tài chính nói chung đã được cấp phép là rất cao.

    Ông Tuấn lo lắng: "Trong thời điểm hiện tại, thị trường đang vấp phải tình trạng lợi nhuận không đều và phải chịu sức ép rất lớn về thiếu hụt nhân sự. Nếu việc cấp phép vẫn tiếp tục với tốc độ này, thị trường sẽ bị gián đoạn".

    Đồng tình với góp ý thẳng thắn này, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng thừa nhận, số lượng các CTCK đang gia tăng rất lớn. Điều này dẫn tới sức ép về nhân sự, đặc biệt nhân sự cấp cao cho các tổ chức CK, đồng thời cũng tạo sức ép về công nghệ cho các sở và trung tâm giao dịch.

    "Việc phát triển quá nhanh các CTCK còn gây khó khăn về quản trị và quản lý rủi ro. Nếu không có chính sách hợp lý thì sức ép trên có thể biến thành xu hướng sáp nhập, phá sản của các CTCK. Viễn cảnh đó sẽ làm xấu đi tính lành mạnh của thị trường vốn ở VN".

    Tr.Minh - H.Nguyên

    (Nguồn: laodong)
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Ảm đạm cổ phiếu dầu khí



    Khác với xu hướng săn lùng cổ phiếu của các công ty thuộc ngành dầu khí vào đầu năm nay, thời gian gần đây nhiều nhà đầu tư đã không còn mặn mà với các cổ phiếu có "họ? dầu khí.

    Không những cổ phiếu của các công ty ngành dầu khí trên sàn liên tục giảm giá hoặc "lình xình", các cuộc đấu giá cổ phần của một số công ty ngành dầu khí cũng đang rơi vào cảnh ế ẩm.

    Cổ phiếu "ế"

    Ngày 14/12, Công ty Tài chính Dầu khí sẽ tổ chức đợt bán thỏa thuận gần 800.000 cổ phần bị ế trong đợt đấu giá cổ phần của đơn vị này vào cuối tháng mười vừa qua. Nhiều nhà đầu tư đã trúng đấu giá số cổ phần này nhưng từ chối mua và chấp nhận bỏ cọc, với số tiền cọc bị bỏ lên tới xấp xỉ 4 tỉ đồng.

    Ế ẩm nhất phải kể đến đợt đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex vào ngày 6/12. Chỉ có 38 nhà đầu tư cá nhân đăng ký tham gia và trúng đấu giá mua gần 110.000 cổ phần, quá ít ỏi so với gần 9 triệu cổ phần đưa ra đấu giá. Giá đấu thành công bình quân của đơn vị này chỉ có 60.071 đồng/cổ phần, cao hơn giá khởi điểm... 71 đồng/cổ phần.

    Trước đó, trong đợt đấu giá cổ phần của công ty này vào giữa tháng bảy, nhà đầu tư cũng chỉ mua hơn 1 triệu cổ phần trong tổng số 5 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, với giá đấu thành công bình quân cao hơn giá khởi điểm chỉ 250 đồng/cổ phần.

    Ngay Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí - đơn vị từng góp phần làm nóng thị trường trong đợt đưa ra đấu giá cổ phần lần đầu vào cuối năm ngoái, với giá đấu thành công bình quân lên hơn 160.000 đồng/cổ phần - cũng bị nhà đầu tư từ chối mua hơn 800.000 cổ phần trong đợt đấu giá vào giữa tháng sáu vừa qua. Trong đợt thỏa thuận bán tiếp cổ phần này của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm dầu khí vào đầu tháng tám, nhà đầu tư cũng chỉ mua gần 500.000 cổ phần, tiếp tục ế hơn 300.000 cổ phần.

    Không chỉ ế ẩm trong các đợt đấu giá cổ phần ngoài sàn, thời gian gần đây hàng loạt cổ phiếu có "họ? dầu khí niêm yết tại sàn chứng khoán Tp.HCM và cả sàn Hà Nội đều rớt giá liên tục. Tại sàn chứng khoán Tp.HCM, cổ phiếu DPM của Đạm Phú Mỹ rớt giá liên tục, dù được kỳ vọng rất lớn trước thời điểm lên sàn.

    Sau một thời gian ngắn tăng giá ấn tượng lúc mới chào sàn, cổ phiếu PET của Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí cũng đã quay đầu và duy trì xu hướng đi xuống kể từ khi chia cổ phiếu. Tại sàn Hà Nội, các cổ phiếu ngành dầu khí như PVS, PTS, PGS, PVI... cũng chịu chung số phận, liên tục đỏ sàn.

    Giá giảm vì sao?

    Giải thích sự thất bại trong các đợt đấu giá của một số công ty thuộc ngành dầu khí thời gian gần đây, một chuyên gia chứng khoán cho rằng ngoài ảnh hưởng chung của thị trường, việc chọn lựa thời điểm và xác định giá khởi điểm của những đơn vị này "có vấn đề?.

    Theo vị chuyên gia này, các công ty niêm yết thường có xu hướng đưa ra đấu giá cổ phần khi giá thị trường của cổ phiếu này cao hơn giá trị thực, với mục tiêu thu được nhiều thặng dư cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, việc xác định giá khởi điểm hợp lý là một bài toán khó, nếu thấp quá sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên sàn nhưng cao quá cũng sẽ thất bại.

    Chuyên gia chứng khoán Lê Đạt Chí cho rằng nhiều nhà đầu tư bị "choáng" trước quá nhiều tên tuổi cổ phiếu của hàng loạt công ty thuộc "họ? dầu khí. Đặc biệt, một số công ty thuộc lĩnh vực dầu khí đã tiếp tục "đẻ? ra nhiều công ty "con", rồi công ty "cháu" với ngành nghề giống nhau, cạnh tranh lẫn nhau. Khả năng bảo trợ của công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - đối với số lượng "con, cháu" ngày càng đông cũng giảm dần, trong khi không ít đơn vị sẽ không thể nào tồn tại và phát triển nếu thiếu sự bảo trợ này.

    Riêng các đơn vị hoạt động trong những lĩnh vực tương đối độc lập và có tiềm năng trong ngành dầu khí, giá cổ phiếu rớt chủ yếu do tác động của thị trường. Chẳng hạn như cổ phiếu DPM, nhiều nhà đầu tư trúng đấu giá với mức giá thấp đã đổ ra bán khi cổ phiếu này lên sàn do đã đạt lợi nhuận kỳ vọng, dù cổ phiếu này được đánh giá khá tốt.

    Việc giá nhiều cổ phiếu ngành dầu khí trên sàn thời gian qua phập phù khiến nhiều nhà đầu tư hướng "lướt sóng" để kiếm lợi nhuận không còn mặn mà với các cổ phiếu này như trước. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn đánh giá cao các cổ phiếu ngành dầu khí, một trong ba nhóm cổ phiếu ưu tiên trong danh mục đầu tư, cùng với cổ phiếu ngành bất động sản và tài chính ngân hàng.


    (Theo Tuổi Trẻ)
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Hà Nội: Dự án nào Nhà nước quyết định thu hồi đất?



    Kể từ 1/1/2008, toàn bộ việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở giãn dân nông thôn trên địa bàn Hà Nội sẽ bắt đầu thực hiện theo quy định mới ban hành kèm Quyết định 136/2007/QĐ-UBND.

    Quy định này nêu rõ các trường hợp Nhà nước ra quyết định thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án đầu tư, các dự án khu dân cư, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp, các khu kinh doanh tập thể có cùng chế độ sử dụng đất và cả các trường hợp Nhà nước sẽ không ban hành quyết định thu hồi đất.

    Các đối tượng chịu ảnh hưởng của quy định mới này gồm tất cả các tổ chức trong nước; hộ gia đình, cá nhân trong nước; cộng đồng dân cư; cơ sở tôn giáo; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao và cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo pháp luật về đầu tư được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất...

    Theo đó, Nhà nước sẽ ra quyết định thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án đầu tư như: xây dựng công trình quốc phòng, an ninh; xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước, công trình sự nghiệp của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; xây dựng trụ sở các của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao; xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; các cơ sở tôn giáo; nghĩa trang, nghĩa địa tập trung.

    Bên cạnh đó, Nhà nước cũng sẽ thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, gồm: xây dựng các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế; thực hiện các dự án kinh tế quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư được thể hiện trong Nghị quyết của Quốc hội, các dự án kinh tế quan trọng do Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư; thực hiện các dự án có nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); dự án sử dụng 100% vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền duyệt hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà dự án đó không thể đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.


    Các dự án sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật; sử dụng đất làm mặt bằng di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc theo quy hoạch mà không thể bố trí vào khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế; sử dụng đất để đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ công cộng gồm các công trình giao thông, điện lực, thủy lợi, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc, đường ống dẫn dầu, dẫn khí, giáo dục, đào tạo, văn hóa, khoa học kỹ thuật, y tế, thể thao, chợ... cũng sẽ do Nhà nước ra quyết định thu hồi đất.

    Ngoài ra, Nhà nước sẽ thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy hoạch...

    Quyết định thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế trong khu đô thị hiện có gồm: xây nhà ở để bán hoặc cho thuê, nhà ở xã hội, nhà tái định cư, nhà ở công vụ; xây dựng trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ triển lãm, khách sạn cao cấp 3 sao trở lên... sẽ được ban hành với điều kiện các dự án này phải được thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư.

    Một số trường hợp khác, như: các dự án phát triển kinh tế trong khu vực mở rộng khu đô thị hiện có hoặc khu đô thị mới gồm toàn bộ các dự án kinh tế (không phân biệt qui mô, loại hình); các dự án phát triển kinh tế trong khu dân cư nông thôn hiện có, khu dân cư nông thôn mở rộng hoặc khu dân cư nông thôn xây dựng mới... khi cần cũng được quyết định thu hồi đất.

    Tương tự, việc thu hồi đất cũng được thực hiện nhằm xây các khu kinh doanh tập thể (nhiều chủ thể cùng kinh doanh) có cùng chế độ sử dụng đất như: khu thương mại - dịch vụ tổng hợp với nhiều loại hình mua bán, dịch vụ; khu du lịch có mối liên kết về kết cấu hạ tầng, về loại hình kinh doanh (không bao gồm du lịch sinh thái); khu vui chơi ngoài trời phục vụ rộng rãi các đối tượng thuộc mọi lứa tuổi; khu chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung...

    Tuy nhiên, các khu kinh doanh tập thể này không được phép bố trí xen lẫn với đất ở, nhà ở; phải thể hiện trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đã có chủ trương đầu tư của Thủ tướng hoặc quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND thành phố, hoặc đã thể hiện trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô...

    (Nguồn: vietnamet)
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    "Bão giá" thép, xi măng
    18:03'' 10/12/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Trong 10 ngày đầu tháng 12/2007 liên tiếp hết giá thép lại đến giá xi măng tăng, nhưng "cơn bão giá" vẫn chưa có xu hướng dừng lại. Theo dự báo đầu năm 2008 thép và xi măng sẽ có đợt nâng giá mới.


    Giá thép lên tới 13-13,5 triệu đồng/tấn

    Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, giá phôi thép trên thị trường thế giới đang có chiều hướng tăng mạnh. Hiện giá chào bán phôi thép Trung Quốc sang Việt Nam đã lên tới 660-670 USD/tấn, còn giá phôi thép tại thị trường châu Âu về tới Việt Nam là 630 USD/tấn.

    Trong vòng 1 tháng qua giá phôi thép đã tăng khoảng 40 USD/tấn. Giá phôi thép tăng là do nhu cầu về phôi tăng mạnh tại một số thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ. Bên cạnh đó giá dầu thô tăng cao làm cho chi phí khai thác quặng sắt, than mỡ tăng và giá vận tải tăng. Theo ông Nguyễn Tiến Nghi - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép, cước vận tải thời gian qua đã tăng gấp 2 lần mà việc thuê tàu cũng rất khó khăn.

    Giá phôi và giá dầu tăng làm cho giá thép trong nước tăng theo. Mới đây Tổng Công ty Thép Việt Nam đã tăng giá bán thêm 100.000 đồng/tấn. Lý giải về việc tăng giá, ông Mai Văn Tinh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam cho biết là do chi phí vận tải tăng khoảng 100.000 đồng/tấn nên giá thép được điều chỉnh tăng lên, hiện giá thép cuộn là 10,5 triệu đồng/tấn và thép cây là 10,6 triệu đồng/tấn.

    Tổng Công ty Thép vẫn là doanh nghiệp có giá bán thấp nhất hiện nay, còn các doanh nghiệp khác đều ở mức 10,8-11,1 triệu đồng/tấn. Mặc dù bán ra với giá này nhưng các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Thép vẫn có lãi là do các doanh nghiệp tự sản xuất được trên 50% phôi nên giá phôi bình quân có thấp hơn.


    Còn ngoài thị trường, giá thép bán đến tay người tiêu dùng ở mức 13 triệu đồng/tấn, ở những vùng xa vận chuyển khó khăn giá 13,5 triệu đồng/tấn.

    Theo dự báo, đầu năm 2008 giá quặng thế giới sẽ tăng lên thêm 30%, giá than cốc tăng 20% như vậy giá phôi thép có thể lên tới 700 USD/tấn và nhiều khả năng giá thép trong nước sẽ còn tăng.

    Hiện có nhiều khách hàng đang muốn đầu cơ vào thép. Ông Lê Ngọc Sơn Phó Giám đốc Công ty Thép Việt Ý cho biết có không ít khách hàng đã tới công ty đặt mua thép với số lượng lớn lên đến hàng nghìn tấn và trả ngay 100% tiền từ bây giờ, nhưng chúng tôi không dám nhận vì lo không có hàng để trả.

    Xi măng cũng đồng loạt tăng giá, lên 1 triệu đồng/tấn

    Bắt đầu từ ngày 10/12, Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 chính thức tăng giá xi măng bao PCB 40 từ 975.000 đồng/tấn lên 1 triệu đồng/tấn (giá giao tại công ty). Công ty xi măng Chinfon sẽ tăng 20.000 đồng/tấn, đưa giá mới lên 970.000 đồng/tấn; một số loại xi măng địa phương cũng tăng giá từ 20.000-25.000 đồng/tấn...

    Công ty Xi măng Hà Tiên 1 cho biết lý do tăng giá là do cước vận chuyển đầu vào tăng từ 25.000-40.000 đồng/tấn. Bên cạnh đó, giấy kraft (làm vỏ bao) cũng tăng từ 13 triệu đồng/tấn lên 15,4 triệu đồng/tấn.

    Theo Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, giá xi măng tăng là do tác động trực tiếp của giá xăng dầu giá than... Hiện giá xăng dầu tăng làm cho giá thành sản xuất xi măng bình quân toàn Tổng công ty tăng 17.500 đồng/tấn, trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất là Công ty Xi măng Hà Tiên 2 giá thành sản xuất tăng 79.600 đồng/tấn, thấp nhất là Công ty Xi măng Bỉm Sơn giá tăng 4.500 đồng/tấn.
    Giá xăng dầu tăng làm cho giá cước vận tải và giá nhiều nguyên liệu đầu vào tăng. Do giá cước vận tải tăng nên giá vật tư đầu vào như vỏ bao, phụ gia, thạch cao... tăng trung bình khoảng 5-10% và giá cước vận tải tăng 7-10%. Tính chung cước vận tải và giá vật tư đầu vào khác tăng sẽ làm giá thành sản xuất xi măng và chi phí bán hàng của các công ty tăng khoảng 15.000-20.000 đồng/tấn.

    Bên cạnh đó, giá than theo thông báo của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam từ ngày 1/1//2008 giá than sẽ tăng với than cám 3b từ 445.000 đồng/tấn lên 790.000 đồng/tấn (77%), than cám 3c từ 431.000 đồng/tấn lên 650.000 đồng/tấn (51%) như vậy giá thành sản xuất xi măng sẽ tăng từ 23.500-36.500 đồng/tấn. Tính chung lại giá thành xi măng năm 2008 sẽ tăng từ 50.000 đồng/tấn đến 80.000 đồng/tấn.

    Trần Thuỷ
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Dự đoán phiên mai 11.12.2007
    Index tăng 5-10 điểm
    Ha tăng 1-5 điểm
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    VN-Index:
    Dải BBs đã chụm rồi, có dấu hiệu sắp BOOM.
    Đường giá chọc xuống dải dưới BBs
    Tuy nhiên RSI và MACD chưa cho tín hiệu rõ ràng.
    Có lẽ phải chờ thêm 1 ít thời gian nữa.
    Chờ đến bao giờ? Index có xuống quá 950 không?
    Mời các bác cho ý kiến.


    [​IMG]
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Tương tự như vậy, đồ thị Ha cũng rất ấn tượng, chờ đón tương lai tươi tốt.
    Bao giờ cũng vậy, trước cơn bão (tăng) bao giờ cũng có khoảng thời gian trời yên, biển lặng, gió nhẹ đìu hiu thổi.
    Nếu được phép thì em xin khuyên các bác không nên bán CP của mình ra trong thời điểm này.

    [​IMG]

Share This Page