HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hocCK, Nov 13, 2007.

277 người đang online, trong đó có 111 thành viên. 01:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Theo PTKT em tìm hiểu thì có 1 số CP sau có dấu hiệu tốt, trong hiện tại có thể cân nhắc đầu tư ngắn hạn.

    1.TXM

    [​IMG]
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    2. SD6 khoảng 70% sẽ có tín hiệu tốt, mặc dù em không có ham với CP họ SĐ.

    [​IMG]
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    3. PNC ở HOSE

    Các bác à, ở đây chỉ là thông tin tham khảo thôi à các bác nhé.

    [​IMG]
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    4. HBD

    [​IMG]
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    - Một số em đang theo dõi, tuy nhiên nó chưa cho dấu hiệu cụ thể nào: CAN, COM, DCT, DRC, FPT, GIL, DBS.
    - Cách đây 2 tuần em phát hiện ra BTC, LAF, NHC có tín hiệu tốt, đã thử nghiệm và cho kết quả tốt.

    Theo kinh nghiệm của em, playing theo KT thì không nên tham và không liệu, chỉ khi nào tín hiệu rõ ràng thì theo, gặp phải BULL TRAP coi như gặp hạn. 10 lần thành công 6-7 cũng là tốt lắm rồi. Vài dòng chia sẽ với các bác.
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Nhiều thuận lợi để đầu tư chứng khoán



    TTCK từ nay cho đến hết năm 2008 có quá nhiều thuận lợi cho nhà đầu tư. Đó là quan điểm của ông Đào Lê Minh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán tại hội nghị phổ cập kiến thức chứng khoán cho nhà đầu tư cuối tuần trước.



    Lý lẽ mà ông Minh đưa ra đó là luật thuế đánh vào đầu tư chứng khoán trong giai đoạn này vẫn chưa chính thức được thực thi cho đến năm 2009, trong khi nhà đầu tư trên thị trường chưa phải chịu bất kỳ một khoản phí nào, ngoài phí môi giới khi thực hiện các giao dịch.



    Ngoài ra, một số thuận lợi khác có thể kể đến như việc thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa (CPH) các doanh nghiệp nhà nước, nhất là IPO một số ngân hàng quốc doanh cũng hứa hẹn không ít cơ hội cho nhà đầu tư trên TTCK. ?oCó thể khẳng định, đây là thời điểm thuận lợi cho nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam. Đến năm 2009, việc áp thuế đánh vào đầu tư chứng khoán cũng như nguồn cung hàng giảm bớt từ các đợt IPO làm giảm cơ hội đầu tư cho công chúng đầu tư?, ông Minh nhận định.



    Ông Minh cũng chỉ ra, năm 2008, thị trường quản lý OTC tập trung sẽ chính thức đi vào hoạt động (dự kiến vào quý I/2008) cùng với sự ra đời của thị trường trái phiếu tập trung sẽ tăng cường tính thanh khoản của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, với khoản vốn ước khoảng 40.000 tỷ đồng huy động trong năm 2007.



    Theo ông Minh, tại Việt Nam, hiện liên minh ngân hàng - chứng khoán - bất động sản có ảnh hưởng không nhỏ đến diễn biến của nền kinh tế. Do đó, nếu kinh tế có xu hướng tăng trưởng mạnh thì nhà đầu tư không nên bỏ qua 3 mắt xích này.



    Nhìn nhận từ góc độ vĩ mô, mới đây nhất, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà ĐTNN.



    Về vấn đề này, từ góc nhìn hẹp hơn trên TTCK, ông Minh cho biết: ?oDự kiến, sẽ có khoảng 3 tỷ USD từ hầu bao của nhà ĐTNN đổ vào các đợt IPO sắp tới, và sẽ có khoảng 4 - 5 tỷ USD vào thị trường Việt Nam thông qua con đường đầu tư gián tiếp nước ngoài. Tôi nghĩ, nếu các đợt IPO lớn với cổ phiếu tốt, mức giá hợp lý, có triển vọng thì một lượng tiền lớn sẽ đổ vào?.



    Trong khi mối lo ngại về các đợt IPO lớn (gần nhất là IPO Vietcombank và sắp tới là MobiFone hay Vinaphone?) có làm cạn nguồn tiền của NĐT được đưa ra như một điểm bất lợi về TTCK trong thời gian tới thì ông Minh lại tỏ ra hết sức lạc quan khi nói về điều này, mặc dù không phủ nhận một số hệ lụy từ đó. Nhìn nhận thị trường dưới góc độ một người chuyên nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực chứng khoán lâu năm, ông Minh cho biết, vào cuối năm 2006, khi TTCK đón nhận thêm nhiều hàng hóa mới thì mối lo ngại này cũng được đặt ra nhưng thực tế sau đó lại chứng minh điều ngược lại, tiền vẫn cứ đổ vào và tạo ra cơn sốt trên TTCK. Khi thị trường đi xuống vào thời điểm tháng 5, 6 và 7/2007, người ta lại thấy tiền không biết đang đi đâu về đâu và đến tháng 9, 10/2007, khi diễn biến của thị trường thay đổi lại thấy TTCK thật nhiều tiền, ngay cả khi giá vàng và bất động sản tăng cao.



    Lượng tiền dồi dào cũng như sự quan tâm nhiệt tình không chỉ dừng ở các thành phố lớn, với sự hiện diện của các sàn chứng khoán, mà còn lan rộng tới nhiều vùng nông thôn và mới đây nhất được cảnh báo thông qua hình thức đầu tư tín dụng đa cấp qua mạng khi chỉ trong vài ngày, số tiền nộp vào đó cũng đã lên tới hàng chục tỷ đồng. Điều này cho thấy, nếu tiền đầu tư vào chứng khoán hứa hẹn sinh lời cao thì nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền vào đó bất kỳ lúc nào.



    Song dù thị trường có nhiều thuận lợi đi chăng nữa, theo ông Vũ Hoàng Sơn, Giám đốc đầu tư, CTCK Tràng An, nhà đầu tư không nên quá kỳ vọng vào mức lãi 100% hay cao hơn thế vào một số đỉnh điểm trước đây, mà hãy bằng lòng với mức lãi thấp hơn, cũng đã là thành công rồi.
    (Nguồn: ĐTCK)
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    TTCK Châu Á tuột dốc vì quyết định của FED





    (Theo DT) Sau bốn ngày khởi sắc, quyết định của FED lại tạo ra ngày ảm đạm của TTCK Châu Á.

    Lần đầu tiên trong bốn ngày qua, các chỉ số chứng khoán tại TTCK châu Á đều giảm sau khi có thông tin Cục Dự Trữ Liên Bang (FED) sẽ không cắt giảm lãi suất nhiều như một số nhà đầu tư kỳ vọng. Điều này sẽ làm chậm sự phát triển của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Cổ phiếu của ngân hàng Mizuho ?" Nhật Bản và ngân hàng quốc gia Úc đều giảm. Cổ phiếu của Inpex Holdings Inc và Woodside Petroleum Ltd đều giảm sau khi giá dầu hạ xuống dưới 88 đôla/thùng.

    Vào lúc 8h sáng tại TTCK Tokyo, chỉ số MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,3% xuống 164,07 điểm. Khoảng hơn một nửa mã chứng khoán trên thị trường đều giảm. Chỉ số Nikkei 225 giảm 0,5% xuống mức 15,863.29 điểm.

    Tại Mỹ, chỉ số Standard & Poor?Ts 500 cũng giảm lần đầu tiên trong vòng 3 ngày sau khi có thông tin FED sẽ cắt giảm chi phí cho vay khoảng 0,5% vào buổi họp ngày 11/12.
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Mọi dự đoán đã trở thành ngớ ngẩn. Ngưỡng 950 đã bị phá, thật là một thông tin không lấy gì làm tốt đẹp.

    VNIndex 11.12.2007: 941.04 (-17.44) (-1.82)%
    Gía trị: 744,842 Khối lượng: 7,717,330
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Vốn ngoại tiếp tục đổ vào Việt Nam



    (ĐTCK-online) Thị trường vốn Việt Nam vẫn là nơi đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài sau khi có dự báo cho rằng, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) sẽ tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam trong năm 2008 bất chấp một số điều kiện không thuận lợi có thể làm chậm lại quá trình di chuyển của dòng vốn này trong thời gian tới.


    Theo một báo cáo mới nhất về Việt Nam của Ngân hàng ANZ, dòng vốn FPI vào Việt Nam trong năm tới sẽ đạt con số 7,3 tỷ USD (tiền ròng), tăng 30% so với năm 2007, nhờ dự báo tăng trưởng kinh tế cao (khoảng 8,5 - 9%) và thị trường tài chính trong nước tiếp tục phát triển.

    Katie Dean, nhà kinh tế cao cấp của ANZ nói rằng, mặc dù lượng tiền đổ vào Việt Nam khá cao nhưng tốc độ đã giảm mạnh so với năm 2007, một năm được coi là có lượng vốn FPI tăng kỷ lục tới 330%, đạt 5,6 tỷ USD so với 1,3 tỷ USD trong năm 2006. Trong khi đó, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng ước đạt 2,25 tỷ USD (tiền ròng) trong năm 2008, tăng 10% so với năm 2007 là 2 tỷ USD và tăng 16% so với năm 2006 là 1,76 tỷ USD.

    Theo ông Katie Dean, một số điều kiện trong và ngoài nước đã làm cho dòng vốn FPI và FDI vào Việt Nam tăng chậm, trong đó việc Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân, nhất là việc đánh thuế vào đầu tư chứng khoán. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân mới này (có hiệu lực từ ngày 1/1/2009) thì Chính phủ Việt Nam sẽ đánh thuế 25% đối với các giao dịch bất động sản, 20% đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán (nhà đầu tư có thể lựa chọn mức thuế 0,1% trên mỗi giao dịch chứng khoán). "Việc đánh thuế này sẽ có ảnh hưởng tới thị trường bất động sản và TTCK của Việt Nam trong ngắn hạn", ông Katie Dean nói.

    Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế của thế giới đang chậm lại và rất có thể những ảnh hưởng tiêu cực hay thiệt hại từ cuộc khủng hoảng tín dụng trong lĩnh vực nhà đất ở Mỹ vẫn chưa thể chấm dứt cũng sẽ ảnh hưởng tới các dòng vốn FPI vào Việt Nam trong năm 2008. Việc huy động vốn trong ngắn hạn là khó hơn và các TTCK trên thế giới cũng đang trong giai đoạn điều chỉnh giảm (bearish).

    Ông Katie Dean cho biết, với việc dòng vốn FPI tăng mạnh vào Việt Nam trong thời gian gần đây đã gây sức ép tới các chính sách tiền tệ của Việt Nam, Chính phủ sẽ phải linh hoạt hơn trong việc điều hành và dần dần cho phép đồng tiền Việt Nam tăng giá là điều không thể tránh khỏi nhằm kiềm chế lạm phát.

    "ANZ dự đoán, tỷ giá VND/USD sẽ vào khoảng 16.040 đồng/USD vào cuối năm 2007 và 16.008 đồng/USD vào cuối năm 2008. Điều này cho thấy, đồng Việt Nam sẽ tăng giá nhẹ khoảng 0,2% trong năm 2008", ông Katie Dean cho biết.

    Bản báo cáo của ANZ cũng cho biết, với tỷ lệ lạm phát cao và việc Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chào bán trái phiếu để hút tiền về thì lãi suất trái phiếu chính phủ sẽ còn tăng trong ngắn hạn và trong ngắn hạn, trái phiếu Việt Nam có thể sẽ không còn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư như hồi đầu năm 2007. Hiện lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 1 năm là 7,53%, 5 năm là 8,41% và 10 năm 8,89%.

    ANZ cũng cho rằng, việc dòng vốn FPI vào Việt Nam tăng mạnh đã khiến TTCK trong nước trở nên sôi động hơn với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Hiện các nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 50% tổng giá trị giao dịch tại HOSE, tăng 20% so với hồi đầu năm 2006. Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tại TTCK Việt Nam cao hơn ở Indonesia (khoảng 35%) nhưng thấp hơn ở Thái Lan (khoảng 70%).

    Không chỉ có sự tham gia đông đảo của nhà đầu tư nước ngoài, mà nhà đầu tư trong nước cộng với sự tăng trưởng tín dụng khá cao (34 - 40%) cũng đã góp phần làm cho giá chứng khoán ở Việt Nam tăng cao, điều khiến Chính phủ quyết định đánh thuế thu nhập từ chứng khoán với mong muốn khuyến khích đầu tư dài hạn và giảm các hoạt động đầu cơ trên TTCK.


    Trung Hưng

    (Nguồn: TBKT)
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Vốn ngoại tiếp tục đổ vào Việt Nam



    (ĐTCK-online) Thị trường vốn Việt Nam vẫn là nơi đầu tư hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài sau khi có dự báo cho rằng, dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI) sẽ tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam trong năm 2008 bất chấp một số điều kiện không thuận lợi có thể làm chậm lại quá trình di chuyển của dòng vốn này trong thời gian tới.

    Theo một báo cáo mới nhất về Việt Nam của Ngân hàng ANZ, dòng vốn FPI vào Việt Nam trong năm tới sẽ đạt con số 7,3 tỷ USD (tiền ròng), tăng 30% so với năm 2007, nhờ dự báo tăng trưởng kinh tế cao (khoảng 8,5 - 9%) và thị trường tài chính trong nước tiếp tục phát triển.

    Katie Dean, nhà kinh tế cao cấp của ANZ nói rằng, mặc dù lượng tiền đổ vào Việt Nam khá cao nhưng tốc độ đã giảm mạnh so với năm 2007, một năm được coi là có lượng vốn FPI tăng kỷ lục tới 330%, đạt 5,6 tỷ USD so với 1,3 tỷ USD trong năm 2006. Trong khi đó, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng ước đạt 2,25 tỷ USD (tiền ròng) trong năm 2008, tăng 10% so với năm 2007 là 2 tỷ USD và tăng 16% so với năm 2006 là 1,76 tỷ USD.

    Theo ông Katie Dean, một số điều kiện trong và ngoài nước đã làm cho dòng vốn FPI và FDI vào Việt Nam tăng chậm, trong đó việc Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân, nhất là việc đánh thuế vào đầu tư chứng khoán. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân mới này (có hiệu lực từ ngày 1/1/2009) thì Chính phủ Việt Nam sẽ đánh thuế 25% đối với các giao dịch bất động sản, 20% đối với thu nhập từ đầu tư chứng khoán (nhà đầu tư có thể lựa chọn mức thuế 0,1% trên mỗi giao dịch chứng khoán). "Việc đánh thuế này sẽ có ảnh hưởng tới thị trường bất động sản và TTCK của Việt Nam trong ngắn hạn", ông Katie Dean nói.

    Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế của thế giới đang chậm lại và rất có thể những ảnh hưởng tiêu cực hay thiệt hại từ cuộc khủng hoảng tín dụng trong lĩnh vực nhà đất ở Mỹ vẫn chưa thể chấm dứt cũng sẽ ảnh hưởng tới các dòng vốn FPI vào Việt Nam trong năm 2008. Việc huy động vốn trong ngắn hạn là khó hơn và các TTCK trên thế giới cũng đang trong giai đoạn điều chỉnh giảm (bearish).

    Ông Katie Dean cho biết, với việc dòng vốn FPI tăng mạnh vào Việt Nam trong thời gian gần đây đã gây sức ép tới các chính sách tiền tệ của Việt Nam, Chính phủ sẽ phải linh hoạt hơn trong việc điều hành và dần dần cho phép đồng tiền Việt Nam tăng giá là điều không thể tránh khỏi nhằm kiềm chế lạm phát.

    "ANZ dự đoán, tỷ giá VND/USD sẽ vào khoảng 16.040 đồng/USD vào cuối năm 2007 và 16.008 đồng/USD vào cuối năm 2008. Điều này cho thấy, đồng Việt Nam sẽ tăng giá nhẹ khoảng 0,2% trong năm 2008", ông Katie Dean cho biết.

    Bản báo cáo của ANZ cũng cho biết, với tỷ lệ lạm phát cao và việc Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chào bán trái phiếu để hút tiền về thì lãi suất trái phiếu chính phủ sẽ còn tăng trong ngắn hạn và trong ngắn hạn, trái phiếu Việt Nam có thể sẽ không còn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư như hồi đầu năm 2007. Hiện lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 1 năm là 7,53%, 5 năm là 8,41% và 10 năm 8,89%.

    ANZ cũng cho rằng, việc dòng vốn FPI vào Việt Nam tăng mạnh đã khiến TTCK trong nước trở nên sôi động hơn với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Hiện các nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 50% tổng giá trị giao dịch tại HOSE, tăng 20% so với hồi đầu năm 2006. Tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tại TTCK Việt Nam cao hơn ở Indonesia (khoảng 35%) nhưng thấp hơn ở Thái Lan (khoảng 70%).

    Không chỉ có sự tham gia đông đảo của nhà đầu tư nước ngoài, mà nhà đầu tư trong nước cộng với sự tăng trưởng tín dụng khá cao (34 - 40%) cũng đã góp phần làm cho giá chứng khoán ở Việt Nam tăng cao, điều khiến Chính phủ quyết định đánh thuế thu nhập từ chứng khoán với mong muốn khuyến khích đầu tư dài hạn và giảm các hoạt động đầu cơ trên TTCK.



    Trung Hưng

Share This Page