HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocCK, 13/11/2007.

1761 người đang online, trong đó có 704 thành viên. 16:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25112 lượt đọc và 415 bài trả lời
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Đến 4h chiều nay 18.12.07 là cơ hội cuối cùng để tham gia đấu giá IPO VCB với giá trúng thấp, TT sắp tăng tốc rồi. Các bác nào còn khả năng thì nên tham gia IPO VCB.
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Theo thông tin không chính thức thì SL đăng ký IPO VCB không nhiều, VD ACB 10 triệu, BVS 10 triệu, SEABANK 2.4 triêu...SSI không quá nhiều, như vậy tổng lượng đăng ký trên 100 triệu 1 chút, giá đấu TB chắc không quá 110.000 đ/cp. Chúc mừng các bác nào đã đăng ký đấu VCB.

    - MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR ! -
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Trong cả tháng vừa qua em đã cố gắng pót bài liên quan đến VCB và bằng cả tâm huyết kêu gọi các bác tham gia đấu giá IPO VCB, không biết việc làm của em có ích cho mọi người không? Các bác cho em ý kiến và góp ý để em có hướng pót bài cho tốt hơn. Mong các bác có lời động viên cho em tăng phần phấn khởi đóng góp cho diễn đàn TTCK ngày càng phát triển hơn. Chúc các bác có 1 mùa Noel hành phúc và Tết năm nay sẽ đến với 1 mùa tăng tốc của TTCK.
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Thứ ba, 18/12/2007, 21:38 GMT+7

    Đăng ký đấu giá Vietcombank đột biến vào phút chót

    Tính đến cuối chiều 18/12, ngày cuối cùng nộp đơn tham gia phiên IPO Vietcombank, khối lượng cổ phần nhà đầu tư đăng ký bỗng vượt 10% so với lượng chào bán, gây kinh ngạc cho các đại lý đấu giá vì trước đó đăng ký rất nhỏ giọt.

    Theo quy định, các công ty chứng khoán là đại lý cho đợt đấu giá cổ phần lần đầu của Vietcombank bắt đầu nhận đơn đăng ký kể từ 7/12 đến 15h chiều nay.

    Tính đến cuối giờ chiều qua, lượng đăng ký chỉ xấp xỉ 9 triệu đơn vị. Khoảng 10h sáng nay, số cổ phiếu đăng ký vọt lên 45 triệu đơn vị. Và đến cuối giờ chiều, lượng cổ phần được đăng ký đã vượt khoảng 10% so với tổng lượng cổ phần đưa ra đấu giá.

    Theo các công ty chứng khoán, diễn biến này gây ngạc nhiên cho ban tổ chức. Bởi sau một thời kỳ dài thị trường điều chỉnh, lượng tiền của nhà đầu tư không được dồi dào như trước đây. Thêm vào đó, giá khởi điểm 100.000 đồng được xem là cao so với mặt bằng, trong khi chỉ có 97,5 triệu cổ phần được đưa ra đấu giá nên nhiều nhà đầu tư cá nhân cho rằng sân chơi này sẽ chỉ dành cho các đại gia.

    Vì hệ thống nhận lệnh của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) gặp trục trặc vào cuối giờ chiều nên một số phiếu đăng ký của nhà đầu tư còn kẹt tại các công ty chứng khoán. Theo quy định, sáng 19/12, các đại lý nhận lệnh sẽ đưa phiếu đăng ký đến HOSE, cơ quan này sẽ đối chiếu thời gian trên phiếu đăng để xem xét rằng phiếu đó có được nhập vào hệ thống hay không.

    Sau khâu nộp đơn đăng ký, nhà đầu tư sẽ trực tiếp nộp phiếu tham dự đấu giá vào thùng phiếu của các đại lý, chậm nhất vào 11h ngày 24/11. Đến 26/12, sẽ có 90 thùng phiếu được chuyển về Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Ban đấu giá sẽ mở và kiểm 25 thùng trong ngày 26/12. Từ 27-28/12, Ban đấu giá sẽ kiểm kê các thùng còn lại. Kết quả sẽ được công bố ngay sau đó.

    Đây là đợt đấu giá lớn và quy mô nhất từ trước đến nay. Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã chấp thuận cho 62 công ty chứng khoán làm đại lý nhận lệnh cho Vietcombank, nhiều gấp 4-5 lần so với thường lệ.

    Vì Vietcombank đấu giá qua 2 cấp, bỏ phiếu tại công ty chứng khoán và kiểm phiếu tại Sở, nên HOSE sẽ bố trí nhân lực tại một số đại lý nhận lệnh cũng như cho nhân viên kiểm tra đột xuất trong quá trình nhà đầu tư bỏ phiếu.

    Sở Giao dịch cũng bố trí 25-30 nhân viên kiểm phiếu, nhập lệnh máy tính. Ngoài ra, HOSE huy động 40-50 nhân lực khác từ Ngân hàng Ngoại thương và các công ty chứng khoán khác để đọc lệnh cho nhân viên nhập lệnh, cũng như phụ trách những công tác xung quanh.


    (Nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/2007/12/3B9FD7BA/)
  5. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    9
    Gái bán hoa Hàn tràn sang Nhật

    Làn sóng hâm mộ những thứ liên quan đến Hàn Quốc ở Nhật dường như đang hạ nhiệt, trừ một thứ: đó là các cô gái từ xứ sở kim chi tại đất nước mặt trời mọc.
    > Hàn Quốc quét mại dâm

    Các cô gái bán hoa từ Hàn Quốc đang đổ tới những khu giải trí trên khắp nước Nhật.

    Cụm từ "Kankoku Shucho" vốn được hiểu là "một chuyến công tác tới Hàn Quốc". Giờ đây, nó trở thành từ lóng để ám chỉ những phụ nữ Hàn rời nơi ở của họ để đến khách sạn hay tư gia của khách để mua vui.

    "Khu giải trí cho người lớn ở Osaka đã trở thành phố Hàn Quốc bởi có quá nhiều người Hàn ở đây", một cây bút của tạp chí dành cho người lớn bình luận. "Thậm chí giờ đây còn có cả các câu lạc bộ của những phụ nữ Hàn chuyên làm việc về đêm".

    Số phụ nữ Hàn sang Nhật ngày càng nhiều kể từ khi Hàn Quốc thắt chặt hoạt động mại dâm cách đây 3 năm. Theo đó, những người mua dâm bị bắt ngay lập tức, phải phạt 3.200 USD và có thể phải bóc lịch một năm.

    Các cô gái bán hoa Hàn Quốc mất nhiều cơ hội việc làm và vì thế, họ tìm đường ra ngoài biên giới. Họ đã nhận được sự chào đón đáng kinh ngạc từ đất nước mặt trời mọc. Nhật Bản đã chính thức miễn visa cho công dân nước láng giềng. Người Hàn Quốc có thể thăm và ở lại Nhật 90 ngày mà không cần xin thị thực.

    "Mọi thứ diễn ra thật êm đẹp. Thậm chí một số người còn nói rằng dụ các cô gái bán hoa Hàn đến đây chính là kế hoạch của chính phủ", một người làm việc trong khu đèn đỏ cho biết.

    Nhưng bản thân các cô gái bán hoa người Hàn chưa hẳn yên phận trên đất Nhật. "Tất cả chúng tôi đều muốn đến Hawaii cơ, hoặc không thì Australia, nhưng mà giấy tờ nghiêm ngặt quá. Vì thế mà họ đến Nhật", một nữ nhân viên phục vụ tại hộp đêm Hàn ở Tokyo cho biết. "Và tất cả chúng tôi đều thích dùng hàng hiệu".
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    VF4 được cấp phép chào bán chứng chỉ quỹ
    Thứ tư, 19/12/2007, 11:43 GMT+7

    (ATPvietnam.com) -Ngày 18/12/2007, UBCKNN đã ra quyết định số 04/UBCK-GCN cho phép Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (tên viết tắt: Quỹ Đầu tư VF4) chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

    Lần này, VF4 sẽ chào bán 10.000.000 đơn vị quỹ, mệnh giá 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ. Như vậy, số vốn huy động tương đương với 1.000 tỷ đồng.

    Dự kiến, mức giá phát hành là 10.300 đồng/CCQ , số lượng đăng ký mua tối thiểu là 2.000 chứng chỉ quỹ.

    VF4 là Quỹ Đầu tư trực thuộc Công ty Liên doanh quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam ( viết tắt VFM), và chịu sự giám sát của Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải (HSBC) chi nhánh TP. HCM. Đây là loại quỹ đầu tư dạng đóng.

    Quỹ đầu tư VF4 với mô hình là quỹ công chúng có quy mô vốn khoảng 1.000-2.000 tỷ đồng. Các đối tượng có thể tham gia vào Quỹ VF4 là các cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước.

    VFM cho biết ngoài Quỹ VF1 và VF2, Công ty VFM sẽ có thêm một quỹ nữa là VF4. VF4 ra đời sẽ đáp ứng nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư trong và ngoài nước. VFM cũng hi vọng rằng, hơn 7.500 nhà đầu tư hiện hữu của Quỹ VF1 sẽ là các nhà đầu tư tiềm năng của Quỹ VF4 và họ là những người được ưu tiên tiếp cận trước tiên.

    Với mục tiêu đó, VFM đã đưa ra Chương trình ưu đãi dành cho Nhà đầu tư (NĐT) đang sở hữu CCQ VF1. Theo đó, Nhà đầu tư đang sở hữu chứng chỉ của Quỹ VF1 khi đăng ký, đóng tiền tham gia vào Quỹ đầu tư VF4 trước ngày 10/01/2008 sẽ được hưởng giá phát hành ưu đãi là 10.200 đồng/ccq theo tỷ lệ 1:1 với mức đăng ký tối thiểu là 2.000ccq.

    Việt Hà
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Hạn cuối là 11 h sáng thứ 2 ngày 24 tháng 12 năm 2007 phải nộp phiếu bỏ giá, mà bây giờ là 15h chiều thứ 6 ngày 21 chưa có công bố số lượng tham gia đấu gì cả. Mai, ngày kia là ngày nghỉ, thứ 2 phải nộp phiếu. Em linh cảm có trò mèo gì đó sắp xảy ra các bác à.
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    12/21/2007 16:43:00

    Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
    Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam như sau:

    Tổng số nhà đầu tư tham gia: 9473 nhà đầu tư


    Cá nhân trong nước: 9068 NĐT

    Cá nhân nước ngoài: 207 NĐT

    Tổ chức trong nước: 153

    Tổ chức nước ngoài: 45


    Tổng khối lượng đăng ký: 122.217.200 CP

    Cá nhân trong nước: 46.739.100 CP

    Cá nhân nước ngoài: 804.700 CP

    Tổ chức trong nước: 34.810.400 CP
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Chứng khoán đột biến vốn ngoại



    Theo số liệu báo cáo tổng kết chính xác của các thành viên lưu ký, giá trị danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường niêm yết năm 2007 đạt 7,6 tỉ USD.

    Nếu tính chung cả thị trường không chính thức, con số này đạt gần 20 tỉ USD, tăng gấp 3 lần quy mô năm 2006.

    Những con số khả quan

    Cũng theo số liệu chính thức từ Trung tâm lưu ký, số lượng tài khoản đăng ký của nhà đầu tư nước ngoài tính đến 3/12 là 516 tổ chức và 8.167 cá nhân. Riêng trong tháng 11/2006 đã có 24 tổ chức và 530 cá nhân được cấp mã số giao dịch. Theo đánh giá của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm 2007 có tốc độ gia tăng nguồn vốn gián tiếp nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam rất khả quan.

    Riêng số lượng tài khoản cũng tăng hơn 3 lần so với năm 2006. Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết con số 7,6 tỉ USD là giá trị danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tính đến thời điểm ngày 14/12/2007. Nếu ước đoán chung mức vốn gián tiếp (FII) gốc vào trong 5 năm qua đạt khoảng 12 tỉ USD.

    "Với một thị trường non trẻ như Việt Nam, đây là mức đầu tư rất đáng khích lệ vì có quy mô không kém mức đầu tư trực tiếp FDI. Chúng tôi cũng nhận định năm 2008 dòng tiền này sẽ còn tăng nữa", ông Bằng nói. nhà đầu tư nước ngoài hiện đang nắm giữ từ 25 - 30% cổ phần của các công ty niêm yết, doanh số giao dịch chiếm khoảng 18% giao dịch toàn thị trường.

    Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thực tế rằng đây vẫn chỉ là các con số ước đoán. Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các báo cáo về giá trị danh mục được dựa trên số liệu của các thành viên lưu ký, bao gồm tất cả các quỹ off-shore, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

    Tuy nhiên con số này là giá trị danh mục thị trường tại thời điểm báo cáo chứ không phải giá trị vốn gốc FII vào Việt Nam. Theo một báo cáo gần đây của Ngân hàng ANZ, luồng vốn gián tiếp thực vào Việt Nam năm 2007 khoảng 5,7 tỉ USD và sẽ đạt khoảng 7,3 tỉ USD năm 2008. Lâu nay việc thống kê chính xác quy mô luồng vốn này không hề đơn giản khi có sự giao thoa giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và ngân hàng Nhà nước.

    Từ góc độ thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ có thể kiểm soát được quy mô danh mục đầu tư trên cơ sở lưu ký chứng khoán trong khi ngân hàng Nhà nước chỉ kiểm soát từ góc độ ngoại tệ vào. Hiện ngân hàng Nhà nước yêu cầu nguồn vốn nước ngoài vào Việt Nam phải mở các tài khoản riêng biệt như tài khoản đầu tư trực tiếp, tài khoản góp vốn mua cổ phần, mua chứng khoán.

    Tuy nhiên hiện những tài khoản như vậy lại không bóc tách được giữa việc mua cổ phiếu gián tiếp thực sự hay mua góp vốn vào doanh nghiệp. Ngoài ra hai cơ quan này cũng chưa xác định chính xác được mức vốn góp trên thị trường chính thức và thị trường không chính thức.

    Ông Bằng cho biết, sắp tới khi Quy chế đối với nhà đầu tư nước ngoài được ban hành, sẽ có những quy định cụ thể trong việc mở tài khoản để phân định rõ hơn đầu tư gián tiếp, trực tiếp, từ đó việc theo dõi luồng vốn FII sẽ kỹ lưỡng hơn.

    Cơ hội cho tăng trưởng

    Với sự gia tăng đột biến của luồng vốn gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm 2007, một số hệ quả đã tác động lên thị trường như thiếu tiền đồng, lạm phát, chỉ số giá gia tăng... Tuy nhiên, theo ông Vũ Bằng, vốn gián tiếp vào nhiều là một cơ hội để huy động cho đầu tư phát triển nên cần nắm lấy và tận dụng.

    "Dĩ nhiên vốn FII vào nhiều sẽ dẫn đến một số hệ quả và chúng tôi tin ngân hàng Nhà nước sẽ có giải pháp thích hợp để thu hút tốt hơn vốn FII thời gian tới. Giải pháp cụ thể chưa thể công bố nhưng về chủ trương, các cấp lãnh đạo đều mong muốn huy động thêm vốn vì chúng ta đã nỗ lực vận động để thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì không có lý gì lại thắt chặt nguồn vốn FII", ông Bằng cho biết.

    Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn FII vào là một trong những biện pháp quan trọng để kích cầu. Ngày 19/12 vừa qua, Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ đã họp và thảo luận về các chính sách, trong đó nhấn mạnh tới sự liên thông giữa thị trường chứng khoán và các lĩnh vực khác như tiền tệ, bảo hiểm, đầu tư và việc ban hành các chính sách cần phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy thị trường.

    Các vấn đề liên quan như cung tiền đồng, thực hiện mua ngoại tệ, tình trạng cho vay đầu tư chứng khoán cũng được bàn thảo. Theo ông Bằng, quy chế hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ được ban hành nhưng sẽ không gây sốc cho thị trường, mà tinh thần là tăng cường báo cáo để công khai, minh bạch hơn.



    (Theo Lao Động)

  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Thất hứa như... cổ phần hóa



    Lộ trình sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước lại thêm một năm chậm trễ.

    Cả năm 2007, trên cả nước chỉ sắp xếp, cổ phần hóa được 116 doanh nghiệp nhà nước, đạt 21% so với kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (khoảng 600 doanh nghiệp).

    Việc cổ phần hóa luôn bị chậm thì không bất ngờ, nhưng liệu chúng ta có kịp giải quyết những phát sinh mới của tiến trình này?

    Cải thiện rõ rệt ở khung pháp lý...

    So với các năm trước, phải khẳng định khung pháp lý cho cổ phần hóa được cải thiện khá rõ rệt trong năm 2007 với cột mốc quan trọng là Nghị định 109 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.

    Vào một ngày cuối năm, 23/11, Thông tư số 134 do Thứ trưởng Tài chính Trương Chí Trung ký đã quy định doanh nghiệp cổ phần hóa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày 21/3/2007 sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như cơ sở kinh doanh mới thành lập.

    Đây là hai thay đổi lớn trong chính sách cổ phần hóa của Nhà nước trong năm và được dự báo sẽ có tác động đáng kể đến tiến trình cải cách doanh nghiệp nhà nước. Lý do thứ nhất, Nghị định 109 đã khơi thông ách tắc nhiều vấn đề tồn tại của Nghị định 187 về cổ phần hóa.

    Thứ hai, việc chấm dứt ưu đãi thuế với doanh nghiệp cổ phần hóa tuy có thể là một cú sốc với các doanh nghiệp vốn đã quen có bà đỡ, nhưng về lâu dài, nó sẽ giúp các doanh nghiệp nhà nước tự chủ hơn trong kinh doanh; đồng thời, tạo tâm lý tốt hơn cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

    Tuy nhiên, việc ban hành chính sách vẫn cứ trì trệ, văn bản đầu tiên hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định 109 (Thông tư số 146 hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109) đến hôm 6/12/2007 mới được ký ban hành và chỉ có thể có hiệu lực thực tế vào năm 2008.

    Nhận định về nguyên nhân tiếp tục gây chậm trễ tiến trình cổ phần hóa với chúng tôi, một thành viên Ban đổi mới doanh nghiệp nhà nước cho rằng cơ chế tài chính đối với công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp khác đã phát sinh những vướng mắc, đặc biệt là các vấn đề về thẩm quyền của đại diện chủ sở hữu trong việc vay nợ, đầu tư, chuyển nhượng vốn, tài sản và chế độ trích lập các quỹ.

    Cơ chế tài chính với tập đoàn, công ty mẹ-con còn có những đặc thù cần sửa đổi trong khi việc giám sát tài chính doanh nghiệp trong cổ phần hóa chưa nghiêm. Theo ông này, cổ phần hóa đang cần những giải pháp mạnh mẽ và không lặp lại lối mòn.

    ... nhưng chưa đủ

    Một lý giải khác cho rằng cổ phần hóa chậm là... vì thị trường chứng khoán. Cả hai đang cùng mắc trong cái vòng luẩn quẩn mà ở đó, cổ phần hóa đợi sự thăng hoa của chứng khoán và ngược lại. ?oPhong trào? cổ phần hóa, phát hành cổ phiếu ra công chúng đã rất hăm hở trong vòng nửa năm trước tháng 3/2007. Thời điểm đó, người ta còn lo ngại cổ phần hóa quá vội vã và việc phát hành cổ phiếu không được kiểm soát đúng mức.

    Nay thì ngược lại, sự trầm lắng của thị trường chứng khoán cùng với kết quả IPO của Bảo Việt khiến Vietcombank, MobiFone, VinaPhone... giảm động lực để cổ phần hóa. Chính sự biến động không mong muốn của thị trường chứng khoán khiến không ít doanh nghiệp nằm trong kế hoạch cổ phần hóa dè chừng.

    Sẽ không khó hiểu nếu tiến trình cổ phần hóa càng về cuối càng chậm lại bởi những doanh nghiệp còn lại chủ yếu là những đơn vị vốn đã khó cổ phần hóa do gặp nhiều trục trặc và những doanh nghiệp lớn.


    Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 12/2007, cả nước đã sắp xếp, cổ phần hóa được khoảng 3.800 doanh nghiệp, chiếm trên 70% doanh nghiệp cần được sắp xếp lại nhưng chỉ chiếm 25% vốn Nhà nước đang có tại khu vực doanh nghiệp nhà nước.

    Việc vận hành cỗ xe lớn, chắc chắn không đơn giản như cỗ xe nhỏ gọn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp muốn sắp xếp lại theo mô hình tập đoàn hay công ty mẹ-con, kéo theo đó là cả công ty cháu chắt trong khi cơ chế pháp lý cho hình thức này chưa có.

    Ngoài ra, nhân sự ở các công ty hậu cổ phần hóa gần như không thay đổi nhưng cũng không dễ gì thay đổi thực tế này, bởi không ít người giữ được ghế lãnh đạo do vẫn duy trì những mối quan hệ với lãnh đạo cơ quan chủ quản cấp trên - đơn vị có tiếng nói biểu quyết trong doanh nghiệp mới cổ phần hóa.

    Các chuyên gia cho rằng, việc hạn chế quan hệ cá nhân giữa các công ty và quan chức cần phải là một ưu tiên nếu Nhà nước không muốn doanh nghiệp nhà nước tiếp tục là một gánh nặng không dễ gì cất bỏ.

    Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) ra đời cũng là một điểm nhấn cho tiến trình cổ phần hóa nhằm tăng hiệu quả đồng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, hơn một năm qua thực tế cho thấy SCIC chưa tìm cho mình được một hướng đi lâu dài. Vào thời điểm thị trường chứng khoán khởi sắc, SCIC dè dặt thăm dò. Cơ hội trôi qua.

    Ngay sau đó, đề án lập công ty chứng khoán liên doanh với Morgan Stanley cũng tạm dừng không thời hạn vì vai trò nhạy cảm của Tổng công ty trên thị trường vốn. Kế hoạch gom vốn nhà nước từ các công ty nhà nước, vì thế, cũng bị sứt mẻ theo sự bấp bênh của các cổ phiếu. SCIC đến hết năm 2007 mới đạt khoảng 80% kế hoạch tiếp nhận vốn nhà nước từ các doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức bộ máy vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

    Đứng ở góc độ các doanh nghiệp nhà nước, đối tượng trước mắt của SCIC, mặc dù SCIC tạo ra hy vọng đẩy nhanh chương trình cải cách khu vực kinh tế quốc doanh, song nó cũng đồng thời tạo ra khả năng tăng thêm sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế. Bên cạnh đó, SCIC dường như chưa có một cơ cấu quản trị công ty rõ ràng, để ngỏ nhiều khả năng cho các cơ quan nhà nước khác nhau có thể can thiệp vào hoạt động của nó.

    Một lực cản lớn với tiến trình cổ phần hóa đã tồn tại lâu nay là việc giải quyết nợ đọng của các doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa. Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp đã tiếp nhận, xử lý tài sản tồn đọng trong quá trình cổ phần hóa với tổng giá trị khoảng 600 tỉ đồng trong năm 2007 (theo Bộ Tài chính), song cuộc phẫu thuật chưa dừng ở đó.

    Theo thống kê sơ bộ của Ngân hàng Nhà nước, số dư nợ của nhóm các công ty thuộc Bộ Giao thông Vận tải ước tính lên tới trên 12.300 tỉ đồng, chủ yếu là nợ xấu, đã được các ngân hàng thương mại xử lý dự phòng rủi ro đưa ra theo dõi ngoại bảng. Bên cạnh đó, các công ty xây dựng cũng có số nợ xấu ước tính trên 2.000 tỉ đồng.

    Nhóm các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thương mại, dịch vụ, chế biến nông sản, may mặc, cung ứng vật tư nông nghiệp, in ấn và bao bì, mía đường... thuộc sự quản lý nhà nước của các tỉnh, thành phố ước tính có số nợ xấu là 2.500-3.000 tỉ đồng. Thế mới có chuyện khi bàn đến cổ phần hóa, lãnh đạo và trưởng phòng kế toán của nhiều công ty chỉ lo lẩn trốn ngân hàng.

    (Nguon: TBKT)

Chia sẻ trang này