HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocCK, 13/11/2007.

1812 người đang online, trong đó có 725 thành viên. 13:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 25102 lượt đọc và 415 bài trả lời
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    ?oBẫy? tự tạo?


    (ĐTCK-online) Hà Nội chiều cuối năm, mưa phùn và rét căm căm. Bên quán ?ocóc? cạnh sàn SSI, 5 - 7 nhà đầu tư ngồi bàn tán, một loại ?ohội nghị đầu bờ? nho nhỏ. Chủ đề được đưa ra: đâu là điểm yếu nhất của dân đầu tư chứng khoán năm 2007? Chờ cho mấy cậu trai trẻ xong phần tranh hơn, tranh kém, một nhà đầu tư khá đứng tuổi buông gọn một câu: vừa rồi là năm thần hồn nát thần tính(!)


    Có thể điểm qua những cơn sóng của thị trường năm qua. Khởi đầu là nốt thăng cao vút những ngày tháng Ba; kế đến là một quãng dài trầm buồn cho đến tận cuối quý III khi thị trường quật khởi, với đỉnh điểm là làn sóng của nhóm cổ phiếu họ nhà Sông Đà trên sàn Hà Nội. Nhưng rồi, ?ongày vui ngắn chẳng tày gang? khi thị trường lại phải đón nhận một mùa Noel giá lạnh. Tóm lại là những cung bậc có thể khiến mỗi con tim yếu ớt phải run rẩy. Nhưng, vì ai nên nỗi?

    Dư luận và tin đồn

    Có thể khẳng định rằng, chính ta đã tự tạo áp lực cho mình và mang nặng những áp lực ấy vào mỗi quyết định mua, bán. Chỉ thị 03 ra đời - mặc dù gây bức xúc bởi tính hành chính và sự đột ngột của nó - vẫn được hầu hết tổ chức đầu tư và nhà quản lý thừa nhận rằng, đó là chiếc mũ bảo hiểm cho cả hệ thống tài chính ngân hàng, trong đó có TTCK. Và thực tế, nếu xét đơn thuần trên con số, nguồn cung tiền mà nó bịt lại không hề lớn đến mức có thể làm chao đảo thị trường như ta đã thấy. Thế nhưng, một đồn mười, mười đồn trăm? ngay cả những nhà đầu tư chẳng vay mượn gì từ ngân hàng cũng như ngồi trên đống lửa. Nghiễm nhiên, Chỉ thị 03 bị biến thành ?osao quả tạ? đối với những người yếu bóng vía. Tâm sự với ĐTCK, một nhà đầu tư có thâm niên nhận xét: ?oCái ghê gớm của Chỉ thị 03 không ở tính nghiêm khắc của nó, mà do thời gian ?odền dứ? quá dài?. Bài học đầu tiên với nhà đầu tư: hãy phân biệt rõ dư luận và tin đồn. Nếu chưa rõ thông tin là loại nào, hãy biết cách chờ đợi. Thời gian luôn là người bạn chân tình đối với dân đầu tư chứng khoán.

    ?oLăng kính? truyền thông

    IPO Vietcombank - cuộc đấu giá hoành tráng nhất trong năm 2007 - cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Ai sẽ là người vui nhất? Nhà tổ chức vì đã xuôi chèo mát mái, lãnh đạo ngân hàng vì đã bán được giá hợp lý hay công chúng đầu tư vì đã mua được hàng tốt, giá không cao? Tôi thì đồ rằng, những cái thở phào nhẹ nhõm lại có địa chỉ từ sàn giao dịch chính thức. Nhà đầu tư ở bất kể giới nào và kinh nghiệm ra sao đều phải cảm khái mà rằng, chúng ta đã ?ochịu đựng? VCB hay đúng hơn là chịu đựng những đồn đoán xung quanh VCB nhiều quá! Kỳ vọng buổi ban đầu khi đưa VCB ra chào hàng là, ?ochú khủng long? này sẽ tạo sức kéo thị trường lên, nhưng không ngờ nó lại là lực đẩy xuống đối với thị trường. Vẫn băn khoăn rằng, VCB dẫu có to lớn, kềnh càng thì số lượng cổ phiếu chào bán cũng chỉ là số lẻ so với thị trường chính thức, sao ?obé? lại có thể doạ ?olớn? trái với lẽ thường như vậy? Câu chuyện này có trách nhiệm của giới truyền thông. Ngay cả lúc thị trường trầm lắng nhất, vẫn có không ít tờ báo cổ vũ cho ?ooai lực? của VCB, công chúng đầu tư gần như bị bội thực bởi luồng thông tin đếm ngược đến từng ngày bán đấu giá cổ phần của ngân hàng này. Nhiều người sính ?ogây sốc? còn dùng những hình ảnh như: ?ocon ngáo ộp? hay ?obóng ma? VCB? Và thật buồn là không ít nhà đầu tư non gan, sau khi đã ?oxuống lệnh? cắt lỗ mới nhận ra rằng, tình hình cũng chẳng đến nỗi xấu như mình vẫn tưởng?

    Chợt vẩn vơ nghĩ về viễn cảnh thị trường năm mới. Dẫu tin tưởng rằng, qua cơn mưa trời lại sáng nhưng nếu nhà đầu tư vẫn giữ tâm thế này trong quyết định kinh doanh thì đôi khi những ?ocái bẫy? lại do chính họ tạo ra và tự mình bước vào. Theo đúng lộ trình của Chính phủ, năm 2008 chỉ cần CPH 5 doanh nghiệp lớn thôi thì sức ép đã nặng thế nào. Từ trường hợp của VCB để dự báo, trung bình mỗi ?oông lớn? sẽ cần 2 tháng cho nhà đầu tư đồn đoán, dè dặt thì thị trường sẽ còn ngách nào để ?omọc mũi, sủi tăm?. Chưa kể, sức ép thuế thu nhập từ kinh doanh chứng khoán cũng đang bị thổi phồng quá mức?

    Khi sắp sửa hoàn thành bài viết này, một anh bạn tham gia rằng: đây là căn bệnh tự kỷ ám thị của dân đầu tư và nó rất hay ?oám? người mới đến. Tôi ngẫm lại và thấy thật đúng với thị trường năm qua. Nhưng thật may, nó không phải là bệnh mãn tính và có thể chữa được bằng kiến thức và kinh nghiệm. Vấn đề là, chúng ta có đủ thời gian để tiếp nhận kiến thức và đủ ?ohọc phí? - đôi khi khá đắt - để mua lấy những bài học kinh nghiệm hay không mà thôi?


    Phí Trọng Hiếu



    Được HocCK sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 03/01/2008
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Công ty chứng khoán trước thời kỳ cạnh tranh khốc liệt
    (ĐTCK-online) Năm 2008, các CTCK sẽ bước vào thời kỳ cạnh tranh khốc liệt do thị trường đòi hỏi các công ty phải hoàn thiện về trình độ công nghệ, chuẩn hoá quy trình dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và quan trọng nhất là sở hữu được nguồn nhân lực có trình độ trong bối cảnh CTCK "trăm hoa đua nở".
    Dấu vết vàng son và khó khăn xuất hiện

    Thời kỳ vàng son của các CTCK là vào năm 2006 khi thị trường bùng nổ, số lượng CTCK còn ít. Khi đó, với cái mác rất mốt là CTCK, nhiều cổ phiếu của công ty mới thành lập đã được bán với giá rất cao, gấp 6 - 7 lần mệnh giá và trở thành hàng nóng. Sang năm 2007, TTCK kém sôi động và với số lượng trên 70 CTCK được cấp phép thành lập, khó khăn đã xuất hiện khi các công ty mới cạnh tranh nhau về thị phần, về nhân sự trong khi số lượng nhà đầu tư và giá trị giao dịch của thị trường tăng không tương ứng với tốc độ tăng số lượng CTCK. Đầu năm 2007, có thời điểm một ngày có đến 3 CTCK được Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM công nhận tư cách thành viên. Vào quý II/2007, một vài công ty đã công bố kết quả kinh doanh thua lỗ.

    Dấu vết của thời kỳ vàng son là giá cổ phiếu của nhiều CTCK nhờ vào kết quả tự doanh khả quan đã tăng cao. Nhưng với diễn biến thị trường hiện nay, trông chờ vào kết quả tự doanh là hết sức rủi ro cho các CTCK và nhà đầu tư, bởi TTCK đã qua giai đoạn tăng trưởng đột biến.

    Hiện đã có thêm khoảng 30 CTCK được cấp phép và khoảng 80 hồ sơ xin thành lập được gửi lên cơ quan quản lý. Như vậy, số CTCK có thể tăng lên 150 công ty trong năm 2008. Sự cạnh tranh khốc liệt có thể nhìn thấy từ giờ phút này.



    Chạy đua về công nghệ

    Các CTCK đang chạy đua đầu tư công nghệ để phục vụ nhà đầu tư tốt hơn vào thời điểm 1/3/2008, khi chính thức chuyển tài khoản tiền của nhà đầu tư về ngân hàng quản lý. Việc cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư cần sự phối hợp tốt giữa CTCK và ngân hàng, trước tiên là hệ thống công nghệ của hai bên phải tương thích.

    Ông Nguyễn Miên Tuấn, Tổng giám đốc CTCK Rồng Việt cho biết, Công ty đã hợp tác với Eximbank để quản lý tài khoản của nhà đầu tư. Về lâu dài, việc kết nối được với nhiều ngân hàng sẽ mang lại tiện ích cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể rút tiền ở bất kỳ điểm giao dịch nào của ngân hàng. CTCK VNDirect cũng chuẩn bị thử nghiệm kết nối với 5 ngân hàng lớn trong giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ kết nối với 10 ngân hàng. CTCK Quốc Gia cũng đang thử nghiệm với 5 ngân hàng?

    Ông Nguyễn Thanh Hải, đại diện CTCK An Bình cho biết, sau khi CTCK và ngân hàng kết nối hệ thống thì còn phải làm sao để đồng nhất quan điểm dịch vụ khách hàng, phương châm hoạt động, chia sẻ trách nhiệm trong phục vụ nhà đầu tư? Một giám đốc CTCK so sánh ngân hàng và CTCK kết hợp phục vụ nhà đầu tư chẳng khác nào "hai ông chồng lấy chung một bà vợ". Mọi việc phải khéo léo hơn rất nhiều để hệ thống kết nối được thông suốt, an toàn.

    Việc hai sàn giao dịch chứng khoán đang gấp rút chuẩn bị chuyển sang giao dịch tự động là động cơ lớn hơn thúc đẩy các CTCK đầu tư vào công nghệ. Ông Nguyễn Đình Phong, Giám đốc Đầu tư CTCK VNDirect bình luận: nếu giao dịch thủ công, nhập lệnh bằng tay thì mất từ một đến hai phút để nhập lệnh của nhà đầu tư vào hệ thống, còn khi chuyển sang giao dịch tự động, thời gian nhập lệnh được tính bằng giây. Do đó, năng suất nhập lệnh của CTCK sẽ phụ thuộc vào hệ thống công nghệ có kết nối tốt với hệ thống ngân hàng cũng như hai sàn giao dịch hay không.



    Nhân sự đóng vai trò quyết định

    Ông Nguyễn Duy Hưng, Tổng giám đốc CTCK SSI khẳng định, cạnh tranh giữa các CTCK trong năm 2008 quyết định ở hai yếu tố: công nghệ và nhân sự.

    Nếu nói đơn thuần về công nghệ, chỉ cần đầu tư một khoản tiền lớn là CTCK có thể sở hữu phần mềm công nghệ hiện đại, mang tính mở, có khả năng tích hợp với hệ thống của nhiều ngân hàng cũng như của Sở GDCK TP. HCM và TTGDCK Hà Nội. Tuy nhiên, đằng sau sự kết nối là sự chuyên nghiệp hoá về quy trình nghiệp vụ một cách chi tiết. Đó là lý do vì sao SSI tách riêng mảng nghiệp vụ môi giới và tư vấn đầu tư, thành lập công ty con là Công ty Dịch vụ chứng khoán SSI.

    Một trong những thách thức lớn nhất đối với các CTCK là sự phát triển nhân sự không theo kịp sự bùng nổ số lượng công ty. Một nhân sự cấp cao của CTCK ACB vừa rời bỏ công ty để ra "ở riêng" sau khi liên tục được đề bạt lên những vị trí chủ chốt cùng chế độ đãi ngộ thích đáng. Phó giám đốc CTCK H. cũng vừa ra đi chỉ sau mấy tháng làm việc để nhận một mức lương cao hơn ở vị trí mới. CTCK nổi tiếng có nhiều triệu phú là SSI cũng không tránh khỏi "chảy máu" nhân lực.

    Mảng dịch vụ chứng khoán sẽ yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của các CTCK. Theo thông lệ quốc tế, để một CTCK hoạt động an toàn thì mảng tự doanh chỉ chiếm 20 - 30% lợi nhuận. Lợi nhuận từ mảng dịch vụ mới đóng vai trò quyết định. Bởi trong một TTCK phát triển ổn định, thị phần của CTCK mới là yếu tố đem lại nguồn thu ổn định chứ không phải đặt hết hy vọng vào mảng tự doanh để thay đổi tình thế như một số CTCK hiện nay. TTCK Việt Nam tuy mới phát triển, có nhiều đặc thù riêng, nhưng tất yếu sẽ đi theo quy luật phát triển này. Những CTCK tồn tại và phát triển sẽ là những công ty tập trung đầu tư cho chất lượng dịch vụ ngay từ bây giờ, bởi một số dự đoán rằng, trào lưu sáp nhập, phá sản CTCK sẽ xảy ra sau 3 - 5 năm nữa.



    Thành Nam
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Lúc 0 giờ ngày 3-1, giá dầu tăng lên 100 USD/thùng

    ° Giá vàng tăng đến 859,20 USD/ounce

    Ngày 2-1, lần đầu tiên trong lịch sử, giá dầu thế giới đạt ngưỡng 100 USD/thùng. Trước đó, trên thị trường New York, vào lúc 17 giờ GMT (0 giờ ngày 3-1 giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2 tăng thêm 3,48 USD, lên 99,46 USD/thùng và ngay sau đó đạt mức kỷ lục 100 USD/thùng. Ở thị trường London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao tháng 2 cũng có lúc tăng vọt lên 97,05 USD/thùng.

    Từ lâu nay, các chuyên gia đã rất lo ngại và dự đoán sẽ có lúc giá dầu lên tới mức 100 USD/thùng. Các vụ bạo lực mới tái bùng phát ở Nigeria, bất ổn ở Iraq, Iran và nỗi lo thiếu hụt nguồn cung cấp là nguyên nhân đẩy giá dầu tăng nhanh. Bên cạnh đó, tuyên bố của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) rằng các nước thành viên của nhóm sẽ không có biện pháp gì đáp ứng nhu cầu của thế giới từ nay đến năm 2024 cũng khiến giá dầu tăng.

    Không chỉ giá dầu, ngày 2-1, giá vàng thế giới cũng phá vỡ kỷ lục 850 USD/ounce hồi tháng 1-1980 khi có lúc tăng đến 859,20 USD/ounce, cao nhất trong vòng 28 năm trở lại đây, do tình hình rối ren ở Pakistan.

    (Nguồn: SGGP)
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Sáu ?ochướng ngại vật? của kinh tế Việt Nam

    Kiều Oanh


    Mới đây, tờ The Star của Malaysia có đăng bài viết của tác giả Chaeh King Yoong nhận định 6 khó khăn đối với sự phát triển của kinh tế Việt Nam. VnEconomy xin giới thiệu tới độc giả bản lược dịch bài viết này.

    Vào thời điểm hiện tại, triển vọng phát triển của kinh tế Việt Nam là rất hứa hẹn. Mặc dù vậy, vẫn tồn tại một số rủi ro và thử thách có khả năng cản trở sự phát triển bền vững của nền kinh tế này trong tương lai.

    Sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào những nhân tố kích thích từ bên ngoài. Mặc dù tiêu dùng tại thị trường nội địa đã tăng mạnh trong những năm qua, hoạt động ngoại thương và đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn là hai đầu tàu chính của nền kinh tế này.

    Tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam hiện tương đương với 150% GDP, cao thứ hai trong khu vực, chỉ sau Malaysia. Ngoài ra, Việt Nam đã trở thành một trong những nước có tỷ lệ vốn FDI so với GDP cao nhất thế giới.

    Vì những lý do này, kinh tế Việt Nam sẽ rất nhạy cảm trước sự tăng trưởng chậm không được dự báo trước của kinh tế toàn cầu, cũng như sự tháo lui ngoài dự kiến của các dòng vốn đổ vào từ những thị trường đang nổi lên. Dưới đây là 6 ?ochướng ngại vật? có thể tác động xấu đến sự phát triển bền vững của kinh tế Việt Nam.

    Vấn đề thứ nhất là lạm phát. Khác với giai đoạn đầu tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc, sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam bị ám ảnh bởi tỷ lệ lạm phát cao.

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam trong tháng 11 tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ năm 1996. Do đó, mức lạm phát 11 tháng đầu năm nay của Việt Nam là 9,5%, cao nhất trong 10 năm qua, vượt qua cả tốc độ tăng GDP được dự báo là 8,5% cho năm nay và vượt qua cả mục tiêu của Chính phủ trong việc duy trì tỷ lệ lạm phát ở dưới mức tăng trưởng GDP thực.

    Lạm phát của Việt Nam được dự báo là sẽ còn tăng cao trong những tháng tới do quyết định vào hồi cuối tháng 11 của Chính phủ nâng giá xăng dầu thêm 15% lên mức 13.000 đồng/lít.

    Vấn đề thứ hai là cơ sở hạ tầng. Mặc dù Việt Nam là nước hưởng lợi chính của chiến lược ?oTrung Quốc + 1?, sự thiếu vắng của một cơ sở hạ tầng tốt có thể là một bất lợi lớn đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế này. Ngân hàng Thế giới tính toán rằng, Việt Nam sẽ cần đầu tư khoảng 5 tỷ USD để phát triển cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 2006 - 2010.

    Một trong những vấn đề cấp bách nhất hiện nay có lẽ là nguy cơ thiếu điện nghiêm trọng vì mạng lưới điện của Việt Nam chưa chắc có đủ khả năng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong tương lai gần. Ước tính, Việt Nam thiếu khoảng 4,3 ?" 10,3 tỷ kWh điện trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2009.

    Vấn đề thứ ba là thâm hụt thương mại. Không giống như nhiều nền kinh tế châu Á hướng ra xuất khẩu khác, Việt Nam từ lâu đã ở trong tình trạng thâm hụt thương mại.Trong 11 tháng đầu năm nay, thâm hụt thương mại của Việt Nam là 10,5 tỷ USD, so với mức 5,1 tỷ USD trong cả năm 2006. Mức thâm hụt này cũng vượt quá mức dự tính 10 tỷ USD cho cả năm nay của Bộ Công Thương.

    Mặc dù phần lớn lượng thâm hụt tăng thêm là kết quả của việc nhập khẩu các loại hàng hóa trung gian và thiết bị sản xuất, các nhà chuyên môn vẫn cho rằng, nhiều mặt hàng nhập khẩu là bán thành phẩm, không đem lại giá trị gia tăng cao.

    Vào thời điểm hiện tại, Việt Nam có đủ nguồn ngoại tệ đổ vào như FDI, kiều hối và ODA để bù đắp cho thâm hụt thương mại. Tuy nhiên, mức thâm hụt liên tục ở mức cao sẽ cản trở sự phát triển kinh tế trong dài hạn. Bộ Công Thương tính toán rằng, đến năm 2010, thâm hụt thương mại của Việt Nam sẽ không còn. Nhưng dự báo này xem ra quá lạc quan nếu xét đến mức thâm hụt lớn ở thời điểm hiện tại.

    Mặc dù việc Việt Nam gia nhập WTO sẽ hỗ trợ tăng trường xuất khẩu, việc hạ thấp các hàng rào thuế quan cũng khiến hàng hóa nhập khẩu có khả năng cạnh tranh mạnh hơn với các sản phẩm trong nước, do đó, xuất khẩu ròng sẽ có đóng góp âm đối với tăng trưởng kinh tế trong trung hạn.

    Vấn đề thứ tư là thâm hụt ngân sách. Trong nhiều năm qua, Việt Nam liên tục ở trong tình trạng thâm hụt ngân sách, với con số thâm hụt được dự báo là ở mức dưới 4% so với GDP trong năm 2007 này.

    Nguồn thu từ dầu thô vẫn là nguồn tài chính chủ yếu cho chi tiêu của Nhà nước, trong khi nguồn thu này rất dễ biến động trước sự thay đổi liên tục của giá dầu trên thị trường thế giới. Ngoài ra, thuế nhập khẩu thấp để tuân thủ các cam kết WTO sẽ làm cho nguồn thu từ thuế quan - chiếm hơn 10% nguồn tài chính của Nhà nước - giảm xuống.

    Vấn đề thứ năm là số lượng hạn chế các lao động có kỹ năng. Đây sẽ tiếp tục là một thử thách của Việt Nam trong thời gian tới. Một trong những lý do phía sau tình trạng này là hệ thống giáo dục của Việt Nam chưa phù hợp, với một chương trình học có thể nói là lỗi thời, không đáp ứng được những yêu cầu làm việc hiện nay.

    Để đảm bảo nguồn cung lao động có kỹ năng, Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ việc thành lập các trung tâm đào tạo nghề, đồng thời khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài về nước để giúp phát triển đất nước.

    Vấn đề thứ sáu là khoảng cách giữa lượng vốn FDI cam kết và giải ngân. Lượng vốn FDI cam kết mới đổ vào Việt Nam tiếp tục tăng, đạt mức 11,3 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2007, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tuy nhiên, lượng vốn FDI giải ngân thực tế thì chưa chắc đã đạt được 5 tỷ USD trong năm 2007. Tốc độ giải ngân thấp, chưa đầy một nửa so với lượng vốn cam kết, cho thấy khoảng cách giữa kỳ vọng của các nhà đầu tư và tình hình thực tế.

    Để cải thiện tình hình, Chính phủ Việt Nam đã liên tục cải thiện hệ thống pháp lý và hành chính, giảm tình trạng quan liêu, cửa quyền.

    Trong một cuộc điều tra gần đây do Ngân hàng Thế giới và Tập đoàn Tài chính Quốc tế tiến hành, Việt Nam xếp thứ 91 trong tổng số 178 nền kinh tế về mức độ dễ làm ăn, trong khi Trung Quốc ở vị trí 83, còn Thái Lan xếp hạng 15. Việt Nam phải tăng cường khả năng cạnh tranh với các nước láng giềng nếu muốn tiếp tục thu hút FDI và đảm bảo tốc độ giải ngân ở mức cao.

    (Nguồn: TBKT)
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Xây resort 5 sao tại Hà Nội

    Anh Quân


    Với 40 triệu USD, một khu resort tiêu chuẩn 5 sao sẽ được xây dựng tại xã Vân Trì, huyện Đông Anh, Hà Nội.

    Ana Mandara Villas Hanoi, tên của khu resort có diện tích 20ha này sẽ được thiết kế theo phong cách kiến trúc tiêu biểu Bắc bộ và hài hòa với cảnh quan khu vực.

    Chủ đầu tư là Công ty Đầu tư và Thương Mại Khánh Hòa và Tập đoàn Six Senses của Thái Lan dự kiến sẽ mất khoảng 2 năm để hoàn thành. Hiện chi tiết và thiết kế của dự án đang ở khâu phê duyệt cuối cùng.

    Theo bà Lê Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty Đầu tư và Thương mại Khánh Hòa, trong khi khách du lịch "hạng sang" đến Hà Nội cần một khu nghỉ ngơi cao cấp, Hà Nội hiện đang không có một khu resort nào như vậy.

    Ngoài Ana Mandara Villas tại Hà Nội, Tập đoàn Six Senses và đối tác Việt Nam dự kiến sẽ xây dựng một khu "Health Spa Resort" ở Ba Vì (Hà Tây). "Trong 5 năm tới, chúng tôi dự kiến xây dựng từ 3 đến 4 khu nghỉ dưỡng hạng sang tại Huế, Phú Quốc, Quảng Ninh và Tp.HCM", bà Hà cho biết.

    Hệ thống các khu resort Ana Mandara tại Việt Nam là Evason Ana Mandara, Evason Hideway tại Nha Trang và Evason Ana Mandara Villas ở Đà Lạt được đánh giá là những khu nghỉ dưỡng chất lượng cao tại Việt Nam và thế giới.

    (Nguồn; TBKT)
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    100 USD/thùng, 860 USD/oz: Dầu, vàng chào năm mới!

    Kiều Oanh

    Ngày 2/1, giá dầu thế giới đã chạm mốc 100 USD/thùng trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2008.

    Giá vàng cũng xác lập một kỷ lục mới, trong khi USD tiếp tục mất giá mạnh so với Euro.

    Ào ạt lên giá

    Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 2/2008 tăng thêm 3,64 USD/thùng, tương đương 3,8% so với phiên giao dịch cuối cùng của năm 2007, đóng cửa ở mức kỷ lục 99,62 USD/thùng. Trước đó, giá dầu đã có lúc chạm mốc 100 USD/thùng, mức cao nhất kể từ khi hoạt động giao dịch kỳ hạn dầu lửa được bắt đầu vào năm 1983.

    Sang sáng nay (3/1) theo giờ Việt Nam, giá dầu trên bảng giao dịch điện tử tại New York có hạ chút ít, giảm 31 cent/thùng, xuống còn 99,31 USD/thùng.

    Tại London, giá dầu thô Brent giao tháng 2/2008 cũng tăng 3,99 USD/thùng, tương đương 4,3%, đóng cửa ngày giao dịch đầu tiên của năm ở mức 97,84 USD/thùng. Sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent đã giảm 64 cent/thùng, xuống còn 97,20 USD/thùng.

    Cùng với giá dầu, giá vàng thế giới cũng ào ạt lên giá. Giá vàng giao tháng 2/2008 tại New York lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/1 tăng 22 USD/oz, tương đương 2,6%, lên mức 860 USD/oz, mức giá đóng cửa cao nhất từ trước đến nay. Trước đó, có lúc giá vàng chạm mức 864,90 USD/oz, mức cao nhất kể từ ngày 21/1/1990, khi mà giá vàng chạm mức 873 USD/oz.

    Giá vàng giao ngay lúc đóng kết thúc ngày giao dịch tại New York theo Kitco.com cũng tăng 23,40 USD/oz, tương đương 2,81%, lên mức 857,40 USD/oz. Sáng nay, giá vàng giao ngay tại châu Á đã giảm 2,9 USD/oz, xuống còn 854,50 USD/oz.

    Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng tăng mạnh. Vàng SJC niêm yết tại Hà Nội và Tp.HCM sáng nay ở mức 1.635.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.645.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 27.000 đồng/chỉ và 30.000 đồng/chỉ so với ngày hôm qua.

    Nguyên nhân chính khiến giá dầu tăng vùn vụt hôm qua là một vụ bạo động xảy ra tại vùng Port Harcourt, một khu vực sản xuất dầu lớn ở miền Nam Nigeria hôm 1/1. Quân đội nước này đã nổ súng khiến 12 người bị thiệt mạng.

    Tại nước xuất khẩu dầu lớn nhất châu Phi này, lực lượng quân đội đã thường xuyên tổ chức các cuộc tấn công vào các cơ sở sản xuất dầu và bắt cóc công nhân làm việc tại đây kể từ đầu năm 2006. Tình hình này buộc hãng Shell đến nay phải cắt giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày, tương đương gần 1/4 sản lượng dầu hàng ngày của Nigeria.

    ?oTình hình tại Nigeria đã đẩy giá dầu lên. Thêm vào đó, nhiều nhà đầu tư lớn đã trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ?, David Aleman, một nhà phân tích lâu năm của công ty Grand Central Trading tại California, nhận xét.

    Tình hình bất ổn tại Pakistan sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Benanir Bhutto cũng tiếp tục là một nguyên nhân khác nâng đỡ giá dầu. Pakistan có chung đường biên giới với Iran, nước sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới, đồng thời, Pakistan cũng nằm dọc bờ biển Arab, nơi các tàu chở dầu phải đi qua trước khi vào được Vịnh Ba Tư.

    Ẩn số năng lượng Mỹ

    Thêm vào đó, giới phân tích dự đoán, báo cáo hàng tuần mà Bộ Năng lượng Mỹ chuẩn bị công bố vào cuối ngày hôm nay có thể sẽ cho thấy dự trữ năng lượng của nước này đã giảm tuần thứ 7 liên tiếp, với mức giảm 2,18 triệu thùng, xuống còn 293,6 triệu thùng.

    ?oTrong ngắn hạn, các số liệu về dự trữ năng lượng của Mỹ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với sự biến động của giá dầu?, David Moore, một nhà chiến lượng hàng hóa của Ngân hàng Thịnh vượng chung Australia, cho biết. Cũng theo chuyên gia này, dự trữ dầu của Mỹ giảm rất có thể sẽ đẩy giá dầu vọt qua ngưỡng 100 USD/thùng.

    Đồng USD mất giá tới 0,8% so với Euro trong ngày 2/1, sau khi một báo cáo của Chính phủ Mỹ cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp của nước này đã giảm ngoài dự kiến trong tháng 12 vừa qua. Sáng nay theo giờ Việt Nam, tỷ giá USD so với Euro là 1 Euro đổi được 1,4717 USD.

    ?oĐồng USD như thể đã kiệt sức, còn dầu và vàng đang phi mã?, nhà phân tích Ron Goodis tại công ty môi giới Equidex Brokerage ở New Jersey nhận xét. Còn theo chuyên gia Frank McGhee tại công ty Integrated Brokerage Services ở Chicago, rất có thể giá vàng sẽ đạt mốc 1.000 USD/oz trong năm nay, khi mà các quỹ đẩy mạnh mua vàng vào dự trữ trước tình hình bất ổn ở Trung Đông và giới đầu tư tỏ ra lo ngại trước viễn cảnh ảm đạm của thị trường tài chính.

    Những số liệu thống kê nói trên về tình hình sản xuất công nghiệp của Mỹ cũng khiến chỉ số công nghiệp Dow Jones của thị trường chứng khoán nước này sụt giảm tới hơn 220 điểm, tương đương 1,67%. ?oNếu Dow Jones còn tiếp tục giảm, Chính phủ Mỹ có thể sẽ phải gia tăng áp lực yêu cầu Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) tăng sản lượng?, nhà phân tích Aleman nói. Tuy nhiên, cũng theo chuyên gia này, thái độ của OPEC hiện nay cho thấy rất có thể khối này sẽ quyết định giữ nguyên sản lượng trong cuộc họp vào ngày 1/2 tới đây.

    Tiêu thụ năng lượng cao tại các nền kinh tế đang nổi lên như Trung Quốc và Ấn Độ đã góp phần đẩy giá dầu liên tục tăng cao trong những năm qua. Riêng Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi lượng dầu tiêu thụ kể từ khi giá dầu thô giảm xuống mức 16,70 USD/thùng vào ngày 19/11/2001. Các chuyên gia dự báo, giá nhiên liệu ở mức 3 con số có thể đẩy kinh tế thế giới lao dốc.

    (Nguồn: TBKT)
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Hệ thống tài chính và những góc khuất

    Bài viết của chuyên gia kinh tế Huỳnh Thế Du, giảng viên Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Việt Nam.

    Cách đây một năm, khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nhiều người kỳ vọng rằng hệ thống tài chính sẽ có cơ hội đột phá để bước lên một tầm cao mới.

    Sự sôi động của thị trường chứng khoán, sự mở rộng của các ngân hàng, các công ty chứng khoán? cho thấy dường như điều dự đoán đang xảy ra. Tuy nhiên, nếu nhìn chi tiết hơn những thay đổi liên quan đến bốn thành tố cơ bản của hệ thống tài chính gồm: các thị trường tài chính, các tổ chức tài chính,các công cụ tài chính và cơ sở hạ tầng tài chính, nhất là hạ tầng mềm, có thể thấy được nhiều góc khuất của bức tranh.

    Thị trường tài chính tăng trưởng đột biến về lượng

    Đối với thị trường cổ phiếu, nếu không có gì thay đổi, kết thúc năm 2007, giá trị thị trường của gần 250 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn giao dịch sẽ vào khoảng 470.000 tỉ đồng, gấp hơn hai lần năm 2006 và bằng 41% GDP.

    Nếu tính thêm Vietcombank với giá cổ phiếu bằng mức giá khởi điểm khi IPO, cộng với Bảo Việt và Công ty Tài chính Dầu khí, những doanh nghiệp sẽ niêm yết cổ phiếu trong một tương lai gần, sẽ được con số gấp ba lần năm 2006 và bằng 60% GDP, cao hơn mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2010.

    Ở khu vực ngân hàng, tín dụng cũng có sự đột biến với tốc độ tăng trưởng có thể lên đến 40%. Một lượng tiền gần 300.000 tỉ đồng được đưa vào nền kinh tế, cao hơn rất nhiều nguồn vốn được cung ứng qua kênh chứng khoán và trở thành năm các tổ chức tín dụng cho vay nhiều nhất từ trước đến nay để đưa tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế xấp xỉ 1 triệu tỉ đồng, bằng 90% GDP.

    Trên thị trường trái phiếu, sự khởi sắc của những phiên giao dịch đầu năm không giúp thị trường ấm lên khi mà tình trạng ế hàng đã liên tục xảy ra ở giai đoạn cuối năm và nhiều tổ chức phát hành phải trì hoãn kế hoạch của mình. Thêm vào đó, 2007 có lẽ lại là một năm không thành công đối với ngành bảo hiểm.

    Như vậy, tính toán sơ bộ, đến cuối năm 2007, dư nợ cho vay của các ngân hàng và giá trị thị trường của các doanh nghiệp niêm yết đã bằng 1,5 GDP, một mức tiệm cận khá gần so với Thái Lan và Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự nở ra của thị trường tài chính đang bị lệch về phía tín dụng ngân hàng và cổ phiếu, trong khi trái phiếu và bảo hiểm vẫn chưa thể cất cánh.

    Các tổ chức tài chính mở rộng quá mức và xuất hiện yếu tố không lành mạnh

    Trừ thời của các hợp tác xã tín dụng, chưa bao giờ Việt Nam lại có nhiều các tổ chức tài chính như hiện nay với hơn 80 ngân hàng (trong nước và nước ngoài), trên 100 công ty chứng khoán (kể cả những hồ sơ đã nộp, đang chờ cấp phép). Một con số quá lớn so với nền kinh tế 72 tỉ đô la và chưa đến 250 công ty niêm yết, những con số chưa bằng phân nửa Thái Lan trước khủng hoảng năm 1997.

    Bên cạnh đó, việc các tổ chức tài chính đua nhau mở rộng mạng lưới (nhiều người nói rằng ngân hàng đang nhiều hơn khách hàng) và xu hướng thành lập ngân hàng trực thuộc các tập đoàn cũng là điều đáng báo động.

    Sự mở rộng quá nóng nêu trên đã đặt ra thách thức rất lớn về nguồn lực cũng như quản lý rủi ro. Sự cạnh tranh không lành mạnh đã xuất hiện. Những diễn biến bất thường của lãi suất là một dấu hiệu.

    Trong ba quí đầu năm, cho dù các ngân hàng thừa tiền đồng và lãi suất ngoại tệ trên thế giới giảm nhưng lãi suất trong nước (cả tiền đồng và ngoại tệ) không những không đi xuống mà còn có chiều hướng ngược lại với nguyên nhân là do các chi nhánh ngân hàng mới được thành lập cần phải có nguồn vốn, kiểu gì cũng phải giữ, thậm chí tăng lãi suất để thu hút khách hàng.

    Những hiện tượng tương tự đã xảy ra ở các nước Đông Á trước khủng hoảng năm 1997 và điều gì phải đến đã đến. Thái Lan hiện chỉ còn 17 ngân hàng trong nước, 17 chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 39 công ty chứng khoán và Hàn Quốc còn khiêm tốn hơn, trong khi quy mô thị trường tài chính cũng như nền kinh tế của họ lớn hơn Việt Nam rất nhiều.

    Một điều đáng quan tâm khác là sự nhầm lẫn giữa mục tiêu có những tổ chức tài chính mạnh làm nền tảng cho một hệ thống tài chính phát triển và việc bán cổ phần được giá cao. Diễn tiến quá trình IPO của Bảo Việt và Vietcombank cũng như việc dãn tiến độ cổ phần hóa một số doanh nghiệp Nhà nước cho thấy có vẻ như mục tiêu thứ hai được quan tâm hơn.

    Công cụ tài chính không có nhiều tiến triển

    Trong khi thị trường và các tổ chức tài chính cứ lớn lên từng ngày thì ngoài tín dụng tiêu dùng được các ngân hàng đẩy mạnh, trong năm không có nhiều loại hình sản phẩm tài chính được triển khai

    Tệ hại hơn là việc lợi dụng khách hàng chưa hiểu rõ về cách tính toán lãi suất và sự không rõ ràng của các quy định mà một số tổ chức tài chính đang cho vay tiêu dùng với một lãi suất cắt cổ với điển hình là cách tính lãi suất phẳng (flat rate). Con số khách hàng được cung cấp chỉ là 10%, nhưng con số phải trả thực tế trên 18% một năm.

    Một số chính sách có thể ******** trạng bong bóng trầm trọng hơn

    Việc nóng lên của thị trường chứng khoán, bất động sản trong thời gian qua chủ yếu là do yếu tố kỳ vọng quá mức, do đầu cơ nhiều hơn là thực lực của các doanh nghiệp cũng như nhu cầu thực tế. Điều này sẽ tác động không tốt đến mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế dài hạn.

    Về nguyên tắc, Chính phủ là người có đủ thông tin và nguồn lực để đánh giá được tình trạng thực tế cũng như bản chất vấn đề để đưa ra những chính sách điều chỉnh. Tuy nhiên, nhìn một số quyết sách trong thời gian qua có vẻ như điều ngược lại đã xảy ra khi mà tình trạng bong bóng giá cả ngày một trầm trọng hơn.

    Ngoài những lúng túng trong điều hành chính sách tiền tệ, kể cả giải pháp chống lạm phát, việc trì hoãn cổ phần hóa cũng như bán nhỏ giọt cổ phiếu của các doanh nghiệp Nhà nước ra bên ngoài với những mức giá quá cao và việc không cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhận tiền ứng trước của người mua đã làm cho sự mất cân bằng cung cầu gia tăng, kích thích các hoạt động đầu cơ hơn là đầu tư dài hạn.

    Điều này tạo ra rủi ro rất lớn vì những nhà đầu tư thực sự khó có thể tham gia mà chỉ là những đồng tiền nóng (hot money) của các nhà đầu cơ được đổ vào tạo ra bong bóng thị trường rồi họ rút đi để lại hậu quả cho nền kinh tế.

    Điều đáng quan tâm

    Sự kỳ vọng quá mức có thể phải trả một giá rất đắt. Nhìn bối cảnh hiện tại ở Việt Nam có thể liên tưởng đến những gì đã xảy ra tại các nước láng giềng vào đầu những năm 1990. Khi tiến trình mở cửa diễn ra mạnh mẽ, Thái Lan cũng như một số nước Đông Nam Á đã đạt được một tốc độ tăng trưởng nhanh trong nhiều năm để tạo ra sự ?othần kỳ Đông Á?.

    Tất cả mọi thứ như: chứng khoán, ngân hàng, bất động sản? đều bùng phát và đẩy kỳ vọng của công chúng đi quá xa. Sự lạc quan xuất hiện trong ánh mắt của hầu hết mọi người.

    Điểm ?oấn? để khủng hoảng xảy ra là việc mở cửa tài khoản vốn. Khi mở cửa, các nước đều mong muốn có được những kết quả tốt đẹp. Lúc đó người Thái, người Malaysia cũng như người Indonesia đã mường tượng đến cảnh Bangkok, Kuala Lumpur hay Jarkata sẽ trở thành một mắt xích trong chuỗi thị trường tài chính toàn cầu.

    Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra. Hơn 10 năm trôi qua, những di chứng của cuộc khủng hoảng không chỉ đẩy nền kinh tế của một số nước rơi vào trì trệ mà còn là những bất ổn chính trị triền miên.

    Những gì đang xảy ra ở Tp.HCM không khác lắm so với Bangkok cách đây 15 năm. Tình trạng kẹt xe ngày một trầm trọng hơn, thị trường chứng khoán lên cơn sốt, cầu về thuê văn phòng và căn hộ tăng cao chưa từng thấy làm cho các dự án bất động sản đua nhau mọc lên.

    Chỉ số chứng khoán của Thái Lan đã lên đến 1753 điểm vào đầu năm 1994, để rồi tuột dốc sau đó. Liệu Việt Nam có tránh được vết xe đổ này? Điều gì sẽ xảy ra với thị trường cho thuê văn phòng và căn hộ ở Tp.HCM hay Hà Nội nếu đột ngột năm ba ngàn văn phòng đóng cửa và năm ba chục ngàn người không có nhu cầu thuê căn hộ hoặc phải chuyển xuống ở mức thấp hơn khi thu nhập bị giảm?

    Ví dụ giờ đây mỗi năm có mấy trăm chi nhánh ngân hàng, hàng trăm các tổ chức tài chính mới ra đời sẽ tạo ra một lượng cầu về nhân lực rất lớn, nhưng nếu số lượng nêu trên đột ngột thu hẹp hoạt động thì hàng ngàn lao động sẽ dôi dư là điều khó tránh khỏi. Thực ra, tốc độ kẹt xe cũng như sự nóng lạnh của thị trường không phải là cấp số cộng mà là cấp số nhân. Căng nhanh thì xẹp cũng nhanh.

    Tham gia vào sân chơi toàn cầu là điều kiện tốt để có thể tận dụng được các lợi thế nhằm bước lên một tầm cao mới, nhưng sự kỳ vọng quá mức cộng với những chính sách không hợp lý có thể mang đến thảm họa.

    Điều quan trọng là cần hiểu rõ bản chất của cuộc chơi để có những quyết sách phù hợp, chứ không nên vì sự hào nhoáng bên ngoài mà có những quyết sách ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững.
    (Nguồn: TBKT)
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Đề án điều hành giá xăng dầu mới: 17.000 đồng/lít xăng?

    Giá dầu tăng cao khiến nhiều tàu cá ở Quảng Bình phải nằm bờ
    Cả thế giới nháo nhào vì giá dầu tăng chóng mặt. Cách đây đúng một tháng khi giá dầu lên đến 84 USD/thùng, tất cả đều điêu đứng vì vật giá leo thang. Vậy mà ngày 2-1-2008, giá dầu thế giới đã chạm đến cột mốc ba chữ số: 100 USD/thùng! Với tình hình này, các chuyên gia dự báo giá xăng trong nước có khả năng sẽ tăng lên 17.000 đồng/lít!

    Một đề án về điều hành giá cả và bình ổn thị trường xăng dầu đang được Bộ Tài chính hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét. Theo tinh thần của đề án này, giá xăng dầu sẽ đi sát thị trường, giá có thể cao hơn nhiều nhưng mức độ ổn định sẽ dài hơn.

    Hiện nay theo nghị định 55, giá xăng nói là doanh nghiệp (DN) tự quyết nhưng thực chất DN chỉ được quyền đề xuất, thực hiện hay không vẫn phải thông qua liên bộ Tài chính - Công thương định hướng. Còn giá dầu vẫn hoàn toàn theo định hướng của Nhà nước. Mức định hướng tăng giảm giá hằng năm trong khoảng 10%.

    Tuy nhiên theo cơ chế mới, DN sẽ được nới lỏng thêm một bước là được quyền đưa ra mức giá định hướng cho cả năm trên cơ sở giá cả các hợp đồng nhập khẩu xăng dầu và đăng ký liên bộ Tài chính - Công thương để áp dụng cho cả năm.

    Các chuyên gia cho biết theo cơ chế mới, DN gần như được trao quyền định giá theo thị trường. Trong tình hình này, tất yếu giá xăng dầu sẽ tăng cao hơn hiện nay. Nếu so với giá dầu thô trên thị trường thế giới và tương quan giá cả các nước trong khu vực thì giá xăng có thể lên đến 15.000-17.000 đồng/lít.

    Điều này bước đầu có thể gây sốc và tạo ra nhiều xáo trộn cho thị trường, nhưng khi giá cả tiếp cận với giá thế giới sẽ tạo ra được sự bình ổn tương đối, Nhà nước sẽ tránh được bao cấp và điều hành lên xuống liên tục đối với giá xăng dầu.
    Để đối phó với sự biến động liên tục của giá xăng dầu thế giới và duy trì sự ổn định của giá bán lẻ dài hạn, trong đề án mới Bộ Tài chính đề xuất xây dựng một quĩ bình ổn giá xăng dầu. Quĩ này sẽ hoạt động theo cơ chế: khi DN có lãi phải trích ra một khoản đóng góp, số tiền này được dùng để bù lỗ cho DN khi giá dầu lên cao để ổn định giá định hướng.

    Chỉ khi nào giá thế giới tăng quá mức dự báo giá cả năm của DN trên 10% thì mới được xem xét điều chỉnh. Một chuyên gia Bộ Tài chính cho biết nếu áp dụng, hi vọng giá xăng dầu sẽ ổn định trong dài hạn, ít nhất 3-6 tháng mới điều chỉnh một lần.
    Nhìn nhận về cơ chế này, các chuyên gia đều tỏ ra đồng ý về ý tưởng, nhưng lo ngại vì giá xăng dầu có thể tăng lên theo mặt bằng giá thế giới, đồng thời phải chịu thêm nhiều chi phí khiến giá sẽ tăng cao.

    Bên cạnh đó, việc cho DN tự điều hành giá hoàn toàn trong một thị trường cạnh tranh chưa hoàn chỉnh rất có thể nảy sinh nhiều vấn đề như liên kết để độc quyền nhóm nhằm tăng giá và chậm trễ trong giảm giá. Điều này cần một cơ chế giám sát mạnh nhưng vấn đề này lại đề cập chưa đủ trong đề án.

    Còn hiện tại, theo các DN kinh doanh xăng dầu, khi giá xăng nhập khẩu vượt mốc 97 USD/ thùng, DN bắt đầu lỗ. Lãnh đạo một DN cho rằng với tình hình thị trường xăng dầu trong nước chưa được "thả? theo đúng nghĩa "kinh tế thị trường", các DN tham gia thị trường kỳ hạn sẽ có nhiều rủi ro.

    "Chúng tôi đã cử người đi học nghiệp vụ này nhưng hiện tại chưa thể áp dụng" - vị lãnh đạo này chia sẻ. Theo ông, chỉ khi nào thị trường xăng dầu được "thả? lúc đó DN mới tính tới chuyện mua theo phương thức kỳ hạn.

    Theo ông Bùi Ngọc Bảo - Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu VN, việc mua theo hợp đồng kỳ hạn DN không thể muốn là được mà phải có qui định rõ ràng của Nhà nước vì đây là mặt hàng Nhà nước còn quản lý giá.
    Hiện tại hầu hết các đầu mối nhập khẩu xăng dầu đều mua theo chuyến hoặc hợp đồng theo từng quí.

    Theo TT
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Giá vàng tăng dữ dội

    Giá vàng ngày 3.1 tăng cao
    Giá vàng SJC ngày hôm qua 3.1 đạt kỷ lục cao nhất từ trước đến nay: 16,58 triệu đồng/lượng.
    Ngày 3.1, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn liên tục điều chỉnh theo xu hướng tăng, từ lúc mở cửa giá 16,45 triệu đồng/lượng lên 16,47 triệu đồng/lượng; 16,55 triệu đồng/lượng và cuối ngày lên đến 16,58 triệu đồng/lượng (tăng 390.000 đồng/lượng so với ngày 2.1). Các chuyên gia cho biết giá vàng trong nước chịu tác động mạnh từ giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới (ngày 3.1) lên đến 864 USD/ounce, tăng 31 USD/ounce so với ngày 2.1.

    Theo Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), nguyên nhân khiến giá vàng thế giới tăng là đồng USD giảm giá so với hầu hết các đồng tiền khác. Các nhà đầu tư đang bán đồng USD ra khi tình hình sản xuất hàng công nghiệp có thể rơi vào suy thoái. Đồng USD yếu đã không giúp được gì cho xuất khẩu, đồng thời cũng ảnh hưởng không tốt đến chi phí nhập khẩu cao hơn.

    Trong cuộc họp thường kỳ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa qua, các chuyên gia lo ngại khủng hoảng tín dụng có thể kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế và yêu cầu mức cắt giảm lãi suất lớn hơn. Một yếu tố khác khiến vàng tăng giá mạnh là giá dầu thế giới tăng đạt mức kỷ lục mới 100 USD/thùng cùng với sự bất ổn chính trị của nhiều nơi trên thế giới, thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm 2%... Ông Huỳnh Trung Khánh - Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam nhận xét: "Giá vàng tăng như hiện nay không phải là xu hướng tức thời. Trong năm 2007, giá vàng đã tăng 31%, bởi thế lượng vàng nhập về cũng ít hơn năm 2006, ước khoảng 56 tấn vàng (giảm 13 tấn so với năm 2006)".

    Ngay khi vàng tăng giá ở mức cao, thị trường vàng trong nước khá sôi động. Tại TP.HCM, người dân đem vàng ra bán khá nhiều. Theo SJC, đến 15 giờ chiều 3.1, số lượng vàng mà công ty mua vào đã lên đến gần 10.000 lượng. Tuy nhiên số lượng vàng bán ra cũng khá cao, lên 3.000 - 4.000 lượng. Giá vàng trong nước hiện nay đang thấp hơn giá thế giới khoảng 200.000 đồng/lượng. Một số người mua bán vàng ngay trong ngày (sáng mua, chiều bán) đã có lời khoảng 50.000 đồng/lượng. Ở Hà Nội, người dân cũng đổ xô đi mua vàng khi thấy giá vàng tăng cao. Ông Trần Hữu Đan - Phụ trách kinh doanh vàng miếng Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết, số lượng khách hàng đến mua vàng lúc 16 giờ chiều khá đông dẫn đến việc chen giành nhau mua tại điểm kinh doanh Trần Nhân Tông (TP Hà Nội) dù công ty vẫn đảm bảo nguồn hàng bán cho khách. Số lượng vàng mà công ty bán ra lên đến 500 lượng vàng trong khi số lượng mua vào chỉ chiếm 50% lượng bán ra.

    Nhận định giá vàng trong thời gian tới, đại diện SJC cho rằng giá vàng "bạo phát", tất sẽ "bạo tàn", lên nhanh rồi sẽ giảm nhanh. Ông Huỳnh Trung Khánh cho hay: "Trường hợp vào thời điểm cuối tuần này, Mỹ công bố những chỉ số kinh tế không mấy khả quan dẫn đến đồng USD yếu trong một vài ngày nữa sẽ quyết định vàng tiếp tục tăng giá hay không. Dự báo trong 6 tháng đầu năm 2008, giá vàng sẽ tăng lên ngưỡng 900 hoặc trên 900 USD/ounce; 6 tháng cuối năm giá vàng sẽ rớt trở lại. Tốc độ tăng giá của vàng năm 2008 sẽ không bằng năm 2007".


    Theo TN
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Phía sau những con số kỷ lục về lợi nhuận

    (ĐTCK-online) Chưa năm nào các doanh nghiệp trong ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam lại gặt hái được nhiều thành công như năm 2007. Mức lợi nhuận thu về của các ngân hàng khiến nhiều người phải kinh ngạc, vì có những ngân hàng đạt hàng ngàn tỷ đồng lợi nhuận, vượt xa so với năm 2006 cũng như kế hoạch đã đề ra cho cả năm.


    Tính đến gần hết tháng 12/2007, lợi nhuận trước thuế của hai ngân hàng có quy mô lớn nhất trong khối cổ phần là ACB và Sacombank đã vượt mức chỉ tiêu mới nhất đề ra. Cụ thể, Sacombank đạt trên 1.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (kế hoạch là 1.400 tỷ đồng). ACB cho biết, mức lợi nhuận sẽ chạm 2.000 tỷ đồng trước ngày 31/12/2007, vượt hơn 400 tỷ đồng so với kế hoạch.

    Eximbank, DongA Bank, ABBANK, VietA Bank, VIB Bank, VP Bank, Techcombank? cũng là những ngân hàng đã gặt hái được khá nhiều thành công trong năm 2007. Đến hết tháng 12/2007, VIB Bank ước đạt 450 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gấp 2,2 lần so với năm 2006 và đạt 128,57% kế hoạch cả năm. Là một trong những ngân hàng vừa mới được chuyển đổi quy mô hoạt động nhưng mức lợi nhuận trước thuế mà ABBANK thu về trong năm 2007 tăng 280% so với năm 2006, đạt 226 tỷ đồng. Eximbank dự kiến đạt trên 700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; VPBank dự kiến đạt lợi nhuận trên 300 tỷ đồng. Những con số trên cho thấy, bức tranh của ngành ngân hàng Việt Nam đầy tiềm năng và siêu lợi nhuận.

    Chính vì thế mà trong những ngày đầu năm 2007, giá cổ phiếu ngân hàng tuy đã tăng cao nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn không ngần ngại bỏ vốn đầu tư. Thực tế, các ngân hàng đã nhanh chóng công bố việc hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm vào đầu quý IV/2007. Mức lợi nhuận tăng cao đến nỗi một số ngân hàng đã thay đổi chỉ tiêu dự kiến để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Chẳng hạn như, Sacombank đã điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận từ 1.200 tỷ đồng lên 1.400 tỷ đồng.

    Tuy nhiên, lợi nhuận đạt được với những con số kỷ lục trên chủ yếu thu về từ mảng kinh doanh nào của ngân hàng là câu hỏi được nhiều người quan tâm, nhất là các nhà đầu tư chứng khoán. Một chuyên gia trong ngành tài chính cho rằng, nguồn thu góp phần lớn vào lợi nhuận của ngân hàng trong năm qua là từ kinh doanh chứng khoán. Nắm bắt được cơ hội giá chứng khoán lên trong khoảng thời gian đầu năm 2007, nhiều ngân hàng đã nhanh chóng bỏ vốn đầu tư. Một phần vốn đầu tư trực tiếp vào các cổ phiếu trên cả TTCK tập trung và phi tập trung bên cạnh việc đầu tư thông qua công ty chứng khoán trực thuộc. Một số nhà băng góp vốn đầu tư vào các lĩnh vực trong và ngoài ngành bằng cách mua cổ phần như Sacombank mua cổ phần của Hữu Liên Á Châu, ACB mua cổ phần của Eximbank?

    Lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán đã góp phần rất lớn vào nguồn thu của ngân hàng. Đối với ACB, lợi nhuận thu về từ kinh doanh chứng khoán trong 9 tháng năm 2007 đã đóng góp hơn 300 tỷ đồng, chiếm gần một phần tư trong tổng lợi nhuận của Tập đoàn trong cùng khoảng thời gian. Với Sacombank, ngoài hoạt động của ngân hàng mẹ, nguồn lợi nhuận có sự đóng góp lớn từ các công ty con, như CTCK SBS, Công ty liên doanh Quản lý quỹ VFM, Công ty Sacombank-Leasing?

    Theo các chuyên gia, năm 2007 được xem là năm thuận lợi cho ngành ngân hàng phát triển. Một phần là do cổ phiếu ngân hàng lên giá mạnh, tạo điều kiện cho các ngân hàng phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Từ đó, các nhà băng dễ dàng hơn trong việc mở rộng quy mô hoạt động và đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển và tăng trưởng khá mạnh, ngân hàng có thêm nhiều cơ hội phát triển các dịch vụ ăn theo. Chẳng hạn như cho vay cầm cố chứng khoán, repo cổ phiếu? Nhiều nhà băng đã tranh thủ mở công ty chứng khoán để "bành trướng" và tiến tới xây dựng tập đoàn đa ngành nghề.

    Mặc dù vậy, khó khăn mà các ngân hàng gặp phải trong thời gian qua cũng không phải là ít. Ví dụ, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đã tăng lên gấp đôi, hạn chế dòng vốn đầu ra của các nhà băng và làm gia tăng chi phí đầu vào. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm tuy an toàn nhưng luôn được xem là thấp hơn so với các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng... Các ngân hàng không thể giảm mạnh lãi suất khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng. Ngược lại, ngân hàng còn phải chạy đua gia tăng lãi suất huy động tiền gửi để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân. Thêm vào đó, dịch vụ cho vay cầm cố vừa ra đời và được xem là mảng tín dụng tiềm năng đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng đã bị Ngân hàng Nhà nước siết chặt bằng Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN. Nhiều ngân hàng đã gặp khó khăn khi Chỉ thị 03 ra đời vì dư nợ cho vay cầm cố đã vượt quá mức quy định là 3% trên tổng dư nợ. Để thu hồi nợ vay, các ngân hàng đã phải cắt giảm lãi suất cho vay để nâng tổng dư nợ, tạo điều kiện điều chỉnh tỷ lệ dư nợ cho vay cầm cố về ngưỡng cho phép.

    Một số ngân hàng đã "thất thu" trong mùa "bội thu" của năm 2007. Thông thường, doanh thu của các nhà băng tăng cao dịp cuối năm, vì nhu cầu vốn của khách hàng tăng cao, kéo theo lãi suất đầu ra đi lên. Nhưng thực tế, trong năm 2007 vốn khả dụng của ngân hàng luôn trong tình trạng dư thừa, do nhu cầu vốn của doanh nghiệp tại các ngân hàng không còn cao như trước. Để huy động vốn cho các dự án sắp triển khai cũng như mở rộng quy mô, doanh nghiệp thường nghĩ đến thị trường chứng khoán. Chứng khoán phát triển trong hai năm qua đã tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp huy động vốn. Thậm chí, khi nguồn vốn huy động về chưa sử dụng hết, nhiều doanh nghiệp đã tìm đến ngân hàng nhờ giữ hộ. So với những năm trước, hoạt động cho vay của ngân hàng đang thu hẹp dần. Riêng với mảng dịch vụ, tuy các ngân hàng trong nước đã nỗ lực phát triển các dịch vụ tài chính cá nhân trong thời gian gần đây nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu và mức lợi nhuận thu về từ dịch vụ chỉ chiếm một phần rất khiếm tốn trong tổng lợi nhuận đạt được. Đơn cử, ACB là một trong những nhà băng đã nỗ lực đẩy mạnh phát triển dịch vụ trong hơn hai năm qua, nhưng lợi nhuận thu về chỉ chiếm trên 20% trong tổng lợi nhuận của năm 2007.


    Vân Linh

Chia sẻ trang này