HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocCK, 13/11/2007.

2403 người đang online, trong đó có 961 thành viên. 09:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 25094 lượt đọc và 415 bài trả lời
  1. oddessa

    oddessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Theo thông báo về IPO SABECO:

    Thời gian phát đơn đăng ký và nộp tiền đặt cọc lúc 8:00 ngày 08/01/2008 đến 11:00 ngày 18/01/2008

    Tuy nhiên đến 9h00 ngày 9.1.08 CTCK đại lý đấu giá vẫn chưa có thông tin cho Khách hàng.
    Liệu có lùi?
  2. oddessa

    oddessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường chứng khoán đang cần một "cú hích" từ Chính phủ



    Nhà đầu tư theo dõi giá cổ phiếu tại Cty CPCK Bảo Việt.
    Thế là ngưỡng 900 điểm đã bị "chọc thủng" ngay phiên đầu tuần, phiên thứ hai VN-Index dù có được cải thiện cũng không trèo lại được 900. NĐT nhỏ chết điếng. Diễn đàn mạng xuất hiện topic "Ai cứu thị trường chứng khoán VN?".


    Mọi người không nhắc đến yếu tố NĐTNN nữa, chỉ còn hy vọng Chính phủ không để thị trường "xuống dốc không phanh".



    "Tử thủ" hay tháo chạy?



    Đây là câu hỏi luôn thường trực của nhiều NĐT trong suốt những phiên đầu năm ảm đạm. VN-Index luôn ở trong thế chực lao xuống ngưỡng 900 phản ánh đúng tâm trạng giằng co của các NĐT hiện nay.



    Tại cuộc gặp mặt đầu năm của CLB CK Vàng, mọi người khẳng định trên 90% các NĐT đã lỗ. Khỏi phải nói đến tình cảnh hiện nay của nhiều NĐT nhỏ, lẻ. Mất tự chủ, chết điếng, đau không nói lên lời. Có người kêu: "Lỗ không sao, thị trường chết dí thế này mới tệ".



    Anh Tuấn, một NĐT đã kiếm lời khá nhiều trong năm qua nói: "Kinh doanh CK thế này thì trăm cái đấm (lãi) không bằng một cái đạp (lỗ)". Mọi người ngán ngẩm với tình cảnh ngập lụt nguồn CP cung.



    Một NĐT khác nói: "Lượng cung ồ ạt thế này thị trường "tèo" là đúng rồi. Bà con mình đâu có máy in tiền ra để mua. Bây giờ DN làm ăn lãi đâu bằng phát hành CP nên họ cứ đua nhau phát hành tăng vốn lấy tiền của NĐT về để đầu tư tài chính là chủ yếu, chứ chả làm ăn gì".



    Có người than thở: "Riêng tháng 1 này NĐT phải lo ít nhất 25.000 tỉ cho IPO VCB, Sabeco, Habeco. Nếu tính cả các Cty niêm yết và OTC thì lên đến hơn 40.000 tỉ. NĐT có nuốt nổi không? Nuốt được thì cũng phải mất vài tháng mới hoàn hồn và hồi tiền, thế thì ít nhất phải 6 tháng nữa thị trường mới ấm lại".



    Những người nhanh chân (rất ít) đã rút gần hết ra khỏi thị trường thì đang "rình đáy" để mua vào. NĐT loại này không quá sốt ruột. Phương châm của họ là lên thì bán, xuống thì mua. Còn lại đa số NĐT đang mắc kẹt, bán ra thì quá lỗ, muốn bỏ chạy không nổi buộc ở trong tình thế một liều, ba, bẩy cũng liều "tử thủ" với thị trường.



    Không còn trông chờ vào NĐTNN



    Không còn mấy hy vọng vào vai "cứu giá" của NĐTNN như trước đây, hình như đã đến lúc mọi người đã nhận rõ hơn hành động của NĐTNN. Một NĐT nói: "Bản thân trên thị trường hiện nay 97% các Cty niêm yết, OTC thừa room ê hề và giá rẻ, sao NĐTNN vẫn không mua? Các CP hết room như STB, REE thì họ lại đang chăm chăm bán ra khối lượng lớn. Bên cạnh đó họ còn bán cật lực TNC, TAC, KDC, CAN...



    Đơn giản vì DN VN không tiềm năng, không minh bạch hoặc đã quá đắt. Những Cty họ cho là tốt và muốn mua thì họ có thể mua rẻ hơn giá trên sàn thông qua vai trò cổ đông chiến lược.



    Chỉ cần mang danh quỹ X, Y gì đó là họ được các Cty niêm yếu và OTC chào phát hành riêng lẻ lô lớn, giá rẻ hấp dẫn hơn giá trên sàn. Việc gì phải lên sàn mua cho đắt và mất thời gian, dù dân đầu cơ VN muốn họ đổ tiền lên sàn tăng giá CP.



    Họ phát minh ra "cái trò" CK này cách đây 300 năm cơ mà. Hãy nhìn giao dịch của NĐTNN 6 tháng qua sẽ thấy tiền họ đổ vào đâu. Giảm mua trên sàn nhưng liên tục ký các hợp đồng cổ đông chiến lược và mua khối lượng lớn CP thông qua chào bán riêng lẻ với giá rẻ hơn trên sàn 20-40%".



    Người thì cho rằng, NĐTNN đã rút kinh nghiệm từ đầu năm 2007: Khi thị trường nóng thì NĐTNN đấu giá toàn thua nên nay họ hành động với mục đích không để thị trường niêm yết nóng để mua được CP IPO. Khi mua hết VCB, ICB, MobiFone, Sabeco, Habeco... giải ngân xong, lúc đó NĐTNN mới nhảy vào sàn niêm yết.



    Mong Chính phủ kích cầu



    Hai phiên đầu tuần tuy tiếp tục tạo ra xu thế tháo chạy, nhưng cũng nhen nhóm hy vọng thị trường đang trong giai đoạn bước sóng cuối của xu hướng giảm trước một đợt tăng mới. Tuy nhiên, chưa có tín hiệu nào rõ ràng về sức cầu ngoài phỏng đoán (mang hy vọng) về nguồn tiền của những người kinh doanh vàng (vừa bán ra), kiều hối về trong dịp Tết... bất ngờ đổ ập vào thị trường.



    Tâm lý chung của các NĐT hiện nay là mong vài phiên "xanh sàn" để xả hàng. Phiên hôm qua (8.1) tuy VN-Idex có lên 6,6 điểm, nhưng một số người nhận định là nhiều khả năng chỉ là hiện tượng bull-trap (bẫy phục hồi) một, hai phiên.



    Trên sàn một CTCK ở HN có khoảng trên 100 NĐT tham gia, thì theo quan sát, chỉ trên dưới 10 người đặt lệnh, còn lại là ngồi tán gẫu. Với tư thế đám đông này, cũng chưa thể biết còn ngưỡng nào TTCK có thể xác lập.



    Vẫn có tâm lý lo ngại thị trường sẽ xuống 850 điểm hoặc hơn nữa. Nhiều người nói nếu sát ngưỡng 800 sẽ có một cuộc tháo chạy lớn. Trong những ngày qua, nhiều NĐT lên tiếng trên các diễn đàn mạng mong chờ Chính phủ sớm thực hiện các biện pháp kích cầu.



    Nhiều người tin là Chính phủ và các cơ quan chức năng đang nghiên cứu và cân nhắc các giải pháp về điều chỉnh tỉ lệ 3%, nâng room, mở rộng các quỹ đầu tư...



    Tác động thực sự của tỉ lệ 3% đối với TTCK đến đâu còn là vấn đề cần phân tích, nhưng điều chắc chắn là nếu được điều chỉnh, thông tin này sẽ giải toả một phần tâm lý áp lực về vốn. Nhiều NH và NĐT mong NHNN sớm có quyết định điều chỉnh tỉ lệ 3% để hỗ trợ thị trường.



    Theo LĐ
  3. oddessa

    oddessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bùng nổ CTCK và nguy cơ sáp nhập

    Thị phần cung cấp dịch vụ môi giới hầu như chỉ tập trung vào những công ty có uy tín như: SSI, BVSC, VCBS, BSC...
    (ĐTCK-online) Từ giai đoạn cuối năm 2006, mỗi khi thị trường sôi động lại là lúc giới đầu tư trong nước chứng kiến sự bùng phát mạnh mẽ của việc thành lập mới các CTCK và việc quá tải trong công việc của những CTCK có thâm niên kinh nghiệm.

    Giai đoạn giữa năm 2007, khi TTCK trầm lắng, làn sóng thành lập mới CTCK dường như tạm ngưng lại nhưng sau đó lại tiếp tục bùng lên, dường như còn mạnh mẽ hơn cả giai đoạn trước. Với khoảng 70 CTCK đã được cấp phép thành lập, trong đó hàng loạt CTCK mới chỉ có nghiệp vụ môi giới, tư vấn đầu tư, tư vấn niêm yết... liệu có thể dẫn đến một xu hướng sáp nhập trong thời gian tới?

    Bài học kinh nghiệm của các nước có TTCK phát triển lâu đời như Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc... cho thấy, sự bùng phát và ra đời quá nhiều CTCK sẽ dẫn đến hệ quả tất yếu là những CTCK nhỏ bị sáp nhập, mua lại hoặc phải giải thể, đóng cửa vì không thể cạnh tranh được. Giai đoạn bùng nổ, TTCK Trung Quốc có hơn 1.000 CTCK nhưng sau đó, chỉ còn khoảng 100 CTCK tồn tại, trong khi TTCK Trung Quốc có quy mô lớn hơn rất nhiều so với TTCK Việt Nam. Ở nhiều nước, mỗi thị trường thường chỉ có khoảng 4 CTCK lớn, các đơn vị khác chỉ hoạt động dưới dạng đại lý. Và rất có thể, đây sẽ là những gợi ý tương lai của các CTCK Việt Nam.

    Tính đến hết năm 2007, Việt Nam có khoảng 70 CTCK nhưng quy mô vốn của loại công ty này còn rất khiêm tốn, trung bình chỉ 90 tỷ đồng/công ty. Nhiều CTCK chỉ đủ vốn để được triển khai nghiệp vụ môi giới và tư vấn. Trong số các CTCK, thị phần cung cấp dịch vụ môi giới hầu như chỉ tập trung vào những công ty có uy tín lâu năm như: SSI, BVSC, VCBS, BSC... Tất nhiên, những CTCK mới thành lập vẫn có thể lôi kéo một lượng tương đối khách hàng VIP nhờ mối quan hệ cá nhân. Nhưng điều này không có nghĩa là việc thu hút khách đến mở tài khoản dễ dàng, bởi trong cuộc cạnh tranh này, nhiều CTCK đã sẵn sàng chấp nhận miễn phí giao dịch để hút khách.

    Ngoài những công ty lớn, có uy tín, trong số những CTCK mới thành lập, có số ít đã tương đối thành công trong cạnh tranh mảng dịch vụ này như: KLS, TVSI, VNDS... Để có thể "sống khỏe" nhờ dịch vụ này thực sự là vấn đề không dễ của ngay cả các CTCK hoạt động đã tương đối tốt.

    Một trong những điều mà các ông chủ kỳ vọng khi thành lập CTCK chính là mảng tự doanh, vì đây là nguồn thu quan trọng, mang tính sống còn của hầu hết CTCK có nghiệp vụ này, nhưng đây thực sự không phải là miếng bánh hấp dẫn. Với mảng tự doanh, năm 2007 cho thấy, "đứng im" có thể được coi là hành động khôn ngoan hơn cả. Theo ghi nhận từ thị trường, có công ty đã bị lỗ tới gần 30 tỷ đồng chỉ sau... 6 tháng tự doanh. Với những đơn vị có mối quan hệ thân thuộc với nhiều tổng công ty lớn thì mục tiêu của việc thành lập CTCK chính là nhắm đến lợi thế sân nhà khi hàng loạt thành viên của tổng công ty đang trong giai đoạn cổ phần hóa. Tuy nhiên, việc ban hành Quy chế lựa chọn và giám sát các tổ chức tư vấn định giá, trong đó có yêu cầu một CTCK muốn hoạt động nghiệp vụ tư vấn định giá DN CPH (chỉ áp dụng với DN 100% vốn Nhà nước) thì phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, định giá, dường như là một "gáo nước lạnh" đổ vào những cái đầu ?onóng? đang mong muốn thành lập CTCK để tận dụng lợi thế ?ongười nhà?. Trong việc thành lập CTCK mới, nhiều ?oông chủ? từng ung dung rằng, chỉ cần làm mấy vụ tư vấn, định giá cho các DN trong ngành là đủ công ăn việc làm cho cả mấy năm...

    Trong bối cảnh "đất chật người đông", việc tìm ra một hướng đi mới để có thể cạnh tranh được là điều hết sức quan trọng. Phó giám đốc của một CTCK lớn cho biết, do mỗi CTCK khi thành lập đều có những khách hàng ruột, nên dù hoạt động có lèo tèo thì cũng rất khó để "chết"... Tuy nhiên, với số vốn điều lệ khá khiêm tốn để có thể triển khai đầy đủ các nghiệp vụ và áp dụng công nghệ cao vào mảng giao dịch... năng lực cạnh tranh của các CTCK này dường như khó để có thể "lớn" được. Một điều đã được dự đoán từ đầu năm 2007 là TTCK sẽ chứng kiến cuộc sáp nhập và giải thể những CTCK yếu kém. Những đơn vị chỉ đơn thuần có nghiệp vụ môi giới thì nguy cơ để trở thành "đại lý nhập lệnh" là điều khó tránh khỏi.

    Theo ý kiến của nhiều CTCK, để hạn chế ảnh hưởng từ điều này, UBCK nên có những quy định chặt chẽ hơn, nâng cao điều kiện thành lập cũng như tăng cao phí thành viên, phí sử dụng thiết bị đầu cuối hay cổng giao tiếp vào Sở/ Trung tâm GDCK để hạn chế thành lập tràn lan.


    Tiểu Mai
  4. bingo888

    bingo888 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Vàng 17 K rồi ,chết em rồi ....hic !
  5. oddessa

    oddessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Vì lòng tự trọng, mong Mod không xóa bài hay khóa nick của em.
    ---
    Hiện nay trên Google Earth, toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều được ghi chú của Trung Quốc bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Không thấy ghi chú nào có sự hiện diện của Việt Nam ở đó cả. Đây là một âm mưu thâm độc của bọn bành trướng. Câu hỏi đặt ra là thật sự chúng ta đã mất phần lớn vào tay Trung Quốc? Hay nhà cung cấp Google vô tình hoặc cố ý ghi chú như vậy? Hãy loan tin tạo áp lực buộc Google phải gỡ bỏ các ghi chú này, nếu không chúng ta phải cùng nhau tẩy chay các dịch vụ của nhà cung cấp này. Vì tổ quốc các bạn hãy loan tin.
  6. TIENXUONGMAU

    TIENXUONGMAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Thằng vừa ng.u vừa điên vào đây kêu gào vơ vẩn.
    Các NĐT đang bị tổ quốc và CP phản bội, đang bị chết dần chết mòn cả thẻ xác, tâm hồn, tài sản mà mày còn hô hào bảo vệ tổ quốc cái con bà nhà mày.
  7. oddessa

    oddessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Đấy là tôi quote lại 1 SMS của 1 người bạn, không có ý định hô hào gì cả. Anh nên ăn nói một cách lịch sự chút nhé. Rgds
  8. oddessa

    oddessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Sẽ điều tiết IPO theo hướng có lợi cho ngân hàng


    Sau Vietcombank, 3 ngân hàng quốc doanh khác cũng đang lên lịch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu chiều 8/1 khẳng định sẽ điều tiết tiến độ để đảm bảo lợi ích của Nhà nước cũng như của từng nhà băng.

    Tại buổi họp báo chiều 8/1, cuộc gặp chính thức lần đầu tiên giữa ông Nguyễn Văn Giàu với báo giới kể từ khi nhậm chức thống đốc, nhiều câu hỏi đã được đặt ra, trong đó xoáy sâu vào vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong việc điều hành thị trường tiền tệ, ổn định tỷ giá theo hướng vừa phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, vừa kiềm chế lạm phát. Báo chí còn yêu cầu người đứng đầu ngành ngân hàng giải thích về hiện tượng khan hiếm tiền lẻ đang diễn ra trầm trọng và giải pháp của Ngân hàng Nhà nước cho vấn đề này. Vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong việc phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan để đưa ra giải pháp ổn định thị trường chứng khoán cũng được đặt ra.

    Thị trường chứng khoán suy thoái trong thời gian dài, một phần nguyên nhân được chỉ ra là sự tăng hàng một cách ồ ạt (các doanh nghiệp đua nhau phát hành cổ phiếu tăng vốn, thêm nhiều doanh nghiệp lên sàn, các tổng công ty Nhà nước cũng thay nhau lên lịch IPO). Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết đang phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra các biện pháp điều hành thị trường theo hướng hài hòa, kiên quyết không vì cứu thị trường mà đưa ra những quy định cổ súy cho hiện tượng đầu cơ.

    Theo ông, sắp tới Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét lại Chỉ thị 03, trong đó chủ trương tiếp tục cho vay đầu tư chứng khoán, song vẫn kiểm soát chặt chẽ để hạn chế rủi ro.

    Liên quan tới IPO của các ngân hàng thương mại quốc doanh, ông Giàu cho biết sau Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank), 3 đơn vị còn lại là Công thương (Incombank), Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) vẫn phải đảm bảo lộ trình cổ phần hóa mà Chính phủ đề ra. Tuy nhiên, thời điểm tiến hành IPO sẽ được tính toán vào lúc thị trường thuận lợi, nhằm đem lại lợi ích cao hơn cho Chính phủ và bản thân ngân hàng.

    ?oIncombank muốn IPO ngay tháng 3, song bản thân họ cũng sẽ phải cân nhắc thời điểm nào thuận lợi nhất?, ông Giàu nói thêm.

    Lần đầu tiên sau hơn 10 năm, Việt Nam lại cho phép thành lập mới ngân hàng cổ phần. Tuy nhiên, việc Ngân hàng Nhà nước duyệt về nguyên tắc cho 4 đơn vị và sắp tới sẽ xem xét thêm 5 đơn vị khiến một số chuyên gia lo ngại có thể gián tiếp ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán, khiến nguồn hàng gia tăng. Theo ông Giàu, thành lập mới ngân hàng là nhu cầu của nền kinh tế và Ngân hàng Nhà nước sẽ thận trọng trong việc xét duyệt hồ sơ và cấp phép. Kể từ khi cấp phép cho đến khi hoạt động chính thức, các ngân hàng còn mất nhiều thời gian để chuẩn bị nhân sự, hạ tầng công nghệ và nguồn vốn, vì vậy khó có chuyện ồ ạt thành lập làm xáo trộn thị trường.

    Nguồn cung ứng ngoại tệ lại tăng mạnh vào cuối năm, gây sức ép khiến tỷ giá giữa đôla Mỹ và tiền đồng tụt xuống dưới ngưỡng 16.000 đồng. Ngân hàng Nhà nước đứng trước nhiều sức ép, nếu tung tiền đồng ra để mua gom ngoại tệ, nhằm cân bằng cung cầu và cứu tỷ giá sẽ có nguy cơ khiến lạm phát tăng cao hơn (do lượng tiền đồng trong lưu thông tăng lên). Ngược lại, nếu không hút ngoại tệ về, có thể khiến tỷ giá tiếp tục xuống thấp và về lâu dài sẽ không hỗ trợ xuất khẩu, khiến nhập siêu gia tăng.

    Trả lời báo chí về giải pháp cho vấn đề tỷ giá, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu khẳng định Ngân hàng Nhà nước chỉ can thiệp khi thích hợp, chứ không chủ trương mua vào ngay khi nguồn ngoại tệ dồn dập đổ về chỉ để đảm bảo cân bằng nhất thời trên thị trường. Ông cho biết thêm, trong năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã 2 lần nới lỏng biên độ tỷ giá (giữa giá mua - bán USD của các ngân hàng và tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng), từ 0,25% lên 0,5% và gần đây nhất là lên 0,75%. ?oTrước mắt, Ngân hàng Nhà nước chưa có chủ trương tiếp tục nới lòng biên độ?, ông Giàu khẳng định. Việc nới lỏng biên độ cho phép các ngân hàng linh hoạt hơn trong việc mua bán ngoại tệ.

    Chỉ số giá tiêu dùng năm 2007 vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, và nhiều ý kiến cho rằng có một phần nguyên nhân là từ tiền tệ, lượng tiền đồng trong lưu thông tăng mạnh khiến giá hàng hóa đắt đỏ. Tuy nhiên, ông Giàu cho biết năm vừa qua Ngân hàng Nhà nước chưa sử dụng hết chỉ tiêu cung ứng tiền ra lưu thông do Thủ tướng phê duyệt.
    Càng gần Tết, tình trạng thiếu tiền lẻ trong chi tiêu càng thêm căng thẳng. Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cho biết Ngân hàng Nhà nước đã lường trước vấn đề này từ giữa năm 2007, nhà máy in tiền Quốc gia cũng luôn hoạt động hết công suất, phải làm việc cả ngày lẫn đêm để bù đủ lượng tiền thay thế cho tiền cotton, đồng thời đảm bảo cơ cấu mệnh giá trong lưu thông.

    Theo Vnexpress
  9. oddessa

    oddessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Cung ứng 22.000 tỉ đồng tiền lẻ trong dịp tết!
    Chiều 8/1, thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cho biết, NHNN sẽ cung ứng hơn 22.000 tỉ đồng (==1,5 tỷ USD) tiền lẻ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trong dịp tết sắp tới.

    Trong những ngày sát tết này, tình trạng thiếu tiền lẻ trong thanh toán diễn ra trầm trọng ở nhiều địa phương, nhất là ở Hà Nội và TPHCM. SGGP ra ngày 9/1 cho biết, bắt đầu từ ngày 7/1, các ngân hàng ở Hà Nội và TPHCM đã được cung ứng số lượng tiền lẻ rất lớn.

    Được biết, lượng tiền nhỏ lẻ mà NHNN cung ứng cho thị trường năm 2007 thấp hơn 1/3 lần so với năm 2006.

    Từ năm 2005, NHNN chủ trương tăng cường lưu thông tiền kim loại. Bởi vậy, đã không phát hành thêm tiền giấy mệnh giá nhỏ (dưới 10.000 đồng), đồng thời thu hồi và tiêu hủy một số lượng tiền giấy đã hư hỏng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng, do tâm lý không thích sử dụng tiền kim loại nên nhiều gia đình thực hành tiết kiệm bỏ ?oống heo?, hoặc trong quá trình sử dụng người dân làm rơi rớt. Tiền kim loại hầu như không trở lại với NH. Đó là những yếu tố có thể làm cho lượng tiền lẻ lưu thông trên thị trường thiếu cân đối tại một số khu vực, khan hiếm đối với giới kinh doanh bán lẻ.

    Theo thống đốc Nguyễn Văn Giàu: ?oChưa lần nào NHNN tung ra một lượng tiền lẻ lớn như lần này? - Theo kế hoạch, từ hôm nay, 9/1, khối lượng tiền lẻ này sẽ được đưa ra lưu thông ở các địa phương. Từ nay đến Tết Nguyên đán, tiền lẻ sẽ tiếp tục được NHNN bổ sung thêm vào lưu thông để đáp ứng nhu cầu của nhân dân.


    Theo VNN
    ---
    Đọc 2 bài trên, ngẫm thấy có liên quan
  10. oddessa

    oddessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu tháo ra, tiền cũng sẽ chảy quanh chứng khoán
    Thứ tư, 9/1/2008, 14:49 GMT+7

    (ATPvietnam.com) -Nhà đầu tư D. Tuấn từ Bình Dương, địa chỉ email: tuan365@gmail.com vừa gửi đến ATPvietnam.com những đề xuất táo bạo kèm những lý giải rất riêng. Xin đăng nguyên văn ý kiến riêng này của tác giả để bạn đọc cùng xem xét và bàn thảo.
    Hôm nay thị trường chứng khoán lại tiếp tục lao dốc không phanh sau khi báo chí đưa tin chính phủ chưa đồng ý mở room cho nhà đầu tư nước ngoài.

    Như vậy trong hai tháng qua, chỉ số VN index đã tụt giảm khoảng 200 điểm, tương đương với khoảng 20%.

    Nếu lấy tổng vốn hóa của thị trường chính thức hiện nay là 500 ngàn tỷ đồng thì tính ra các nhà đầu tư, mà trong đó phần lớn là nhà đầu tư cá nhân trong nước, đã thua lỗ khoảng 100 ngàn tỷ đồng (20% x 500). Một con số quá lớn khiến nhà đầu tư không khỏi lo sợ!

    Nguyên nhân chính thì đã rõ mười mươi là do mất cân đối cung cầu nhưng một hay những giải pháp đủ mạnh để giúp thị trường sớm phục hồi thì vẫn chưa được chính phủ ban hành.

    Điều đó làm cho nguy cơ VN index tiếp tục suy sụp xuống mức 800 hay thậm chí 700 điểm là có thể xảy ra, cũng tức là thêm 50-100 ngàn tỷ đồng nữa của nhà đầu tư có nguy cơ sẽ bị bốc hơi!

    Hôm qua, bên cạnh tin tức chính phủ chưa đồng ý mở room, cũng có tin chính phủ đồng ý hoãn đánh thuế thu nhập chứng khoán đối với nhà đầu tư cá nhân, dãn IPO các công ty lớn và sửa đổi chỉ thị 03 theo hướng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Thế nhưng hôm nay VN index vẫn giảm mạnh mất 15,33 điểm trong khi thị trường chỉ có một tin "xấu" nhưng có đến ba tin "tốt", chưa tính báo cáo lạc quan của HSBC trước đó.

    Điều này cho thấy đối với nhà đầu tư giải pháp mở room có ý nghĩa quyết định hơn nhiều so với ba giải pháp kia trong bối cảnh hiện nay. Nói cách khác, giải pháp nào giúp kích cầu mạnh và/hoặc giúp tăng mạnh lượng cung tiền trên thị trường chứng khoán hiện nay là có tính quyết định.

    Từ nhận định trên, tôi cho rằng các giải pháp mạnh sau đây cần được xem xét ngay:

    1. Giải pháp mở room. Giống như trường hợp chỉ thị 03, mong rằng vấn đề mở room cuối cùng rồi cũng được chính phủ xem xét lại cho thích hợp với diễn biến mới nhất của thị trường. Phiên sụt giảm mạnh hôm nay đã cho thấy vấn đề mở room quan trọng như thế nào trong bối cảnh hiện nay. Nếu đem so sánh một số ảnh hưởng không tốt (nếu có) của việc mở room với mất mát hàng trăm ngàn tỷ đồng của nhà đầu tư trong tình hình hiện nay thì cái được là quá lớn không thể bỏ qua được. Có thể nói mở room vào thời điểm này sẽ đem lại lợi ích lớn gấp trăm lần so với mở room vào thời điểm khác sau này.

    2. Mua ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài. Giải pháp này đã được nói đến nhiều nhưng chính phủ vẫn chưa thực hiện vì sợ làm tăng lạm phát. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta không thể hy sinh sự ổn định của thị trường chứng khoán vì sợ làm tăng lạm phát được. Lợi và hại cần phải được phân chia cho mỗi khu vực một phần. Ở đây còn một thực tế là có hàng trăm ngàn nhà đầu tư cá nhân trong nước đã đổ tiền tiết kiệm của cả gia đình họ vào thị trường chứng khoán.

    Nếu thị trường cứ mãi xuống dốc không phanh thì họ sẽ mất mát gấp vạn lần so với mất mát do lạm phát. Với người hưởng lương hay người nghèo, nhà nước có thể tăng lương hay trợ cấp nếu lạm phát tăng. Nhưng với hàng trăm ngàn nhà đầu tư cá nhân trong nước thì cách duy nhất mà nhà nước có thể giúp họ hiện nay là làm cho thị trường phục hồi và phát triển ổn định.

    Vì vậy, nhà nước cần sớm mua ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài với số lượng hợp lý để họ có vốn rót vào thị trường để giúp vực thị trường dậy. Trong trường hợp này, tôi nghĩ phần lớn lượng VND sẽ lưu thông trên thị trường chứng khoán, ít nhất là trong thời gian đầu, cho nên sẽ không làm tăng lạm phát đáng kể.

    3. Nhà nước bơm tiền vào thị trường chứng khoán, tại sao không? Thời gian qua chúng ta đã nhiều lần thấy chính phủ Mỹ và các nước khác bơm tiền vào thị trường chứng khoán của nước họ để vực thị trường dậy. Điều đó cho thấy đây là một giải pháp phổ biến và hữu hiệu nhất trên thế giới. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không thể ngoại lệ. Vấn đề là chúng ta có cách làm hợp lý hay không.

    Chẳng hạn, nên chăng nhà nước xem xét bơm một lượng tiền hợp lý vào thị trường chứng khoán bằng cách mua các cổ phiếu của các doanh nghiệp mà nhà nước nắm cổ phần chi phối. Tất nhiên, đây chỉ là việc mua tạm thời để kích cầu vì không có lý do gì để nhà nước làm như vậy trong khi vẫn đang tiến hành bán bớt hàng trăm doanh nghiệp nhà nước khác.

    Sau đó, khi thị trường đã ổn định thì nhà nước có thể bán cổ phiếu để thu hồi lại tiền.

    Giống như trên, trong trường hợp này tôi cũng cho rằng phần lớn lượng VND sẽ lưu thông trên thị trường chứng khoán nên sẽ không làm tăng lạm phát đáng kể. Hơn nữa, nhà nước có thể điều tiết lượng cung tiền hợp lý từng thời điểm để hạn chế tối đa khả năng làm tăng lạm phát. Thị trường đang cần những giải pháp mạnh trước khi quá muộn.

    D.Tuấn - Bình Dương


    Ý kiến bạn đọc

    Hà My - ***alone200@yahoo.com


    Theo mình nghĩ, Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế với mục đích ổn định nền kinh tế, giúp nền kinh tế tăng trưởng phát triển, tuy nhiên ko thể thấy thị trường chứng khoán xuống mà lại dùng các biện pháp này hay biện pháp khác để khéo nó lên được.

    Mở room sẽ tạo ra tiền lệ xấu, hiện nay lạm phát đang ở mức cao và là kẻ thù số 1 của TTCK, cắt giảm lãi suất như FED cũng ko thể được, TTCK khi đó ắt sẽ phải điều chỉnh thêm lần nữa, lần điều chỉnh sau có thể có nguy cơ sụt giảm sâu hơn, TTCK Mỹ đã cho thấy điều đó.

    Mình cho rằng, sự các biện pháp này là không nên thực hiện, hãy để thị trường tự xác định giá trị của mình, giá xác định ở cung cầu, có người bán và cũng có người muốn mua, có người lỗ nhưng cũng nhiều ngưỡi lãi.

    Thế nên đừng để cho thị trường quá phụ thuộc, nhà đầu tư hãy tự cứu mình và phải biết chấp nhận rủi ro khi đã tham gia cuộc chơi này.


    Le Van Loi -


    Theo tôi chính phủ nên cần có lộ trình rõ ràng về vấn đề phát triển của thị trường chứng khoán. Tránh tình trạng hỏng đâu vá đó. Rất cần những chuyên gia, nhà hoạch định chính sách giỏi....


    -


    1. Tăng room sẽ tạo cầu cho thị trường, nhưng đầy room rồi đâu lại vào đó. Bài toán chưa được giải quyết. Hơn nữa có 99% doanh nghiệp thừa room nhưng NN có mua đâu

    2.Mỹ bơm tiền để cứu hệ thống NH trước cơn bão tín dụng nhà đất. Không bơm tiền cứu chứng khoán.SCIC không thể đưa tiền ra mua chứng khoán vào. Hóa ra nhà nước bán cổ phần cho NDT, sau đó dùng tiền mua cổ phần vào. Không thể.

    3. Doanh ngiệp cũng có phần kích cầu, phối hợp với chính phủ.Chính phủ chỉ can thiệp bằng biện pháp gián tiếp thôi. Mà mỗi chính sách nào cũng có độ trễ nhất định.- Mua cổ phiếu quỹ- Công bố BCTC quý 4- Kế hoạch kinh doanh 2008- Các dự án mới...


    Phuoc Nguyen - ***ocn@gmail.com


    đả đầy room đâu mà mở, hiện tại có mỗi STB và 1 vài mã là gần hết room thôi.


    P.Quynh - ***nhfu@gmail.com


    Toi dong tinh voi quan diem cua ban My va Loi,chung ta dang phat trien vung chac theo dinh huong XHCN,viec mo room se tao ra he luy xau.

    TTCK hom nay xuong theo toi ko phai do room,nguyen nhan chinh la do nhung bien phap kich cau dua ra con lap lo,chua co lo trinh cu the.

    Viec can lam,theo toi la hoan ngay ipo(Sabeco,Habeco,Incombank vi neu tien hanh va voi muc gia khoi diem nhu vay chua chac da thanh cong,nhieu cp tren san chinh thuc&otc con hap dan hon rat nhieu),ngung niem yet cp moi(bao gom cp phat hanh them),Dua ra thoi gian bieu cho viec dieu chinh 03 va thue ck.

    Co nhu vay moi vuc day niem tin noi nha dau tu!


    OTC-holder -


    Phuoc Nguyen - ***ocn@gmail.com: "đã đầy room đâu mà mở, hiện tại có mỗi STB và 1 vài mã là gần hết room thôi."

    Không hẳn. Mở room là bật đèn xanh cho vốn ngoại và đi kèm với đó là nhiều yếu tố tương hỗ có lợi cho ngoại. Cho nên bắt đầu mở - nghĩa là bắt đầu bật đèn xanh - thì ngoại sẽ bắt đầu đi.

    Ý nghĩa của mở room mang tầm cao vậy chứ ko phải là đầy hay chưa.


    phong vu nguyen - ***ex020@yahoo.com


    Tôi thấy rằng những đề xuất táo bạo của bạn D.Tuấn là không thật sự ''''chuẩn xác'''' bới :

    * khi mở room sẽ tạo tiền lệ xấu (Hà My) -> khi thị trường xuống lạiphải mở room sao ?!

    * Mua ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài và chấp nhận lạm phát là không thể -> Bởi lạm phát nó ảnh hởng đến toàn bộ nền kinh tế và đời sống của nhân dân khi giá cả tăng cao,...

    Khi tham gia vào thị trường chứng khoán thì NDT phải chấp nhận rủi ro . Rủi ro càng lớn thì lợi nhuận đem lại càng cao, điều này bất cứ NDT nào cũng hiểu. Do đó hãy để thị trường tự điều chỉnh.

    Tuy nhiên thị trường cũng cần nh chính sách vĩ mô hỗ trợ cho sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán


    DAO VAN CHIEN - ***end@yahoo.com


    Biện pháp mở room không phải là biện pháp tốt đối với nền kinh tế Việt nam hiện nay, chỉ nên mở 1 số ngành sản xuất còn ngân hàng không nên vì khi công cụ điều khiển nền kinh tế là lãi suất cho vay không còn chủ động của CP Việt nam nữa.

    Biện pháp cần thiết hiện nay là cân đối tốt cung cầu. Giảm cung và mua ngoại tệ để bơm tiền Việt nam để cứu thị trường.


    sonmai - ***@yahoo.com


    sos.sos.sos bây giờ phải có ngay biện pháp kích cầu .nếu thị trương sụp dổ chuong trình cổ phần hóa cũng sụp theo . nên nhớ các nước có nền kinh tế tư bản vượt trội nhờ cổ phần hóa .


    mai - ***bong7@yahoo.com


    thị trường đã cùng cực giot nước tràn ly.chính phủ có ra tay cũng phải đồng bộ,bộ tài chính,UBCK,NHNN.VV. không đơn giản cứu được thị trường đâu,trung quốc còn mất 5năm vì một quyết định sai lầm.

    nếu không có biện pháp khôn khéo thì sẽ sảy ra thảm họa khủng khiếp.nếu có mở room ngân hàng có sao đâu,đầy room ngân hàng này lại sắp có 5 cái sắp thành lập mà..khống chế phát hành cổ phiếu..hạn chế nguồn cung.

    bất động sản còn sốt,lạm pháp thì mọi người mua vàng,bất đông sản,ai quan tâm đến chứng khoán làm gi>>.??


    HAI LÚA - ***phanusthie@gmail.com


    Đọc các ý kiến của các bạn, tôi là Hai Lúa sống ở nông thôn, xin góp ý: TTCK Việt Nam đang trên đà tuột dốc, không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi. Chính phủ nên nới rộng ngay chỉ thị 03 cho hợp lý để NDT có chỗ vay tiền "Gỡ lỗ". Thứ hai là chấm dứt ngay các DN nào chưa cấp phép tính đến ngày hôm nay 10-1-2008. Đối với các DN đã cấp phép, đã chốt danh sách cổ đông thì dãn thời gian lên sàn tới hết quý 1/2008. Việc dãn thời gian thuế thu nhập CK không quan trọng đối vơi NĐT chúng tôi. Còn việc room của NĐT nước ngoài thì không cần. Bởi vì đói quá thì cũng phải tìm món khác ăn thôi.


    Dao van Tuan - ***hb@yahoo.com


    Toi thay viec vuc day thi truong chung khoan la rat can thiet doi voi nen kinh te mới hội nhap nhu Viet Nam, Vì chi khi thi truong chung khoan mạnh thi moi tao ra luong vốn lớn cho cac doanh nghiep cũng như tam ly tốt về nền kinh te cho nguoi dan.

    Để vuc day thị trường chứng khoán thì việc cần làm ngay bbay giờ là Dừng ngay việc IPO cua SABECO trước khi quá muộn, bài học VIETCOMBANK và DAM PHU MY còn đấy, nếu tiếp tục IPO VIETCOMBANK thì người thiêth hại đầu tiên là doanh nghiệp và nhà nước.


    Lê Quốc Quỳnh - ***ocom200@yahoo.com


    Hôm nay tt giảm là trò ép giá của các nhà đầu tư lớn, họ sãn sàng dìm giá khi lợi dụng 1 tin xấu trong khi tt vừa cố phục hồi để ép nhà nước đưa ra những điều có lợi cho họ và làm cho những NDT nhỏ bán tháo cổ phiếu làm cho thị trường xuống sâu. Sau đó họ mua vào và đẩy giá lên. Tôi nghĩ đây là 1 dạng tống tiền nhà nước.


    hà đức trung - ***_nhat_hio@yahoo.com


    đúng tôi đồng ý với việc dừng cung thị trường.nhất là ipo các doanh nghiệp lớn.không chỉ vậy, nên dừng việc niêm yết trên sàn của các công ty khác trong thời điểm này.thử tính xem 1 tuần cũng phải có 5-8 công ty niêm yết.vậy vốn ở đâu để nhà đầu tư mua vào trong khi họ còn đang bị kẹp bởi các mã đã có????

    việc mở room thì theo tôi cứ từ từ đã.còn chính phủ thì dưng nên lặp lại việc đè hẳn thị trường xuống khi thấy nó bắt đầu tăng nóng, phải từ từ từng bước một.dục tốc bất đạt ông bà ta đã từng dạy thế từ lâu


    Hoang Nhat - ***u@yahoo.com


    Tôi mới nảy ra ý nghĩ, nên chăng cơ quan chức năng cho phép áp dụng thí điểm việc cho phép các quỹ đầu tư nước ngoài sử dụng đồng USD để mua chứng khoán thay vì tiền Việt hiện nay để tránh việc phải tăng cung nội tệ gây sức ép lên lạm phát, áp dụng mức tỷ giá công bố chính thức hàng ngày.


    Hung. - ***gbe@vnn.vn


    Bạn P.Quỳnh đưa ra ý kiến đó là hợp lý. Lúc này chỉ có những giải pháp mạnh và rõ ràng như thế mới giúp các NDT trở lại với TTCK.

    Tôi đầu tư 5 tỷ từ đầu tháng 12/07 đến nay 9/1/08 lỗ 827 triệu rồi. Thật sự tôi đã hoang mang, hôm nay tôi đã cắt lỗ thu về 2 tỷ.

    Số còn lại tôi cố chờ thông tin tích cực từ chính phủ.


    Trao doi voi Hung -


    Hung. - ***gbe@vnn.vn: "Tôi đầu tư 5 tỷ từ đầu tháng 12/07 đến nay 9/1/08 lỗ 827 triệu rồi. Thật sự tôi đã hoang mang, hôm nay tôi đã cắt lỗ thu về 2 tỷ".

    Mới vào từ đầu tháng 12/07 thì có bị kẹp là mấy đâu mà cắt lỗ vội thế bạn Hung? Tôi cũng giải ngân mạnh vào đúng thời điểm đó, tới nay lỗ cũng chưa quá 20%, cũgn ko lo lắm. Tuy nhiên cũng nghĩ rằng nếu ko có biện pháp cứu TTCK là hơi căng.


    ThanhVan - ***thanh05@gmail.com


    Theo tui nhà nước phải làm sao tuyên truyền cho người dân biết đến chứng khoán thật nhiều thì mới là biện pháp lâu bền. Số nhà đầu tư chưa chiếm đến 1% dân số thì làm sao thị trường ổn định trong giai đoạn lượng hàng quá nhiều thế này. Nhưng thì trường cứ giảm thía này thì NDT cũ cũng chùn bước chứ không nới gì đến NDT mới. Chúng ta sẽ còn phải đợi dài dài nữa.

    (Nguồn: ATPVietnam)

Chia sẻ trang này