HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocCK, 13/11/2007.

2403 người đang online, trong đó có 961 thành viên. 09:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 25094 lượt đọc và 415 bài trả lời
  1. blueangel8387

    blueangel8387 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    8h30 ngày 12/01/2008 tại hội trg D201, trường Đại học Ngoại Thương sẽ diễn ra buổi hội thảo Sắc màu thị trường chứng khoán Việt Nam 2007, do CLB Chứng Khoán Trường Đại Học Ngoại Thương tổ chức với sự tham gia của các công ty chứng khoán, ngân hàng có uy tín như công ty Chứng Khoán SSI, ngân hàng Habubank, cty chứng khoán BIDV. Vào cửa tự do. Rất mong sự nhận được sự tham gia nhiệt tình từ các bạn
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Có hay không chuyện Vietcombank giảm lợi nhuận 27%?
    10:03'' 21/01/2008 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Hãng tin Bloomberg đã đưa thông tin lợi nhuận Vietcombank năm 2007 giảm tới 27%. Thông tin này thực sự gây sốc cho nhiều nhà đầu tư vì nó hoàn toàn trái ngược với những thông tin sơ bộ về hoạt động kinh doanh mà Vietcombank đã thông báo trước đó.

    Được biết, cơ sở để Bloomberg đưa ra con số này là so sánh giữa con số lợi nhuận 2007 đã được công bố và con số lợi nhuận năm 2006 có trong bản công bố thông tin phục vụ đợt IPO của Vietcombank vừa qua. Theo đó lợi nhuận sau thuế năm 2006 có trong bản công bố thông tin khi Vietcombank IPO là 2.877 tỷ đồng so với 2.056 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2007 thì mức sụt giảm lợi nhuận xấp xỉ 27%.


    Bloomberg đưa tin năm 2007 Vietcombank giảm lợi nhuận 27%. Ảnh chỉ có tính chất minh họa

    Tuy nhiên, liên hệ với bà Nguyễn Thu Hà - Phó Tổng giám đốc Vietcombank vào cuối tuần qua thì chúng tôi nhận được câu trả lời hoàn toàn khác. "Đấy là thông tin không chính xác. Có thể có sự nhầm lẫn nào đó trong cách tính toán", bà Hà khẳng định.

    Con số sơ bộ mà bà Hà cho biết là năm 2007, lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập của Vietcombank là 3.100 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là hơn 2.000 tỷ đồng.

    Con số mà Vietcombank cung cấp cho biết là: chênh lệch thu, chi trước khi trích lập dự phòng trong năm 2007 ngân hàng ngoại thương (NHNT) đạt 3.928 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2006. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế và sau trích lập dự phòng của NHNT ước đạt 3.100 tỷ đồng.

    Lợi nhuận sau thuế của NHNT là 2.056 tỷ đồng, giảm 16,8% so với năm 2006 nhưng vẫn cao nhất trong hệ thống các ngân hàng thương mại Nhà nước. Nguyên nhân lợi nhuận sau thuế năm 2007 giảm so với 2006 chủ yếu là do NHNT tăng trích lập dự phòng rủi ro (1.179 tỷ đồng năm 2007 so với 170 tỷ đồng năm 2006).

    Nguyên nhân tăng trích dự phòng rủi ro là, việc phân loại nợ được tiến hành chặt chẽ hơn theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước phù hợp với chuẩn quốc tế dẫn đến tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tăng lên. Năm 2006, Vietcombank chỉ trích lập 40% số dự phòng rủi ro chung phải trích lập vì Ngân hàng Nhà nước cho phép các TCTD được phép trích lập đủ dự phòng rủi ro chung tối đa trong vòng 5 năm nhưng trong năm 2007 NHNT đã trích lập đầy đủ 100% dự phòng rủi ro chung theo quy định.

    Trao đổi sơ bộ về sự sai lệch giữa hai con số 27% và 16,8% như trên đây, một chuyên gia theo dõi hoạt động ngân hàng lâu năm cho biết, có thể có sự sai khác về cách tính toán giữa hai bên. Con số lợi nhuận 2007 mà Vietcombank công bố đã phải là lợi nhuận gộp của các công ty con trong hệ thống chưa hay chỉ mới là của ngân hàng mẹ? Trong khi đó, con số trong bản công bố thông tin là lợi nhuận gộp của toàn bộ hệ thống ngân hàng và các công ty con của Vietcombank.

    Tuy nhiên, đây là những con số đầy nhạy cảm, Vietcombank cần có thông tin đầy đủ hơn để nhà đầu tư đỡ hoang mang trước thời điểm kết thúc nộp tiền mua cổ phiếu Vietcombank đã trúng đấu giá.

    Sáng nay (21/1), trao đổi để làm rõ hơn về vấn đề này, bà Nguyễn Thu Hà - Phó Tổng giám đốc Vietcombank cho biết thêm rằng số liệu trong bản công bố thông tin của họ chỉ là số liệu ước tính. Số liệu trong bản báo cáo là số liệu sau cùng, chính xác hơn. Lý do mà bà Hà đưa ra là khi làm bản công bố chưa có đủ số liệu tổng hợp của các chi nhánh. Đến khi các chi nhánh báo cáo lên thì nhiều chi nhánh có lợi nhuận 2007 tăng gấp đôi năm 2006.

    Vietcombank dự báo lợi nhuận năm 2008 sẽ tăng 40% so với năm 2007.

    (Nguồn: vietnamnet)
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Bất đồng quanh giải pháp cứu vãn kinh tế Mỹ

    Dù trong một lần hiếm hoi, Tổng thống Mỹ Bush và Quốc hội nước này đồng thuận được về một việc, là hỗ trợ nền kinh tế thoát khỏi nguy cơ suy thoái, song hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc phân bổ khoản tiền khổng lồ 150 tỷ USD như thế nào.

    Trước đó, ông Bush đã phải kêu gọi Quốc hội nước này có hành động kịp thời để cứu nền kinh tế lớn nhất thế giới bằng việc thông qua gói biện pháp hỗ trợ kinh tế, cắt giảm thuế tạm thời và các biện pháp khác trị giá 150 tỷ USD.

    Theo ông Bush, nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ suy thoái kinh tế khi thị trường phố Wall đi xuống, doanh thu của ngành bán lẻ sụt giảm và tỷ lệ thất nghiệp đang tăng lên. Trong khi đó, thị trường tín dụng có nguy cơ lâm vào khủng hoảng do chịu ảnh hưởng từ cơn khủng hoảng của thị trường nhà đất.

    Ông chủ Nhà Trắng thúc giục Quốc hội nước này nhanh chóng thông qua gói dự luật thúc đẩy kinh tế, trong đó tập trung vào việc giảm thuế cho các gia đình và doanh nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng của việc kinh tế tăng trưởng chậm lại để thúc đẩy đầu tư. Theo ông Bush, gói biện pháp này có thể tạo ra 500.000 việc làm mới.

    Quốc hội do Đảng Dân chủ nắm quyền đồng tình với lời kêu gọi của ông Bush, một nhân vật chủ chốt của Đảng Cộng hòa. Giới chuyên gia chưa kịp mừng về việc hiếm khi Thổng thống Bush và Quốc hội đồng thuận được với nhau về một vấn đề chung, thì hai bên đã thể hiện những bất đồng xung quanh gói tiền hỗ trợ này.

    Ông Bush muốn dành một phần của gói cắt giảm thuế cho các doanh nghiệp để thúc đẩy đầu tư. Song các nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ lại muốn dành các khoản hỗ trợ cho lĩnh vực tiêu dùng, những người thất nghiệp và các dự án hạ tầng.

    "Gói hỗ trợ này cần được xây dựng với hàng loạt biện pháp giảm thuế có tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, chứ không chỉ hỗ trợ các dự án tiêu dùng, vốn có rất ít tác động trực tiếp đến nền kinh tế", ông Bush phát biểu trên sóng phát thanh.

    Một quan chức thuộc Đảng Cộng hòa tiết lộ, ý định của Tổng thống Mỹ là dành 100 tỷ USD hỗ trợ những người dân chịu nhiều ảnh hưởng và 50 tỷ USD cho các doanh nghiệp.

    Tuy nhiên, đại diện của Đảng Dân chủ, nghị sĩ Barney Frank, lại tuyên bố, gói biện pháp này cần hướng tới những người đang chịu nhiều ảnh hưởng nhất của việc nền kinh tế tăng trưởng chậm lại. "Các nhà kinh tế cũng đồng tình rằng khi những người trung lưu và người lao động sử dụng khoản tiền được hỗ trợ, họ sẽ gián tiếp thúc đẩy kinh tế tăng trưởng một cách hiệu quả và có thêm việc làm", nghĩ sĩ này nhấn mạnh.

    Đáp lại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson, một cộng sự thân cận của ông Bush, cho hay, Tổng thống Mỹ không có ý định dành tiền hỗ trợ cho những người thất nghiệp, vốn không có đóng góp cho ngân sách qua việc đóng thuế.

    "Chúng ta không có ý định trang trí cây thông Noel", ông này tuyên bố, ám chỉ việc chính quyền sẽ không tung tiền như một hình thức làm từ thiện để hỗ trợ những người thất nghiệp như các nghị sĩ mong muốn.

    VnE
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Chuyện gì đang xảy ra đây? Sắp xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu? TTCK Châu Á đang xuông khủng khiếp, chỉ số tài chính của Hồng Kông (Hang Seng H Financials) giảm gần 7%, đại khủng khiếp.
    http://www.bloomberg.com/markets/stocks/wei_region3.html
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Chứng khoán ngày 29/1: Nhiều tác động cùng lúc

    Lan Ngọc

    Phiên hôm nay dồn dập đón những thông tin quan trọng và những tác động tích cực, cụ thể.

    Thị trường vừa trải qua một phiên khá bất ngờ và nhiều cảm xúc. Đầu phiên, không khí buồn tẻ xuất hiện khi VN-Index chỉ tăng nhẹ 2,23 điểm, giao dịch cầm chừng. Chỉ số này bất ngờ tăng mạnh trong đợt hai, lệnh của nhà đầu tư dồn dập vào sàn, giá chứng khoán liên tục được đẩy cao.

    Kết thúc phiên, VN-Index tăng mạnh 26,54 điểm, khối lượng giao dịch vọt lên trên 9,6 triệu đơn vị với gần 740 tỷ đồng giá trị. Diễn biến trên được giải thích từ một số nguyên nhân, trong đó có những thông tin mới.

    Trước hết, thị trường đang có xu hướng đồng thuận với kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp niêm yết. Diễn biến thuận lợi từ phiên giao dịch đầu tuần của thị trường Mỹ và thế giới đã có tác động nhất định. Kết quả đấu giá cổ phần Sabeco đã chính thức công bố và hoàn toàn nằm trong tính toán của nhà đầu tư.

    Nhưng quan trọng hơn, sáng nay thị trường bắt đầu đón nhận phát ngôn chính thức, đầu tiên từ Ngân hàng Nhà nước về định hướng sửa đổi Chỉ thị 03 về cho vay đầu tư chứng khoán. Cụ thể, dư nợ loại này sẽ được xác định từ 15 ?" 20% vốn điều lệ, linh hoạt theo quy mô vốn của mỗi ngân hàng.

    Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đang và sẽ tiếp tục mua vào ngoại tệ theo các tính toán của cơ quan này và tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

    Những thông tin trên bước đầu tạo tâm lý thuận lợi cho nhà đầu tư. Nhất là khi thị trường chứng khoán thế giới có dấu hiệu hồi sức, tâm lý nhà đầu tư nước ngoài tốt hơn, giao dịch mua vào tăng mạnh ?" giảm bán ra trong phiên hôm qua là một tín hiệu mà thị trường chờ đợi để có phiên ?okhởi nghĩa? mạnh mẽ hôm nay.

    Có tới 138 mã tăng giá và trên 60% số này đồng loạt tăng trần, trong khi chỉ còn lại 3 mã giảm và 4 mã ở giá tham chiếu; hai mã MHC và PJT cũng đạt mức trần trong ngày chia tách. Đà tăng rộng và mạnh này cho thấy sự hứng khởi của nhà đầu tư đang trở lại, nhất là khi thị trường có phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp. VN-Index chính thức tái lập mốc 800 điểm, đạt 811,61 điểm.

    Blue-chip đồng loạt tăng mạnh lôi kéo sự trở lại của SSI, đà tăng của SJS, bước nhảy 2.000 đồng/cổ phiếu của STB và đặc biệt là phiên kịch trần của cổ phiếu vừa chịu ?ocơn tai tiếng? FPT?

    Một diễn biến tương tự cũng có ở trên sàn Hà Nội. Chỉ số HASTC-Index tăng mạnh 6,84 điểm lên 278,6 điểm; khối lượng và giá trị giao dịch cùng tăng trên 60%, đạt 4,5 triệu cổ phiếu với hơn 344 tỷ đồng. Tại đây chỉ có hơn 10 mã giảm, nhiều mã đã xuất hiện những mức tăng mạnh từ 8% đến trên 9%.

    Qua phiên này, thị trường lại thắp hy vọng phục hồi khi có phiên thứ 3 nối tiếp tăng điểm. Tuy nhiên, trạng thái chờ đợi vẫn tập trung ở Ngân hàng Nhà nước với thông tin văn bản thay thế Chỉ thị 03 dự kiến sẽ được ban hành trong vài ngày tới.



    (Nguon: TBKT)
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Chứng khoán thế giới: Lạc quan lại về

    Kiều Oanh

    Đêm qua và sáng nay, nhiều chỉ số chính trên thị trường chứng khoán các châu lục lại lên điểm. Hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục ?omạnh tay? cắt giảm lãi suất USD khiến giới đầu tư khá hồ hởi.

    Thị trường Mỹ và châu Á có một phiên khởi sắc, nhưng tại thị trường châu Âu, các hàn thử biểu mất điểm vẫn chiếm số lượng áp đảo. Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán toàn cầu hôm qua tăng 0,3%.

    Hân hoan chờ quyết định của FED

    Thị trường Mỹ kết thúc ngày giao dịch đầu tuần với sự phục hồi của tất cả các hàn thử biểu chính. Chỉ số công nghiệp Dow Jones thêm 176,72 điểm, tương đương 1,45%, lên 12.383,89 điểm; chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 23,71 điểm, bằng 1,02%, đạt 2.349,91 điểm. Chỉ số S&P500 cũng lên 23,35 điểm, tức 1,76%, đạt 1.353,96 điểm.

    Tại thị trường châu Á sáng nay, đa số các hàn thử biểu chính đều vẽ đồ thị đi lên. Chỉ số MSCI của thị trường châu Á tăng 1,6%, lên 143,85 điểm nhờ cổ phiếu của tất cả 10 nhóm ngành thuộc chỉ số này cùng lên giá. Trừ thị trường New Zealand, Australia và Singapore mất điểm, tất cả các thị trường khác của khu vực châu Á - Thái Bình Dương đều đóng cửa ngày giao dịch trong niềm hứng khởi.

    Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 228,16 điểm, tương đương 0,95%, lên 24.281,77 điểm. Tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 2,5%, lên 13.416,02 điểm, còn chỉ số Topix tăng 35,70 điểm, bằng 2,76%, lên 1.328,73 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tiến thêm 0,7%.

    Chỉ số Strait Times của Singapore mất điểm nhẹ ở mức 0,07%, còn 3038,84 điểm. Chỉ số AXP của thị trường Australia giảm 2,45%, còn 5.716,50 điểm.

    ?oĐoán già đoán non? mức cắt giảm lãi suất

    Đầu phiên giao dịch hôm qua, các chỉ số chính trên Phố Wall cùng tiếp tục chiều hướng đi xuống của phiên trước. Tuy nhiên, sau đó, Bộ Thương mại Mỹ công bố một báo cáo cho thấy, lượng nhà mới được bán ở Mỹ trong năm ngoái đã sụt giảm với tốc độ kỷ lục 26,4%. Thông tin này đẩy khả năng FED tiếp tục cắt giảm lãi suất USD vào ngày 30/1 tới đây hiện đã cao hơn bao giờ hết, khiến giới đầu tư lấy lại niềm tin.

    Nhiều chuyên gia cho rằng, FED sẽ cắt giảm thêm 0,25% lãi suất USD, trong khi một số khác tin mức cắt giảm sẽ phải là 0,5% mới có thể ?ođủ đô? cho kinh tế Mỹ. Thị trường tất nhiên đang kỳ vọng mức cắt giảm càng nhiều càng tốt.

    Có nhiều lý do khiến FED có thể phải cắt giảm ?omạnh tay? lần nữa, trong đó phải kể đến cuộc khủng hoảng tín dụng tại Mỹ đang có lan rộng toàn cầu, đẩy thị trường chứng khoán thế giới vào một giai đoạn đen tối.

    Tuần trước, nhiều ngân hàng của châu Âu đã công bố những thông tin xấu. Ngân hàng hàng đầu của Pháp Societe General thiệt hại hơn 7 tỷ USD trong một vụ lừa đảo do chính một nhân viên của ngân hàng này thực hiện. Trong khi đó, hãng dịch vụ tài chính ?oquốc tịch? Bỉ - Hà Lan Fortis vừa công bố thua lỗ 1,48 tỷ USD vì liên quan đến đầu tư vào cho vay dưới chuẩn.

    Một số nhà kinh tế khẳng định, kinh tế Mỹ hiện đã ở giai đoạn đầu của một thời kỳ suy thoái nhẹ và viễn cảnh tăng trưởng ít nhất trong 6 tháng tới sẽ tiếp tục u ám.

    Cổ phiếu ngân hàng, xây dựng được lợi

    Dẫn đầu thị trường Mỹ hôm qua là các cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu của các công ty xây dựng - hai đối tượng có lẽ được ?ohưởng lợi? nhiều nhất trong bối cảnh hiện nay nếu FED tiếp tục cắt giảm lãi suất. Cổ phiếu của JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Bank of America? đồng loạt lên giá mạnh.

    Trong khi đó, cổ phiếu của ?ođế chế? đồ ăn nhanh McDonald?Ts lại sụt mạnh tới 5,6% do doanh số tại các nhà hàng của tập đoàn suốt từ tháng 12 đến nay không hề tăng. Theo nhận định của giới quan sát, doanh thu ảm đạm của McDonald?Ts có thể là một dấu hiệu xấu nữa về kinh tế Mỹ.

    Các cổ phiếu ngân hàng và địa ốc cũng tăng giá mạnh tại thị trường châu Á sáng nay, nhất là tại thị trường Hồng Kông. Do Hồng Kông hiện neo buộc đồng tiền của mình với đồng USD nên một khi FED cắt giảm lãi suất USD, lãi suất đối với Đôla Hồng Kông cũng được cắt giảm.

    Cổ phiếu của các công ty khai mỏ trong phiên giao dịch này cũng lên giá mạnh mẽ nhờ giá vàng đang liên tục thiết lập các kỷ lục mới.

    Châu Âu vẫn đi xuống

    Khác với thị trường Mỹ và châu Á, tình hình tại thị trường châu Âu hôm qua vẫn chưa thực sự khả quan, khi mà số hàn thử biểu mất điểm vẫn cao hơn số lên điểm. Lý do chính là giới đầu tư vẫn chưa hết bi quan vì những con số về thiệt hại ở General Societe và Fortis, lo ngại sẽ còn có thêm nhiều ngân hàng nữa báo lỗ ?ođậm?.

    Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 của khu vực này mất đi 1,1% số điểm, còn 318,70 điểm. Chỉ số FTSE 100 của thị trường London sụt 1,36%, còn 5.788,90 điểm, chỉ số CAC 40 của thị trường Pháp mất 0,61%, còn 4.848,30 điểm. ?oĐiểm sáng? của thị trường châu Âu trong phiên hôm qua chính là thị trường Đức, với chỉ số DAX30 lên 0,03%, đạt 6.818,85 điểm.

    (TBKT)
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Điều chỉnh Chỉ thị 03 theo phương án mới

    Minh Đức

    Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết Chỉ thị 03 về cho vay đầu tư chứng khoán sẽ được điều chỉnh theo phương án mới.

    Các khả năng đưa ra trước đây như cho vay qua các công ty chứng khoán, nới rộng hạn mức 3% tổng dư nợ lên 5 ?" 7%... không xẩy ra. Phương án mới đưa ra khá bất ngờ.

    Cụ thể, theo thông tin từ ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tại cuộc họp giao ban báo chí sáng nay (29/1), dự kiến Chỉ thị 03 sẽ được thay bằng văn bản mới để áp dụng phương thức cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán mới.

    Tinh thần chung của Ngân hàng Nhà nước là vẫn giám sát chặt hoạt động cho vay này theo các cơ chế quản lý rủi ro tín dụng phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo an toàn hệ thống và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

    Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ áp dụng hạn mức dư nợ loại này từ 15% đến 20% vốn điều lệ, thay vì theo tổng dư nợ như hiện hành. Đi cùng với hạn mức này là các ngân hàng phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% (theo thông lệ quốc tế) và có nợ xấu dưới 5% tổng dư nợ. Hệ số rủi ro đối với các khoản cho vay đầu tư chứng khoán cũng dự kiến nâng lên từ 200 ?" 250% thay cho mức hiện tại là 150%.

    Theo ông Tiến, phương án trên đã được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm thế giới, tư vấn của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và các chuyên gia trong và ngoài nước. Dự kiến, cuối tuần này Ngân hàng Nhà nước sẽ có văn bản chính thức.

    Với phương án này, hạn mức 3% cứng nhắc sẽ được thay thế theo quy mô vốn điều lệ của mỗi ngân hàng. Những ngân hàng có tổng dư nợ thấp vẫn có thể cho vay cao, nhưng ngược lại, những ngân hàng có tổng dư nợ lớn có thể phải chấp nhận mức cho vay thấp.

    Ngoài ra, ông Tiến cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục mua vào ngoại tệ theo tính toán hợp lý và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Kế hoạch này sẽ tạo thêm thuận lợi cho nguồn vốn ngoại quy đổi, tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán

    (TBKT)
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Nhà đầu tư nước ngoài sẽ được mua cổ phần bằng ngoại tệ

    Theo Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Bộ Tài chính sẽ có một số quy định mới nhằm ổn định thị trường chứng khoán, trong đó có việc cho phép các nhà đầu tư nước ngoài trúng đấu giá cổ phần các công ty được thanh toán bằng ngoại tệ theo tỷ giá quy định.

    Trong cuộc họp giao ban báo chí sáng 29/1, tại Hà Nội, ông Ninh cho biết Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu và công bố kế hoạch, nội dung dự thảo quyết định mới về cho vay chứng khoán; tiếp tục mua ngoại tệ để bảo đảm đủ nhu cầu và phù hợp với tình hình thị trường.

    Bộ cũng có sự điều phối lịch trình đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) các doanh nghiệp cổ phần hoá; chỉ đạo các doanh nghiệp cổ phần hoá lựa chọn các đối tác chiến lược phù hợp để bán cổ phiếu theo phương thức thoả thuận.

    Theo đánh giá của ông Ninh, việc thị trường chứng khoán có sự điều chỉnh giảm sau một thời kỳ tăng trưởng nóng là cần thiết để đảm bảo cho giá chứng khoán phản ảnh gần với giá trị hơn, đồng thời tạo ra sự an toàn cho hoạt động chung của thị trường và nền kinh tế./.

    TTXVN
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Sông Đà liệu còn tạo sóng?





    (Theo CafeF) Với kết quả kinh doanh quý IV và lũy kể cả năm 2007 khả quan, liệu các cổ phiếu Sông Đà có tạo được sóng trên sàn chứng khoán?

    Ngày 29/01/2008, hàng loạt các cổ phiếu của đại gia đình Sông Đà đã công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2007.



    Khác với Tổng công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp (mã SJS) đơn lẻ trên HOSE, các anh em nhà SD có một đặc điểm đặc trưng trên sàn Hà Nội là khi thị trường có xu hướng giảm mạnh, tất cả các anh em nhà Sông Đà cùng nhau đồng loạt tăng trần trong rất nhiều phiên. Liệu lịch sử có lặp lại?

    Cổ phiếu gây bất ngờ nhất trong thời gian qua phải nói đến cổ phiếu của công ty Sông Đà 7 (mã chứng khoán SD7), với mức chia thưởng cổ phiếu hấp dẫn 3:1 cộng thêm việc mua cổ phiếu bằng mệnh giá theo tỉ lệ 1:2 (1 cổ phiếu hiện hữu được mua thêm 2 cổ phiếu mới), SD7 đã tăng trần liên tục trong rất nhiều phiên, đỉnh lên tới 494.000đồng/CP vào ngày 22/10/2007, sau khi chia tách xuống còn 161.800 đồng/CP vào ngày 23/10/2007, cả phiên giao dịch chỉ vỏn vẹn 200CP, SD7 tiếp tục tăng trần lên đến 250.000đồng/CP sau đó giảm không phanh khi thị trường bắt đầu đi vào thời kỳ điều chỉnh sâu.

    Cổ phiếu S99 của công ty cổ phần Sông Đà 909 là một cổ phiếu được đánh giá khá cao trên sàn Hà Nội, do có kết quả kinh doanh tốt cộng với mức chia cổ tức hậu hĩnh của hội đồng quản trị (chia thưởng cổ phiếu 2:1), cổ phiếu S99 luôn giao dịch với mức giá từ 300-400.000 đồng/CP, mức giá cao nhất giao dịch là 494.000 đồng/CP vào ngày 22/10/2007. Doanh thu năm 2007 của S99 đạt 82 tỉ đồng, tăng 34% so với năm 2006. Lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỉ đồng, tăng gấp 4 lần năm 2006. EPS năm 2007 đạt 10.591 đồng/CP tăng 64% so với năm 2006.

    Bên cạnh S99, cổ phiếu của công ty cổ phần Sông Đà 505 (mã chứng khoán S55) cũng là một trong các cổ phiếu Sông Đà tăng mạnh trong thời gian vừa qua khi tăng từ 81.000đồng/CP vào ngày 01/10/2007 lên tới 243.700đồng/CP vào ngày 26/01/2007 ( tăng 300% trong vòng chưa đầy 1 tháng). Doanh thu của S55 đạt 128 tỷ, tăng 42% so với năm 2006. Lợi nhuận sau thuế đạt 5,2 tỷ, EPS 7.570 đồng/CP.

    Trong số các cổ phiếu được chú ý trên sàn Hà Nội, cổ phiếu của công ty cổ phần Sông Đà 9 (mã chứng khoán SD9) là cổ phiếu Sông Đà có tính thanh khoản cao nhất, khối lượng cổ phiếu SD9 giao dịch trong các phiên chỉ sau mỗi cổ phiếu của Ngân hàng  Châu ( mã cổ phiếu ACB) và cổ phiếu của công ty chứng khoán SSI ( đã chuyển sang HOSE). Ban lãnh đạo của SD9 có ý định đưa SD9 chuyển sang niêm yết trên HOSE song do hoàn cảnh khách quan, ý định đó lại bị hoãn lại.Cùng với chế độ chia thưởng và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của ban lãnh đạo không như ý của các nhà đầu tư, giá cổ phiếu SD9 đã rớt không phanh trong đợt suy giảm hồi tháng 3/2007, giá thấp nhất là 40.100đồng/CP vào ngày 23/8/2008 .Trong đợt tăng mạnh vào tháng 10, giá cổ phiếu SD9 đã tăng gấp 2 lần, từ 40.000 lên tới 121.000đồng/CP vào ngày 26/10/2007.

    Năm 2007, tập thể lãnh đạo và công nhân của công ty xây dựng Sông Đà 9 đã vượt mức kế hoạch, doanh thu 2007 đạt 454 tỷ, vượt mức kế hoạch 10% và tăng 28% so với năm 2006. Lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ, tăng gấp 2 năm 2006.

    Bên HOSE, năm 2007, cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (mã chứng khoán SJS) không thể lặp lại lịch sử tăng trần 15 phiên liên tục trong năm 2006. SJS cũng như REE, FPT, VNM, các cổ phiếu già của VNIndex dường như bị lãng quên bên cạnh các tân binh mới lên sàn như VIC, HPG. Doanh thu năm 2007 của SJS đạt 808 tỷ , lợi nhuận sau thuế đạt 345 tỷ, đều tăng gấp 2 năm 2006. Với kết quả kinh doanh khả quan như vậy, liệu SJS có mang lại niềm tin cho các cổ đông như năm 2006?
    [​IMG]
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Ngày 06-02-2008, 09:46
    Năm 2008 TTCK sẽ bội thu?


    (ĐTCK-online) Hai năm gần đây, TTCK đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư cả trong và ngoài nước tham gia. Vai trò của TTCK đã được phát huy, đem lại lợi ích cho Nhà nước, cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2007, TTCK có những diễn biến không thuận lợi: giá chứng khoán sụt giảm, tâm lý nhà đầu tư hoang mang, nhiều đợt IPO kém thành công? Liệu trong năm 2008, TTCK có lấy lại được ?ophong độ?? ĐTCK xin gửi tới bạn đọc những ý kiến đánh giá của các chuyên gia đang đồng hành cùng thị trường.


    Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc CTCK SJC

    Nhìn lại thị trường năm 2007, ai cũng tin rằng, thị trường cuối năm 2007 và đầu năm 2008 sẽ sôi động hơn; nhưng do lượng cung quá nhiều, cộng với chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và tâm lý nhà đầu tư nên kỳ vọng đã không xảy ra. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý đã nhìn rõ lý do thị trường nguội lạnh và có những động thái tích cực như tạm hoãn, giãn lịch trình IPO đối với các tổng công ty. Điều này khiến nhà đầu tư cảm thấy không bị ?obội thực? chứng khoán.

    Tôi tin rằng, TTCK năm 2008 sẽ sôi động hơn năm 2007, do thị trường có thêm nhiều hàng hóa chất lượng hơn và nhà đầu tư có nhiều lựa chọn hơn. Hiện giá các cổ phiếu đều trở về gần giá trị thực, thậm chí thấp hơn nên cơ hội đầu tư tốt hơn trước rất nhiều. Đó cũng là một thuận lợi cho các CTCK mới thành lập có nguồn tài chính dồi dào. Những ngành nghề nhà đầu tư nên xem xét đầu tư là xây dựng, kinh doanh bất động sản, dược phẩm và thuỷ sản. Đây là những ngành nghề có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai.


    Ông Nguyễn Miên Tuấn, Tổng giám đốc CTCK Rồng Việt

    Năm 2007 là năm khởi đầu thành công của chúng tôi khi có gần 3.000 tài khoản giao dịch chứng khoán và hơn 8.000 khách hàng của dịch vụ quản lý cổ đông. Chúng tôi cũng đã đưa vào hoạt động đại lý nhận lệnh chứng khoán ở Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang và chuẩn bị ra mắt Chi nhánh Hà Nội trên cơ sở hợp tác với cổ đông chiến lược là Eximbank. Điều này phần nào cho thấy nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến TTCK.

    Với tốc độ tăng trưởng GDP được dự báo ở mức hơn 8,5%, tiến trình cổ phần hóa các DNNN lớn tiếp tục được đẩy mạnh? Tôi cho rằng, trong năm 2008, TTCK vẫn là kênh đầu tư hiệu quả cho các nhà đầu tư, cả trên thị trường thứ cấp và sơ cấp. Tuy nhiên, trong bối cảnh quy mô của thị trường đã khá lớn, để đầu tư thành công đòi hỏi nhà đầu tư phải hiểu rõ doanh nghiệp, phân tích và lựa chọn cổ phiếu một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó, các CTCK phải nâng cao chất lượng tư vấn đầu tư, đồng thời nhà đầu tư cũng nên quan tâm hơn đến ý kiến tư vấn của các CTCK.

    Nguyễn Hồng Nam, Phó tổng giám đốc CTCK Sài Gòn (SSI)

    Giá cổ phiếu đang xuống khiến nhiều người buồn, nhưng dưới góc nhìn của nhà đầu tư thì giá xuống đồng nghĩa với cơ hội đầu tư ở mức hợp lý hơn, cơ hội thành công cao hơn. Tôi nhìn thấy năm 2008 có nhiều chọn lựa cho nhà đầu tư khi số lượng công ty niêm yết nhiều hơn, chất lượng hoạt động tốt hơn?, đồng thời cơ hội cũng tạo ra từ các đợt IPO của những DN lớn. Tuy nhiên, việc lướt sóng không có nhiều cơ hội như trước.

    Thường thì nhà đầu tư đã quen với việc các cổ phiếu niêm yết cùng tăng, cùng giảm nhưng năm 2008 sẽ là năm mà chỉ số tăng không nhiều, nhiều cổ phiếu giảm giá mạnh, trong khi số khác lại giúp hái ra tiền. Những diễn biến thị trường gần đây càng cho thấy, nhà đầu tư cần xem xét, phân tích một cách có trách nhiệm hơn, đầu tư chuyên nghiệp hơn và tránh mua cổ phiếu của DN được khai sinh từ ?oông bố? là công ty có thương hiệu nhưng mục đích lại là để bán cổ phần.

    Nhiều người lo ngại thị trường thiếu vốn nhưng tôi vẫn lạc quan. Các quỹ nước ngoài cách đây 2 - 3 năm chỉ huy động vài chục triệu USD, còn bây giờ hàng trăm triệu USD cũng là bình thường. Thị trường có một điểm dừng nhưng thời điểm hiện nay vẫn là cơ hội quan trọng nếu họ muốn đầu tư ở Việt Nam. Nhiều DN lớn trong nước thuộc ngành chứng khoán, bảo hiểm, các công ty quản lý tài sản, tổng công ty cũng sẽ thành lập công ty quản lý quỹ và sẽ có sự đóng góp đáng kể cho thị trường.

    Bất động sản đang sốt cũng là cơ hội, tuy nhiên các DN đã mua tài sản từ trước sẽ là lựa chọn tốt hơn để đầu tư. Thời gian qua, những nhà hoạch định chính sách cũng hiểu rõ hơn sự liên thông của chứng khoán với ngân hàng, các ngành, nền kinh tế? cho nên, hy vọng sẽ có sự điều chỉnh để thị trường năm 2008 phát triển lành mạnh.

    Ông Đoàn Việt Thắng, Phó giám đốc CTCK MHBS

    Theo kế hoạch, năm 2008 là năm bản lề cho các hoạt động xúc tiến IPO các doanh nghiệp lớn trong 71 tập đoàn và tổng công ty được cổ phần hóa như Habeco, BIDV, Viettel, MobiFone, Vinaphone, Vietnam Airlines? Các đợt IPO lớn này sẽ là nguồn hàng mới chất lượng cao, giúp mở rộng quy mô thị trường, giúp thị trường sôi động khi lên niêm yết.

    Sự hấp dẫn của TTCK Việt Nam còn được thể hiện qua sự tham gia ngày càng đông đảo của nhà đầu tư nước ngoài cả về số lượng và vốn đầu tư. Nếu như năm 2006, cả nước chỉ có khoảng hơn 2.000 tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài thì đến đầu năm 2008, con số này đã tăng hơn 3 lần, lên gần 7.900 tài khoản; tổng lượng vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chính thức ước đạt 7,6 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với năm 2006, còn nếu tính cả thị trường không chính thức thì con số này ước đạt gần 20 tỷ USD.

    Sự phát triển của TTCK năm 2008 phụ thuộc vào chiến lược và lộ trình tiến hành các đợt IPO lớn, các chính sách vĩ mô xoay quanh vấn đề đánh đổi giữa tăng trưởng GDP và lạm phát. Dự báo, biên độ biến động của VN-Index sẽ không quá lớn mà đi vào xu hướng tăng trưởng ổn định. Nếu thị trường bất động sản được kiểm soát tốt cùng với chiến lược và lộ trình IPO hợp lý hơn sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của VN-Index.

    Năm 2008 là một cơ hội lớn đối với các quỹ đầu tư trong nước, nước ngoài cũng như các CTCK. TTCK Việt Nam trong tương lai (từ đầu năm 2008 đến năm 2015) nhìn chung rất sáng sủa với sự hỗ trợ cơ bản của môi trường kinh tế vĩ mô, GDP tăng khoảng 8%/năm và nền kinh tế hướng vào xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp hoạt động hiệu quả với mức tăng trưởng 20% - 50%/năm.

    Ông Tô Hải, Tổng giám đốc CTCK Bản Việt

    Năm 2008 sẽ là năm chúng ta thấy rõ sự hội nhập của TTCK Việt Nam với thị trường thế giới và thực tế là cuộc khủng hoảng tín dụng liên quan đến nhà đất tại Mỹ đã và đang ảnh hưởng đến dòng vốn đổ vào TTCK Việt Nam. Vào thời điểm này các năm trước, nhiều quỹ đầu tư nước ngoài đều có kế hoạch huy động vốn rõ ràng nhưng năm nay thì chưa. Tôi cho rằng, ngay cả các quỹ đầu tư cũng không chắc chắn về lượng vốn có thể huy động được. Thế giới đang khó khăn. Do đó, năm 2008 khó có thể là năm bùng nổ về vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2006 là một năm tăng trưởng quá thành công của VN-Index nên năm 2007 và năm 2008 khó kỳ vọng đạt mức tăng trưởng cao như thế. Nhưng năm 2008 sẽ tạo tiền đề để các nhà đầu tư quay lại mạnh mẽ vào năm 2009. Điều này có cơ sở vì sự lạc quan của doanh nghiệp vào nền kinh tế và sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam, được nhìn thấy qua tỷ lệ tái đầu tư vào nền kinh tế năm 2007 đạt đến 43% GDP. Ngoài ra, trong năm 2008, VN-Index có thể được đưa vào rổ tính chỉ số MSCI của Tập toàn Morgan Stanley, qua đó nhà đầu tư toàn cầu sẽ nhìn thấy diễn biến của TTCK Việt Nam, đồng thời mở rộng cơ hội đầu tư gián tiếp vào chứng khoán Việt Nam thông qua các sản phẩm phái sinh. Việc niêm yết trong nước và tại nước ngoài của những doanh nghiệp lớn như Vietcombank, Sabeco, Bảo Việt? sẽ giúp TTCK Việt Nam xuất hiện trên bản đồ tài chính thế giới.

    Mặc dù dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài không còn nhiều, các đợt cổ phần hóa gặp trở ngại do việc định giá khởi điểm cũng như thời điểm tiến hành đấu giá nhưng tôi tin rằng, Nhà nước sẽ có hướng điều chỉnh, có thể linh động trong khoảng giá khởi điểm, để không xảy ra tình trạng giá trị doanh nghiệp quá cao ngay từ khi đem ra đấu giá.

    Các nhà đầu tư nên quan tâm cơ cấu lại danh mục đầu tư, can đảm rũ bỏ những DN trước đây đầu tư theo phong trào và tập trung vào DN tiềm năng, quản trị tốt. Trong tình trạng lạm phát cao và thị trường bất động sản bùng nổ, nhà đầu tư nên quan tâm đến DN sản xuất hàng tiêu dùng, xây dựng và vật liệu xây dựng; tránh các DN đầu tư tài chính quá nhiều.

    Quốc Trường - Thu Hương thực hiện.
    (Nguon: DTCK)

Chia sẻ trang này