HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hocCK, Nov 13, 2007.

853 người đang online, trong đó có 341 thành viên. 07:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Trái phiếu 2 năm được phát hành trở lại

    H.Xuân
    Phiên đấu thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ sẽ diễn ra vào ngày 28/2/2008 tại sàn Hà Nội.

    Trong đó, trái phiếu loại kỳ hạn 2 năm có khối lượng gọi thầu là 700 tỷ đồng và loại kỳ hạn 3 năm là 300 tỷ đồng.

    Theo Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, điểm đáng chú ý nhất trong đợt phát hành này là sau một năm không phát hành (năm 2007), năm 2008 này Kho bạc Nhà nước tiếp tục phát hành trở lại loại trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với khối lượng gọi thầu tương đối lớn.

    Đặc điểm của các loại trái phiếu phát hành lần này là có cùng ngày phát hành 03/03/2008, dưới hình thức ghi sổ, bán bằng mệnh giá, lãi trái phiếu thanh toán hàng năm khi đến hạn và không nhập gốc. Sau khi phát hành, Trái phiếu được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán.

    Phương thức đấu thầu thực hiện là kết hợp cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu.

    Theo kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ quý I/2008, Kho bạc Nhà nước dự kiến phát hành các loại trái phiếu chính phủ thông qua đấu thầu tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội với tổng khối lượng lên tới 9.000 tỷ đồng, nhằm thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển năm 2008.

    Thời gian dự kiến tổ chức 5 phiên đấu thầu trong quý I/2008 là 11/01, 25/01, 28/02, 14/03, 28/03 với khối lượng 500 ?" 1.000 tỷ đồng mỗi phiên.

    Nhìn chung, kết quả của hai phiên đấu thầu diễn ra vào ngày 11 và 25/1 vừa qua cho thấy tỷ lệ trúng thầu không như mong muốn. Trong phiên ngày 11/1/2008, duy nhất toàn bộ 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm là bán hết với lãi suất 7,9%/năm trong khi trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ trúng thầu có 250 tỷ đồng trên tổng số 700 tỷ đồng đưa ra gọi thầu với lãi suất 8,5%/năm.

    Phiên đấu thầu ngày 25/1/2008, mặc dù lãi suất trúng thầu của loại kỳ hạn 3 năm đã cao hơn, đạt 7,95%/năm nhưng khối lượng trái phiếu trúng thầu chỉ đạt 80 tỷ đồng, bằng 16% so với lượng đưa ra gọi thầu (500 tỷ đồng), trong khi đó trái phiếu kỳ hạn 5 năm đạt lãi suất trúng thầu 8,5%/năm với khối lượng huy động thành công là 400 tỷ đồng, bằng 80% so với lượng đưa ra gọi thầu (500 tỷ đồng).

    (Nguon: TBKT)
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ 3 liên tiếp nhờ IBM


    Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch vừa qua (26/2) vẫn tiếp tục giữ được lửa sau khi đã lấy lại sinh khí 2 phiên liên tiếp kể từ phiên cuối tuần trước.

    Cụ thể, trong phiên giao dịch vừa qua, chỉ số Standard & Poor?Ts 500 tăng 9,49 điểm, tức 0,7%, lên mức 1.381,29 điểm.

    Tương tự, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 17,51 điểm, tức 0,8%, lên mức 2.344,99 điểm.

    Chỉ số Nasdaq dành cho các công ty công nghệ cao cũng tăng 24,13 điểm, tức 1,1%, lên mức 2.327,48 điểm.

    Chứng khoán Mỹ tiếp tục có được phiên tăng điểm rất mạnh là nhờ hiệu ứng của những tác động khá mạnh đang ngấm dần cũng như một số động thái mới.

    Động thái mới đáng kể nhất là tin về việc IBM quyết định chi ra 15 tỷ USD để mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

    Theo các chuyên gia thì ngoài mục đích kiếm lãi, trên thế giới, việc mua cổ phiếu quỹ còn được coi là can thiệp kỹ thuật để giữ giá cổ phiếu khi giá thị trường xuống quá thấp.

    Việc một tổ chức niêm yết lớn như IBM quyết định mua lại cổ phiếu của mình sẽ góp phần tăng sức cầu cho thị trường, giúp giao dịch chứng khoán sôi động hơn.

    Ngoài ra, chứng khoán Mỹ tăng còn do mới hôm qua, đã có tin chính thức (tuần trước đã có tin này song chưa chính thức) về việc tập đoàn bảo hiểm trái phiếu Ambac Financial Group Inc vừa đạt được cam kết giãn nợ với các ngân hàng đã khiến cổ phiếu của họ cũng như của các doanh nghiệp khác có đà đi lên mạnh mẽ trong 30 phút cuối cùng của phiên giao dịch cuối tuần.

    Chứng khoán Mỹ tăng một phần nữa là nhờ những thông tin tốt lành từ trước đó khá lâu, nay có thể coi như đang ngấm dần. Đầu tiên phải kể tới việc trước đó, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Ben Bernanke và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson vừa đưa ra một nhận định rất được giới đầu tư toàn cầu quan tâm, rằng nền kinh tế Mỹ sẽ không rơi vào suy thoái.


    (theo Vietnamnet)
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    ?oDùng biện pháp mạnh để bình ổn thị trường?
    n Nguyên Trang
    Bộ Tài chính sẽ sớm đưa ra một loạt giải pháp mang tính đột phá để có thể đẩy lùi được những dấu hiệu bất ổn của nền kinh tế.

    Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh với báo giới trước những biến động lớn trên thị trường tài chính, tiền tệ thời gian qua.

    Kiểm soát tăng giá, kiềm chế lạm phát

    Thưa Bộ trưởng, hiện nay, nền kinh tế của chúng ta đang có những biểu hiện bất ổn, từ vấn đề giá cả, lạm phát cho đến thị trường tiền tệ, thị trường khoán, thị trường bất động sản ... Vậy sắp tới, Bộ sẽ có những động thái và chính sách tài khóa cụ thể nào để có thể khiến tình hình trở nên tốt hơn ?

    Đúng là nền kinh tế của chúng ta đang có những biểu hiện theo hướng bất lợi. Và một trong những nhiệm vụ, mục tiêu được Chính phủ ưu tiên hàng đầu vào lúc này là phải làm sao kiểm soát được tốc độ tăng giá và kiềm chế lạm phát.

    Còn đối với Bộ Tài chính thì để kiểm soát và bình ổn thị trường, chúng tôi đã và sẽ có các chính sách tổng thể mang tính đột phá, mạnh như chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá và quản lý hiệu quả đầu tư để kiểm soát lạm phát. Đồng thời, Bộ cũng sẽ nghiên cứu những biện pháp nhằm đảm bảo cho thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán... phát triển lành mạnh và bền vững

    Trong thời gian tới, Bộ sẽ áp dụng tổng thể rất nhiều giải pháp trong đó có giải pháp tiền tệ, giải pháp tài khoá và các giải pháp về quản lý.

    Đối với giải pháp tài khoá thì trước hết là phải đảm bảo các nguồn thu về ngân sách theo kế hoạch mà Quốc hội đã thông qua. Đồng thời phải đảm bảo điều hành việc chi ngân sách ra một cách đều đặn và theo đúng kế hoạch, đi theo đó là việc kiểm soát các chỉ tiêu, tránh lãng phí ở các đơn vị thông qua việc tăng cường kiểm soát lĩnh vực kho bạc.

    Ngoài ra, Bộ cũng sẽ đẩy mạnh việc huy động trái phiếu Chính phủ theo đúng kế hoạch và đảm bảo giải ngân kịp thời, hỗ trợ cho việc phát triển tăng trưởng và đầu tư có hiệu quả.

    Đặc biệt, trong thời gian tới, Bộ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để làm sao hạn chế được tất cả những khoản chi tiêu lãng phí.

    ?oChỉ thị 03? về cho vay đầu tư bất động sản?

    Được biết, trong chính sách điều hành vĩ mô của Bộ Tài chính sẽ có tính đến những biện pháp nhằm kiểm soát đầu cơ bất động sản để đảm bảo cho thị trường này phát triển lành mạnh. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về chính sách này?

    Thị trường bất động sản hiện nay đang phát triển có thể nói là nóng. Do đó, trong thời gian tới, bộ sẽ có rất nhiều biện pháp để kiểm soát thị trường này.

    Trước hết, về mặt tín dụng, bộ sẽ tăng cường kiểm soát làm sao cho tín dụng bất động sản lành mạnh. Nếu chúng ta phát triển được cung hàng hoá, đầu tư tiếp tục được các dự án về đô thị như nhà ở, văn phòng cho thuê... thì cái đó nên khuyến khích. Nhưng nếu cho vay để đầu tư, đầu cơ bất động sản thì không khuyến khích.

    Ngoài các giải pháp tiền tệ, tín dụng thì có thể áp dụng các giải pháp khác như quản lý dự án đầu tư để tránh việc chuyển nhượng, mua bán dự án một cách bất hợp pháp, khi mà chưa ra sản phẩm đã bán. Về phía Bộ Tài chính, đối với những trường hợp này, chúng tôi đang nghiên cứu, cũng có thể Nhà nước sẽ thu về những phần chênh lệch không hợp pháp đó hoặc là chênh lệch không do bản thân mình làm ra.

    Hiện nay, Bộ Tài chính cũng đang xúc tiến rất khẩn trương để sửa đổi Pháp lệnh Thuế nhà đất cho phù hợp để làm sao trong thuế nhà đất phải có hai loại là thuế nhà và thuế đất. Và đối với đất cũng phải có hai loại: đất nông nghiệp và đất đô thị. Có làm như vậy thì mới thuận lợi trong việc kiểm soát, điều tiết được việc đầu cơ bất động sản.

    Có thông tin cho rằng, sắp tới sẽ có một ?oChỉ thị 03? về cho vay đầu tư bất động sản. Ý kiến của Bộ trưởng về thông tin này như thế nào?

    Đối với tín dụng bất động sản thì chúng ta cần phải xem việc cho vay nhưng cụ thể nhằm vào mục đích gì. Nếu cho vay để phát triển thị trường bất động sản một cách lành mạnh thì rõ ràng là không nên hạn chế.

    Nhưng nếu cho vay đầu cơ bất động sản thì nhất định là phải hạn chế. Bởi vì, phát triển thị trường, phát triển kinh tế ở bất cứ nước nào cũng gắn liền với phát triển bất động sản.

    Thí điểm mua cổ phần bằng ngoại tệ

    Vừa rồi, Chính phủ có cho phép thực hiện thí điểm việc cho mua cổ phần bằng ngoại tệ. Đến bao giờ thì chính sách này được thực hiện phổ biến mà không chỉ dừng lại ở thí điểm, thưa ông?

    Hiện nay, theo đề nghị của Bộ Tài chính thì Thủ tướng đã có văn bản thống nhất với Bộ là cho phép các nhà đầu tư chiến lược góp vốn mua cổ phần ở các công ty của Nhà nước bằng ngoại tệ. Trước mắt, việc này sẽ được triển khai thực hiện thí điểm và nếu mọi việc diễn ra thuận lợi thì sẽ tính đến những bước tiếp theo.

    Tuy nhiên, theo tôi thì điều này cũng không phải là quá quan trọng bởi thực ra, ngoại tệ hay không ngoại tệ thì vào trong nước chúng ta, nó đều phải đòi hỏi được tính thanh khoản và được vận động phù hợp với quy luật.

    Được biết, Hội đồng Tiền tệ chính sách quốc gia rất ủng hộ nghiệp vụ tài khoản ký quỹ cho các công ty chứng khoán mà Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tài chính đưa ra. Vậy bao giờ thì nghiệp vụ này sẽ được áp dụng, thưa ông?

    Chính phủ rất mong muốn thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Và để có được điều đó thì đương nhiên Chính phủ phải có những chính sách để kiểm soát những thị trường này.

    Tuy nhiên, chính sách sẽ không can thiệp thô bạo vào thị trường bằng mệnh lệnh hành chính mà phải bằng cơ chế, chính sách phù hợp với kinh tế thị trường.

    Còn về nghiệp vụ tài khoản ký quỹ thực hiện cho thị trường chứng khoán thì hiện nay bộ đang nghiên cứu, xem xét để thực hiện càng sớm càng tốt.

    (VnEco)
  4. danang12345

    danang12345 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 17, 2007
    Likes Received:
    0
    Xi măng tăng giá nhiều quá nhỉ, cháy hàng không có mà bán
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Cập nhật 16:51 12/07/2008

    Ẩn số linh hoạt của tỷ giá

    Một sự kiện đáng ghi nhận của giới kinh doanh vàng Việt Nam: tháng 6 vừa qua lần đầu tiên Nhà nước cho phép xuất khẩu vàng.

    Từ trước đến nay Việt Nam chỉ xuất vàng nữ trang đã chế tác và nhập vàng thô về dập thành vàng miếng. Việc xuất vàng cho thấy doanh nghiệp đang ngày một năng động hơn trước biến động tỷ giá.

    Từ tái xuất hàng nhập

    Hơn 1,5 tỉ USD là số tiền các đơn vị Việt Nam đã bỏ ra để nhập vàng trong 5 tháng đầu năm. Việt Nam đã trở thành nước có tốc độ gia tăng nhập khẩu vàng nhanh nhất thế giới. Doanh số của Sàn giao dịch vàng Sài Gòn có ngày đạt kỷ lục 800.000 lượng SJC, tương đương 19 tấn vàng, bỏ xa mức giao dịch kỷ lục hơn 10 tấn của sàn vàng Thượng Hải.

    Nhập khẩu vàng đã góp phần không nhỏ vào mức nhập siêu 14,8 tỉ USD nửa đầu năm nay. Điều gì ảnh hưởng đến sự bứt phá của nhập khẩu vàng? Đó chính là tỷ giá. Suốt hai năm 2006 - 2007, cho đến tận cuối tháng 3-2008, tỷ giá hối đoái tiền đồng/USD hầu như không biến động (tiền đồng chỉ mất giá 1%/năm so với USD). Nhập khẩu vàng lúc giá thấp (xung quanh 800 USD/ounce), trong khi rủi ro tỷ giá bị loại trừ và nhu cầu vàng trong nước tăng cao do lạm phát, các công ty kinh doanh vàng đã có những tháng bội thu cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.

    Thế nhưng hơn ba tháng qua, tỷ giá đã không còn ?obình lặng? như trước. Tái xuất sắt thép, phân bón và một số hàng hóa khác đã diễn ra, nhờ sự chênh lệch giá quốc tế đầu năm và hiện tại (nhập giá thấp, xuất giá cao, tỷ giá tăng theo hướng USD lên giá so với tiền đồng). Trước mắt, doanh nghiệp có lời, trong khi cán cân thương mại được cải thiện theo chiều hướng giảm tốc độ gia tăng nhập siêu. Đến hết tháng 5-2008, nhập siêu lên tới 14,4 tỉ USD, đến cuối tháng 6-2008 là 14,8 tỉ USD, chỉ tăng 0,4 tỉ USD.

    Giảm nhập siêu là biểu hiện rõ nhất sự biến động nhanh, mạnh của tỷ giá trong tháng 6-2008. Ngày 4-6-2008 tỷ giá đồng/USD do Vietcombank TP.HCM niêm yết là 16.268 đồng/USD. Đúng 30 ngày sau, ngày 4-7-2008 tỷ giá này là 16.850 đồng/USD, chênh lệch 582 đồng/USD.

    Chỉ trong vòng một tháng USD lên giá 3,57% so với tiền đồng. Có hai cột mốc hỗ trợ sự lên giá này. Cột mốc thứ nhất ngày 11-6-2008 Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng công bố hàng ngày từ 16.139 đồng/đôla ngày 10-6-2008 lên 16.461 đồng/USD, tăng 322 đồng/USD hay tiền đồng mất giá 2% so với USD. Cột mốc thứ hai ngày 27-6-2008 Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng tăng lên 16.516 đồng/USD, đồng thời mở rộng biên độ dao động tỷ giá từ cộng trừ 1% lên cộng trừ 2%. Kết quả tiền đồng trượt giá thêm 1,37% so với USD.

    Một ngày sau sự điều chỉnh này, sáng 28-6-2008 trong cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Lê Hoàng Quân, các tổng giám đốc năm ngân hàng quốc doanh và đại diện các tổng công ty của thành phố, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu tuyên bố cơ quan quản lý ngành ngân hàng bắt đầu điều hành tỷ giá ?olinh hoạt có kiểm soát, sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết và có thể sử dụng cả quỹ dự trữ ngoại hối 20,7 tỉ USD để can thiệp?.

    Đầu cơ

    Cuối tháng 5-2008 các bản đánh giá của nước ngoài về Việt Nam liên tục đưa ra những nhận định bi quan về tình hình kinh tế. Có thể cái nhìn của họ mang tính chủ quan và họ thiếu những dữ liệu cần thiết liên quan đến kinh tế vĩ mô. Ảnh hưởng của các báo cáo này lên giới đầu tư nước ngoài không phải không có. Nhiều quỹ đầu tư trái phiếu Chính phủ đã bán ra, chấp nhận bán dưới mệnh giá, khiến lãi suất trái phiếu có thời điểm nhảy lên tới 22%/năm (trong khi lãi suất coupon khoảng 8%/năm). Thu được tiền đồng, họ đổi ra ngoại tệ, đẩy cầu ngoại tệ lên nhanh, trong khi nguồn cung không tăng, khiến cung cầu mất cân đối và đầu cơ đã có đất hoạt động.

    Ngày 19-6-2008 đầu cơ lên đến đỉnh điểm. Thông cáo báo chí về hoạt động ngân hàng tháng 6-2008 của Ngân hàng Nhà nước đăng tải trên website Ngân hàng Nhà nước ngày 4-7-2008 cho biết tại thời điểm đó tỷ giá đồng/USD thị trường tự do lên 19.500 - 20.000 đồng/USD. Nhiều doanh nghiệp cần USD thanh toán hoàn toàn không thể mua được ngoại tệ với tỷ giá niêm yết. Không ít doanh nghiệp buộc phải chấp nhận những khoản phí không có trong luật định. Hiện tượng găm giữ ngoại tệ diễn ra ở một số nhà xuất khẩu.

    Tuy nhiên trong những ngày sóng gió ấy của thị trường ngoại hối, các nhà nhập khẩu đã rút ra được bài học rủi ro tỷ giá. Một số doanh nghiệp tái xuất hàng vốn đã về đến cảng. Số khác dừng nhập thêm những mặt hàng không cần thiết. Còn quá sớm để nói rằng tốc độ tăng nhập siêu giảm một phần vì tỷ giá, nhưng ít nhất thì nhà nhập khẩu sẽ phải tính toán kỹ lưỡng, chứ không nhập tràn lan như trước.

    Phó thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Trần Minh Tuấn nhận xét: ?oĐầu cơ số lượng không lớn, nhưng hành vi lớn?. Ông ước tính hiện có khoảng 6 - 8 tỉ USD nằm trong dân cư, doanh nghiệp. Với sự đầu cơ đó, Ngân hàng nhà nước đủ sức can thiệp để dập tắt. Vấn đề là vì sao Ngân hàng Nhà nước đã không can thiệp sớm hơn? Có lẽ chỉ đến khi Bộ Công thương ước tính nhập siêu cả năm 2008 có thể dưới 20 tỉ USD nếu điều hành tốt, và như thế thặng dư cán cân thanh toán có khả năng đạt 2,5 tỉ USD vào cuối năm, Ngân hàng Nhà nước mới ?ora tay?.

    Theo ông Tuấn, từ cuối tháng 3-2008 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 5 tỉ USD để bình ổn thị trường. Hai tuần qua, Ngân hàng Nhà nước chủ yếu hỗ trợ ngoại tệ cho các nhà băng quốc doanh, trong đó một tỷ lệ lớn dành cho Vietcombank. Suốt tuần qua (từ 27/6 - 4-7-2008) Vietcombank liên tục đáp ứng hết nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp theo giá niêm yết (nhập khẩu những nhu cầu thiết yếu cho nền kinh tế). Theo ông Nguyễn Phước Thanh, tổng giám đốc Vietcombank, ngân hàng này bán ra trung bình 70 - 100 triệu USD/ngày; mua vào 30 - 40 triệu USD/ngày. ?oMức mua vào có dấu hiệu cải thiện do các doanh nghiệp bắt đầu nhận thấy tỷ giá có khả năng được giữ ổn định lâu dài? - ông Thanh nói.

    Ẩn số ?olinh hoạt?

    Sự can thiệp của Ngân hàng Nhà nước là cần thiết và là nhân tố quyết định ổn định tỷ giá. Tuy nhiên có những vấn đề nảy sinh mà nếu không tháo gỡ rốt ráo, có thể gây phản ứng khó lường. Mục tiêu của cơ quan quản lý ngành ngân hàng là hỗ trợ tối đa cho nhập khẩu những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, phân bón, thuốc men? Nhưng nhà nhập khẩu các hàng hóa này chỉ giao dịch với một số ngân hàng. Những ngân hàng khác không có khách hàng ?oVIP? như vậy, nên không được Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ ngoại tệ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối vì thế giảm sút.

    Ở một khía cạnh khác, một số nhà xuất khẩu chưa muốn bán ngoại tệ cho ngân hàng với tỷ giá hiện tại, nên ngân hàng gặp khó khăn khi không tìm ra nguồn cân đối cho những doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán. ?oChúng tôi muốn bán USD theo giá niêm yết, nhưng không mua được, lấy nguồn đâu mà bán?? - tổng giám đốc một nhà băng cổ phần bộc bạch.

    Thay vì bằng mua ngoại tệ, những doanh nghiệp nói trên chuyển sang vay ngoại tệ để thanh toán hoặc trả nợ nước ngoài. Điều này trước mắt có thể làm giảm cầu ngoại tệ trên thị trường, nhưng sau đó doanh nghiệp vẫn phải mua USD trả nợ. Nếu ?osự mua? dồn cục vào một thời điểm, nó dễ gây mất cân đối cung cầu và làm tỷ giá ?obùng phát? ngoài tầm kiểm soát.

    Nhìn xa hơn, các nhà xuất khẩu không phải không có lý khi chưa bán USD cho ngân hàng theo giá niêm yết. Do giá thu mua các mặt hàng xuất khẩu trong nước tăng, chi phí tăng, giá thành hàng xuất tăng lên tương ứng với lạm phát (cá biệt có một số mặt hàng sự tăng giá cao hơn lạm phát). Trong khi đó giá xuất trên thị trường quốc tế tăng không bằng hoặc không tăng, tỷ giá lại chưa thực sự hỗ trợ xuất khẩu. Tính ra lợi nhuận ròng của nhà xuất khẩu giảm so với năm ngoái.

    Theo chúng tôi, tỷ giá không thể cố định, nó phải chuyển động phụ thuộc vào lạm phát và cần hướng đến khuyến khích xuất khẩu để giảm nhập siêu, trong đó có tính đến vay nợ nước ngoài và nhập khẩu nguyên liệu sản xuất. So với mặt bằng giá cả tăng 18,4% nửa đầu năm nay, tỷ giá nên được điều chỉnh linh hoạt dần. Liều lượng điều chỉnh mỗi lần không chỉ đơn thuần mang tính kỹ thuật, nó phải chứa đựng định hướng của chính sách quản lý ngoại hối, nhờ đó doanh nghiệp có thể tính toán kinh doanh một cách tương đối chính xác.

    Nhìn lại tháng 6-2008, nhập siêu chỉ 0,4 tỉ USD, nhưng chúng ta đã tính được trong đó có bao nhiêu tỷ lệ hàng tái xuất? Có những mặt hàng (phân bón, sắt thép?) bây giờ tái xuất, nhưng đến quý IV chúng ta phải nhập lại, nếu không khéo thì phải nhập với giá cao hơn. Vai trò của tỷ giá, do đó, vô cùng quan trọng trong điều tiết cán cân thương mại và ẩn số của tỷ giá đang nằm trong sự linh hoạt, về nắm giữ quyền lực áp đảo của chính sách ?olinh hoạt có kiểm soát?.


    Nguồn tin TTOL
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    12/07/2008
    Ông Đào Hồng Châu, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết, hiện có khá nhiều nhà nhập khẩu đang đăng ký mua USD tại ngân hàng, đặc biệt là sau khi quy định các giao dịch về ngoại tệ phải niêm yết tỷ giá nằm trong biên độ cho phép của NHNN.

    Để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho doanh nghiệp, các ngân hàng buộc phải tự tìm cách xoay xở bởi nguồn USD mà các ngân hàng có thể mua trên thị trường liên ngân hàng rất khó khăn. Hiện giao dịch trên thị trường liên ngân hàng khá trầm lắng, cung - cầu không gặp được nhau khi phải giao dịch đúng với tỷ giá niêm yết theo quy định của NHNN.

    Tại buổi tọa đàm về các sản phẩm bảo hiểm tỷ giá do Eximbank tổ chức mới đây, đại diện một doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh phụ tùng xe hơi cho biết, lâu nay đơn vị vẫn làm việc với Eximbank để mua ngoại tệ nhập khẩu hàng hóa về tiêu thụ trong nước. Nhưng trong 2 tháng nay, để có được nguồn ngoại tệ nhập hàng không phải là chuyện dễ.

    "Gần đây, do tỷ giá hối đoái tăng, cộng với việc khó khăn trong giao dịch về ngoại tệ, chúng tôi phải hạn chế bớt nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, công ty không thể ngưng mãi, vì như thế sẽ rất khó khăn", vị đại diện này nói.

    Theo ông Châu, vẫn biết các nhà xuất nhập khẩu là khách hàng thân quen, nhưng trong lúc này Ngân hàng không thể nào làm hài lòng được tất cả khách hàng. Nguyên nhân chính là do nguồn ngoại tệ khan hiếm.

    Tình trạng này diễn ra ở khá nhiều ngân hàng hiện nay, theo Ngân hàng Á Châu (ACB) nhu cầu về ngoại tệ của các nhà nhập khẩu rất lớn, đẩy ngân hàng vào tình trạng cung vẫn khó đáp ứng đủ cầu.

    Lãnh đạo ACB cũng đưa ra khuyến cáo, trong lúc này các doanh nghiệp nên xem xét lại kế hoạch kinh doanh, vì tỷ giá hối đoái đã tăng cao, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh.
    Mặc dù các ngân hàng vẫn tiếp tục phản ánh về khó khăn trong cung ứng ngoại tệ, nhưng theo giám đốc NHNN - Chi nhánh TP. HCM, ông Hồ Hữu Hạnh, trong tuần qua NHNN đã đưa ra thị trường khoảng 500 triệu USD thông qua các ngân hàng thương mại, với mục tiêu cung ứng cho nhà nhập khẩu.

    Cũng theo ông Hạnh, trong trường hợp nếu ngân hàng nào không bán lại số lượng USD đã được NHNN phân bổ sẽ bị xử lý. Để đáp ứng kịp thời cho các nhà nhập khẩu hàng hóa, ông Hạnh cho biết, NHNN sẽ tiếp tục đưa ngoại tệ ra thị trường để đáp ứng kịp thời cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

    Thị trường ngoại tệ đang tồn tại một nghịch lý, trong khi các ngân hàng khó khăn trong việc mua USD để có đủ nguồn cung cho doanh nghiệp thì ở chiều ngược lại, việc nhận tiền gửi tiết kiệm bằng USD lại tăng khá cao.

    Về nguyên tắc, ngân hàng không thể sử dụng nguồn ngoại tệ của khách hàng gửi tiết kiệm để bán cho doanh nghiệp bởi chính ngân hàng có thể rơi vào rủi ro. Nhiều ngân hàng đang phải xem xét tới việc hạ lãi suất ngoại tệ khi nhiều doanh nghiệp đã giảm mạnh lượng vay bằng ngoại tệ do lo ngại về rủi ro tỷ giá.

    Thùy Vinh
    ĐTCK
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Bloomberg đưa bài VN sắp tăng giá xăng hôm 16.7.08, kông hiểu thực hư ra sao?

    Vietnam May Increase Fuel Prices to Cope With Rising Oil Costs

    By Van Nguyen

    July 16 (Bloomberg) -- Vietnam may increase fuel prices to cope with crude oil costs that rose to a record this month after a deadline on capping prices ended.

    ``The government cannot keep covering losses for fuel companies,'''' Bui Xuan Khu, deputy minister of industry and trade, said at a meeting in Ho Chi Minh City today.

    Vietnamese Prime Minister *************** in April asked companies not to increase prices of essential products until the end of June to curb inflation. The Southeast Asian nation''s inflation accelerated to 26.8 percent last month, the fastest pace in 16 years, as world oil prices rose.

    The government will maintain prices of electricity, coal, transportation and water, Khu said. Prices of other essential products, including paper, steel and cement, will be increased gradually to avoid ``market shock.''''

    The government caps gasoline prices to keep fuel affordable for Vietnam''s 85 million people. Rising energy prices have driven up the cost of gasoline and oil imports to Vietnam. State-run fuel retailers were allowed to raise the price of gasoline by 11.5 percent and diesel by 36 percent on Feb. 25.

    State-owned companies, which account for 40 percent of Vietnam''s gross domestic product, have complained about losses they''ve incurred because of price controls, according to report by the government''s committee on privatization.

    Vietnam Airlines Corp., the country''s state-owned carrier, yesterday reported a loss of 83 billion dong ($5 million) in the first half of the year compared with a 200 billion-dong profit a year earlier because of higher fuel costs. The airline said it wasn''t allowed to increase ticket prices.

    Jet fuel has doubled over the past year to a record $4.36 a gallon. Crude oil for August delivery traded at $138.79, up 5 cents, in electronic trading on the New York Mercantile Exchange at 9:38 a.m. London time. Futures reached a record $147.27 a barrel on July 11 and have risen 87 percent in the past year.

    http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aoIHGwr8qSUk
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Ai chia gánh nặng oằn vai nông dân?
    10/08/2008 08:58 (GMT + 7)
    Người nông dân muốn bỏ ruộng mà đi, người nuôi cá thấy con cá thành gánh nợ và người trồng rau thấy "sa lầy" trên những luống rau của mình... là thực tế đau lòng đang diễn ra. Ai sẽ chìa vai chia sẻ những gánh nặng oằn trên vai những người nông dân ấy?
    "Đứng trước mâm cỗ mà không được ăn"
    Những đầm cá tra quá lứa, dù đã kí hợp đồng thu mua vẫn không ai đến bắt. Người nông dân năm lần, bảy lượt tìm DN hỏi và chỉ nhận được câu trả lời: ĐỢI. Tự nguyện hoặc bị cưỡng ép, họ buộc phải viết đơn xin giảm giá bán, điều chỉnh hợp đồng chỉ mong DN sớm đến bắt cá. Một chữ ký đồng nghĩa với mất đi gần trăm triệu đồng nhưng họ vẫn phải ngậm ngùi đặt bút...

    "Con cá tra thành của nợ" mà "hầu hết nông dân đều muốn tìm cách rũ ra nhanh nhất", Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhận định.

    Cùng lúc đó, người trồng lúa cũng điêu đứng, ngay cả khi được mùa. Với quyết định thu thuế xuất khẩu gạo mới được đưa ra, các DN lập tức ngưng thu mua chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính. Giá lúa đang giảm dần mà cũng không ai chịu thu mua cho nông dân. Chưa biết sự tình sẽ đi đến đâu, nhưng giám đốc một DN xuất khẩu gạo đã nhận định: "trước mắt, nông dân sẽ phải gánh khoản thuế này".

    Tình trạng người trồng rau, trồng lúa, nuôi cá... không khác nhau bao nhiêu, "giống đứa trẻ đứng trước mâm cỗ mà không được ăn". Mất mùa đã khổ, được mùa cũng không sướng hơn là bao. Con đường thoát khỏi cảnh chịu thiệt ấy vẫn tắc, trong khi đời sống của họ ngày càng khó khăn hơn.

    Cách đây 3 tháng, người nông dân ở Đồng Tháp, ông Lê Văn Lam đã mạnh bạo gửi thư tới Thủ tướng, "kêu khổ" giúp người nông dân. Trong thư ông viết, "lúa đem về nhà chưa ấm chỗ đã bị ngân hàng tới đòi, các chủ cửa hàng vật tư đến nhắc nhở số tiền nợ vụ vừa rồi". Ông chua chát "nông dân mấy chục năm làm lúa cũng chỉ đủ ăn là mừng..."

    Trong bối cảnh lạm phát tăng cao, theo hình thẳng đứng, dù gần đây gia tốc tăng có giảm lại, thì đủ ăn cũng trở thành giấc mơ của các hộ nông dân.

    "Lạm phát cuối năm 2008 dự báo khoảng 30%. Nói cách khác, thu nhập của dân cư tự nhiên mất 30%, chưa nói tới thu nhập mất do mất việc làm hoặc giảm lương. Số hộ cận nghèo bị giảm thu nhập nói trên sẽ bổ sung vào số hộ nghèo, làm cho danh sách đã dày lại càng dày thêm", Thời báo Kinh tế Sài Gòn dẫn lời một chuyên gia kinh tế.

    Ts. Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐ-TB-XH cho rằng, ngay cả khi thu nhập của người dân tăng lên, nếu trừ đi mức tăng giá của lạm phát, chất lượng sống của người dân về cơ bản không được nâng lên. Ngay cả khi lạm phát giữ được mức như hiện nay, thì đến cuối năm, tỷ lệ nghèo đói của Việt Nam có thể tăng tới 6-7% so với năm ngoái.

    Tuy nhiên, con số này mới chỉ là đối chiếu với chuẩn nghèo của Việt Nam. Nếu so với tiêu chí 2 USD/người/ngày của chuẩn nghèo thế giới, con số người nghèo của Việt Nam sẽ lớn hơn nhiều, lên tới hàng triệu người, mà đa số họ là nông dân. Ts Nguyễn Quang A cho rằng, bản thân con số hàng triệu người này gắn với vấn đề chính trị - xã hội phức tạp, đòi hỏi Nhà nước cần sớm có biện pháp giải quyết.

    Những tấm khiên che chắn

    "Yếu tố quyết định để giải quyết câu chuyện này chính là xã hội quan tâm đến đâu cho nông dân, cho người nghèo. Nếu ta may cho họ cái áo hoặc ít ra chuẩn bị vải, cúc, kim chỉ thì họ sẽ chống được rét". Trong quá trình phát triển, chiếc áo bảo hộ của người nông dân đã bị tả tơi.

    "Đừng để quá lạnh mới thấy họ thiếu áo", lời nhắn gửi của Gs. - Viện sĩ Đào Thế Tuấn, Chủ tịch Hội phát triển nông thôn, nguyên Viện trưởng Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp hồi đầu năm 2008, khi thời tiết rét đậm đến thời điểm này vẫn còn nguyên giá trị thời sự.

    Những chính sách hỗ trợ cần được đưa ra và triển khai thực tế, gấp rút như cứu hỏa. "Không thể chỉ trông chờ ở Nhà nước. Đó là trách nhiệm của từng địa phương, thôn bản, gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Một thôn, một bản chưa làm được, cũng cần phải xử lý kịp thời", Ts. Lê Đăng Doanh từng nói. "Chính sách đã có, vấn đề còn lại là thực hiện. Nhà nước sẽ đóng vai trò giám sát, đôn đốc, kiểm tra".

    Câu chuyện tại xã nghèo nhất của tỉnh Bắc Giang, nơi 1300 hộ gia đình đã phải 6 tháng sống trong cảnh tối tăm bởi không một giọt dầu... dù nhà nước đã có chính sách hỗ trợ mỗi gia đình 5 lít dầu mỗi tháng là bài học thấm thía về việc chính sách đi vào đời sống. Một cuộc điện thoại chỉ đạo của tân Chủ tịch, chỉ 2 giờ sau, 1300 hộ dân có dầu thắp, vậy mà suốt 6 tháng người dân phải đợi chờ trong mỏi mòn mà không biết kêu ai.

    Chính sách hỗ trợ diezel cho ngư dân dù có từ lâu nhưng ngay cả đợt hỗ trợ ban đầu, người dân cũng chưa được thụ hưởng, bởi sự phức tạp của quản lý hành chính...
    Trong khi đó, theo ghi nhận của Viện Quản lý kinh tế trung ương qua khảo sát ở các địa phương, ngay trong năm 2007, Việt Nam đã có một số vùng thiếu đói.

    "Rất cần những tấm khiên che chắn cho người nghèo, nhất là người dân nông thôn, vùng sâu vùng xa, giúp họ giảm sốc do lạm phát", nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng nói.

    Một hệ thống an sinh căn cơ, hiện đại cần được thiết lập, như một ngôi nhà vững chãi được thiết kế sẵn hệ thống báo bão và chống bão thay thế hệ thống an sinh truyền thống lụp xụp giống ngôi nhà tranh lợp tạm bằng những vật liệu sẵn có, loay hoay chống đỡ từng góc nhà tùy theo hướng tấn công của bão như hiện nay.


    "Một hệ thống an sinh vững vàng thì không những cuộc sống nông dân không bị xáo động nhiều mà Chính phủ cũng sẽ dễ dàng vượt qua khủng hoảng". (Thời báo Kinh tế Sài Gòn).

    Quan hệ đối tác DN - nông dân?

    Để làm được điều đó cần không ít thời gian và những tính toán cẩn trọng. Trong khi đợi dựng khiên che chắn, mặc áo bảo hộ cho nông dân, trước mắt, rất cần những chính sách để họ được thụ hưởng chính thành quả lao động vất vả của mình, thay vì cảnh "đứng trước mâm cỗ mà không được ăn" như hiện nay.

    Đơn cử, trong câu chuyện về con cá tra, khi hợp đồng mua bán kinh tế đã được kí kết, tại sao người ta có thể thay đổi dễ dàng đến thế mà không chịu sự ràng buộc pháp lý? Tại sao quan hệ giữa người mua - DN và kẻ bán - người nông dân lại nóng lạnh thất thường theo sự trồi sụt mang tính chu kì của thị trường?

    Ở Việt Nam, trong cuộc doanh thương, người nông dân vẫn chưa được xem là một đối tác bình đẳng, để đàm phán và giao thương. Quan hệ giữa họ với DN dường như vẫn nghiêng về hình thức ban ơn và nhận ơn, cho và nhận...

    Nếu như "nông dân Việt Nam là những người tự do nhất thế giới, muốn trồng cây gì, nuôi con gì thì làm mà không biết bán cho ai, bán bao nhiêu. Tới lúc thu hoạch là lo gấp rút bán cho thương lái...", theo nhận định của Giáo sư Võ Tòng Xuân, thì các DN Việt Nam hiện nay đang làm vai trò của thương lái, nhiều hơn là người biết làm ăn thực thụ, lâu dài, có chiến lược rõ ràng. Các DN đều không có vùng nguyên liệu cho mình.

    Nhìn sang các nước, những nền nông nghiệp thành công là khi quan hệ giữa DN và nông dân thực sự là đối tác. Những người nông dân với vùng đất của họ trở thành vùng nguyên liệu đảm bảo cho DN phát triển, giảm thiểu những tác động trồi sụt của thị trường.

    Cách làm tự phát, thiếu gắn kết, thiếu định hướng, hướng dẫn hiện nay đẩy người nông dân vào thế bị ép và phải chấp nhận thua thiệt mọi bề. Theo ông Xuân, chừng nào tình trạng mua đứt, bán đoạn còn chưa chấm dứt, thì người nông dân vẫn ở bi kịch và nền nông nghiệp Việt Nam không thể khá lên.

    Để nông dân và DN cùng hưởng lợi, theo ông Xuân, cần thiết lập mối gắn bó giữa DN và nông dân với tư cách người sản xuất và vùng nguyên liệu. Người nông dân cũng không làm ăn cá thể nữa, tập hợp với nhau thành các HTX kiểu mới, gắn kết có sức mạnh hơn trong định giá.


    Phương Loan
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Khánh Hoà: Lay lắt người nuôi tôm!
    06:44'' 10/08/2008 (GMT+7)

    - Đã bắt đầu vụ nuôi tôm mới, nhưng người nuôi tôm ở Vạn Ninh (Khánh Hoà) không mấy vui. Vì trên vai họ nợ nần chồng chất từ những vụ tôm thất bát trước đây.

    Đầu hè, chúng tôi có dịp về xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa khi thời gian nuôi tôm của người dân nơi đây đã bắt đầu vào vụ. Khung cảnh sôi động bởi tiếng máy nổ và rực sáng ánh đèn đêm như thời hoàng kim xưa kia nay đã không còn. Hầu hết các đìa nuôi tôm ở thôn Xuân Vinh, Xuân Đông vẫn im hơi lặng tiếng; lác đác đâu đó có mấy người đang đi kiểm tra lại đìa để chuẩn bị cho vụ thả tôm đang tới.

    Khánh Hoà: Lay lắt người nuôi tôm!
    06:44'' 10/08/2008 (GMT+7)

    - Đã bắt đầu vụ nuôi tôm mới, nhưng người nuôi tôm ở Vạn Ninh (Khánh Hoà) không mấy vui. Vì trên vai họ nợ nần chồng chất từ những vụ tôm thất bát trước đây.



    Đâu rồi thời vàng son



    Đầu hè, chúng tôi có dịp về xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa khi thời gian nuôi tôm của người dân nơi đây đã bắt đầu vào vụ. Khung cảnh sôi động bởi tiếng máy nổ và rực sáng ánh đèn đêm như thời hoàng kim xưa kia nay đã không còn. Hầu hết các đìa nuôi tôm ở thôn Xuân Vinh, Xuân Đông vẫn im hơi lặng tiếng; lác đác đâu đó có mấy người đang đi kiểm tra lại đìa để chuẩn bị cho vụ thả tôm đang tới.


    Ở Vạn Ninh không còn cảnh nhộn nhịp khi vào mùa thả tôm. Ảnh: A.T


    Nghe những người dân nơi đây kể lại, mấy năm vừa qua, những người nuôi tôm không cần ném tiền qua cửa sổ. Bởi nếu ném tiền qua cửa sổ thì có người nhặt mất, còn ném tiền xuống nước sướng hơn nhiều, vì nước có chảy thì chảy ra biển... Mới nghe đã thấy choáng váng, đến khi nghe giảng giải mới vỡ lẽ, vì dịch bệnh triền miên, những người nuôi tôm ở đây cứ 1 - 2 tháng lại thu một lứa. Bao nhiêu tài sản, vốn liếng cũng từ đó mà đội nón ra đi. Nhiều gia đình khuynh gia bại sản cũng chỉ vì con tôm sú.



    Anh Cao Đình Quang (thôn Xuân Tự) đang loay hoay cùng mấy người bạn dựng lại trại tôm của mình cho có chỗ chui ra, chui vào để tiện bề chăm sóc tôm vụ mới. Không dấu nỗi nét lo lắng hằn trên khuôn mặt đen trạy bởi nắng và gió biển ?" anh nói: ?oThực ra, khi thắng hay thua ai cũng nêu ra những lý do có lí cả. Từ việc tại con giống, môi trường rồi đến dịch bệnh và cuối cùng gật gù là tại số. Nói thật, những người nuôi tôm như tui đều nợ nần chồng chất. Vay khoản nọ, mượn khoản kia, nhưng nếu trời thương trúng vài vụ tôm thì cũng trả được hết nợ.?



    Ghi nhận của chúng tôi tại cánh đồng tôm Xuân Vinh, Xuân Đông, hầu hết những người nuôi tôm đều hết sức dè dặt. Ngoài một số hộ thả từ dịp sau tết âm lịch, cánh đồng tôm hầu như vắng bóng, nhiều trang trại đóng cửa im ỉm, guồng máy vứt chỏng chơ.


    Những đìa tôm được ...bỏ hoang. Ảnh: A.T


    Anh Cao Văn Huyền (sống ở thôn Xuân Tự), một người đi đầu trong phong trào nuôi tôm ở đây mà mọi người vẫn quen gọi đùa là ?ođại gia? cho biết: ?oMấy năm vừa rồi quả thật anh em tụi tui thua lỗ liểng xiểng. Con giống thả xuống cùng một kích cở nhưng thu lên đủ hạng cân. Còn lứa nào ngon lại dính phân trắng, đầu đỏ, đen mang? nên cũng hết đường.



    So với các hộ gia đình khác, gia đình anh Huyền có diện tích đìa tương đối lớn với 1,1 ha. Trước năm 2.000, với diện tích này anh thả từ 50 ?" 60 vạn tôm pots. Còn thời điểm hiện tại, anh chỉ dám thả trên 20 vạn tôm mà vẫn ngày đêm lo ngay ngáy.



    Phong trào nuôi tôm sú ở xã Vạn Hưng bắt đầu manh nha từ những năm 1990 và phát triển rầm rộ từ năm 1995 ?" 2000. Thời gian này, do lợi nhuận thu được từ nuôi tôm quá lớn, chỉ cần trúng vài vụ tôm là có trong tay hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Chính vì thế, hầu hết diện tích đất ngập mặn ven biển đều được khai thác tối đa để nuôi tôm.



    Không thể phủ nhận, con tôm một thời đã làm thay đổi cả bộ mặt của vùng nông thôn ven biển, nhiều gia đình đã thoát nghèo và giàu lên một cách nhanh chóng. Từ năm 2000 tới nay, do không được quy hoạch chi tiết vùng nuôi, thêm vào đó là ô nhiễm môi trường và chất lượng tôm giống không đảm bảo, người nuôi tôm ở Vạn Hưng liên tiếp phải gánh chịu những mùa vụ thất bát và bao nhiêu tài sản cũng từ đó mà đội nón ra đi.



    Canh bạc chưa có hồi kết



    Cũng như nhiều người dân ở xã Vạn Hưng, người nuôi tôm ở xã Ninh Hà, huyện Ninh Hoà cũng lao đao không kém. Toàn xã có 468 ha đìa với trên 300 hộ tham gia nuôi trồng thuỷ sản. Từ năm 2000 đến nay, do liên tiếp thua lỗ, có tới gần 50% diện tích đìa đã được người dân chuyển sang nuôi các loài khác như cua, ghẹ, cá? Thế nhưng, ?ochiếc vòng kim cô? (sổ nợ ngân hàng) cứ bám riết trên đầu họ, lãi mẹ đẻ lãi con, có tới trên 80 hộ đã nợ ngân hàng lên đến số tiền trên 7 tỷ đồng.


    Dàn máy xục khí đựoc đem bán phế liệu trả nọ ...quán nhậu của anh T. Ảnh: A.T


    Hiện nay, có 30 hộ nuôi tôm đã bị niêm phong nhà cửa, nguy cơ không chốn nương thân đang rình rập nếu trong vòng 3 năm những hộ này không trả hết nợ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, có hộ gia đình chỉ vay 150 triệu đồng tiền gốc, nhưng sau 5 năm không trả lãi và gốc con số này đã lên đến gần 300 triệu đồng.



    Anh T, một người nuôi tôm ở thôn Hậu Phước, xã Ninh Hà (Ninh Hòa) than thở: ?oCòn gì đâu nữa hả chú, nhà cửa cũng tiêu hết rồi, không liều mạng nuôi nuôi tiếp thì đào đâu ra tiền để trả nợ. Đằng nào nợ cũng nhiều rồi, có nợ thêm nữa cũng chả sao! Hôm qua, tui mới bán được mấy dàn sục khí, máy nổ cho dân phế liệu lấy tiền trả bớt nợ cho mấy quán nhậu. Nói thiệt, nuôi tôm riết thành thằng nói láo, nói thiệt thì ai cho mình mượn tiền. Tôm chưa thả cũng nói gạt gần thu hoạch, có như thế thì người ta mới cho mượn tiền để mua giống.?



    Anh Phạm Đay, một người nuôi tôm thôn Hậu Phước cho biết: Ngày trước, để nuôi thành phẩm 1 tấn tôm phải chi phí gần 2 tấn thức ăn. Tuy nhiên, do giá thức ăn rẻ, chi phí thuốc men, nhiên liêu thấp nhưng giá bán lại cao (loại 50 con/kg giá từ 150 ?" 160 ngàn đồng) nên người nuôi tôm vẫn có lãi. Hiện nay, giá 1 tấn tôm (loại 50 con/kg) chỉ bán được từ 70 ?" 80 triệu đồng, trong lúc đó chi phí tiền thức ăn, tiền giống, thuốc men, dầu nhớt đã ngót nghét gần 50 triệu đồng. Đó là chưa kể nếu xảy ra dịch bệnh thì người nuôi tôm hoàn toàn trắng tay.



    Mùa tôm đã bắt đầu. Được mùa hay thất bát thì ?ochiếu bạc? về con tôm vẫn chưa đến hồi kết thúc. Trong lúc đó, trên các diễn đàn kinh tế - xã hội, Khánh Hòa vẫn là địa phương khá nổi tiếng khi có tới 3 Trung tâm nghiên cứu khoa học về biển mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế là Viện Hải Dương học Nha Trang, Viện Nghiên cứu Thủy sản 3 và trường đại học Nha Trang. Đến bao giờ người nuôi tôm mới được tháo gỡ gánh nặng?



    Anh Tuấn
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/08/798029/

    ---

    Đảm bảo đủ vốn vay mua lúa gạo
    23:14'' 09/08/2008 (GMT+7)
    - Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêu thụ hết lúa hàng hóa cho nông dân ĐBSCL vụ Hè Thu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN cam kết đảm bảo đủ vốn vay mua lúa gạo cho các DN lương thực, kể cả khi DN chưa ký được hợp đồng xuất khẩu; đồng thời xem xét dãn nợ và cho nông dân vay tiếp để mua vật tư phục vụ sản xuất.

    Thực trạng và các giải pháp tháo gỡ vấn đề tiêu thụ lúa Hè Thu cho nông dân đã được đại diện các Bộ, ngành, lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL, Hiệp hội Lương thực VN, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Lương thực miền Nam... trình bày tập trung trong buổi giao ban trực tuyến do Bộ NN&PTNT tổ chức, ngày 9/8 tại Hà Nội.

    Giá lúa thu mua tối thiểu phải đạt 5.000 đồng/kg

    Giá thành lúa Hè Thu ở các tỉnh kể trên đang dao động trung bình từ 3.200 ?" 3.600 đồng/kg. Song cũng có tỉnh, giá thu mua lúa tươi tại ruộng chỉ có 2.900 đồng hoặc có nơi, giá khoảng 4.000 ?" 4.500 đồng/kg. Ý kiến chung của lãnh đạo các tỉnh là giá thu mua như vậy quá thấp, phải từ 5.000 ?" 5.500 đồng/kg, bà con mới có lãi 40% trở lên.


    Phó Thủ tưởng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng NN&PTNT, Thống đốc HHNN tại cuộc họp. Ảng. Nguyễn Nga.
    Để tạo điều kiện cho DN thu mua lúa gạo ở mức tối đa, bà Phạm Kim Yên ?" Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị cần xem xét cho DN vay vốn trước khi có được hợp đồng xuất khẩu và hỗ trợ lãi suất vay cho DN trong thời gian 3 tháng.

    Với 260.000 tấn lúa hàng hoá cần tiêu thụ trong tháng 8, đại diện tỉnh Tiền Giang cho rằng, ngoài việc thu mua của DN xuất khẩu, để đẩy nhanh tiến độ, Chính phủ nên có chính sách riêng để mua tạm trữ. Bên cạnh đó, có thể cho DN vay vốn bằng ngoại tệ nhằm tránh mức lãi suất vay 1,8 ?" 1,9%/tháng của đồng VN hiện nay.

    Về phía người trồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ, ông Trần Thanh Mẫn góp ý, Nhà nước nên gia hạn nợ và tiếp tục cho vay đối với những hộ chưa bán được lúa hiện nay họ yên tâm hơn và chuẩn bị tốt cho các vụ lúa tiếp sau.

    Tập trung ký kết hợp đồng xuất khẩu

    Những vướng mắc cản trở tiến độ thu mua lúa vừa qua được một lãnh đạo Tổng Công ty Lương thực miền Nam lý giải, do lượng hàng tồn kho đến ngày 31/7 của Tổng Công ty rất lớn, là 367.000 tấn, trong đó, 300.000 tấn chưa có hợp đồng xuất khẩu. Hơn nữa, chỉ tiêu xuất khẩu của Nhà nước đến hết tháng 9 mới dừng ở con số 3,5 triệu tấn nên đơn vị khó để thu mua nhiều hơn, nhất là lãi suất vay ở mức cao hiện nay.

    Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, đến ngày 8/8, diện tích lúa Hè Thu các tỉnh ĐBSCL đã thu hoạch được khoảng 950.000 ha, chiếm 46% diện tích trồng toàn vùng. Từ nay đến cuối năm, sản lượng lúa hàng hóa cần tiêu thụ còn khoảng 4 triệu tấn.



    Ngay sau chỉ đạo mua từ 400.000 ?" 500.000 tấn gạo trong tháng 8 của Thủ tướng ***************, Hiệp hội Lương thực VN đã đề nghị các DN mua vào tổng số là 660.000 tấn gạo. Trong đó, Tổng Công ty Lương thực miền Nam được giao mua 300.000, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc 200.000, các công ty lương thực địa phương mua 160.000 tấn.

    Được biết, tính đến ngày 31/7, lượng gạo tồn kho trong các DN là 700.000 tấn, cộng với việc mua thêm 660.000 tấn gạo lần này, số gạo trong các DN sẽ lên tới 1,36 triệu tấn.

    Do vậy, Hiệp hội Lương thực VN cho rằng, việc cấp thiết hiện nay là phải ký được hợp đồng xuất khẩu, giải quyết được đầu ra ngay trong tháng 8, 9. Theo đó, Tổng Công ty Lương thực miền Nam đề xuất, Chính phủ cần thay đổi hạn mức xuất khẩu 3,5 triệu tấn đến hết tháng 9, tạo điều kiện để DN chủ động ký kết hợp đồng.

    Chưa có ?ođầu ra?, DN vẫn đủ vốn vay mua lúa gạo

    Sau khi nghe ý kiến các bên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Nguyễn Văn Giàu khẳng định, tất cả các Ngân hàng thương mại và Ngân hàng nhà nước cam kết đảm bảo đủ vốn để DN thu mua lương thực theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngay cả DN chưa có hợp đồng xuất khẩu gạo cũng được vay vốn.

    Không nên vội vã bán tháo

    Nông dân và các DN xuất khẩu VN cần bình tĩnh, không nên vội vã bán tháo. Trước hết, bà con nông dân nếu chưa có nhu cầu thực sự thì không nên vội vã đem bán. Nếu bà con có khó khăn về vốn, Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo mọi điều kiện giãn nợ, cho vay thêm để sản xuất.

    Mặt khác, chúng ta cần tích cực ký kết các hợp đồng xuất khẩu. Hiện nay tổng nhu cầu của thị trường thế giới còn cao. Trong tháng 9, 10 nhiều DN dự báo, thị trường sẽ phục hồi lại, và cao lên.

    Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát

    Khung lãi suất vay thu mua lúa gạo sẽ ở mức thấp nhất hiện nay là 19,5 hoặc 19,8 (tuỳ từng ngân hàng). Với bà con nông dân trong trường hợp chưa tiêu thụ được lúa, Ngân hàng sẵn sàng cho bà con gia hạn nợ, đồng thời tiếp tục cho vay để bà con yên tâm sản xuất.

    Về vấn đề vay ngoại tệ, thống đốc khuyến khích các tổ chức tín dụng có năng lực tài chính, quản lý tốt, có thể cho vay nội tệ với lãi suất hợp lý sau đó mua lại ngoại tệ của DN xuất khẩu. ?oĐiều này sẽ giúp nền kinh tế không bị đảo lộn, rơi vào tình trạng đôla hoá?.

    Về chính sách tỷ giá nên có lợi cho xuất khẩu theo đề xuất của DN, thống đốc chia sẻ, đó luôn là bài toán khó của một quốc gia. Nền kinh tế thị trường phải đi theo tín hiệu của thị trường, phải giải quyết thoả đáng, hài hoà giữa xuất khẩu, nhập khẩu, nợ quốc gia cũng như phải đảm bảo thu hút đầu tư trong và ngoài nước tốt nhất.

    Còn ý kiến cho các DN thua lỗ tiếp tục vay vốn, ông Giàu thẳng thắn: ?oDN khó khăn, chưa giải phóng được hàng hoá, đến kỳ xin gia hạn thì được vay tiếp. Ngoại trừ những trường hợp thiên tai, bất khả kháng, Nhà nước không thể kham hết những DN thua lỗ này?.



    Nguyễn Nga

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/08/798001/
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Thứ bảy, 9/8/2008,
    BBT nợ ngân hàng chồng thêm nợ lương nhân viên

    Gần 500 nhân viên Công ty Bông Bạch Tuyết (BBT) hiện chưa nhận lương tháng 7, bèn buộc Ban giám đốc quyết định dứt khoát: tiếp tục sản xuất hay phá sản; trong khi nguy cơ bị nhà băng phát mãi tài sản vẫn treo lơ lửng.
    > Bông Bạch Tuyết ''khất'' nợ nhà băng

    Chiều 8/8, gần 20 người lao động đại diện toàn bộ nhân viên Bông Bạch Tuyết đã đưa ý kiến này vào biên bản họp với Ban giám đốc; đồng thời yêu cầu ấn định thời gian trả lương tháng 7.

    Bộ phận sản xuất của công ty đã ngưng làm việc từ ngày 12/7 đến nay vẫn chưa đi làm trở lại. Nhiều người trong số đó là trụ cột gia đình với nhiều khoản cần chi tiêu nhưng lương chưa có, công việc lại gián đoạn. Điều mà tất cả nhân viên BBT quan tâm hiện nay là yêu cầu Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo công ty phải có câu trả lời dứt khoát, tiếp tục sản xuất kinh doanh hay tuyên bố phá sản để nhân viên công ty tìm phương hướng khác mưu sinh.

    Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, Tổng giám đốc BBT Tạ Xuân Thọ cho biết, đã xoay sở được nguồn tiền trả lương cho nhân viên công ty, tuy nhiên trước mắt chỉ có khả năng đáp ứng 50% lương cho người lao động, số còn lại vẫn chưa biết cụ thể thời gian thanh toán.


    Thương hiệu Bông Bạch Tuyết đã tồn tại hơn 30 năm với các sản phẩm như: băng y tế, gạc y tế, bông tẩy trang, băng vệ sinh... Ảnh: B.H.

    Riêng về công ăn việc làm cho người lao động trong thời gian tới, ông Thọ vẫn khẳng định, nếu phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn được thông qua, người lao động sẽ có công ăn việc làm trở lại ngay lập tức. Tuy nhiên, đến nay phía Dệt may Gia Định - đại diện 30% vốn Nhà nước tại BBT, vẫn chưa đồng ý phương án tăng vốn này.

    Hiện nay một số phòng ban của công ty đã tạm ngưng việc, chỉ giữ lại một số cán bộ công nhân viên thực sự cần thiết để duy trì hoạt động.

    Đại diện Maritime Bank hội sở Hà Nội hôm 7/8 đã có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo BBT về những khoản nợ quá hạn của công ty này. Theo ông Thọ, phía Maritime Bank có ý định cho BBT vay thêm tiền để tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh do nhận thấy cơ sở vật chất tốt và còn nhiều tiềm năng phát triển, đồng thời Bông Bạch Tuyết có thương hiệu lâu đời...

    Thế nhưng, Ban Giám đốc BBT chưa dám "hoan hỉ" mở rộng vòng tay nhận sự hào phóng của Maritime Bank vì "nếu tiếp tục vay sẽ không có khả năng hoàn trả do lãi cao, nợ cũ chưa hết lại chồng thêm nợ mới sẽ chỉ kéo dài cái chết của BBT".

    "Nếu phương án phát hành tăng vốn điều lệ được thông qua, công ty mới dám vay thêm vốn này", ông Thọ khẳng định. Theo ông, phương án vay mượn không căn cơ bằng phát hành cổ phiếu, vì ngay lập tức cổ đông sẽ ứng trước 20 - 30% vốn để giải quyết sản xuất kinh doanh không cần phải trả lãi.

    Hiện Bông Bạch Tuyết và phía ngân hàng Maritime Bank vẫn chưa chốt lại ngày thanh toán gốc lãi cho nhà băng này cũng như thời hạn trả lời đề nghị trên của ngân hàng. Điều này cũng có nghĩa nguy cơ bị phát mãi tài sản vẫn còn treo trên đầu BBT nếu không trả được nợ vay.

    Dự kiến, vào thứ hai tuần sau, Bông Bạch Tuyết sẽ có buổi làm việc với Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC). Ông Thọ cho biết thêm, sẽ xem xét, bàn bạc với công ty mua bán nợ này về tiêu chí cũng như lãi suất, khả năng rót vốn cho BBT... Không loại trừ BBT sẽ bán nợ cho DATC như một phương án giải quyết vốn trước mắt.

    Cổ phiếu BBT bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM "treo" giao dịch hồi gần giữa tháng 7 vì thua lỗ tài chính trong hai năm liên tiếp. Công ty này còn mang nợ ngập đầu tại các nhà băng, thiếu tiền kinh doanh đến nỗi phải ngưng hầu hết hoạt động sản xuất.

    Tại đại hội cổ đông diễn ra giữa tháng 7, Ban giám đốc BBT đề nghị phương án phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn tức thì trả nợ, song vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cổ đông lớn nhất là Dệt may Gia Định. Hậu quả là đến nay mặc dù cổ phiếu BBT đã được phép giao dịch lại trên sàn chứng khoán, nhưng sản xuất vẫn ngưng, phần lớn nhân viên phải tạm nghỉ trong tình trạng bị công ty nợ lương, phương án giải quyết vốn lâm vào cảnh bế tắc trong khi Bông Bạch Tuyết đang đối mặt với nguy cơ bị ngân hàng phát mãi tài sản vì các khoản nợ quá hạn.

    Bạch Hường
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Chung-khoan/2008/08/3BA05502/

Share This Page