HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hocCK, Nov 13, 2007.

853 người đang online, trong đó có 341 thành viên. 07:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Hai tập đoàn và ba tổng công ty báo cáo việc điều chỉnh giá
    07-08-2008 00:05:26 GMT +7T.HẢI
    (PL)- Bộ Công thương vừa có văn bản yêu cầu Tập đoàn Than khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí và ba tổng công ty Thép, Hóa chất, Giấy báo cáo về việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng chính nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương kiềm chế giá cả.
    Bộ Công thương yêu cầu các tập đoàn và các tổng công ty chỉ được điều chỉnh giá ở mức hợp lý (đối với các mặt hàng thuộc danh mục đang thực hiện chủ trương kiềm chế giá) sau khi đã áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí để giảm thiểu tác động bất lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trước khi triển khai phải có lộ trình và kế hoạch điều chỉnh giá cụ thể và phải báo cáo Bộ Công thương để giám sát.

    Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều qua (6-8), Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết trong tháng 8, Bộ sẽ lập đoàn kiểm tra việc điều chỉnh giá của doanh nghiệp, rà soát việc tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh, hệ thống phân phối hiện hành.
    http://www.phapluattp.vn/news/kinh-te/view.aspx?news_id=223567
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Thứ Bảy, 09/08/2008, 12:37

    Iraq tái khai thác dầu sau 20 năm gián đoạn

    TPO - Hôm qua 8/8, Iraq cho biết họ sẽ bắt đầu khai thác lại trữ lượng dầu khổng lồ sau gần 20 năm gián đoạn do các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.


    Một công nhân Iraq làm việc tại bãi dầu al-Zubayer gần Basra năm 2004.
    Bộ trưởng phụ trách về dầu lửa Hussein al-Shahristani đã tham dự buổi lễ đánh dấu sự kiện này hôm 8/8 tại bãi dầu Al-Garraf gần Nasiriyah, cách Baghdad 350 km về phía nam.

    Assim Jihad, người phát ngôn của bộ cho biết, bộ sẽ triển khai ba đội khai thác đã được đào tạo về kỹ thuật mới nhất ở nước ngoài.

    Iraq hy vọng các đội khai thác sẽ phát hiện những trầm tích dầu cho phép tăng gấp đôi trữ lượng dầu đã được chứng minh, tức gấp đôi con số 115 tỉ thùng dầu thô.

    Bộ trưởng Shahristani cho biết, bộ đã bắt đầu xây dựng những nhà máy lọc dầu mới ở các tỉnh Dhiqar, Kirkuk, Karbala và Misan của Iraq, đồng thời nâng cấp các nhà máy lọc dầu cũ ở Baghdad, Basra và Diwaniyah.

    Chỉ riêng ở tỉnh Dhiqar, bộ hy vọng sẽ thu được trữ lượng dầu thô ước chừng 4 tỉ thùng.

    Với đồng đô la mạnh lên hôm thứ sáu, giá dầu thô ở London đã tụt xuống dưới 116 USD/ thùng trong tình hình người ta nhận thấy nhu cầu năng lượng giảm đi và Iraq khai thác dầu trở lại.

    Sau khi Saddam Hussein tiến hành xâm chiếm Kuwait vào tháng 8/1990, Liên Hiệp quốc đã cấm vận về dầu hoả đối với Iraq, buộc nước này phải ngừng khai thác và giảm hẳn xuất khẩu dầu.

    Chương trình ?ođổi dầu lấy lương thực? của Liên Hiệp Quốc tiến hành từ năm 1996-2003 chỉ cho phép Baghdad bán dầu để lấy những mặt hàng hoá nhân đạo mà họ thiếu do bị trừng phạt.

    Hiện Iraq muốn tăng thêm sản lượng 500.000 thùng/ngày từ mức trung bình hiện nay là 2,5 triệu thùng/ngày, nghĩa là ngang với mức trước khi Mỹ tấn công Iraq hồi tháng 3/2003.

    Mức xuất khẩu dầu hiện tại của Iraq là 2,11 triệu thùng/ngày đã đem lại một khoản bội thu cho đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Bộ phụ trách về dầu hoả mong muốn nâng sản lượng dầu lên đến 4,5 triệu thùng/ngày trong vòng 5 năm tới.

    Cuối tháng sáu, bộ dầu hoả đã đưa ra sáu bãi dầu và hai bãi khí đốt để 41 công ty quốc tế đấu thầu và dự kiến các hợp đồng sẽ được ký kết vào tháng 6/2009.

    Các thoả thuận đó - chỉ là các hợp đồng dịch vụ - sẽ mở đường cho các hãng năng lượng đóng ở nước ngoài quay lại Iraq sau 36 năm bị Saddam tống khứ.

    Trong một báo cáo được đưa ra vào giữa năm 2006, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết chỉ mới 10% trữ lượng dầu của Iraq đã được khai thác và 60% trữ lượng đã được chứng minh hiện vẫn nằm ở các bãi dầu chưa được khai thác.

    Cơ quan này cho biết, giá thành rẻ và khả năng kỹ thuật của các kỹ sư Iraq sẽ thuận lợi cho sự phát triển ngành công nghiệp quốc gia này.

    Nguyễn Nga
    Theo AFP via Yahoo

    http://tienphong.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=133168&ChannelID=5

    ----
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Ngày 09-08-2008, 11:55
    Tuân thủ chuẩn mực kế toán: Tuỳ tâm doanh nghiệp

    NĐT thường dựa vào bản báo cáo tài chính được kiểm toán của các DN làm cơ sở tin cậy đẻ đưa ra các quyết định đầu tư của mình.

    (ĐTCK-online) Tuân thủ các chuẩn mực kế toán tài chính là một trong những yêu cầu quan trọng để có những thông tin trung thực giúp cho các công ty kiểm toán (CTKT) có báo cáo kiểm toán chất lượng. NĐT có thể căn cứ vào các thông tin đó để ra quyết định đầu tư. Vậy nhưng việc tuân thủ các tiêu chí, chuẩn mực này hiện nay còn nhiều vấn đề đáng lưu tâm, xét trên cả hai đối tượng là CTKT và DN được kiểm toán.

    Dịch vụ và tiêu chuẩn

    Phó tổng giám đốc CTKT Pricewaterhouse Cooper (PWC) Việt Nam, bà Nguyễn Phi Lan kể lại chuyện, có DN đến PWC đặt hàng kiểm toán với điều kiện làm thế nào để DN này đủ tiêu chuẩn niêm yết. Sau khi xem xét sơ bộ, PWC đã từ chối kiểm toán. Tuy nhiên, sau đó DN này đã tìm đến CTKT khác và đạt được mục đích niêm yết CP trên TTCK. "Những câu chuyện này khiến NĐT cả trong và ngoài nước mất niềm tin vào các báo cáo kiểm toán của DN trong nước".

    Sở dĩ PWC không thực hiện kiểm toán DN trên là do đơn vị này không thực hiện đầy đủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam. "Các chuẩn mực cho phép áp dụng theo nhiều cách nhưng điều quan trọng là họ không giải thích rõ việc áp dụng chuẩn mực nào, gây hiểu lầm cho NĐT. Về tổng thể, chúng tôi thấy DN đó không đủ điều kiện niêm yết nên không kiểm toán", bà Lan nói và cho rằng, Luật Chứng khoán cần bổ sung những quy định để hạn chế những báo cáo kiểm toán kém tin cậy.

    Trên thực tế hiện nay, việc các DN thực hiện các báo cáo kiểm toán chủ yếu nhằm đáp ứng quy định của pháp luật về công bố thông tin chứ chưa phải là nhu cầu tự thân. Điều này một phần do sự tuân thủ các chuẩn mực kế toán chưa đầy đủ của DN. Do đó, chất lượng các báo cáo kiểm toán vẫn là dấu hỏi lớn, khi không ít DN chỉ thực hiện với tư tưởng đối phó. "Nếu nói việc kiểm toán là khám bệnh cho DN thì hiện nay không có nhiều DN muốn biết và chữa bệnh của mình", một kiểm toán viên nói một cách hình ảnh.

    Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) lại cho rằng, có sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các CTKT dẫn đến việc dễ dãi chấp nhận đề nghị của DN. Việc đưa ra các ý kiến ngoại trừ chính là cách thỏa hiệp với DN nhằm thông qua báo cáo tài chính kiểm toán. Và để xảy ra tình trạng trên có một phần lý do của việc không tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán.

    Vì sao?

    Ông Bùi Văn Mai, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán kiểm toán (Bộ Tài chính) cho biết, hiện Việt Nam đã công bố 26 trong tổng số 36 chuẩn mực kế toán. Tuy nhiên, ông Mai cũng thừa nhận một thực tế, bản thân nhiều người làm kế toán cũng chưa hiểu hết những chuẩn mực kể trên. Điều này là do những chuẩn mực được ban hành hiện nay đáp ứng điều kiện kinh tế thị trường, trong khi trình độ của các kế toán và kiểm toán viên chưa kịp cập nhật. Bên cạnh đó, phải kể đến trình độ của nhiều lãnh đạo DN chưa sâu sát về tài chính, thiếu hiểu biết về kế toán. Những lý do trên khiến không ít DN không tuân thủ chuẩn mực kế toán.

    Theo một chuyên gia tài chính, sở dĩ diễn ra tình trạng kể trên là do không có lợi ích lớn giữa việc DN tuân thủ và không tuân thủ các chuẩn mực. Chính vì thế, DN cũng chẳng dại gì tuân thủ nếu điều đó không mang lại lợi ích thậm chí gây phiền toái cho họ. Ở nước ngoài, việc tuân thủ chuẩn mực được đánh giá rất cao về uy tín, bởi nếu không tuân thủ DN sẽ gặp phản ứng dữ dội của giới đầu tư.

    Tại Việt Nam, trong Luật Kế toán cũng không quy định bắt buộc các DN phải tuân thủ chuẩn mực kế toán như thế nào và các hình thức xử lý ra sao nếu không tuân thủ. Chính vì thế, có sự khác nhau trong việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán của các DN.

    Như vậy, làm thế nào NĐT có thể đọc được những thông tin trung thực trong các báo cáo tài chính của DN?

    Phát biểu trên VTV mới đây, ông Ian Lydall, Tổng giám đốc PWC Việt Nam cho rằng, nếu một DN muốn thay đổi con số trong báo cáo tài chính thì rất khó để CTKT phát hiện ra vì họ có rất nhiều cách để che dấu những gian lận. Các vấn đề sai sót hoặc nhầm lẫn thường nảy sinh do sự mập mờ trong việc quy định rõ việc bản báo cáo tài chính đó áp dụng theo chế độ kế toán nào, thời điểm để tính toán các khoản, tính cái gì và cái gì chưa tính, những điểm loại trừ? Vì chỉ cần có cách tiếp cận và tiêu chí, thời gian khác nhau thì kết quả kiểm toán sẽ khác nhau.

    Về phía Bộ Tài chính, ông Mai nhận định, hiện nay các chuẩn mực, quy định về kế toán, về thuế là tương đối rõ ràng, đầy đủ, nhưng việc thực hiện, vận dụng khác nhau phụ thuộc vào quan điểm và lợi ích của của từng DN. Quan niệm về kinh doanh lỗ hay lãi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, dựa trên cơ sở này có thể là lãi nhưng cơ sở khác lại là lỗ. Do đó, việc công khai giải trình số liệu, báo cáo thuyết minh (số liệu được lập theo cơ sở này, cơ sở kia?) ý kiến của kiểm toán viên là những vấn đề hết sức quan trọng mà NĐT cần quan tâm.

    Thanh Đoàn

    http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=13542
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Chủ tịch HĐQT BIDV dự báo về lãi suất và tỷ giá (CafeF) - Ông Trần Bắc Hà, chủ tịch HĐQT BIDV đã có những ý kiến về lãi suất và tỷ giá từ nay đến cuối năm.


    Nội dung từ phát biểu tại buổi làm việc giữa Chính phủ với lãnh đạo các tập đoàn, TCT nhà nước ngày 8/8.

    Với quan điểm ?ovấn đề là làm sao lãi suất thấp hơn để các doanh nghiệp có vốn sản xuất?, chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà cho biết cần chấp nhận lãi suất thực âm, tiến tới nền lãi suất huy động chung là khoảng 16% lãi suất cho vay là khoảng 18% để hỗ trợ các doanh nghiệp (đặc biệt doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp tạo cân đối lớn cho nền kinh tế...)
    Về những đề nghị với NHNN, đại diện BIDV nêu ý kiến NHNN cần ?obơm? ra khoảng 10 - 15 ngàn tỉ đồng và có những biện pháp để lãi suất chỉ khoảng 16,5%.

    Liên quan đến LSCB, ông Hà cho rằng với mức LSCB hiện tại, 14% thị trường Ngân hàng đã bình ổn. Tuy nhiên, theo tính toán của BIDV trong tháng 8 và tháng 9 tới, chỉ số CPI sẽ cao hơn tháng 7 vừa qua (tháng 8 là khoảng 2%, tháng 9 là 1,5%), có thể LSCB điều chỉnh nhẹ, từ 0,5 cho đến 1%.

    BIDV đề nghị: giữ nguyên LSCB, tùy theo diễn biến thị trường, có thể điều chỉnh nhẹ, tối đa là 15%.
    Về tỷ giá, bằng việc điểu chỉnh biên độ tỷ giá lên 2% cũng như điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng thì tỷ giá đã ổn định hơn. Bằng giả thiết, ông Hà dự đoán tỷ giá cuối năm sẽ ở khoảng 16.900-17.000 đồng.


    Chiều 6-8, Hiệp hội Ngân hàng (NH) và các NH thành viên tại TP.HCM đã bàn biện pháp giảm lãi suất (LS) huy động. Hiệp hội không quy định trần LS, từng NH chủ động tính toán mức giảm và thời gian giảm LS.
    Tính đến thời điểm đó đã có trên 15 NH điều chỉnh LS huy động theo hướng kỳ hạn ngắn LS thấp, kỳ hạn dài LS cao. Được biết trong ngày 6-8 đã có thêm một số NH giảm LS. (Tuổi Trẻ)
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Thông báo kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do KBNN phát hành, đợt 9/2008
    (Cập nhật: 08/08/2008)





    TTGDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu thầu trái phiếu Chính phủ doKho bạc Nhà nước phát hành, được tổ chức vào ngày 08/08/2008 như sau: STT Nội dung 2 năm 5 năm
    1 Loại trái phiếu Trái phiếu Chính phủ
    2 Ngày phát hành 12/08/2008
    3 Ngày đáo hạn 12/08/2010 12/08/2013
    4 Mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu
    8 Tổng khối lượng gọi thầu 500 tỷ đồng 500 tỷ đồng
    9 Tổng số thành viên tham gia đấu thầu 06 thành viên 13 thành viên
    11 Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ 1.270 tỷ đồng 1.465 tỷ đồng
    12 Lãi suất đăng ký thấp nhất 17,00 %/năm 15,00%/năm
    13 Lãi suất đăng ký cao nhất 19,00 %/năm 19,00%/năm
    14 Lãi suất trần 17,50 %/năm 16,00%/năm
    15 Lãi suất trúng thầu 17,50 %/năm 16,00%/năm
    16 Khối lượng trúng thầu 500 tỷ đồng 55 tỷ đồng
    17 Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu 500 tỷ đồng 55 tỷ đồng
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Các Ngân hàng thương mại cổ phần có thể mua lại cổ phiếu của chính Ngân hàng mình.

    Đó là nội dung chính của văn bản số 7138/NHNN-CNH do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 07/8/2008.

    Theo đó, liên quan tới việc mua lại cổ phiếu của chính mình làm cổ phiếu quỹ của các Ngân hàng thương mại cổ phần, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

    Theo quy định của pháp luật hiện hành, các Ngân hàng thương mại cổ phần với tư cách là công ty cổ phần đã đăng ký trở thành công ty đại chúng có quyền mua lại cổ phiếu của chính mình. Việc mua cổ phiếu này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

    Các Ngân hàng thương mại cổ phần tự quyết định và chịu trách nhiệm về những rủi ro từ việc mua lại cổ phiếu của chính mình trên cơ sở tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật khác có liên quan.

    Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi Ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn, giám sát việc các Ngân hàng thương mại cổ phần thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình theo các nội dung trên.


    Web-08

    Ngày 07/08/2008

    http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinHDNH.jsp?tin=3270
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Thứ Bảy, 09/08/2008, 09:52

    Đấu thầu xong 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ đợt 9/2008

    Ngày 8/8, Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) thông báo kết quả đấu thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, đợt 9/2008.

    Đã có 6 thành viên tham gia đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 13 thành viên đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Theo đó, đã có 5 thành viên trúng thầu trái phiếu kỳ hạn 2 năm (phát hành ngày 12/8/2008, đáo hạn 12/8/2010) với lãi suất là 17,5%/năm, khối lượng trúng thầu 500 tỷ đồng; 2 thành viên trúng thầu trái phiếu kỳ hạn 5 năm (ngày đáo hạn 12/8/2013) với mức lãi suất 16%/năm, khối lượng trúng thầu 55 tỷ đồng/tổng khối lượng gọi thầu là 500 tỷ đồng.

    Trái phiếu sẽ được thanh toán một lần khi đáo hạn và được trả lãi hàng năm. Trái phiếu được bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết tại HASTC.

    ttxvn
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    SBS trở lại repo chứng khoán

    TT - TP.HCM - Ngày 7-8, ông Nguyễn Hồ Nam, tổng giám đốc Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBS), cho biết đã chuẩn bị để trong nửa cuối tháng tám thực hiện trở lại nghiệp vụ repo chứng khoán (cho nhà đầu tư vay tiền thế chấp bằng chứng khoán) để tạo tính thanh khoản cho thị trường.

    Trước mắt, SBS dành ra 200 tỉ đồng và sẽ tăng lên tùy theo nhu cầu từ thị trường, áp dụng đối với khoảng 15 loại cổ phiếu hàng đầu đã được niêm yết trên sàn chứng khoán và một số cổ phiếu chưa niêm yết như Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN (Eximbank), Ngân hàng Quân đội, Ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank), Hoàng Anh - Gia Lai, Vinaconex... Dự kiến mức lãi suất sẽ là 1,75-1,8%/tháng.

    Theo ông Nam, kinh tế vĩ mô đang dần ổn định, lạm phát đã có dấu hiệu giảm dần, thời gian trước mắt có thể ở mức cao nhưng các năm sau sẽ giảm mạnh; đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn tăng mạnh, thị trường đã giảm ở mức đáy, hoạt động kinh doanh của các công ty khá tốt, những khó khăn nếu có cũng đã bộc lộ ra nhưng phần lớn các công ty vẫn hoạt động ổn định... là những lý do để SBS trở lại thực hiện repo chứng khoán.
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    NN bán USD để mua TP va CP làm giá USD giảm mạnh vài ngày qua.
    Index tăng đến hết tháng 8.
    http://www.thesaigontimes.vn/epaper/TB-KTSG/So33-2008(921)/19063/
    ----
    2.
    (29/07/2008) - Theo số liệu của UBCK, đến thời điểm này đã có 34 công ty quản lý quỹ (CTQLQ) được cấp phép hoạt động.

    Hiện các CTQLQ đã huy động và thành lập 4 quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (đang niêm yết tại HOSE), 16 quỹ thành viên và có hàng trăm khách hàng ủy thác quản lý tài sản theo hợp đồng quản lý danh mục đầu tư. Tính đến tháng 5/2008, hệ thống các CTQLQ đã huy động và quản lý hơn 51.400 tỷ đồng (xấp xỉ 3,2 tỷ USD).

    UBCK cho biết, mục tiêu phát triển ngành quản lý tài sản trong thời gian tới là nâng cao chất lượng hoạt động của các CTQLQ theo hướng nâng tiêu chí thành lập nhằm đảm bảo các công ty này được cấp phép có đủ năng lực cần thiết về chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời khuyến khích phát triển đa dạng hóa các quỹ đầu tư chứng khoán, các sản phẩm đầu tư mới như quỹ đầu tư dạng mở, tạo cơ sở phát triển các sản phẩm đầu tư mới như quỹ đầu tư dạng mở, tạo cơ sở phát triển các sản phẩm liên kết đầu tư, kết nối chứng khoán với bảo hiểm, các quỹ hưu trí tự nguyện.

    ---
    3.

    Thủ tướng: Sẽ giảm dần lãi suất ngân hàng

    20:50'''''''' 08/08/2008 (GMT+7)

    - Tại buổi làm việc giữa Chính phủ với lãnh đạo các tập đoàn, TCT nhà nước ngày 8/8, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Trần Minh Tuấn nói: "Không để bất kỳ tổ chức tín dụng nào đổ vỡ".

    Cuộc gặp nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các tập đoàn, TCT 7 tháng đầu năm và bàn cách gỡ vướng khó khăn cho 5 tháng còn lại.


    Thủ tướng ***************: "Nhiệm vụ của DNNN vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là nhiệm vụ kinh tế". Ảnh: MC


    Kiên trì với con đường thị trường

    Chia sẻ với "nhiệm vụ kinh tế, chính trị" mà khu vực DNNN đã gánh vác trong 7 tháng qua, Thủ tướng *************** nói: "Tuy DN kinh doanh trong điều kiện khó khăn nhưng đã giữ được vai trò chủ lực để Chính phủ có thể can thiệp bình ổn được thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô. Bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu của nền kinh tế như điện, xăng dầu, sắt thép, phân bón, thuốc chữa bệnh, dịch vụ vận tải".

    Trưởng ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN Phạm Viết Muôn tóm lược, các TCT lương thực 2 miền đã bảo đảm nhu cầu lương thực trong nước, chủ động thu mua gạo xuất khẩu, ứng phó với tin đồn thất thiệt về tăng giá.

    Tập đoàn Than - Khoáng sản VN ổn định giá bán than cho các hộ tiêu thụ lớn. EVN đã đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí, quyết liệt giảm tổn thất điện năng. Tập đoàn Dầu khí tiếp tục nộp ngân sách ở mức cao. Các TCT: Đường sắt và Hàng không đã không tăng giá vé.

    Tuy nhiên, vì chia sẻ với Chính phủ mục tiêu "thắt chặt tiền tệ, kiềm chế lạm phát" nên DN lao đao không ít do thiếu vốn. "Sự không ổn định của thị trường tiền tệ, lãi suất vay ngân hàng tăng cao ảnh hưởng không ít đến hiệu quả kinh doanh", ông Muôn nói.

    Tổng GĐ EVN "than thở": "Dự định việc cổ phần hoá các DN năm 2008 sẽ thu về khoảng 7.000 tỷ đồng nhưng từ đầu năm đến nay vẫn chưa bán được đồng nào". EVN và Tập đoàn Dầu khí đã chậm hoàn thành một số dự án sản xuất điện theo kế hoạch.

    "Nhiệm vụ quan trọng của các tập đoàn, TCT, DNNN là kìm giữ giá. Vừa qua, không có các tập đoàn, TCT thì mục tiêu bình ổn giá khó lòng đạt được. Nhưng cho đến nay, dư luận đều cho rằng đây là tội đồ gây nên lạm phát", Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đầu tư Phát triển (BIDV) Trần Bắc Hà "ấm ức" than.

    Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nói, vì mục tiêu kiềm chế lạm phát, phải hy sinh về giá cả nên nhiều mặt hàng phải điều hành phi thị trường, nhưng về lâu dài, phải kiên trì con đường thị trường, trước mắt với xăng dầu, sau đó sẽ đến than, điện.

    Vốn hàng nghìn tỷ, lập dăm ba ngân hàng cũng không sao

    Thiếu điện sản xuất, cắt điện không báo trước gây ảnh hưởng sản xuất là quan ngại chung của lãnh đạo các DNNN bên cạnh lo âu về lãi suất.

    "Kinh doanh bất động sản, chẳng lẽ chỉ có tư nhân mới được làm. Cái gì có lợi, có hiệu quả thì phải làm chứ".

    Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Đinh La Thăng

    Đại diện Tập đoàn Than - Khoáng sản VN than phiền: "Kể cả khi cắt điện báo trước hay cắt đột ngột thì chúng tôi đều phải đưa công nhân từ dưới hầm mỏ lên. Mỗi lần như vậy, lại đi bộ hàng vài km. Lên rồi, có điện, lại xuống, ảnh hưởng không nhỏ đến khai thác".

    Tổng GĐ EVN lại phản ánh: "Việc dùng điện lãng phí gây thiếu điện như vậy là do cơ chế giá hiện nay không khuyến khích tiết kiệm. Nhà đầu tư nước ngoài thì đưa công nghệ cũ vào để tận dụng điện giá rẻ. Người dân thì tiêu dùng lãng phí". Ông này kiến nghị phải sớm xây dựng giá điện theo cơ chế thị trường. Về phía EVN, sắp tới sẽ đưa 3, 4 nhà máy thuỷ điện vào vận hành, đảm bảo đủ điện cho năm 2009.

    "Từ nay đến cuối năm, cố gắng đảm bảo chỉ tiêu về điện, giải quyết khó khăn lớn nhất hiện nay", Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhắc nhở.

    Liên quan đến vấn đề đầu tư ngoài lĩnh vực chính, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Đinh La Thăng cho rằng, việc đầu tư vẫn hiệu quả, không đến mức làm biến dạng nền kinh tế như dư luận lo ngại. "Kinh doanh bất động sản, chẳng lẽ chỉ có tư nhân mới được làm. Cái gì có lợi, có hiệu quả thì phải làm chứ", ông Thăng nói.

    Đại diện Tập đoàn Cao su VN đồng tình: "Dành một tỷ lệ nhất định sang chứng khoán, ngân hàng nhằm phục vụ mục tiêu tài chính thì không vấn đề. Chẳng hạn, dầu khí, doanh thu hàng ngàn tỷ, nếu có tham gia lập một vài ngân hàng cũng không đáng ngại so với các DN vốn dăm ba tỷ".

    Tuy nhiên, Thủ tướng *************** lưu ý: "NQ TƯ 3 nói cho phép kinh doanh đa ngành, trong đó duy trì tốt ngành nghề chính nhưng nếu bỏ vốn vào ngân hàng, chứng khoán là phải báo cáo Thủ tướng với tư cách chủ sở hữu".

    Theo Thủ tướng, hiện nay đang có quá nhiều ngân hàng, thậm chí có tập đoàn đang tham gia đến 4, 5 ngân hàng khác nhau. Trong khi đó, khu vực DNNN đang có những hạn chế về năng lực quản trị, nguồn nhân lực...

    Giảm lạm phát, sẽ giảm dần lãi suất ngân hàng

    Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Trần Minh Tuấn cảnh báo: "Không để bất kỳ tổ chức tín dụng nào đổ vỡ". Theo ông, chi phí trả cho lãi suất là sống còn cho DN, nhất là trong bối cảnh "lạm phát lên, lãi suất tăng theo". Ông Tuấn cũng nói, với mặt bằng lãi suất mới, chưa chống được lạm phát thì sản xuất đã trì trệ.

    Trước đó, Chủ tịch HĐQT BIDV Trần Bắc Hà cũng nói, nếu DN phá sản, ngân hàng cũng có nguy cơ đổ vỡ theo.

    Ông Hà kiến nghị: "Làm sao để lãi suất thấp hơn cho DN đủ vốn sản xuất?. Thiếu vốn, không ít DN đã lấn vào vốn sở hữu. Theo ông này, NHNN nên hỗ trợ cho DN, sao cho mức lãi suất xuống ở mức 16,5%. Nguồn tiền cần ?obơm? ra khoảng 10 - 15 ngàn tỉ đồng.

    Ông Hà đề xuất việc kiểm soát tín dụng, bởi có hiện tượng các ngân hàng nhỏ tuy dư vốn nhưng không tập trung hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu mà dùng nguồn tiền này để kinh doanh trên thị trường liên ngân hàng.

    Thủ tướng *************** lưu ý, với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, lãi suất của ngân hàng phải giảm dần theo giá cả. "Giảm lãi suất là chia sẻ trách nhiệm với nền kinh tế và với doanh nghiệp", ông Dũng nói.

    Còn theo ông Nguyễn Sinh Hùng, DNNN phải lo tính toán đầu tư hiệu quả. Chính phủ sẽ bảo đảm vốn. "Khi lạm phát xuống, sẽ giảm dần lãi suất ngân hàng", ông Hùng nói.
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Ximăng, thép giảm giá
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...0&ChannelID=11

    TT - Giá thép giao tại nhà máy của các doanh nghiệp phía Nam đã có một đợt giảm giá mạnh. Mức giảm bình quân 2-2,5 triệu đồng/tấn so với tháng bảy, hiện dao động từ 17,33-18,5 triệu đồng/tấn (thép cây), 17,63-19,5 triệu đồng/tấn (thép cuộn).

    ----
    Tbilisi chính thức bắn tiếng với Moscow xin ngừng chiến, giá dầu không bị đe doạ xuống đến 100 USD/thùng rồi
    -----

    Mọi thông tin đều hỗ trợ cho VnIndex.

Share This Page