HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hocCK, Nov 13, 2007.

853 người đang online, trong đó có 341 thành viên. 07:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Cổ phần hoá Vietcombank sẽ tiếp tục bị trì hoãn?
    Chính phủ vừa chỉ đạo Vietcombank IPO trước và chọn nhà đầu tư chiến lược sau theo tinh thần Nghị định 109/CP thay vì làm ngược lại như trước đây.
    Một chuyên gia nêu vấn đề: tiến trình cổ phần hóa của Vietcombank sẽ bị chậm trễ do khó khăn trong xác định giá bán cổ phần và chọn cổ đông chiến lược...
    Tháng 8/2007, Chính phủ phê duyệt đề án cổ phần hóa Vietcombank và tháo gỡ khá nhiều vướng mắc với hy vọng tiến trình cổ phần hóa ngân hàng này sẽ diễn ra trong tháng 10/2007. Tuy nhiên, kế hoạch này lại được hy vọng vào tháng 11/2007 và bây giờ lại tiếp tục hy vọng vào... cuối năm nay!

    Vietcombank bị hớ nước cờ?

    Theo thông tin mới nhất, Chính phủ cho phép Vietcombank được IPO trước và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược sau, khác hẳn với trước kia: sau khi chọn nhà đầu tư chiến lược mới tiến hành IPO.

    Điều này được hiểu, sau khi chọn giá đấu bình quân thành công, Vietcombank sẽ lấy đó làm cơ sở xác định giá bán cho nhà nhà đầu tư chiến lược. Cách làm này đã được quy định tại điểm C khoản 3 điều 6 Nghị định 109/2007/NĐ ?" CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ: "Nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phần theo giá không thấp hơn giá đấu thành công bình quân".

    Có điều gì ẩn sau sự thay đổi này? Quan sát diễn biến quá trình cổ phần hóa của Vietcombank thấy nổi lên 2 vấn đề cơ bản: cách thức cổ phần và giá bán cổ phần cho giới đầu tư.

    Về cách thức cổ phần, trước đó Vietcombank muốn chọn lối đi khác với những doanh nghiệp đã cổ phần hóa trước đó như Tập đoàn Bảo Việt hay một số doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí nhằm thể hiện sự cải cách mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt lại nằm ở mức giá chốt cho các nhà đầu tư chiến lược.

    Hơn một tháng qua, giới đầu tư luôn quan tâm đến việc các cổ đông chiến lược đã trả giá bao nhiêu trên mỗi cổ phần mà Vietcombank định bán. Theo cách làm này, có vẻ như Vietcombank chưa vội quan tâm tới mức giá của tỷ lệ 6,5% cổ phần/vốn điều lệ (15 nghìn tỷ đồng) đưa ra đấu giá IPO mà ưu tiên quan tâm tới tỷ lệ 15 ?" 20% cổ phần/vốn điều lệ bán cho nhà đầu tư chiến lược qua hai yếu tố cơ bản: ai và mức giá nào.

    Tuy nhiên, kết quả đến tận bây giờ, Vietcombank vẫn chưa xác định được cụ thể những ai là nhà đầu tư chiến lược cũng như giá bán cho các cổ đông này mà tạm gác vấn đề đó lại chờ IPO xong mới tính tiếp.

    Thực tế này châm ngòi cho một loạt tin đồn rằng: rất có thể Vietcombank đã bị các nhà đầu tư chiến lược trả giá thấp và bây giờ lại phải quay về với cách thức: giá bán cho nhà đầu tư chiến lược sẽ được xác định sau khi IPO như quy định tại Nghị định 109/CP.

    Vậy mức giá IPO tới đây sẽ là bao nhiêu? Thật khó có câu trả lời ngay bây giờ nhưng lời đồn thổi lại cho rằng: lý do Vietcombank không thành công trong việc chọn nhà đầu tư chiến lược là do bị trả giá thấp. Vậy thì khi IPO, các nhà đầu tư sẽ chẳng tội gì mà không trả giá thấp?!

    Rất có thể điều này sẽ không bao giờ xảy ra vì tầm vóc của Vietcombank không như các doanh nghiệp đã IPO trước đó nhưng cũng không dễ dàng phủ định vì thực tế, Chính phủ đầy quyết tâm cổ phần hóa Vietcombank ngay trong 2007, thời gian không còn nhiều và đó cũng là một áp lực của ngân hàng này.

    Dĩ nhiên, là một người mang hàng đi bán, ai cũng mong bán được giá và họ có quyền chưa bán khi chưa được giá. Nhưng nếu vậy, việc cổ phần hóa của Vietcombank lại tiếp tục ?obài ca?... trì hoãn?

    Khó thu hút cổ đông chiến lược

    Mặc dù các cơ quan liên quan và ngay cả Vietcombank chưa đưa ra lý do của sự thay đổi này nhưng theo các chuyên gia, ngân hàng này sẽ gặp thêm một khó khăn khác trong việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

    Theo quy định tại Nghị định 109/CP: "Nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phần theo giá không thấp hơn giá đấu thành công bình quân?. Quy định này khiến không ít doanh nghiệp nhà nước (doanh nghiệp Nhà nước) gặp khó khăn khi xây dựng phương án cổ phần.

    Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt May nói: ?oMặc dù quy định trên không hẳn quá cứng nhưng chưa thực sự tạo điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược ở chỗ họ không phải mua với giá cao nhất nhưng cũng chẳng được mua với giá thấp nhất".

    Trong khi đó, yêu cầu của một nhà đầu tư chiến lược tại Nghị định này phải là: ?oCó năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp; chuyển giao công nghệ mới, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp".

    Chưa kể, theo quy định, cổ phần của nhà đầu tư chiến lược không được phép chuyển nhượng trong thời hạn 3 năm. Giá mua bằng giá như mọi cổ đông khi IPO, lại phải sau 3 năm mới thanh khoản được, trong khi phải mang công nghệ, quản trị hiện đại, phát triển thị trường vào doanh nghiệp mà mình mua cổ phần, vậy ai sẽ là nhà đầu tư chiến lược của Vietcombank?

    Tạm gác chuyện chọn nhà đầu tư chiến lược của Vietcombank để bàn sang một vấn đề có liên quan là quy định chọn nhà đầu tư chiến lược tại Nghị định 109. Trước đây, Nghị định 187/CP quy định rằng: nhà đầu tư chiến lược được phép mua cổ phần thấp hơn 20% so với giá bình quân gia quyền của đấu giá và kèm theo một số ưu đãi khác. Nhân đó, nhiều doanh nghiệp Nhà nước ?onhúng? vốn vào nhau để mua bán cổ phiếu loanh quanh kiếm lời.

    Vì thế, mới có chuyện những doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần mặc dù sở hữu Nhà nước chỉ giữ lại 51% nhưng thực tế, tỷ lệ này lên tới 70 - 71% và tại đó, mục tiêu cải cách đa dạng sở hữu trong doanh nghiệp của Chính phủ không đạt được kỳ vọng.

    Một trong nhiều lý do để ban hành Nghị định 109 là nhằm tháo gỡ vướng mắc này để đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa một cách sâu sắc và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, với thực tế hiện nay, các nhà làm chính sách đang lâm vào tình thế ?otránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa?.

    Bởi vậy, nếu các cơ quan quản lý không lưu ý đến bất cập này thì không riêng gì Vietcombank vốn được coi là ?omiếng bánh? hấp dẫn đối với các nhà đầu tư mà còn rất nhiều doanh nghiệp Nhà nước khác khi cổ phần hóa sẽ tiếp tục gặp trở ngại này
    Nguồn: www.tas.com.vn
    ---
    PHÂN TÍCH:
    TTCKVN từ tháng 10.07 đã có đợt điều chỉnh dài, việc điều chỉnh này còn kéo dài bao lâu? Cuối tháng 11? Cuối tháng 12?
    Trước hết chúng ta phân tích tại sao TTCKVN giảm từ tháng 10 đến nay, có 4 nguyên nhân được đưa ra:
    1. Lòng tin của NĐT vào các cơ quan quản lý bị giảm sút: nào thuế CK (đưa ra dự thảo mà không có surveys, không có phân tích tác động thị trường...tương tự như vụ CT03), nào chính sách, chiến lược với IPO VCB bị quay liên tục, thể hiện cái tầm của các sếp nhà ta bị hạn chế, các kịch bản không được đưa ra đầy đủ để phân tích rủi ro, đưa ra các Preventive Actions. Mà các bạn cũng đã biết TTCK là TT lòng tin, khi hết lòng tin thì sẽ là hậu quả.
    2. Nguồn cung tiền bị thiết chặt bởi CT03, trong khi nguồn cung hàng qua đấu giá công ty CPH, IPO, tăng vốn, chia tách CP nhiều và dồn dập.
    3. Nền kinh tế Mỹ suy giảm, TTCK thế giới cũng suy giảm theo, các động thái của FED đưa ra làm cho người ta nghĩ đến việc cứu cho nền kinh tế trảnh khỏi bị khủng hoảng. APTvietnam vừa dẫn tin của CNNMoney là FED lại bơm trên 43 tỷ vào thị trường, nếu vậy thị dấu hiệu suy thoái lại càng hiện rõ ra.
    4. Lộ trình IPO VCB làm hỏng TTCK VN, chung quy thì cũng chỉ tại cách làm không chuyên nghiệp và chưa minh bạch của các cơ quan liên quan đến vấn đề này. Nếu như theo bài của TAS - CK Tràng an mà có lý thì theo tôi TTCKVN sẽ đi xuống sâu đến cuối năm chứ không chỉ "điều chỉnh giảm" hay "lình xình" mà thôi.
    Theo PTKT thì xu thế TT có dấu hiệu đổi chiều một cách mờ nhạt, tuy nhiên nếu tâm lý nhà đầu tư không ổn định thì TT sẽ có khả năng đi xuống là rất cao. Điển hình như hôm nay SSI, theo tôi khi nhìn màn hình đầu phiên thấy SSI tăng trần thì phải đến 50% NĐT nhỏ có động thái đặt bán SSI ngay, làm cho SSI giảm điểm và ảnh hưởng đến thị trường.
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Em xin lỗi các bác vì đã chưa đọc kỹ bài của TAS và có những giây phút
    thiếu lòng tin vào các cơ quan quản lý của VN.
    Thực tế TAS nhận định IPO VCB có thể bị trì hoãn sang năm 2008 là không có cơ sở, vì khi PTT Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu là IPO VCB trong 2007 thì phải coi đó là sự chỉ đạo của Chính phủ, và việc này chắc
    chắn sẽ diễn ra đúng như vậy. Vấn đề bây giờ là chúng ta chờ đón những công bố thông tin chính thức của VCB về việc IPO để TTCKVN sáng sủa hơn. Theo em nếu giá khởi điểm IPO VCB mà trên 70.000 đồng/cp thì TT sẽ có chuyển biến tích cực.
    Thành thật xin lỗi các bác về nhận định hồ đồ của em trong bài viết vừa rồi.
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Fed bơm tiếp 47,25 tỷ USD để cứu thị trường tài chính
    11:59'' 16/11/2007 (GMT+7)
    Trong một động thái mới nhất để cứu thị trường tài chính vốn đang lâm vào khủng hoảng, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định bơm thêm ra thị trường 47,25 tỷ USD.
    47,25 tỷ USD lần này được Fed cho các ngân hàng vay để tăng tính thanh khoản cho thị trường, vốn đang trong cơn khốn đốn nhiều tháng qua và vẫn chưa đi đến hồi kết.
    Đây là động thái mới nhất của Fed nhằm ngăn chặn bóng ma khủng hoảng tài chính gây ra từ sự suy giảm trên thị trường nhà đất và thị trường cho vay thế chấp.
    Trước đó nữa, cùng với ngân hàng trung ương các nước, Fed cũng đã tung ra thị trường thêm 24 tỷ USD để cứu thị trường.
    Mới cách đây vài tuần, lần thứ 2 liên tiếp, Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất tiền gửi ngắn hạn đồng USD trong phiên họp thường kỳ diễn ra chiều tối 31/10.
    Cụ thể, Fed đã cắt giảm hẳn 25 điểm phần trăm, từ mức 4,75% xuống mức 4,5%/năm. (Hồi tháng 9/2007, lần đầu tiên sau 4 năm, Fed đã cắt giảm hẳn 50 điểm phần trăm, từ mức 5,25% duy trì lâu nay xuống mức 4,75%/năm).
    Trước đó nữa, hôm 20/8, Fed cũng đã cắt giảm lãi suất nhưng chỉ là cắt giảm đối với các khoản tiền cho các ngân hàng vay nhằm giúp giải quyết vấn đề về khả năng thanh khoản.
    Như vậy, Fed đã liên tiếp có những động thái nhằm cứu vãn thị trường tài chính đang lâm vào bi đát như hiện nay. Và động thái có tác động rất lớn là việc Fed đã cắt giảm lãi suất cho các ngân hàng vay tiền nhằm giúp giải quyết vấn đề về khả năng thanh khoản để ngăn ngừa nguy cơ khủng hoảng tài chính.
    Nhưng theo một số chuyên gia phố Wall, nếu can thiệp quá sâu vào thị trường như vậy, Fed sẽ làm tổn hại giá trị đồng USD và còn làm tăng lạm phát.
    Nhiều người cho rằng hành động bơm tiền giống đợt vừa rồi chỉ càng làm lợi cho những ai trục lợi thị trường trong lúc hỗn loạn, và những người mạo hiểm lao vào thị trường lúc rủi ro cao. Sau đó, họ được đền đáp lớn nhờ động thái mang tính bảo lãnh của Fed.

    Nhật Vy (Theo AFP, CNNMoney, Bloomberg)
    Nguồn: http://www2.vietnamnet.vn/kinhte/2007/11/755171/
    ---
    Em tra cứu trên google không thấy tin này, trong khi cả atpvietnam, tinnhanhchungkhoan, vietnamnet đều trích nguồn theo AFP, CNNMoney, Bloomberg... Em thấy các PV nhà ta làm việc hay quá, bác nào có link của AFT, CNNMoney, Bloomberg cho em xin cái nhe. Thanks
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Các ngân hàng sẽ phải làm sai quy định?

    Một số ngân hàng thương mại (NHTM) sẽ không thể khống chế dư nợ vốn cho vay đầu tư chứng khoán dưới mức 3% tổng dư nợ tín dụng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là nhận định được Hiệp hội Ngân hàng (HHNH) đưa ra ngày 16/11.

    Sau một thời gian khảo sát thực tế tại một số NH thương mại, HHNH ghi nhận các NHTM đang áp dụng nhiều biện pháp tích cực nhằm giảm dư nợ xuống dưới tỉ lệ 3% theo quy định, song HHNH khẳng định đến thời hạn 31/12/2007 theo yêu cầu của Chỉ thị 03 của NHNN, sẽ vẫn còn một số NHTM và Cty tài chính không rút được dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán xuống theo như tỉ lệ quy định.

    Nguyên nhân chính theo HHNH, nhiều hợp đồng tín dụng hợp pháp, hợp lệ được ký trước khi Chỉ thị 03 ban hành (28/5/2007) và có thời gian đáo hạn sau ngày 31/12/2007... Chỉ thị 03 có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2007 nên nếu khách hàng không đồng ý, các NH cũng không thể buộc khách hàng phải trả nợ trước hạn đối với những hợp đồng được ký trước ngày 30/6 mà thời gian trả nợ sau ngày 31/12.

    Do đó, HHNH đề nghị NHNN cân nhắc và xem xét đối với những hợp đồng tín dụng được ký trước ngày 30/6/2007 mà thời gian trả nợ sau ngày 31/12/2007. Hoặc đối với các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 30/6/2007 giải ngân một phần hoặc giải ngân được 2/3 và sau ngày 1/7/2007 phải giải ngân tiếp để kết thúc hợp đồng. Những trường hợp này được giải thích không phải do NH cố ý vượt tỉ lệ 3% mà do các NH phải tôn trọng các hợp đồng tín dụng cam kết với khách hàng theo quy định.

    (Theo VNMedia)
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Luồng tiền đang được cải thiện

    Sau gần nửa tháng thị trường liên tục điều chỉnh, giá cổ phiếu đang ở mức hấp dẫn nên nhiều người quyết định huy động vốn tranh thủ mua vào. Các công ty chứng khoán cho biết, khoảng 3-4 ngày nay, số nhà đầu tư tới nộp thêm tiền vào tài khoản, cũng như lượng tài khoản đăng ký mở tăng lên đáng kể.
    Phòng Kinh doanh và Quảng cáo Công ty Chứng khoán Tân Việt cho biết, mấy ngày nay, lượng tiền nộp vào tài khoản tại công ty này tăng 30-40%. Trung bình mỗi ngày có khoảng 40 tài khoản mới mở.
    Trong khi đó tại Công ty Chứng khoán VP Bank (VPBS), lượng tiền nộp vào tài khoản luôn lớn hơn rút ra. Đại diện công ty này cho biết, nếu như ngày 12/11, các nhà đầu tư rút ra 4,3 tỷ đồng thì số tiền nộp vào là 6,5 tỷ đồng.
    Ngày 13/11, số tiền nộp vào là 5,9 tỷ đồng trong khi lượng rút ra chỉ 3 tỷ đồng. Tiền nộp vào tài khoản vẫn tiếp tục tăng lên trong ngày hôm sau, đạt 6,8 tỷ đồng. Tuy chưa có con số thống kê cụ thể nhưng VPBS cũng cho biết lượng tiền tiếp tục đổ vào tài khoản.
    Theo đánh giá của các chuyên gia, trong thời gian thị trường điều chỉnh liên tục vừa qua, những nhà đầu tư nhỏ lẻ do thiếu tự tin và ít kinh nghiệm nên đã vội cắt lỗ vì sợ thị trường xuống sâu hơn. Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp và có khả năng phân tích thì họ lại nhìn nhận việc thị trường xuống sâu như vậy là dịp tốt để mua vào.

    Theo nhận xét chung của giới chuyên gia, từ nay tới cuối năm, thị trường sẽ có những thông tin tích cực hỗ trợ như tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu hút đầu tư nước ngoài đạt kỷ lục, kiều hối về nhiều... Trong bản dự báo thị trường vừa công bố, Công ty chứng khoán Á Châu (ACBS) cũng nhận định, xu hướng tăng của Vn-Index trong 3 tháng cuối năm rất khả quan. Trong giai đoạn này có thể vẫn có những phiên điều chỉnh và đây là chuyện hết sức bình thường.
    (Nguồn: ĐTCK)
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    1.000 điểm và sự bấp bênh của chỉ số giá chứng khoán

    Xuống 973,59 điểm vào phiên giao dịch ngày 13/11, thị trường tràn ngập màu đỏ với lượng dư bán nhiều gấp 1,5 lượng dư mua. Nhiều nhà đầu tư đang tìm cách bán để thoát ra khỏi thị trường, bên cạnh đó, một lực lượng khác vẫn tăng cường mua vào, tạo nên sự ổn định của giá trị giao dịch (trên 1.000 tỷ đồng tại sàn TP. HCM và 300-400 tỷ đồng tại sàn TP. Hà Nội). Việc VN-Index rơi xuống dưới 1.000 điểm có đáng lo ngại hay không và các chuyên gia nhìn nhận hiện tượng này như thế nào, là những vấn đề ĐTCK muốn chia sẻ với bạn đọc trong số báo này.
    Ông Trần Việt Anh, Quyền Tổng giám Công ty liên doanh Quản lý quỹ Vietcombank
    VN-Index rơi xuống ngưỡng 1.000 điểm là không đáng lo ngại, do bình diện chung của TTCK Việt Nam là tốt. Hiện TTCK có nhiều người đầu tư theo kiểu lướt sóng và việc mua, bán của đối tượng này đã ảnh hưởng mạnh đến sự lên xuống của giá cổ phiếu. Trong bối cảnh như vậy, mức tăng, giảm 100 điểm của VN-Index là hết sức bình thường. Một trong những ảnh hưởng tâm lý đến TTCK Việt Nam gần đây là những thông tin liên quan đến quá trình bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Vietcombank. Theo tôi, tác động lớn nhất của loại thông tin này không phải là giá bán ở mức nào, mà ở lượng cung lớn sẽ được tung ra thị trường. Lượng cung cổ phiếu Vietcombank sẽ hút từ thị trường một lượng tiền lớn và lượng tiền này chỉ đi một chiều: từ NĐT chuyển sang DN hoặc Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN của Nhà nước, chứ không ngay lập tức trở lại thị trường. Một lý do nữa khiến VN-Index giảm là ngày càng nhiều cổ phiếu mới lên sàn, trong đó một số cổ phiếu của các DN có quy mô vốn lớn như SSI, DPM? lại đang có xu hướng giảm giá, do nhiều NĐT đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng nên có tâm lý bán ra kiếm lời.
    Gần đây, một số người dự đoán rằng, hàng tỷ USD vốn nước ngoài đang chờ đợi để rót vào các DNNN lớn cổ phần hoá, hoặc rót vốn vào thị trường niêm yết, nhưng theo tôi, dòng vốn này chỉ thực sự được giải ngân khi giá cổ phiếu ở mức độ hợp lý. Nếu VN-Index tăng mạnh, lên mức 1.200 - 1.300 điểm trong khi DN và nền kinh tế chỉ có sự tăng trưởng ở mức độ vừa phải, tức là chưa có sự biến đổi về chất, thì sự tăng giá của chứng khoán sẽ khó bền vững. Nhìn sang TTCK Trung Quốc sẽ thấy, quy mô và tốc độ tăng trưởng của các DN Việt Nam có phần thấp hơn, nhưng cũng chính do quy mô của DN Việt Nam còn nhỏ, thị trường tiềm năng trong nước còn chưa được khai thác hết, nên khả năng phát triển của DN Việt Nam còn rộng. Đây là lý do khiến TTCK Việt Nam có sức hấp dẫn, nhất là với các quỹ đầu tư có định hướng đầu tư dài hạn. Hiện Công ty chúng tôi đang quản lý 3 quỹ đầu tư với quy mô vốn trên 300 triệu USD. Lượng vốn này được chúng tôi đầu tư dài hạn vào các ngành tiềm năng như như tài chính, ngân hàng, viễn thông, bất động sản?
    Ông Nguyễn Bá Thành, Trưởng phòng Đầu tư và nguồn vốn, CTCK An Bình
    Không có một tin xấu cụ thể nào, nhưng thị trường lại bất ngờ đi xuống mấy ngày qua. Theo tôi, đây là giai đoạn tích lũy của nhiều tin đã được dự báo từ trước, nhưng đến bây giờ mới xảy ra buộc NĐT phải đối mặt. Việc Chỉ thị 03 chắc chắn sẽ không được điều chỉnh cùng với việc Vietcombank sẵn sàng được IPO vào cuối năm nay và nhà ĐTNN định giá chỉ gấp 5-7 lần giá trị sổ sách là 2 nguyên nhân trực tiếp khiến NĐT đang dần rút khỏi thị trường để chuẩn bị cho chiến lược đầu tư mới. Tôi đồng tình với quan điểm của HSBC khi cho rằng, VN-Index từ nay đến cuối năm khó có thể vượt ngưỡng 1.000 điểm. NĐT theo xu hướng đầu tư ngắn hạn không nên coi đây là cơ hội lướt sóng để kiếm lời bởi một thực tế là sóng đang xuống thì khó có thể lướt và nếu cố tình lướt thì chỉ có thể lướt xuống mà thôi.
    Mọi tin tốt liên quan đến DN niêm yết vào thời điểm này chỉ mang tính chất hỗ trợ, không làm thay đổi diễn biến của cả thị trường. Việc TTCK thế giới đang suy giảm cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng phần nào đến TTCK Việt Nam, nhưng theo tôi đó chỉ là những cú đòn tâm lý. Một TTCK còn non trẻ như Việt Nam thì khó có thể đi song hành cũng với sự biến động của TTCK thế giới được.
    Ông Fiachra Mac Cana, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Vina
    Tôi cho rằng, sự sụt giảm liên tiếp của VN-Index trong những phiên gần đây có thể tạo nên tác động tiêu cực tới tâm lý NĐT cá nhân trong nước trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường xuống sâu lại là cơ hội tốt để NĐT nước ngoài sớm mua vào vì hiện nay, lượng tiền mặt của họ khá dồi dào và họ vẫn đang tìm kiếm cơ hội để đầu tư. Bên cạnh đó, những thông tin mới về đợt IPO của Vietcombank mà chúng tôi nhận được cũng khá tích cực so với thông tin mà Bloomberg đã đưa. Đó có thể là tín hiệu tốt để kích cầu trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng, đối với cổ phiếu niêm yết, NĐT nên quan tâm nhiều hơn tới SSI, PVI, FPT, SC5, ACB. Ngoài ra, mọi người cũng không nên bỏ qua cơ hội đầu tư vào một số cổ phiếu của ngành tài chính như VIB (VIBANK) và MB (Military bank) trên thị trường OTC.
    Ông Bùi Văn Quang, Cố vấn cấp cao CTCK SMES
    Những diễn biến của TTCK tháng 10 và đầu tháng 11 là sự tất yếu của hoạt động đầu tư và cho thấy TTCK của Việt Nam đã bước vào một chu kỳ ổn định. Vì rõ ràng, sau khi chạm đáy vào ngày 6/8 ở mức 883 điểm thì VN-Index đã nhảy vọt hơn 25% chỉ trong vòng 2 tháng, chạm đỉnh cao vào ngày 3/10 ở mốc 1.106 điểm. Cá nhân tôi cho rằng, sự điều chỉnh hiện nay là điều tốt, khiến NĐT yên tâm và tin tưởng hơn vào sự phát triển lành mạnh của thị trường. Từ nay đến đầu năm 2008, dự kiến có thêm 50 DN lên niêm yết trên cả sàn TP. HCM và Hà Nội. Thường thì quý 4 là thời gian các quỹ giải ngân, do đó càng có nhiều cổ phiếu chào sàn thì càng khiến cho thị trường sôi động hơn. NĐT nước ngoài thường có động thái trái ngược với NĐT trong nước. Khi thị trường đi lên thì họ bán ra và ngược lại sẽ mua vào khi NĐT trong nước bán ra. Trong thời gian tới, nếu không có những đợt IPO đang được NĐT nước ngoài chờ đợi như của Vietcombank, thì ảnh hưởng của yếu tố ngoại sẽ không đáng kể, vì lượng cung trên thị trường đã không còn nhiều cho các quỹ đầu tư nước ngoài. Nếu không có lực lượng ngoại này thì yếu tố ngoại sẽ không còn sức mạnh tạo lập thị trường như đã từng xảy ra trong quá khứ.
    Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư tài chính Toàn Cầu
    Có thể coi thị trường giảm sụt giai đoạn này là tất yếu khi diễn biến trước đó được coi là sự phát triển không bền vững, chỉ là tăng nóng. Đặc biệt là trên sàn Hà Nội, việc tăng nóng của họ hàng cổ phiếu nhà Sông Đà (trong khi khối lượng giao dịch rất ít, đã khẳng định việc thao túng giá) như báo hiệu trước điều này. Việc những đánh giá, phân tích tích cực về triển vọng thị trường cùng những báo cáo kết quả kinh doanh quý III khả quan cũng chỉ giúp thị trường tăng trưởng trong một giai đoạn nhất định trước khi điều chỉnh về giá trị thực. Tuy nhiên, NĐT trong nước hãy tỉnh táo, tránh rơi vào bẫy của các nhà ĐTNN vì hơn ai hết họ mới là người tạo sóng chuyên nghiệp nhất.
    Diễn biến bất lợi của TTCK nước ngoài gần đây cũng có ảnh hưởng đến TTCK trong nước, song chủ yếu là đối với NĐT nước ngoài, họ luôn nhìn nhận, phân tích, đánh giá thị trường trên nhiều phương diện và dòng vốn đầu tư của họ cũng rất linh hoạt, có thể dễ dàng chảy từ thị trường này sang thị trường khác.
    Ông Huy Nam, Chuyên gia chứng khoán
    VN-Index giảm khá sâu là điều làm cho nhiều người băn khoăn. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm cũ cho rằng, các yếu tố ngoại lai ảnh hưởng đến thị trường nhiều hơn các yếu tố nội tại của DN. Rất nhiều yếu tố ngoại lai ảnh hưởng khá nặng đến thị trường như sự sụt giảm của TTCK thế giới, Chị thỉ 03, dự thảo thuế thu nhập từ chứng khoán, giá nhà đất trồi sụt, giá vàng lên?
    Các yếu tố khác cũng làm giảm chỉ số VN-Index là nhiều công ty nghĩ đã ?ovào mùa?, tiếp tục làm lại bài cũ là phát hành cổ phiếu một cách ồ ạt. Một số công ty mới niêm yết đã đẩy giá chào sàn lên cao, rất không tốt. Bởi với lượng cổ phiếu lớn, niêm yết giá cao chỉ được một vài phiên sau đó giá sẽ điều chỉnh trở lại, dẫn dắt chỉ số chứng khoán đi xuống.
    Nếu xét các yếu tố nội tại của DN thì về cơ bản không có vấn đề gì, các công ty vẫn tăng trưởng tốt. Thị trường bị chi phối bởi sức mạnh của yếu tố ngoại lai.
    (Nguồn: ĐTCK)
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    HASTC sẽ triển khai đồng loạt giao dịch từ xa



    Báo Thanh Niên đã trao đổi với ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HASTC) về những cải tiến của HASTC trong thời gian tới.



    * Từ ngày 19.11.2007, HASTC sẽ mở cửa giao dịch từ 8 giờ 30. Vì sao có sự điều chỉnh này?

    - Mở cửa từ 8 giờ 30 sẽ kéo dài thời gian giao dịch của nhà đầu tư (NĐT) hơn hiện nay 30 phút, NĐT sẽ thuận lợi hơn và tăng khả năng phục vụ của các công ty chứng khoán (CTCK) đối với NĐT. Vì thế giao dịch được thực hiện nhiều hơn, góp phần tăng tính thanh khoản của thị trường.



    Gần đây có một số CTCK phản ánh, họ bị rớt lệnh, không nhập hết được các lệnh của NĐT, việc mở cửa giao dịch sớm hơn 30 phút sẽ xử lý được tình trạng rớt lệnh này. Tất nhiên, đây chỉ là giải pháp mang tính tức thì. Ở góc độ khác, khi thời gian mở cửa của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và HASTC trùng nhau, tính độc lập giữa hai thị trường sẽ tốt hơn, không bị ảnh hưởng tâm lý của thị trường này hay thị trường kia.



    * Tới đây HASTC sẽ điều chỉnh phương pháp khớp lệnh?

    - HASTC thực hiện khớp lệnh liên tục từ đầu đến cuối, ngay từ khi mới đi vào hoạt động. Mới đây, HOSE thực hiện khớp lệnh liên tục nhưng có khác HASTC, phiên đầu và phiên cuối của HOSE khớp lệnh định kỳ còn giữa là khớp lệnh liên tục. Khớp lệnh một phiên hay hai phiên định kỳ là để xác định giá tham chiếu. Hiện nay, HASTC sử dụng giá bình quân gia quyền của tất cả các giao dịch trong ngày để xác định giá tham chiếu. Xác định giá tham chiếu bằng cách này rất tốt, nó phản ánh đúng thực chất cả phiên.



    Có một số ý kiến đặt vấn đề, HASTC có nên thực hiện như HOSE hay không? Đây là câu hỏi mới được đặt ra, chúng tôi đang trong quá trình nghiên cứu. Nếu thay đổi mà tốt hơn thì làm, nhưng tốt hơn hay không tốt hơn lại phải cân nhắc chứ không chỉ dựa vào một vài ý kiến. Tôi khẳng định lại là hiện tại chúng tôi đang nghiên cứu chứ chưa có một chủ trương thay đổi gì cả, và nếu có thì cũng phải năm tới mới thực hiện.



    * Nhiều CTCK than phiền chất lượng dịch vụ tại Trung tâm giao dịch chưa tương xứng với phí họ bỏ ra, ông nghĩ sao?

    - Trung tâm lưu ký và Trung tâm giao dịch không thu phí trực tiếp của nhà đầu tư, mà chỉ thu phí của thành viên, trên cơ sở là chỉ thu lại một phần phí các CTCK thu của NĐT. Thu phí để làm nhiều việc, trong đó có việc duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống công nghệ tin học, trung tâm giao dịch, trung tâm lưu ký. Đây là nhiệm vụ cao nhất. Mục tiêu là như vậy, còn người ta đòi hỏi như thế là đúng thôi, dù là thu phí trực tiếp hay gián tiếp.



    * Trong thời gian tới, HASTC có biện pháp gì để nâng cao chất lượng dịch vụ?

    - Chúng tôi sẽ triển khai hệ thống giao dịch từ xa, bỏ sàn. HASTC sẽ triển khai đồng loạt, chứ không thực hiện thí điểm. Chúng tôi đang xây dựng giải pháp, xây dựng đường truyền, đã kết nối được với 31 công ty chứng khoán. Tất nhiên triển khai đồng loạt tới tất cả các công ty thành viên thì đòi hỏi phải chuẩn bị công phu và rất cẩn thận. Khoảng giữa năm 2008, chúng tôi sẽ thực hiện việc này.



    * Khi HOSE triển khai thí điểm giao dịch từ xa với một số CTCK, các công ty này đã phải bỏ ra một khoản chi phí tương đối lớn để trang bị công nghệ cho tương thích. Tại HASTC, các CTCK có phải làm điều này?

    - HASTC hỗ trợ các công ty bằng việc tổ chức phần mềm và tổ chức hệ thống mạng đến tận các công ty chứng khoán. Phần mềm thì tính chung vào phí sử dụng thiết bị đầu cuối. Hệ thống mạng, đường truyền đến các CTCK, lẽ ra các công ty phải tự làm nhưng nếu họ tự làm sẽ rất tốn kém. HASTC đứng ra làm đầu mối, làm tất cả và cung cấp cho các công ty chứng khoán. Như vậy vừa giảm chi phí, vừa tạo được sự công bằng giữa các công ty
    (Nguồn: thanhnien.com.vn
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2007
    Số: 45/2007/NQ-HĐQT

    NGHỊ QUYẾT
    CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

    HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
    CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN


    Căn cứ:
    ? Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn;
    ? Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/11/2007;

    QUYẾT NGHỊ


    Điều 1: Kế hoạch kinh doanh năm 2008

    Thông qua các chỉ tiêu cơ bản để xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2008 như sau:

    ? Doanh thu: 1.830 tỷ đồng;
    ? Lợi nhuận sau thuế: 1.209 tỷ đồng.

    Giao Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.

    Điều 2: Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI

    Chấp thuận tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI lên 200 tỷ đồng trong năm 2008. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm tăng vốn và thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn cho Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI theo quy định của pháp luật.

    Điều 3: Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

    Thông qua kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn theo đề xuất của Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:
    HĐQT cũng đã thông qua việc tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng thông qua 3 đợt phát hành.

    3.1 Phát hành đợt một:
    - Vốn điều lệ hiện tại: 799.999.170.000 đồng, tương đương 79.999.917 cổ phần
    - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông.
    - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
    - Số lượng cổ phiếu phát hành: 56.667.958 cổ phần, trong đó:
    + Phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1: 39.999.958 cổ phần từ nguồn thặng dư vốn. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ phiếu thưởng.
    + Chuyển đổi toàn bộ 1.666.680 trái phiếu SSICB0106 thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10 thành 16.666.800 cổ phần phổ thông. Đối tượng phát hành: các trái chủ đang sở hữu trái phiếu SSICB0106 vào ngày chốt danh sách.
    - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.366.678.750.000 đồng, tương đương 136.667.875 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng.
    - Thời gian dự kiến thực hiện: Phát hành cổ phiếu thưởng ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành, dự kiến trong tháng 12/2007; chuyển đổi trái phiếu SSICB0106 vào 30/01/2008 theo đúng kế hoạch chuyển đổi đã nêu trong bản cáo bạch phát hành trái phiếu.
    3.2. Phát hành đợt hai:
    - Vốn điều lệ tại thời điểm phát hành thêm cổ phiếu đợt hai: 1.366.678.750.000 đồng, tương đương 136.667.875 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng.
    - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông.
    - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
    - Số lượng cổ phiếu phát hành: 27.333.575 cổ phần theo phương thức trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế tích lũy đến hết năm tài chính 2007;
    - Đối tương phát hành: cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách để trả cổ tức bằng cổ phiếu;
    - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.640.014.500.000 đồng, tương đương 164.001.450 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng.
    - Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi có báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán, dự kiến tháng 4 năm 2008.
    3.3 Phát hành đợt ba:
    - Vốn điều lệ tại thời điểm phát hành: 1.640.014.500.000 đồng, tương đương 164.001.450 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng.
    - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông.
    - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
    - Số lượng cổ phiếu phát hành: 35.998.550 cổ phần theo phương thức:
    + Phát hành thêm 32.998.550 cổ phần. Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn phát hành số cố phiếu này cho đối tác chiến lược và cổ đông hiện hữu hoặc phát hành ở nước ngoài và niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.
    + Phát hành cho CBCNV: 3.000.000 cổ phần.
    - Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi kết thúc đợt hai.
    - Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành: 2.000.000.000.000 đồng (hai ngàn tỷ đồng), tương đương 200.000.000 cổ phần.
    - Mục đích sử dụng tiền: bổ sung vốn kinh doanh và nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành.
    3.4 Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh
    Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt 1 và đợt 2 sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ đông sẽ được nhận tiền mặt cho số cổ phiếu lẻ phần thập phân do làm tròn xuống với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
    Điều 4: Niêm yết bổ sung cổ phiếu
    Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Trường hợp số cổ phiếu phát hành thêm ở đợt 3 được phát hành ở nước ngoài thì sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore theo Quyết định của Hội đồng quản trị.
    Điều 5: Tổ chức lại Công ty
    Thống nhất thông qua chủ trương tổ chức lại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn theo mô hình công ty mẹ ?" công ty con. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lên phương án chi tiết & tiến hành các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện.
    Điều 6: Sửa đổi điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ
    Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi theo Điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
    Thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉnh sửa (nếu cần) và sớm ban hành chính thức để thực hiện.
    Điều 7: Hiệu lực của Nghị quyết
    Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 14/11/2007. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
    TM. Hội đồng quản trị
    Chủ tịch


    Nơi nhận:
    ? Các thành viên HĐQT Nguyễn Duy Hưng
    ? BKS, HĐĐT, BGĐ (Đã ký)
    ? Lưu

    (Nguồn: http://www.ssi.com.vn/Default.aspx?tabid=117&newsid=18997)
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    11/16/2007 15:30:00
    Thông tin phản hồi về nội dung trên trang ?oThanh niên Online?




    Vào ngày 14/11/2007, trên trang Web www.thanhnien.com.vn ?oThanh niên Online? có đăng bài ?oNhà đầu tư mất lòng tin vì sự điều hành? với nội dung là cuộc trao đổi giữa PV Thanh Niên với Ông Lê Trung Thành, Phó trưởng Bộ môn Thị trường Chứng khoán (Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội) của tác giả ?oXuân Toàn?, SGDCK Tp.HCM nhận thấy có một số nội dung trong bài báo này chưa được rõ ràng, có thể gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư đối với các cơ quan nhà nước và ảnh hưởng không tốt đến Thị trường Chứng khoán Việt Nam, cụ thể như sau:

    ?o?Bây giờ là tháng 11 rồi nhưng số doanh nghiệp công bố thông tin chỉ đếm trên đầu ngón tay??, ở đây tác giả cần làm rõ các doanh nghiệp mà tác giả đề cập là doanh nghiệp nào? Doanh nghiệp niêm yết hay chưa niêm yết? và đang được niêm yết tại SGDCK Tp.HCM hay TTGDCK hà Nội? Theo thống kê của SGDCK Tp.HCM, đến 30/10/2007 trong số 121 công ty niêm yết tại SDGCK có 118 công ty công bố thông tin báo cáo tài chính định kỳ Q3/2007 và 03 công ty chưa công bố thông tin, 03 công ty này đều có công văn xin gia hạn công bố thông tin và đã được SGDCK Tp.HCM đồng ý.

    ?o?..NĐT rất mất lòng tin vào sự điều hành của các cơ quan nhà nước?, ?o?.bản cáo bạch và báo cáo tài chính hiện nay có xu hướng khá hình thức và sẽ dẫn đến 3 không: không minh bạch, không đầy đủ và các thông tin trong bản cáo bạch cũng như báo cáo tài chính không còn là một căn cứ để NĐT đưa ra quyết định??, Bản cáo bạch và báo cáo tài chính là những thông tin rất cần thiết đối với việc ra quyết định đầu tư của công chúng đầu tư và tổ chức niêm yết phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của những thông tin này. Tuy nhiên nhận xét và đánh giá những thông tin trên bản cáo bạch và báo cáo tài chính như thế nào còn tùy thuộc vào từng nhà đầu tư, việc khẳng định của người trả lời phỏng vấn ở đây thiết nghĩ cần được kiểm chứng trước khi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng vì điều này sẽ gây ra tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

    ?o?đến tháng 11 vẫn có những công ty công bố báo cáo tài chính quý III?, đây chính là những công ty đã xin gia hạn công bố thông tin, sau khi đã tập hợp đầy đủ số liệu thì các công ty này công bố thông tin trong tháng 11.

    Với những nội dung trên, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM có ý kiến phản hồi để tránh gây hiểu nhầm cho các nhà đầu tư và tránh gây ảnh hưởng đến thị trường.


    (Nguồn: HOSE)
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Xin thông báo lại với các bác kết quả IPO của 1 số công ty trong thời gian gần đây:
    [​IMG]

    (Nguồn: vinaotc)

Share This Page