HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocCK, 13/11/2007.

398 người đang online, trong đó có 159 thành viên. 06:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25080 lượt đọc và 415 bài trả lời
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    VN vượt Ấn Độ trong việc xuất khẩu hàng may mặc sang Mỹ

    Tờ Thời Báo Kinh Tế của Ấn Độ và tờ Wall Street Journal cho hay sau Trung Quốc, một nước nhỏ bé ở Á Châu là Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ một lượng hàng may mặc trị giá 4 tỷ 760 triệu đô la trong tháng 5 vừa rồi, cao hơn nhiều so với con số 3 tỷ 140 triệu đô la của Ấn Độ.

    Theo những số liệu do Bộ Thương Mại Hoa Kỳ đưa ra, trong tổng số hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ trị giá 73 tỷ đô la tính từ đầu năm cho tới cuối tháng 5 vừa rồi, Việt Nam chiếm được 6,55% trong khi Trung Quốc vẫn duy trì vị trí đứng đầu trong số các nước xuất khẩu vào thị trường Mỹ với tỷ lệ là 30,6%.

    Tổng Thư Ký D. K Nair của Hiệp hội Công nghiệp Dệt may Ấn Độ đã nhìn nhận khả năng cạnh tranh mạnh mẽ của Việt Nam, và cho hay công cuộc xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang Hoa Kỳ gia tăng với một tỷ lệ chưa hề có trước nay là 36,39%, trong khi phía Ấn Độ sút giảm 0,72% trong tháng 5 vừa rồi.

    Ông Nair cho rằng giá thành thấp và tình trạng đồng Rupee của Ấn Độ năm ngoái lên giá so với đồng đô la Mỹ đã khiến Việt Nam có lợi thế hơn các nhà xuất khẩu Ấn Độ.

    Ông Nair cho biết đồng Rupee hiện đang giảm giá và theo ông, tình hình có thể sẽ được cải thiện.

    Giới trong ngành công nghiệp may mặc lại nói rằng nhiều cơ xưởng sản xuất của Trung Quốc đã được chuyển sang Việt nam vì giá thành ở Việt Nam rẻ hơn, và vì thế đã thúc đẩy ngành xuất khẩu hàng may mặc của Việt nam tăng trưởng
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Nguồn:
    selfer of http://forum.*********.com.vn/forums/t/29275.aspx?PageIndex=808
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Tài chính ngân hàng
    Xung đột vũ trang khiến giá dầu và vàng tăng giá
    Sau một tuần sụt giảm mạnh mẽ, giá vàng và giá dầu thế giới phiên giao dịch đầu tuần sáng nay (11/8/08) đã tăng trở lại do xung đột vũ trang ở Nam Ossetia. Giá dầu sáng nay tăng trở lại sau khi đã giảm 7,9%, xuống mức thấp nhất trong vòng 14 tuần, do lo ngại nguồn cung từ biển Caspian sẽ bị ảnh hưởng. Nhờ đó mà giá vàng trong nước cũng tăng hơn 100 nghìn đồng/lượng.

    Mỗi khi xảy ra xung đột hoặc căng thẳng leo thang tại một khu vực nào đó trên thế giới, giá các loại hàng hóa, trong đó có vàng và dầu thô, thường tăng. Cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Gruzia ở miền Nam Ossetia đã trở thành nhân tố hỗ trợ cho giá vàng và giá dầu. Ngoài ra, giới đầu tư cũng cho rằng đợt sụt giảm vừa qua của giá dầu đã là quá nhiều, do đó đã đẩy mạnh hoạt động mua vào.

    Gruzia được coi là một mắt xích chủ chốt trong ?ohành lang năng lượng phía Nam? được Mỹ hậu thuẫn, nối giữa khu vực biển Caspian với thị trường thế giới. Do đó, việc Nga đưa quân vào khu vực tự trị Nam Ossetia khiến thị trường lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu từ biển Caspian.

    Hôm qua Gruzia cáo buộc Nga đã đánh bom nhằm vào đường ống cung cấp dầu Azeri qua Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC). BTC là đường ống dẫn dầu dài thứ 2 thế giới, được khánh thành năm 2006, vận chuyển dầu và khí đốt xuất khẩu của Azerbaijan từ biển Caspian tới các nước phương Tây, chạy qua Gruzia tới cảng Ceyhan trên Địa Trung Hải của Thổ nhĩ Kỳ, công suất vận chuyển 1.2 triệu thùng/ ngày. Tập đoàn BP chiếm 30% cổ phần của đường ống. Phần còn lại gồm 10 đối tác khác trong đó có 2 tập đoàn dầu lửa của Mỹ là Chevron và ConocoPhillips.

    Theo nhận định của các chuyên gia, xung đột hiện tại tại Nam Ossetia sẽ rất ít khả năng tác động đến hệ thống đường ống dẫn dầu và khí đốt, trừ trường hợp chiến tranh leo thang trên diện rộng. Đầu tuần trước, đường ống này cũng đã bị tấn công bởi các lực lượng nổi dậy người Kurd PKK, và BP đang phải tiến hành sửa chữa.




    Sáng nay trên thị trường châu Á, giá dầu đã vượt khỏi ngưỡng 115 USD/thùng của phiên giao dịch cuối tuần trước. Vào lúc 11h30, giá dầu thô ngọt nhẹ NYMEX kỳ hạn tháng 9 giao dịch ở mức 116,6 USD/thùng, tăng 1,4 USD/thùng so với giá đóng cửa hôm thứ 6. Giá dầu thô Brent giao tháng 9 đóng cửa tại thị trường London tăng 1,47 USD/thùng (1,3%), dừng ở mức 114,8 USD/thùng. Vào lúc 11h55 tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao dịch ở mức 116,67 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu Brent giao dịch ở mức 114,78 USD/thùng.

    Sự phục hồi của giá vàng và giá dầu hôm nay diễn ra bất chấp đà phục hồi mạnh mẽ vẫn tiếp diễn của đồng USD so với các ngoại tệ mạnh khác, đặc biệt là Euro. Sáng nay trên thị trường châu Á, đồng Euro đã giảm xuống mức thấp nhất so với USD trong vòng 5 tháng trở lại đây. Vào lúc 11h35 tại thị trường Singapore, 1 Euro chỉ còn đổi được 1,4980 USD, so với mức 1 Euro bằng 1,5005 USD cuối tuần trước tại New York.
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Gruasia yêu cầu Trung Quốc giúp giải quyết cuộc tranh chấp với Nga

    12/08/2008


    Gruzia đã yêu cầu Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của họ để thúc đẩy việc giải quyết cuộc xung đột bột phát với Nga. Binh sĩ Gruzia đã rút ra khỏi tỉnh ly khai Nam Ossetia sau khi bị các lực lượng Nga áp đảo. Từ Bắc Kinh thông tín viên đài VOA Daniel Schearf gửi về bài tường thuật sau đây.

    South Ossetia, Georgia, Russia, Conflict

    Đại sứ Gruzia tại Trung Quốc, ông Zaza Begashvili đã gặp Bộ trưởng Ngoai giao Trung Quốc để mưu tìm sự hậu thuẫn của Trung Quốc trong vụ tranh chấp với Nga.

    Sau cuộc họp Đại sứ Begashvili đã mở một cuộc họp báo với một nhóm nhỏ ký giả Trung Quốc và ký giả nước ngoài.

    Ông không cho biết Trung Quốc trả lời ra sao về lời kêu gọi trợ giúp của nước ông. Tuy nhiên, với nhiều nhân viên và các ủng hộ viên đứng cạnh ông trong cuộc họp báo, tất cả đều đeo chiếc băng đỏ trên cánh tay ghi hàng chữ ?oHãy ngăn chận nước Nga?, Đại sứ Begashvili nói rằng ông hy vọng Trung Quốc, với tư cách của một cường quốc, sẽ quyết định đúng trong vấn đề này.

    Đại sứ Begashvili nói rằng ông chắc chắn là Trung Quốc thừa nhận biên giới của Gruzia, thừa nhận rằng Gruzia là một nước độc lập, và Gruzia là một thành viên của Liên hiệp quốc. Ông nói ông chắc chắn là Trung Quốc, với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sẽ bày tỏ sự phản đối hành động xâm lấn đối với một nước độc lập.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tần Cương đã đưa ra một tuyên bố hồi cuối tuần qua nói rằng cuộc xung đột này nên được giải quyết một cách ôn hòa thông qua đối thoại.

    Tuyên bố này tiếp lời của Hoa Kỳ và các nước khác yêu cầu ngưng bắn ngay lập tức.

    Giao tranh giữa binh sĩ Gruzia và Nga nổ ra sau khi các binh sĩ Gruzia tiến vào tỉnh ly khai Nam Ossetia hồi tuần trước để chiếm lại tỉnh này.

    Nga đã phản công, đẩy binh sĩ Gruzia ra khỏi Nam Ossetia và ném bom một tỉnh ly khai khác là Abkhazia.

    Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush lên án Nga về phản ứng quá đáng và làm lan rộng cuộc xung đột ra ngoài Nam Ossetia.

    Tổng thống Bush đưa ra các tuyên bố này trong khi ông dự Thế vận hội Olympic tại Bắc Kinh, và sau cuộc họp với Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng đang dự đại hội thể thao.

    Cuộc xung đột không ngăn cản các vận động viên của Gruzia và Nga trong các cuộc tranh tài Olympics.

    Người phát ngôn của Ủy ban Olympic Quốc tế, bà Giselle Davies nói: ?oỦy ban Olympic quốc gia của cả 2 nước, với tinh thần thượng võ rất cao, vẫn tiếp tục các cuộc tranh tài thể thao.?

    Gruzia là một đồng minh của Hoa Kỳ và đã gửi binh sĩ đến Iraq để hỗ trợ lực lượng do Hoa Kỳ chỉ huy. Hoa Kỳ đang dùng máy bay đưa các binh sĩ này trở về Gruzia; việc này dẫn đến những lời chỉ trích gay gắt từ Thủ tướng Putin.

    Nga nói rằng trong tuần qua đã có trên 2,000 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, tuy nhiên các số liệu này chưa được kiểm chứng một cách độc lập.

    Nam Ossetia đã ly khai khỏi Gruzia vào đầu thập niên 1990, và trở thành một đồng minh của Nga.
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    TT Bush: Nga có thể đang tìm cách lật đổ chính phủ Gruzia

    12/08/2008


    President Bush delivers remarks on the conflict between Russia and Georgia in the Rose Garden of the White House, 11 Aug 2008
    Tổng Thống Bush đưa ra những nhận định về cuộc xung đột giữa Nga và Gruazia tại Vườn Hồng, Tòa Bạch Ốc
    Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush nói rằng nước Nga có thể đang tìm cách lật đổ chính phủ Gruzia.

    Lên tiếng tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai, ông Bush nói rằng một hành động chống lại một chính quyền dân cử như vậy là chuyện không thể chấp nhận.

    Tổng Thống Bush nói rằng ông đã nhận được báo cáo nói rằng có thể nước Nga đang chuẩn bị đánh bom sân bay dân sự của Gruzia tại thủ đô Tbilisi.

    Ông Bush nói rằng Gruzia đã chấp nhận một cuộc dàn xếp hòa bình, do đó nước Nga phải làm đúng theo lời họ nói là sẵn sàng nói chuyện hòa bình. Tổng Thống Mỹ nói Nga phải đảo ngược tình hình và rút quân.

    Tại Gruzia, Tổng Thống Mikhail Saakashvili nói rằng ông đã ký lệnh ngưng bắn với nước Nga, theo lời đề nghị của Liên Hiệp Châu Âu, và bây giờ thì mọi người trông đợi Ngoại Trưởng Pháp, Bernard Kouchner và Ngoại Trưởng Phần Lan Alexander Stubb, sẽ mang văn bản vừa ký đến Moskva.

    Ngoại Trưởng Nga ông Sergei Ivanov nói với một đài truyền hình Mỹ rằng Nga chỉ ký lệnh ngưng bắn nếu có điều khoản ghi rằng Gruzia cam kết không bao giờ sử dụng vũ lực tại hai khu vực đòi ly khai là Nam Ossetia và Abkhazia.

    Tại bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, người phát ngôn Robert Wood nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Gruzia đưa 2,000 của họ tại Iraq về nước, và ông cũng bác bỏ lời chỉ trích của nước Nga, cho rằng hành động này là tiếp tay cho cuộc chiến đang diễn ra.

    Người phát ngôn bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng Hoa Kỳ không tiếp tay cho bất kỳ cuộc xung đột nào. Việc di chuyển quân đội Gruzia tại Iraq trở về Gruzia là dựa trên thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Gruzia.

    Chuyên viên của bộ Ngoại Giao Mỹ trong khu vực là ông Matthew Bryza, đang có mặt tại Gruzia.

    Từ khi có chiến tranh vào tuần trước, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ bà Condoleezza Rice đã có khoảng 90 cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo thế giới.

    Chính phủ Nga yêu cầu mở một cuộc họp khẩn cấp với khối NATO vào ngày thứ Ba tại Bruxelles.
    ---

    Thứ Ba, 12/08/2008, 11:14 (GMT+7)

    Giá dầu mỏ thế giới giảm mạnh

    Sau khi giảm gần 10 USD/thùng trong tuần trước, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới ngày 11-8 tiếp tục giảm mạnh do tâm lý lo ngại kinh tế suy yếu sẽ dẫn đến giảm cầu về dầu mỏ, đặc biệt ở các nền kinh tế lớn như khu vực đồng euro và Trung Quốc.

    Tại London, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao tháng 9 giảm 1,89 USD, dừng ở mức 111,44 USD/thùng, thậm chí có lúc xuống đến 111,07 USD/thùng. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao cùng thời điểm giảm 2,0 USD, còn 112,83 USD/thùng. Như vậy, giá dầu mỏ trên cả hai thị trường này đều giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1-5-2008.

    Theo các con số thống kê chính thức, sản lượng công nghiệp của Pháp đã giảm mạnh trong tháng 6, báo hiệu một sự tụt giảm về tốc độ tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro trong quý II-2008. Trong khi đó, Đức cũng chuẩn bị công bố những con số gây thất vọng về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro này trong quý II.

    Giới quan sát cho biết nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc, quốc gia "khát" dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, đã giảm 7% trong tháng 7, mức sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 12-2007.

    Ngoài nguy cơ giảm cầu, sự phục hồi của đồng USD cũng là nguyên nhân khiến giá dầu mỏ liên tục giảm. Đồng tiền xanh này đã tăng giá với một euro đổi được 1,48 USD trong ngày 11/8 so với 1,50 USD trước đó 3 ngày. Các nhà phân tích loại bỏ khả năng cuộc xung đột giữa Nga và Gruzia có thể tác động tới giá dầu.

    TTXVN
  6. giangcoi28

    giangcoi28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng!
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Thị trường thép tiếp tục hạ nhiệt
    16:08'' 19/08/2008 (GMT+7)
    - Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, nhu cầu về thép trên thị trường trong nước hiện rất thấp và giá thép đang giảm mạnh.

    Lượng thép tiêu thụ của các DN thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam trong tháng 7/2008 chỉ đạt 250.000 tấn. Đây là mức tiêu thụ thấp nhất tính từ đầu năm 2008 (không tính tháng 2/2008 trùng với dịp Tết Nguyên đán). Cũng theo Hiệp hội Thép VN, lượng thép tiêu thụ trong tháng 8/2008 dự kiến còn thấp hơn nhiều so với tháng 7 vừa qua. Có những DN như Thép Việt - Nhật (Vinakyoei) trong 10 ngày qua chỉ bán được 2.000 tấn thép.

    Giá thép cũng đang giảm mạnh. Hiện nay, giá thép bán ra chỉ ở mức 17,3 triệu đồng/tấn và vẫn đang trong chiều hướng giảm. Tiêu thụ thép giảm là do đang trong mùa mưa, nhu cầu xây dựng giảm mạnh. Bên cạnh đó giá thép trên thế giới cũng giảm mạnh.


    Nhu cầu về thép tiếp tục giảm.


    Trên thế giới, giá dầu thô giảm là nguyên nhân khiến giá thép giảm. Bên cạnh đó, tình hình lạm phát và nền kinh tế gặp khó khăn tại nhiều quốc gia nên xây dựng giảm làm cho nhu cầu về thép giảm theo. Mặt khác, nhiều ý kiến cũng cho rằng thời kỳ tăng trưởng nóng của ngành thép đã qua đi, chính vì vậy nhiều nhà sản xuất đã đẩy mạnh bán ra làm cho giá giảm mạnh. Trong 2 tuần qua, giá thép và phôi thép đã giảm tới 20-30% so với thời kỳ đỉnh điểm cách đây gần 2 tháng.

    Hiện nay, giá phôi chào bán vào Việt Nam đang ở mức 950 USD/tấn nhưng có rất ít các giao dịch thành công do các DN trong nước do tiêu thụ thép chậm đã không mua hoặc chờ đợi mức giá thấp hơn nữa.

    Sản xuất phôi thép trong nước cũng đang gặp khó khăn. Thuế xuất khẩu phôi hiện là 20% nên không thể xuất khẩu được. Trong khi đó, các DN trong nước không mua phôi dẫn đến nhiều DN phôi đang bí đầu ra. Công ty Cổ phần Gang thép Vạn Lợi cho biết, từ đầu tháng 8/2008 tới nay, phôi sản xuất ra tồn kho khá nhiều, lên đến hàng chục nghìn tấn không tiêu thụ được. Tình cảnh này kéo dài sẽ dẫn đến thiếu vốn để quay vòng sản xuất và nguy cơ ngừng sản xuất là khó tránh khỏi.

    Hiệp hội Thép VN cho biết, các DN sản xuất phôi đề nghị Hiệp hội có ý kiến với cơ quan chức năng hạ thuế suất thuế xuất khẩu phôi thép hoặc Nhà nước bỏ tiền mua phôi thép dự trữ để sản xuất phôi có đầu ra.

    Hiện nay, giá quặng sắt trên thị trường thế giới giảm mạnh, từ mức 230 USD/tấn xuống chỉ còn 180 USD/tấn, giá thép phế cũng giảm đáng kể. Loại thép phế tốt trước đây các DN Việt Nam phải nhập với giá 740 USD/tấn nay giảm chỉ còn 650 USD/tấn, loại xấu từ 660 USD/tấn giảm còn 520 USD/tấn. Nguyên liệu phục vụ cho sản xuất thép giảm được dự báo sẽ làm cho thị trường thép còn tiếp tục hạ nhiệt trong thời gian tới.

    Trần Thuỷ
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    http://tvsi.com.vn/tvnews.asp?channelid=22&newsid=16448#news

    Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa có văn bản xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2008 theo hướng hủy các đợt phát hành gọi thêm vốn mới, chỉ phát hành cổ phiếu từ lợi nhuận để chia cổ tức.

    Cụ thể, Sacombank chỉ phát hành số cổ phiếu có mệnh giá 667,3 tỉ đồng để chia cổ tức năm 2007 cho cổ đông theo tỉ lệ 15% (20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu). Ngày 25-7 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức.

    Các đợt phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn được đề nghị hủy là: phát hành thêm 889,7 tỉ đồng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỉ lệ 20%), phát hành 30 tỉ đồng cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt và khoảng 12,8 tỉ đồng cho nhà đầu tư nước ngoài.

    Theo kế hoạch tăng vốn 2008, Sacombank sẽ tăng vốn từ 4.448,8 tỉ đồng lên 6.048,7 tỉ đồng, trong đó có gần 1.587 tỉ đồng là phát hành để gọi vốn mới.

    Trong văn bản gửi cổ đông, Sacombank giải thích việc hủy đợt phát hành tăng vốn là nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng an toàn và ổn định.

    Tuy nhiên, theo một nguồn tin, Ngân hàng Nhà nước khi xét kế hoạch tăng vốn của Sacombank chỉ chấp thuận trước mắt cho phát hành tăng vốn để chia cổ tức cho cổ đông.

    Một số chuyên gia nhận định có thể đây là một trong những biện pháp nhằm kiểm soát nguồn cung cổ phiếu ra thị trường theo tinh thần chỉ thị của Chính phủ về các giải pháp nhằm ổn định thị trường chứng khoán.
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Không dễ mở mạng lưới

    Năm 2009, theo cam kết với WTO, Việt Nam sẽ mở cửa thị trường bán lẻ. Nhìn trước ?onguy cơ? mở cửa, nhiều doanh nghiệp đã nhảy vào lĩnh vực bán lẻ để xây dựng thương hiệu và tạo dựng niềm tin nơi người tiêu dùng. Nhưng không phải ai cũng thành công?


    Giữ thị trường

    Viễn Thông A và Thế Giới Di Động là hai chuỗi bán lẻ được đánh giá là thành công. Bà Hoàng Ngọc Vy, giám đốc Viễn Thông A cho biết, cửa hàng đầu tiên xuất hiện cuối năm 1995 tại địa chỉ 190B Hoàng Văn Thụ (Tân Bình, TP.HCM) đến nay, hệ thống này đã mở 28 cửa hàng trên toàn quốc. Còn với chuỗi Thế Giới Di Động, họ đã mở cửa hàng đầu tiên tại 89A Nguyễn Đình Chiểu vào năm 2004. Sau bốn năm hoạt động, Thế Giới Di Động đã phát triển lên 29 siêu thị (trong đó có một cửa hàng chuyên về sản phẩm Apple), có mặt từ Nam chí Bắc. Dù không gian chưa đủ rộng nhưng những vị trí mà hai hệ thống này đầu tư đều ?ođắc địa?.

    Điểm chung của hai hệ thống này là bán tất cả các mặt hàng, các nhãn hàng điện thoại di động, từ lớn đến nhỏ, từ những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới như Nokia, Samsung, Sony Ericsson? cho đến những nhãn hiệu còn trẻ như Bavapen, Q-Mobile, iMobile, Mobell? Không chỉ bán máy, hai hệ thống này còn phục vụ những dịch vụ cần thiết cho người sử dụng như thu tiền cước dịch vụ, bán các phụ kiện, SIM, tải các dịch vụ như game, nhạc, phim vào máy.

    Giá của hai hệ thống trên được đánh giá là rẻ so với nhiều hệ thống khác. Bà Vy chia sẻ: ?oNhiều hệ thống mở ra nên cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Giá cả là vấn đề chúng tôi rất quan tâm. Dù dịch vụ tốt, không gian đẹp mà giá cao sẽ ít người tìm đến?. Nhiều nhà phân phối cũng thừa nhận rằng, vì nhập số lượng hàng nhiều hơn nên giá cuối cùng của Viễn Thông A ?omềm? hơn giá của nhiều hệ thống khác.

    Không chỉ bán điện thoại di động, hơn một năm trước, Thế Giới Di Động đã mở ra dịch vụ bán lẻ máy tính xách tay. Gần đây, Viễn Thông A cũng nhảy vào lĩnh vực này. Ông Đinh Anh Huân, giám đốc kinh doanh của Thế Giới Di Động cho biết: ?oBán nhiều hàng sẽ được lãi nhiều?. Ghi nhận từ nhiều nguồn phân phối, hai hệ thống này chiếm khoảng 22% thị phần điện thoại di động bán ra trên thị trường cả nước, trong đó Viễn Thông A khoảng 13%, còn Thế Giới Di Động khoảng 9%.

    Và đón tương lai?

    Cách đây hơn một năm, khi FPT Retail chuẩn bị công bố khai trương cửa hàng đầu tiên tại 458 Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3, TP.HCM), giám đốc kinh doanh của một hệ thống bán lẻ đã không giấu được vẻ hoang mang khi nghe tin này: ?oHọ nhiều tiền, nhiều chuyên gia giỏi... Không thành công mới là chuyện lạ?.

    Có lúc FPT IN đã xây dựng được bảy cửa hàng trên khắp cả nước: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hải Phòng, Thanh Hoá? nhưng đến nay, hệ thống bán lẻ này đã ?oteo? hai cửa hàng tại Cần Thơ và Hà Nội. Đại diện của FPT IN không bình luận gì về sự kiện này mà chỉ giải thích là sắp xếp lại hệ thống để kinh doanh hiệu quả hơn. Theo một nguồn tin tin cậy, trong tương lai hệ thống FPT IN sẽ là nơi phân phối tất cả những sản phẩm của các thành viên trong tập đoàn, từ máy in, máy fax, dịch vụ?

    Dù có không gian thiết kế đẹp mắt, vừa bán điện thoại di động vừa bán máy tính xách tay, có nhiều ưu thế về chế độ bảo hành? nhưng số lượng khách đến FPT IN khá ít. Khi chúng tôi đến cửa hàng của FPT IN 147bis Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM, chỉ có khoảng 10 người. Anh Lê Hậu (Gò Vấp, TP.HCM) nhận xét: ?oHàng ở đây ít quá, không có nhiều nhãn hiệu để lựa chọn?. Còn anh Huỳnh Vương Thịnh, sinh viên đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nói rằng, muốn đến đây để tìm chiếc điện thoại có giá dưới 1 triệu nhưng chỉ lèo tèo một vài model của Nokia. Anh Thịnh đưa ra nhận xét: ?oHệ thống này hình như không dành cho những người có thu nhập thấp như sinh viên, công nhân??.

    Có nhiều chuyên gia ngờ rằng, FPT Retail đang cố gắng huy động nội lực để duy trì hệ thống đã xác lập, chờ thị trường bán lẻ trong nước mở cửa theo cam kết của WTO, sẽ dùng hệ thống có sẵn hợp tác với nhà bán lẻ nước ngoài theo nhiều hình thức, trong đó có cả chuyện sang nhượng lại mặt bằng.

    Gia Vinh
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Điều chỉnh lãi suất liên ngân hàng HOÀNG ĐẠT 19/08/2008 17:30:23 (GMT+7) Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Từ ngày 19/8/2008, các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng không vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố để áp dụng trong từng thời kỳ - Ảnh: Việt Tuấn.



    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player

    Video:




    Ngân hàng Nhà nước vừa quy định và điều chỉnh một số lãi suất trên thị trường liên ngân hàng.

    Ngày 19/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 1849/QĐ-NHNN về lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

    Theo đó, kể từ ngày 19/8/2008, mức lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ được điều chỉnh từ mức 0,03%/ngày (10,8%/năm) lên 0,0417%/ngày (15%/năm).

    Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 7585/NHNN-CSTT hướng dẫn việc áp dụng lãi suất vay vốn bằng đồng Việt Nam giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng.

    Theo công văn trên, từ ngày 19/8/2008, các tổ chức tín dụng ấn định lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng không vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố để áp dụng trong từng thời kỳ.

Chia sẻ trang này