HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hocCK, Nov 13, 2007.

398 người đang online, trong đó có 159 thành viên. 06:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    REE công bố lỗ 134,57 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm THU THỦY 19/08/2008 21:17:13 (GMT+7) Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu REE từ đầu năm 2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.



    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player

    Video:




    Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE - HOSE) thông báo kết quả kinh doanh tháng Bảy và 7 tháng đầu năm của nhóm công ty cổ phần cơ điện lạnh.

    Theo đó, trong tháng 7/2008, nhóm công ty ước thực hiện được tổng doanh thu thuần là 99,70 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 28,06 tỷ đồng.

    Lũy kế 7 tháng đầu năm, nhóm công ty ước thực hiện được tổng doanh thu thuần là 786,39 tỷ đồng, bằng 149,29% so với cùng kỳ năm 2007, đạt 71,49% kế hoạch năm 2008 (1.100 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế là -134,57 tỷ đồng.

    Được biết, tổng doanh thu luỹ kế 6 tháng đầu năm 2008 của REE đạt 626,17 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế quý 2/2008 của công ty lỗ 56,75 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng đầu năm lỗ 162,9 tỷ đồng.

    Kết thúc ngày giao dịch 19/8, cổ phiếu REE ở mức 31.700 đồng, tăng 12% so với đầu tháng 7/2008, giá trị vốn hóa thị trường đạt 1.815 tỷ đồng.

    Nhóm công ty cổ phần cơ điện lạnh bao gồm:

    1. Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh REE (công ty ?omẹ?).

    2. Các công ty thành viên (các công ty ?ocon?):

    * Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật Cơ điện lạnh REE, REE sở hữu 99,994% vốn.

    * Công ty Cổ phần Vĩnh Thịnh, REE sở hữu 97,11% vốn.

    * Công ty TNHH Quản lý và Khai thác Bất động sản REE, REE sở hữu 100% vốn.

    * Công ty Cổ phần Điện máy REE, REE sở hữu 99,9925% vốn.

    * Công ty Cổ phần Bất động sản REE, REE sở hữu 90% vốn
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    PVFC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PVI (CafeF) - Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) đăng ký mua 1.000.000 CP của Tổng CTCP Dầu khí Việt Nam (mã: PVI).
    TTGDCK Hà Nội thông báo về giao dịch mua cổ phiếu PVI của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC).

    Từ ngày 20/8/2008 đến 20/9/2008 PVFC đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu PVI nâng tổng số CP nắm giữ lên 4.769.757 cổ phiếu.

    Mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

    Phiên giao 19/8 PVI tăng 1.100 đồng/CP lên 34.500 đồng/CP với 1.002.500 CP được giao dịch.

    http://cafef.vn/News/pvfc-dang-ky-mua-1-trieu-co-phieu-pvi/20080819052340797.chn
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Ngày 19-08-2008, 17:41
    BVSC dự báo CPI tháng 8 chỉ tăng trong khoảng 1,7%-2%


    (ĐTCK-online) Ngày 19/08/2008, CTCK Bảo Việt (BVSC) đã tổ chức buổi Tọa đàm ?oTrao đổi về nền kinh tế vĩ mô tháng 07 năm 2008 và những tác động đến thị trường chúng khoán Việt Nam trong thời gian tới?. Buổi tọa đàm đã giúp nhà đầu tư hệ thống lại những nét chính về nền kinh tế vĩ mô và diễn biến thị trường trong tháng 7 đồng thời đưa ra những dự báo trong thời gian tới.


    Kinh tế vĩ mô tạm thời ổn định



    Theo đánh giá của BVSC, nền kinh tế vĩ mô đã tạm thời ổn định. Việt Nam đang hướng tới giải quyết các khó khăn ở tầm vi mô của doanh nghiệp trước những khó khăn về vốn và chi phí, dẫn đến lo ngại về một mức tăng trưởng thấp của nền kinh tế trong các quý tới. Tuy nhiên tăng trưởng chậm không hẳn là điều quá đáng lo ngại. Cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam có những dấu hiệu tích cực về chất. Nhập siêu giảm mạnh trong 2 tháng gần nhất. Cơ cấu nhập trong tháng 7 cho thấy các mặt hàng cần hạn chế đã giảm mạnh, trong khi vẫn duy trì nhập khẩu các mặt hàng trọng yếu phục vụ sản xuất và xuất khẩu. Cán cân thanh toán có thu ròng và dự trữ ngoại tệ nhiều khả năng tiếp tục tăng, dự báo đạt khoảng 24 tỷ USD vào cuối năm so với mức 20,7 tỷ USD thời điểm giữa năm. Do đó, tỷ giá tiếp tục được dự báo sẽ ổn định ở mức 17.000 vào cuối năm.



    Căn cứ vào mức độ ảnh hưởng của giá xăng dầu lên chỉ số CPI và xu hướng biến động giá cả các mặt hàng (đặc biệt là hàng ăn uống), BVSC dự báo mức CPI tháng 8 chỉ tăng trong khoảng 1,7%-2%. Một phần tác động ngắn hạn của tăng giá xăng dầu vẫn tiếp tục lan sang tháng 9 khi các doanh nghiệp cần thời gian nhất định để điều chỉnh sang mặt bằng giá mới, mức tăng CPI các tháng còn lại trong năm có thể nằm trong khoảng 1%-1,5%, và dự báo lạm phát cả năm 2008 đạt khoảng 28%-30%.



    Tốc độ tăng trưởng GDP quý II chỉ đạt 5,8%, giảm mạnh từ mức 7,5% trong quý I cho thấy tăng trưởng kinh tế thực sự đã chậm lại nhanh hơn dự kiến. Theo nghiên cứu về tốc độ tăng trưởng của các quý trong chu kỳ 1 năm cho thấy, quý II và quý IV thường là các quý có tốc độ tăng trưởng cao. BVSC dự báo năm 2008 mức tăng trưởng của quý III chỉ đạt 6,0%, và quý IV đạt 5,7% (so với quý tương ứng năm 2007), tốc độ tăng trưởng của cả năm 2008 có thể sẽ đạt khoảng 6,2%. Đây là mức tăng trưởng thấp trong vòng nhiều năm qua, song là cần thiết để Việt Nam ổn định tình hình và khắc phục các căn bệnh điển hình của một nền kinh tế trong giai đoạn chuyển đổi sau một thời gian phát triển nóng.



    Thị trường trong giai đoạn tới



    Trong khi đó, diễn biến thị trường có đã bắt đầu có dấu hiệu khả quan khi thanh khoản của thị trường đã được cải thiện đáng kể, tâm lý của các nhà đầu tư đã dần ổn định và giá cổ phiếu đã tăng mạnh trong giai đoạn qua. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì việc mua ròng nhưng có xu hướng tái cơ cấu doanh mục đầu tư và chỉ tập trung vào các mã cổ phiếu có kết quả kinh doanh khả quan. Theo thống kê, trong quá khứ VN-Index thường đi ngang vào giai đoạn tháng 8. Tuy nhiên, đây lại là tháng tích lũy của thị trường và cũng là tháng phân hóa các cổ phiếu của các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan hơn. Nhìn lại tháng 8 năm 2007, 30 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý II đạt trên 60% kế hoạch lợi nhuận cả năm thì giá cổ phiếu của các doanh nghiệp này đã tăng trung bình khoảng 6,4%, trong khi đó 33 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý II đạt khoảng 40% kế hoạch lợi nhuận cả năm thì giá cổ phiếu đã giảm 1,1%. Tuy nhiên, ảnh hưởng của việc thu hẹp biên độ giao dịch chứng khoán cùng với sự phản ứng tiêu cực của nhà đầu tư trước sự kiện tăng giá xăng dầu trong nước đã làm cho việc phân hóa các mã cổ phiếu trong năm nay đã diễn ra chậm hơn.



    Cùng với việc lãi suất huy động giảm dần, giá dầu thô thế giới cũng đã có dấu hiệu giảm mạnh trong giai đoạn vừa qua, hiện tại đang dao động dưới mức dưới 120 USD/thùng sẽ là những nhân tố tác động tích cực đến thị trường chứng khoán.

    Dựa trên các diễn biến tích cực từ tình hình kinh tế vĩ mô cũng như TTCK, các chuyên gia của BVSC tiếp tục giữ quan điểm dự báo VN-Index sẽ dao động xung quanh mức 560 vào cuối năm.



    Quang Sơn
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    PVFC đăng ký bán tiếp 1 triệu cổ phiếu DPM từ 20/8
    Thứ hai, 18/8/2008, 17:36 GMT+7
    (ATPvietnam.com) -Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (mã chứng khoán: DPM) thông báo, Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC) đã đăng ký bán 1.000.000 cổ phần.


    * Cơ sở dữ liệu về DPM
    * Nhìn nhận của giới đầu tư về DPM


    Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 20/8/2008 đến ngày 18/10/2008.


    Hiện PVFC đang nắm giữ 6.453.360 cổ phiếu (chiếm 1,7% vốn cổ phần). Nếu thực hiện giao dịch thành công nhằm cơ cấu danh mục đầu tư và bán ủy quyền cho khách hàng ủy thác PVFC còn nắm giữ 5.453.360 cổ phần.


    Trước đó, ngày 16/8/2008 PVFC cũng đã bán xong 1.647.500 cổ phiếu DPM giảm số cổ phiếu nắm giữ từ 8.100.860 cổ phiếu xuống còn 6.453.360 cổ phiếu.


    Theo báo cáo kết quả kinh doanh, trong quý II/2008 Tổng Công ty đã đạt được 2.072,390 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 113,47% so với quý I/2008 (tương đương tăng 1.101,576 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 3.043,204 tỷ đồng, hoàn thành 64,01% kế hoạch năm 2008.


    Lợi nhuận trước thuế quý II đạt 768,006 tỷ đồng, tăng 81,85% so với quý I/2008 (tương đương tăng 345,666 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1.190,345 tỷ đồng, hoàn thành 77,3% kế hoạch năm 2008.


    Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đầu năm đạt 2.903 đồng.


    Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/8/2008, cổ phiếu DPM tăng 3.000 đồng/cổ phiếu (tương ứng 4,69%) ở mức 67.000 đồng/ cổ phiếu, với 2.392.530 cổ phiếu được giao dịch.


    Ngày
    Giá
    Thay đổi
    % thay đổi
    Khối lượng

    18/08/2008
    67.000
    3.000
    4,69
    2.392.530

    15/08/2008
    64.000
    1.500
    2,4
    231.400

    14/08/2008
    62.500
    1.500
    2,46
    1.640.590

    13/08/2008
    61.000
    0
    0
    1.669.870

    12/08/2008
    61.000
    1.500
    2,52
    3.180.140



    Thu Hiền
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Ngày 19-08-2008, 10:23
    Các giả thiết về bức tranh thị trường



    Giai đoạn tồi tệ nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam đã qua đi.
    (ĐTCK-online) "TTCK Việt Nam đi về đâu?", đó là tên bản báo cáo phân tích được thực hiện bởi Ho Hin Dong, chuyên gia phân tích chứng khoán của Kim Eng Singapore đánh giá về TTCK Việt Nam vào tháng trước. Một phần của bản báo cáo đã được giới thiệu với NĐT trong buổi toạ đàm "TTCK Việt Nam, chọn mặt gửi vàng 6 tháng cuối năm" vừa diễn ra ngày 14/8 tại CTCK Kim Eng.


    Phương pháp tiếp cận thị trường được chuyên gia người Singapore sử dụng là phương pháp tính chỉ số P/E. Một thị trường với P/E = 10 có nghĩa NĐT mất 10 năm để thu hồi vốn của mình. Theo tính toán của chuyên gia Hin Dong, chỉ số P/E trong quá khứ vào tháng 1/2005 là 17,7 lần khi VN-Index đạt 236 điểm. Vào tháng 4/2006, VN-Index đạt 633 điểm sau khi tăng 170% trong vòng 15 tháng, tiếp tục tăng thêm 85% đạt mức 1.170 điểm vào tháng 3/2007. Hệ số P/E của thị trường khi đó là 52,4 lần, tức là trừ khi thu nhập của các công ty tăng gấp đôi mỗi năm nếu không NĐT sẽ mất hơn nửa thế kỷ để thu hồi vốn. Tại mức 379 điểm ngày 9/6, hệ số P/E của thị trường vào khoảng 13,1 lần, thấp hơn mức 17,7 lần vào tháng 1/2005 và giá chứng khoán dường như đã có vẻ rẻ khi về gần với mức giá năm 2005. Tuy nhiên, theo đánh giá của vị chuyên gia người Singapore, chưa có cơ sở để kết luận điều này.

    Theo chuyên gia Hin Dong, so sánh lợi suất khoản đầu tư chứng khoán với số tiền lời thu được khi gửi tiết kiệm sẽ giúp NĐT có cái nhìn khái quát hơn về các khoản đầu tư của họ. Trong bài phân tích, vị chuyên gia sử dụng "chênh lệch tỷ suất sinh lợi" giữa đầu tư chứng khoán với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng (lãi suất VIBOR) làm thước đo cho các khoản đầu tư. Tỷ suất sinh lợi trên TTCK được tính nghịch đảo bằng chỉ số P/E, P/E = 10 có nghĩa là mất 10 năm NĐT mới thu hồi vốn. Nói cách khác, mỗi năm NĐT thu được lợi nhuận 10%, tương tự P/E = 20 NĐT sẽ thu được lợi nhuận 5%/năm. Chênh lệch tỷ suất lợi nhuận tại thời điểm VN-Index đạt mức thấp vào tháng 1/2005 là -2,1%. Chênh lệch này khi VN-Index ở mức thấp nhất trong tháng 6/2008 là -2,5%. Mức chênh lệch này ở mức đỉnh của thị trường lần lượt là -6,5% (tháng 4/2006) và -6,8% (tháng 3/2007). Đợt phục hồi từ nửa cuối tháng 6 tới nay cho thấy, sự chênh lệch này lên tới -5,4%, mức tương đối cao trong điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại (xem bảng). Trong buổi toạ đàm, ông Hin Dong cũng khẳng định, giai đoạn tồi tệ của TTCK Việt Nam đã qua đi. Diễn biến tiếp theo của thị trường sẽ tăng lên và giảm lại để bước vào giai đoạn tích luỹ ổn định. Sự phục hồi của thị trường phụ thuộc vào diễn biến lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong năm 2009.

    Ngày 15/8, Giáo sư Don Schellenberg, chuyên gia phân tích kỹ thuật (PTKT) chuyên nghiệp của Tập đoàn Nextview, đã thực hiện buổi dạy PTKT duy nhất tại CTCK Hoàng Gia. Theo Giáo sư, tại TTCK Việt Nam, xu hướng giảm giá đã diễn ra trong thời gian khá dài. Hiện tại, xét về PTKT, kênh giảm giá dài hạn của VN-Index đã bị phá vỡ, TTCK đang ở trong giai đoạn đầu của quá trình tích luỹ. Tuy nhiên, quá sớm để khẳng định hướng đi lên vững chắc của thị trường khi một vài ngưỡng kháng cự quan trọng cần phải kiểm chứng, ngưỡng gần nhất tại mức 550 điểm. Nếu VN-Index vượt qua được thì mới có thể xác định được xu hướng đi lên của thị trường, đây là điểm đột phá quan trọng dành cho NĐT thận trọng và có kỷ luật. Giáo sư cũng bình luận, trong ngắn hạn, TTCK đang mang lai sự tự tin rất lớn cho NĐT khi hầu như ai cũng bắt đầu kiếm được tiền, nhưng dài hạn chưa có nhiều khả quan.

    Trong bản phân tích thị trường tháng 8/2008 của chuyên gia Fiachra MacCana, Giám đốc phân tích của CTCK HSC trình bày khái quát về triển vọng TTCK Việt Nam những tháng cuối năm. Theo bản phân tích, tăng trưởng vĩ mô hơi chậm lại vào nửa cuối năm nay và tiền lãi của các doanh nghiệp dường như vẫn sẽ bị sụt giảm. Thị trường đang giao dịch với chỉ số P/E của 25 mã chứng khoán có vốn hoá cao nhất (không bao gồm VIC) được điều chỉnh trong tương lai ở khoảng 16,5x dựa trên ước tính chỉ số EPS sẽ giảm 28% vào năm nay. Giá trị của thị trường đã ở mức hợp lý, nhưng không hoàn toàn rẻ. Chính vì thế, bản phân tích khuyến cáo NĐT nên mua cổ phiếu có chọn lọc trong vài tháng tới, đặc biệt cẩn trọng nếu thị trường có dấu hiệu yếu đi. Báo cáo cũng đánh giá lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ hồi phục và tăng trưởng trong năm 2009 và về trung hạn, thị trường có tính tăng lên. Báo cáo cũng vạch ra 3 kịch bản cho VN-Index vào cuối năm. Theo kịch bản lạc quan nhất, VN-Index ổn định ở mức 550 điểm.



    Thời gian
    VN-Index
    P/E
    Tỷ suất lợi nhuận đầu tư chứng khoán
    VIBOR -

    12 tháng
    Chênh lệch tỷ suất lợi nhuận

    Tháng 1/2005
    236
    17,7
    5,6%
    7,7%
    -2,1%

    Tháng 1/2006
    308
    19,6
    5,1%
    9,1%
    -4,0%

    Tháng 4/2006
    633
    37,5
    2,7%
    9,2%
    -6,5%

    Tháng 8/2006
    400
    21,3
    4,7%
    9,2%
    -4,5%

    Tháng 3/2007
    1.170
    52,4
    1,9%
    8,7%
    -6,8%

    Ngày 9/ 6/2008
    379
    13,1
    7,6%
    10,1%
    -2,5%

    Ngày 12/8/2008
    459
    16,7
    6,0%
    11%
    -5,0%



    Ngọc Giang
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Bão cấp 13 đang vào Biển Đông TỪ NGUYÊN 19/08/2008 17:45:43 (GMT+7) Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Ảnh chụp vị trí cơn bão Nuri qua vệ tinh, do Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cung cấp.



    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player

    Video:




    Một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Nuri đang có hướng di chuyển vào vịnh Bắc Bộ.

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, Nuri là cơn bão thứ 12 hoạt động trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương trong mùa mưa bão năm nay. Bão đang hoạt động ở vùng biển phía đông đảo Luzon (Philipines).

    Ngày mai (20/8), vùng biển phía Đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng gần tâm bão đi qua sẽ có gió giật cấp 12, cấp 13, giật trên cấp 13, biển động dữ dội.

    Hồi 13 giờ chiều nay (19/8), vị trí tâm bão Nuri ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ kinh đông, cách đảo Luzon khoảng 380km về phía Đông.

    Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật trên cấp 13.

    Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nuri di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 20/8 vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông ngay trên vùng biển phía Bắc đảo Luzông.

    Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật trên cấp 14. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km.

    Do ảnh hưởng của bão, từ ngày mai (20/8), vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật trên cấp 14. Biển động dữ dội.

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, Nuri là cơn bão mạnh nên có phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Từ ngày mai, khi vượt qua đảo Luzon, bão sẽ gây gió giật mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11 ở đông bắc biển Đông, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam.

    Mọi tin tức mới nhất về cơn bão và tầm ảnh hưởng đến Việt Nam sẽ được Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương liên tục cập nhật.
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    VN sẵn sàng làm rõ với Nhật Bản nghi vấn hối lộ
    23:03'' 16/08/2008 (GMT+7)
    Thông tin mà các cơ quan chức năng Nhật Bản cung cấp vẫn còn sơ sài và chưa phù hợp với các thủ tục pháp lý của Việt Nam, báo chí Nhật Bản lại có một số bài viết không thật khách quan, thậm chí cá biệt có thông tin không đúng sự thật - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn trả lời báo giới về việc Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI) của Nhật bị nghi hối lộ quan chức VN để trúng thầu dự án Đại lộ Đông - Tây TP.HCM sử dụng vốn ODA của Nhật Bản.


    Một đoạn đường đang thi công thuộc dự án đại lộ Đông - Tây TP.HCM. Ảnh: Tuổi trẻ

    Chính phủ VN đã quản lý và sử dụng rất hiệu quả nguồn ODA



    Trước hết, xin khẳng định rằng Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao và chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản cũng như Chính phủ và nhân dân nhiều nước khác đã dành viện trợ ODA cho Việt Nam trong nhiều năm qua.

    Là một nước nghèo, lại từng trải qua một thời gian dài bị chiến tranh tàn phá, hơn ai hết, chúng ta biết quý trọng từng đồng vốn, nhất là những đồng vốn mà bạn bè quốc tế đã ưu ái dành cho chúng ta. Thực tế chứng minh Chính phủ Việt Nam đã quản lý và sử dụng rất có hiệu quả, rất đúng mục đích nguồn ODA của Nhật Bản và của các nước khác. Điều này đã được bè bạn thế giới, trong đó có Nhật Bản, công nhận.

    Bằng chứng là tại các Hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam, cam kết về ODA của các nước dành cho Việt Nam năm sau đều cao hơn năm trước. Năm 2006 là 3,7 tỉ USD (Nhật Bản 835 triệu USD); năm 2007 là 4,4 tỉ USD (Nhật Bản 890 triệu USD); năm 2008 là 5,4 tỉ USD (Nhật Bản 1, 1 tỉ USD). ODA của các nước, trong đó có Nhật Bản đã góp một phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, nhất là trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, xoá đói giảm nghèo của nước ta.

    Tại nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, chúng ta đều có thể dễ dàng nhận thấy các công trình được xây dựng bằng nguồn ODA của Nhật Bản. Những công trình đó đã thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị rất tốt đẹp giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

    Đưa tin khách quan

    Về việc một số báo chí Nhật Bản nói quan chức PCI có hành vi hối lộ để được trúng thầu trong dự án hành lang Đông ?" Tây TP.HCM, tôi xin nói là khi phía Nhật Bản nêu vấn đề này, Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan của ta rất coi trọng và đã xem xét vấn đề một cách rất nghiêm túc.

    Chúng ta nói rõ với phía Nhật Bản rằng tuy giữa hai nước chưa ký Hiệp định song phương về hỗ trợ tư pháp nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng phối hợp với phía Nhật Bản để làm rõ vụ việc này theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các thoả thuận hữu quan giữa hai nước. Phía Nhật Bản có thể lập hồ sơ uỷ thác tư pháp với nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Luật Tương trợ tư pháp của Việt Nam năm 2007 để các cơ quan chức năng Việt Nam có cơ sở pháp lý triển khai phối hợp tác với các cơ quan tương ứng của phía Nhật Bản.

    Chúng ta cũng đã đề nghị phía Nhật Bản trong khi vụ việc đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng thì các cơ quan truyền thông đại chúng của Nhật Bản cũng như của Việt Nam đều không nên đưa tin, bài về việc này; nếu có đưa tin thì phải khách quan, theo đúng quy định pháp luật của mỗi nước.

    Rất tiếc là đến nay, các thông tin mà các cơ quan chức năng Nhật Bản cung cấp cho chúng ta vẫn còn sơ sài và chưa phù hợp với các thủ tục pháp lý của Việt Nam; trong khi đó, báo chí Nhật Bản lại có một số bài viết không thật khách quan, thậm chí cá biệt có thông tin không đúng sự thật, gây nghi ngờ về chính sách ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam, về quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Cách viết như vậy không có lợi cho hai nước Việt Nam - Nhật Bản cũng như mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước hiện đang phát triển rất thuận lợi.

    Theo tôi được biết, mới đây, Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM và Ban Quản lý dự án xây dựng Đại lộ Đông - Tây TP.HCM đã có báo cáo về quy trình lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu "Tư vấn thiết kế chi tiết và giám sát xây dựng cơ sở hạ tầng của khu tái định cư thuộc Dự án và Tư vấn giám sát xây dựng Đại lộ Đông - Tây".

    Các báo cáo này khẳng định việc đấu thầu, chọn thầu đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và chịu sự giám sát rất chặt chẽ của Ngân hàng hợp tác quốc tê Nhật Bản (JBIC). Ban Quản lý dự án nói là không có hành vi tiêu cực như báo chí đã đưa.

    Xử nghiêm hành vi hối lộ, không loại trừ bất cứ ai

    Nhân đây, xin nhấn mạnh rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một kiên quyết thực hiện phòng - chống tham nhũng. Chúng ta coi đây là quốc sách, là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đất nước. Mọi hành vi tham nhũng, đưa hối lộ cũng như nhận hối lộ đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật, không loại trừ bất cứ ai. Chúng ta đặc biệt coi trọng việc chống thất thoát, chống tham nhũng trong quá trình sử dụng viện trợ ODA của nước ngoài.



    Với tinh thần đó, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Nhật Bản để sớm làm rõ và xử lý thoả đáng các vấn đề (nếu có) liên quan đến Dự án xây dựng Đại lộ Đông - Tây TP.HCM.

    Trong khi vụ việc chưa được làm rõ, đề nghị doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Nhật Bản, bao gồm nhà thầu, công ty tư vấn và chủ đầu tư, tiếp tục hợp tác tích cực để triển khai thực hiện Dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

    Chúng ta tin rằng với cố gắng chung của Chính phủ và nhân dân hai nước, mối quan hệ hữu nghị hợp tác hướng tới đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng củng cố và phát triển, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần xứng đáng vào hoà bình, ổn định và phồn vinh của khu vực và thế giới.

    (Theo TTXVN)
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Dầu ngày càng khó tìm KIỀU OANH 19/08/2008 16:43:0 (GMT+7) Phản hồi (0) | In bài viết này | [+] Cỡ chữ [-]
    Công nhân làm việc tại một mỏ dầu ở Venezuela - Ảnh: Reuters.



    Để xem được Video bạn cần phải cài Flash Player

    Video:




    Sản lượng dầu tại mọi công ty dầu lửa phương Tây đều đã bắt đầu giảm xuống. Các công ty này đang gặp ngày càng nhiều khó khăn trong việc tìm ra những mỏ dầu mới, mặc dù họ có rất nhiều vốn và rất muốn mở rộng hoạt động.

    Một phần lý do của thực trạng này là các vấn đề chính trị. Từ khu vực biển Caspian tới Nam Mỹ, các công ty dầu lửa đang bị các quy định của các quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên dầu lửa gạt ra ngoài. Các công ty này đã và đang phải nỗ lực đàm phán lại các hợp đồng thăm dò và khai thác với những điều khoản ít ưu đãi hơn, đồng thời phải giành giật các mỏ dầu với các công ty dầu khí nhà nước.

    Hiện phần lớn sản lượng của các công ty dầu khí phương Tây là từ các mỏ dầu đã khai thác lâu năm và đang có chiều hướng đi xuống như ở khu vực Biển Bắc.

    Sản lượng sụt giảm

    Các chuyên gia cho rằng, sự thật là các công ty dầu lửa lớn đã từng một thời thống trị thị trường thế giới đã mất đi nhiều ảnh hưởng, cùng với khả năng trong việc tăng sản lượng.

    ?oĐây là một ngành công nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng. Khủng hoảng lãnh đạo, khủng hoảng chiến lược, và khủng hoảng về những gì sẽ xảy tới trong tương lai đối với các tập đoàn lớn. Họ biết là họ phải tiến lên, nhưng lại không biết tiến về đâu?, ông Amy Myers Jaffe, Phó giám đốc chương trình năng lượng của Đại học Rice (Mỹ), nhận xét.

    Việc giá các loại hàng hóa giảm tới 20% trong vòng 1 tháng qua phản ánh sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong vòng một thập kỷ tới, thế giới sẽ cần nhiều dầu hơn cho các nền kinh tế đang nổi lên ở châu Á như Trung Quốc. Khó khăn trong việc tìm kiếm những nguồn dầu mới của các công ty dầu lửa cho thấy, nhu cầu dầu tăng thêm này sẽ khó được đáp ứng.

    Sản lượng dầu của thế giới đã không đuổi kịp nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong những năm gần đây, khiến giá dầu liên tiếp lập kỷ lục trong năm nay. Dù đã giảm, hiện giá dầu vẫn ở trên mức 100 USD/thùng, một mức ít ai có thể tưởng tưởng ra nổi cách đây 1 năm. Giá dầu cao đã tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu, đẩy lạm phát lên cao, gây khó khăn cho đời sống người tiêu dùng và khiến các hãng sản xuất ô tô lỗ nặng.

    Những khó khăn trong khai thác dầu trở nên rõ nét hơn khi 5 công ty dầu lửa lớn nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán thế giới, trong đó có Exxon Mobil, cho biết sản lượng của họ trong quý 2 đã giảm tổng số 614.000 thùng một ngày, mặc dù lợi nhuận của các hãng này lên tới 44 tỷ USD. Đây là mức sụt giảm sản lượng mạnh nhất trong 5 quý liên tiếp đi xuống vừa qua.

    Mặc dù con số sản lượng giảm này nghe ?ochẳng thấm vào đâu? so với lượng dầu 86 triệu thùng mà thế giới hiện tiêu thụ mỗi ngày, nguồn cung thị trường hiện nay thắt chặt đến nỗi, chỉ một con số nhỏ về sản lượng co lại cũng có thể đẩy giá tăng cao.

    Do những khó khăn của ngành dầu khí, các chuyên gia năng lượng không kỳ vọng sản lượng dầu từ các quốc gia ngoài Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) sẽ tăng trong năm nay. Nhu cầu dầu thế giới được dự báo là sẽ tăng thêm 800.000 thùng/ngày trong năm nay, chủ yếu do nhu cầu tăng thêm ở Trung Quốc và Trung Đông, bất chấp nhu cầu giảm ở các nước đang phát triển.

    Sự mất cân bằng cung cầu này sẽ là một trong những vấn đề mà các bộ trưởng khối OPEC phải cân nhắc tới để quyết định tăng hay không tăng sản lượng trong cuộc họp vào tháng 9 tới đây ở Vienna, Áo. Hiện sản lượng dư thừa của OPEC là 2 triệu thùng/ngày.

    Trật tự mới

    Trật tự mới trong ngành dầu lửa mới chỉ nổi lên trong vài thập kỷ trở lại đây. Vào thập niên 1970, các công ty dầu lửa phương Tây kiểm soát quá nửa sản lượng dầu của thế giới. Tuy nhiên, các hãng này - bao gồm Exxon Mobil của Mỹ, BP của Anh, Royal Dutch Shell của Hà Lan, Chevron của Mỹ, ConocoPhillips của Mỹ, Total của Pháp và Eni của Italy - hiện chỉ chiếm 13% sản lượng dầu toàn cầu.

    10 tập đoàn dầu lửa nắm giữ trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện nay là các công ty nhà nước, trong đó có Gazprom của Nga và công ty dầu lửa quốc gia Iran.

    Nguồn cung eo hẹp đã làm dấy lên những dự báo ảm đảm về tương lai của ngành dầu khí, rằng sản lượng dầu của thế giới đã đạt đỉnh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia năng lượng cho rằng, lý thuyết này là sai lầm. Họ khẳng định thế giới không hết dầu, mà thay vào đó, các công ty ?ocừ? nhất trong việc khai thác dầu đang không có mỏ dầu để khai thác.

    ?oVề mặt địa chất, dầu không thiếu, nhất là ở những nơi như Venezuela, Nga, Iran và Iraq. Dầu chỉ thiếu trên phương diện địa chính trị?, nhà phân tích năng lượng Arjun Murti của ngân hàng Goldman Sachs nhận xét.

    Theo giới chuyên gia, các công ty dầu lửa phương Tây xuất sắc hơn phần lớn các công ty nhà nước trong việc tìm kiếm và khai thác dầu. Họ sở hữu công nghệ thăm dò tiên tiến và có nguồn tài chính dồi dào để khai thác các mỏ dầu mới. Tuy nhiên, nhiều nước xuất khẩu dầu đã từ chối sự hợp tác của các công ty này.

    Lãnh đạo các công ty dầu lửa đã có cách giải thích thẳng thắn về thực tế này, đó là xu hướng chủ nghĩa dân tộc trong vấn đề tài nguyên. Họ phản đối việc mình bị gạt ra ngoài những khu vực nhiều tiềm năng ở Trung Đông, Nga, Nam Mỹ và nhiều nơi khác do các chính phủ ở đây muốn giành toàn quyền kiểm soát các mỏ dầu.

    Thậm chí ở những khu vực các công ty này được phép hoạt động, họ phải đối mặt với ngày càng nhiều khó khăn. Các nước như Nga, Algeria, Nigeria và Angola mới đây đã tìm cách đàm phán lại hợp đồng với các nhà đầu tư dầu khí nước ngoài để có được tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. ?oVấn đề đối với nguồn cung dầu hiện nay là những khó khăn trong việc tiếp cận nguồn tài nguyên này?, Chủ tich hãng Exxon, ông Rex Tillerson cho biết.

    Tìm giải pháp

    Đây chính là lý do tại sao các công ty dầu lửa của Mỹ muốn được khoan tìm dầu nhiều hơn ở ngoài khơi bờ biển nước này. Họ coi đây là một trong số những lựa chọn ít ỏi của mình.

    Bên cạnh đó, các công ty dầu lửa phương Tây cũng nỗ lực đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động. Các công ty này hiện đã coi khí tự nhiên là một lĩnh vực có khả năng đem lại lợi nhuận cao. Ngoài ra, họ còn tìm đến các nguồn khác như các mỏ dầu ở vùng nước sâu, dầu nặng hoặc dầu cát. Một số công ty như Shell và BP còn đầu tư vào năng lượng tái sinh.

    Lẽ ra, các công ty dầu lửa đã làm được nhiều hơn. Họ đã không đầu tư nhiều vào hoạt động thăm dò sau khi giá dầu sụt giảm mạnh vào giữa thập niên 1980 và kéo dài tới những năm 1990.

    Vào năm 1994, 5 công ty dầu lửa hàng đầu thế giới chi 3% lượng tiền mặt dư thừa của họ vào việc mua lại cổ phiếu và 15% vào hoạt động thăm dò. Đến năm 2007, họ chi 34% lượng tiền này vào mua lại cổ phiếu nhằm đẩy giá cổ phiếu lên cao, và chỉ 6% cho hoạt động thăm dò. Kết quả, một số chuyên gia dự báo rằng nguồn cung dầu sẽ thấp hơn so với nhu cầu của thế giới trong thập kỷ tới đây.

    Tại một hội nghị mới đây, CEO của Total là Christophe de Margerie cho rằng, thế giới sẽ gặp khó trong việc nâng sản lượng dầu quá mức 95 triệu thùng vào năm 2020. Mới chỉ cách đây vài năm, các chuyên gia dự báo sản lượng dầu của thế giới sẽ lên tới 120 triệu thùng vào năm 2030 ?" một con số mà giới phân tích hiện cho là phi thực tế.

    Từ năm 2005 tới nay, các công ty dầu lửa lớn đã tăng đầu tư vốn để mở rộng hoạt động, mặc dù phần lớn trong khoản đầu tư tăng thêm này là để bù đắp cho chi phí phát triển tăng. Trong vòng 3 năm tới, Exxon sẽ chi khoảng 25 tỷ USD mỗi năm để mở rộng hoạt động, so với mức 15 tỷ USD mỗi năm từ năm 2002 tới năm 2006. Nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng, như vậy sẽ vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu dầu của thế giới.

    Trong bối cảnh quyền lực và ảnh hưởng của các công ty dầu lửa phương Tây bị xói mòn, thế giới sẽ ngày càng phụ thuộc hơn vào nguồn cung dầu từ các công ty dầu lửa nhà nước. ?oTrong tương lai, chúng ta sẽ phải phụ thuộc và các công ty dầu lửa của Venezuela, Nigeria hay Iran về nguồn cung dầu?, ông Bruce Bullock, Giám đốc viện năng lượng tại Đại học Southern Methodist, nhận xét.

    (Theo New York Times)
  9. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Xin phép mod cho em đưa nốt cái vụ này vì em hơi bị tức cách đưa tin không chính xác của nhiều báo. Tít như thế này mới là chuẩn. Đây là trang dịch vụ phải đăng ký, mất xiền mới vào được nên link chỉ vào được đến tít tin. Nhưng mà cái tít là cực kỳ quan trọng. Báo chí gì mà cứ chu chéo không mở room...
    http://news.vnanet.vn/Download/DownloadNews.aspx?Pid=44&langid=1&tabid=1&Category_ID=44
  10. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Thông báo: V/v ACB được thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo phương án đã trình Đại hội cổ đông năm 2008


    
    Ngân hàng Nhà nước ?" Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tại Công văn số 1400/NHNN-HCM 02 ngày 13/8/2008, chấp thuận cho ACB được thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ trái phiếu chuyển đổi số tiền 550.023.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi tỷ không trăm hai mươi ba triệu đồng).

    Trước đó, vào ngày 25/6/2008, tại Công văn số 1035/NHNN-HCM 02, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho ACB được thực hiện tăng vốn điều lệ từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ số tiền 1.471.532.980.000 đồng (Một nghìn bốn trăm bảy mươi mốt tỷ năm trăm ba mươi hai triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng) và từ thặng dư vốn cổ phần năm 2007 số tiền 1.704.196.840.000 đồng (Một nghìn bảy trăm lẻ bốn tỷ một trăm chín mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

    Như vậy, đến nay Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho ACB tăng vốn theo phương án đã trình Đại hội cổ đông, cụ thể như sau:


    Vốn điều lệ hiện tại : 2.630.059.960.000 đồng
    Vốn điều lệ tăng thêm : 3.725.752.820.000 đồng
    Trong đó:
    - Tăng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
    : 1.471.532.980.000 đồng
    - Tăng từ trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt 1
    : 550.023.000.000 đồng
    - Tăng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần năm 2007
    : 1.704.196.840.000 đồng
    Vốn điều lệ sau khi tăng : 6.355.812.780.000 đồng


    Về phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 14/8/2008, tại công văn số 1649/UBCK-QLPH đã có ý kiến về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cổ phiếu cho CBCNV của ACB (tăng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ).

    Hiện nay, ACB đang tiếp tục tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cho CBCNV của ngân hàng theo hướng dẫn của UBCKNN cũng như tiến hành các thủ tục tăng vốn, phát hành và lưu ký chứng khoán theo quy định của Sở Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật.

    VĂN PHÒNG HĐQT

Share This Page