HOT NEWS - Tin tức cập nhật liên tục hàng ngày!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hocCK, 13/11/2007.

2381 người đang online, trong đó có 952 thành viên. 11:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 25098 lượt đọc và 415 bài trả lời
  1. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    TT Mỹ có chiều hướng xấu đi, nếu Mỹ lại xuống thì lại mất đi 1 yếu tố hỗ trợ TT Việt nam phiên 21.11.07 rồi.
  2. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Tiền Việt Nam sẽ mất giá nhiều
    Một Phó Thủ tướng Việt Nam đã thừa nhận sẽ ''''khó'''' giữ được mức mất giá của đồng tiền dưới mức tăng trưởng kinh tế trong năm 2007.

    Ông Nguyễn Sinh Hùng đã được trang tin VietnamNet trích lời nói như vậy khi trả lời câu hỏi của một đại biểu Quốc hội về chuyện liệu tăng trưởng có đạt 8,5% không và có thể kiềm chế lạm phát ở dưới mức này không.

    ''''Khả năng đạt 8,5% là có thể, còn chỉ số giá cả dưới mức tăng trưởng thì khó, bởi ta không tính tới giá cả thế giới tăng nhanh như vậy, còn chủ quan thì chúng ta hết sức tích cực rồi,'''' ông Hùng được trích lời nói.

    Sức mua của đồng Việt Nam đã giảm đáng kể do nhiều mặt hàng tăng giá hàng chục phần trăm kể từ đầu năm tới nay.

    Tổng Cục Thống kê cho hay trong 10 tháng đầu năm nay giá cả đã tăng tới hơn 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Điều này đã khiến cho cuộc sống của nhiều người dân lâm vào cảnh khó khăn do thu nhập của họ không tăng, hoặc không tăng đáng kể.

    Một tờ báo của Việt Nam dẫn số liệu cũng của Tổng Cục Thống kê nói rằng so với cuối tháng 10 năm 2006, số hộ thiếu đói tăng gần 45%.

    Tại Ngân hàng Nhà nước?

    Sự mất giá với tốc độ nhanh của đồng tiền cũng làm cho lãi suất từ các khoản tiền gửi tiết kiệm không còn hấp dẫn.

    Người ta đang sợ rằng điều này sẽ khiến người dân bỏ tiền vào các dạng đầu tư khác như thị trường nhà đất hay thị trường chứng khoán.

    Và nếu tình trạng này xảy ra trong thời gian dài, nguy cơ bong bóng trong hai thị trường nói trên sẽ khó tránh khỏi.

    Trong lúc đó, trả lời phỏng vấn báo Lao Động cách đây ít lâu, Vụ trưởng Vụ Chiến lược của Ngân hàng Nhà nước Lê Xuân Nghĩa nói lạm phát tăng cao tới 8,4%trong bẩy tháng đầu năm do Ngân hàng Nhà nước đã đưa thêm nhiều tiền vào lưu thông.

    Một nguồn tin báo chí nói chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã bỏ ra hơn 110.000 tỷ đồng để mua bẩy tỷ đô la đưa vào dự trữ.

    Hiện cũng đang có những lời kêu gọi Việt Nam đưa ra một chỉ tiêu lạm phát nhất định chứ không chỉ tuyên bố chung chung rằng mức tăng giá cả sẽ thấp hơn tăng trưởng kinh tế.
    (Nguồn: BBC)
  3. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
  4. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Thị trường đang bán tháo DPM, VF1, SSI...tạm khớp giá gần sàn, TTCKVN sắp về nơi rất xa rồi các bác ơi
  5. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Thu nhập trên 4 triệu đồng/tháng sẽ bị tính thuế thu nhập



    Báo cáo giải trình về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trước Quốc hội vào đầu tuần này đã đề nghị mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng, và cho mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng trước khi tính thuế thu nhập.

    Theo giải thích của Ủy ban này, việc xác định mức giảm trừ cá nhân 4 triệu đồng/tháng là đã tính đến các yếu tố phát triển kinh tế xã hội, chính sách tiền lương, giá cả đến năm 2009 và mức này sẽ được giữ ổn định trong một thời gian.

    Dự thảo cuối cùng cũng không khống chế số tiền tối đa được tính giảm trừ và quy định chi tiết thêm về người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế. Cụ thể, người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm: con (chưa đến tuổi thành niên, chưa đi làm, không có khả năng lao động); vợ hoặc chồng không có khả năng lao động và không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định của Chính phủ; bố, mẹ đã hết độ tuổi lao động và không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định của Chính phủ; những người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo qui định của Chính phủ (ông, bà, cô, dì, chú, bác không nơi nương tựa).

    UBTVQH cũng đề nghị giữ biểu thuế lũy tiến từng phần như dự thảo luật, tức mức thuế suất thấp nhất giảm từ 10% xuống 5%; mức thuế suất cao nhất giảm xuống 35% thay vì 40%. Đồng thời, các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng được trừ ra trước khi tính thuế thu nhập.

    Cũng theo dự thảo luật, thuế suất 25% được áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân cư trú. Đối với chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập tính thuế được xác định trên cơ sở bù trừ lỗ, lãi của các giao dịch trong năm và được phép chuyển lỗ (nếu có) sang năm năm tiếp theo như thuế thu nhập doanh nghiệp. Mặt khác, để tạo thuận lợi cho cá nhân tham gia thị trường chứng khoán, dự thảo luật cho phép cá nhân cư trú được lựa chọn một trong hai phương pháp tính thuế: khấu trừ với mức 0,1% trên giá chuyển nhượng, cuối năm không cần quyết toán thuế hoặc tạm khấu trừ 0,1% mỗi lần chuyển nhượng và quyết toán thuế cuối năm với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế (thực lãi). Đối với cá nhân không cư trú, dự thảo luật quy định chỉ áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng.

    Về mức thuế suất 25% đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, đối tượng nộp thuế được lựa chọn một trong hai phương pháp nộp thuế: nộp thuế 25% trên số thực lãi (giá chuyển nhượng sau khi đã trừ giá vốn và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng), hoặc nộp 2% trên giá trị chuyển nhượng trong trường hợp không xác định được thực lãi. Mức thuế này bằng một nửa so với mức thuế hiện hành (4% trên giá chuyển nhượng).

    Dự thảo cũng quy định mức thuế suất với thu nhập từ lợi tức cổ phần là 5%. Theo Ủy ban Tài chính ?" Ngân sách của Quốc hội, thu thuế cổ tức không phải là đánh thuế trùng vì đây là hai chủ thể khác nhau, hai loại thu nhập khác nhau. Thuế thu nhập doanh nghiệp điều tiết thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, thuế thu nhập đối với cổ tức điều tiết thu nhập của cá nhân có được từ đầu tư vốn. Mặt khác, hầu hết các quốc gia đều thu thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức, chỉ khác nhau ở mức thuế suất cụ thể, từ 10% đến 30%?,

    Ngoài ra, UBTVQH vẫn giữ quan điểm đưa đối tượng là hộ kinh doanh vào diện điều chỉnh của Luật Thuế thu nhập cá nhân; không thu thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập còn lại của chủ doanh nghiệp tư nhân. Các thành viên hợp danh của công ty hợp danh chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 5% đối với phần thu nhập của các thành viên góp vốn (tương tự như đối với thu nhập từ cổ tức). Dự thảo này cũng chưa thu thuế thu nhập đối với kiều hối.

    Dự kiến Quốc hội sẽ thông qua dự thảo luật này vào ngày 21-11-2007.

    Hồng Phúc
    (Nguồn: http://www.saigontimes.com.vn/tbktsg/detail.asp?muc=112&Sobao=880&SoTT=2)
    ---
    Nói chung là thuế chứng khoán không đáng nghẹt thở lăm, vẫn có nhiều cách lách, các bác không cần suy nghĩ nhiều quá
  6. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Phiên 1 kết quả: VNIndex: 964.86 -(-18.66) -(-1.90)% .
    Phiên 3 liệu có khả năng bốc lên được không? Các bác cho ý kiến?
  7. kiemxengdi

    kiemxengdi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    thằng cha này suốt ngày thấy hô TT tèo, nhận định đíu gì mà nhu phìu chẳng khách quan tí nào cả. Bà con đang hoang mang, ông mà co tâm thì phải động viên bà con đưa ra phân tích chính xác , đằng này toàn nói linh tinh. Đóng của topic này đi.
  8. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng đang trong tâm trạng hoang mang, những điều tôi đưa ra là khách quan, không PR, không vụ lợi. Còn bác không thích đọc thì cũng không sao, bác thấy topic này làm ảnh hưởng tới mọi người thì có thể đề nghị Mod đóng cửa, chứ không nên ăn nói khiếm nhã như vậy nhé. Chúc bác bình tâm.
  9. ChinaStock

    ChinaStock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Đã được thích:
    0
    TOPIC hay thế này mà vẫn có bác chê cơ à. Chán!
  10. vntminh

    vntminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này