HOT....!!!! Tây bán CP rút vốn hay không ? Vào đọc sẽ hiểu. Trang 4 trở đi phân tích và phản biện cù

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tktengiday, 18/10/2008.

141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 04:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5562 lượt đọc và 109 bài trả lời
  1. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Ok. Có lẽ tuần sau huhu tỉnh ngộ rồi.
  2. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    810
    Bác Nghiện la làm dek gì cho mệt, thứ 2 bác ko tất tay được bác lại chửi um sùm lên

    Kệ bọn nó, cho lỡ sóng này luôn đê, củ đậu
  3. tietn3honquy

    tietn3honquy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Đã được thích:
    0

  4. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Bó tay. com giao dịch thoả thuận 1 ngày 10 triệu hả . Bác nằm mơ ở đâu ra đấy. Cho bác nhìn lại đợt đầu tháng 10 bán mạnh thế (cả trên sàn và thoả thuận ) mà bán ròng đc có 20 triệu . Đợt này còn bán ít đi rồi.
    Muốn bán đc từng đó thì nó phải tìm đc thằng mua. mà đã có thằng mua còn gì sợ nó rút. ( ra thì thằng khác vào ). Và cái nữa 100 ngày thì phải tương đương với năm tháng . Bác ko cho người ta nghỉ lễ và T7, CN à ? ( tính toán gì khôn thế? )



  5. t_q_h

    t_q_h Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Đã được thích:
    82
    Cùng với những biến động lên xuống của TTCK toàn cầu, mối quan tâm lớn nhất của NĐT trên TTCKVN đang dồn vào những vận động bất thường của dòng vốn ngoại khi NĐTNN liên tục bán ra, bất chấp các tình trạng thị trường giảm liên tiếp nhiều tuần gần đây
    /.
    Từ đầu tháng 8 trở lại đây, hoạt động bán ra được đẩy mạnh hơn nhưng diễn biến khá bất thường tập trung vào hai tuần vừa qua: Chỉ tính riêng sàn TPHCM, trong 9 phiên, khối lượng khớp lệnh bán ròng đạt -16.853.250 CK, tương đương giá trị xấp xỉ 596 tỉ đồng. Giá trị bán ròng thỏa thuận thấp hơn, đạt 15,34 tỉ đồng.

    Trên sàn Hà Nội, khối lượng bán ròng đạt 343.000 CK, tương đương 13,44 tỉ đồng. Như vậy dường như có một hoạt động bán ra mạnh mẽ khác với xu hướng đã từng xảy ra

    /.
    Việc NĐTNN tăng cường bán ra rất mạnh những phiên gần đây đi kèm với các thông tin bất lợi về thị trường tài chính cũng như tiền tệ các nước khiến nhiều người lo ngại về một khả năng rút vốn. Mạng Bloomberg ngày 13.10 vừa qua đưa tin các tổ chức đầu tư của Nhật có thể bán đi một phần trong tổng số hơn 1,3 ngàn tỉ USD giá trị tài sản ở nước ngoài để mang tiền về nước do TTCK toàn cầu đang tụt dốc.

    Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc ngày 6.10 cũng đã phải kêu gọi các NH nước này bán bớt tài sản ở nước ngoài để ngăn chặn tình trạng kém thanh khoản trong nước, đồng thời đề nghị các NH chuyển ngoại tệ gửi tại các NH nước ngoài về để tăng dự trữ ngoại hối.

    Theo nhận định của nhiều chuyên gia, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu chắc chắn có những tác động quan trọng đối với sự lưu chuyển các dòng vốn ở VN. Ông Vũ Thành Tự Anh - GĐ phụ trách nghiên cứu Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright - cho rằng, đối với dòng vốn vào, nguồn tín dụng đang dần trở nên cạn kiệt của thế giới sẽ làm cho hoạt động đầu tư trực tiếp và gián tiếp suy giảm trên phạm vi toàn cầu, và VN không phải là một ngoại lệ.

    Dòng vốn đầu tư gián tiếp cũng sẽ có nguy cơ giảm sút vì trong điều kiện đầy rủi ro như hiện nay, tâm lý chung của các NĐT là hướng đến những thị trường ít rủi ro. Việc NĐTNN không "mặn mà" lắm với TTCK, đồng thời liên tục bán ra trái phiếu chính phủ trong những ngày gần đây cũng cho thấy khả năng rút vốn khỏi VN là có thể. Tuy nhiên ý kiến này cũng cho rằng, vì VN chưa tự do hóa tài khoản vốn hoàn toàn nên việc rút vốn không dễ dàng, đồng thời mức độ và tốc độ dòng vốn chảy ra là không quá lớn.

    Theo một nhận định của ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng Thư ký Hiệp hội các NĐT tài chính (Vafi), trong mấy ngày gần đây việc bán trái phiếu của NĐTNN có điểm khác thời điểm tháng 6.2008: Khi khủng hoảng tín dụng từ Mỹ lên tới đỉnh điểm và lây lan sang các nền kinh tế lớn thì NĐTNN chấp nhận cắt lỗ để bán trái phiếu thu hồi vốn về nước nhằm tăng cường củng cố tài chính cho Cty mẹ, chứ không phải là do kinh tế VN bị khủng hoảng.

    Tuy nhiên, việc bán trái phiếu của NĐTNN không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô cũng như đến cán cân thanh toán ngoại tệ khi trị giá trái phiếu ngắn hạn mà NĐTNN nắm giữ không nhiều (còn lại khoảng 2 tỉ USD), đồng thời đây có thể cũng là cơ hội cho các NH trong nước khi đang trong tình trạng dư thừa tín dụng.

    Ngoài ra cũng cần phân biệt hoạt động cơ cấu danh mục, cắt lỗ cũng nằm trong hoạt động bán ra nhưng dòng vốn vẫn ở trong thị trường. Việc rút vốn có thể xảy ra với hoạt động ủy thác đầu tư hoặc các quỹ mở ở nước ngoài buộc phải bán tài sản để trả lại vốn. Tuy nhiên, tác động cũng không lớn do các quỹ đóng không chịu áp lực rút vốn, trong khi giá trị vốn ủy thác đầu tư cũng không lớn, nhất là trong bối cảnh giá CP đã suy giảm mạnh như vừa qua.

    Ông Nguyễn Sơn - Trưởng ban Phát triển thị trường (UBCKNN) cho rằng, TTCKVN trong những tháng cuối năm 2008 sẽ chịu nhiều nhân tố ảnh hưởng. Luồng vốn gián tiếp nước ngoài đang co cụm và có dấu hiệu rút ra khỏi các nước trong khu vực.
    /.
    Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển NH (NHNN): NĐTNN vẫn chú ý đến TTCKVN
    Nhưng hình như họ vẫn chờ đợi giá cả xuống thấp hơn và cơ hội rõ ràng hơn. Các NĐTNN trên TTCK cũng vậy, họ đang cân nhắc không chỉ tái cấu trúc lại danh mục đầu tư ở VN mà còn tính chuyện đầu tư vào ngay chính thị trường Mỹ, Châu Âu, nơi giá CK cũng đang rất thấp. Có thể thấy rằng trong ngắn hạn TTCKVN không hấp dẫn họ bằng các thị trường Mỹ và Châu Âu
  6. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác copy paste đc. Tốc độ bán ròng vừa rồi rất khủng nhưng tính trung bình vẫn chưa đc 2m/ 1 ngày. Nếu duy trì tốc độ bán như vậy thì cũng còn lâu. Nhưng đợt này lại thấp giảm bán ròng mạnh rồi. Khả năng luồng nào cần bán cp ra tiền thì cũng đã bán rồi.
  7. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Tây cũng dăm bảy loại Tây. Xem nó có bán ACB với STB đâu. Chỉ mấy thằng lởm khởm bán vài ba ngàn. Nực cười
  8. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Chỉ riêng việc Tây không giải ngân đã tác động đến cán cân Cung - Cầu trên thị trường.

    Đợt Uptrend tháng 6, 7, 8, Tây múc ròng rã mỗi ngày trên 5 triệu cổ phiếu, có những mã chiếm tỉ trọng lớn trong giao dịch như DPM mua 1 triệu cổ, HPG mua 700 nghìn cổ

    Nhưng vì khó khăn ở chính quốc và quỹ mẹ đã tạm dừng giải ngân, ngừng cấp thêm vốn mới. Thậm chí báo chí đã đăng, Tây Nhật và Hàn phải bán dần các tài sản ở nước ngoài rút về nước.

    Chủ topic nói gì thì nói không thể phủ nhận sự thật: Tây thuần BÁN ơ, thậm chí chúng bán số lượng vừa phải vài ngày gần đây nhưng để làm gì ? Để GIẢM TỈ LỆ SỞ HỮU XUỐNG DƯỚI 5%, lúc đó chúng BÁN MÀ KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ VỚI SỐ LƯỢNG LỚN MÀ không ngại LÀM ẢNH HƯỞNG QUÁ TÂM LÝ TỚI CỔ ĐÔNG

    Cung - Cầu thì mất cân đối trong khi HÀNG KHỦNG lên sàn nhiều vô kể: PVFC rồi SHB... Đừng nói là nó tạo thanh khoản cho thị trường. Bởi với mức giá chào sàn không hấp dẫn, giá trị vốn hóa lớn, đó chính là những THÙNG NƯỚC CỐNG thật sự. Nó mang Giấy lên sàn, chứ không phải là Tiền. Và với giá chào sàn như vậy, khi bán ra tình hình xấu Tiền đó không chảy vào thị trường.
  9. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    810
    Bác Nghiện đi nhậu say, về ngủ roài, ko ai trả lời bác KOD đâu

    Nhưng mà bác KOD nói như kiểu biết rõ giá chào sàn của PVF và SHB vậy, nói dóc quá
  10. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng không phải giá chào sàn cao hay thấp. Mà là với HÀNG KHỦNG chào sàn này, thị trường sẽ lại càng Mất cân đôi nghiêm trọng. Bởi lên sàn là bạt ngàn cổ phiếu trong khi Tiền thì đã bị rút ra khỏi thị trường

    Thử nghĩ xem hiện tại, chỉ với số lượng cổ phiếu này (cổ phiếu thưởng, chia chưa về, chưa chào sàn) mà giá trị giao dịch ở mức thấp, vậy khi PVFC rồi SHB... chào sàn, tiền đâu đổ vào chỗ đó ?

    Một thực tế nữa hiê?n hiện ngay tại thị trươ?ng chứng khoán Việt Nam la? gi? ? La? ti?nh trạng thoái vốn cu?a các QUyf, tô? chức. Quyf mẹ ơ? nước ngoa?i khó khăn thi? việc huy động thêm vốn va? gia?i ngân thêm la? không thê? xa?y ra. Chúng hết tiê?n rô?i. Hôm nay ngươfng 400 nhạy ca?m thế ma? NƯỚC NGOA?I VÂfN BÁN RA MẠNH HƠN MUA VA?O chứng to? KHÔNG ĐƠf CHO THỊ TRƯƠ?NG NƯfA. Thị trươ?ng chi? trông chơ? va?o mấy ông quyf tự doanh bị kẹp tư? trên 500 mua va?o bi?nh quân giá thi? lên được mấy nôfi ?

    Không chi? nước ngoa?i ma? ca? SCIC cufng thoái vốn, rô?i ha?ng loạt các tô? chức đăng ký bán như REE bán STB tới 3 triệu cô? phiếu, PVD bị VCB bán 1 triệu cô? phiếu.

    Trong khi đó lên sa?n thi? toa?n ha?ng khu?ng PVFC, SHB... với trị giá 1 ti? đô la. Tiê?n đâu đê? bu? va?o chôf đó ?

Chia sẻ trang này