Hot : toi rồi bà con ơi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kakalotta, 28/04/2008.

681 người đang online, trong đó có 272 thành viên. 20:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1831 lượt đọc và 21 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    Hot : toi rồi bà con ơi

    Đồng thuận tăng trần lãi suất huy động vốn lên 12%
    15:56'' 28/04/2008 (GMT+7)
    - Mặc dù sau cuộc họp ngày 22/4, đại đa số hội viên Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) tại khu vực phía Bắc đồng thuận giữ nguyên trần lãi suất 11%/năm, nhưng đến ngày 28/4 Hiệp hội đã đi đến đồng thuận nâng trần lãi suất huy động lên 12%/năm.


    Nhiều ngân hàng vẫn chưa vừa ý với mức lãi suất mới (Ảnh minh họa)
    Để đạt được thoả thuận này, VNBA có xét đến tình hình chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2008 tăng 2,2%, và đã xin ý kiến đại diện các khối NHTM cả hai miền, để từng bước thực hiện lãi suất thực dương.

    Mức thoả thuận về lãi suất huy động tiền đồng như sau: Trên 6 tháng là 12%/năm cho tất cả các kỳ hạn và các hình thức huy động (kỳ phiếu, trái phiếu, tiền gửi tiết kiệm...) trả lãi sau; từ 6 tháng đến dưới 6 tháng là 11,5%. trả lãi sau.

    Mức lãi suất huy động USD là 6%/năm, trả lãi sau.

    Trong văn bản đồng thuận lần này, vấn đề khuyến mãi chưa được đề cập đến. Sau cuộc họp 28/4/2008 này, VNBA sẽ có thông báo đến các tổ chức hội viên. Được biết khuyến mãi là một vấn đề khá nhạy cảm vì đây cũng là một hình thức cạnh tranh tiền gửi

    Sự điều chỉnh trần lãi suất đồng thuận lần này của VNBA xuất phát từ tình hình huy động vốn quý 1/2008 toàn hệ thống ngân hàng chỉ tăng 4,14% so cuối năm 2007, trong khi đó dư nợ tín dụng tăng 11,3%. Tình hình tiền gửi cả nội tệ và ngoại tệ của các ngân hàng thương mại đã trở nên khá căng thẳng.

    Một trong những nguyên nhân khiến lượng tiền gửi vào ngân hàng tăng chậm được cho là do trần lãi suất huy động áp dụng từ 2/4 đến nay của VNBA còn khá thấp so diễn biến cung - cầu vốn của thị trường tiền tệ và diễn biến của chỉ số giá tiêu dùng.

    Trong 2 cuộc họp bàn thảo về đồng thuận lãi suất lần này của VNBA, có sự thảo luận khá căng thẳng. Đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần đã bày tỏ rõ ràng ý kiến của mình.

    Trong 3 phương án mức lãi suất được đưa ra bàn thảo, phương án nâng mức lãi suất huy động VND lên 12%/năm và mức lãi suất huy động USD 6%/năm tuy chỉ được 10 trong số 38 ngân hàng đồng ý, nhưng cuối cùng là phương án được chọn vì phù hợp hơn với thực tiễn.

    Thời gian áp dụng thống nhất mức trần lãi suất huy động mới sẽ được bắt đầu từ ngày 29/4/2008 trong tất cả các tổ chức hội viên.
  2. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    cái bọn hiệp hội ngân hàng sao éo có cái vai trò gì thế nhỉ, toàn kiểu trên bảo dưới ko nghe và nói một đằng làm một nẻo thế này thì chết mịa nó đi ... khốn nạn thật
  3. MartinStock

    MartinStock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    2
    thế này thì chết. Họp họp họp rồi nghị quyết nghị quyết nghị quyết....cuối cùng vẫn thế, thậm chí tệ hại hơn
  4. capvienthong

    capvienthong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Đã được thích:
    0
  5. Scott

    Scott Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin bác cai link?
  6. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    ..........

    trên bảo dưới ko nghe đúng là nguy hiểm thật

    http://TinChungKhoan.Com
  7. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    http://vietnamnet.vn/kinhte/2008/04/780521/
  8. vni3000

    vni3000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    883

    Nhìn kỹ lại đi. Không thay đổi gì nhiều: chỉ kỳ hạn trên 6 tháng mới 12%, còn lại chỉ 11,5%. Giờ nay ai đi gửi kỳ hạn trên 6 tháng đây? Vũ như cẩn. Chỉ giải tỏa một chút bức xúc cho mấy NH nhỏ thôi.
  9. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    thôi đi bác, ở đây ko đề cập đến số liệu mà là kết quả, là lòng tin của hệ thống tín dụng ... quả này thì mấy thằng ngân hàng nhỏ nhưng có sự hậu thuẫn của các ông to sẽ có nhiều cách phá rào độc đáo hơn nữa và nguy hiểm hơn là bọn nó éo sợ 1 ai cả từ trên xuống dưới
  10. vni5000

    vni5000 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Có lên đến 15% thì cũng kệ mẹ nó chứ.
    Cổ cánh bi giờ hầu hết đều ngon hơn gửi ngân hàng .
    PE=2-5 đầy rẫy. Ngon = 4 lần gửi ngân hàng. Khi TT ngon trở lại thì lãi xuất giảm gửi ngân hàng 8 -12 năm thu hồi vốn có mà ăn cám. Còn chứng mà tăng thì ôi thôi. 5- 10-20 lần như chơi.
    Những em hàng ngon mà ôm 8 năm có khi chén vài trăm lần.

Chia sẻ trang này