HPC thưởng cổ phiếu, 1 thưởng 2.Còn 53.000/Cp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quanghiep, 08/03/2007.

3083 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 03:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 13797 lượt đọc và 132 bài trả lời
  1. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa xem lại trade record của HPC, khối lượng giao dịch lớn nhất đạt được là gần 300K/ phiên cuối tháng 12 (chắc là khi có tin đồn tăng vốn), và sau đó giá giảm nhẹ rồi lình xình một thời gian dài. Liệu lần này sẽ diễn tiến thế nào nhỉ???
  2. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    3.458
    Vốn gián tiếp nước ngoài: Sự sàng lọc là cần thiết
    20:41'' 19/03/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Ngay sau khi Chính phủ tuyên bố chưa áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị trường chứng khoán thì thị trường lại bị tác động khi UBCK nhà nước đưa ra Dự thảo Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán với nhiều điều kiện cần có nếu muốn hoạt động tại Việt Nam.

    Xung quanh dự thảo này đã có rất nhiều ý kiến góp ý, có những nhà đầu tư cho rằng đây là những quy định hợp lý nhưng cũng không ít chuyên gia lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến nguồn vốn gián tiếp vào Việt Nam. Thậm chí, Hiệp hội các Nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) còn cảnh báo, nếu quy chế được thông qua và các điều kiện được áp dụng thì sẽ có tới 80% các quỹ đầu tư rút lui khỏi Việt Nam.




    Việt Nam có quyền lựa chọn nguồn vốn đầu tư phù hợp. (Ảnh: BSC)



    Trao đổi về vấn đề này, ông Phùng Khắc Kế - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận định, đây là những rào cản kỹ thuật hết sức cần thiết mà bất cứ nước nào cũng phải áp dụng. Người ta luôn luôn tìm kiếm các nguồn các nhà đầu tư có uy tín và có tiềm lực nhất định để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của thị trường. Đây là rào cản về mặt kỹ thuật chứ không phải rào cản về mặt chính sách.

    Trước những lo ngại nhiều quỹ đầu tư sẽ rút khỏi Việt Nam vì không đáp ứng đủ điều kiện, ông Kế cho biết: "Tôi cho rằng, cách làm của chúng ta sẽ không áp dụng hồi tố, những quỹ nào đã hoạt động rồi sẽ tiếp tục hoạt động mà không hồi tố. Chỉ những quỹ nào bắt đầu gia nhập thị trường thì phải đạt tiêu chuẩn đó và tôi cho rằng, UBCK cũng suy nghĩ như vậy. Điều này cũng là phù hợp, bởi vì những quỹ nào đã hoạt động rồi thì không nên gây ra những xáo trộn để cho họ có những hoang mang không cần thiết. Những nhà đầu tư vào Việt Nam ngay từ những ngày đầu tiên chúng ta chào đón họ, nay đưa ra những điều kiện bắt họ phải rút ra thì cũng không đúng đạo lý.

    Cũng liên quan đến việc quản lý nguồn vốn gián tiếp vào ra Việt Nam, trao đổi bên lề Diễn đàn Đầu tư Việt Nam, ông Trương Văn Phước - Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, nguyên Vụ trưởng Vụ quản lý Ngoại hối nói: "Chúng ta không nên tiếp cận vấn đề ở góc độ hạn chế hay không. Nhưng mà chúng ta phải có ý thức, xuất phát từ việc chúng ta muốn gì. Nếu như chúng ta muốn đồng vốn vào Việt Nam ổn định, phục vụ cho tăng trưởng về lâu dài, chúng ta cần phải có cơ chế sàng lọc các dòng vốn, sàng lọc đến mức độ nào là do mong muốn của chúng ta. Như chúng ta vẫn nói là chọn bạn mà chơi".

    Tuy nhiên, công cụ sàng lọc là phải minh bạch, rõ ràng và không gây cho người ta cú sốc. Một nền kinh tế chọn bạn mà chơi có vô vàn cách để chọn. Như vậy cần có biện pháp sàng lọc, trong bối cảnh ngày nay, tính di động của dòng vốn rất cao. Nhưng sàng lọc nó bằng những biện pháp kinh tế tiền tệ, chứ không phải những biện pháp hành chính đơn thuần. Mặc dù không ai cấm Nhà nước áp dụng các biện pháp hành chính đơn thuần để sàng lọc vốn cả.

    Về vấn đề quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, trước đây, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra khuyến nghị về việc liệu có quy định một thời gian nhất định về việc nguồn tiền vào rồi mới được chuyển ra hay không. Thông tin này đã ít nhiều gây ảnh hưởng tâm lý đến các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau đó Chính phủ đã tuyên bố chưa áp dụng những biện pháp này.

    http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/03/675006/
  3. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    3.458
    To bac_tom
    Tôi vừa xem lại trade record của HPC, khối lượng giao dịch lớn nhất đạt được là gần 300K/ phiên cuối tháng 12 (chắc là khi có tin đồn tăng vốn), và sau đó giá giảm nhẹ rồi lình xình một thời gian dài. Liệu lần này sẽ diễn tiến thế nào nhỉ???

    Khác nhiều chứ vì thời gian ĐCH đện gần hơn nhiều
  4. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    3.458
    To bac_tom
    Tôi vừa xem lại trade record của HPC, khối lượng giao dịch lớn nhất đạt được là gần 300K/ phiên cuối tháng 12 (chắc là khi có tin đồn tăng vốn), và sau đó giá giảm nhẹ rồi lình xình một thời gian dài. Liệu lần này sẽ diễn tiến thế nào nhỉ???

    Khác nhiều chứ vì thời gian ĐCH đến gần hơn nhiều
  5. quanghiep

    quanghiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, chỉ còn mấy ngày nữa thôi.
  6. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Đây nhé, là ý kiến của GB nhé, sau khi thương lượng với HAP và HPC nhé. Đây cũng là ý kiến chung của nhiều nhà đầu tư nước ngoài hiện nay. Các bác cứ đâm đầu vào đi nhé...

    FYI:
    http://www.laodong.com.vn/Home/sknb/2007/3/28178.laodong======================
    Ông Moon Goo Sang - TGĐ Tập đoàn tài chính Golden Bridge (Hàn Quốc) tại VN:
    Thị trường chứng khoán VN có hai điểm đáng ngại

    "Sau một thời gian đầu tư tại VN, chúng tôi nhận thấy có hai điểm đáng ngại. Thứ nhất là khi các Cty tăng vốn, họ không hoàn toàn tập trung thực hiện các dự án để mở rộng quy mô phát triển, mà chỉ chú ý đến lợi ích do việc tăng vốn mang lại cho cổ đông hiện hữu và nhân viên Cty. Điều đó ảnh hưởng đến hiệu quả của việc huy động vốn trên thị trường. Thứ hai là khi tăng vốn, các Cty có xu hướng tập trung vào đầu tư bất động sản mà không chú ý mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của mình.

    * Khi NĐT bỏ tiền vào mua cổ phiếu, họ kỳ vọng tốc độ tăng trưởng của DN và việc tăng giá cổ phiếu sẽ song hành. Nhưng thực tế ở VN, sự tăng trưởng của DN không đáp ứng được tốc độ tăng giá cổ phiếu. NĐT nước ngoài như chúng tôi tin rằng, đến lúc nào đó giá cổ phiếu sẽ giảm xuống để tương ứng với giá trị và lợi nhuận thực tế của DN. Đến lúc đó, có thể xảy ra việc rút vốn của NĐT nước ngoài, ảnh hưởng đến lợi ích của NĐT trong nước".
  7. nghoanglonga

    nghoanglonga Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Liên quan như thế nào đến HPC nhỉ? GB mua HPC à? vẻ hìa, "xuy với trả nuận"
  8. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Không biết gì thì đừng có nói.... Không ai bảo cậu không biết đâu.
  9. nghoanglonga

    nghoanglonga Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Đã được thích:
    0

    Biết thì...
  10. ayman

    ayman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Sẽ tăng vọt thôi bác ơi. Em mới ôm thằng này xong.

Chia sẻ trang này