HPG bắt đáy được rồi

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Tinhledt, Nov 16, 2021.

611 người đang online, trong đó có 244 thành viên. 23:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. matador

    matador Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 15, 2019
    Likes Received:
    60,528
    Đợi đi :))
    bbshark likes this.
  2. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2021
    Likes Received:
    4,569
    Hôm trước nhớ không lầm có lần bác T11 vẽ chart nhịp này chỉnh về 43 lận.
  3. thutravelco

    thutravelco Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 30, 2010
    Likes Received:
    2,972
    Nay có về 50 để làm tí
    Tinhledt likes this.
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Chúc ACE cổ đông HPG một ngày mới tốt lành! ~o)
    - Tây ngừng bán rồi nay xác định HPG tăng mạnh trên 2% @};-
    KinhDich_DauTuCK likes this.
  5. KinhDich_DauTuCK

    KinhDich_DauTuCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 23, 2021
    Likes Received:
    330
    Tôi đã bảo hôm nay thép sẽ hồi phục kỹ thuật mà! :) hpg về 55 nhanh thôi!
    Tinhledt likes this.
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Cheer cụ! :drm
  7. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    .......................................................
    Nhiều tiền như Hòa Phát: đưa gần 30.000 tỷ vào bảng cân đối kế toán trong chưa đầy 2 năm
    Đông A | 04-11-2021 - 08:17 AM

    [​IMG]
    (Tổ Quốc) - Lượng tiền mặt và tiền gửi của Hoà Phát tăng gần gấp 6 lần trong gần 2 năm, hiện đạt mức 34.800 tỷ đồng, cao nhất trên sàn chứng khoán.
    Vị trí "vua tiền mặt" trên thị trường chứng khoán lúc này đang thuộc về CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG). Tính đến hết quý 3/2021, Hòa Phát nắm trong tay xấp xỉ 34.800 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, chiếm 20% tổng tài sản.

    Theo thống kê, tiền mặt & tiền gửi của Hòa Phát tăng trưởng mạnh trong gần hai năm qua qua, từ mức 5.900 tỷ đồng thời điểm cuối 2019.

    [​IMG]


    Hoạt động kinh doanh thép của Hòa Phát sản sinh ra dòng tiền lành mạnh. Dòng tiền kinh doanh thuần trong năm 2020 đạt gần 11.600 tỷ đồng. Ba quý đầu năm 2021, dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh tiếp tục đạt mức gần 13.300 tỷ đồng.

    Dù cho trong những năm gần đây, Hòa Phát chi tiền đầu tư hết sức mạnh mẽ cho dự án Nhà máy thép Dung Quất, tuy nhiên dòng tiền từ hoạt động tài chính (cụ thể là đi vay) đóng vai trò nâng đỡ để công ty của tỷ phú Trần Đình Long liên tục giữ được dòng tiền thuần dương ở mức cao.

    Hoà Phát cũng được xem là doanh nghiệp gặp thiên thời, địa lợi. Cuối năm 2019, hai lò cao đầu tiên của Khu liên hợp gang thép dung quất chính thức được đưa vào vận hành nâng tổng công suất thép xây dựng của Hòa Phát lên 4,4 triệu tấn/năm.

    Cuối năm 2020, Hòa Phát bắt đầu cung cấp sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) thương mại ra thị trường. Đến tháng 1/2021, lò cao số 4 của Khu liên hợp Dung Quất được đưa vào hoạt động nâng tổng công suất thép thô của Hòa Phát lên 8 triệu tấn/năm, lớn nhất Đông Nam Á.

    Việc tăng cường công suất của Hòa Phát rơi vào đúng giai đoạn kinh tế toàn cầu phục hồi sau đại dịch COVID-19 đẩy nhu cầu tiêu thụ thép lên mức cao.

    Tính từ đầu năm 2020, Hòa Phát lãi trước thuế 44.375 tỷ đồng, bằng tổng lợi nhuận kiếm được từ 2014 – 2019.

    [​IMG]


    Ở chiều ngược lại, Hòa Phát giữ lại hầu hết lợi nhuận để phục vụ đầu tư các đại dự án. Năm 2019 và năm 2020, mỗi năm Hòa Phát chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5% cho các cổ đông, còn lại trả bằng cổ phiếu. Từ 2016 – 2018, Hòa Phát chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu, không trả tiền mặt.

    Với số tiền mặt và tiền gửi "khổng lồ" thời điểm hiện tại, Hòa Phát đang tích lũy nguồn lực cho việc đầu tư Nhà máy Dung Quất giai đoạn 2 công suất 5,6 triệu tấn/năm, tập trung vào HRC. Đây là dự án có tổng mức đầu tư lên tới 85.000 tỷ đồng.

    Mặt khác, từ quý 4/2021, Hòa Phát thành lập Tổng công ty Điện máy Gia dụng Hòa Phát, đầu tư lớn vào ngành điện máy. Ông Trần Đình Long cho biết, Hòa Phát sẽ tận dụng xu hướng dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc khi mà giá nhân công tăng và tình trạng thiếu năng lượng. Mục tiêu của tập đoàn là đạt mức doanh thu 1 tỷ USD từ sản xuất thiết bị gia dụng vào năm 2030.

    Hoà Phát hiện cũng đang triển khai dự án nhà máy sản xuất container tại KCN Phú Mỹ 2, Bà Rịa – Vũng Tàu, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 1/2023.

    Hay như ông Trần Đình Long cũng từng chia sẻ rằng "không ai làm thép mãi được". Hòa Phát có kế hoạch lấn sâu hơn vào bất động sản nhà ở trong tương lai. Đây đều là những lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực tài chính mạnh để có thể triển khai.

    Hoà Phát, sau hàng chục năm tập trung vào lĩnh vực sản xuất thép để có được vị thế số 1 Đông Nam Á đang từng bước vươn mình để trở thành tập đoàn đa ngành: từ nông nghiệp, bất động sản, sản xuất công nghiệp với điện gia dụng và container…

    Đông A
    http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/nhi...oan-trong-chua-day-2-nam-4202141182444804.htm
    Tinhledt đã loan bài này
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    Ngành thép vẫn giữ vững triển vọng lạc quan @};-
    ....................................................
    Lập kỷ lục lợi nhuận hơn 1 tỷ USD sau 9 tháng, Hòa Phát của tỷ phú thép Trần Đình Long sẽ trông đợi gì ở quý 4?
    DOANH NGHIỆP
    08:23 AM 29/10/2021
    Báo cáo phân tích mới đây của công ty chứng khoán Vietcombank đưa ra nhận định ngành thép vẫn giữ vững triển vọng lạc quan.

    [​IMG]


    Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2021 của tập đoàn Hòa Phát công bố những kỷ lục mới. Theo đó quý vừa qua Hoà Phát đạt 38.900 tỷ đồng doanh thu, tăng 56% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế vượt 10.000 tỷ đồng (10.350 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước). Lũy kế 9 tháng, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận doanh thu hơn 105.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 27.100 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 60% và 200% so với cùng kỳ 2020.

    Không riêng Hoà Phát, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành thép cũng gặt hái kết quả kinh doanh ấn tượng trong vài năm trở lại đây. Những số liệu khả quan này đã được phản ánh trong diễn biến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp này. Cổ phiếu của những công ty này lập đỉnh của lịch sử. Bên cạnh xu hướng tăng chung của thị trường, diễn biến ngành thép cũng củng cố cho xu hướng giá này.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cổ phiếu 3 ông lớn ngành thép vượt đỉnh lịch sử.

    Bối cảnh chung của ngành thép trong quý 4/2021 và năm 2022 liệu có duy trì đà tăng trưởng này nữa? Báo cáo phân tích mới đây của công ty chứng khoán Vietcombank đưa ra nhận định ngành thép vẫn giữ vững triển vọng lạc quan.


    Triển vọng từ tiêu thụ nội địa

    VCBS cho biết kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của Chính phủ cho năm 2020-2021 ở mức cao lịch sử so với trung bình 3 năm trước đó, tuy nhiên thì tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm nay thấp hơn hẳn so với các năm trước đó cùng thời kỳ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, công ty chứng khoán này nhận định thời gian sắp tới khi dần mở cửa sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân và xây dựng hơn nhiều và sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng.

    Bên cạnh động lực đến từ đầu tư công, việc mở cửa sau giãn cách sẽ thúc đẩy xây dựng bất động sản. Hiện nay nhiều dự án bất động sản đang trong quá trình triển khai dự án bị hoãn lại trong 9 tháng đầu năm 2021 do ảnh hưởng giãn cách xã hội. Cùng với việc giá vật liệu xây dựng liên tục tăng từ đầu năm khiến cho việc triển khai các dự án bất động sản nhiều khó khăn. Vì vậy VCBS kỳ vọng từ Q4/2021, các dự án sẽ nhanh chóng được triển khai sau 1 thời gian dài giãn cách.

    [​IMG]

    Xu hướng giá các nguyên liệu luyện thép

    Một số nguyên liệu đầu vào để sản xuất thép biến động trái chiều trong bối cảnh kinh tế phục hồi và cắt giảm sản lượng của Trung Quốc. Ví dụ giá than từ đầu năm liên tục tăng do nhu cầu năng lượng tăng mạnh trong khi nền kinh tế hồi phục. Giá than tăng mạnh trong tháng 9 chủ yếu do nhu cầu năng lượng tăng vượt dự báo cùng với Trung Quốc hạn chế nhập khẩu than từ Úc cùng với việc sản lượng khai thác than nội địa tăng lên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước. Trong dài hạn, VBCS cho rằng giá than sẽ dần hạ nhiệt nhưng vẫn sẽ ở mức cao so với trước.

    Với mặt hàng quặng sắt, Trung Quốc đang cắt giảm dần sản lượng sản xuất để giảm lượng khí thải carbon trong dài hạn, với mục tiêu giữ sản lượng sản xuất thép dưới mức 1,07 tỷ tấn/năm. Điều này là giảm cầu của quặng sắt trên thế giới và làm giảm giá quặng sắt trên toàn cầu. UBS dự đoán giá quặng sắt trong trung hạn sẽ giữ ở mức 89 USD/tấn và trong dài hạn sẽ giữ ở mức trên 65 USD/tấn (trên mức chi phí khai thác mỏ).

    Gần đây, Trung Quốc với mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng/GDP và cùng việc giá than tăng cao làm đẩy giá điện lên, cùng tình trạng thiếu điện cho khu vực sản xuất công nghiệp. VCBS cho rằng việc này sẽ gây khó khăn cho việc sản xuất thép và làm tăng giá thành sản xuất thép dựa trên điện như cán thép và lò EAF.


    Giá thép tiếp tục giữ ở mức hiện tại cho đến 2022

    Có 3 lý do để VCBS đưa ra nhận định này. Thứ nhất là việc Trung Quốc đang siết chặt giảm sản lƣợng sản xuất thép hàng năm do các vấn đề về môi trường và hạn chế

    tiêu thụ năng lượng. Điều này khiến cho nguồn cung về thép trên toàn thế giới giảm đi khi Trung Quốc là nước xuất khẩu thép lớn nhất thế giới

    Thứ 2 đến từ việc giá thành sản xuất thép trên thế giới vẫn giữ ở mức cao. Giá các mặt hàng năng lượng dự kiến sẽ tiếp tục duy trì với đà hồi phục kinh tế thế giới, đồng thời đa số các nước có tỷ lệ lớn sản xuất thép bằng lò EAF.

    Cuối cùng, nhu cầu thép trên thế giới vẫn đang tiếp tục gia tăng với các gói kích thích đầu tư công liên tục giải ngân nhằm kích thích kinh tế sau Covid-19.


    Điểm sáng xuất khẩu

    Việc Trung Quốc giảm dần sản lượng xuất khẩu, gây ra thiếu hụt cho các đối tác thường xuyên nhập khẩu thép từ Trung Quốc và mở ra cơ hội cho các quốc gia xung quanh thâm nhập vào thị trường này. Đây là cơ hội cho mảng xuất khẩu thép của Việt Nam.

    Ngoài ra biện pháp tự vệ quota tại Châu Âu khiến cho các quốc gia đang xuất khẩu lớn vào Châu Âu trong thời gian ngắn khó tăng thêm sản lượng xuất vào thị trường này khi nhu cầu tăng đột biến. Do đó, tạo cơ hội cho Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này.

    Hiện giá thép sản xuất tại Việt Nam có sức cạnh tranh với lợi thế sản xuất thép từ công nghệ BOF là chính, đồng thời đang dần tự chủ được nguồn cung HRC trong nước đã giúp hạ giá thành sản phẩm.

    Tuy nhiên thị trường thép thế giới cũng đối diện rủi ro từ việc thị trường bất động sản Trung Quốc giảm sút. Từ tháng 8/2020, Trung Quốc áp đặt quản lý giới hạn cấp tín dụng dựa trên 3 tiêu chi thường được gọi là “3 lằn ranh đỏ” lên nhiều tập đoàn lớn như EverGrande. Giới hạn tăng trưởng tín dụng làm hạn chế khả năng vay nợ và đảo nợ của các nhà phát triển bất động sản có sức khỏe tài chính yếu kém và có khả năng làm giảm nhu cầu tiêu thụ thép.

    Thảo Nguyên
    https://doanhnghieptiepthi.vn/lap-k...e-trong-doi-gi-o-quy-4-161212910084249283.htm
  9. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    ...................................................
    10:06 24/09/2021
    Việt Nam xuất siêu hơn 13 tỷ USD sang thị trường EU
    Nguyễn Mạnh -
    Với kết quả xuất siêu 2,03 tỷ USD trong tháng 7/2021, đã nâng tổng mức xuất siêu của Việt Nam sang thị trường các nước liên minh châu Âu (EU) trong 7 tháng năm 2021 lên con số 13,02 tỷ USD…
    [​IMG]
    Tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU đạt 32,09 tỷ USD, tăng 17,42% so với cùng kỳ năm 2020.
    Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) vừa công bố báo cáo tình hình xuất nhập khẩu một số mặt hàng chính sang các nước thành viên Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) trong tháng 7 và 7 tháng năm 2021.

    Theo đó, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và thị trường EU tháng 7/2021 đạt 4,73 tỷ USD, tăng 1,41% so với tháng 6/2021 và tăng 13,03% so với tháng 7/2020.

    Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và thị trường EU đạt 32,09 tỷ USD, tăng 17,42% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 8,56% tổng kim ngạch thương mại hai chiều của cả nước, giảm nhẹ so với tỷ trọng 9,54% trong 7 tháng năm 2020.

    [​IMG]
    Thương mại hai chiều giữa Việt Nam và EU
    Tháng 7/2021, Việt Nam xuất siêu 2,03 tỷ USD sang thị trường EU, tăng 15,25% so với tháng 6/2021 và tăng 3,13% so với tháng 7/2020.

    Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2021, Việt Nam xuất siêu 13,02 tỷ USD hàng hóa sang thị trường EU, tăng 15,75% so với mức xuất siêu của 7 tháng năm 2020 và bằng 57,73% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU.

    Cụ thể, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang khối thị trường EU trong tháng 7/2021 đạt 3,38 tỷ USD, tăng 5,21% so với tháng 6/2021 và tăng 9,86% so với tháng 7/2020.

    Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng7/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU đạt 22,55 tỷ USD, tăng 16,93% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 12,11% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, bị thu hẹp so với tỷ trọng 13,06% của 7 tháng đầu năm 2020.

    [​IMG]
    Xuất khẩu của Việt Nam sang EU
    Hàng hóa của Việt Nam được xuất khẩu đạt kim ngạch lớn nhất và tăng trưởng nhanh sang các thị trường thành viên EU là Hà Lan, Đức, Italia, Bỉ, với tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu trong 7 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 20,06%; 18,65%; 9,84%; 9,03% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU.

    Các mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất sang thị trường EU trong 7 tháng năm 2021 là điện thoại các loại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử, giày dép các loại, máy móc thiết bị phụ tùng, hàng dệt may.


    [​IMG]
    Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam
    Đáng chú ý, trong số 5 mặt hàng xuất khẩu đạt trị giá cao nhất thì chỉ có kim ngạch xuất khẩu mặt hàng điện thoại giảm mạnh, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng còn lại tăng trưởng ở mức cao.

    Trong tháng 7/2021, xuất khẩu sắt thép các loại của Việt Nam sang thị trường EU tiếp tục bứt phá mạnh, tăng 77,89% so với tháng 6/2021 và tăng 3.087% so với tháng 7/2020.

    Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sắt thép đạt 841,25 triệu USD, tăng 828,6% so với 7 tháng năm 2020, bằng 3,73% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU, tăng mạnh so với tỷ trọng 0,47% của 7 tháng năm 2020.

    Từ chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ khối thị trường EU trong tháng 7/2021 đạt 1,35 tỷ USD, giảm 6,98% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 21,81% so với tháng 7/2020.

    Tính chung 7 tháng năm 2021, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ EU đạt 6,53 tỷ USD, tăng 18,58% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 5,05% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, thu hẹp so với tỷ trọng 5,79% trong 7 tháng năm 2020.

    [​IMG]
    Nhập khẩu của Việt Nam từ EU
    Hàng hóa của Việt Nam được nhập khẩu nhiều từ các thị trường thành viên Ai Len, Đức, Italia, Pháp, Hà Lan…

    Các mặt hàng nhập khẩu chính từ EU trong 7 tháng năm 2021 là: máy móc thiết bị phụ tùng, dược phẩm, sản phẩm hóa chất, thức ăn gia súc, nguyên phụ liệu dệt may…

    Trong tháng 7/2021, mặt hàng nhập khẩu từ EU tăng cao so với tháng 6/2021 và tháng 7/2020 là sản phẩm hóa chất, khi tăng tới 138,71% so với tháng 6/2021 và tăng 192,01% so với tháng 7/2020 đạt 118,05 triệu USD.
    https://vneconomy.vn/viet-nam-xuat-sieu-hon-13-ty-usd-sang-thi-truong-eu.htm
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 18, 2018
    Likes Received:
    15,930
    .......................................................
    Vĩ mô hiện tại tạo ra cơ hội đầu tư những nhóm ngành nào?

    Chứng khoán Agribank (Agriseco) đánh giá tổng thể bức tranh vĩ mô quý III khá xấu do ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh trên phạm vi cả nước, nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng nặng nề tới nhiều lĩnh vực hoạt động. Tuy nhiên, CTCK này cho rằng sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại, bán lẻ tiêu dùng hồi phục, xuất siêu trở lại, đầu tư công được đẩy mạnh giải ngân vào các tháng cuối năm thì GDP quý IV sẽ có sự hồi phục tốt.

    [​IMG]
    Điểm tích cực của nền kinh tế là lạm phát vẫn đang được kiểm soát tốt và dự báo sẽ dưới 3% trong năm nay. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kéo dài các chính sách nới lỏng tiền tệ và chính sách tài khóa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời tạo ra dư địa tăng trưởng cho các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản.

    [​IMG]
    Tăng trưởng GDP quý III âm kỷ lục là thông tin đáng thất vọng, tuy nhiên thị trường chứng chứng khoán phần nào phản ánh kết quả này thông qua những phiên giảm điểm mạnh trước khi dần hồi phục trong các phiên gần đây. P/E VN-Index hiện quanh 16,x, là mức ngang trung bình của chỉ số trong lịch sử và thấp hơn nhiều so với các thị trường chứng khoán khác trong khu vực. Với kỳ vọng dịch bệnh được khống chế, các doanh nghiệp quay trở lại đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Agriseco đánh giá chứng khoán sẽ tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất đang thấp kỷ lục

    Các động thái quyết liệt của Chính phủ để đẩy lùi dịch bệnh và tiến triển bao phủ vaccine mở ra những kỳ vọng cho nền kinh tế. Nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam sẽ đạt được miến dịch cộng đồng vào giữa năm 2022. Agriseco đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục hồi phục tốt khi tỷ lệ bao phủ vaccine được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, việc Chính phủ mở cửa trở lại các khu vực đầu tàu kinh tế cũng sẽ thúc đẩy phục hồi kinh tế, tăng dòng vốn FDI vào các khu công nghiệp, tiêu dùng được đẩy mạnh.

    Agriseco kỳ vọng các nhóm bất động sản khu công nghiệp, bất động sản, vật liệu xây dựng, bán lẻ sẽ được hưởng lợi khi nền kinh tế được phục hồi. Về bất động sản khu công nghiệp, nhóm cổ phiếu sẽ được hưởng lợi nhờ Việt Nam vẫn là điểm sáng thu hút vốn FDI toàn cầu nhờ lợi thế cạnh tranh từ vị trí địa lý, chi phí nhân công, giá thuê đất và các chính sách ưu đãi so với khu vực. Ngoài ra, các ngành bất động sản, vật liệu xây dựng sẽ được hưởng lợi từ đầu tư công khi Chính phủ đang tập trung đẩy mạnh đầu kéo của nền kinh tế. Nhóm ngành bán lẻ tiêu dùng được kỳ vọng phục hồi khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trở lại.

    [​IMG]
    Bên cạnh đó, doanh nghiệp xuất khẩu cũng có các cơ hội khi nền kinh tế mở cửa trở lại sau đại dịch, đặc biệt các hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng sẽ trở lại trạng thái bình thường.

    Agriseco đánh giá mảng xuất khẩu sẽ phục hồi mạnh mẽ nhờ vào các yếu tố như chuỗi cung ứng toàn cầu đang có xu hướng dịch chuyển và Việt Nam là một trong những điểm đến của xu hướng trên. Bên cạnh đó, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại trên thế giới như EVFTA, CPTPP, UKVFTA… Điều này giúp giảm mức thuế với các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam về mức 0% và tạo động lực tăng cường giao thương. Cùng với đó là nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi nền kinh tế tái khởi động. Một số nhóm ngành Agriseco nhận định có nhiều động lực tăng trưởng trong quý IV nhờ xu thế này bao gồm sắt thép, gỗ và các sản phẩm gỗ, may mặc, thủy hải sản.
    https://ndh.vn/co-phieu/vi-mo-hien-tai-tao-ra-co-hoi-dau-tu-nhung-nhom-nganh-nao-1301081.html

Share This Page