HPG : Con Đường màu xanh.....đồng hành làm giàu cùng Tỷ Phú USD

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi xiclocholon, 25/04/2018.

2748 người đang online, trong đó có 1099 thành viên. 15:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 55519 lượt đọc và 398 bài trả lời
  1. raulang099

    raulang099 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    257
    Tiêu đề của cụ hay đó.Con Đường Màu Xanh - Trịnh Nam Sơn
    Tôi thích bài hát này
    namsaigom2018, xiclocholonstockvn_2017 thích bài này.
  2. letanhao

    letanhao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2018
    Đã được thích:
    34
    HPG hiện tại ,chưa tăng mạnh được . Ko chơi. 2 tháng nữa xem xét vào là hợp lí.
  3. stockvn_2017

    stockvn_2017 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/12/2017
    Đã được thích:
    1.135
    Thị trường hàng hóa ngày 25/4: Giá thép lên cao nhất 1 tháng rưỡi, đường chạm đáy hơn 2 năm
    25-04-2018 - 08:58 AM | Thị trường


    [​IMG]
    Giá vàng tăng trong khi dầu giảm. Giá cao su chịu áp lực đi xuống vì nguồn dự trữ dồi dào...


    [​IMG]
    Sau Thủy điện miền Trung, đến lượt Thủy điện miền Nam (SHP) báo lỗ 27 tỷ đồng quý 1

    Dầu giảm giá

    Giá dầu giảm trong ngày 24.4 do thị trường bớt lo ngại về khả năng Mỹ có thể sẽ áp đặt lại lệnh trừng phạt đối với Iran, và giảm lo lắng về tương lai xuất khẩu dầu của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết tìm kiếm các biện pháp mạnh mẽ hơn đối với Iran. Tại một cuộc họp báo chung, ông Trump đã không nhắc lại đe dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhưng ông đã tỏ rõ thái độ tiếp tục theo đuổi quan điểm này.

    Giá dầu Brent đã giảm 85 cent, tương đương 1,1%, xuống mức 73,86 USD/thùng vào cuối ngày. Đầu phiên giao dịch, giá đã lên mức 75,47 USD, mức cao nhất kể từ tháng 11/2014. Trong khi đó, giá dầu thô WTI cũng đã giảm 94 cent xuống còn 67,70 USD/thùng.

    Theo thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), Iran hạn chế chương trình hạt nhân, đổi lại, các nước sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Tuy nhiên, sau khi lên cầm quyền, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận. Mới đây, ông chủ Nhà Trắng đã ra hạn chót vào ngày 12/5 Anh, Pháp, Đức phải chỉnh sửa một số nội dung trong JCPOA, nếu không Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận này và áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt đối với Iran.

    Dự trữ dầu thô của Mỹ ước giảm 2,65 triệu thùng trong tuần trước, theo Reuters. Dự trữ xăng giảm gần 1 triệu thùng, trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất đã giảm hơn 800.000 thùng. Nhập khẩu dầu thô bằng đường biển của Mỹ đạt mức gần 5 triệu thùng/ngày trong tuần trước, tăng 7% so với tuần trước đó.

    Việc nối lại lệnh cấm vận sẽ ngăn cản Iran xuất khẩu dầu thô và điều này có thể sẽ đẩy giá dầu tăng lên khoảng 5 USD/thùng.

    Vàng tăng giá

    Giá vàng đã tăng lên trong ngày hôm qua sau 3 ngày lao dốc do USD đã rời khỏi mức đỉnh cao 3 tháng vào phiên sáng và chứng khoán Mỹ quay đầu giảm, bất chấp việc lãi suất trái phiếu của Mỹ tăng lên 3%, đạt mức cao nhất trong 4 năm.

    Lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đã tăng 3% do các nhà đầu tư giảm lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ do lo ngại lạm phát gia tăng và nợ chính phủ tăng lên. Lãi suất trái phiếu gia tăng khiến vàng kém hấp dẫn vì không có lãi.

    Giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 1.330,84 USD/ounce lúc 1h30 sáng 25.04 giờ Việt Nam, trong khi giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 6 đã tăng 9 USD, hay 0,7% đạt mức1,333 USD.

    Vàng thường được xem là nơi trú ẩn an toàn trong những thời điểm rủi ro cao về địa chính trị hoặc tài chính.

    Trong vài tuần qua, giá vàng đã được hỗ trợ bởi những lo ngại về tranh chấp thương mại Mỹ - Trung Quốc, lệnh trừng phạt đối với Nga và bất ổn ở Trung Đông, nhưng đã được kiểm soát bởi triển vọng tăng lãi suất hơn nữa từ Cục Dự trữ Liên bang.

    Trước đó, giá vàng thế giới đã lao dốc xuống đáy 2 tuần trước áp lực bán tháo và đồng USD bất ngờ tăng mạnh. Những tín hiệu từ nền kinh tế Mỹ và diễn biến quốc tế đã ép giá vàng.

    Vàng giảm giá chủ yếu do đồng USD tăng mạnh trên thị trường tiền tệ quốc tế sau một loạt những nhận định lạc quan về nền kinh tế Mỹ. Những nhận định này ngay lập tức tác động tới dự báo của giới đầu tư theo hướng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm tăng lãi suất.

    Giới đầu tư đồn đoán Fed có thể sẽ nâng lãi suất thêm ít nhất 3 lần nữa trong năm nay, sau khi đã tăng 1 lần hồi tháng 3.

    Một số dự báo cho biết, tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể giảm tốc ở quý 1/2018, từ mức 2,9%-3,1% trong 3 quý trước về mức 2%. Tuy nhiên, sẽ tăng mạnh trở lại trong phần còn lại của năm như thường thấy.

    Lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng lên 3%, mức cao nhất trong 4 năm. Đây cũng là yếu tố kéo đồng USD đi lên và tác động tiêu cực tới mặt hàng vàng. Mỗi khi lãi suất trái phiếu tăng cao, dòng tiền lại có xu hướng tháo chạy khỏi mặt hàng kim loại quý, vốn không mang lại lợi tức cho các nhà đầu tư.

    Đồng USD tăng giá và vàng giảm còn do tình hình địa chính trị thế giới diễn biến tích cực. Trong đó, thông tin Triều Tiên sẽ dừng các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa khiến cho tình hình tại bán đảo Triều Tiên tốt đẹp lên rất nhiều.

    Một yếu tố cũng khiến giới đầu tư tháo chạy khỏi vàng là căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung có nhiều tín hiệu hạ nhiệt.

    Cao su giảm do dự trữ cao

    Giá cao su kỳ hạn tại Tokyo chốt phiên giao dịch giảm do thị trường Thượng Hải yếu, dự trữ cao su trong nước tiếp tục tăng.

    Giá cao su tại thị trường giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) giảm nhẹ trong ngày 24/04 sau khi chạm mức cao nhất một tháng qua trong tuần trước.

    Nhà phân tích Zhang Li cho rằng"dự trữ cao su vẫn tương đối cao song nhu cầu vững do vậy đà tăng giá sẽ bị hạn chế".

    Giá cao su kỳ hạn giao tháng 10 tại sở giao dịch hàng hóa Tokyo giảm 1,2 yên vào lúc đóng cửa phiên giao dịch, xuống còn187,6 yên/kg.

    Giá cao su kỳ hạn giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giao tháng 9 giảm 115 NDT xuống còn 11.530 NDT/tấn.

    Hợp đồng cao su kỳ hạn giao tháng 5 trên sàn SICOM của Singapore giảm 1,8 Uscent vào cuối phiên giao dịch còn 138,5 Uscent/kg.

    Thép tăng cao nhất 1 tháng rưỡi

    Giá thép thanh vằn kỳ hạn của Trung Quốc tăng trong ngày 24/04 đạt mức cao nhất trong vòng một tháng rưỡi qua do nhu cầu hồi phục trong khi tồn kho giảm.


    Giá thép xây dựng giao tháng 10 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải chốt phiên giao dịch tăng 1,5% lên 3.562 NDT (563,88 USD) / tấn. Đầu phiên giao dịch, giá đã chạm mức đỉnh điểm là 3.589 NDT/tấn, mức cao nhất kể từ 9/3/2018.

    Cuối tuần qua, công ty thép tư nhân lớn nhất Trung Quốc Jiangsu Shagang Group JSSGG.UL đã tăng giá thép cây thêm 120 NDT lên 3.940 NDT/tấn, giao vào cuối tháng 4, khiến nhiều nhà máy tăng giá vào thứ Hai đầu tuần.

    Giá thép giao ngay đã tăng lên mức cao nhất trong một tháng, tăng 0,6% đạt 4,193,97 NDT /tấn vào thứ Hai (23/04/2018), theo số liệu từ công ty tư vấn Mysteel.

    Dự trữ thép cây tiếp tục giảm trong 6 tuần liên tiếp tính đến ngày 20/4. Số liệu của Mysteel cho thấy dự trữ hiện đã giảm 5,9% xuống còn 15,02 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2.

    (1 USD = 6.3170 NDT)

    Đường chạm mức thấp nhất 28 tháng qua

    Giá đường thô kỳ hạn chạm xuống mức thấp nhất 28 tháng qua vào chốt phiên giao dịch trong khi giá đường trắng giảm xuống mức thấp nhất hơn 9 năm qua do nguồn cung dư thừa trên toàn cầu, doanh số bán hàng giảm gây ra bởi vấn đề dự trữ quá tải tại Ấn Độ.

    Với sản lượng đường của Ấn Độ đạt 30 triệu tấn vào giữa tháng 4 và 227 nhà máy vẫn còn hoạt động, ngành đường nước này dự báo sản lượng đạt kỷ lục 31,5 triệu tấn trong vụ 2017-18 so với 20,3 triệu tấn trong mùa trước (tháng 10-9).

    Vào đầu mùa vụ ( tháng 10 năm ngoái), Hiệp hội Mía đường Ấn Độ (ISMA) đã ước tính sản lượng đường là 25,1 triệu tấn, và sau đó đã sửa đổi thành 29,5 triệu tấn. Vì sản lượng chưa bao giờ lớn như vậy, các nhà máy đã không kịp xây dựng các các kho dự trữ.

    Giá đường thô kỳ hạn tháng 5 giảm 0,17 cents hay 1,5% còn 11,04 cent/lb vào lúc đóng cửa sau khi giảm xuống mức thấp 11 cent, mức thấp nhất kể từ tháng 9.

    Các thương gia cho biết Ấn Độ có thể sẽ xuất khẩu đường vì giá trong nước yếu, điều này có thể khiến cho thị trường càng thêm dư thừa.Các Bộ trưởng Ấn Độ đã đề xuất trợ cấp cho những người trồng mía để họ bán sản phẩm cho các nhà máy đường trong bối cảnh nguồn cung dư thừa ép giá giảm.

    Giá một số mặt hàng chủ chốt lúc 8h sáng ngày 25/4

    [​IMG]
    Minh Quân

    Theo Trí thức trẻ
    raulang099 thích bài này.
  4. xiclocholon

    xiclocholon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2011
    Đã được thích:
    289
    ja bác cập nhật thêm thông tin tốt cho CD nắm......DQ là con gà đẻ trứng vàng đúng nghĩa cho HPG giúp HPG gia tăng thị phần miền Nam trọng yếu do HD ở quá xa nên không đáp ứng dc nhu cầu phía Nam và DQ thì gần hơn => giúp giảm chi phí nhiều cho HPG khi DQ chạy 4 triệu tấn thép vào 2019 và gia tăng lên max = 10 triệu tấn thép vào 2022 thì HPG sẽ gia tăng đáng kể thị phần nhiều cty thép nhỏ sẽ phá sản và không làm lại HPG vì chi phi của HPG rẻ => giá bán luôn thấp hơn => hàng của HPG làm ra bao nhiêu là hết bấy nhiêu không đủ cung cho TT tiền không tự nhiên mất đi mà chảy từ túi nhiều a nhỏ qua túi của HPG theo quy luật của kinh tế TT (^_^)

    => 10 triệu tấn thép của DQ (LN mang lại khoảng 40000 tỷ/ năm ) cung ra cũng chỉ đáp ứng 1 phần của toàn TT miền nam và cả nước nói chung dư địa tăng trưởng thị phần miền nam của HPG rất lớn khi hiện HPG chỉ mới có 1,5% thị phần miền nam do không có đủ sp cung cấp cho nhu cầu miền nam => nhiều cty thép sẽ lo lắng khi DQ cho sp LN của HPG tăng mạnh nhưng cũng sẽ có nhiều cty thép nhỏ tụt giảm LN vì không cạnh tranh lại với HPG

    Dung Quất, đây là dự án trọng điểm với vốn đầu tư lên tới 52.000 tỷ của Tập Đoàn Hòa Phát, diện tích của dự án lên tới 372 ha, trong đó diện tích xây dựng nhà máy là 339 ha, còn diện tích xây dựng cầu cảng là 27ha.
    Last edited: 25/04/2018
    raulang099 thích bài này.
  5. raulang099

    raulang099 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    257
    Mọi điều về HPG cụ phân tích quá đầy đủ rồi
    Tôi chỉ bổ sung thêm về thị phần là cái mà tôi quan tâm và nó rất quan trọng
    HPG ko chỉ gia tăng thị phần nội địa mà xuất khẩu cũng tăng vượt bậc.Trái ngược với ông HSG
    Thêm nữa là chủ tịch Long là người có tầm nhìn,ko lướt sóng cổ phiếu lừa đảo cổ đông như các ông chủ khác
    Giá cổ trong ngắn hạn chỉ là nhất thời.Mua giá trị DN chứ mình ko mua chỉ số VNindex
  6. _CoCo_

    _CoCo_ Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    5.351
    http://giaoduc.net.vn/gdvn-post184749.gd

    Cả làng Hiệp Sơn đen sì, nhà máy thép Hòa Phát đêm về phun khói bụi
    (GDVN) - Người dân sống ở khu vực phụ cận nhà máy thép Hoà Phát cho rằng những năm gần đây, chỉ riêng xóm 1 đã có tới hơn chục người chết vì ung thư.

    ĐỖ HOÀNG 07:02 26/03/18

    Nhà máy luyện thép của Công ty cổ phần thép Hoà Phát (xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đi vào hoạt động từ gần 10 năm nay khiến cho người dân xã Hiệp Sơn và khu vực lân cận thường xuyên sống chung với khói bụi, tiếng ồn.

    Bụi đen nhuộm khắp xóm làng

    Chỉ tay vào cây hồng xiêm trong vườn nhà, nơi những đọt lá cây nhuốm một lớp bụi đen kịt trên mặt bề mặt, ông Nguyễn Thắng Thú (58 tuổi, trú xóm 4 thôn An Cường, xã Hiệp Sơn) thở dài thườn thượt.

    “Những lá cây trong vườn này quanh năm bị phủ bụi đen xì thế này, chỉ hôm nào mưa nó mới đỡ tí chút” – ông Thú nói.

    Nhà ông Thú nằm giữa xóm 4, cách nhà máy luyện gang thép Hoà Phát chừng hơn 200m qua một cánh đồng. Hầu như cả căn nhà phủ trong màu xám, mái tôn bụi đọng thành lớp giờ đã đổi thành màu xám đen, tường nhà màu xám loang lổ.

    [​IMG]
    Nhà máy thép Hoà Phát nằm kề bên cánh đồng, cách khu dân cư một quãng ngắn, ảnh hưởng cuộc sống người dân
    Ông Thú cho hay kể từ khi nhà máy thép Hoà Phát đi vào hoạt động từ những năm 2010, môi trường khu xóm 4 thôn An Cường vốn đã ô nhiễm càng thêm ô nhiễm bởi tiếng ồn, khói bụi.

    Nhất là mùa đông gió bắc quẩn mang theo bụi vào xóm, cây cối, mái nhà, sân, vườn của hầu hết các hộ dân đâu đâu cũng loang lổ bụi. Bầu không khí khu vực lúc nào cũng đặc quánh bởi lớp bụi lơ lửng mờ mờ.

    “Họ xả bụi vào ban đêm, để chậu nước sáng ra bụi đen phủ thành váng. Những bụi này giống như mạt sắt nhỏ li ti” – ông Thú cho hay.

    Người dân đã nhiều lần phát hiện nhà máy xả khói vào ban đêm, từng đụn khói đen toả ra bầu trời.

    Mới đây nhất là rạng sáng sáng 20/3, khói bụi từ nhà máy xả ra thành cột đen kịt đặc quánh.

    Nhiều người dân trong thôn đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh cột khói đen xì này.

    Chị Vũ Thị Thoan (44 tuổi) cho hay khu đồng Đống Húc của người dân hai thôn An Cường và Hiệp Thượng (xã Hiệp Sơn) rộng cả chục hec-ta nằm kề nhà máy thép đã không ít lần bị ảnh hưởng.

    Mới đây, cuối năm 2017, hơn 2 sào hành của nhà bà Thoan tự dưng bị táp lá, ngọn hành héo rũ ra như bị trần qua nước sôi. Hàng loạt hộ dân trong thôn mỗi nhà vài sào hành đều chung tình trạng như vậy.

    [​IMG]
    Lá cây, mái nhà khắp làng đều bị phủ một lớp bụi đen
    Cũng như xóm 4 thôn An Cường, xóm 1 thôn Hiệp Thượng chỉ cách nhà máy thép Hoà Phát vài chục bước chân, bầu không khí u ám mờ đục.

    Căn nhà cấp 4 của gia đình bà Tạ Thị Hữu (69 tuổi) nằm gần nhà máy thép nhất, bụi phủ mờ mái nhà, tán cây trong sân phủ một màu xám.

    Những hộ dân trong thôn cũng rơi vào tình trạng tương tự, mái nhà nào cũng phủ một màu xám.

    Nhiều nhà cửa đóng im ỉm vẫn không thoát được khói bụi. Một gia đình bên cạnh nhà bà Hữu đã phải bỏ đi nơi khác sinh sống, căn nhà đóng cửa im ỉm bỏ hoang đã lâu.

    Kêu mãi ô nhiễm vẫn hoàn ô nhiễm

    Bà Hữu cho hay khói bụi bao phủ nên từ nhiều năm nay người dân hai thông An Cường và Hiệp Thượng đã không còn dám dùng nước mưa.

    Một số hộ thì khoan giếng khoan để lấy nước sinh hoạt. Gia đình bà Hữu cùng nhiều hộ trong thôn phải mua nước sạch người ta chở đến với giá hơn 100 nghìn đồng/ xe chừng 3m3.

    Ông Tô Văn Khoản (59 tuổi, trú xóm 1 thôn Hiệp Thượng) cho hay khói bụi bao phủ nên từ lâu nhiều người dân của hai thôn An Cường và Hiệp Thượng thường bị tức ngực, khó thở.

    Theo ông Khoản, những năm gần đây, chỉ riêng xóm 1 của ông đã có tới hơn chục người chết vì ung thư.

    Từ nhiều năm nay, người dân cả hai thông An Cường và Hiệp Thượng đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị tới các cấp chính quyền những chưa có cơ quan nào giải quyết.

    Theo người dân, cứ mỗi lần cơ quan chức năng về kiểm tra thì hoạt động sản xuất của nhà máy giảm đi, mức độ ô nhiễm giảm. Nhưng cơ quan chức năng đi thì đâu lại hoàn đó.

    [​IMG]
    Cột khói nhà máy thép xả ra trong đêm được người dân ghi lại (ảnh cắt từ clip)
    Ngày 20/3 vừa qua, sau khi khói bụi nhà máy toả ra đen đặc, người dân hai thôn lại có đơn đề nghị cơ quan chức năng giải quyết vấn nạn ô nhiễm.

    Trong đơn người dân phản ánh nhà máy thép Hoà Phát đã xả khói bụi, gây tiếng ồn ảnh hưởng đời sống và sức người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ thường xuyên bị ho. Tuy nhiên, đến nay chưa thấy cơ quan nào vào cuộc.

    Trao đổi với báo điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Nguyễn Thị Liễu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kinh Môn, cho biết người dân đã kêu rất nhiều về tình trạng ô nhiễm của nhà máy thép Hoà Phát.

    Huyện không đủ thẩm quyền giải quyết nên đã nhiều lần báo cáo lên tỉnh, việc xác định ô nhiễm, xử lý thế nào do cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương.

    Uy hiếp nhà báo

    Trưa 25/3, khi phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam cùng đồng nghiệp về xã Hiệp Sơn ghi nhận phản ánh của người dân đã bị một số người được cho là bảo vệ nhà máy bám theo uy hiếp.

    Cụ thể, khi phóng viên vào nhà người dân ở xóm 1 thôn Hiệp Thượng, các đối tượng này đã xông vào cổng nhà dân đòi “nói chuyện” với phóng viên.

    Bị người dân chốt cổng không cho vào, những đối tượng này vẫn lảng vảng ngoài đầu ngõ với ý định chặn đường ra.

    Để tránh rắc rối nhóm phóng viên chúng tôi đã phải cầu cứu ******* huyện Kinh Môn đảm bảo an toàn.

    Sau khi lực lượng ******* đến, những đối tượng này mới chịu rời đi.
    namsaigom2018 thích bài này.
  7. daututrondoi

    daututrondoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/02/2017
    Đã được thích:
    8.238
    Ngon bằng NTL ko?

    http://f319.com/threads/khung-khiep-qua-ctg-se-ngang-gia-ntl.1130791/
  8. xiclocholon

    xiclocholon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2011
    Đã được thích:
    289
    điểm mấu chốt giúp tương lai sắp tới thép của HPG còn mở rộng thị phần XK và tiếp tục gia tăng thị phần trong nước ( nhờ sản lượng tăng ) là nhờ giá vốn của HPG thấp giúp biên LN cao mà giá bán vẫn mềm hơn đối thủ => nên Úc phải điều tra xem HPG có bán phá giá là ta hiểu giá bán của HPG rẻ hơn đối thủ => thị phần XK sẽ gia tăng......và ÚC đã tuyên bố HPG không bán phá giá => chứng minh cho thương hiệu số 1 của HPG và sắp tới sẽ có nhiều đối tác nuoc ngoài sẽ muốn mua và đồng hành cùng HPG nhất là a LOng da duoc Forbes đưa vào DS Tỷ Phú USD
    Last edited: 25/04/2018
  9. xiclocholon

    xiclocholon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2011
    Đã được thích:
    289
    lại dùng tin cũ của báo lá cải để thẩm du hả chú e (^_^) => tốt nhất nên dùng chất xám để bào vệ lý do tại sao khóc HPG đi.....vì xu hướng LN 2018 > 10000 tỷ VNM mà giá VNM đang = 200 => giá HPG = ? chú e nhỉ (^_^)

    2019 LN > 16000 tỷ .....2020 LN > 22000 tỷ và HPG chỉ có đỉnh khi HPG cho LN > 40000 tỷ LN/ năm khi HD + DQ cho sản lượng 10 triệu tấn nhé => a hiểu vì sao chú e lại khóc ngu ngơ thế này (^_^) => cố nặn chất xám và làm bài phản biện de chỉ ra LN của HPG tụt giảm < 7000 tỷ/ năm thì mới mơ HPG giảm duoc nhé!

    Hải Dương giao ban báo chí: Các chỉ số môi trường Thép Hòa Phát đều đạt quy chuẩn cho phép
    07/04/2018 10:55
    Chiều 6/4/2018, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hải Dương phối hợp với Sở Thông tin truyền thông tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 3. Tài liệu của huyện Kinh Môn cung cấp cho báo chí nêu rõ, các chỉ số môi trường của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát đều đạt quy chuẩn cho phép, đồng thời, Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương đang nỗ lực đầu tư cải tiến công nghệ nhằm nâng cao hơn nữa công tác bảo vệ môi trường.

    Ông Lê Văn Bí – Phó Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn cho biết: “Đối với Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương, Công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về sản xuất công nghiệp, hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. Đầu năm 2018, Phòng Cảnh sát môi trường – ******* tỉnh Hải Dương phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường huyện kiểm tra, lấy mẫu chất thải, kết quả phân tích cho thấy các chỉ số đều đạt quy chuẩn cho phép”.

    [​IMG]

    Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị

    Tại buổi làm việc với UBND huyện Kinh Môn ngày 3/4/2018, đại diện Công ty đã báo cáo tiến độ lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên môi trường. Theo đó, Hòa Phát cam kết sẽ hoàn thành công trình này trước thời hạn yêu cầu của Tổng Cục môi trường.

    Ngoài ra, Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương còn tiến hành đầu tư khoảng gần 700 tỷ đồng thay đổi công nghệ dập cốc ướt sang dập cốc khô bằng khí Nitơ, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2019. Đây là nỗ lực của Công ty trong việc cải tiến công nghệ ngày càng thân thiện hơn với môi trường, nâng cao sản lượng phát điện phục vụ sản xuất tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát.

    Đối với kết luận của Tổng Cục Môi trường ngày 16/1/2018 về việc chưa có Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (tàu thuyền ra vào cảng tại Nhà máy, dầu mỡ động cơ vận hành thiết bị cầu cảng ven sông), Công ty đã hoàn thiện hồ sơ kế hoạch ứng phó và gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường Hải Dương trong năm 2017 và đang đợi văn bản hướng dẫn chi tiết từ UBND tỉnh Hải Dương.

    Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả đã đạt được của địa phương, các giải pháp tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân.

    http://www.hoaphat.com.vn/news/hai-...ong-thep-hoa-phat-deu-dat-quy-chuan-cho-phep/
    Last edited: 25/04/2018
  10. namsaigom2018

    namsaigom2018 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/04/2018
    Đã được thích:
    1.058
    Em ở trong Saigon, không biết đúng sai, các bác ở Hải Dương cho thông tin nhé, em có 1k HPG mua đã lâu

Chia sẻ trang này