HPG: Con đường thênh thang của Hòa Phát

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by mrsusumu, Nov 23, 2017.

Thread Status:
Not open for further replies.
1041 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 15:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tuanmike

    tuanmike Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 5, 2014
    Likes Received:
    79
    Chỉ Hòa và phát
  2. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 9, 2010
    Likes Received:
    2,549
    Tin nóng cho anh em ôm chứng. thứ 2 tuần sau VNI up bung nóc trên 2% rồi.

    Chủ tịch UBCKNN: Có khả năng lùi thời điểm điều chỉnh margin
    09/02/2018 21:07
    (TBTCO) - Theo dự kiến, quy định mới về tỷ lệ ký (margin) sẽ được áp dụng từ 1/3/2018, tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Trần Văn Dũng cho biết, chủ trương chính sách là không đổi, song thời điểm điều chỉnh nhiều khả năng sẽ được cân nhắc lùi lại vào thời điểm phù hợp.

    >> Quy định mới về margin dự kiến áp dụng sau Tết
    >> Đưa tỷ lệ ký quỹ về 'quỹ đạo tốt' vì tính bền vững của thị trường
    Trước đó, tại Hội nghị Phát triển Thị trường chứng khoán năm 2018 (ngày 22/1/2018), Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng cho hay, UBCKNN đã gửi văn bản chính thức lấy ý kiến của Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán và 51 công ty chứng khoán (CTCK) đủ điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch margin, có nêu rõ, “nếu CTCK không gửi ý kiến phản hồi về UBCKNN thì xem như đồng thuận”.

    Tính đến hết ngày 19/1/2018, UBCKNN đã nhận được ý kiến của 32/51 CTCK. Trong số 32 ý kiến phản hồi có 22 ý kiến đồng thuận và số CTCK đồng thuận đang chiếm 83,8% tổng thị phần giao dịch margin trên thị trường hiện nay. Như vậy, mặc dù vẫn có những ý kiến chưa đồng thuận, nhưng về cơ bản đã đồng thuận. Về thời gian áp dụng, UBCKNN dự kiến sẽ trình Bộ Tài chính để xin ý kiến ban hành quyết định trước Tết (Mậu Tuất 2018), nhưng thời gian áp dụng sẽ sau Tết (dự kiến là 1/3/2018).

    Trao đổi với PV TBTCVN chiều muộn ngày 9/2/2018, ông Trần Văn Dũng cho biết, hiện UBCKNN đã trình văn bản xin ý kiến của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh tỷ lệ margin từ mức 50 - 50 về mức thông lệ chung trên thế giới là 60 - 40.

    Sau khi được Bộ Tài chính có ý kiến chấp thuận, UBCKNN sẽ cân nhắc chọn thời điểm thích hợp nhất để đưa ra quyết định điều chỉnh.

    Chủ tịch UBCKNN khẳng định, chủ trương chính sách điều chỉnh tỷ lệ margin mới là không thay đổi, tuy nhiên, thời điểm áp dụng phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo đủ thời gian để nhà đầu tư và các thành viên thị trường chuẩn bị sẵn sàng trước khi áp dụng chính thức tỷ lệ mới.

    Tuy nhiên, “với quy trình và bối cảnh hiện tại, nhiều khả năng việc áp dụng chính thức quy định về tỷ lệ margin mới sẽ lùi vào thời điểm thích hợp, có nghĩa là sẽ chưa áp dụng từ 1/3/2018 như dự kiến trước đây”, ông Dũng nói.

    [​IMG]
    Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ảnh: DT

    Theo số liệu giám sát của UBCKNN cho thấy, tổng dư nợ giao dịch ký quỹ do các CTCK tài trợ cho thị trường đến cuối năm 2017 đạt khoảng 38 nghìn tỷ đồng, tăng 50% so với thời điểm cùng kỳ năm 2016, chiếm khoảng 1% mức vốn hóa thị trường. Qua tham khảo một số thị trường chứng khoán trên thế giới, tỷ lệ dư nợ giao dịch ký quỹ/mức vốn hóa thị trường ở mức khoảng 2%. Như vậy, tỷ lệ của thị trường Việt Nam vẫn trong ngưỡng an toàn theo thông lệ thế giới.

    Tuy nhiên, ở Việt Nam, ngoài nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ từ các CTCK, còn có nguồn vốn khác từ ngân hàng và các tổ chức, cá nhân khác. Do vậy, trên thực tế mức tài trợ cho giao dịch chứng khoán lớn hơn mức 1% vốn hóa thị trường.

    Ngoài ra, dư nợ ký quỹ cũng ở mức tương đối so với tổng vốn chủ sở hữu của các CTCK. Việc tiếp tục tăng có thể có những ảnh hưởng đến mức độ an toàn của hệ thống các CTCK. Và đây mới là lý do chính yếu cần điều chỉnh để hướng tới tính an toàn, bền vững cho CTCK nói riêng và thị trường nói chung.

    “Việc điều chỉnh margin không phải là động thái “siết margin”, mà thực chất chỉ là đưa tỷ lệ này về lại quỹ đạo của tỷ lệ ban đầu để phù hợp bối cảnh thực tiễn phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Tỷ lệ ký quỹ 60 - 40 dự kiến sẽ áp dụng cũng là thông lệ tốt của nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới”, ông Dũng nhấn mạnh

    Theo ông Trần Văn Dũng, quy định này chỉ ảnh hưởng đến khoản vay mới phát sinh sau ngày có hiệu lực mà không ảnh hưởng đến các khoản vay đã giải ngân trước đó. Các giới hạn cho vay hiện nay vẫn trong hạn mức quy định và theo khẩu vị rủi ro của từng CTCK, giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay tính theo giá thị trường vẫn cao, trung bình từ 2,5 đến 3 lần dư nợ cho vay. Đồng thời, về dài hạn nó giúp thị trường tăng trưởng bền vững hơn; tăng cường năng lực, vị thế quản trị rủi ro cho các CTCK./.
  3. haiphong05022013

    haiphong05022013 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Sep 5, 2014
    Likes Received:
    1,996
    Gom hết hàng rồi mới ra tin. HPG chắc giờ khó còn lực cản.
  4. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Sep 14, 2007
    Likes Received:
    6,290
    khi a nhìn ra duoc cp vàng là a mừng rơi nước mắt vì chắc chắn sẽ mang lại cho a LN gấp vài lần sau 1 năm.....còn nắm giữ vài năm thì LN càng khủng kiểu tăng theo cấp số......ndt nào nắm giữ VNM lúc mới bat đầu tăng trưởng mạnh như HPG hiện nay mỗi năm LN tăng > 30% thì chỉ sau 3 năm LN cho ndt se tăng gấp 10 lần[/SIZE][/B]!

    2017 sóng đầu cùng HPG khi vuot KC 40.....và lên 65.....cùng LN tăng trưởng mạnh hơn dự kiến của a!....a dự LN 2017 khoảng 7000 tỷ nên a lỡ chốt 55......cuối cùng ra tin LN = 8000 tỷ!......

    và may mắn có hoảng loạn tốt sấu cùng phang sàn => a phải sửa sai mua lại vùng 53 và nhìn LN 2018 > 10000 tỷ => a sẽ nhìn HPG tăng dần về PE = 15 giá 120 sau khi chia thuong gia chinh ve 80
    Aladin123 likes this.
  5. duonghoangoanh

    duonghoangoanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 20, 2014
    Likes Received:
    4,670
  6. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Sep 14, 2007
    Likes Received:
    6,290
    Xuất khẩu tháng 1 cao nhất trong nhiều năm
    11-02-2018 - 15:34 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

    [​IMG]
    Tổng trị giá kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong tháng 1/2018 đạt 40,26 tỷ USD.


    Theo số liệu thống kê “sơ bộ” của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 1 (từ 16 đến 31/1) đạt 21,54 tỷ USD, tăng 14,5%, tương ứng tăng 2,72 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong 15 ngày đầu tháng.

    Trong đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch hơn 13,43 tỷ USD, tăng 8,3%, tương ứng tăng hơn 1,03 tỷ USD so với nửa đầu tháng 1.

    Kết quả trên đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong tháng đầu tiên của năm đạt hơn 40,26 tỷ USD, tăng 46,2%, tương ứng tăng 12,73 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

    Trong nửa cuối tháng 1, cán cân thương mại hàng hóa cả nước đạt mức thặng dư 411 triệu USD, qua đó đưa thặng dư thương mại trong tháng đầu tiên của năm đạt 181 triệu USD.

    Đối với hoạt động xuất khẩu, kim ngạch trong kỳ 2 đạt hơn 10,97 tỷ USD, qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 1 đạt 20,22 tỷ USD, tăng tới 41%, tương ứng tăng 5,88 tỷ USD so cùng kỳ 2017.

    Kim ngạch xuất khẩu nửa cuối tháng 1 tăng so với thời điểm đầu tháng chủ yếu dựa vào một số nhóm hàng: Dệt may tăng 25%, tương ứng tăng 278 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 21%, tương ứng tăng 225 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 24,6%, tương ứng tăng 134 triệu USD...

    Tuy nhiên, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất là điện thoại lại ở chiều ngược lại khi giảm 13,6%, tương ứng giảm 287 triệu USD…

    Kết quả trên là mức tăng trưởng cao nhất của hoạt động xuất khẩu trong 1 tháng kể từ nhiều năm trở lại đây.


    Về lĩnh vực nhập khẩu, tổng trị giá kim ngạch trong kỳ 2 đạt 10,56 tỷ USD, tăng 10,5 so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng. Tính đến hết tháng 1, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 20,04 tỷ USD, tăng 51,9% (tương ứng tăng 6,85 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

    Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tăng mạnh ở một số nhóm hàng sau: Xăng dầu các loại tăng 137,5%, tương ứng tăng 339 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 11,3%, tương ứng tăng 156 triệu USD; chất dẻo nguyên liệu tăng 16,3%, tương ứng tăng 57 triệu USD; vải các loại tăng 10,6%, tương ứng tăng 53 triệu USD…

    mai cp sản xuất CB tốt cháy hàng rùi.....HPG sẽ lần lượt ra các tin HOT với LN 2018 tiếp tục tăng trưởng mạnh > 2017 cho kỳ vọng eps = 8000 + lượng tiền mặt của HPG sẽ đạt 25000 tỷ tiền mặt trong 2018 ( cuối 2017 tiền mặt = 14000 tỷ ) + tháng 4 chia thưởng 50% + cổ tức xèng +.......=> HPG sẽ là cp dẫn sóng và tạo cảm hứng để VNI chinh phục 1170
    Last edited: Feb 11, 2018
    haiphong05022013 likes this.
  7. haiphong05022013

    haiphong05022013 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Sep 5, 2014
    Likes Received:
    1,996
    HPG xứng tầm clb 100 nhé. Cp tiềm năng chỉ còn chờ thời gian bùng nổ. Điểm rơi lợi nhuận vào năm 2019 và 2020.
  8. haiphong05022013

    haiphong05022013 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Sep 5, 2014
    Likes Received:
    1,996
    Theo CTCK Bảo Việt (BVSC), năm 2018, Hòa Phát (HOSE: HPG) vẫn tiếp tục chiếm lĩnh thị phần nhờ các dự án đầu tư mới. Trong đó, dự án tôn mạ màu công suất 400.000 tấn/năm sẽ hoạt động từ giữa năm. Với hệ thống đại lý rộng khắp thừa hưởng từ thương hiệu thép xây dựng và ống thép Hòa Phát, BVSC kỳ vọng cao về khả năng tiêu thụ của dự án này sau khi đi vào hoạt động.

    Bên cạnh đó, 1 dây chuyền cán tại Khu liên hợp Dung Quất sẽ bắt đầu chạy từ tháng 7/2018.

    Dự án Mandarin Garden 2 sẽ kết thúc quá trình bàn giao nhà trong năm 2018. Một phần doanh thu đã được hạch toán trong 2017 và chủ yếu được kết toán trong 2018. Tổng lợi nhuận từ bán căn hộ của Mandarin Garden 2 ước tính khoảng 600 tỷ VNĐ.

    Mặt khác, dự án chăn nuôi lợn sẽ bắt đầu có doanh thu từ Qúy III/2018 sau gần 2 năm gây đàn.

    BVSC ước tính lợi nhuận ròng 2018 của HPG có thể đạt 9.401 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm trước.

    Về dài hạn, BVSC đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của HPG sau khi Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất hoàn thành trong năm 2019.

    Công suất thép xây dựng có thể tăng gấp đôi so với hiện tại. Các nhà máy thép xây dựng của HPG hiện đều đã đạt tối đa công suất thiết kế. Sau khi giai đoạn 1 của KLH Dung Quất hoàn thành (tháng 2/2019), công suất thép xây dựng của HPG sẽ tăng lên 4 triệu tấn/năm, gấp đôi so với công suất hiện nay.

    Vị trí Dung Quất có thể giúp HPG thâm nhập tốt hơn vào thị trường miền Nam do tiết giảm được chi phí vận chuyển (HPG hiện mới chỉ chiếm 8% thị phần miền Nam, thấp hơn nhiều so với mức 29% thị phần miền Trung và 34% thị phần miền Bắc do đang bị giới hạn về công suất).

    Theo BVSC, yếu tố công nghệ khác biệt cũng là điểm quan trọng giúp HPG duy trì biên lợi nhuận. Khác biệt với hầu hết các doanh nghiệp thép khác trong ngành sử dụng công nghệ lò điện, HPG sử dụng công nghệ lò cao với nguyên liệu đầu vào là quặng sắt và than coke.

    Từ 2009 đến nay, các Khu liên hợp của HPG tại Hải Dương đi vào hoạt động đã chứng minh được lợi thế về giá thành so với công nghệ lò điện, khi HPG luôn nhanh chóng đạt tối đa công suất thiết kế sau khi các nhà máy mới hoàn thành nhờ vào giá thành sản xuất thấp.

    Sau khi giai đoạn 1 Dung Quất hoàn thành, HPG có thể gia tăng thị phần từ mức 24% như hiện tại lên 36% toàn ngành, giúp gia tăng khả năng chi phối và ổn định giá bán thép trên thị trường của HPG, đảm bảo duy trì được biên lợi nhuận tốt ngay cả khi thuế tự vệ dành cho thép xây dựng hết hiệu lực (2020).

    Ngoài *******, HPG sẽ là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên sản xuất được thép cuộn cán nóng (HRC). Suất vốn đầu tư của HPG thấp hơn nhiều so với *******, và khoảng 50% - 60% đầu ra của dự án này sẽ được tiêu thụ nội bộ nhờ mảng ống thép và tôn mạ của HPG.

    Do đó, BVSC cho rằng giai đoạn 2 của KLH Dung Quất sau khi đi vào hoạt động sẽ có thể nhanh chóng đạt điểm hòa vốn và mang lại lợi nhuận cho HPG.
  9. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Sep 14, 2007
    Likes Received:
    6,290
    ja từ 2018 HPG sẽ hoá rồng 2018 có thêm 500 tỷ LN từ BDS kỳ vọng LN 2018 > 10000 tỷ .....từ 2019 thì LN tăng khủng hơn nữa nhờ NM Dung Quất chay 1 phan và 2020 LN sẽ đạt 20000 tỷ.....2021 cong suat nha may se gap 3,5 lan 2017 dat 28000 ty LN

    => ta nhìn ra HPG đang là VNM của 5 năm về truoc với tốc độ tăng trưởng LN luôn > 30%/ năm và sau nhiều năm liên tục chia thưởng cp và cổ tức xèng thì giá cp vẫn tăng từ 50 lên 200 như hiện nay tăng gấp 15 lần!
    Last edited: Feb 12, 2018
    haiphong05022013 and KhongminhDN like this.
  10. haiphong05022013

    haiphong05022013 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Sep 5, 2014
    Likes Received:
    1,996
    Kể cũng kinh nhỉ. Tiền mặt và lợi nhuận hơn tỷ đô. HPG lúc đó vốn hóa kinh thiệt. Quan trọng có nắm giữ đc 5 năm nữa không hay bán rồi.
    xiclohoavien likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page