HPG- Đế chế thép trăm năm - Nơi cổ đông chia sẻ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haisactigon, 24/11/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8952 người đang online, trong đó có 369 thành viên. 13:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1011391 lượt đọc và 5780 bài trả lời
  1. haisactigon

    haisactigon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    20.835
    Giai đoạn khó kiếm ăn rồi. Nằm yên mà thở thôi. Thấy không chịu đựng được thì cắt lỗ và chia tay. Bản thân cổ đông còn muốn giá lên để táng thì sao còn trách lái với người khác được :)):))
    gadabong, Dream1710, A_Tun3 người khác thích bài này.
  2. andydo

    andydo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2020
    Đã được thích:
    6.468
    mọi người biểu quyết xem chuyến này vỡ 44 không. Em vote NO!
    A_Tun thích bài này.
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Đã được thích:
    11.509
    Tây nó cứ táng bất chấp thì cũng khó đoán lắm. Tsb nó từ 57-58 nó bán đến giờ còn có 46 mà nó vẫn bán dc. ^:)^
    A_Tunandydo thích bài này.
  4. LakeHayes

    LakeHayes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2020
    Đã được thích:
    4.330
    Lái CP khác với bảo vệ lợi ích chính đáng chứ
    A_Tunatoxbk thích bài này.
  5. huynguyen_py21

    huynguyen_py21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2015
    Đã được thích:
    303
    'Thép diệt virus corona' trong vài tiếng?
    10/12/2021 11:52 GMT+7

    [​IMG]

    Giáo sư Huang với nút bấm thang máy làm từ thép không gỉ bổ sung đồng, có thể diệt virus corona - Ảnh chụp màn hình SCMP

    Nhóm nghiên cứu của giáo sư Huang Mingxin (Đại học Hong Kong) đã bổ sung đồng vào thép không gỉ, giúp nó tiêu diệt virus corona gây COVID-19 (SARS-CoV-2) trên bề mặt trong vài tiếng.

    "Ngay cả khi có vết xước rất lớn, loại thép này vẫn có khả năng tiêu diệt virus nhờ các hạt đồng ở bên trong. Công nghệ này tốt hơn so với các công nghệ sơn phủ khác có thể bị trầy xước", giáo sư Huang nêu ưu điểm của "thép diệt corona".

    Nhóm của giáo sư Huang đã nộp hồ sơ xin cấp bằng sáng chế và đang liên lạc với các doanh nghiệp chuyên sản xuất nút bấm trong thang máy, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang. Đây là những nơi mọi người thường xuyên chạm vào và có thể để lại virus SARS-CoV-2 trên bề mặt.

    Ông Huang, nhà nghiên cứu thuộc trường cơ khí của Đại học Hong Kong, cho biết virus gây bệnh có thể sống trên các bề mặt như vậy đến 3 ngày.

    Sau khi dịch bùng phát, nhóm của ông đã lao vào nghiên cứu vật liệu mới có thể hạn chế tối đa lây nhiễm từ tiếp xúc các bề mặt kim loại.

    Theo giáo sư Huang, loại thép đặc biệt được bổ sung 10% đồng, có khả năng vô hiệu hóa những mầm bệnh có thể tồn tại trên bề mặt kim loại.

    Được quảng cáo là "thép diệt virus corona đầu tiên trên thế giới", nhóm của ông Huang tuyên bố 99,75% SARS-CoV-2 sẽ không thể sống trên bề mặt vật liệu mới trong vòng 3 tiếng. Tỉ lệ này lên tới 99,99% trong vòng 6 tiếng.


    Theo báo South China Morning Post (SCMP), nhóm của ông Huang chỉ mới thử nghiệm với biến thể gốc SARS-CoV-2, chưa thử với những biến thể mới sau này.

    "Chúng tôi sẽ thử xem vật liệu mới có diệt được biến thể Delta và Omicron hay không, nhưng tôi đoán là được" ông Huang nói, đồng thời cho biết thêm vật liệu mới có thể vô hiệu hóa virus H1N1 và E coli.

    Vị giáo sư Hong Kong cũng trấn an những người lo ngại việc sản xuất thép không gỉ mới có thể phức tạp.

    "Nó vẫn chỉ là thép không gỉ thôi, có điều đắt hơn chút do có đồng", ông Huang giải thích và khẳng định các cơ sở thông thường vẫn sản xuất được vật liệu mới.

    Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, nguy cơ lây nhiễm qua bề mặt kim loại khá thấp so với lây nhiễm qua đường hít thở.

    Tuy nhiên, theo giáo sư Leo Poon Lit-man thuộc Trường y tế công cộng của Đại học Hong Kong, nguy cơ bị nhiễm bệnh từ tiếp xúc bề mặt kim loại là vẫn có.

    tin này tuần sau dòng thép tăng mạnh hok anh em?
    Tnn0312 thích bài này.
  6. haisactigon

    haisactigon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    20.835
    Nhìn nhận thực tế thì kèo về 44 là rất có thể xẩy ra vì mất mốc MA200. Vấn đề là về đó thì xử lý như thế nào?
    A_TunTnn0312 thích bài này.
  7. hoang159

    hoang159 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Đã được thích:
    594
    Chart vẫn xấu lắm , cộng với kỳ vọng âm thì 44 là mốc hỗ trợ tiếp theo, mất 44 thì đi về nơi xa lắm.
    rexbin thích bài này.
  8. chenyouxing

    chenyouxing Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2021
    Đã được thích:
    4.891
    Bảo vệ thế nào, cổ đông thấy rẻ thì cứ mua vào chứ. Bọn bán ra nó cũng là cổ đông cả :)) giờ bọn nó cũng bảo công ty kéo giá lên cho bọn nó bán à
  9. dhnhat

    dhnhat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2021
    Đã được thích:
    773
    thì mình từng nói mấy lần rồi, khả năng về 44 cao hơn lên 50. Giờ mà thủng 44 thì sẽ có bán tháo diện rộng, những người giữ từ năm ngoái cũng sẽ bán để bảo toàn lãi. Mà hy vọng với cty top 1 như HPG thì mốc 44 sẽ giữ được.
  10. Tnn0312

    Tnn0312 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    9.181
    https://24hmoney.vn/news/nganh-thep-phan-hoa-ve-tang-truong-c1a1268942.html?from=stock

    Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
    Luận điểm chính
    • Sản lượng 10T2021 của HPG đạt 7.261 triệu tấn (+51.5% CK). Trong đó, mảng tôn mạ và HRC đóng góp sản lượng lần lượt là 356,825 tấn và 2.176 triệu tấn, chiếm 35% tổng sản lượng của HPG trong 10T2021.
    • Bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh, chúng tôi đánh giá mảng tôn mạ của HPG hiện tại đang được hưởng lợi lớn từ sự mở cửa lại của các nước trên thế giới. Chúng tôi dự phóng mảng tôn mạ năm 2021F sẽ chạy toàn bộ công suất, tương đương sản lượng 400,000 tấn.
    • Chúng tôi giữ nguyên dự phóng tổng sản lượng thép trong năm 2021 của HPG đạt 8.89 triệu tấn (+41.5% CK). Dự phóng doanh thu 2021 đạt 59,670 tỷ đồng (+55.3% CK) cho mảng thép xây dựng, mảng ống thép và tôn mạ đạt 32,544 tỷ đồng và mảng thép cuộn cán nóng đạt 57,857 tỷ đồng (+994% CK).
    • Giá quặng sắt giảm mạnh trong T4-T9/2021 và giá HRC duy trì ở mức trên USD900/tấn giúp biên LNG của HPG năm 2021 tăng thêm 1-2%. Chúng tôi dự phóng LNST năm 2021 đạt kỷ lục, tương ứng 36,721 tỷ đồng (+172% CK). Dự phóng biên lợi nhuận gộp và LNST năm 2021 lần lượt đạt 26.8% và 20.6% (sv. 21% và 15% năm 2020).
    • Tuy nhiên, năm 2022 chúng tôi cho rằng sẽ khó còn có lợi nhuận đột biến từ biến động giá quặng sắt như trong 6T2021. Do đó chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận ròng của HPG năm 2022 lần lượt đạt 187,242 (+5% CK) và 33,569 tỷ (-9% CK).
    [​IMG]
    LuyenTrym, A_Tun, Kingtesla1 người khác thích bài này.
    Kingtesla đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này