HPG : Đếm ngược, chờ ngày Hòa Phát báo lãi 15000 tỷ . EPS 10 K (Phần 2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi supperstarvn, 02/11/2017.

6744 người đang online, trong đó có 844 thành viên. 13:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 48886 lượt đọc và 290 bài trả lời
  1. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.811
    Thép Hòa Phát không phải chịu thuế chống bán giá khi xuất khẩu sang Úc
    13/11/2017 14:35
    Thép Hòa Phát không phải chịu thuế chống bán giá khi xuất khẩu sang Úc

    Đây là kết quả được đề cập trong báo cáo các dữ liệu trọng yếu mới đây của Ủy ban Chống bán giá Úc (ADC) đối với thép dây cuộn nhập khẩu từ Hàn Quốc, Indonesia và Việt Nam. Theo đó, biên độ bán phá giá đối với thép cuộn nhập khẩu của Hòa Phát vào Úc chỉ là 0,7%. Như vậy, theo quy định của WTO và luật thương mại của Úc, các loại hàng hóa nhập khẩu vào quốc gia này có biên độ bán phá giá thấp hơn 2% sẽ không bị coi là bán phá giá.

    Trong vụ việc này, Tập đoàn Hòa Phát đã chủ động, tích cực phối hợp với phía ADC trong việc cung cấp tài liệu, làm rõ các thông tin liên quan. Ông Kiều Chí Công – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Hòa Phát, đầu mối xuất khẩu sản phẩm thép xây dựng của Hòa Phát khẳng định, Tập đoàn là doanh nghiệp thép lớn nhất của Việt Nam, sản xuất thép với công nghệ lò cao hiện đại, tự chủ về tài chính, quản trị sản xuất tốt nên giá thành sản phẩm cạnh tranh, không có chuyện bán phá giá vào bất kỳ thị trường nào.

    [​IMG]

    Tại báo cáo nêu trên của ADC, Cơ quan điều tra Úc ra kết luận sơ bộ rằng Việt Nam không tồn tại tình trạng thị trường đặc biệt đối với ngành thép dây cuộn tại Việt Nam và đề nghị chấm dứt điều tra do mức thuế tính theo phương pháp thông thường là không đáng kể (0,7%).

    ADC nhận thấy các doanh nghiệp sản xuất thép dây cuộn, trong đó có Hòa Phát không nhận được các khoản hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Việt Nam, ….Trên cơ sở đó, Ủy ban Chống bán phá giá Úc đề xuất chấm dứt cuộc điều tra thép dây dạng cuộn nhập khẩu do biên độ bán phá giá của tất cả các nhà xuất khẩu Việt Nam dưới 2% (biên độ phá giá tối thiểu) và hành vi phá giá của nhà xuất khẩu khác được xác định không gây ra thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất của Úc.

    [​IMG]

    Vụ việc xuất phát từ yêu cầu điều tra của OneSteel, một nhà sản xuất thép của Úc đối với thép dây cuộn nhập khẩu. Sau đó ADC đã tiến hành điều tra các đơn hàng nhập khẩu trong khoảng từ 1/4/2016 đến 31/3/2017. Dự kiến, ADC sẽ ra phán quyết chính thức cuối cùng trong tháng 12/2017 về vụ việc này.

    Cuối năm 2016, Ống thép Hòa Phát cũng chủ động tham gia vụ điều tra chống bán phá giá của Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ với ống thép hàn các-bon của Việt Nam. Nhờ vậy, ống thép Hòa Phát không bị áp thuế khi xuất khẩu sang thị trường này.

    Bản báo cáo các dữ liệu trọng yếu của ADC là tin vui với Hòa Phát nói riêng và các nhà xuất khẩu thép của Việt Nam nói chung, bởi Úc là thị trường khá tiềm năng. Từ đầu năm đến nay, Hòa Phát đã xuất khẩu sang Úc các loại thép cuộn rút dây, thép xây dựng với sản lượng khoảng 35.000 tấn.
    mrsusumu, tuthu999thatha_chamchi thích bài này.
  2. utvoi

    utvoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Đã được thích:
    541
    Ừ, tôi gà

    Để xem mấy ông thích cãi nước sôi ở HPG trụ được bao lâu.
    Để ăn xong nhựa đã rồi sang chiến sắt thép trở lại

    :))
  3. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.811
    Ngành thép: Tiêu thụ tăng, lợi nhuận giảm
    Mặc dù sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thép trong tháng 10/2017 giảm 5-7% so với tháng 9/2017 nhưng vẫn là tháng được đánh giá tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2016.

    [​IMG]

    Theo thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), sản lượng thép xây dựng sản xuất ra trong tháng 10/2017 đạt 758.412 tấn, tăng 13,8% so với cùng kỳ 2016, nhưng giảm 9,35% so với tháng 9/2017. Trong đó, tiêu thụ đạt 559.847 tấn, giảm so với cùng kỳ và tháng trước lần lượt là 14% và 24%. Chính vì tiêu thụ gặp khó nên lượng tồn kho tính tới thời điểm 31/10/2017 là 783.495 tấn, tăng 35% so với thời điểm cuối tháng 9/2017, tuy nhiên, con số tồn đó không đáng lo bởi các doanh nghiệp đã bám sát thị trường và có những dự báo để sản xuất.

    Hai nguyên nhân chính dẫn đến tháng 10 sản phẩm thép xây dựng trong nước tiêu thụ giảm, bởi, bắt đầu từ cuối tháng 9 các nhà phân phối gần như ít nhập hàng và chủ yếu đẩy mạnh tiêu thụ nốt hàng tồn kho trước đây; cùng với đó là do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều. Để giữ vững thị phần, đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ, các doanh nghiệp sản xuất thép đã phải đồng loạt giảm giá bán. Theo ghi nhận, tại phía Bắc đã giảm 3 lần: ngày 11/10, 18/10 và 23/10 với mức giảm gộp 500-700 đồng/kg; phía Nam giảm từ 400-600 đồng/kg.

    Thêm một tác động chính nữa khiến giá bán thép xây dựng trong nước giảm là đầu vào cho sản xuất thép như: giá thép phế đã giảm khoảng 5 USD/tấn, từ 320-330 USD/tấn xuống 320~325 USD/tấn trong tháng 10/2017. Giá phế nội địa giảm từ mức 7.200 đồng/kg - 7.350 đồng/kg còn 7.000 - 7.200 đồng/kg. Giá phôi thép cũng giảm 27 USD/tấn từ 529~530 USD/tấn xuống 500~505 USD/tấn trong tháng 10. Giá phôi nội địa cũng giảm từ 11.800 ~ 12.000 đồng/kg xuống 10.800 ~ 11.200 đồng/kg.

    Đáng chú ý, trong tuần cuối tháng 10/2017 sản lượng bán hàng đã được cải thiện hơn so với 3 tuần trước đó do lượng hàng tồn kho từ các công trình hay từ nhà thương mại đã giảm nhiều. Sản lượng giao hàng có cải thiện song vẫn còn ở mức thấp dưới mức xuất hàng bình quân/ngày của nhà máy.

    Riêng đối với sản phẩm ống thép trong tháng 10/2017 tính cả sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp là các thành viên VSA đều đạt tốt hơn so với thép xây dựng. Như, sản xuất ống thép đạt 172.875 tấn, tăng 1,04% so với tháng trước, và tăng 3,9% so với cùng kỳ 2016. Trong đó, tiêu thụ ống thép của các thành viên VSA đạt 176.031 tấn, tăng 6,33% so với tháng trước, và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu ống thép hàn đạt 28.155 tấn, tăng 26,9% so với tháng 9/2017 và gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

    Đối với sản phẩm tôn mạ kim loại và sơn phủ màu các doanh nghiệp sản xuất đạt 387.110 tấn, giảm 0,55% so với tháng trước nhưng tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tiêu thụ đạt 312.228 tấn, giảm 7,34% so với tháng trước, nhưng tăng 21,4% so với cùng kỳ 2016; xuất khẩu đạt 165.678 tấn, tăng 7,18% so với tháng 9/2017 và tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước.

    Ngoài ra, đối với thép cuộn cán nguội, các doanh nghiệp sản xuất trong tháng 10/2017 đạt 304.076 tấn, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2016; nhưng tiêu thụ lại đạt được 176.875 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ 2016; xuất khẩu đạt 63.281 tấn, tăng 79,8% so với cùng kỳ năm trước.

    Nhìn chung, sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép 10 tháng năm 2017 đều tăng trưởng so với cùng kỳ 2016, sản xuất đạt 17.046.955 tấn, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó tiêu thụ đạt 14.151.126 tấn, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

    Về tình hình nhập khẩu, tính đến hết tháng 9/2017, Việt Nam nhập khẩu thép thành phẩm hơn 15 triệu tấn, với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt gần 8 tỷ USD, giảm 13% về lượng, nhưng tăng 16% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, sản phẩm thép của Trung Quốc vẫn chiếm nhiều nhất, với lượng nhập khẩu gần 5,6 triệu tấn, chiếm tới khoảng 50% tổng lượng thép thành phẩm nhập khẩu. Tiếp theo là các quốc gia như: Nhật Bản 1,68 triệu tấn, chiếm 14,7%; Hàn Quốc 10,25 triệu tấn, chiếm 11%; Đài Loan 1,2 triệu tấn, chiếm 10,46%; Ấn Độ 1,11 triệu tấn, chiếm 9,7%.

    Ngược lại, đối với xuất khẩu, tính đến hết tháng 30/9/2017, xuất khẩu thép các loại trong 9 tháng 2017 đạt hơn 4 triệu tấn, với tổng kim ngạch xuất khẩu gần 2,7 tỷ USD, tăng 31,6% về lượng và 50% về giá trị so với cùng kỳ 2016. Thị trường ASEAN vẫn là thị trường xuất khẩu chính, với lượng xuất khẩu thép thành phẩm đạt hơn 1,92 triệu tấn thép, chiếm tới 58% tổng lượng thép thành phẩm xuất khẩu.

    Bên cạnh những kết quả sản xuất kinh doanh, các sản phẩm thép trong tháng 10/2017 nói chung có sản phẩm tăng và có sản phẩm giảm nhưng không quá nhiều. Theo đánh giá của các doanh nghiệp thép, để có được con số tăng trưởng kể trên các doanh nghiệp đã phải nỗ lực rất nhiều, đặc biệt là mở rộng thị trường, dần hướng tới sản phẩm chất lượng cao hơn để làm hài lòng thị hiếu khách hàng. Tuy nhiên, chính vì chạy đua tăng trưởng sản lượng dẫn đến giá thành phải hết sức cạnh tranh, từ đó làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp giảm.
    tuthu999mrsusumu thích bài này.
  4. tuthu999

    tuthu999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    2.177
    Mình vẫn ôm thôi vì giá vốn thấp chắc giữa tháng 12 mới nổi sóng. Chơi lướt ra đoạn này thì an toàn hơn thấy nhiều chim chóc đang gáy nhiều chắc chờ tin sản lượng để sọc gom hàng:)
  5. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.709
    về 35 nhát nữa
    còn đi ngang ít nhất tới tháng 6 sang năm mới vượt 40 (:|
    --- Gộp bài viết, 13/11/2017, Bài cũ: 13/11/2017 ---
    Đố ông đạp được qua 34 đấy
    đạp được biếu ông 1k (nhớ báo trước hôm đạp để tôi mua)(:|
    tuthu999 thích bài này.
  6. tuthu999

    tuthu999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    2.177
    Tôi lại thích kịch bản vni vượt 900 và hpg vượt 40 vào tháng 1.
    Giai đoạn trống thông tin này thì khả năng nào cũng có thể xảy ra nên mình cứ chuẩn bị sẵn tinh thần là vừa. Đội sọc này cũng không dám làm mạnh vì thực sự hpg ngon quá hở ra là mất mồi ngay:D
    Kịch bản cáo đi săn thỏ nhưng lại bị sư tử ăn thịt
  7. trunghm1987

    trunghm1987 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2017
    Đã được thích:
    719
    tầm nhìn bằng tháng, bằng quý đừng nói chuyện với tôi !
  8. trunghm1987

    trunghm1987 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2017
    Đã được thích:
    719
    ngồi dưới sân ga buồn nhỉ !
  9. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Đã được thích:
    25.164
    Hàng đẳng cấp làm sao phải PR nhiều. Trung hạn có thể phải chịu điều chỉnh giảm nhưng dài hạn thì nó như 1 hố đen hút tiền với cầu nội địa cực cực lớn.
  10. tuthu999

    tuthu999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2014
    Đã được thích:
    2.177
    Được giấc ngủ trưa nhàn quá|-)Nhìn GD này hôm nay có đóng cửa 38 không đây.

Chia sẻ trang này