HPG - Định giá trung và dài hạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hofrance, 05/05/2017.

1441 người đang online, trong đó có 576 thành viên. 21:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 34220 lượt đọc và 207 bài trả lời
  1. moonxinh86

    moonxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2017
    Đã được thích:
    2
    Chờ mãi. Tăng tốc đi HPG
  2. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.556
    13/06/2017
    Giá thép nhập khẩu tăng hơn 50%
    Tuy lượng thép nhập khẩu có giảm nhưng trị giá lại tăng do giá nhập khẩu thép tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2016.

    [​IMG]

    Nhập khẩu sắt thép giảm 12,3% về lượng. Ảnh internet.

    Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu thép trong 5 tháng đầu năm 2017 đạt 6,83 triệu tấn, tương đương 3,975 tỷ USD, giảm 12,3% về lượng nhưng tăng 33,3% về trị giá.

    Còn theo đánh giá của Bộ Công Thương, mặc dù lượng thép nhập khẩu giảm nhưng giá thép nhập khẩu tăng 52,4% so với cùng kỳ năm 2016 đã kéo kim ngạch nhập khẩu thép tăng 1,07 tỷ USD.

    Trong khi đó, lượng phế liệu sắt thép nhập khẩu tăng mạnh (ước đạt 1,68 triệu tấn, tăng 21,9%). Nguyên nhân nhập khẩu sắt thép phế liệu nhiều là do nhiều nhà máy luyện sắt thép trong nước sử dụng công nghệ cũ vẫn sử dụng sắt thép phế liệu như thành phần chính để luyện gang, thép, thay cho việc luyện cốc và từ phôi thép đi lên.

    Hiện Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu thép lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 50% tổng lượng thép nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2015, đạt 3,333 triệu tấn với trị giá 1,89 tỷ USD. Một số thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc có giảm về lượng nhập khẩu nhưng trị giá đều tăng. Riêng thị trường Ấn Độ tăng mạnh cả về lượng và trị giá.

    Còn ở thị trường trong nước, tiêu thụ thép có dấu hiệu tăng trưởng tốt. Tổng lượng thép xây dựng sản xuất trong 5 tháng đạt 3.676.645 tấn, tăng 12,83% so với cùng kỳ. Trong đó, tiêu thụ đạt 3.483.326 tấn, tăng 3,92% so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, xuất khẩu đạt tới 372.050 tấn, tăng 94,86% so với cùng kỳ năm trước.

    Nguồn tin: Hải quan
    deptraikt thích bài này.
  3. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.822
    Ngành thép sẽ có sự phân hóa
    Những doanh nghiệp (DN) sản xuất phôi thép sẽ được hưởng lợi lớn trong thời gian tới khi áp dụng chính sách thuế phòng vệ thương mại đến 23% trong khi những DN sản xuất nhỏ với công nghệ chưa cao, phải nhập khẩu phôi thép về làm nguyên liệu sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

    Tại buổi "Đối thoại ngành thép - triển vọng 2017-2020" diễn ra chiều 12-6 tại TP HCM, các chuyên gia đại diện Hiệp hội Thép Việt Nam, Quỹ đầu tư Dragon Capital, Công ty CP Chứng khoán Vietinbank (VietinbankSC) cho rằng từ nay đến năm 2020, ngành thép sẽ tăng trưởng tốt.

    Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, từ năm 2013-2016, sản lượng thép sản xuất và tiêu thụ tăng trưởng trung bình 21,04% và 25,7%. Lượng thép tiêu thụ theo đầu người của Việt Nam vẫn còn thấp so với các quốc gia khác trong khu vực. Vì vậy, tiềm năng phát triển ngành này là rất lớn. Cụ thể, tiêu thụ thép/đầu người của Việt Nam còn thấp hơn 20% so với Thái Lan và 49% so với Malaysia.

    [​IMG]

    Chính sách thuế phòng vệ thương mại sẽ có lợi cho những doanh nghiệp sản xuất phôi thép

    Ông Khổng Phan Đức, Tổng Giám đốc VietinbankSC, cho biết năm 2016, nhờ giá thép thế giới phục hồi mạnh và việc Chính phủ áp thuế tự vệ tạm thời, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến một năm bùng nổ của ngành thép.

    Tính trung bình, doanh thu và lợi nhuận của các DN trong ngành đã tăng trưởng 14,34% và 81,65% đã giúp giá cổ phiếu chung của ngành tăng trưởng đến 91%. Trong quý II/2017, ngành thép tiếp tục thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khi sản phẩm tôn mạ được áp thuế tự vệ chính thức.

    Tại buổi đối thoại, TS Nguyễn Văn Sưa - Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, khẳng định thời gian tới, thị trường thép tăng hay giảm là rất khó đoán. Tuy nhiên, ông chắc chắn rằng giá thép trong giai đoạn 2017-2020 sẽ không quay lại mức đáy của năm 2014-2015.

    Nguyên nhân do Trung Quốc đã rút kinh nghiệm "đau thương" từ việc phải xử lý lượng thép tồn kho đến 112 triệu tấn năm 2015 dẫn đến lỗ 15 tỉ USD. "Tôi cho rằng hiện nay, Trung Quốc vẫn đang dẫn dắt thị trường nên đã rút kinh nghiệm và không để xảy ra tình trạng giảm giá thép xuống giá đáy như trước" - TS Sưa nhận định.

    Ở góc độ đầu tư, ông Võ Nguyễn Tuấn Khoa, Giám đốc Nghiệp vụ Quỹ Đầu tư Dragon Capital, cho rằng thời gian tới sẽ có sự phân hóa bởi các cổ phiếu ngành thép. Các DN sản xuất lớn như Hòa Phát (HPG), Thép Nam Kim (NKG)… sẽ được hưởng lợi mạnh mẽ trong khi những DN nhỏ sẽ gặp khó khăn khi áp dụng chính sách phòng vệ thương mại với thép nhập khẩu.

    Nguồn tin: Khám phá
    ckricherNhiHa70 thích bài này.
    ckricher đã loan bài này
  4. ckricher

    ckricher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2017
    Đã được thích:
    89
    Mai HPG CE không ta

    http://m.cafef.vn/nganh-thep-se-co-su-phan-hoa-20170613070619373.chn

    http://m.cafef.vn/HPG-224929/hpg-1662017-ngay-gdkhq-ban-uu-dai-ty-le-51.chn

    Những doanh nghiệp (DN) sản xuất phôi thép sẽ được hưởng lợi lớn trong thời gian tới khi áp dụng chính sách thuế phòng vệ thương mại đến 23% trong khi những DN sản xuất nhỏ với công nghệ chưa cao, phải nhập khẩu phôi thép về làm nguyên liệu sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.
    greatnamexyzNhiHa70 thích bài này.
  5. greatnamexyz

    greatnamexyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Đã được thích:
    1.573
    Thêm đoạn này nữa có nhắc tên cụ thể mà các bác quên à :)

    "Ở góc độ đầu tư, ông Võ Nguyễn Tuấn Khoa, Giám đốc Nghiệp vụ Quỹ Đầu tư Dragon Capital, cho rằng thời gian tới sẽ có sự phân hóa bởi các cổ phiếu ngành thép. Các DN sản xuất lớn như Hòa Phát (HPG), Thép Nam Kim (NKG)… sẽ được hưởng lợi mạnh mẽ trong khi những DN nhỏ sẽ gặp khó khăn khi áp dụng chính sách phòng vệ thương mại với thép nhập khẩu."
    moonxinh86CCIE2008 thích bài này.
    moonxinh86 đã loan bài này
  6. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.556
    14/06/2017
    Tiêu thụ thép tăng trưởng trở lại
    Theo thông tin từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), thị trường thép trong nước tháng 5/2017 có dấu hiệu tăng trưởng trở lại, nhu cầu thép xây dựng cao hơn tháng 4 và so với cùng kỳ năm 2016.

    [​IMG]



    Tiêu thụ thép tăng trưởng trở lại. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

    Cụ thể, sản xuất thép trong nước vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ, đạt hơn 7,8 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ 2016; bán hàng thép các loại trong nước đạt hơn 6,4 triệu tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ 2016.

    Trong đó, bán hàng thép xây dựng trong tháng 5 đạt hơn 758.000 tấn, tăng 19,4% so với tháng trước và tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2016; tồn kho thép xây dựng đã giảm 14% so với tháng trước, chỉ còn hơn 621.000 tấn.

    Sản xuất và bán hàng ống thép của các thành viên VSA cũng tăng mạnh. Sản xuất ống thép đạt hơn 195.000 tấn, tăng 25,9% so với cùng kỳ 2016; bán hàng đạt hơn 200.000 tấn, tăng 33,5% so với tháng trước và so với cùng kỳ 2016.

    Phó Chủ tịch VSA Nguyễn Văn Sưa cho biết, nhìn chung sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép 5 tháng đầu năm 2017 có tăng trưởng so với cùng kỳ 2016. Tuy nhiên, tăng trưởng bán hàng chỉ đạt 7,2%, thấp hơn mức dự báo tăng trưởng đầu năm 2017.

    Trong khi đó, tính đến hết tháng 4/2017, nhập khẩu thép thành phẩm vẫn đạt gần 5,6 triệu tấn, với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 3,16 tỷ USD, tăng 1% về lượng, nhưng tăng 52% về giá trị. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu chính, với lượng nhập khẩu hơn 2,76 triệu tấn, chiếm 49% tổng lượng thép thành phẩm nhập khẩu.

    Đáng lưu ý, nhập khẩu một số mặt hàng thép vẫn tăng cao so với cùng kỳ 2016 như: thép cuộn cán nguội đạt hơn 210.000 tấn, tăng 122%; thép thanh que cuộn không hợp kim đạt gần 230.000 tấn, tăng 97%; thép không gỉ đạt hơn 332.000 tấn, tăng 60%; dây thép đạt hơn 66.000 tấn, tăng 68%...

    Tuy nhiên, VSA cũng cho biết, xuất khẩu thép thành phẩm tính đến hết tháng 4/2017 cũng đạt hơn 1,44 triệu tấn, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 970 triệu USD, tăng 43% về lượng và tăng 78% về giá trị. ASEAN vẫn là thị trường xuất khẩu chính, với lượng xuất khẩu chiếm tới 62% tổng lượng thép thành phẩm xuất khẩu.

    Về giá thép, ông Sưa cũng cho biết, giá bán thép cuối tháng 5 ở mức khoảng 10.350 - 10.450 đồng/kg ở cả phía Bắc và phía Nam, tiếp tục có xu hướng giảm khoảng 150 - 500 đồng/kg so với cuối tháng 4/2017 và tùy theo từng doanh nghiệp.

    Cùng với đó, đầu tháng 6/2017, các doanh nghiệp phía Bắc tiếp tục có các chính sách chiết khấu và bảo lãnh giá để tăng sản lượng bán hàng và chiếm lĩnh thị phần. Hiện giá thép phế giữ ở mức 255 - 265 USD/tấn, giá thép phế nội địa giảm xuống mức 5.400 - 5.600 đồng/kg…

    Giá thép có xu hướng tiếp tục giảm bởi thép ngoại nhập với giá rẻ gây khó khăn cho nhà sản xuất nội địa. Cùng với đó là sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất ngày càng gay gắt trong việc duy trì thị phần. Với mức giá bán trên, doanh nghiệp có mức tồn kho (phôi và sản phẩm) thấp sẽ khôi phục kết quả kinh doanh sớm và có lợi nhuận tốt, đại diện VSA cho hay…/.

    Nguồn tin: Bnews
    CCIE2008deptraikt thích bài này.
  7. CCIE2008

    CCIE2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    1.428
    HPG sắp chinh phục lại mốc 32 rồi.
  8. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.822
    chuẩn :-bd
  9. icbht

    icbht Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Đã được thích:
    1.372
  10. CCIE2008

    CCIE2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    1.428
    Chắc cụ nói nhầm thành ngày kia, mai 16/6 mới có giá 30.x cho cụ.
    --- Gộp bài viết, 15/06/2017, Bài cũ: 15/06/2017 ---
    Chờ mãi ngày hôm nay.
    32.4
    chichchoe36 thích bài này.

Chia sẻ trang này