HPG DN Thép top 15 Thế giới, Dung Quất 2 [Định giá 85000 P/E=10]

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 22/11/2021.

810 người đang online, trong đó có 324 thành viên. 13:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 17997 lượt đọc và 113 bài trả lời
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    HPG vĩ đại cùng thời gian, Viên kim cương tốt nhất tam sàn! @};-
    greatnamexyz thích bài này.
    Tinhledt đã loan bài này
  2. greatnamexyz

    greatnamexyz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Đã được thích:
    1.573
    Uầy, cụ hô sớm thế... mấy ngày nay sập sàn chung thì cũng là lúc tôi quay lại với HPG chung thuyền với cụ mà.

    Nhưng cụ hô lại tăng rồi gì gia tăng khối lượng nữa hơi khó :D
    Tinhledt thích bài này.
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Giá quá hời rùi cụ chờ gì nữa. Các cty Thép bên Mỹ tăng kinh hoàng sau chính sách đầu tư công của TT Biden ạ.
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ........
    Giá thép xây dựng hôm nay 23/11: Giá thép thanh được ghi nhận ở mốc 4.000 nhân dân tệ/tấn
    08:58 | 23/11/2021

    Giá tiêu hôm nay 23/11: Đi ngang trên diện rộng, thấp nhất là 81.500 đồng/kg

    Giá thép hôm nay tiếp tục tăng
    Giá thép hôm nay giao tháng 5/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 20 nhân dân tệ lên mức 4.000 nhân dân tệ/tấn tại thời điểm khảo sát vào lúc 8h45 (giờ Việt Nam).
    https://vietnambiz.vn/gia-thep-xay-...oc-4000-nhan-dan-te-tan-20211123085807176.htm
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Chuẩn bị vượt 50 :drm1:drm1:drm1
    --- Gộp bài viết, 23/11/2021, Bài cũ: 23/11/2021 ---
    .........................
    Lực bán yếu ớt, 14h rùi ...Rít vượt 50 thui HPG uiiiii! :bz:bz:bz
    Tinhledt đã loan bài này
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ............................................
    Bốn tháng liên tiếp xuất khẩu sắt thép đạt kim ngạch 1 tỷ
    19:43 - 22/11/2021
    Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, từ tháng 7 đến nay, 4 tháng liên tiếp xuất khẩu sắt thép của Việt Nam đều đạt kim ngạch 1 tỷ USD trở lên/tháng.
    Mới đây nhất, trong tháng 10, xuất khẩu sắt thép các loại đạt 1,22 triệu tấn với kim ngạch đạt 1,233 tỷ USD.

    Tính chung 10 tháng, xuất khẩu sắt thép đạt 11,07 triệu tấn, kim ngạch đạt 9,65 tỷ USD, tăng 39,6% về lượng, tăng 132,1% về kim ngạch, tương ứng tăng 5,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

    [​IMG]
    Bốn tháng liên tiếp xuất khẩu sắt thép đạt kim ngạch 1 tỷ USD.
    Trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, sắt thép là nhóm hàng có tốc độ tăng cao nhất trong 10 tháng qua.

    Đáng chú ý, tháng 10 là tháng thứ 4 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu sắt thép đạt 1 tỷ USD trở lên/tháng.

    3 tháng gần đây Tổng cục Hải quan ghi nhận mức tăng trưởng khá của các doanh nghiệp trong. Tính chung 10 tháng, doanh nghiệp trong nước xuất khẩu gần 7 triệu tấn tăng 48% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch đạt 6,01 tỷ USD tăng 149%, tương ứng tăng 3,6 tỷ USD.

    Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) xuất khẩu đạt 4,11 triệu tấn, tăng 28%, kim ngạch đạt 3,64 tỷ USD, tăng 109%, tương ứng tăng gần 1,9 tỷ USD.

    10 tháng qua xuất khẩu sắt thép của Việt Nam sang các thị trường chủ yếu: ASEAN đạt 3,19 triệu tấn, giảm 7%; Trung Quốc đạt 2,45 triệu tấn, giảm 15,1%; EU đạt 1,53 triệu tấn, tăng gấp 8 lần; Mỹ đạt 775 nghìn tấn, tăng 5 lần so với cùng kỳ năm trước.

    Hiện, sắt thép là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 7 của cả nước.

    Theo Tầm nhìn
    http://kinhtetapdoan.vn/bon-thang-lien-tiep-xuat-khau-sat-thep-dat-kim-ngach-1-ty-d12126.html#
    Tinhledt đã loan bài này
  7. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ........................................................
    TỶ PHÚVIỆT NAM
    Tỷ phú Việt ngày 22/11/2021: Forbes cập nhật tài sản
    22/11/2021
    Quang Hưng
    Phiên giao dịch đầu tuần này, cổ phiếu HPG đã có sự tăng giá trở lại. Trần Đình Long trở thành tỷ phú Việt ngày 22/11/2021 có tài sản tăng nhiều nhất..

    Ngoài cổ phiếu HPG tăng giá thì các cổ phiếu khác như VIC, VJC, HDB, TCB, MSN do các tỷ phú Việt nắm giữ số lượng lớn đều ổn định hoặc tăng giá. Vì vậy khi đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, hầu hết các tỷ phú có tài sản tăng thêm hoặc không bị tụt giảm đáng kể.

    [​IMG]
    Phạm Nhật Vượng
    • Xếp hạng tỷ phú thế giới: 379
    • Tài sản ròng: 7,4 tỷ USD
    • Tài sản tăng giảm: 0 triệu USD | 0%
    Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần,giá cổ phiếu VIC không thay đổi giữ nguyên 94.800 đồng/CP. Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng không tăng giảm. Trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới ông ở vị trí 379.

    Xem thêm thông tin về tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại ĐÂY.

    [​IMG]
    Trần Đình Long
    • Xếp hạng tỷ phú thế giới: 1048
    • Tài sản ròng: 3,3 tỷ USD
    • Tài sản tăng giảm: +45 triệu USD | +1,39%
    Sau một tuần giao dịch giá cổ phiếu HPG liên tục giảm thì tại ngày giao dịch đầu tiên của tuần mới cổ phiếu HPG đã tăng trở lại. Cụ thể giá HPG tăng 650 đồng (1,4%) lên 48.650 đồng/CP khi đóng cửa giao dịch. Tài sản của ông Trần Đình Long tăng thêm 45 triệu USD so với phiên giao dịch trước. Đồng thời vị trí của ông trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới cũng tăng lên vị trí 1031. Ông cũng là tỷ phú có sự tăng trưởng tài sản nhiều nhất trong các tỷ phú Việt ngày 22/11/2021.

    Xem thêm thông tin về tỷ phú Trần Đình Long tại ĐÂY.

    [​IMG]
    Nguyễn Thị Phương Thảo
    • Xếp hạng tỷ phú thế giới: 1302
    • Tài sản ròng: 2,7 tỷ USD
    • Tài sản tăng giảm: +4 triệu USD | +0,14%
    Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo nắm giữ số lượng lớn hai cổ phiếu VJC và HDB. Cổ phiếu VJC hôm nay khi đóng cửa giao dịch tăng nhẹ 200 đồng (+0,2%) 128.000 đồng/CP. Trong khi đó, cổ phiếu HDB tăng 2.100 đồng (+7%) lên 32.300 đồng/CP. Tài sản của nữ tỷ phú chỉ tăng nhẹ 4 triệu USD . Trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới, theo Forbes, vị trí của bà là 1302 sau phiên giao dịch ngày hôm nay.

    Xem thêm thông tin về tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tại ĐÂY.

    [​IMG]
    Hồ Hùng Anh
    • Xếp hạng tỷ phú thế giới: 1.399
    • Tài sản ròng: 2,5 tỷ USD
    • Tài sản tăng giảm: +40 triệu USD | +1,63%
    Tỷ phú Hồ Hùng Anh nắm giữ 2 cổ phiếu MSN của tập đoàn Masan và TCB của Techcombank. Đóng cửa ngày giao dịch hôm nay, giá cổ phiếu TCB tăng 800 đồng(+1,5%) lên 53.100 đồng/CP. Trong khi đó cổ phiếu MSN cũng tăng giá mạnh 2.500 đồng (1,7%) lên 149.900 đồng/CP. Vì thế tài sản của ông tăng thêm 40 triệu USD. Trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới ngày hôm nay khi đóng cửa giao dịch vị trí của ông là1399.

    Xem thêm thông tin về tỷ phú Hồ Hùng Anh tại ĐÂY.

    [​IMG]
    Nguyễn Đăng Quang
    • Xếp hạng tỷ phú thế giới: 1691
    • Tài sản ròng: 2 tỷ USD
    • Tài sản tăng giảm: +33 triệu USD | +1,70%
    Cùng với tỷ phú Hồ Hồng Anh, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang nắm giữ số lượng lớn cổ phiếu MSN và một phần TCB. Bên cạnh đó ông còn nắm giữ số lượng lớn cổ phiếu MCH của công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan(UpCOM).Sau phiên giao dịch vừa qua, MSN tăng 2.500 đồng lên 149.900 đồng/CP, , TCB tăng 800 đồng lên 53.100 đồng/CP. Trong khi đó MCH tiếp tục giảm 3.500 đồng(-3%) xuống 113.500 đồng/CP. Tài sản ròng của ông tăng 33 triệu USD so với phiên giao dịch trước. Vị trí của ông trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới là 1691.

    Xem thêm thông tin về tỷ phú Nguyễn Đăng Quang tại ĐÂY.

    [​IMG]
    Trần Bá Dương
    • Xếp hạng tỷ phú thế giới: 2017
    • Tài sản ròng: 1,6 tỷ USD
    • Tài sản tăng giảm: -3 triệu USD | -0,18%
    Công ty THACO nắm trong tay 32% thị phần ô tô cả nước này chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, vị chủ tịch HĐQT của công ty vẫn được đánh giá xếp hạng tỷ phú thế giới do Forbes bình chọn trên các tiêu chí khác.

    Xem thêm thông tin về tỷ phú Trần Bá Dương tại ĐÂY.



    Cập nhật tài sản các tỷ phú Việt ngày 22/11/2021 theo Forbes
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ...........................
    Điểm mặt 10 doanh nghiệp lãi lớn nhất trong 9 tháng đầu năm

    Trong 10 doanh nghiệp có lãi ròng lớn nhất trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 2 đơn vị kinh doanh đi lùi so với cùng kỳ năm trước.

    Theo dữ liệu từ VietstockFinance, tính đến ngày 11/11/2021 doanh thu thuần và lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm của 1,022 doanh nghiệp (trừ ngân hàng, công ty chứng khoán và bảo hiểm) trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCoM đạt lần lượt hơn 2,165 ngàn tỷ đồng và gần 189 ngàn tỷ đồng, tăng 27% và 48% so với cùng kỳ.

    Trong đó, 10 doanh nghiệp dẫn đầu về lợi nhuận có tổng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt hơn 575 tỷ đồng và gần 91 tỷ đồng, chiếm 27% tổng doanh thu và 48% tổng lợi nhuận, tăng 30% và 78% so với 9 tháng cùng kỳ.

    Hai doanh nghiệp “họ Vin” là Vinhomes (HOSE: VHM) và Tập đoàn VINGROUP (HOSE: VIC) đều góp mặt trong top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất trên cả ba sàn sau 9 tháng đầu năm 2021. Trong đó, lợi nhuận của VHM dẫn đầu top 10 lợi nhuận toàn thị trường.

    VHM cho biết, trong năm 2021, ngoài việc tiếp tục mở bán tại 3 Đại đô thị Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park và các dự án mới, Công ty sẽ bàn giao những căn hộ đã hoàn thiện ở một số dự án khác tới tay khách hàng. Các đại dự án hiện hữu nói trên tiếp tục đóng góp lớn cho VHM trong năm 2021 cả về doanh số, doanh thu và lợi nhuận.

    Bên cạnh các kênh bán hàng truyền thống, VHM còn đẩy mạnh triển khai mô hình O2O (Online to Offline) và ra mắt hoạt động kinh doanh thứ cấp, giúp các sản phẩm của Công ty tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng hơn, thông qua đa dạng các kênh tương tác.

    Kết quả, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của VHM sau 9 tháng đạt lần lượt 61,681 tỷ đồng và 27,084 tỷ đồng, tăng 25% và 66% so với cùng kỳ, dẫn đầu sàn chứng khoán về lợi nhuận.

    Đối với VIC, hoạt động kinh doanh quý 1 của Công ty ghi nhận kết quả tích cực khi doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng 52% và gấp gần 5 lần cùng kỳ nhờ bàn giao 3 Đại đô thị Vinhomes Ocean Park, Smart City và Grand Park, cộng với việc doanh số bán xe và điện thoại đều tăng trưởng tốt.

    Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận ròng của VIC vẫn giảm 21% so cùng kỳ, còn hơn 3,193 tỷ đồng.

    Lợi nhuận tăng trưởng nhờ hưởng lợi về giá

    Trong bối cảnh giá thép thế giới và trong nước “bay cao” suốt thời gian qua, hai “ông lớn” ngành thép Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) và Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG) đều đạt được mức lợi nhuận “khổng lồ” trong 9 tháng đầu năm 2021, tăng bằng lần so với kết quả cùng kỳ.

    Diễn biến giá thép từ đầu năm 2021 đến nay. Đvt: CNY/tấn
    https://image.*********.vn/2021/11/19/9T2021-gia-thep.PNG
    Cụ thể, HPG báo doanh thu thuần đạt 104,969 tỷ đồng và lãi ròng đạt 27,051 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm, lần lượt tăng 63% và gấp 3 lần so với cùng kỳ.

    Bên cạnh hưởng lợi từ giá thép tăng, sản lượng thép HPG cũng được cải thiện nhờ lò cao thứ 4 tại Khu liên hợp Dung Quất bắt đầu vận hành kể từ tháng 1/2021. Việc nhà máy sản xuất thép của HPG đi vào hoạt động trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung về thép hồi đầu năm đã tạo lợi thế không nhỏ cho HPG. Biên lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm của Công ty được nâng lên 30% từ 20% của cùng kỳ.

    Với lợi thế ở mảng tôn mạ, HSG báo ghi nhận mức lãi kỷ lục 3,741 tỷ đồng trong 9 tháng cuối niên độ 2020-2021, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ. Theo SSI Research, dù nhu cầu trong nước sụt giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng HSG đã có đơn hàng xuất khẩu để hoạt động hết công suất đến hết tháng 11.

    HSG cho biết, sản lượng xuất khẩu của Công ty đang tăng trưởng mạnh mẽ ở cả các thị trường truyền thống lẫn các thị trường mới khai thác, đặc biệt, tại các thị trường đang có nhu cầu cao về tôn mạ như Bắc Mỹ và Châu Âu. Công ty dự kiến nâng tỷ trọng xuất khẩu tại hai thị trường này từ 20%-30% lên hơn 50%.

    Hạ nguồn là các hoạt động liên quan đến việc chuyển đổi dầu, khí thành sản phẩm hoàn chỉnh. Các hoạt động này bao gồm lọc dầu thô thành xăng, khí lỏng tự nhiên, dầu diesel và nhiều nguồn năng lượng khác. Những doanh nghiệp dầu khí hạ nguồn điển hình là PLX, OIL, BSR, COM

    Bên cạnh thép, trong bối cảnh các nền kinh tế trên thế giới dần phục hồi sau đại dịch, nhu cầu sử dụng xăng dầu cho việc đi lại và sản xuất theo đó cũng tăng mạnh. Điều này phần nào giúp giá dầu thế giới tăng trở lại sau đà giảm mạnh trong năm 2020. Nhờ đó, một doanh nghiệp kinh doanh dầu thuộc nhóm hạ nguồn như Lọc hóa Dầu Bình Sơn (UPCoM: BSR) đã chuyển lỗ thành lãi. Cụ thể, lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm 2021 của BSR đạt 4,021 tỷ đồng, bỏ xa mức lỗ 4,063 tỷ đồng trong cùng kỳ.

    Diễn biến giá dầu Brent thế giới từ năm 2020 đến nay. Đvt: USD/thùng
    https://image.*********.vn/2021/11/23/9T2021-gia-dau-1.PNG​
    Không chỉ kết quả kinh doanh, tại ngày 30/09/2021, tổng nợ vay của BSR đã giảm hơn 990 tỷ đồng so với đầu năm, về mức 12,001 tỷ đồng. Mặt khác, hàng tồn kho của Công ty ghi nhận gần 17,522 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm.

    Trong bối cảnh giá dầu tăng, giá các loại khí đốt cũng sẽ có xu hướng tăng theo. Tuy nhiên, lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2021 của Tổng Công ty Khí Việt Nam (HOSE: GAS) chỉ tăng nhẹ 9% so với cùng kỳ, đạt 6,709 tỷ đồng.

    GAS cho biết, trong quý 3, nhu cầu khí, sản phẩm khí của các hộ công nghiệp, thị trường trong nước giảm khoảng 35-40% đối với LPG và 30% đối với khí áp, CNG so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát lần 4. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều khách hàng buộc phải dừng hoặc giảm sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng từ đại dịch. Trước đó, sản lượng tiêu thụ của GAS cũng đã có dấu hiệu sụt giảm nhẹ trong quý 1 và quý 2 nhưng nhờ giá dầu hồi phục tích cực nên kết quả kinh doanh của Công ty không bị ảnh hưởng đáng kể.

    Dịch Covid-19 làm chững lại đà tăng trưởng

    Đối với CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM), do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm của Công ty gần như đi ngang so với cùng kỳ, duy trì ở mức trên 45 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, khó khăn của VNM không chỉ nằm ở doanh thu mà còn ở quá trình sản xuất.

    Do chi phí nguyên vật liệu đầu vào chịu ảnh hưởng từ việc gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và các chính sách thuế chống bán phá giá đối với một số nguyên liệu nhập khẩu, biên lãi gộp của VNM giảm từ 46% xuống còn 43%. Ngoài ra, việc thực hiện “3 tại chỗ” để duy trì hoạt động tại các nhà máy, trang trại và các biện pháp phòng chống dịch cũng phần nào làm tăng chi phí sản xuất của VNM trong quý 3.

    https://image.*********.vn/2021/11/19/9T2021-bien-lai-gop-VNM.PNG

    Kết quả là VNM báo lãi ròng 9 tháng 8,336 tỷ đồng, giảm 6% so cùng kỳ và đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng top 10 doanh nghiệp lãi lớn nhất.

    Tình hình dịch bệnh cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG). Với việc sở hữu các chuỗi bán lẻ như Thế giới Di động, Điện máy Xanh, Bách Hóa Xanh trải khắp cả nước, lợi nhuận ròng của MWG giảm đến 17% trong quý 3 khi các chuỗi cửa hàng trên phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng.

    Tuy nhiên, nhờ duy trì hoạt động của chuỗi Bách Hóa Xanh trong thời gian giãn cách xã hội cũng như kết quả tích cực trong nửa đầu năm, lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm của MWG vẫn tăng trưởng 12%, ghi nhận hơn 3,336 tỷ đồng.

    Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chính không quá nổi bật, cơ cấu lợi nhuận của Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (UPCoM: VEA) những năm gần đây phần lớn đến từ hoạt động liên doanh với 3 hãng xe lớn gồm Honda, Ford và Toyota.

    Dù doanh số của các hãng xe này giảm mạnh trong quý 3 nhưng trong nửa đầu năm, kết quả lại hết sức tích cực. Cụ thể, theo Hiệp hội các Nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán ô tô 5 tháng đầu năm 2021 của Honda đạt 10,134 chiếc, tăng 14.6% so với cùng kỳ, của Ford tăng 57.4%, lên 10,144 chiếc, Toyota tăng 16.4%, đạt mốc 24,122 chiếc. Theo BVSC, thông thường, doanh số bán hàng 5 tháng của các hãng xe này sẽ chiếm 37%-40% doanh số cả năm.

    Nhờ động lực từ 3 liên doanh, lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm của VEA đạt 3,874 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

    Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của 10 doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất. Đvt: Tỷ đồng
    https://image.*********.vn/2021/11/19/9T2021-top-10-loi-nhuan.PNG
    * 9 tháng cuối năm niên độ 01/10/2020-30/09/2021. Nguồn: VietstockFinance
    Hà Lễ
    https://fili.vn/2021/11/diem-mat-10-doanh-nghiep-lai-lon-nhat-trong-9-thang-dau-nam-737-910511.htm
  9. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ................................
    Giá thép hôm nay 23/11/2021: Nối đà tăng
    Cập nhật: 10:11 | 23/11/2021Theo dõi KTCK trên



    Ghi nhận vào lúc 9h50 ngày 23/11 (theo giờ Việt Nam), giá thép hôm nay giao tháng 5/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng lên mức 4.000 nhân dân tệ/tấn tại thời điểm khảo sát.
    [​IMG]
    Giá thép hôm nay 22/11/2021: Tăng mạnh ngày đầu tuần
    [​IMG]
    Giá thép hôm nay 19/11/2021: Quay đầu giảm nhẹ
    [​IMG]
    Giá thép hôm nay 17/11/2021: Duy trì đà tăng trên sàn Thượng Hải
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/11, giá thép kỳ hạn tại Trung Quốc tăng vọt, với thép cuộn cán nóng và thép cây xây dựng tăng hơn 4% trong giao dịch trong ngày để thu hẹp khoảng cách với giá giao ngay.

    Theo đó, giá thép cây xây dựng kỳ hạn SRBcv1, được giao dịch sôi động nhất trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), đã tăng 4,3% lên 4.385 nhân dân tệ/tấn (tương đương 687,21 USD/tấn).

    Vào cuối phiên giao dịch, giá của hợp đồng này đóng cửa ở mức 4.300 nhân dân tệ/tấn.

    [​IMG]
    Giá thép hôm nay tiếp đà tăng (Ảnh minh họa)
    Giá thép cuộn cán nóng SHHCcv1, được sử dụng trong sản xuất ô tô và thiết bị gia dụng, chốt phiên cao hơn 0,9% ở mức 4.405 nhân dân tệ/tấn, sau khi tăng 4,7% trước đó trong phiên.

    Tương tự, trong cùng ngày, giá thép không gỉ kỳ hạn SHSScv1 trên sàn Thượng Hải cũng đã tăng 1,2% lên 17.330 nhân dân tệ/tấn.

    Dữ liệu từ Công ty tư vấn Mysteel cho thấy, nhu cầu đối với năm sản phẩm thép chính của Trung Quốc, bao gồm thép cây, thép cuộn và thép cuộn cán nóng, đã tăng trong hai tuần liên tiếp và tăng 4,2% trong tuần trước so với đầu tháng 11.

    Galaxy Futures nhận định, trong ngắn hạn, các chính sách liên quan đến bất động sản dự kiến sẽ được cải thiện, điều này có thể nâng cao tâm lý thị trường. Song, thị trường giao ngay vẫn phải đối mặt với rủi ro về chi phí và tiêu dùng thấp hơn.

    Hiện tại, giá thép cây và thép cuộn cán nóng giao ngay đang ở mức cao hơn lần lượt khoảng 400 nhân dân tệ và 200 nhân dân tệ so với các hợp đồng kỳ hạn được giao dịch nhiều nhất hiện nay.

    Các nhà phân tích của GF Futures lưu ý rằng, tình hình tài chính bất động sản nới lỏng biên có thể không có khả năng làm đảo ngược nhu cầu thép giao trong tháng 1 sắp tới, Reuters đưa tin.

    Sản xuất và tiêu thụ thép trong nước tăng trưởng nhờ "lực kéo" từ đầu năm

    Trong 10 tháng năm 2021, sản xuất thép thành phẩm các loại đạt hơn 27,7 triệu tấn; tiêu thụ đạt gần 24,6 triệu tấn. Về nguyên liệu, trong khi giá than mỡ luyện cốc đầu tháng 11/2021 tăng 4,75 USD/tấn, thì giá quặng sắt giảm mạnh khoảng 31,25 USD/tấn so với đầu tháng 10/2021…

    Theo đó, trong tháng 10/2021, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,87 triệu, tăng 19,36% so với tháng 9/2021 và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 10 tháng năm 2021, sản xuất thép thành phẩm đạt hơn 27,7 triệu tấn, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2020.

    Về tiêu thụ thép các loại, trong tháng 10/2021 đạt 2,67 triệu tấn, tăng 20,55% so với tháng trước và tăng 36,4% so với tháng 10/2020. Lũy kế 10 tháng năm 2021, tiêu thụ thép các loại đạt gần 24,6 triệu tấn, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

    Theo đánh giá của VSA, tính chung 10 tháng năm 2021, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thép các loại vẫn tăng khá do kế thừa được kết quả kinh doanh tốt của những tháng đầu năm 2021.

    Theo nhận định của VSA, mặc dù năng lực sản xuất các sản phẩm thép (thép xây dựng, thép ống, tôn mạ) của ngành thép Việt Nam đã đáp ứng đủ nhu cầu thị trường nội địa, nhưng nguyên liệu (quặng sắt, phế thép), nhiên liệu và vật liệu tiêu hao thường xuyên (than mỡ, coke, điện cực, trục cán, vật liệu chịu lửa…), thiết bị dự phòng cho sản xuất thép hầu hết được nhập khẩu, nên thị trường thép Việt Nam chịu chi phối bởi thị trường toàn cầu.

    Do đó, thị trường thép sẽ tiếp tục diễn biến khó lường, giá cả nguyên vật liệu và thép thành phẩm trên thế giới sẽ có nhiều biến động, có thể sẽ thiết lập một mặt bằng giá mới trên thị trường thế giới và nội địa.

    Minh Phương
    https://kinhtechungkhoan.vn/gia-thep-hom-nay-23112021-noi-da-tang-105801.html
    Tinhledt đã loan bài này
  10. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ..................................................
    Kim ngạch xuất khẩu sắt thép sang Bỉ tăng hơn 16 lần
    09:45 | 23/11/2021
    [​IMG][​IMG]
    Bỉ là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu, và đạt tốc độ tăng trưởng cao trong 10 tháng qua. Trong đó, riêng mặt hàng sắt thép tăng trưởng vượt trội.
    Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, tháng 10, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Bỉ đạt gần 309 triệu USD, qua đó nâng tổng kim ngạch trong 10 tháng đầu năm lên 2,874 tỷ USD.

    So với cùng kỳ năm 2020, kim ngạch xuất khẩu sang quốc gia châu Âu này tăng trưởng tới 1 tỷ USD, tương đương 53,4%.

    [​IMG]
    Hết tháng 10 có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 100 triệu USD trở lên gồm: thủy sản, dệt may, giày dép, sắt thép.

    Trong đó giày dép có kim ngạch lớn nhất với 891,8 triệu USD, tăng 11,32% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Đáng chú ý, xuất khẩu sắt thép tăng trưởng đột biến. Cụ thể, hết tháng 10, xuất khẩu sắt thép sang Bỉ đạt 716.733 tấn, kim ngạch 848,9 triệu USD, tăng gần 10 lần về lượng và tăng tới hơn 16 lần về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

    Đối với dệt may, kim ngạch đạt hơn 303 triệu USD, tăng 4,1%. Trong 4 nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, thủy sản đạt gần 112 triệu USD, giảm nhẹ 0,74%.

    Chiều ngược lại, 10 tháng qua Việt Nam chi 476,55 triệu USD nhập khẩu hàng hóa từ Bỉ, tăng gần 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất là dược phẩm với kim ngạch 195 triệu USD, tăng 60%.

    Theo Báo Hải quan
    https://congthuong.vn/kim-ngach-xuat-khau-sat-thep-sang-bi-tang-hon-16-lan-167825.html
    Tinhledt đã loan bài này

Chia sẻ trang này