HPG - Hòa hợp cùng phát triển (P3)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by sontiny, May 18, 2020.

131 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 03:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    19,436
    Bất ngờ tăng tốc giải ngân vốn công
    Phương Nhung - Thái Phương | 11/08/2020 09:43A A




    Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tăng đáng kể trong tháng 7 có một phần nguyên nhân nhờ vào sự thúc giục mạnh mẽ từ Chính phủ

    Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 7 vừa qua ước tính đạt 45.700 tỉ đồng, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn trung ương quản lý giải ngân đạt 8.300 tỉ đồng, tăng 101,8%; vốn địa phương quản lý 37.400 tỉ đồng, tăng 43,9%.

    Giải ngân cao nhất giai đoạn 2016-2020

    Lũy kế 7 tháng năm 2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 203.000 tỉ đồng, bằng 42,7% kế hoạch năm và tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. "Tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 7 và 7 tháng đầu năm đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2020" - Tổng cục Thống kê nhận xét.

    Tại TP HCM, theo báo cáo của Cục Thống kê TP, trong 7 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn TP ước thực hiện 186.595 tỉ đồng, đạt 46% kế hoạch năm. Trong đó, vốn từ ngân sách địa phương và trung ương phân bổ ước thực hiện 7 tháng là 17.089 tỉ đồng, tăng tới 72,8% so với cùng kỳ. Khối lượng thực hiện trong tháng 7 so với tháng trước cũng tăng 26,4% và tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Đây là năm có tốc độ tăng giải ngân của 7 tháng cao nhất từ trước đến nay.

    Cục Thống kê TP HCM đánh giá nguyên nhân do sự chỉ đạo quyết liệt của TP và trung ương trong giải ngân vốn đầu tư công - vốn được đánh giá là giải pháp cấp bách và cần thiết để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Một số dự án lớn có khối lượng thực hiện 7 tháng so với kế hoạch đạt mức cao trên địa bàn TP HCM như: xây dựng mới Bệnh viện Ung bướu tại quận 9 đạt 99,4% kế hoạch cả năm; dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ đạt 53,9% kế hoạch năm; dự án vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2 đạt 57% kế hoạch.

    Hiện TP HCM đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình giao thông trọng điểm như dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đang được gấp rút thi công để đưa vào vận hành một phần vào tháng 10 tới; dự án tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên; dự án đường sắt tuyến Metro số 2…

    Theo Viện Đào tạo và Nghiên cứu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), với đà tăng trưởng giải ngân ở mức này, nhiều khả năng đầu tư công sẽ hoàn thành kế hoạch đã đề ra, góp phần vào tăng trưởng chung cả năm 2020; đồng thời tạo ra sự lan tỏa cho các khu vực kinh tế khác vẫn phải đang đối mặt với những khó khăn từ dịch Covid-19.

    TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, nhận định qua tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 tới nền kinh tế Việt Nam, việc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,8% năm nay là không khả thi. Tuy nhiên, Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu kép "phòng chống dịch Covid-19 thành công và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội ở mức khả quan tối đa", như tăng trưởng GDP đạt khoảng 2% (phấn đấu 3%), kiểm soát giá tiêu dùng (CPI) dưới 4%... đã được xem là thành công và đáng ghi nhận.

    [​IMG]
    Dự án tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang được gấp rút thực hiện để sớm hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
    Tiếp đà tăng trưởng

    Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã lý giải nguyên nhân tiến độ đầu tư công được cải thiện mạnh mẽ là bởi động thái quyết liệt của Chính phủ trong chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương và nêu cao trách nhiệm người đứng đầu. Đặc biệt, Chính phủ cũng phát tín hiệu về việc thực hiện mạnh tay cơ chế điều hòa nguồn lực theo hướng địa phương nào chậm giải ngân sẽ bị điều chuyển vốn sang nơi khác, thậm chí không được bố trí vốn cao vào năm sau. "Dự án tồn đọng nhiều mà không siết kỷ cương, không có chế tài rõ ràng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu thì công việc không thể chạy được. Đây là bài học chung cho mọi hoạt động, không riêng lĩnh vực đầu tư công" - ông Đinh Văn Nhã bình luận.

    Nhìn nhận nếu duy trì được đà giải ngân tốt sẽ tạo đà tăng trưởng cho rất nhiều ngành nghề khác, tạo thêm công ăn việc làm trong bối cảnh tỉ lệ thất nghiệp khá cao…, ông Nhã kỳ vọng giải ngân vốn đầu tư công cả năm đạt 80%-85%, cao hơn mức 78% của năm ngoái. Để làm được, ông góp ý giải pháp là tiếp tục mạnh tay điều chỉnh vốn ở các bộ, ngành, địa phương để xảy ra tình trạng tồn đọng, không giải ngân được. Đặc biệt, điều chỉnh cần kịp thời hơn nữa, có thể sau 6 tháng đầu năm thay vì đợi đến tháng 9 mới điều chỉnh như hiện nay.

    "Việc báo cáo tiến độ dự án nên thực hiện hằng tuần chứ không nên hằng tháng nữa, vì tình hình rất cấp bách rồi. Vốn ở nơi nào tắc mà xem xét thấy không xử lý được nhanh, tốt nhất mang vốn đến nơi không tắc để làm trước. Ngoài ra, bộ, ngành, địa phương nào có dự án giải ngân được và có thể sớm đưa vào sử dụng thì nên ưu tiên trước, không phụ thuộc kế hoạch vốn năm sau. Hướng điều hành này không chỉ cần thiết cho giai đoạn nền kinh tế trì trệ bởi dịch Covid-19 mà có thể áp dụng cho cả sau này để tháo được nút thắt ở đầu tư công tồn tại nhiều năm nay" - ông Đinh Văn Nhã phân tích.

    Trong khi đó, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa tỏ ra không lạc quan với tín hiệu giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 7 vừa qua. Theo ông, đây là những hạng mục dự án, công trình đã có sẵn, chưa quyết toán nên bị tồn đọng từ năm trước đến nay. Đến thời điểm này, các dự án bắt đầu hoàn thiện hồ sơ, pháp lý, mặt bằng…, cộng thêm hiệu ứng từ sự thúc giục của Chính phủ nên nhiều dự án giải ngân được. "Tốc độ giải ngân trong tháng vừa qua tuy là tín hiệu tốt nhưng về mặt bản chất, giải ngân đầu tư trên toàn quốc vẫn còn ì ạch, tồn đọng lớn và không dễ giải quyết một sớm một chiều với những quy định còn khá vướng mắc hiện nay" - ông Hòa đánh giá.

    Dự báo kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm nay, ông Phạm Văn Hòa cho rằng dịch bệnh bùng phát lần thứ 2 vào nửa cuối năm có thể lấy đi nhiều nguồn lực bởi cần tập trung toàn lực chống dịch. Hơn nữa, điểm nghẽn công tác giải phóng mặt bằng chưa có dấu hiệu được tháo gỡ. Chưa kể, còn nhiều vấn đề tồn tại liên quan đến giải ngân công trình giao thông, chẳng hạn dự án mặc dù có ghi vốn nhưng hồ sơ xây dựng cơ bản vẫn chưa xong, chưa thẩm định, thiết kế bản vẽ, thẩm tra môi trường… Do vậy, hậu quả là "vốn nằm chờ dự án", gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công năm nay.

    "Các giải pháp thúc giải ngân mạnh mẽ của Chính phủ như thành lập đoàn thanh - kiểm tra tới từng địa phương ghi nhận vướng mắc… được coi như liệu pháp tinh thần để xốc lại kỷ luật đầu tư. Nếu 3 tháng cuối năm giữ được hiệu ứng giải ngân tốt như tháng 7 thì tăng trưởng kinh tế có thể đạt kết quả khả quan hơn so với dự báo của Chính phủ" - ông Hòa nhận xét và lưu ý ngoài một số địa phương bắt buộc khoanh vùng để chống dịch còn những địa phương khác cần nhanh chóng tổ chức thực hiện những công việc còn dở dang để bảo đảm mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

    Đẩy nhanh giải ngân vốn ODA

    Theo TS Cấn Văn Lực, cần kiên quyết giao trách nhiệm cho người đứng đầu, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bố trí kịp thời nguồn vốn đối ứng và đẩy nhanh tốc độ giải ngân nguồn vốn vay ODA. Rà soát, ưu tiên cho các dự án trọng điểm, dự án phát triển cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, có tính lan tỏa cao, tạo nhiều việc làm… Dù vậy, không vì mục tiêu thúc đẩy giải ngân nhanh mà gây lãng phí, kém hiệu quả.
    sontiny likes this.
  2. Jestina

    Jestina Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 10, 2014
    Likes Received:
    409
    :)):)):)):)):)):))
  3. tichcocphongco

    tichcocphongco Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 30, 2010
    Likes Received:
    4,375
    đang chờ hàng về, HPG tích lũy để về giá trước chốt, YSL thì phọt thôi
    Mhoang79 likes this.
  4. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2018
    Likes Received:
    19,436
    Hoà Phát sẽ ăn hết lãi của các doanh nghiệp cùng ngành khác?
    Ngành thép quý II/2020: Hòa Phát, Hoa Sen lãi lớn, hàng loạt doanh nghiệp thép còn lại thua lỗ nặng
    THANH HÀ 10:18 11/08/2020
    thép lại có sự phân hóa rõ rệt trong quý II vừa qua. Các doanh nghiệp đầu ngành như Hòa Phát (mã HPG), Hoa Sen Group (HSG) tiếp tục tăng trưởng mạnh trong khi nhiều doanh nghiệp nhỏ hơn báo lãi giảm sâu thậm chí lỗ nặng.

    HÒA PHÁT PHÁ ĐỈNH LỢI NHUẬN

    Quý II/2020, Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) đạt 20.422 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động sản xuất và kinh doanh thép đạt 17.353 tỷ đồng, tăng 49,5% trong khi mảng nông nghiệp đóng góp 2.263 tỷ đồng, tăng 25,5%.

    Lợi nhuận sau thuế đạt 2.756 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.743 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong một quý kể từ khi hoạt động của Hòa Phát.

    [​IMG]
    Tính chung 6 tháng đầu năm, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 39.655 tỷ đồng và lãi sau thuế 5.028 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 31% so với nửa đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, Hòa Phát đã thực hiện 45,3% doanh thu và 55,6% lợi nhuận sau thuế cả năm 2020.

    Sau 6 tháng, Hòa Phát cung cấp ra thị trường trong và ngoài nước 1,51 triệu tấn thép xây dựng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 42% kế hoạch năm. Xuất khẩu thép xây dựng thành phẩm 6 tháng đạt gần 203.000 tấn, tăng hơn 67,3% so với cùng kỳ 2019. Đối với sản phẩm thép thô (phôi thép), tổng lượng phôi thép sản xuất 6 tháng đạt 2,6 triệu tấn. Ngoài phục vụ các nhà máy cán thép của Hòa Phát, lượng phôi thép cung cấp cho thị trường là 831.000 tấn.

    Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ông Trần Tuấn Dương, Tổng giám đốc công ty cho biết có thể sản lượng tiêu thụ trong năm nay không đạt kế hoạch đề ra (3,6 triệu tấn) nhưng cổ đông không nên lo lắng quá. Kế hoạch đầu năm xây dựng quá tham vọng và mặc dù sản lượng thép xây dựng giảm đi nhưng Hoà Phát xuất khẩu phôi ra nước ngoài tăng mạnh, phôi xuất khẩu có lãi từ 300.000 – gần 1 triệu đồng/tấn, tỷ suất lợi nhuận tương đối tốt điều này chứng minh sức cạnh tranh của khu liên hợp gang thép.

    HOA SEN TĂNG TRƯỞNG 5 QUÝ LIÊN TIẾP

    Theo báo cáo tài chính quý III niên độ tài chính (NĐTC) 2019 - 2020 (từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020), Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) đạt doanh thu thuần 6.834 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn giảm nhanh hơn khiến biên lãi gộp được cải thiện từ 13,4% lên 15,6% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 1.063 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

    Sau khi trừ các chi phí phát sinh, Hoa Sen Group báo lãi sau thuế lên đến 318 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Đây là quý thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp này ghi nhận sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ. Kết quả này đẩy lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu niên độ tài chính 2019 – 2020 của Hoa Sen Group tăng tới 153% so với cùng kỳ, đạt 701 tỷ đồng qua đó vượt 75% mục tiêu lợi nhuận.

    [​IMG]
    Sự tăng trưởng lợi nhuận đạt được chủ yếu nhờ hoạt động tái cấu trúc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh với chủ trương không chạy theo sản lượng, không cạnh tranh về giá. Thay vào đó, Hoa Sen Group tập trung thực hiện cải thiện trình độ kỹ thuật công nghệ, nâng cấp chất lượng sản phẩm, bán hàng vào các thị trường và các mặt hàng có biên lợi nhuận cao, khai thác tốt lợi thế cạnh tranh của hệ thống chi nhánh và cửa hàng trên toàn quốc để tìm kiếm lợi nhuận tối đa.

    Bên cạnh đó, Hoa Sen Group cũng tập trung quản lý hàng tồn kho, công nợ và các loại tài sản ngắn hạn khác một cách hiệu quả hơn qua đó giảm mạnh các khoản nợ phải trả cũng như kéo giảm tỷ lệ đòn cân nợ trong cơ cấu nguồn vốn, yếu tố quyết định để giảm chi phí tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, công ty cũng chủ động tiết giảm chi phí hợp lý nhằm tối đa hóa hiệu suất sinh lời.

    NAM KIM BÁO LÃI GIẢM SÂU DO KHÔNG CÒN THU NHẬP BẤT THƯỜNG

    Quý II/2020, Thép Nam Kim (mã NKG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.314 tỷ đồng, giảm 21,9% so với cùng kỳ, tuy nhiên phí giá vốn giảm sâu hơn đến 22,6% giúp lợi nhuận gộp chỉ còn giảm 4,6% xuống mức 107 tỷ đồng.

    Do không còn khoản thu nhập khác hơn 180 tỷ đồng từ hoạt động chuyển nhượng như quý II/2019, Thép Nam Kim báo lãi sau thuế giảm sâu tới 88% so vỡi cùng kỳ, xuống còn hơn 17 tỷ đồng.

    Tính chung 6 tháng đầu năm, Thép Nam Kim ghi nhận 4.766 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 19,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhờ kết quả đột biến trong quý I, lãi ròng nửa đầu năm của công ty vẫn tăng tới 73% so với cùng kỳ, đạt 58,8 tỷ đồng.

    Năm 2020, Thép Nam Kim đặt mục tiêu đạt 12.000 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sản lượng thép tiêu thụ các loại ước đạt 700.000 tấn. Như vậy, Thép Nam Kim vẫn còn cách rất xa chỉ tiêu đặt ra cho cả năm.

    NHIỀU DOANH NGHIỆP THUA LỖ TRIỀN MIÊN

    Bên cạnh các doanh nghiệp có lãi trong quý II vừa qua, vẫn còn đó nhiều doanh nghiệp ngành thép chịu cảnh kinh doanh thua lỗ như Pomina (mã POM), Thép Tiến Lên (mã TLH), hay Đại Thiên Lộc (mã DTL).

    Quý II/2020, Pomina ghi nhận doanh thu đạt 2.521 tỷ đồng, giảm gần 18% so với cùng kỳ qua đó báo lỗ ròng hơn 88 tỷ đồng. Đây là quý thứ 6 liên tiếp doanh nghiệp này báo lỗ khiến lỗ lũy kế tính đến hết tháng 6/2020 lên đến gần 156 tỷ đồng.

    Tương tự, Đại Thiên Lộc cũng có quý thứ 3 liên tiếp báo lỗ với số lỗ hơn 13 tỷ đồng, cùng kỳ công ty cũng lỗ hơn 6 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu của Đại Thiên Lộc cũng sụt giảm mạnh tới 52% so với cùng kỳ, xuống còn 387 tỷ đồng.

    Trong khi đó, Thép Tiến Lên lại chuyển từ lãi hơn 8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước thành lỗ hơn 15 tỷ đồng quý II/2020 chủ yếu do lỗ từ liên doanh, liên kết. Doanh thu trong kỳ của Thép Tiến Lên cũng sụt giảm 19% so với cùng kỳ, xuống 1.025 tỷ đồng.

    Trước tình hình chung của các ngành kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, ngành thép được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Trong báo cáo triển vọng ngành công bố mới đây, Chứng khoán BSC tiếp tục duy trì quan điểm trung lập với ngành thép trong năm 2020.

    Theo BSC, nhu cầu xây dựng (dân dụng, hạ tầng, công nghiệp) dự báo chưa thể cải thiện mạnh trong nửa cuối năm 2020 khi diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn. BSC dự báo tổng tiêu thụ nội địa với các sản phẩm thép giảm từ 9-10% trong năm 2020 (điều chỉnh tăng so với dự báo trước đó trong báo cáo ngành quý I/2020 dựa trên tình hình phục hồi khả quan trong tháng 5 và tháng 6).

    Đối với gói đầu tư công 700 nghìn tỷ, BSC kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn cho hoạt động xây dựng kể từ 2021. Trong bối cảnh đó, giá nguyên liệu đầu vào như than, phôi thép dẹt giảm sẽ giúp nhiều doanh nghiệp sản xuất thép đảm bảo lợi nhuận.
    huynguyen_py21 and sontiny like this.
  5. patrickLUU

    patrickLUU Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 8, 2018
    Likes Received:
    307
    Bác nào thạo tin cho hỏi giá thép trong nước đang ở mức giá thế nào so với cùng kì năm ngoái với ạ. Em thấy giá nguyên liệu tăng cao quá :((
  6. chichchoe36

    chichchoe36 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Oct 9, 2007
    Likes Received:
    12,177
    Chuẩn bị có thông báo tăng giá thép nhé.
    patrickLUU, chauvo and sontiny like this.
  7. thieuki123

    thieuki123 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2020
    Likes Received:
    38
    Hpg cổ phiếu chia ngày mấy về tk các bác nnỉ
    chauvo likes this.
  8. Thanhbinh146

    Thanhbinh146 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 23, 2020
    Likes Received:
    2,607
    Về phát sợ giống shb sàn 2 phiên.
    chauvo likes this.
  9. ttvnoldangky

    ttvnoldangky Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 4, 2008
    Likes Received:
    3,564
    Vì em không có nguồn chính thức từ HPG nên em lấy Tisco làm tham chiếu. Giá thép tisco hiện nay là 11tr050k/tấn chưa vat, một năm trước là 12tr500k (tháng 8/2019), tức giảm 11.6%.
    patrickLUU and sontiny like this.

Share This Page