HPG - Hòa hợp cùng phát triển (P4)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi batdongsan68, 30/10/2020.

2378 người đang online, trong đó có 951 thành viên. 13:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1528270 lượt đọc và 6396 bài trả lời
  1. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    :)):)):))
    --- Gộp bài viết, 10/12/2020, Bài cũ: 10/12/2020 ---
    =D>=D>=D>
  2. dautudichthuc

    dautudichthuc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    7.288
    Hpg thiếu j hàng, em vẫn ôm từ 26, nhưng giá bình quân đang 28x, can tôi mua thêm :))
  3. tadaituong

    tadaituong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2018
    Đã được thích:
    107
    Làn sóng phục hồi toàn cầu tiếp theo có thể khiến giá hàng hóa tăng vọt
    Các nhà phân tích nói với CNBC rằng giai đoạn tiếp theo của sự phục hồi kinh tế có thể sẽ được thúc đẩy bởi đầu tư cơ sở hạ tầng thâm dụng hàng hóa.
    Nó xảy ra vào thời điểm mà những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ sức mạnh của sự phục hồi kinh tế toàn cầu, khi nhiều quốc gia phải vật lộn với sự gia tăng về số lượng các ca nhiễm Covid-19 được báo cáo.
    “Tôi đang theo dõi những thứ như quặng sắt rất chặt chẽ vì những loại hàng hóa công nghiệp đó sẽ tăng vọt nếu chúng ta nhận được sự phục hồi này nhờ cơ sở hạ tầng và sau đó nó sẽ lọc thành dầu”, Andy Critchlow, người đứng đầu tin tức của EMEA tại S&P Global Platts, nói với CNBC.
    Các nhà phân tích nói với CNBC, giai đoạn tiếp theo của sự phục hồi kinh tế có thể sẽ được thúc đẩy bởi đầu tư cơ sở hạ tầng thâm dụng hàng hóa, có khả năng tạo tiền đề cho những tăng trưởng hơn nữa trên toàn bộ lĩnh vực công nghiệp trong những tháng tới.
    Dự đoán được đưa ra vào thời điểm những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ sức mạnh của sự phục hồi kinh tế toàn cầu, khi nhiều quốc gia phải vật lộn với sự gia tăng về số lượng ca nhiễm Covid-19 được báo cáo.
    Đại dịch coronavirus đã khiến các nhà dự báo đưa ra các dự báo kinh tế thảm khốc trong năm nay, với cảnh báo của OECD hôm thứ Tư rằng triển vọng vẫn "đặc biệt không chắc chắn."
    Tuy nhiên, một dấu hiệu cho thấy sự phục hồi có thể đang tăng lên khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới báo cáo sản lượng công nghiệp tăng mạnh nhất trong tám tháng vào tháng Tám.
    Trung Quốc, quốc gia đang trong chế độ phục hồi trong nhiều tháng nay, đã công bố dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy tăng trưởng sản lượng công nghiệp đã tăng nhanh lên 5,6% trong tháng 8 so với một năm trước đó. Nó củng cố quan điểm rằng nhu cầu phục hồi của Bắc Kinh tiếp tục đạt tốc độ nhanh chóng, với sự kích thích của chính phủ giúp thúc đẩy sự phục hồi.
    Max Layton, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa EMEA tại Citi, nói với CNBC qua điện thoại: “Chúng tôi đã thấy một phản ứng thâm dụng kim loại ở Trung Quốc, nơi thâm dụng kim loại cao.
    Ông nói tiếp: “Thật đáng kinh ngạc về việc Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ như thế nào về mặt xây dựng,” kết quả là khi phản ánh về cuộc phục hồi “ngoạn mục” trên toàn thị trường hàng hóa công nghiệp.
    Layton đã xác định “ba chất xúc tác lớn” để các nhà đầu tư hàng hóa theo dõi đến cuối năm: Tin tức về vắc xin Coronavirus; sức mạnh của sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc và quy mô của gói nới lỏng của Hoa Kỳ.
    Giá quặng sắt có thể tăng vọt
    “Tôi nghĩ rằng nhiều yếu tố kích thích sẽ được thúc đẩy bởi cơ sở hạ tầng. Chúng tôi đã biết rằng có sự thâm hụt lớn về cơ sở hạ tầng ở nhiều nước phát triển và đó là điều có thể được giải quyết trong giai đoạn này ”, Nitesh Shah, giám đốc nghiên cứu của WisdomTree Investments có trụ sở tại New York, nói với CNBC qua điện thoại.
    “Tại sao lại lãng phí một cuộc khủng hoảng tốt? Bạn thực sự có thể hoàn thành rất nhiều chương trình cơ sở hạ tầng mà bạn đã chờ đợi hàng thập kỷ để thực sự vượt qua được cánh cửa hẹp trong thời gian này, ”Shah tiếp tục. “Tôi không lạc quan về sự phục hồi nghiêm ngặt hình chữ V lớn nhưng thậm chí một số loại phục hồi cũng tốt cho không gian công nghiệp.”
    Sự phục hồi hình chữ V đề cập đến sự suy giảm mạnh trong hoạt động kinh tế, sau đó được kết hợp bởi sự phục hồi đột ngột.
    “Cuối cùng, nếu bạn nhìn vào phản ứng của các nền kinh tế đối với (cuộc khủng hoảng coronavirus), chúng tôi đã có phản ứng tài khóa, chúng tôi đã có các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất, chúng tôi đã có các ngân hàng trung ương bơm thêm tiền vào các nền kinh tế, giai đoạn tiếp theo là đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng và điều đó sẽ đến trên toàn cầu ”, Andy Critchlow, người đứng đầu mảng tin tức về EMEA tại S&P Global Platts, nói với CNBC“ Squawk Box Europe ”vào tháng trước.
    “Chúng tôi đã thấy điều này vào năm 2008-2009 để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính (và) chúng tôi đã rút ra được gì từ điều đó? Chúng tôi đã có một cuộc biểu tình trên một số thị trường hàng hóa công nghiệp - đó là một siêu chu kỳ, ”ông nói.
    “Tôi đang theo dõi rất kỹ những thứ như quặng sắt bởi vì những loại hàng hóa công nghiệp đó sẽ tăng vọt nếu chúng ta nhận được sự thúc đẩy trở lại này bởi cơ sở hạ tầng và sau đó nó sẽ lọc thành dầu”.
    Giá quặng sắt giao ngay tăng lên mức cao nhất trong sáu năm rưỡi vào thứ Hai, giao dịch gần 129 USD / tấn khô do bùng nổ xây dựng ở Trung Quốc.
    Thành phần sản xuất thép kể từ đó đã tăng nhẹ ở mức $ 126,59 vào thứ Sáu. Giá quặng sắt đã tăng hơn 37% tính đến thời điểm hiện tại.
    Cùng với lãi suất bằng 0 trên toàn cầu, nhu cầu về hàng rào bảo vệ chống lại rủi ro lạm phát đã giúp giá vàng giao ngay tăng hơn 28% cho đến nay trong năm nay, trong khi bạc tăng khoảng 50% so với cùng kỳ.
    Sắp tới năm 2021, Critchlow gợi ý một số nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sớm công bố những phát triển cơ sở hạ tầng “lớn”.
    Ông lập luận rằng các dự án này có khả năng được dẫn đầu bởi Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ, lưu ý rằng cả hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ đã cam kết chi một "số tiền khủng khiếp" cho cơ sở hạ tầng. "Điều đó phải tốt cho nhu cầu dầu mỏ và nó phải tốt cho các mặt hàng trên diện rộng."
    Trump và Biden về cơ sở hạ tầng
    Tổng thống Donald Trump được cho là đang chuẩn bị kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ USD vào đầu năm nay, Reuters đưa tin, trích dẫn một nguồn tin giấu tên. Tuy nhiên, quan điểm của ông về đầu tư trong tương lai vào cơ sở hạ tầng vẫn còn mơ hồ trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11.
    Chiến dịch tranh cử của Trump đã công bố chương trình nghị sự nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống vào tháng trước, cam kết “xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tuyệt vời nhất thế giới”. Thông cáo báo chí không đưa ra thêm chi tiết nào về cách Trump dự định thực hiện lời hứa này nếu tái đắc cử. Năm 2016, đảng Cộng hòa đương nhiệm nổi tiếng cam kết chi 1 nghìn tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng, nhưng không có gì xảy ra kể từ đó.
    Để so sánh, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã cam kết chi 2 nghìn tỷ đô la "để xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, bền vững và một tương lai năng lượng sạch công bằng." Biden cho biết, nếu đắc cử, ông có kế hoạch xây dựng lại đường xá, cầu cống, không gian xanh và hệ thống nước cũng như cung cấp băng thông rộng toàn cầu.
    “Ở mức độ thị trường tin rằng họ sẽ thực hiện nới lỏng cơ sở hạ tầng, thì vâng, đó là một tin tốt đối với các mặt hàng sẽ được tiếp xúc với đề xuất của cả hai ứng viên,” Citi’s Layton nói.
    Ông gợi ý rằng các cam kết trước đây của Trump đối với các dự án cơ sở hạ tầng "kiểu cũ", chẳng hạn như đường và cầu, có thể sẽ "sử dụng nhiều thép".
    Ông nói thêm, cam kết phát triển công nghệ năng lượng mặt trời và gió của Biden có thể sẽ mang lại lợi ích cho đồng và ở mức độ thấp hơn là bạc.
    CNBC-
    beginner2020Mhoang79 thích bài này.
  4. ITBroker

    ITBroker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2015
    Đã được thích:
    448
    Hôm nay tranh thủ nhặt được 50K giá 37.7. Hi vọng ngày mai có quà! :drm:drm:drm
  5. lathang

    lathang Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/05/2015
    Đã được thích:
    509
    Tiền rẻ nhờ lãi suất thấp và giao dịch mỗi phiên 12k, 13k tỷ đồng thì cứ dòng ck mà mua. Ssi hcm
    beginner2020 thích bài này.
  6. ITBroker

    ITBroker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2015
    Đã được thích:
    448
    Nhầm chuồng rồi!! Sang pic khác hô đi bạn!
    beginner2020 thích bài này.
  7. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Cụ nhanh tay nhanh mắt thế. Nay đúng là 1 phiên giao dịch điên rồ của HPG vì cái tờ A4 vớ vẩn. Mai sẽ ko còn hàng sale off nữa đâu, lại tranh cướp nhau thôi. :)
    --- Gộp bài viết, 10/12/2020, Bài cũ: 10/12/2020 ---
    Okie cụ.
    beginner2020 thích bài này.
  8. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.436
    Lý do Hòa Phát thoái vốn mảng nội thất là vì dù là "gà đẻ trứng vàng" nhưng nó không hiệu quả bằng mảng thép, nông nghiệp và BĐS, nhất là việc sử dụng quá nhiều lao động. Thế mới thấy, thép và nông nghiệp đang là "mỏ kim cương" của HPG. Sang 2021, có thêm doanh thu khủng của mảng BĐS nữa thì càng ngon.

    Thu lãi vài trăm tỷ mỗi năm, vì sao Hòa Phát vẫn quyết thoái vốn mảng nội thất 'gà đẻ trứng vàng'?
    10-12-2020 - 22:33 PM | Doanh nghiệp

    Chia sẻ 0

    [​IMG]

    Sử dụng lượng nhân sự ngang ngửa mảng ống thép và hơn nhiều mảng nông nghiệp, nhưng nội thất hiện đóng góp chỉ 2% trong cơ cấu doanh thu của Tập đoàn Hòa Phát.

    Tập đoàn Hòa Phát vừa quyết định cơ cấu lại mô hình tổ chức, theo đó chia ra 4 Tổng công ty trực thuộc Tập đoàn phụ trách các lĩnh vực khác nhau gồm: Tổng công ty Gang Thép, Tổng công ty Ống thép và Tôn mạ màu, Tổng công ty Phát triển Nông nghiệp, Tổng công ty Phát triển Bất động sản.

    Một điểm đáng chú ý là Hòa Phát sẽ thoái vốn khỏi ngành nội thất trong năm 2021. Lý do được đưa ra vì ngành này mang tính chất thủ công kinh tế gia đình, sử dụng nhiều lao động phổ thông không phù hợp mô hình sản xuất quy mô lớn, sử dụng máy móc hiện đại tiên tiến của Tập đoàn.

    Trên thực tế, hoạt động kinh doanh nột thất của Hòa Phát đã tồn tại được 25 năm. Năm 2015, công ty này đầu tư hàng loạt nhà máy sản xuất trên khắp cả nước. Thời điểm hiện tại, CTCP Nội thất Hòa Phát có khoảng hơn 2.000 nhân sự, 4 chi nhánh và hệ thống phân phối trên cả nước. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng được công ty xuất khẩu đi các thị trường Châu Á, Trung Đông và Đông Âu…

    Các sản phẩm chính của Nội thất Hòa Phát tập trung vào nội thất văn phòng, két bạc, bàn ghế ăn gia đình làm từ ống thép – inox, nội thất giáo dục và công trình công cộng… Nhìn chung đây là các sản phẩm có sử dụng một phần nguyên liệu sắt, thép vốn từ thế mạnh của Tập đoàn.

    Tại báo cáo thường niên 2019, Hòa Phát cho biết liên tục dẫn đầu thị phần nội thất văn phòng với hàng loạt dự án lớn. Trong khi mảng nội thất gia dụng từng tăng trưởng tới 46% trong năm 2018.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Doanh thu nội thất Hòa Phát giữ ổn định quanh mức 1.800 tỷ đồng trong nhiều năm trở lại đây. Lợi nhuận ròng từ 250 – 300 tỷ đồng mỗi năm, Nội thất Hòa Phát nằm trong nhóm các công ty hiệu quả nhất ngành tại Việt Nam.

    Năm ngoái, lợi nhuận của công ty con Hòa Phát chỉ xếp sau AA Corporation, đơn vị chuyên bán nội thất cao cấp trong nước và xuất khẩu. Thực tế, sức tăng trưởng của AA Corporation hết sức mạnh mẽ trong những năm gần đây. 2019, công ty thu về gần 2.800 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế 329 tỷ đồng, tăng lần lượt 38% và 19%.

    Nhưng so với các doanh nghiệp có cùng cơ cấu sản phẩm như Nội thất Xuân Hòa và Nội thất 190 thì Nội thất Hòa Phát bỏ rất xa, doanh thu gấp 2 – 3 lần đối thủ, còn lợi nhuận thâm chí còn vượt trội hơn. Nội thất 190 năm ngoái doanh thu 866 tỷ đồng, lãi sau thuế 60 tỷ đồng. Xuân Hòa doanh thu 557 tỷ đồng, lãi 79 tỷ đồng.

    Điều này một phần đến từ việc biên lãi gộp của Nội thất Hòa Phát tốt hơn, khoảng 24% so với 20% của Xuân Hòa và 11% của nội thất 190.

    Đầu tư vào mảng nội thất chỉ khoảng 400 tỷ đồng, nhưng trong 4 năm gần nhất, Hòa Phát thu lãi về hơn 1.000 tỷ đồng. Nói không ngoa, đây cũng chính là một mảng kinh doanh "gà đẻ trứng vàng" và là mơ ước của nhiều doanh nghiệp.

    [​IMG]
    Cơ cấu nhân sự của Hòa Phát tính đến hết năm 2019. Nguồn: Hòa Phát

    Tuy nhiên xét về cơ cấu, ngành nội thất chỉ chiếm khoản 2% tỷ trọng doanh thu của Tập đoàn. Trong khi dùng tới hơn 2.000 nhân sự, số này ngang ngửa với mảng ống thép và hơn nhiều so với kinh doanh nông nghiệp.

    Thị phần ống thép của Hòa Phát tăng trưởng mạnh trong 5 năm gần đây, cuối năm 2019 đạt khoảng 32% xây chắc vị trí số 1 nội địa. Trong khi đó, mảng nông nghiệp cũng tăng tới 172% trong năm ngoái. 9 tháng đầu năm nay, nông nghiệp Hòa Phát tiếp tục tăng trưởng đột phá, doanh thu gần 8.000 tỷ đồng và lợi nhuận ròng khoảng 1.350 tỷ đồng.

    Như vậy, việc tiêu tốn nguồn nhân lực lớn và đóng góp tỷ trọng không đáng kể có thể là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định thoái vốn mảng nội thất của ông Trần Đình Long và các cộng sự. Cho dù phải thừa nhận Nội thất Hòa Phát vẫn là một doanh nghiệp béo bở, hở ra chắc chắn sẽ có nhiều ông lớn trong ngành nhòm ngó.

    [​IMG]

    Đông A


    Theo Nhịp sống kinh tế

    beginner2020KiemBacLe thích bài này.
  9. KiemBacLe

    KiemBacLe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    392
    Sắt thép + Nông nghiệp + BDS = 100k :D:D


    --- Gộp bài viết, 11/12/2020, Bài cũ: 11/12/2020 ---
    hy vọng năm sau thấy trên 100k mãi yêu hòa phát :D:D
    Con_ong_trumMhoang79 thích bài này.
  10. huyenthitx

    huyenthitx Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2013
    Đã được thích:
    9.903
    đang lo mai HPG xanh mạnh luôn , muốn mua thêm giá tốt

Chia sẻ trang này