HPG - Hòa hợp cùng phát triển (P4)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi batdongsan68, 30/10/2020.

2728 người đang online, trong đó có 1091 thành viên. 11:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1526768 lượt đọc và 6396 bài trả lời
  1. dinhtuan1303

    dinhtuan1303 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2014
    Đã được thích:
    704
    Các cụ tính chơi bài tin ra là bán hay sao cứ trông mong tin kq thế.=))=))=))=))=))
    Ctlv thích bài này.
  2. Ctlv

    Ctlv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2020
    Đã được thích:
    6.077
    Bữa giờ mấy dòng kia lên mà HPG không chạy . Bị nhục lắm phải lên cho bằng anh bằng em bác ạ
    Mhoang79 thích bài này.
  3. phuthai0036

    phuthai0036 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2017
    Đã được thích:
    9.893
    30/1 là bản báo cáo tài chính full version dạng file PDF. Còn file itax view là phải nộp thuế trước 20/1 rồi bạn. Có thể ngày 15 là họ xong bctc 2020 nộp thuế rồi.
    Con_ong_trummuopxanh thích bài này.
  4. HHH0

    HHH0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2016
    Đã được thích:
    437
    Thuế TNDN hằng quý tạm nộp cho thuế mà không nộp tờ khai. Còn báo cáo tài chính nộp cho thuế muộn nhất 31.3.2021
    Con_ong_trum thích bài này.
  5. muopxanh

    muopxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2009
    Đã được thích:
    20.249
    Báo cáo thuế là 20/1 nộp cho tháng 12, BCTC bình thường các TĐ thì 15 hàng tháng là có số liệu của tháng trước hết rồi. Chỉ là họ công bố lúc nào thôi, còn hạn nộp BCTC lên CQ Thuế là 31/3 hàng năm. :)
    Monkey6886, CtlvCon_ong_trum thích bài này.
  6. Monkey6886

    Monkey6886 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2019
    Đã được thích:
    5.597
    Giá lợn hơi hôm nay 18/1: Lợn hơi 'sốt' giá, người chăn nuôi lãi lớn?
    MINH ANH/TIEUDUNG.VN
    18-01-2021 07:54


    Kinhtedothi - Theo ghi nhận, giá lợn hơi hôm nay (18/1), trên cả nước đi ngang, hiện được thu mua trong khoảng 78.000 - 86.000 đồng/kg.
    TIN LIÊN QUAN

    Giá lợn hơi tại miền Bắc
    Cụ thể, tại Hà Nội, Hưng Yên giá lợn hơi được thu mua với mức 85.000 đồng/kg và 86.000 đồng/kg.
    Tại tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên giá lợn hôm nay đang ở mức 84.000 đồng/kg.
    Còn tại tỉnh Vĩnh Phúc, Yên Bái, Lào Cai, Thái Bình, Ninh Bình, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định giá lợn hơi ở mức 82.000 - 83.000 đồng/kg.
    Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 82.000 - 86.000 đồng/kg.
    Giá lợn hơi hôm nay 18/1: Lợn 'sốt' giá, người chăn nuôi lãi lớn?
    " style="margin-bottom: 12px; list-style: none; outline: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; line-height: 23px !important;">
    Vừa bán xong lứa lợn hơn 50 con với giá 85.000 đồng/kg lợn hơi, ông Nguyễn Văn Toản - chủ một trang trại chăn nuôi lợn khá lớn ở Khoái Châu (Hưng Yên) khoe: "Giá dịp này tăng mạnh. Lứa lợn vừa rồi bán đúng thời điểm, trọng lượng trung bình mỗi con đạt 1,4 tạ nên tôi lãi 4 triệu đồng/con".
    Sở dĩ đàn lợn tại trại của ông Toản lãi được nhiều như vậy là vì ông sản xuất được từ con giống tới thức ăn chăn nuôi. Còn với những hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ phải đi mua con giống thì dịp này có lợn xuất chuồng cũng chỉ lãi hơn 2 triệu đồng/con.
    Ông cho biết, mấy tháng cuối năm 2020, giá lợn hơi giảm mạnh, người chăn nuôi ai cũng nghĩ dịp cận Tết Nguyên đán này giá sẽ tăng không quá 75.000 đồng/kg. Song, không ai ngờ, giữa tháng 12/2020 giá thịt lợn bất ngờ bật tăng và duy trì đà tăng cho đến nay.
    Theo ông Toản, 2020 là năm người nuôi lợn thắng đậm nhất. Trang trại nhà ông quy mô khoảng 2.000 con, khoản lãi thu về lên tới hơn 10 tỷ đồng. Thế nhưng, để có được khoản lãi khủng chưa từng có này, ngày nào ông cũng sống trong cảnh mất ăn mất ngủ, thấp thỏm lo âu như ngồi trên chiếu bạc. Bởi, nếu dịch bệnh xâm nhập vào trại lợn là mất tất cả.
    Thời điểm hiện nay cũng vậy, thời tiết liên tục rét đậm rét hại, do đó ông phải tăng cường hệ thống sưởi bằng điện tại trang trại vì không đủ ấm lợn không lớn được.
    "Tháng Chạp này, tôi có khoảng trên 100 con nữa xuất chuồng. Với đà tăng giá như hiện nay, dự kiến lãi gần nửa tỷ đồng", ông tiết lộ.
    Giá lợn hơi tại miền Trung - Tây Nguyên
    Cụ thể, tại tỉnh Thanh Hóa giá lợn hơi hôm nay ở mức 84.000 đồng/kg, đây là địa phương cao nhất toàn miền.
    Tại tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk, Quảng Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng giá lợn hôm nay được thu mua với mức 82.000 đồng/kg.
    Các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận giá lợn hơi ở mức 80.000 - 81.000 đồng/kg.
    Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung - Tây Nguyên đang dao động trong khoảng từ 80.000 - 84.000 đồng/kg.
    Giá lợn hơi tại miền Nam
    Cụ thể, tại tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bình Dương, Long An, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bình Phước, Tiền Giang, Vũng Tàu giá lợn hôm nay ở mức 80.000 - 82.000 đồng/kg.
    Còn tại tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Trà Vinh giá lợn hơi được thu mua với mức 78.000 - 79.000 đồng/kg.
    Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam đang dao động trong khoảng từ 79.000 - 82.000 đồng/kg.
    Chúc a e tuần mới vui vẻ, với HPG khoản này cũng chiếm tỷ trọng tương đối tốt các bác nhé.
    Mhoang79 thích bài này.
  7. Khoanh2408

    Khoanh2408 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2017
    Đã được thích:
    816
    Thông tin của mấy ô chạy Grad bọn quỹ ngoại gì đó đang tuyển cộng tác viên chỉ nhập lệnh bán chứng khoán ( dư là lô bán 100cp/lệnh), để khỏi tắc sàn, Ubck khả năng sàn Hồ sẽ phải nâng lô giao dịch lên 1000
  8. quytyck2013

    quytyck2013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2011
    Đã được thích:
    863
    Ông Nguyễn Đình Phúc, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam cho rằng việc Trung Quốc nhập khẩu thép phế liệu trở lại không những ảnh hưởng đối với giá thép phế trên thị trường thế giới mà còn có lợi cho các lò cao trong năm 2021.


    Theo trang China Macro Economy, bắt đầu từ tháng 1/2021, Trung Quốc gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thép phế liệu vốn được ban hành 2 năm trước đó. Đồng thời, Trung Quốc cũng giảm thuế nhập khẩu thép phế liệu phục vụ cho tái sản xuất thép xuống còn 0%.

    Tại hội thảo tổng kết ngành ngành thép năm 2020, ông Nguyễn Văn Đại, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tôn Đông Á cho biết từ tháng 8/2019, lượng nhập khẩu phế liệu của Trung Quốc gần như về 0 tấn vì chính sách cấm nhập khẩu thép phế liệu để sản xuất thép nhằm bảo vệ môi trường.

    [​IMG]
    Hội thảo thị trường thép và hoạt động hiệp hội thép Việt Nam năm 2020 - Triển vọng năm 2021

    Nhưng bắt đầu từ tháng 1/2021, Trung Quốc thay đổi chính sách và cho phép nhập khẩu thép phế liệu dẫn đến khả năng nhu cầu về nguyên liệu thép phế liệu tăng trong năm nay. Hiện tại, một số công ty đã bắt đầu tận dụng để nhập khẩu.

    "Các công ty lò điện quang có thể ảnh hưởng bởi chính sách nhập khẩu phế liệu của Trung Quốc", ông Đại nhận định.

    Ông Nguyễn Đình Phúc, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam cho rằng việc Trung Quốc nhập khẩu thép phế liệu trở lại không những ảnh hưởng đối với giá thép phế trên thị trường thế giới mà còn có lợi cho các lò cao trong năm 2021.

    Theo đó, trước đây khi Trung Quốc phát triển lò cao thì lò hồ quang điện không hoạt động được. Mãi cho đến khi nước này theo đuổi chính sách phát triển công nghệ xanh, thân thiện môi trường, các lò hồ quang điện mới có đất phát triển

    Tuy nhiên, ông Phúc cho rằng với xu thế này lò điện sẽ bất lợi hơn lò cao. Nói về thị trường Việt Nam,đại diện Tổng Công ty Thép Việt Nam cho biết hiện nay chỉ một vài doanh nghiệp lớn sử dụng công nghệ lò cao để sản xuất.

    "Trong thời gian tới các doanh nghiệp lò cao sẽ còn nhiều hơn nữa khi thị trường thép phế liệu tăng giá và trong nước cũng đang không đủ", ông Phúc nhận định.

    Theo bà Nguyễn Khánh Nghiêm, đại diện công ty nghiên cứu thị trường CRU Singapore, việc Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu thép phế liệu có thể khiến giá mặt hàng này thay đổi. Nếu nước này tăng nhập khẩu thép phế liệu nhưng vẫn duy trì nhập khẩu thép thành phẩm thì giá thép phế liệu toàn cầu tăng.

    Nếu Trung Quốc tăng nhập khẩu phế liệu nhưng giảm nhập khẩu thương phẩm thì phục diện sẽ không có nhiều thay đổi.

    Nhưng nếu Trung Quốc nhập khẩu nhiều phế liệu và xuất khẩu phôi vào các nhà máy châu Á và các công ty thấy rằng nhập khẩu phôi từ Trung Quốc hiệu quả hơn so với nhập phế liệu thì nhu cầu nhập khẩu thép phế liệu của các nước ngoài Trung Quốc sẽ giảm.

    Tuy nhiên, bà Nghiêm cho rằng trong ngắn hạn, giá phôi sẽ tiếp tục tăng do chi phí sản xuất tăng.
    PHG nay ce nhé các bác
    HS2007 đã loan bài này
  9. quytyck2013

    quytyck2013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2011
    Đã được thích:
    863
    Giá thép hôm nay giảm xuống mức 4.371 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải. Tại Đức, mức sản xuất dự kiến của các nhà máy có khả năng tăng vì nhiều lò cao sẽ khởi động trở lại vào quý I năm 2021.


    Giá thép hôm nay tăng mạnh
    Giá thép hôm nay giao tháng 5/2021 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 90 nhân dân tệ lên mốc 4.371 nhân dân tệ/tấn tại thời điểm khảo sát vào lúc 9h00 (giờ Việt Nam).

    Tên loại

    Kỳ hạn

    Ngày 15/1

    Chênh lệch so với ngày hôm qua

    Giá thép

    Giao tháng 5/2021

    4.371

    +90

    Giá đồng

    Giao tháng 3/2021

    59.290

    +550

    Giá kẽm

    Giao tháng 3/2021

    20.610

    -25

    Giá niken

    Giao tháng 3/2021

    134.990

    +4.160

    Giá bạc

    Giao tháng 6/2021

    5.376

    +97

    Bảng giá giao dịch tương lai của một số kim loại trên sàn Thượng Hải (Đơn vị: nhân dân tệ/tấn). Tổng hợp: Thảo Vy

    Dữ liệu từ cuộc khảo sát tình hình thép hàng tháng của S&P Global Platts cho thấy, các nhà đầu tư ở Đức đều đang kỳ vọng giá thép và nguyên liệu thô sẽ được điều chỉnh tăng.

    [​IMG]
    Biểu đồ quặng sắt tại sàn giao dịch Thượng Hải (Nguồn: Shfe)

    Họ nhận định rằng, khả năng tăng công suất tại các nhà máy có triển vọng khá tốt trong thời gian tới.

    Mức sản xuất dự kiến sẽ có xu hướng đi lên vì nhiều lò cao sẽ khởi động trở lại vào quý đầu tiên của năm 2021. Các lò cao tại các nhà máy ở Gent, Bremen và Dunkerque đã trở lại sản xuất đầy đủ trong tháng này.

    Tuy nhiên, vấn đề bảo trì tại một số nhà máy ở châu Âu vẫn có thể dẫn đến một số sự chậm trễ nhất định.

    Trong cuộc khảo sát các nhà sản xuất, nhà phân phối và thương nhân Đức được thực hiện vào đầu tháng 1, chỉ số phát triển giá thép hiện ở mức 91, tương tự như hồi tháng 12, cho thấy kỳ vọng về sự gia tăng đáng kể.

    Hiện tại, các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) và mạ kẽm nhúng nóng cực kỳ khó mua do nhu cầu ô tô lớn, thời gian giao hàng kéo dài và giá nhập khẩu đắt đỏ.

    Kể từ đầu tháng 12/2020, giá HRC ở Bắc Âu đã tăng 21% so với tháng trước đó. Riêng tại Ý, mức giá đã được điều chỉnh tăng 25%. Thị trường hiện đang kỳ vọng lượng hàng tồn kho sẽ cao hơn trong tháng 1 này.

    [​IMG]
    Ảnh: Google

    Một nguồn tin từ nhà máy ở Đức cho biết, chỉ có sự tác động lớn như đại dịch COVID-19 xảy ra vào đầu năm ngoái mới có thể ngăn chặn đà tăng giá.

    Các nước thuộc khối Liên minh Châu Âu (EU) có khả năng sẽ chứng kiến lượng hàng nhập khẩu trong quý I và mức công suất bổ sung. Điều này cho thấy sự cân bằng tốt hơn giữa cung và cầu trên thị trường.

    Ngành công nghiệp chế biến kim loại đang phải vật lộn với tình trạng thiếu công suất khi các nhà chế biến chờ nguyên liệu từ các nhà máy để xử lý và cung cấp cho người tiêu dùng cuối cùng.

    Theo Hiệp hội Chế biến thép của Đức (WSM), ngành công nghiệp này cũng đã mở rộng từ thép dẹt sang thép dài, S&P Global Platts đưa tin.
  10. quytyck2013

    quytyck2013 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/06/2011
    Đã được thích:
    863
    Hoa Kỳ không áp thuế đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam
    [​IMG] 16/01/21 19:46 GMT+7 6 đăng lại 22 liên quan Gốc
    Bộ Công Thương cho biết, trong báo cáo ngày 15/1 của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) về điều tra với các hành vi, chính sách và hành động của Việt Nam liên quan đến vấn đề định giá thấp tiền tệ không hề đề cập hoặc đề xuất việc Chính phủ Hoa Kỳ áp thuế hoặc sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

    0:00 / 0:00
    0:00
    Nam miền Bắc
    Tại thông tin cung cấp tới báo chí chiều 16/1, Bộ Công Thương nêu rõ, ngày 15/1, USTR đã chính thức ban hành Báo cáo về việc điều tra theo Mục 301 đối với các hành vi, chính sách và hành động của Việt Nam liên quan đến vấn đề định giá thấp tiền tệ.

    [​IMG]

    Đêm 7/1 (giờ Việt Nam), Bộ trưởng Trần Tuấn Anh điện đàm với Trưởng đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer. Ảnh: moit.gov.vn

    Nội dung báo cáo đã cung cấp thông tin tổng quan về vụ việc, bao gồm nguyên nhân và mục đích buộc USTR phải khởi xướng điều tra vụ việc theo Mục 301 với vấn đề tiền tệ của Việt Nam.

    Theo Bộ Công Thương, kết luận được nêu trong báo cáo ngày 15/1 của USTR hoàn toàn không đề cập hoặc đề xuất việc Chính phủ Hoa Kỳ áp thuế hoặc sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

    Điều này cho thấy những nỗ lực, cố gắng của tất cả các cấp từ lãnh đạo Chính phủ đến các bộ, ngành, cơ quan, các hiệp hội và doanh nghiệp của cả Việt Nam và Hoa Kỳ đã mang lại kết quả tích cực.

    Cũng theo Bộ Công Thương, với vai trò Chủ tịch phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Mỹ (TIFA), đồng thời là cơ quan được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đầu mối các hoạt động trao đổi với phía Hoa Kỳ để xử lý vụ việc này, Bộ Công Thương hoan nghênh ý kiến kết luận của USTR nêu trong báo cáo trên.

    Quyết định của USTR có ý nghĩa tích cực đối với quan hệ thương mại song phương, môi trường kinh doanh, đầu tư ở Việt Nam và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

    Thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, ngay sau khi có báo cáo này, Phó Chủ tịch điều hành Phòng Thương mại Mỹ Myron Brilliant đã tuyên bố cộng đồng doanh nghiệp nước này hoan nghênh thông tin Chính quyền Hoa Kỳ sẽ không áp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

    Vị này đồng thời tái khẳng định: "Hành động trừng phạt thương mại là phương tiện không thích hợp để giải quyết các vấn đề về định giá tiền tệ. Trên hết, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ hết sức khuyến khích Chính phủ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và thương mại chặt chẽ hơn với Việt Nam - quốc gia đang ngày càng trở thành một đối tác quan trọng của Hoa Kỳ".

    Bộ Công Thương nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng quan hệ kinh tế, thương mại với Hoa Kỳ và coi đây là trụ cột quan trọng, là động lực thúc đẩy mạnh mẽ tổng thể quan hệ song phương với Hoa Kỳ.

    Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục các nỗ lực mở cửa thị trường, tăng cường hoạt động đối thoại chính sách thông qua cơ chế của Hội đồng TIFA, thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm đạt được những kết quả thực chất, giải quyết một cách toàn diện các quan tâm của Hoa Kỳ và Việt Nam, qua đó duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững, hai bên cùng có lợi.

    "Bộ Công Thương, trong vai trò đồng Chủ tịch Hội đồng TIFA, cùng các bộ, ngành Việt Nam mong muốn và sẵn sàng trao đổi với các cấp lãnh đạo của USTR và các cơ quan liên quan, kể cả cấp bộ trưởng hay cấp kỹ thuật, dưới mọi hình thức, để giải quyết các quan ngại và tạo tiến bộ cụ thể những vấn đề tồn tại trong quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước trên tinh thần hợp tác, thiện chí và xây dựng để hai bên có thể chính thức khép lại các cuộc điều tra", đại diện Bộ Công Thương cho biết thêm
    --- Gộp bài viết, 18/01/2021, Bài cũ: 18/01/2021 ---
    nay là HPG mói thể hiện. quý 4 nghe nói lời 4000ty quá khủng
    HPG ko 100k hơi phi

Chia sẻ trang này