HPG - Hòa hợp cùng phát triển

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sontiny, 25/07/2019.

692 người đang online, trong đó có 277 thành viên. 11:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 735984 lượt đọc và 5996 bài trả lời
  1. camuong

    camuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Đã được thích:
    1.600
    Không cần đưa những tin này vì ai cũng biết Hoà phát tốt mà.
    Vấn đề đầu tư cp là mua ở thời điểm nào? Mua giá nào ?
  2. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    15.284
    Tôi đưa là việc của tôi, ông ko thích có thể tự mở topic riêng của ông. Đây là topic chia sẻ thông tin. CL như ông thì mở ra chắc chả ai vào comment.
    Ps CL: các ông CL thích nói xấu hay phân tích đáy đỉnh HPG có thể mở riêng topic mà CL. Topic nay chi danh rieng cho ae đầu tư lâu dài chia sẻ thông tin.
    Last edited: 28/08/2019
  3. Croyak

    Croyak Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2019
    Đã được thích:
    602
    Sáng nay Cafef đưa tin này, dự hôm nay CL rợp trời :))
    http://m.cafef.vn/thi-truong-thep-the-gioi-buoc-vao-chu-ky-thoai-trao-20190827160200875.chn
    Thị trường thép thế giới bước vào chu kỳ thoái trào
    HomeTin mớiMarketPortfolioTHỊ TRƯỜNG
    Thị trường thép thế giới bước vào chu kỳ thoái trào

    Chính phủ Trung Quốc đang chuẩn bị gia tăng các chương trình kích thích kinh tế, tập trung cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Điều này khiến nhiều người hy vọng nhu cầu thép sẽ tăng lên.
    [​IMG]
    Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ có thể giúp giảm dòng chảy thép giá rẻ của Trung Quốc ra thị trường quốc tế giữa bối cảnh xu hướng giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc chưa có dấu hiệu ngừng lại.


    Theo dữ liệu mới công bố của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức cao nhất lịch sử 925,06 triệu tấn. Trong khi đó Fitch Ratings trích dẫn số liệu của Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho hay, cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng thép thô và các sản phẩm thép của Trung Quốc đã tăng lần lượt 9,9% và 11,4%, lên 492 triệu tấn và 587 triệu tấn, vượt xa mức trung bình toàn cầu. Fitch Ratings cũng lưu ý rằng các loại thép phục vụ cho hoạt động xây dựng chiếm phần lớn mức tăng nói trên, phù hợp với mức tăng trưởng mạnh mẽ của đầu tư tài sản cố định vào lĩnh vực bất động sản.

    Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, tăng trưởng công suất sản xuất thép của Trung Quốc sẽ đỉnh điểm trong năm 2019 sau đó giảm dần.

    S&P Global Platts nhận định, công suất sản xuất thép thô của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh điểm vào năm 2019 khi ssản lượng của những cơ sở sản xuất mới đi vào hoạt động vượt công suất của những cơ sở đóng cửa của năm 2018 tới hai côn số, bất chấp nỗ lực suốt 4 năm qua của Chính phủ nước này trong việc cắt giảm công suất để cân bằng thị trường.

    Các nhà máy thép Trung Quốc chỉ được phép xây dựng công suất mới để thay thế công suất sẽ dừng hoạt động với quy mô tương đương nhau. Tuy nhiên, theo Platts, do hầu hết các công suất cũ đăng ký đóng cửa vào đầu năm 2019 trên thực tế đã ngừng hoạt động trước đó một thời gian, do đó khi công suất mới đi vào hoạt động thì tổng công suất thép trên toàn quốc tăng lên khoảng 1,18 – 1,2 tỷ tấn/năm 2019.

    Theo tính toán của Platts (dựa trên thông tin về việc phê duyệt công suất mới của Chính phủ Trung Quốc), trong năm 2019, công suất thép thô mới đi vào hoạt động là 51,1 triệu tấn, để thay thế 51,9 triệu tấn công suất cũ bị đóng cửa. Tuy nhiên, khoảng 35,7 triệu tấn trong số 51,9 triệu tấn đó đã không hoạt động hoặc ngừng hoạt động trước năm 2019, nghĩa là chỉ 16,2 triệu tấn công suất bị đóng cửa trong năm 2019, thấp hơn nhiều so với công suất mới đi vào hoạt động.

    Tuy nhiên, sang năm 2020, Trung Quốc sẽ vận hành 91,9 triệu tấn công suất mới, trong khi đóng cửa 91,2 triệu tấn, trong đó chỉ khoảng 12 triệu tấn công suất cũ bị đóng cửa từ trước, giúp giảm dần mức chênh lệch giữa công suất mới và cũ.

    [​IMG]

    Tuy nhiên, thị trường thép vẫn đang trong tình trạng dư thừa. Theo Worldsteel, công suất sản xuất thép toàn cầu năm 2018 là 2,235 tỷ tấn, trong khi mức tiêu thụ cùng năm chỉ là 1,840 tỷ tấn, tức là dư thừa 395 triệu tấn. Năm 2018, Trung Quốc dư thừa tới 154 triệu tấn, Cộng đồng các quốc gia độc lập thừa 81 triệu tấn, các nước Châu Á trừ Trung Quốc thừa 80 triệu tấn, Châu Âu thừa 47 triệu tấn, Trung và Nam Mỹ thừa 26 triệu tấn, Châu Đại dương, Trung Đông và Bắc phi thừa 13 triệu tấn…

    Trong bối cảnh này, Chủ tịch Worldsteel, Andre Gerdau Johannpeter, tại hội nghị thường niên của Viện Thép Brazil diễn ra tại Brasilia nhận định, nhu cầu thép sẽ tăng nhưng triển vọng trong thời gian ngắn sắp tới rất "thiếu chắc chắn" vì kinh tế toàn cầu đang giảm tốc. Còn về lâu dài, nhu cầu thép toàn cầu đang chuyển hướng sang giai đoạn tăng trưởng chậm lại bởi những thách thức như: tốc độ tăng dân số chậm lại, các nền kinh tế đang phát triển bước vào thời kỳ dân số già, chênh lệch về thu nhập giữa các tầng lớp trong xã hội…Và đặc biệt, những lo ngại về môi trường cũng đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới lĩnh vực thép toàn cầu, khiến ngành này phải ưu tiên đặc biệt so việc phát triển bền vững.



    Trước đó, Chủ tịch Ủy ban kinh tế của Worldsteel,Al Remeithi, cho biết, nhu cầu sử dụng thép toàn cầu trong năm 2019 sẽ chỉ tăng 1,3% và trong năm 2020 tốc độ này tiếp tục giảm còn 1%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 2,1% của năm 2018.

    Nhu cầu thép trên toàn cầu sẽ vẫn tập trung ở Trung Quốc, nơi tiêu thụ gần 50% sản lượng thép thế giới, nhưng thị trường thép năm 2019 dự báo chỉ tăng trưởng 1% và ở mức 843,3 triệu tấn, trong khi sản lượng thép của chính nước này dự kiến đạt 930 triệu tấn (tăng gần 2%). Ông Johannpeter dự báo năm 2020, nhu cầu thép Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 834,9 triệu tấn.

    Ở các thị trường khác, những bất ổn về chính trị tác động không nhỏ tới nhu cầu thép. Dự báo nhu cầu thép ở các nền kinh tế phát triển ít có sự biến động, trong khi nhu cầu ở những nền kinh tế mới nổi có triển vọng tăng nhưng mức tăng rất kahcs biệt. Nhiều khả năng Ấn Độ sẽ vượt Mỹ trở thành nước tiêu thụ thép lớn thứ 2 thế giới, sau Trung Quốc. Worldsteel dự báo đến năm 2020, tiêu thụ thép của Ấn Độ sẽ ở mức 110 triệu tấn, còn Mỹ là trên 101 triệu tấn và Nhật Bản 64 triệu tấn.

    [​IMG]

    Dòng vốn chảy vào ngành thép ở Trung Quốc hiện vẫn còn rất cao, công suất sản xuất mặc dù chậm lại song vẫn tiếp tục tăng, trong khi đó cuộc chiến thương mại giữa nước này với Mỹ đang gia tăng tăng thẳng khiến triển vọng nhu cầu thép Trung Quốc thiếu chắc chắn vì có thể nhu cầu tăng ở lĩnh vực hạ tầng cơ sở nhưng lại giảm trong các lĩnh vực khác như ô tô… Đó là lý do khiến triển vọng thị trường thép toàn cầu tiếp tục bấp bênh trong thời gian tới.

    sontiny thích bài này.
  4. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    15.284
    Điều này khẳng định giá quặng sắt sẽ về 70 ngay trong tháng 9. Mà sx quan trọng nhất là nguyên liệu đầu vào rẻ. AL nói 1.6 tấn quặng sẽ cho ra 1 tấn thép, do đó DQ sẽ hoạt động hết công suất=>sản lượng tăng=>doanh thu tăng=>thị phần tăng.
    Last edited: 28/08/2019
    Butchep01 thích bài này.
  5. camuong

    camuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Đã được thích:
    1.600
    Quặng giảm thì tốt rồi, nhưng quặng chỉ chiếm 29% giá thành trong sx thép thôi nhé.
  6. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    15.284
    Than cốc tư cung, điện sinh ra do sự đốt nóng chảy qua tuabin hơi nước, nếu quặng rẻ thì chi phí 3 cái này cũng giảm đáng kể. Nói chung bài toán khó nhất với AL bây h chỉ là vấn đề giá quặng. 1 khi vấn đề này đc giải quyết thì ln cứ tăng dần đều.
    Butchep01 thích bài này.
  7. camuong

    camuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Đã được thích:
    1.600
    Trước đây các cty thép còn cửa xuất khẩu , bây giờ xuất đi đâu cũng bị chặn ( hàng rào thuế quan) đây cũng là điều cực kỳ tệ hại. Nhu cầu mua thép cán nóng về cán nguội rồi xk như tôn Hoa sen sẽ giảm mạnh(ai cũng thấy Hoa sen khó thế nào). Không xk được thì hàng tồn ứ trong nước bán cho ai? Các cty sẽ cạnh tranh nhau, hạ giá để bán ... đáng sợ nhất là ******* với sản lượng gần gấp đôi Hoà phát, trước giờ Fms toàn xuất khẩu là chính nên ít ảnh hưởng tới Hpg, bây giờ tình thế đã khác, nguy cấp đấy.
    Đó là những điều chưa ai viết, chưa ai nói với các bạn. Chỉ trong ngành mới sớm nhận thấy. Không phải tự nhiên một số tổ chức lớn lại quyết liệt bán tháo cp Hpg.
    --- Gộp bài viết, 28/08/2019, Bài cũ: 28/08/2019 ---
    F.o.m.o.s.a sản lượng gấp đôi Hoà phát
  8. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    15.284
    Tìm hiểu kỹ về fomosa đi rồi phát biểu
  9. haisactigon

    haisactigon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    20.931
    Cãi
    Người cầm cổ khi giá xuống thì nói gì cũng bị quy thành sai, giá tăng thì nói gì cũng đúng. Cứ chia tài khoản thành 2 phần đầu tư và đầu cơ. Phần đầu tư thì xác định là không vay và cầm nắm lâu dài. Phần đầu cơ thì lướt lát cho có cảm giác. Đầu tư chứng khoán mà chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật thì chắc là không ai lỗ :) vì thế mọi thứ chỉ là suy đoán có thể đúng hoặc sai. Có những giai đoạn cầm HPG nhìn tài khoản phải mất hơn 10% chứ không phải như hôm qua
    netxe2009, Croyakchichchoe36 thích bài này.
  10. chichchoe36

    chichchoe36 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Đã được thích:
    12.177
    Quan điểm của cụ giống của tôi, vừa cầm cổ vừa cầm tiền, tỷ trọng cổ và tiền sẽ thay đổi theo sự biến động của thị trường. Khỏi cần chim lợn hay bìm bịp làm gì cho mệt, lên đây chém gió cho vui thôi.
    netxe2009haisactigon thích bài này.

Chia sẻ trang này