1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

HPG hoàn thành Dung Quất vào top 50 thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi netxe2009, 15/11/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
381 người đang online, trong đó có 152 thành viên. 10:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 834403 lượt đọc và 4105 bài trả lời
  1. dragon16188

    dragon16188 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2011
    Đã được thích:
    1.589
    Gửi ace:
    Sản lượng tháng 12.2018 /sản lượng cả năm 2018.
    ĐVT: Nghìn tấn
    1. Hoà Phát: 213/2373
    2. Tis: 59.3/763
    3. Vgs: 54.3/511
    4. Sse: 35.5/380
    5. Vms: 29.5/196.6
    6. Vis: 28.8/336
    7. Ksvc: 26.9/288.5
    8. Vuc: 22.2/254
    9. Tqis: 20/238.6
    10. Vps: 10/222
    11. Vjs: 15/69.6
    12. Nsv: 7.5/120
    Hơn 200k nhé các cụ :)
    abccbaabc, deptraikt, storycar14 người khác thích bài này.
    lytho1203 đã loan bài này
  2. ttvnoldangky

    ttvnoldangky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    3.583
    Thank bác rất nhiều./.
    dragon16188 thích bài này.
  3. Frank79

    Frank79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2017
    Đã được thích:
    712
    vậy là Q4 sản lượng đạt khoảng 680k tấn nhỉ 1 kỷ lục của HPG! thêm LN BDS còn khoảng 200 tỷ => LN Q4 sẽ rất ấn tượng :drm4 sàn lượng cả năm vượt KH luôn :drm4
  4. ttvnoldangky

    ttvnoldangky Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Đã được thích:
    3.583


    Những lúc nước ngoài táng ra như phá thì ace lại bảo "đạp để gom" giờ nó gom thật thì lại sợ. Sợ thị trường đi xuống, sợ thị trường thép, sợ...v.v.
    TopHieuMB, Chon_gia_hop_lyFrank79 thích bài này.
  5. Frank79

    Frank79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2017
    Đã được thích:
    712
    khi đám đông hết sợ và sửa sai thì buoc phải mua giá 4x....5x....sai lầm moi năm cứ lập lại mà sao vẫn còn nhiều ndt mắc phải quá nhỉ? => quả thật lời vàng lòng tham và nôi sợ hãi quả là linh nghiệm voi HPG qua từng năm: gần nhất 2017 bán 1x và phải mua lai 4x.....2018 bán 2x phải mua lại 6x cho mà xem! khi đám động nhìn rõ nét DQ sẽ mang lại quả ngọt ntn cho HPG

    nhìn tây lông đang mua liên tục 7 phiên nay là hiểu và ngày càng tham lam múc HPG hơn! trong khi hàng trôi nổi đang cạn dần do HDQT ( 48% ) + Tây Lông ( 40% ) đang nắm gần 90% rùi!
  6. Prosperous91

    Prosperous91 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2015
    Đã được thích:
    2.813
    Nhiều khả năng a Long sẽ điều mảng BĐS sang hỗ trợ năm 2019.
  7. HPG2020

    HPG2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2018
    Đã được thích:
    2.978
    Tây đang bị ta úp bô nhé=))=)):((8-}:D:D:D
    Mấy thằng balo lởm quá:)):D
    ttvnoldangky thích bài này.
  8. TopHieuMB

    TopHieuMB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2017
    Đã được thích:
    915
    Cảm ơn bác Rồng. Năm ngoái được 2 triệu thôi nhỉ :D
    Chon_gia_hop_lydragon16188 thích bài này.
  9. netxe2009

    netxe2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Đã được thích:
    2.943
    (NDH) Nếu loại bỏ phần lợi nhuận từ Madarin Garden 2 trong năm 2018, lãi quý I của Hòa Phát sẽ đi ngang và tăng trưởng mạnh nửa cuối 2019 trong kịch bản cơ sở.

    CTCK Bảo Việt (BVSC) vừa có báo cáo cập nhật về CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG). Tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ thép toàn cầu năm 2018 ước tính khoảng 3,9%, tuy nhiên dự báo tăng trưởng năm 2019 chỉ ở mức 1,4%, thấp hơn so với 2018 chủ yếu do tốc độ tăng trưởng của ngành thép Trung Quốc có thể giảm mạnh (ước tính đạt 6% trong năm 2018 và 0% năm 2019).

    Sản lượng thép Trung Quốc dự báo tiếp tục tăng trong năm 2019 tạo sức ép lên giá thép. Tuy nhiên, giá thép giảm trong năm 2019 không đồng nghĩa với việc lợi nhuận của Hòa Phát sẽ sụt giảm.

    [​IMG]

    Trong kịch bản cơ sở, BVSC ước tính lợi nhuận HPG có thể tăng 14% năm 2019 nhờ sản lượng tiêu thụ tăng mạnh. Trong điều kiện bình thường, với mục tiêu đạt thị phần, BVSC ước tính, Hòa Phát có thể lãi sau thuế 2019 khoảng 10.000 tỷ VNĐ, tăng 14% so với cùng kỳ.

    Lợi nhuận sau thuế quý I có thể ở mức thấp nhưng có thể tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm 2019. Hiện tại còn rất sớm để dự báo quý I, tuy nhiên BVSC cho rằng lãi ròng nhiều khả năng sẽ sụt giảm so với cùng kỳ 2018.

    Trong giả định xấu nhất, giá nguyên liệu vẫn duy trì ở mức cao như hiện nay trong khi giá thép ở mặt bằng thấp, lãi ròng sẽ ở mức 1.500 tỷ đồng. Nếu giá thép thời gian tới tăng trở lại, lãi ròng quý I có thể ở mức 1.700-1.800 tỷ đồng và tích cực (giá nguyên liệu giảm mạnh) thì có thể khoảng 2.000 tỷ (lợi nhuận quý I/2018 là 2.200 tỷ đồng trong đó bao gồm khoảng 200 tỷ đồng lợi nhuận hạch toán Mandarin Garden 2).

    Nếu không có yếu tố nào đột biến, lợi nhuận quý II sẽ trở về điều kiện bình thường và lãi quý III, IV năm nay, có thể tăng mạnh khi lò cao của Dung Quất bắt đầu được hạch toán doanh thu lợi nhuận.

    [​IMG]

    Kịch bản tiêu cực nhất, BVSC ước tính lãi ròng 2019 giảm khoảng 15% so với 2018 tuy nhiên xác suất xảy ra là cực kỳ thấp. Năm 2018, lợi nhuận/tấn thép của HPG ở mức kỷ lục nhờ giá phế ở mặt bằng rất cao so với giá quặng sắt (giá thép Việt Nam được xác định theo giá phế, trong khi chi phí sản xuất của HPG phụ thuộc vào giá quặng sắt).

    Trong điều kiện bình thường các năm trước khi giá thép phế diễn biến sát giá quặng, lợi nhuận gộp HPG đạt 2,5 triệu đồng/tấn. Nếu trong thời gian tới giá thép phế giảm mạnh so với giá quặng, biên gộp của HPG có thể bị thu hẹp. Tuy nhiên công nghệ lò cao có lợi thế hơn rất nhiều so với lò điện ở khả năng phối trộn do đó có thể giảm được rủi ro nếu giá phế giảm mạnh so với giá quặng.

    Do đó, lợi nhuận sau thuế HPG ở mức 7.500 tỷ đồng là kịch bản xấu nhất mà BVSC đưa ra để xác định ngưỡng thấp nhất về lợi nhuận của HPG năm 2019, và đánh giá xác suất xảy ra kịch bản này là rất thấp.

    BVSC vẫn giữ nguyên quan điểm lạc quan về triển vọng lợi nhuận 2020-2021, khi lò cao được đưa vào vận hành và sản lượng tiêu thụ tăng trưởng tốt. Giả định thận trọng mức lợi nhuận gộp về mức 2,5 triệu đồng/tấn như giai đoạn trước, BVSC ước tính lợi nhuận của HPG sẽ tăng 23%/năm trong giai đoạn 2020 – 2021 nhờ sản lượng tiêu thụ tăng mạnh.

    [​IMG]

    2 lò cao giai đoạn 2 tại Dung Quất sẽ đi vào chạy thử khoảng tháng 9 và tháng 12 do đó chưa đóng góp được nhiều vào kết quả kinh doanh của HPG năm 2019. Sản phẩm HRC là một sản phẩm rất mới đối với HPG do đó thời gian chạy thử và các vấn đề vận hành sẽ phức tạp hơn, tuy nhiên BVSC tin rằng với năng lực của Ban lãnh đạo và kinh nghiệm lâu năm trong ngành, HPG có thể nhanh chóng vận hành trơn tru dây chuyền giai đoạn2.

    Khoảng 60 - 70% sản lượng của giai đoạn 2 năm 2020 sẽ được phục vụ nội bộ cho mảng ống thép và tôn mạ của HPG, và chỉ tiêu thụ ra ngoài khoảng 500.000 tấn (2020) và 800.000 tấn (2021) - là phần rất nhỏ so với tổng nhu cầu của thị trường (9 triệu tấn). Ngoài ra cũng cần nhắc lại là các doanh nghiệp ngành tôn mạ hiện tại đang rất khó khăn, tuy nhiên nhu cầu tiêu thụ tôn mạ nội địa mặc dù chậm lại nhưng vẫn tiếp tục tăng trưởng và các doanh nghiệp tôn mạ sẽ vẫn phải mua HRC để sản xuất.

    Tổng nhu cầu tiêu thụ HRC tại Việt Nam ước tính khoảng 9 triệu tấn/năm, với ******* cung cấp khoảng 5,5 triệu tấn/năm và 2 triệu tấn/năm của HPG thì Việt Nam vẫn phải nhập khẩu, do đó giá HRC bán tại Việt Nam sẽ theo sát với giá thế giới và giai đoạn 2 của HPG sẽ rất nhanh chóng đạt tối đa công suất sau khi đi vào vận hành.

    Ngoài ra, trong báo cáo cập nhật quý III/2018, BVSC đã phân tích về giá thành sản xuất của HPG hiện tại tại Hải Dương đã thấp hơn so với trung bình của ngành thép Trung Quốc và giá thành tại Dung Quất không cao hơn nhiều so với Hải Dương do đó sau khi giai đoạn 2 của Dung Quất đi vào hoạt động với giá bán HRC tương đương với các sản phẩm nhập khẩu thì BVSC cho rằng lợi nhuận/tấn của HRC cũng sẽ ở mức tương đương so với sản phẩm thép xây dựng.
    91AN9hungcuong90 thích bài này.
  10. hungcuong90

    hungcuong90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2018
    Đã được thích:
    54
    Sắp có bctc quý 4 chưa các bác nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này