HPG hoàn thành Dung Quất vào top 50 thế giới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi netxe2009, 15/11/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1083 người đang online, trong đó có 433 thành viên. 11:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 830876 lượt đọc và 4105 bài trả lời
  1. kthuan08

    kthuan08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2013
    Đã được thích:
    920
    - Media vịt làm méo mó hết cả thông tin, Bộ Thương mại Mỹ chỉ áp thuế với các loại thép cuộn cán nguội và thép chống ăn mòn của Việt Nam sử dụng nguyên liệu thép cán nóng nhập khẩu từ vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc. Vậy mà media nó cứ làm ầm lên như áp thuế với tất cả các loại thép của Việt Nam, thực ra làm vậy là tốt cho thị trường thép vì nó sẽ minh bạch hơn và chất lượng hơn chứ không kiểu à uôm để coi đó là hàng Việt được. Bộ Công Thương Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Thương Mại Hoa Kỳ để điều tra và cung cấp đầy đủ danh sách các doanh nghiệp sản xuất thép và nguồn gốc tại Việt Nam.
    - Còn HPG không có hàng hóa về các loại thép nói trên để xuất sang Hoa Kỳ và cũng không có nguồn gốc nguyên liệu nhập từ Hàn Quốc hay Đài Loan và Trung Quốc, HPG chủ yếu nhập từ Úc, Braxin và trong nước.
    - Vụ cô Oanh bán 50k chỉ là quá nhỏ bằng khoảng gần 1/20 của chị Hiền và 1/300 số cp a Long mua vào thôi, tuy nhiên hơn nhạy cảm một chút trong thời điểm này.
    - Chỉ mỗi điều là giá quặng sắt tăng cao trong thời gian qua cỏ thể ảnh hưởng chút đến lợi nhuận của HPG nhưng điều này đã được chủ tịch dự báo và đánh giá trước rồi nên đặt kế hạoch lợi nhuận như vậy.
    Mọi chuyện đối với HPG vẫn đang đi đúng kế hạoch và sẽ tốt dần lên, hy vọng giá quặng sẽ giả dần trong thời gian tới, đỉnh cao nhất của giá quặng lên đến 180 USD/tấn.
    chichchoe36 thích bài này.
  2. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.822
    hôm trước gọi cho ban quan hệ cổ đông họ vẫn bảo là kịp tiến độ với kế hoạch đặt ra như thế là rất thấp chắc chắn năm nay vẫn sẽ vượt :D. Gọi cách đây 2-3 tuần cụ nhé (em Thủy bên công bố thông tin trả lời)
    Chon_gia_hop_lynetxe2009 thích bài này.
  3. leaves

    leaves Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Đã được thích:
    3.309
    mình ko có HPG, chiều qua mình confirm phiên nay HPG tăng, chuẩn nhỉ :))
    NguoiThuong thích bài này.
  4. vietsky1507

    vietsky1507 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2018
    Đã được thích:
    1.402
    Ngắn hạn nhiều bất lợi, nhưng tầm nhìn 1 năm thì sáng lắm :)
  5. kthuan08

    kthuan08 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2013
    Đã được thích:
    920
  6. thaotran0590

    thaotran0590 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2016
    Đã được thích:
    380
    http://www.hoaphat.com.vn/news/hoa-...thi-truong-hon-13-trieu-tan-thep-sau-6-thang/

    Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường hơn 1,3 triệu tấn thép sau 6 tháng
    04/07/2019 13:46
    6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng thép Hòa Phát cung cấp cho thị trường đạt hơn 1,34 triệu tấn thép, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng thép xây dựng xuất khẩu tăng 35% so với cùng kỳ. Với kết quả này, thép Hòa Phát vững vàng ở vị trí số 1 với 25%.

    Riêng trong tháng 6/2019, thép Hòa Phát đã tiêu thụ được 185.900 tấn, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, lượng hàng tiêu thụ tại phía Nam và xuất khẩu của thép Hòa Phát tăng trưởng mạnh mẽ, tương ứng gấp 3 và hơn 4,6 lần so với cùng kỳ.

    Trong số sản lượng 6 tháng kể trên, lượng sản phẩm được tiêu thụ tại thị trường miền Nam đạt 184.000 tấn, tăng 2,7 lần so với 6 tháng 2018. Thị trường miền Trung đạt sản lượng tiêu thụ 202.500 tấn, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

    Thép xây dựng Hòa Phát đã xuất khẩu 123.479 tấn tăng 35% so với 6 tháng 2018. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu của Hòa Phát là các nước ASEAN, Úc, Nhật Bản, Mỹ, … Riêng thị trường Mỹ đóng góp gần 10% lượng hàng xuất khẩu của thép xây dựng Hòa Phát.

    [​IMG]

    Với kết quả tăng trưởng tốt cả tiêu thụ trong nước lẫn xuất khẩu, Hòa Phát vững vàng ở vị thế số 1 trong ngành thép Việt Nam với thị phần 6 tháng khoảng 25%.

    Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, sản lượng thép xây dựng hàng tháng của Hòa Phát sẽ gia tăng đáng kể so với thời gian qua, nhờ việc dần đưa các dây chuyền giai đoạn 1 của dự án tại Dung Quất, Quảng Ngãi vào hoạt động từ nay tới cuối năm.
    Chon_gia_hop_lynetxe2009 thích bài này.
  7. netxe2009

    netxe2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Đã được thích:
    2.943
    Bắt đầu vào mùa thấp điểm rồi, giờ tập trung đẩy phía nam và xuất khẩu. 6 tháng được 1.3tr rồi cả năm khả năng 3tr tấn vẫn có cơ sở đấy. Ae cứ tự tin mà gom dần đi chủ tịch mua ko trượt phát nào đâu :)
  8. netxe2009

    netxe2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Đã được thích:
    2.943
    Cổ phiếu HPG từng là cổ phiếu giúp nhiều nhà đầu tư có mức sinh lời vượt trội (nếu không nói là x3 lần tài khoản) từ giữa cuối 2016 đến nửa đầu 2018.
    Từ đầu năm đến nay đi kèm với sự giảm tốc của nền kinh tế thì ngành thép nói chung và cổ phiếu HPG nói riêng cũng đang bị chiết khấu mạnh. Để giải thích lý do tại sao em có một số luận điểm như sau và từ đó đưa ra giải pháp đối với quý nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu HPG.

    1. Ngắn hạn

    • Ngày 28.6.2019 vừa qua hơn 637 triệu cổ phiếu cổ tức về với giá trước chia là 24.25 do đó nhiều nhà đầu tư bắt đầu cắt lỗ lượng cổ phiếu này.
    • Giá quặng thép tăng cực mạnh (biểu đồ dưới)

    Trong khi đó giá thép thành phẩm không tăng tương ứng (biểu đồ dưới)
    [​IMG]


    Việc chênh nhau giữa giá đầu vào và giá đầu ra làm giảm biên lợi nhuận của các doanh nghiệp thép nói chung.

    • Việc nâng hạng thị trường
    Sáng 26/6, Morgan Stanley Capital International (MSCI) công bố kết quả phân loại định kỳ dành cho 84 thị trường chứng khoán trên thế giới. Thị trường chứng khoán Việt Nam không được nhắc đến trong thông báo của MSCI, đồng nghĩa, tiếp tục lỡ hẹn vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi (EM) năm nay.
    Việc Việt Nam không được nâng hạng hay vào diện xét duyệt cũng là một yếu tố khiến các quỹ đầu tư cân nhắc lại tỷ trọng doanh mục các cổ phiếu vốn hoá lớn còn room. Theo dõi biểu đồ dưới đây có thể thấy rằng vốn ngoại đang rút ra khỏi cổ phiếu HPG từ đầu năm tới nay. Dẫu vậy nước ngoài vẫn giữ tỷ lệ khá cao cổ phiếu trong danh mục và đây là một yếu tố quan trọng để theo dõi.

    nguồn: Alphachart
    Về dài hạn:

    • Nhu cầu tiêu thụ thép toàn cầu năm 2019 dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại Theo World steel association, tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ thép toàn cầu năm 2018 ước tính khoảng 3,9%, tuy nhiên dự báo tăng trưởng năm 2019 chỉ ở mức 1,4%, thấp hơn so với 2018 chủ yếu do tốc độ tăng trưởng của ngành thép Trung Quốc, tuy nhiên thời gian gần đây tình hình ngành thép ở Trung Quốc đã có những chuyển biến tích cực.
    • Thuế bảo hộ Thuế bảo hộ có hiệu lực tới năm 2020 nhưng sức cạnh tranh từ thép Trung Quốc vẫn có thể ảnh hưởng tới các doanh nghiệp sản xuất thép trong nước, bao gồm cả Hòa Phát. Dự báo khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thì chính phủ trong dài hạn sẽ phải cắt bỏ các khoản thuế bảo hộ này, từ đó càng làm gây gắt thêm tình hình cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau.


    • Kinh tế giảm tốc thì 2 ngành suy giảm đầu tiên là bất động sản và xây dựng. Dĩ nhiên, ngành sản xuất vật liệu xây dựng cũng bị ảnh hưởng theo và dưới đây là số liệu chứng minh (em chỉ đưa ra số liệu ngành thép, còn số liệu kinh tế giảm tốc đã có trong email trước đây)




    Về Hoà Phát
    Nguồn: MBS, bloomberg, HPG
    Việc xây dựng dự án Dung Quốc là động lực chính cho HPG trong tương lai, dẫu vậy vẫn có một số vấn đề để xem xét về các khoản chi phí:


    Nguồn: Finapro

    • Chi phí: Vốn đầu tư cho Dung Quất có thể tăng 10% so với kế hoạch là 40 nghìn tỷ đồng. Điều này đặc biệt quan trọng khi công ty mua thêm thiết bị máy móc hiện đại từ các nước G7, và chi nhiều hơn vào việc xử lý, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, việc tăng vốn cũng nhằm nâng cấp cảng để có thể tiếp nhận tàu lớn 200 DWT so với kế hoạch ban đầu là trung bình 100 DWT, giúp giảm một nửa chi phí vận chuyển nguyên liệu thô, tương đương 6-7 USD/ tấn.
    => Nhìn đồ thị trên có thể thấy doanh thu tăng trong quý 1 nhưng lợi nhuận lại giảm do chi phí tài chính cộng với giá vốn tăng lên. Đây có lẽ là khó khăn của HPG ít nhất trong vài năm tới.
    Vẫn có 1 số điểm tích cực như sau:

    • Lợi thế cạnh tranh: sản phẩm chất lượng cao, thương hiệu uy tín, chi phí giá thành thấp hơn cùng ngành do quy mô lớn, chuỗi giá trị hoàn thiện và kinh nghiệm lâu năm trên thị trường. HPG là công ty dẫn đầu thị trường thép tại Việt Nam, với sức khỏe tài chính và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ. HPG có giá thành sản xuất thấp hơn hẳn so với các đối thủ trong nước và nhiều DN nước ngoài, vì vậy ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn của ngành, HPG sẽ có cơ hội lớn để giành thị phần.

    • Công suất hiện tại: 2,3 triệu tấn mỗi năm. Thị phần hiện tại: 24%. Công suất thép xây dựng sau Dung Quất: 4,3 triệu tấn / năm (không bao gồm HRC). Thị phần dự kiến vào năm 2019 sau Dung Quất: hơn 30% sẽ nâng cao đáng kể năng lực sản xuất và doanh thu của công ty - gấp đôi công suất của thép dài và sản phẩm HRC mới giúp HPG tấn công vào thị trường tôn mạ.
    • Dự án Dung Quất có hệ thống cảng biển sâu cho phép tàu hơn 200.000 tấn, khiến chi phí hậu cần cho vật liệu và đầu ra rẻ hơn nhiều so với trước đây.
    • Chiến lược cho năm tới: Năm 2019, HPG tập trung vào mục tiêu thị phần thay vì tỷ suất lợi nhuận, tăng trưởng về sản lượng bán hàng và thị phần sẽ mở rộng đáng kể - thị phần sẽ tăng từ 23% hiện tại lên hơn 30%. Vì vậy triển vọng dài hạn của HPG là rất tích cực, do ngành thép Việt Nam còn nhiều tiềm năng.
    • Tuy nhiên, biên lợi nhuận của công ty trong những năm đầu Dung Quất đi vào hoạt động có thể giảm sút do: (1) áp lực lên giá bán do cạnh tranh về thị phần; (2) cạnh tranh tăng lên tại thị trường trong nước, đặc biệt khi HPG đầu tư vào 2 mảng mới là thị trường Miền Nam và thị trường tôn mạ; (3) rủi ro tính chu kỳ và sức ép từ thép thế giới, đặc biệt là Trung Quốc.

      Như vậy, giải pháp đối với HPG là gì?

      Đối với nhà đầu tư trung dài hạn thì vùng giá 21 - 23 là vùng tích luỹ khá đẹp với cổ phiếu đầu ngành của HPG. Còn đối với nhà đầu tư ngắn hạn thì vùng này khá hợp lý để mua bình quân giá vốn. Bởi lẽ:

      1. Các tin xấu đã và đang phản ứng vào thị giá HPG

      2. Vùng 21.8 là đáy trung hạn 2 năm của HPG

      3. Dự án Dung Quốc đang cho tín hiệu tích cực về doanh thu và thị phần.


    • ==> gửi các nđt tham khảo 1 phân tích ngắn của SSI về HPG
  9. Nguoingoaick

    Nguoingoaick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2017
    Đã được thích:
    4.379
    Nhìn vào cùng kỳ 6 tháng 2018 và 2019, thì rõ ràng nhà máy cán DQ GD1 đã chạy hết công suất và phải mua phôi ngoài khoảng 300k tấn, tháng 6/2019 giá quặng sắt lại cao nên chủ động hạn chế mua phôi ngoài về cán, chờ lò cao 1 ra hàng.
    Chon_gia_hop_lynetxe2009 thích bài này.
  10. ngocmap

    ngocmap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2018
    Đã được thích:
    838
    Sao các bác trầm tư quá vậy. Tiền của A Long, cổ phiếu của các bác mà.
    Dự là a Long sẽ tiếp tục chia cho các bác khi nào đủ 7 tỉ CP mới thôi, để tất cả công dân trên địa cầu mỗi người sở hữu 1 CP HPG.
    Đó là chuyện của tương lai còn bây giờ, mời các nhà đầu toi HPG cùng xúm vào ta làm đỡ miếng cá hồi nào! =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này