HPG....phía trước là bầu trời...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Trangduongchi, 21/03/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
930 người đang online, trong đó có 372 thành viên. 14:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 624821 lượt đọc và 5290 bài trả lời
  1. SoiCaBangChu

    SoiCaBangChu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/01/2017
    Đã được thích:
    968
    Chuyện, vào CTD ở vùng giá này thì chỉ còn mỗi việc là Chốt Trúng Đỉnh thôi, không phải lo chuyện Cắt Trúng Đáy. Buôn đáy bán đỉnh là nghề của anh mà. Vậy nên anh mới dám chê 2 cái thằng chuyên gia Idol của cái thằng gì gì đó lúc trước post í, vì thấy 2 thằng đấy không có giá trị giải trí được như chuyên gia @xiclocholon
  2. SoiCaBangChu

    SoiCaBangChu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/01/2017
    Đã được thích:
    968
    Hpg thời gian tới ra tôn còn phải lo chiếm lĩnh thị trường, cũng còn nan giải lắm, chưa có lãi được ngay đâu. Chưa gì đã mất một mớ tiền cho quảng cáo từ bây giờ rồi. Vào Hpg tầm này mới hâm đó. Nếu tinh ý sẽ thấy cuối phiên lái cố tình kéo giá lên để phiên mai lại xả.
  3. xiclocholon

    xiclocholon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2011
    Đã được thích:
    289
    Tỏi quên là HPG từ 2018 có DQ sx ra nguyên liệu HRC để làm tôn mạ ah? HPG chạy hết công suất DQ sẽ thay thế 1 phần luong HRC hiện phải nhập khậu hoàn toàn từ nuoc ngoài vì trong nuoc chưa sx duoc

    tỏng khi con buôn HSG Phải đi mua lại Nguyên liệu thép cuộn cán nóng để sản xuất tôn mạ + vay nợ như chúa chổm => giá vốn cao ( hiểu nôm na phải mua lại thép cán nóng từ HPG về de lảm tôn mạ ) => HPG có giá vốn rẻ hơn HSG nhiều đấy tỏi (^_^) => 2018 này HPG gia nhập thì HSG sẽ chết dần vì HPG ăn từ gốc tới ngọn còn HSG giá vốn cao

    HPG hiện đã có hệ thống PP rộng khap cả nước => tôn mạ ra là có thể cung cấp rộng khắp cả nước => động não thêm chứ tỏi ơi (^_^).....sắp tới là INOX, Thép không gỉ......
  4. xiclocholon

    xiclocholon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2011
    Đã được thích:
    289
  5. xiclocholon

    xiclocholon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    27/06/2011
    Đã được thích:
    289
    1 thông tin hay cho CD của HPG tham khảo => mới thấy từ 2018 DQ là con gà đẻ trứng vàng ntn cho CD cua HPG khi DQ sẽ giúp VN bớt tốn 1 phần USD do phải nhập Thép cán nóng Khu liên hợp DQ sx thép cuộn cán nóng ra tới đâu là hết hàng tới đó LN sẽ tăng rất mạnh cho HPG.....và mở ra lý do Mỹ sẽ bỏ việc áp thuế với dòng thép vì đã loại bỏ yếu tố nhập từ TQ

    Việt Nam nhập thép cuộn cán nóng từ nhiều quốc gia

    Đây là khẳng định của ông Phan Sinh - Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan - trong cuộc trao đổi với phóng viên VTV.

    Liên quan đến câu chuyện Mỹ có thể sẽ áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp rất cao đối với hai mặt hàng tôn mạ và thép nhập khẩu từ Việt Nam do nghi ngờ doanh nghiệp Việt sử dụng nguyên liệu đầu vào là tấm cuộn cán nóng nhập từ Trung Quốc, phóng viên VTV đã liên hệ với Tổng cục Hải quan và đại diện đơn vị này khẳng định chỉ có khoảng 2% tấm cuộn cán nóng để sản xuất tôn mạ và thép cuộn cán nguộn tại Việt Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc còn phần lớn nguyên liệu là được các doanh nghiệp thép nhập khẩu từ nhiều nước khác.

    Thưa ông, hiện Việt Nam đang nhập khẩu thép cuộn cán nóng để sản xuất tôn mạ và thép cuộn cán nguội từ những nước nào?

    Ông Phan Sinh: Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 5 triệu tấn thép cuộn cán nóng từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.... Mỗi một quốc gia này Việt Nam nhập khẩu với số lượng gần 1 triệu tấn/năm. Trong khi đó, số lượng nhập khẩu từ Trung Quốc rất nhỏ, chỉ xung quanh 100.000 tấn.

    Xuất khẩu tôn mạ, thép cuộn cán nguội vào Mỹ những năm qua như thế nào, thưa ông?

    Ông Phan Sinh: Ba năm gần đây, việc xuất khẩu tôn cán nguội và tôn có mạ sơn phủ đều tăng cao như năm 2015 với số lượng là 180.000 tấn, 2016 là 820.000 tấn. Tuy nhiên, tháng 11/ 2017 việc xuất khẩu lại giảm mạnh, chỉ đạt 210.000 tấn. Mặt hàng tập trung chính là tôn mạ sơn phủ và thép tấm cán nguội, không có thép cán nóng.

    Ba năm qua, Tổng cục Hải quan đã phát hiện trường hợp nào mà sản phẩm thép xuất khẩu vào Mỹ trùng với mã sản phẩm nhập từ Trung Quốc không?

    Ông Phan Sinh: Doanh nghiệp nhập khẩu thép cán nóng đều không có trong danh sách xuất khẩu vào Mỹ. Các doanh nghiệp đang xuất khẩu vào Mỹ cũng không có tên danh sách nhập khẩu từ Trung Quốc, có thể họ nhập từ các nguồn khác.
  6. SoiCaBangChu

    SoiCaBangChu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/01/2017
    Đã được thích:
    968
    Tỏi quên một điều là HSG đang là nơi tiêu thụ HRC cho các nhà máy của Trung Quốc, dễ thường các nhà máy của Trung Quốc họ sẽ ngồi yên để nhìn HPG bóp Za'i HSG mà không có chính sách gì hỗ trợ cho HSG à? Chẳng phải anh Long đã nói trong đại hội cổ đông về rủi ro Trung Quốc hỗ trợ cho xuất khẩu à? Nên nhớ, TQ đã có chính sách thu đổi ngoại tệ để trợ giá cho xuất khẩu nhé! Thời gian này TQ đang tạm thời chấm dứt chính sách hỗ trợ xuất khẩu và cắt giảm sản lượng, theo anh động thái này là để thanh lọc ra những công ty mạnh nhất và không loại trừ khả năng chính sách trợ giá xuất khẩu sẽ được mở lại trong tương lai. Mà như thế chính sách hỗ trợ xuất khẩu sẽ được tập trung cho những doanh nghiệp mạnh nhất và không bị dàn trải. Như vậy việc đầu tư DQ nghĩa là khi cung tăng thì cầu sẽ được hưởng lợi, mà cầu ở đây là trước hết các chủ đầu tư công ty xây dựng, các công ty xây dựng, sau đó có thể đến là các công ty thương mại như HSG (mua rẻ bán rẻ hơn sẽ dễ bán hơn là mua đắt bán đắt hơn), còn các công ty sản xuất thì còn chưa biết thế nào.

    Tỏi nên nhớ lợi thế thuộc về thằng bán hàng, thằng nắm được khách hàng đầu cuối, việc này thì HSG đang có, còn HPG thì không. Khi có mạng lưới khách hàng HSG không bán thép thì bán tôn, không bán tôn thì bán sắt, không bán sắt thì bán nhựa, gi gỉ gì gi cứ cái gì liên quan tới vật liệu xây dựng là bán được, còn HPG sản xuất thép ra mà không mở rộng được mạng lưới tiêu thụ thì chỉ còn cách đem về xây chuồng lợn. Để HPG xây dựng được mạng lưới tiêu thụ thì cũng vẫn còn trầy da tróc vẩy khi mà một miếng bánh đang có nhiều thằng ăn.

    Đừng thấy tỉ xuất đầu tư của HPG bằng 1/3 của Fomusa mà vội nghĩ rằng sản xuất của HPG là vô đối. Vấn đề này cũng nên đặt dấu hỏi. Tỏi thử nói anh nghe công nghệ sản xuất thép của HPG có gì nổi trội trên thế giới để mà tiết kiệm được chỉ phí sản xuất? Nếu không có gì đặc biệt thì tỉ xuất đầu tư thấp là vì sao? Phải chăng người ta đầu tư dây chuyền sản xuất chạy bằng động cơ máy, còn HPG thì thay thế bằng động cơ cơm, nên tỉ xuất đầu tư thấp? Hay người ta càng làm lại càng lỗ, mà càng lỗ thì lại càng làm như kiểu Cocacola?

    Chưa kể thằng Mỹ nó cũng đầu tư sản xuất thép, thép thằng tầu không vào được Mỹ thì nó sẽ vào thị trường Việt Nam và vào các thị trường các nước khác mà HPG cũng đang nhắm tới. Nên ảnh hưởng của việc này sẽ không nằm ở con số vài phần trăm xuất khẩu vào Mỹ của HPG. Chứ đừng có tin vào lời mấy thằng được truyền thông dựng lên với cái mác chuyên gia không có bằng cấp hay công trình nào thừa nhận, để chuyên ăn tục nói phét theo đơn đặt hàng, kiếm dăm trăm, vài triệu rằng thì là vụ này không hề hấn gì. Bọn nó cứ nói vậy thôi, chứ bảo tụi nó ngon thế thì xuống tiền all in one HPG thì chắc tụi nó cũng đ@'i ra máu.

    Chân tình mà nói, mặc dù rất nể phục anh Long, rất mong Hòa Phát phát triển, rất muốn cổ phiếu HPG tăng, đứng ở góc độ tình cảm thì là vậy. Nhưng ở góc độ đầu tư thì lại cần phải khách quan và lí trí, thì anh lại chưa cho phép mình mua cổ phiếu của HPG ở giai đoạn này được. Bởi vì ở HPG thời gian tới, anh nhìn thấy nhiều thách thức hơn là cơ hội. Cần phải xem HPG vận hành Dung Quất ra làm sao, xây dựng mạng lưới phân phối như thế nào, thà chấp nhận mua cao bán cao hơn khi câu chuyện trở nên rõ ràng hơn, chứ không thể mua bán kiểu tù mù được. Với anh, thua thắng trên thị trường chứng khoán mà không hiểu vì sao mình được, mình mất là một điều tối kị.
  7. p11960

    p11960 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2017
    Đã được thích:
    278
    Bác nhận định thế này em không hoàn toàn đồng tình, bác soi kỹ bctc HPG chưa, doanh thu thế mà bác nói ko có hệ thống phân phối a. Pác nhìn PE của thang HSG và HPG xem tất cả đã trả lời rõ ràng. Ngay cả khi dòng thép bị Mỹ áp thuế giá thép thế giới xuống thấp mà cổ phiếu HPG co không xuống thấp được thì bác có thể hiểu được HpG như thế nào rồi. Nếu mua cp thép chắc chắn e chỉ vô HpG chứ HsG thì e nói thiệt rủi ro đâm đầu vô vách đá. Dù sao cũng đồng ý với bác là nếu chưa có ngsw rõ ràng e cũng chưa muốn dồn tiền vào HPG vẫn kiên nhẫn chờ đã lúc có xu hướng rõ rồi vào cũng chả muộn như hồi đầu năm ngoái ấy.
    --- Gộp bài viết, 30/03/2018, Bài cũ: 30/03/2018 ---
    Giá thép thanh trên sàn thượng hải xuống dưới 3300 đồng tệ nữa rồi kìa. Nhưng thép cuộn tăng lên trên 3600 đồng tệ cao hơn hôm qua nữa.
    chichchoe36 thích bài này.
  8. KhongminhDN

    KhongminhDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2010
    Đã được thích:
    2.607
    Gia thep the gioi toi qua tang hon 3.3%, HPG hom nay chay hang roi...
  9. TopHieuMB

    TopHieuMB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2017
    Đã được thích:
    915
    Sáng dậy cứ thấy pic dài thêm mấy trang =))=))=)) chả mấy chốc lên 1k trang. Đúng là f319 ko có xichlo thg ko vui thật =))=))=))
  10. zodiac2004

    zodiac2004 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    1.708
    Nhà máy thép Hòa Phát đã đặt nhầm vị trí, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng?
    NHÓM PV30/03/2018 - 07:340

    Chia sẻ
    Hải Dương: Nhà máy thép Hòa Phát xả thải, người dân kêu cứu[/paste:font]
    Thông tin từ lãnh đạo huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thì nhà máy thép Hoà Phát đã bị liệt vào danh sách những cơ sở có “dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường” phải kiểm tra, xử lý gấp. Bên cạnh đó, việc nhà máy thép Hoà Phát nằm quá gần khu dân cư là hệ quả của việc quy hoạch thiếu đồng bộ khi mà tỉnh Hải Dương và huyện Kinh Môn tiến hành phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn…

    Nhà máy đặt sai vị trí?

    Trước làn sóng dư luận của cư dân vùng lân cận nhà máy thép Hoà Phát phản ánh về việc đơn vị này xả thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, lãnh đạo huyện Kinh Môn cho rằng, việc người dân khiếu kiện cũng không thể tránh được, còn việc kết luận nhà máy có gây ô nhiễm hay không thì là nhiệm vụ của cơ quan chức năng.

    Trao đổi với ông Lê Văn Bí, Phó chủ tịch huyện Kinh Môn được biết, năm 2017, trong quá trình kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, đặc biệt là các nhà máy công nghiệp nặng như thép, xi măng, chế xuất nhựa… huyện Kinh Môn đã lập được danh sách hàng loạt các cơ sở “có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường” và trong đó có nhà máy thép Hoà Phát.



    [​IMG]Ông Lê Văn Bí, Phó chủ tịch UBND huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương


    Ngay sau khi có danh sách này, huyện Kinh Môn đã đề xuất với tỉnh Hải Dương lập đoàn quan trắc để tiến hành kiểm tra. Đoàn quan trắc này hoạt động độc lập và tiến hành đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Kết quả quan trắc cho thấy, các chỉ số về môi trường tại nhà máy thép Hoà Phát đều nằm trong ngưỡng cho phép…?

    Đặt vấn đề về những phản ánh của người dân về việc nhà máy thép Hoà Phát xả thải rất nhiều, ông Lê Văn Bí cũng cho biết: Việc xả thải của nhà máy thép Hoà Phát là có, chúng tôi đã yêu cầu đơn vị này báo cáo. Theo báo cáo từ phía Hoà Phát việc xả thải này là do trong quá trình sửa chữa lò nên mới có hiện tượng khói bốc lên nhiều như vậy. Phía huyện Kinh Môn luôn xác định tinh thần nếu phát hiện việc xả thải của nhà máy thép Hoà Phát thì sẽ ngay lập tức báo cáo nghành chức năng.

    Về việc nhà máy thép Hoà phát đặt ở vị trí quá gần khu dân cư, ông Bí cho biết, trong quá trình phát triển, quy hoạch khu-cụm công nghiệp thì đã có hàng loạt các doanh nghiệp vào địa phương để đầu tư trong đó có Hoà Phát. Việc quy hoạch đúng là trước đây chưa xem xét các nguyên tắc một cách chính xác nên hiện nay nhà máy thép Hoà Phát nằm rất gần khu dân cư.

    “Do những tác động trực tiếp đến đời sống người dân nên phía Hoà Phát đã tiến hành di dời một số hộ dân trong khoảng 40 hộ nằm sát. Việc di dời này đã được thực hiện nhưng hiện nay vẫn còn một số hộ chưa di chuyển…” ông Bí cho biết.

    Theo phản ánh của người dân thì trong quá trình xây dựng nhà máy, khi mua đất của dân, đại diện phía Hoà Phát khẳng định, nhà máy thép sẽ được xây dựng tại vị trí cách khu dân cư tối thiểu 500m. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, nhà máy thép Hoà Phát dường như nằm giữa khu dân cư, rất nhiều hộ dân nằm sát ngay chân nhà máy. Bên cạnh đó, nhà máy nước sạch Kinh Môn cũng được xây dựng ngay cạnh nhà máy thép khiến cho người dân càng thêm phần lo sợ trước những tác động đến môi trường…

    Người dân chỉ còn biết kêu… trời!

    Danh sách những người bị mắc bệnh ung thư ở những khu vực lân cận nhà máy thép Hoà Phát tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ngày một dài khiên người dân vô cùng lo lắng. Không biết bao nhiêu lần khiếu nại để có những biện pháp xử lý chất thải của nhà máy này nhưng điệp khúc “các chỉ số vẫn ở ngưỡng cho phép” vẫn luôn được các nghành chức năng nói đi, nói lại.

    Ông Trương Vinh Kền (xóm 1, thôn Hiệp Thượng, xã Hiệp Sơn) phản ánh: “Nhà tôi ở đây cách chỉ 30 đến 40m là đến nhà máy Thép Hòa Phát. Cho nên, thứ nhất là tiếng ồn, thứ hai là khói bụi. Không thể chịu được. Tiếng ồn và bụi không chịu được. Thực tế xóm này hơn chục người chết vì ung thư. Năm 2007, công ty về đây mua và đến năm 2008- 2009, bắt đầu hoạt động. Từ bấy đến giờ tôi đề nghị cũng nhiều nhưng thực trạng ô nhiễm không thay đổi”.



    [​IMG]Hình ảnh xả thải tại nhà máy thép Hoà Phát


    Trước những phản ánh của người dân, quá trình tìm hiểu thông tin được biết, năm 2012, cơ quan chức năng bắt quả tang vụ đổ chất thải độc hại từ Công ty CP thép Hòa Phát ra sông. Qua quá trình điều tra, mặc dù công ty này không chịu nhận trách nhiệm (với lý do Hòa Phát đã ký hợp đồng vận chuyển với Cty CP Quang Huy) nhưng các cơ quan chức năng vẫn xác định Công ty CP Thép Hòa Phát không có biện pháp thu gom, quản lý chất thải nguy hại, không thực hiện đúng các nội dung quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường…

    Trong một báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại xã Hiệp Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiều cử tri thôn Hiệp Thượng, An Cường bày tỏ nỗi thất vọng và đề nghị UBND xã khẩn trương kiểm tra công ty CP thép Hòa Phát trong việc để tiếng ồn, khói bụi, xả thải liên tục, khiến môi trường ở đây bị ô nhiễm. Đau đớn hơn, người dân xã này cho biết đã có rất nhiều người dân Hiệp Sơn chết do ung thư, mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp.

    Mặc dù người dân thì phản ánh, kiến nghị rất nhiều nhưng cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời cụ thể về việc xả thải gây ô nhiễm tại nhà máy thép Hoà Phát. Nhà máy thép thì vẫ dền xiết tiếng động cả ngày lẫn đêm, không khí thì vẫn đặc quánh khói bụi mạt thép nên người dân ở xã Hiệp Sơn, vùng lân cận nhà máy thép Ho
    http://ngaynay.vn/moi-truong/nha-ma...ay-o-nhiem-moi-truong-nghiem-trong-74656.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này