HPG....phía trước là bầu trời...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Trangduongchi, 21/03/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2681 người đang online, trong đó có 1072 thành viên. 11:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 624657 lượt đọc và 5290 bài trả lời
  1. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    32.050
    Kế hoạch 2018

    Đại hội cổ đông đã chính thức thông qua kế hoạch doanh thu năm 2018 của HPG ở mức 55 nghìn tỷ đồng, tăng 19% YoY. Sản lượng thép xây dựng theo kế hoạch đạt 2,3 triệu tấn (+5,7% YoY), trong đó sản lượng xuất khẩu ước tính đạt 0,25 triệu tấn (+ 50% YoY). Kế hoạch lợi nhuận ròng gần như không đổi, ở mức 8,05 nghìn tỷ đồng (+0,4% YoY).

    Đại hội cổ đông cũng đã thông qua việc trả 40% cổ tức bằng cổ phiếu cho năm 2017 và dự kiến trả 30% cổ tức cho năm 2018.

    Kế hoạch kinh doanh về doanh thu và lợi nhuận ròng trong năm 2018 thể hiện sự tự tin cao hơn của Ban lãnh đạo so với 2 năm trước khi kế hoạch kinh doanh thường thấp hơn 9% so với kết quả thực tế trong những năm trước và thực tế lò thổi thứ hai có công suất 0,5 triệu tấn/năm tại Hải Dương cũng sẽ có đợt bảo dưỡng lớn trong năm nay.

    Tổng quan kết quả kinh doanh quý 1/2018

    Ban lãnh đạo cho biết doanh thu trong quý 1 năm 2018 ước tính đạt 12 nghìn tỷ đồng (tăng 15% YoY).

    Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của HPG trong 2 tháng đầu năm 2018 đạt 361.410 tấn và 95.700 tấn, duy trì mức tăng trưởng đáng khích lệ 12% YoY và 26% YoY. Thị phần của HPG tiếp tục tăng lên mức 25,1% đối với thép xây dựng và 28% đối với thép ống trong 2 tháng đầu năm 2018 so với mức 24% và 26% vào năm 2017.

    Lợi nhuận ròng trong quý 1/2018 ước đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng (tăng 3,4% YoY), tương ứng tỷ suất lợi nhuận ròng đạt 17% trong quý 1/2018 so với 18,8% trong quý 1/2017. Tỷ suất lợi nhuận ròng giảm nhẹ có thể do thực tế là HPG đã ghinhận khoảng 700 tỷ đồng lợi nhuận từ việc mua hợp đồng tương lai cho quặng sắt, chúng tôi cho rằng điều này phần lớn ảnh hưởng đến lợi nhuận quý 1/2008 của HPG khi giá quặng sắt tăng 20% lên mức cao nhất trong 4 năm qua ở mức 94 USD / tấn. Mặt khác, tỷ suất lợi nhuận quý 1/2018 khá ổn định so với 17,3% vào năm 2017.

    Việc Mỹ áp dụng thuế đối với thép nhập khẩu chỉ tác động nhẹ đến HPG

    Mỹ vừa quyết định áp thuế 25% đối với thép sản xuất tại nước ngoài và 10% đối với nhôm. Chúng tôi tin rằng chính sách này chỉ tác động nhỏ đối với HPG, vì HPG chỉ xuất khẩu khoảng 1% sản lượng tiêu thụ sang Mỹ. Về tác động gián tiếp từ cạnh tranh với các nước khác và giá thép, ngành thép Việt Nam hiện đang chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi cung cầucủa Trung Quốc. Trên thực tế, sản lượng xuất khẩu thép của Trung Quốc sang Mỹ chỉ ở mức 0,8 triệu tấn vào năm 2017, chiếm 1,1% sản lượng xuất khẩu thép của Trung Quốc vào năm ngoái, do trước đây Mỹ đã áp thuế nhập khẩu rất cao để ngăn chặn thép Trung Quốc tham gia vào thị trường.

    Dự án Khu Liên hợp Thép Dung Quất đang đi đúng tiến độ với khả năng mở rộng trong dài hạn

    Trong những năm tới, HPG sẽ tập trung đầu tư vào Khu liên hợp Thép Dung Quất tại tỉnh Quảng Ngãi. Giai đoạn 1 của nhà máy cán thép đầu tiên có công suất 0,6 triệu tấn, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 8/2018 và sản xuất khoảng 150.000 tấn trong năm nay. Năm 2019, toàn bộ Giai đoạn 1 dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trong quý I, ước tínhsản xuất 1 triệu tấn thép xây dựng và 1 triệu tấn thép dài chất lượng cao, trong đó 20-30% sản lượng tiêu thụ dành cho xuất khẩu. Mặt khác, toàn bộ giai đoạn 2 để sản xuất thép cán nóng sẽ bắt đầu hoạt động vào quý 3 năm sau.

    Ban lãnh đạo tin tưởng rằng sản phẩm thép của Dung Quất sẽ có sức cạnh tranh nhờ vị trí thuận lợi của cảng nước sâu có thể giúp giảm giá quặng sắt nhập khẩu. Sản phẩm mới của Dung Quất sẽ được bán chủ yếu ở miền Trung và miền Nam.

    Với kỳ vọng nhu cầu bình quân đầu người trong nước sẽ tăng gấp đôi từ mức 210 kg hiện nay lên trên 400 kg trong 10-15 năm tới, công ty cũng tiết lộ khả năng nhân đôi công suất của Khu Liên hợp Thép Dung Quất trong dài hạn. So vớiKhu Liên hợp Thép ******* ở Hà Tĩnh, mặc dù quy mô Dung Quất ban đầu thấp hơn so với Khu liên hợp ThépFormosa ở Hà Tĩnh, với tổng công suất là 7 triệu tấn / năm (trong đó gần 6 triệu tấn là thép cán nóng và 1,2 triệu tấn là thép dài), chúng tôi tin rằng HPG có thể cạnh tranh tốt với ******* vì kinh nghiệm lâu năm trong ngành thép, mạng lưới phân phối rộng khắp và vốn đầu tư thấp hơn ở mức khoảng 500 USD/tấn ở Dung Quất so với 1.700 USD / tấn tại *******.

    Ước tính lợi nhuận

    Năm 2018, Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) ước tính nhu cầu thép thành phẩm của Việt Nam sẽ duy trì mức tăng trưởngtích cực ở mức 10-15%. Chúng tôi kỳ vọng HPG sẽ đạt doanh thu và lợi nhuận ròng tương ứng là 66,687 tỷ đồng (tăng 31% YoY) và 9,204 tỷ đồng (tăng 15% YoY). Sản lượng thép xây dựng năm 2018 ước tính tăng 14% YoY lên 2,47 triệu tấn, nhờ nhà máy cán thép tại Khu Liên hợp Thép Dung Quất bắt đầu hoạt động vào quý 3 năm 2018.

    Ngoài ra, dự án thép mạ kẽm với công suất 0,4 triệu tấn / năm sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 5 năm 2018. Chúng tôi giả định rằng nhà máy sẽ đạt công suất 85% vào năm đầu tiên hoạt động, tương đương 0,23 triệu tấn trong năm 2018,nhờ mạng lưới phân phối rộng khắp và thương hiệu mạnh của công ty trong ngành thép. Chúng tôi cũng giả định rằng công ty sẽ ghi nhận 70% tổng doanh thu liên quan đến dự án Mandarin Garden 2, tương đương với 1,75 nghìn tỷ đồng cho năm 2018.

    (Tỷ đồng)

    2016

    2017

    2018F

    2019F

    Doanh thu thuần

    33.283

    46.162

    60.687

    76.511

    Tăng trưởng doanh thu thuần (YoY)

    26,29%

    23,12%

    20,59%

    20,28%

    Lợi nhuận gộp

    8.751

    10.674

    12.494

    15.513

    Tỷ suất lợi nhuận gộp

    26,29%

    23,12%

    20,59%

    20,28%

    Thu nhập tài chính

    197

    186

    222

    79

    Chi phí tài chính

    -368

    -556

    -669

    -891

    Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp

    -895

    -1.052

    -1.323

    -1.683

    Lợi nhuận trước thuế

    7.702

    9.288

    10.724

    13.018

    Lợi nhuận ròng

    6.602

    8.007

    9.210

    11.956

    Tăng trưởng lợi nhuận ròng (YoY)

    88,5%

    21,3%

    15,1%

    29,9%

    EPS (VND)

    4.352

    4.961

    5.707

    7.408

    Sản lượng tiêu thụ (tấn)

    Thép xây dựng

    1.803.718

    2.175.000

    2.472.696

    3.356.891

    Thép ống

    480.000

    600.000

    720.000

    828.000

    Giá bán trung bình thép xây dựng (triệu đồng/tấn)

    9,8

    11,6

    13,0

    12,9


    Kể từ năm 2019, chúng tôi kỳ vọng HPG có thể hồi phục trở lại mức tăng trưởng mạnh mẽ với tỷ lệ CARG lợi nhuận đạt 23% trong 3 năm tới nhờ Khu liên hợp Thép Dung Quất, đưa HPG nằm trong số 50 công ty thép lớn nhất thế giới.
  2. trunghm1987

    trunghm1987 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2017
    Đã được thích:
    719
    2 ông này mặc mie cái váy vào rồi ngồi im đê !
  3. daututrondoi

    daututrondoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    09/02/2017
    Đã được thích:
    8.238
    3h sáng 2 ổng còn bóc tỏi trao nhau nữa, khoẻ thật, kk
    SoiCaBangChu thích bài này.
  4. TopHieuMB

    TopHieuMB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2017
    Đã được thích:
    915
    Éo hiểu ngày thức canh bảng, tối lại canh f319 chửi nhau b-(
  5. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    2.291
    @xiclocholon mà vào hàng nào thì đi ngang lình xình 9 tháng 10 ngày roài mới cắm đầu xuống cống.
    peace84vn thích bài này.
  6. SilentDream

    SilentDream Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2017
    Đã được thích:
    5.132
    Cái thằng này đếm cua trong lỗ
  7. trandangtu_hd

    trandangtu_hd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Đã được thích:
    2.341
    NÊN NHỚ RẰNG HPG ĐIỀU CHỈNH TRONG VÒNG 1 THÁNG NAY QUANH VÙNG 60. PHIÊN HÔM QUA ĐÃ MẤT MỐC 60. TRONG KHI ĐÓ CÁC MÃ KHÁC THÌ CỨ BĂNG BĂNG THÔI... VẬY VÌ THÌ SAO.. VÌ THỜI ĐIỂM NÀY RẤT NHẠY CẢM VỚI HPG CHỈ CẦN 1 TIN XẤU RA LÀ TA BỊ MR LÁI UP BÔ. HAY TÂY UPBO TA.. NDT LÂU DÀI KHÔNG NÊN QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ ĐÓ. MÀ QUAN TÂM ĐẾN PHIÊN HÔM NAY LÀ NẾU TÂY XẢ THÌ NỘI CÓ ĐỠ DƯỢC KHÔNG CỘNG VỚI VIỆC CÁC CTY CK OR CÒN GỌI LÀ LÁI ĐÃ GOM HÀNG ĐỦ CHƯA.. ĐỦ RỒI THÌ XÁC ĐỊNH BỐC ĐẦU CHẠY MẶC NHỮNG TIN XẤU..
    P.S. HNAY CHẠM NGƯỠNG KHÁNG CỰ KHÔNG CHẠY THÌ XÁC ĐỊNH..
  8. peace84vn

    peace84vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2016
    Đã được thích:
    123
    Chính xác.. hôm nay 1 chạy 2 là giữ làm mắm th8nhs
  9. NhinXaTren1Nam

    NhinXaTren1Nam Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/10/2017
    Đã được thích:
    789
    HAG, HNG ngày xưa
  10. Mr-Le

    Mr-Le Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Đã được thích:
    2.244
    Tin này đã xấu chưa cụ ^^

    Hải Dương: Thép Hòa Phát xả thải, người dân kêu cứu
    26/03/2018 14:54

    • HPG) xả thải không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của người dân xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn (Hải Dương).

      Thời gian qua, toà soạn liên tục nhận được phản ánh của người dân tại xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn (Hải Dương) về hoạt động xả thải của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát đóng trên địa bàn xã, khiến môi trường bị ô nhiễm, cuộc sống và sức khoẻ hàng trăm hộ dân nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

      Một người dân xã Hiệp Sơn cho biết: “Đêm xả ra, dân phải đóng chặt cửa vì không ngủ nổi, hôm nào gió đông còn đỡ chứ gió bắc thì bụi bay thẳng vào trong khu dân cư, không chịu nổi. Hôm nào mà có sự cố thì cả khu này cứ như là nổ “bom”, khói đen kín lên trời luôn”.

      Nhiều người dân còn cho biết, cứ sáng dậy là họ phải quyét dọn rất nhiều bụi bẩn, mạt sắt bám đầy sân, hiên nhà, thậm chí đọng lại trong cả cơm, canh, quần áo, ngói nhà cũng bị dính.

      Không chỉ có bụi, khu vực này còn bị khói đen của nhà máy thép Hoà Phát bao vây khiến hoa màu gần đó cũng bị “bức tử”.

      https://image.*********.vn/2018/03/26/thep-hoa-phat-1.jpg
      Khói đen nghi ngút xả ra từ nhà máy của Công ty Hoà Phát.
      Ghi nhận thực tế tại những thời điểm khác nhau trong ngày, phóng viên đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng nhiều ống khói từ nhà máy gang thép Hòa Phát xả ra nghi ngút từ sáng sớm tới lúc chiều đêm, tiếng ồn không ngớt.

      Anh N.T.Đ, sống tại thôn An Cường cho biết: "Nhiều gia đình ở đây không dám dùng cả nước máy lẫn nước mưa, bởi từ mấy năm về trước chúng tôi đã phát hiện nước thải đen ngòm từ Công ty thép Hòa Phát đổ ra sông Kinh Thầy."

      Theo người dân, do tình trạng của công ty Hòa Phát như vậy nên họ chỉ sử dụng nước giếng khoan, không dám dùng nước mưa, bể nước đều được thiết kế lắp đậy.

      Ông V – người dân xã Hiệp Sơn, cho biết: “Kể từ khi Hòa Phát xây dựng ống xả thải thứ 3 thì mức độ ô nhiễm tăng lên, ồn hơn, bụi hơn. Trong đó, tiếng ồn và bụi là hai vấn đề chính khiến cho xóm 1 và xóm 4 bị ảnh hưởng nặng nề nhất, kể cả về không khí, chất độc, nguồn nước… hay con người, mọi mặt. Hành của bà con mỗi vụ trung bình cũng được tầm 10 – 12 triệu VNĐ nhưng cháy hết lá bán được bao nhiêu nữa?”.

      https://image.*********.vn/2018/03/26/thep-hoa-phat-2.jpg
      Hoa màu của người dân xã Hiệp Sơn cũng bị "bức tử".
      Trong khi đó, trả lời báo chí về vấn đề này, ông Trần Văn Chương – Chủ tịch UBND xã Hiệp Sơn, cho biết: “Các cột khói từ tháp dập coke bay lên mình gọi là hơi nước chứ không thể là bụi được, còn bụi thì phải cơ quan có thẩm quyền đánh giá”.

      Cũng theo ông Chương, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Hải Dương cho biết tất cả các thông số liên quan tới vấn đề môi trường của công ty Hòa Phát đều đạt ngưỡng cho phép.

      Tuy nhiên, khi được hỏi sâu về các chỉ số để thấy được vấn đề môi trường của Hòa Phát đạt ngưỡng cho phép thì ông Chương đã không trả lời.

      Với những gì đang diễn ra tại xã Hiệp Sơn, dư luận không khỏi băn khoăn và đặt ra câu hỏi: Khói bụi từ nhà máy gang thép Hoà Phát thải ra có thật sự là “hơi nước”? Liệu chính quyền nơi đây có đang “bao che” cho việc Công ty Hoà Phát xả thải ra môi trường? Phải chăng Hoà Phát đang “đánh đổi môi trường để lấy kinh tế”?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này