HPG - “Quan trọng là bền vững”

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi haisactigon, 17/11/2022.

868 người đang online, trong đó có 347 thành viên. 14:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1310988 lượt đọc và 6697 bài trả lời
  1. LuyenTrym

    LuyenTrym Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2021
    Đã được thích:
    19.742
    trinhdinhdong thích bài này.
  2. newbie3

    newbie3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2022
    Đã được thích:
    1.565
    nhưng bù lại thải carbon thấp thép xanh sạch =))
    Tnab19998 thích bài này.
  3. Tnn0312

    Tnn0312 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    9.251
    Tranh thủ múc đê
    Tnab19998haisactigon thích bài này.
  4. LuyenTrym

    LuyenTrym Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2021
    Đã được thích:
    19.742
    Thép xanh sạch nó có công nghệ dùng H2 rồi ông nỡm ạ. Làm lò hồ quang công suất lại sao được với lò cao. Ngó sang Posco mà xem chúng nó đang nghiên cứu công nghệ sx thép xanh từ lò cao nhiều lắm.
    Tnab19998, Ube989A_Tun thích bài này.
  5. newbie3

    newbie3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2022
    Đã được thích:
    1.565
    Chứ HPG ko nghiên cứu được á. Chán nhỉ :v
  6. LuyenTrym

    LuyenTrym Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2021
    Đã được thích:
    19.742
    Kế thừa là đủ rồi. Chừng nào anh Long và anh Dương thành lập trung tâm R&D thì mới nghiên cứu nhé!
    Tnab19998, Ube989newbie3 thích bài này.
  7. haisactigon

    haisactigon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    20.923
    Tin vui đầu năm của Hoà Phát: “Đột nhập” chuỗi siêu thị WinMart bán nửa triệu quả trứng gà/tháng, nâng giá bán thép HRC và thép xây dựng
    [​IMG]

    Hoà Phát đang tích cực đẩy mạnh hoạt động không chỉ ở mảng kinh doanh chủ lực là thép mà ở lĩnh vực nông nghiệp, Hoà Phát tiếp tục bắt tay với chuỗi siêu thị WinMart, cung cấp khoảng 500.000 – 550.000 quả trứng gà sạch đã được gia công thông qua các đại lý phân phối.
    Tập đoàn Hoà Phát vừa công bố, Hòa Phát đã ký hợp đồng gia công sản phẩm trứng gà sạch vào chuỗi các siêu thị WinMart.

    Theo hợp đồng hợp tác, Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ phối hợp cùng đại lý của công ty phân phối đến hệ thống siêu thị WinMart. Khi lên kệ siêu thị Winmart, bao bì sản phẩm có nhãn hiệu O’lala, ghi rõ nguồn gốc được sản xuất bởi Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ.

    Trung bình mỗi tháng, Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ sẽ cung cấp khoảng 500.000 – 550.000 quả trứng gà sạch đã được gia công vào chuỗi siêu thị WinMart thông qua các đại lý phân phối.

    Nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe khi vào chuỗi siêu thị WinMart, Công ty đã kiểm tra chất lượng trứng đã gia công tại kho lọc một cách kỹ lưỡng để đảm bảo trứng gà tươi 100%, an toàn với nguồn dinh dưỡng đạt chuẩn. Trứng được xử lý theo công nghệ diệt khuẩn UV. Trọng lượng mỗi quả trứng đạt từ 55 đến 57g.

    [​IMG]

    Gà đẻ trứng của Hòa Phát có nguồn gốc giống từ Hyline International, nhập khẩu trực tiếp từ các trang trại tại Australia, Anh, Mỹ và được nuôi theo mô hình công nghệ cao tại trại giống, tập trung theo chuẩn VietGAP.

    Ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Công ty TNHH Gia cầm Hòa Phát cho biết: “ Winmart là một trong những hệ thống siêu thị lớn nhất tại Việt Nam, có nhiều tiêu chuẩn khắt khe về sản phẩm đầu vào. Vì vậy, khi ký thành công hợp đồng hợp tác gia công trứng sạch để cung cấp vào hệ thống siêu thị này, tôi thấy đây là một sự ghi nhận cho chất lượng sản phẩm trứng cũng như chất lượng dịch vụ của Công ty Gia cầm Hòa Phát ”.

    Tại Hà Nội, Hòa Phát đang cung cấp trứng gà sạch vào hơn 100 siêu thị, cửa hàng. Cụ thể, hàng ngày có khoảng 50.000 - 60.000 quả trứng gà vào toàn bộ hệ thống siêu thị WinMart, Coop Mart, BRGMart và minimart Haprofood/BRGMart, BRGIntershop. Ngoài ra, trứng gà Hòa Phát còn được cấp vào hệ thống siêu thị của K.Mart/T.Mart.

    Còn trong mảng thép, mới đây, việc thị trường thép Trung Quốc diễn biến tích cực trước Tết Nguyên đán trở thành cơ sở để nhiều thành phần tham gia thị trường dự đoán Hòa Phát sẽ nâng giá HRC lên 650 USD/tấn (giá CFR). Tuần trước, các thương nhân dự báo các đơn bán HRC từ Trung Quốc sẽ tăng lên 650 USD/tấn (CFR) trong tuần này.

    Giá bán này được nhận định là không cao nếu chào bán ở thị trường quốc tế. Tuy vậy, hiện lượng hàng xuất khẩu của Hoà Phát không có nhiều do sau khi đóng cửa một số lò cao, tập đoàn hiện có 2/4 lò cao ở Dung Quất đang hoạt động.

    Giá mới của Hòa Phát cũng được cho là tính tới việc giá của thị trường Trung Quốc đang giảm. Tại thị trường Trung Quốc, một nhà máy đang chào bán HRC ở mức 637 USD/tấn (giá CFR) vào sáng ngày 31/01/2023. Giá thép ở Trung Quốc điều chỉnh khiến nhà máy này sẵn lòng chấp nhận mức giá 628-630 USD/tấn.

    Trong lịch sử, đây không phải lần đầu tiên Hoà Phát nâng giá bán thép xây dựng. Trong lần gần nhất, Hòa Phát điều chỉnh tăng 210,000 đồng/tấn đối với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá hai loại thép này lần lượt là 15.15 triệu đồng/tấn và 15.23 triệu đồng/tấn.

    Không riêng Hoà Phát, từ cuối tháng 1, loạt công ty thép thông báo điều chỉnh tăng giá bán mặt hàng thép lần thứ 2 liên tiếp. Thép Việt Đức, Hòa Phát, Việt Ý, Pomina... đồng loạt tăng giá trên toàn quốc đối với sản phẩm thép cuộn xây dựng và thép cây ở mức trung bình 200,000-400,000 đồng/tấn (chưa bao gồm VAT).

    Dù KQKD của các DN thép vẫn chưa khả quan, từ cuối năm 2022, thị trường thép lại ghi nhận nhiều diễn biến tích cực. Đơn cử có Hoà Phát thông báo khởi động lại lò cao ở Hải Dương và nâng công suất thép thanh thêm 700.000 tấn/năm.

    Năm 2022, Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường 7,2 triệu tấn thép, giảm 7% so với năm 2021, bao gồm phôi thép, thép xây dựng, HRC.

    [​IMG]

    Các chuỗi siêu thị vẫn gặp cản ở "ngưỡng kháng cự" 30.000 tỷ: Doanh thu WinCommerce, Bách Hóa Xanh đi lùi, Saigon Co.op tăng chưa đến 1%

    Giờ phải ủng hộ MSN nhớ :)):)):))
    Tnn0312, Paladin1987, thien_y4 người khác thích bài này.
  8. duongmanhhung

    duongmanhhung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2015
    Đã được thích:
    2.516
    HPG đắt hay rẻ, vì sao Tây mua liên tục hiện tại và bán liên tục từ lúc đỉnh lợi nhuận đến giờ?

    Tôi kể bạn nghe câu chuyện vườn cam nhé

    Năm 2017, có 1 vườn cam HPG, công suất 2 triệu tấn quả 1 năm, doanh thu tạo ra 46-50k tỷ , lợi nhuận 8k tỷ, Vốn hoá năm đó 100k tỷ, Nước ngoài sở hữu 40%

    Vào năm 2021, HPG mở rộng vườn cam lên 8,5 triệu tấn quả /năm , lúc đó doanh thu lên được 150k tỷ, lợi nhuận sau thuế 34 ngàn tỷ, vốn hoá cao nhất lên đến 240k tỷ… và tại mức vốn hoá này Tây bán ròng đến 11/2022

    Vào năm 2022, do nhu cầu Cam của dân suy yếu do kinh tế suy giảm.. một số chủ Mua Buôn cam gặp khó khăn do chính sách tín dụng thật chặt, chi phí thuốc sâu, phân bón tăng lên làm Doanh thu giảm và giá vốn vườn cam tăng lên…. Lợi nhuận suy giảm mạnh năm 2022.

    Nhưng người Tây họ lại nhận thấy rằng: 2017 tao sở hữu HPg 40% mà công suất lúc đó có 2 triệu tấn cam, làm tối đa cũng chỉ dc có 8k tỷ / năm mà lúc đó vốn hoá 100k tỷ

    Giờ đây, vườn cam lên 8,5 triệu tấn gần gấp 4 lần , lợi nhuận tối đa có thể tạo ra 40k tỷ / năm. Mà thị phần mới có 35% , chưa kể trong vườn cam lại có cả Nhiều trang trại Gà , Lợn , …, chưa kể nhà máy Gia Dụng, chưa kể công ty Bất động sản, Cty sản xuất contaner, Chưa kể mỏ Quặng ở Úc… đội Tầu , …. Mà vốn hoá chỉ hơn thời điểm 2017 lúc cao có 20%( 120k tỷ)

    Mà Vườn cam đang tiếp tục mở rộng công suất lên 14 triệu tấn( thêm 6 triệu tấn Cam loại cao cấp ) do nhu cầu thị trường còn rất lớn, chẳng qua chỉ là khó khăn tạm thời

    Mà Tây tính rằng, chẳng cần mở rộng chỉ cần thị trường phục hồi ăn mỗi cái vườn cam 8,5 triệu tấn( thị phần 35%) còn để lại 65% cho người khác thì cũng giàu to rồi,40 k tỷ / năm Pe có 3 lần

    Thằng Tây tính thế này: Lúc khó khăn tạm thời tao mua ủ đấy, vì giá trị này quá rẻ… so với tiềm năng lúc bình thường chưa kể tương lai tăng trưởng…. Tây sở hữu mới có 23%, Tây sẽ mua đủ 40% như năm 2017. Chắc mất 1-2 năm. Khi đó khó khăn qua đi, nhu cầu ăn Cam, , , như bình thường… Vườn Cam lại cho lợi nhuận 40k tỷ, cái này trong tầm tay chứ không phải Cua , Ghẹ vì năng lực sản xuất đã đủ, chưa kể ôm bây h, Mở rộng xong lên 14 triệu tấn thì lợi nhuận lên đến 60-70k tỷ

    Lúc đó, người việt sẽ định giá PE nào là 8-10 vốn hoá khi đó 300-400k tỷ , thế là Tây nó bán dần thu lãi 300% sau 2-3 năm

    Bạn Thấy Tây mua đắt hay rẻ, Tây luôn luôn thắng trên TTCK VN trong dài hạn , còn 95% các NDT chúng ta cứ nay được mai mất, 3 năm 2020-2021 kiếm được tý tưởng giỏi lắm,,năm 2022 Ngài thị trường lại lấy lại toàn bộ

    Một câu chuyện vui chia sẻ cùng quý độc giả:
    phanquan68, Trungcfo, gcal19784 người khác thích bài này.
    Paladin1987 đã loan bài này
  9. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.639
    Tnn0312newbie3 thích bài này.
  10. Khoanh2408

    Khoanh2408 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2017
    Đã được thích:
    820
    Lại nhặt dần :x
    Tnn0312 thích bài này.

Chia sẻ trang này