HPG: Siêu Blue tỉnh giấc!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi fatman123, 02/07/2016.

1146 người đang online, trong đó có 458 thành viên. 20:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3740 lượt đọc và 36 bài trả lời
  1. fatman123

    fatman123 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/05/2015
    Đã được thích:
    1.946
    Sắp có quyết định chính thức áp thuế tự vệ đối với thép dài và phôi thép

    Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Cục này sẽ gửi dự thảo bản báo cáo cuối cùng đến tất cả các bên liên quan đóng góp ý kiến trước khi ban hành Quyết định chính thức của vụ việc.

    Cụ thể diễn biến vụ việc như sau:

    Ngày 25/12/ 2015, Bộ Công Thương ban hành đã ban hành Quyết định số 14296/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài có các mã HS như sau: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41;7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

    Ngày 7/3/2016, trên cơ sở Báo cáo điều tra sơ bộ của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 862/QLCT-P2 về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời, với mức thuế lần lượt là 23,3% và 14,2% cho phôi thép và thép dài.

    Biện pháp này được áp dụng tối đa là 200 ngày kể từ ngày có hiệu lực.

    Căn cứ Điều 18 Pháp lệnh về Tự vệ, Cơ quan điều tra kết thúc điều tra trong vòng 6 tháng kể từ ngày khởi xướng điều tra.

    Ngày 24 tháng 6 năm 2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét Báo cáo cuối cùng.

    Sau khi có ý kiến chỉ đạo từ Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cục QLCT sẽ gửi dự thảo Báo cáo cuối cùng cho các bên liên quan trước khi ra Quyết định áp thuế chính thức đối với hai sản phẩm phôi thép và thép dài.

    Đây là quyết định được doanh nghiệp sản xuất thép mong chờ từ lâu để tăng tính cạnh tranh với sản phẩm thép nhập khẩu, đặc biệt là thép nhập khẩu chính thức.
    xanhbatngat39 thích bài này.
  2. fatman123

    fatman123 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/05/2015
    Đã được thích:
    1.946
    Hoàn tất báo cáo cuối cùng điều tra thuế tự vệ Thép nhập khẩu
    30.6.2016

    Báo cáo đã được trình lên Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét trước khi ban hành quyết định chính thức của vụ việc.


    Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết đã hoàn tất báo cáo cuối cùng để trình lên Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét vụ việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.
    xanhbatngat39 thích bài này.
  3. fatman123

    fatman123 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/05/2015
    Đã được thích:
    1.946
    Bồi thường vụ cá chết: Không thể dừng lại ở con số 500 triệu USD!
    "Trong thời gian gấp gáp để xử lý, con số 500 triệu USD chỉ nên coi là tạm thời. Còn sau đó, khi có thể thống kê cụ thể về thiệt hại thì sẽ tiếp tục yêu cầu ******* bồi thường”.
    [​IMG]Ảnh minh họa.
    MẠNH NGUYỄN18:59 01/07/2016

    Vì sao là con số 500 triệu USD?
    Tại buổi họp báo của Chính phủ ngày 30/6, nói về cơ sở nào để đưa ra con số bồi thường 500 triệu USD, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên vàmôi trường Trần Hồng Hà cho biết dựa trên các yếu tố như thiệt hại trực tiếp của người dân, môi trường…
    Theo ông Hà, phải nói số đền bù chúng tôi đặt ra 500 triệu USD là nhỏ. Vì ở đây mới tính thiệt hại kinh tế trực tiếp của người dân, thông qua sơ bộ. Còn thiệt hại lớn hơn nhiều như tổn tương tâm lý, các hệ lụy khác.
    Ông Hà cũng khẳng định “không cần thiết ở chỗ bao nhiêu” mà quan trọng, đó là yêu cầu******* và cổ đông thay đổi công nghệ, không để xảy ra tình trạng như vậy, xử lý ô nhiễm môi trường, hỗ trợ người dân xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường.
    Bình luận về số tiền bồi thường trên, ông Nguyễn Minh Anh, Giám đốc Công ty Luật Trí Minh cho rằng: Ngoài việc bồi thường, ******* cần phải chịu hình thức nộp phạt vì vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong vụ việc này, con số nộp phạt này không nhiều, quan trọng vẫn là khoản tiền bồi thường.
    Luật sư Nguyễn Minh Anh cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình về con số bồi thường thiệt hại 500 triệu USD được ra. Ông Nguyễn Minh Anh cho rằng: “Số tiền đền bù phải được thống kê tính toán trên những thiệt hại cụ thể, không thể đưa ra một con số chung chung được.
    Chắc chắn việc thống kê thiệt hại do hậu quả của sự cố rất lớn, cần rất nhiều thời gian. Do vậy, trong thời gian gấp gáp để xử lý, con số 500 triệu USD chỉ được coi như là tạm thời. Còn sau đó, khi có thể thống kê cụ thể về thiệt hại thì sẽ tiếp tục yêu cầu ******* bồi thường”.
    Luật sư Nguyễn Minh Anh chia sẻ thêm: “Theo tôi được biết, chất độc mà ******* thải ra rất độc và xử lý khó khăn, dai dẳng. Do vậy, chi phí để khôi phục môi trường sẽ lớn hơn nhiều so với số tiền này. Chưa kể, số dân bị thiệt hại bởi sự cố này ở 4 tỉnh miền Trung là rất lớn. Số tiền này sẽ bù đắp như thế nào đối thiệt hại này của họ?”.
    500 triệu USD - nhiều hay ít?
    Khi nói về con số 500 triệu USD trên trang cá nhân, TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) bày tỏ băn khoăn về “công thức” tính ra những con số này.

    “Lấy dân số cả nước nhân với 5 USD/người? Lấy số dân trực tiếp bị ảnh hưởng trong 4 tỉnh là khoảng 1 triệu dân nhân với 500 USD/người? Hay lấy 5% tổng vốn đầu tư theo thông lệ trích lập dự phòng rủi ro hay dự trù chi phí phát sinh? Lấy km bờ biển cócá chết nhân với 1 triệu USD một cây số (1000 USD một mét) mặt tiền?”…
    TS. Nguyễn Đức Thành cho biết ông vẫn cảm thấy chưa liên quan đến giá trị quy đổi tổn hại về kinh tế - xã hội - môi trường - sinh kế - chỉ dẫn địa lý của miền Trung và cả nước.
    Theo đại biểu Quốc hội Bùi Thị An - Chủ tịch Hội hóa học Hà Nội, Viện trưởng viện Tài nguyên, môi trường thì bên cạnh việc bồi thường thiệt hại về kinh tế cho người dân, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, ******* còn phải nghiêm túc cam kết thực hiện bồi thường xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung.
    Bà An cho rằng, việc phục hồi môi trường biển không đơn giản, phải tốn rất nhiều tiền và số tiền 500 triệu USD mới chỉ là đền bù thiệt hại kinh tế cho người dân.
    “Không có gì có thể bù đắp đối với sự cố này. Những hậu họa để lại khi sinh thái biển bị tác động, thậm chí bị hủy diệt sẽ rất khó khôi phục được. Kéo theo đó là cuộc sống bao nhiều người dân bị đảo lộn, bị điêu đứng.
    Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra rồi, cần phải bình tĩnh để xem xét vụ việc. Bởi bên cạnh việc quy trách nhiệm đối với ******* cũng như các bên có liên quan, cần phải tìm ra những giải pháp thích hợp vừa khắc phục môi trường, vừa giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.
    Nhân dân phải sát cánh cùng Chính phủ để xử lý các vấn đề. Nhưng muốn người dân tin tưởng, Chính phủ, địa phương phải công khai minh bạch tất cả để người dân có thể giám sát.
    Bởi việc công bố nguyên nhân, và thủ phạm cũng mới chỉ là bước đầu, và nhân dân còn phải theo dõi kiểm tra những cam kết của ******* trong việc giải quyết hậu họa. Rồi sau đó là những hướng khắc phục như thế nào”, bà An nêu quan điểm.
    xanhbatngat39 thích bài này.
  4. fatman123

    fatman123 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/05/2015
    Đã được thích:
    1.946
    Forbes: Chứng khoán Việt Nam vững vàng trước bão Brexit
    01/07/2016

    Dù lĩnh vực kinh doanh và tài chính Việt Nam đón nhiều gợn sóng từ kết quả cuộc bỏ phiếu Brexit, hay Anh rời Liên minh châu Âu (EU), bức tranh tổng thể vẫn cho thấy thị trường đã lấy lại tâm lý ở thời điểm này.

    Theo cây bút Brett Davis của tạp chí Forbes, thị trường chứng khoán Việt Nam sáng 24.6 cũng giảm vài điểm phần trăm theo đà lao dốc của nhiều sàn giao dịch chứng khoán khác trên thế giới. Dù vậy sau đó vài ngày, phản ứng của hầu hết các khu vực khá cân bằng.

    Lãnh đạo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia kêu gọi giới đầu tư giữ bình tĩnh, trong khi Hiệp hội Da giày Việt Nam thể hiện sự lạc quan trước quyết định Brexit. Lý do là vì yếu tố này có thể là động lực thúc đẩy thỏa thuận thương mại Việt Nam – EU sắp tới, vốn sẽ cải thiện đáng kể hai ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

    Việt Nam chiếm khoảng 19% tổng kim ngạch thương mại giữa EU và các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Chuyện Brexit có ý nghĩa thế nào với các doanh nghiệp Anh đang làm ăn tại Việt Nam, hoặc với Việt Nam cũng là một vấn đề. Nếu Anh thật sự rời EU thì rất có thể, Việt Nam sẽ là một trong những điểm đến mà nước này nhắm tới trong việc tìm kiếm đối tác thương mại song phương.

    Một số người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam cho hay sự kiện Brexit có ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của họ. Paul McLardie, cố vấn tài sản thuộc hãng Total Wealth Management, khuyên các khách hàng của mình nhìn về tương lai dài hạn hơn là những biến động ngắn hạn: “Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua thời kỳ tồi tệ năm 2008, họ biết rằng không cần phải hoảng loạn và cứ tiếp tục, mọi chuyện sẽ ổn”.

    Theo ông McLardie, sự không chắc chắn của Brexit đi cùng một số cơ hội, một số cổ phiếu ngân hàng đặc biệt hấp dẫn. Ông cho hay mình vẫn tự tin vào các ngân hàng Anh vì những căng thẳng mà họ từng trải qua. Tuy nhiên, chuyên gia vẫn lưu ý nhà đầu tư phải chấp nhận rủi ro chiến lược và có khả năng để đi lâu dài nếu muốn thực hiện một số khoản đầu tư đặc biệt hiện nay.

    McLardie kết luận: có lẽ câu khẩu hiệu “keep calm and carry on” (bình tĩnh và tiếp tục sống) không chỉ dành cho người dân Anh ở Thế chiến thứ hai, mà còn thực sự áp dụng vào cuộc sống của nhiều người ở thời đại này.
    xanhbatngat39 thích bài này.
  5. fatman123

    fatman123 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/05/2015
    Đã được thích:
    1.946
    Tập đoàn Hòa Phát “hứa” không giải ngân ồ ạt vốn trong mảng nông nghiệp
    01/07/2016 14:37
    Sau khi đưa Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Hưng Yên công suất 300.000 tấn/năm vào sản xuất từ tháng 6/2016, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đang đẩy nhanh tiến độ triển khai Nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ hai tại Đồng Nai với dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.
    [​IMG]
    HPG cho hay, các nhà máy khác cũng đang được triển khai xây dựng với mục tiêu đạt trên 1 triệu tấn vào năm 2020.

    Với quan điểm đầu tư bài bản nhưng thận trọng, HPG tuyên bố không giải ngân ồ ạt vốn trong mảng nông nghiệp. Theo đó, việc đầu tư vào nông nghiệp sẽ được triển khai bằng vốn tự có, hạn chế sử dụng vốn vay để đảm bảo tài chính lành mạnh, cân đối đầu tư giữa các mảng kinh doanh cốt lõi, chú trọng phát triển kinh doanh nhưng phải theo hướng bền vững.

    Trong buổi tiếp xúc với các nhà đầu tư vừa diễn ra, bà Phạm Thị Kim Oanh, Giám đốc Tài chính HPG cho biết, Khu liên hợp gang thép đang chạy tối đa công suất để đáp ứng nhu cầu của thị trường, không chỉ thép xây dựng thành phẩm mà cả phôi thép cho các đơn vị có nhu cầu.

    Trong 6 tháng đầu năm, HPG đã xuất bán khoảng 140.000 tấn phôi cho các nhà máy cán thép trong nước với giá thành hợp lý, hoàn thành nâng cấp một số thiết bị của lò luyện thép để sản xuất thép làm que hàn. Mục tiêu của HPG là đáp ứng 300.000 tấn phôi trong năm 2016 và đáp ứng toàn bộ nhu cầu thép làm que hàn của các doanh nghiệp vật liệu hàn.

    Với mặt hàng ống thép, HPG hiện có công suất khoảng trên 500.000 tấn sản phẩm (gồm ống đen, ống mạ kẽm, ống tôn mạ,...) với các nhà máy đặt tại Hưng Yên, Đà Nẵng, Bình Dương và Long An. Trung bình trong quý II, mỗi tháng Công ty Ống thép Hòa Phát tiêu thụ khoảng 40.000 tấn, dẫn đầu thị phần cả nước và hiện đang không ngừng được đầu tư mở rộng.

    Theo đại diện HPG, dự án nhà máy tôn mạ màu, mạ lạnh và sơn màu công suất 400.000 tấn/năm tại Hưng Yên được triển khai từ tháng 5/2016. Tập đoàn vừa ký hợp đồng toàn bộ các dây chuyền thiết bị chính với đối tác Danieli (Italia) và đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán ký kết hợp đồng thiết bị còn lại. Hòa Phát sẽ cùng các nhà thầu châu Âu phấn đấu đưa vào chạy thử vào cuối năm 2017, đầu 2018 sẽ có sản phẩm ra thị trường sớm hơn dự kiến.
    xanhbatngat39 thích bài này.
  6. fatman123

    fatman123 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/05/2015
    Đã được thích:
    1.946
    Hòa Phát sẽ hoàn thành nhà máy tôn mạ màu sớm hơn dự kiến
    [​IMG]


    Nhà máy tôn mạ màu của Hòa Phát có tổng đầu tư 4.000 tỷ đồng, khởi công từ tháng 5/2016.
    Ngày 30/6/2016, Tập đoàn Hòa Phát(HPG) và Tập đoàn DANIELI (Italia) tổ chức lễ ký kết hợp đồng thiết kế và cung cấp dây chuyền thiết bị cho dự án Nhà máy sản xuất thép cán nguội, tôn mạkẽm, nhôm kẽm (tôn lạnh) và sơn màu Hòa Phát tại KCN Phố Nối A – Hưng Yên. Đây sẽ là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư đồng bộ các thiết bị công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất của châu Âu, công suất 400.000 tấn/năm.

    Hợp đồng thiết bị này có giá trị lớn nhất trong tổng đầu tư dự án, chiếm khoảng 70% giá trị thiết bị của toàn nhà máy. Danieli sẽ cung cấp và lắp đặt thiết bị trong vòng từ 13 - 20 tháng và dự kiến chạy thử vào cuối năm 2017. Công ty TNHH MTV Tôn Hòa Phát cũng đang đẩy nhanh đàm phán, ký kết hợp đồng mua thiết bị còn lại từ các đối tác châu Âu khác. Hòa Phát và Danieli tin rằng dự án sẽ thành công sớm hơn dự kiến.

    Trước đó, cuối tháng 4/2016, Hòa Phát quyết định đầu tư dự án Nhà máy sản xuất tôn mạ màu Hòa Phát tại KCN Phố Nối A, Hưng Yên với tổng đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng, khởi công từ tháng 5/2016.
    xanhbatngat39 thích bài này.
  7. KyPhongVu

    KyPhongVu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2016
    Đã được thích:
    366
    HPG cổ phiếu nhiều nên khá nặng mông, nhưng chạy khá bền.
  8. NGAYMAITROILAI SANG

    NGAYMAITROILAI SANG Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    23.943
    Lúc giá nằm vùng 28 không bria,giờ lên 40 bria khí thế quá!
  9. kiemtienchung

    kiemtienchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2013
    Đã được thích:
    6.456
    chốt là ngày nào có quyết định vậy bác???
  10. fatman123

    fatman123 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/05/2015
    Đã được thích:
    1.946
    HPG hôm nay tung nóc
    --- Gộp bài viết, 04/07/2016, Bài cũ: 04/07/2016 ---
    HPG chính thức bứt phá kể từ hôm nay

Chia sẻ trang này