HPG- Sự trở lại của nhà Vua

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NiemTinBatDiet, 01/08/2025.

723 người đang online, trong đó có 289 thành viên. 07:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2104609 lượt đọc và 4885 bài trả lời
  1. TVSIABSSSI

    TVSIABSSSI Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2020
    Đã được thích:
    4.097
    Tại sao ngồi không thôi mà tài khoản lại bật mạnh so với lúc sáng vậy anh em ?!
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.149
    Vượt 29.2 là dòng tiền vào mạnh ~o)
    --- Gộp bài viết, 11/09/2025, Bài cũ: 11/09/2025 ---
    7.2M cổ 29.2 xem bay như thế nào...hóng :D
  3. Kimnguu2001

    Kimnguu2001 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    563
    Có lãi rồi, may quá!
    Tưởng bục mất 28 thì lại phải đi vác thép trả nợ :D:D:D
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  4. khongsohiemnguy

    khongsohiemnguy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2017
    Đã được thích:
    585
    có vẻ các a lái vẫn chưa muốn cho tăng, các bác chờ tiếp thôi.
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  5. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.149
    Kết phiên trên 29 đi
    --- Gộp bài viết, 11/09/2025, Bài cũ: 11/09/2025 ---
    Bố NKG, anh Trai HSG, em út HPG à. ;))
    namho995 thích bài này.
  6. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.149
    IPO mảng Nông Nghiệp vs Dung Quốc 2...Sóng này kéo lên 5x luôn đi :-bd
    .........................
    [​IMG]

    'Vua thép' Hòa Phát sẽ IPO doanh nghiệp vốn 6.100 tỷ đồng?

    Mảng nông nghiệp từng bị xem là “kép phụ” của Hòa Phát đã đóng góp 7.081 tỷ đồng doanh thu (+12% YoY) và 1.038 tỷ đồng lợi nhuận (+5 lần YoY) trong năm 2024.

    Nếu tách riêng và IPO, pháp nhân mới có thể trở thành thế lực mới với vốn điều lệ vượt xa nhiều tên tuổi niêm yết, cao hơn BAF và Dabaco cộng lại, gấp 3 lần PAN Group. Doanh thu dự kiến bằng 50% PAN và Dabaco, song cao hơn HAGL và HAGL Agrico; lợi nhuận ngang PAN, HAGL và vượt xa phần còn lại ngành chăn nuôi.

    Được biết, Hòa Phát tham gia nông nghiệp từ 2015, hiện có hai nhà máy thức ăn tại Hưng Yên, Đồng Nai và hệ thống trang trại lớn. Năm 2024, sản lượng trứng gà đạt 330 triệu quả, phân phối tại hơn 100 siêu thị trên cả nước. Ở mảng chăn nuôi heo, tập đoàn cũng sở hữu loạt trang trại quy mô lớn (chủ yếu tại miền Bắc).

    Báo cáo thường niên 2023 cho thấy, Tổng công ty Nông nghiệp trực thuộc Hòa Phát bao gồm 4 công ty thành viên, tổng vốn điều lệ lên tới 6.100 tỷ đồng. Cả 4 công ty này đều do Hòa Phát nắm trên 99% vốn.

    Cùng với mảng cốt lõi, Hòa Phát đã tìm thấy một “mỏ vàng” ngay trong chuồng gà. 7 tháng đầu 2025, lợi nhuận chăn nuôi gia cầm tăng 135% so với cùng kỳ. Đầu năm, giá trứng rơi xuống mức thấp, nhiều hộ bỏ đàn, trong khi nhập khẩu bị gián đoạn. Khi nhu cầu phục hồi, giá bật tăng, mở ra “mùa bội thu” cho những đơn vị giữ được sản lượng.


    Theo CEO Nguyễn Việt Thắng, năm 2023 trứng chỉ bán 1.200-1.300 đồng/quả. Hiện mỗi ngày Hòa Phát cung ứng gần 1 triệu quả, phân phối rộng khắp siêu thị, cửa hàng, bếp ăn tập thể và khu công nghiệp.

    Trong quý II/2025, mảng nông nghiệp ghi nhận 2.241 tỷ đồng doanh thu (+45% YoY), 6 tháng ghi nhận 4.227 tỷ (+38%) và 939 tỷ lợi nhuận (+2 lần), chiếm 12% hợp nhất. Biên lợi nhuận gộp 18% cho thấy hiệu quả cao.

    Năm 2025, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 170.000 tỷ, lợi nhuận 15.000 tỷ. Sau nửa năm đã hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu, 51% lợi nhuận. Ngành thép vẫn đóng góp 90%, song “chuồng gà” đang chứng minh tiềm năng trở thành trụ cột mới. Với quy mô như hiện tại, từ “vua thép”, Hòa Phát cũng có thể được gọi với danh xưng “vua trứng gà” Việt Nam.

    Được biết, tập đoàn đang lên kế hoạch mở rộng kinh doanh mảng này tại khu vực miền Trung, miền Nam.

    Chiến lược IPO nông nghiệp của Hòa Phát: Khả thi đến đâu?

    Từng bị coi là “mảng ngoài lề”, nông nghiệp nay đã trở thành một trụ cột quan trọng của Hòa Phát. Với lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc, câu hỏi đặt ra là liệu tỷ phú Trần Đình Long có biến mảng này thành một “siêu doanh nghiệp” niêm yết trong tương lai.

    Với tiềm lực từ tập đoàn mẹ, khả năng IPO là hoàn toàn hiện thực. Thành công sẽ mang lại nguồn vốn mới để mở rộng quy mô, tăng sản lượng, tối ưu chuỗi cung ứng, đồng thời tách bạch rõ ràng hai mảng kinh doanh chủ đạo: Thép và nông nghiệp.

    https://www.dnse.com.vn/senses/tin-tuc/vua-thep-hoa-phat-se-ipo-doanh-nghiep-von-6100-ty-ong-35125834
    Last edited: 11/09/2025
  7. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.149
    ..................
    VIC, HPG, MSN... sẽ hưởng lợi lớn khi TTCK được nâng hạng
    Trong báo cáo mới có tựa đề "The Flying Dutchman - Vietnam’s changing frontier", các nhà phân tích của HSBC cho biết, việc nâng hạng sẽ mở ra hai luồng vốn ngoại chính: thụ động và chủ động. Dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF mô phỏng chỉ số sẽ là luồng tiền chắc chắn nhất. HSBC ước tính, với tỷ trọng ban đầu khoảng 0,5% trong rổ FTSE EM, luồng vốn này có thể đạt khoảng 1,5 tỷ USD

    Tuy nhiên, phần lớn hơn của dòng vốn tiềm năng đến từ các quỹ chủ động. Trong kịch bản lạc quan nhất, tổng dòng vốn từ cả hai nguồn có thể lên tới 10,4 tỷ USD . Dòng tiền này sẽ không chảy dàn trải mà tìm đến các cổ phiếu đáp ứng đủ ba tiêu chí cốt lõi: vốn hóa lớn, thanh khoản dồi dào và còn room cho khối ngoại.

    Nhóm hưởng lợi trực tiếp và rõ ràng nhất sẽ là các doanh nghiệp đầu ngành vẫn còn nhiều không gian cho vốn ngoại. Đây là những cổ phiếu có vốn hóa lớn mà các quỹ không thể bỏ qua, ví dụ như Hòa Phát (HPG) với room còn lại 27%, Vingroup (VIC) còn 44%, Vinhomes (VHM) còn 40%, và đặc biệt là Masan (MSN) với không gian cho vốn ngoại lên tới 75%.

    Yếu tố có thể tạo ra đột biến lớn nhất đến từ nhóm ngân hàng tư nhân đang tự khóa room như TCB và VIB. Nếu các quy định mới buộc họ phải mở lại room theo quy định, đây sẽ là những "thỏi nam châm" thực sự, có khả năng thu hút một lượng vốn khổng lồ và thay đổi cục diện dòng tiền.

    HSBC vẫn đưa ra một góc nhìn lạc quan về việc nâng hạng thị trường. Họ nhận định: " Chúng tôi cho rằng những bước phát triển đối với hai tiêu chí – Luật Chứng khoán và việc ra mắt hệ thống giao dịch KRX – đang đưa Việt Nam đến gần hơn với việc được nâng hạng."

    Tuy nhiên, sự lạc quan này cũng đi kèm với một lưu ý thận trọng. "Mặc dù chúng tôi thuộc phe lạc quan, chúng tôi lưu ý rằng FTSE cũng tham khảo ý kiến của các nhà đầu tư và công ty môi giới khi đưa ra quyết định cuối cùng," HSBC cho biết thêm. Điều này nhấn mạnh rằng, bên cạnh các cải cách về mặt kỹ thuật, phản hồi thực tế từ những người tham gia thị trường sẽ là yếu tố then chốt.
  8. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.149
    .......................
    Hòa Phát "độc quyền" sản xuất một loại thép, mở ra cơ hội thay thế hàng nhập khẩu của Việt Nam
    Pha Lê | 20:00 09/09/2025

    Sản lượng nhập khẩu mặt hàng này hiện chiếm khoảng 54% tổng nhu cầu thị trường Việt Nam.

    [​IMG]
    Hòa Phát đặt kế hoạch sản xuất 40.000 tấn thép/ngày
    Tháng 8/2025, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng thép lỏng (thép thô) 953.000 tấn, tương đương 31.800 tấn/ngày, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024. Dự kiến từ quý 4/2025, sản lượng thép thô sẽ nâng lên 40.000 tấn/ngày, tạo nền tảng vững chắc để Hòa Phát cung ứng đầy đủ thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng và thép chất lượng cao cho thị trường.

    Trong đó, 75% sản lượng đến từ Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, phần còn lại từ Hòa Phát Hải Dương và Hòa Phát Hưng Yên. Đáng chú ý, từ quý 2 đến tháng 9/2025, cả lò cao số 1 và số 2 của Dung Quất 2 đã đi vào vận hành, đánh dấu việc hoàn thành đồng bộ dự án. Nhờ đó, sản lượng thép thô tại Dung Quất tăng mạnh, hiện đạt 30.000 tấn/ngày.

    Trong chuỗi sản xuất thép khép kín từ quặng sắt, gang lỏng của Nhà máy luyện gang sẽ được chuyển sang lò thổi ô xy của Nhà máy luyện thép để loại bỏ các tạp chất trong nước gang, ổn định thành phần để tạo ra nước thép lỏng.

    Tùy theo các yêu cầu của sản phẩm đầu ra, thép lỏng sẽ trải qua khâu tinh luyện và được chuyển qua máy đúc phôi vuông (dùng để sản xuất thép xây dựng, thép chất lượng cao) hoặc phôi tấm (dùng để sản xuất thép HRC).

    [​IMG]
    Điều đáng nói là Tập đoàn Hòa Phát hiện là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất sản xuất được thép HRC. Tổng công suất của Khu liên hợp Dung Quất đã đạt 12 triệu tấn/năm, trong đó có thép chất lượng cao và 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng HRC. Số thép cuộn cán nóng này đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.


    Đặc biệt, ngoài dòng HRC thông dụng, Dung Quất 2 còn tập trung sản xuất HRC cao cấp phục vụ các ngành cơ khí chế tạo, ô tô, đóng tàu, hóa dầu, đồ gia dụng, năng lượng…, góp phần nâng tầm năng lực cạnh tranh công nghiệp trong nước.

    Dung Quất 2 sẽ thay thế đáng kể sản lượng HRC nhập khẩu
    Liên quan đến hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 5,1 triệu tấn thép thô, tăng 17% so với 6 tháng đầu năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 5 triệu tấn, tăng 23% so với nửa đầu năm ngoái. Riêng thép cuộn cán nóng đạt mức tăng 42% so với nửa đầu năm 2024.

    Theo báo cáo phân tích doanh nghiệp được Công ty chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đưa ra hồi tháng 8 vừa qua, VCBS nhận định, thị trường thép Việt Nam được dự báo sẽ có sự phục hồi mạnh mẽ trong 2025 - 2026 nhờ đầu tư công được đẩy mạnh và thị trường bất động sản dân dụng ấm lên với các dự luật được thông qua và áp dụng giúp tháo gỡ vướng mắc pháp lý, cải thiện nguồn cung và đẩy nhanh tiến độ dự án.

    [​IMG]
    Nguồn: VCBS
    Điều này sẽ tạo động lực cho Hòa Phát phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, Dung Quất 2 là động lực tăng trưởng cốt lõi của Hòa Phát. Giai đoạn 1 của nhà máy đã vận hành thương mại từ quý 1 năm nay, đặc biệt lò cao số 1 của Dung Quất 2 đã hoạt động ổn định và đạt 80% công suất thiết kế vào cuối tháng 7/2025. Giai đoạn 2 dự kiến sẽ được vận hành vào cuối quý 3 – đầu quý 4/2025.

    Khi vận hành toàn bộ vào năm 2026, Dung Quất 2 sẽ có tổng công suất là 5,6 triệu tấn HRC. Dung Quất 2 có lợi thế chi phí sản xuất cạnh tranh và dự kiến HRC từ Dung Quất 2 sẽ thay thế đáng kể sản lượng HRC nhập khẩu (hiện chiếm khoảng 54% tổng nhu cầu thị trường Việt Nam) và đóng góp mạnh mẽ vào doanh thu và lợi nhuận của Hòa Phát cuối 2025 trở đi.

    Với quy mô hiện tại, Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, thuộc Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Từ năm 2026, năng lực sản xuất của Hòa Phát sẽ đạt 16 triệu tấn/năm, trong đó 9 triệu tấn HRC và thép chất lượng cao, đủ sức đáp ứng cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

    https://markettimes.vn/hoa-phat-doc...ay-the-hang-nhap-khau-cua-viet-nam-90301.html
    --- Gộp bài viết, 11/09/2025, Bài cũ: 11/09/2025 ---
    Mai tím hả Ae :p
    .....
    Nóng: Hòa Phát và ******* chuẩn bị nộp đơn kiện CBPG thép HRC khổ rộng Trung Quốc sau nghi vấn lẩn tránh thuế
    Ánh Nguyệt • 11/09/2025 - 15:12
    Lượng thép HRC nhập khẩu ồ ạt từ Trung Quốc đang gây sức ép lớn lên các nhà sản xuất trong nước như Hòa Phát (HPG) và *******.
    https://nguoiquansat.vn/nong-hoa-ph...an-lan-tranh-thue-242677.html#google_vignette
  9. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    12.149
    Ối giời ơi...Hôm nay Tự doanh mua HPG 4,2M tương đương 118 tỷ :-o
    NiemTinBatDiet đã loan bài này
  10. namho995

    namho995 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/10/2016
    Đã được thích:
    5.595
    Hôm nay trên 30 hoặc tím lịm tìm sim
    NiemTinBatDiet thích bài này.

Chia sẻ trang này