HPG- Sự trở lại của nhà Vua

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NiemTinBatDiet, 01/08/2025.

5892 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 391859 lượt đọc và 2144 bài trả lời
  1. Happy mom

    Happy mom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Đã được thích:
    66
    Khi dự án Đưòng sắt cao tốc Bắc Nam khởi công thì HPG là doanh nghiệp được hưởng lợi đầu tiên, nhà máy sản xuất ray thép của HPG xây cấp tốc cho dự án này (nhà máy dự kiến xuất xưởng lô thép ray đầu tiên vào quý 1/2027, dự án đường sắt khởi công vào tháng 12/2026. Ở VN này chưa có doanh nghiệp nào sx ray thép, chính phủ lại có chính sách ưu tiên dùng hàng của dn trong nước, các tổng thầu bắt buộc phải sử dụng hàng trong nước nếu có khả năng - Nghị Quyết 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024). Mình hy vọng giá HPG 3 con số cơ. Coi như mua 1 miếng đất, vất đấy 2 năm xem như thế nào. Mình tin sẽ ăn bằng lần. Cùng làm giàu nhé!
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  2. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    11.276
    Trước có FPT, VIC vùng 4x...Hiện tại nhìn quanh lại còn mỗi Hòa Phát có tiềm lực lớn để đầu tư dài hạn và xứng đáng vào CLB 100 ạ. ~o)
    hainq470Happy mom thích bài này.
  3. Happy mom

    Happy mom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2014
    Đã được thích:
    66
    Trong nước có mỗi HPG và ******* Hà Tĩnh sản xuất thép HRC cho các doanh nghiệp thép khác để chế ra thành phầm (tôn mạ, ống thép, thép cuộn cán), cung không đủ cầu. Thép ray này ở Đông Nam Á có mỗi Hoà Phát thôi. Nên HPG chính là doanh nghiệp đổi đời sau dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Nước ngoài bỏ 6.000 tỷ 1 phiên để mua HPG (bằng 1 phiên giao dịch của cả thị trường trong 1 ngày tại thời điểm cách đây 2 năm) là có lý do.
    A_Tun, hainq470NiemTinBatDiet thích bài này.
  4. Phuongnamkt4

    Phuongnamkt4 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2017
    Đã được thích:
    12.557
    Nay lỡ tay đu 27 có trôi sông ko vậy thớt
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  5. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    11.276
    Dưới 30 nhập thoải mái nhé...Ai đầu tư thì giữ dài hơn target như dưới chữ ký đó Cụ.
  6. nhanquavothuong

    nhanquavothuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2024
    Đã được thích:
    727
    :)]:)]:)]:)] a lái bảo tháng 8 này tưng bừng nhé, giờ than, hrc các nước lên cả rồi không ở mìh VN nữa rồi.mà sóng tăng giá thường kéo dài 3-4 tháng
    NiemTinBatDiet thích bài này.
  7. menfusu

    menfusu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Đã được thích:
    248
    Bác mua 27 mà trôi sông thì lại có điểm mua đẹp cho ae đang chờ lên tàu đó :drm
    cinnamonrollNiemTinBatDiet thích bài này.
  8. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    11.276
    Về tình hình chung:
    - Thế giới: Bđs TQ phục hồi thúc đẩy nhu cầu Thép, Mỹ áp thuế với nhóm BRICS mà TQ thủ phủ nằm trong nhóm thì kiểu gì giá Thép HRC không kéo lên ạ.
    - Trong nước: Bđs ấm lên, Hòa phát tham gia các dự án lớn đường sát Bắc-Nam, tham gia chế Ray đường sắt tiềm lực lớn
    - Về giá Thép: Đang chu kỳ tăng từ đáy trở lại, gần đây HPG đã tăng 350đ đối với Thép HRC/1kg.
    - Về nguồn cung: Hòa phát với Dung Quốc 2 sẵn sàng đón đầu cho một chu kỳ phục hồi, tăng trưởng, xây dựng của nên Kinh tế, Bđs, Hạ tầng
    - Về nguyên liệu đầu vào: Giá than cốc và giá quặng sắt đang vùng đáy sẽ tạo lợi nhuận lợi cho HPG
    Happy momhainq470 thích bài này.
  9. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    11.276
    ..........................
    Giá quặng sắt chững lại, làn sóng đầu tư đổ dồn vào than luyện cốc trước lễ lớn tại Trung Quốc
    [​IMG]

    Trong phiên giao dịch ngày 6/8/2025, giá quặng sắt tiếp tục xu hướng giảm trong phiên giữa tuần khi nhà đầu tư bắt đầu tái cấu trúc danh mục, chuyển dịch dòng tiền sang thị trường than luyện cốc – một phân khúc đang sôi động hơn trong bối cảnh Trung Quốc bước vào giai đoạn điều chỉnh sản xuất trước lễ kỷ niệm trọng đại vào tháng 9.

    Dấu hiệu rõ ràng nhất của sự thận trọng đến từ các nhà máy luyện thép, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc Trung Quốc, nơi thường chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các chính sách môi trường tạm thời mỗi khi Bắc Kinh tổ chức các sự kiện mang tính chính trị – đối ngoại trọng đại.
    Sự kiện lần này là lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II, diễn ra vào ngày 3/9/2025. Trong những dịp như vậy, chính quyền trung ương thường chỉ đạo tạm ngưng hoặc giảm quy mô sản xuất công nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng không khí ở thủ đô. Điều này khiến các doanh nghiệp sản xuất thép giảm nhịp độ nhập hàng nguyên liệu đầu vào, bao gồm cả quặng sắt, đồng thời chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn sau sự kiện mới quay lại thị trường với quy mô lớn. Hành vi phòng thủ của các nhà máy dẫn tới thanh khoản yếu trên thị trường giao ngay và áp lực giảm giá trên thị trường kỳ hạn.
    Giữa lúc thị trường quặng sắt hạ nhiệt, thị trường than luyện cốc lại trở thành tâm điểm hút dòng vốn đầu tư nhờ biến động giá mạnh, hấp dẫn nhà đầu cơ ngắn hạn và nguy cơ nguồn cung bị siết chặt, do chính phủ Trung Quốc tăng cường kiểm tra an toàn tại các mỏ, đồng thời mở rộng điều tra tình trạng sản xuất vượt công suất. Chỉ riêng phiên ngày 5/8, khối lượng hợp đồng mở (open interest) của quặng sắt trên Sàn Đại Liên giảm 4,2%, cho thấy nhà đầu tư rút vốn, trong khi đó, giá của than luyện cốc tăng vọt 13,7%, phản ánh mức độ quan tâm tăng đột biến. Đà tăng giá 6,76% của than luyện cốc chỉ trong một phiên cho thấy mức độ nhạy cảm của thị trường đối với các yếu tố chính sách và cung ứng. Cùng lúc, giá than cốc (coke) – sản phẩm trung gian trong chuỗi sản xuất thép – cũng tăng 2,42%, củng cố thêm kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn. Mặc dù nguyên liệu đầu vào biến động mạnh, giá các sản phẩm thép thành phẩm trên Sàn Thượng Hải vẫn tăng, cho thấy giới đầu tư vẫn đặt cược vào nhu cầu phục hồi sau sự kiện tháng 9. Thép cây (rebar) và thép cuộn dây cùng tăng 0,84%; thép cán nóng tăng 0,64%; thép không gỉ nhích nhẹ 0,08%. Điều này phản ánh một thực tế rằng sức tiêu thụ hạ nguồn của ngành xây dựng và sản xuất vẫn còn dư địa tích cực, nhất là khi các gói kích thích nội địa được đẩy mạnh vào cuối quý III.

    Trong ngắn hạn, giá quặng sắt có thể còn chịu áp lực điều chỉnh trong 2–3 tuần tới, do tâm lý chờ đợi từ phía các nhà máy thép Trung Quốc, trong khi than luyện cốc sẽ tiếp tục là điểm nóng đầu cơ, nhưng rủi ro cao do phụ thuộc mạnh vào động thái kiểm soát của chính phủ. Về trung hạn, sau tháng 9, nhu cầu nguyên liệu đầu vào nhiều khả năng sẽ hồi phục nếu Trung Quốc không kéo dài các biện pháp hạn chế sản xuất. Các doanh nghiệp trong chuỗi thép – từ khai khoáng, luyện kim đến xây dựng – cần theo sát chính sách môi trường và công nghiệp của Bắc Kinh, đặc biệt là những động thái liên quan đến sản lượng thép mục tiêu và hạn ngạch xuất khẩu.

    Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters
    Happy mom thích bài này.
  10. NiemTinBatDiet

    NiemTinBatDiet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2022
    Đã được thích:
    11.276
    Hòa Phát chiếm lĩnh thị phần càng lớn thì các DN Thép nhỏ ngày càng lao đao...Miếng bánh chỉ có từng ấy %%-%%-%%-
    .......

    Ngành thép quý II/2025: Hòa Phát dẫn đầu, nhiều doanh nghiệp vẫn lỗ hoặc suy giảm
    An Vũ Thứ Tư, 6/8/2025 14:33
    (Thị trường tài chính) - Bức tranh kinh doanh quý II/2025 của ngành thép phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp, trong bối cảnh thị trường nội địa hồi phục chưa đồng đều và xuất khẩu gặp nhiều trở ngại do các rào cản thương mại quốc tế.

    Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận quý cao nhất trong 3 năm

    Dẫn đầu toàn ngành về thị phần tiêu thụ, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) công bố doanh thu quý II đạt 35.910 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng mạnh 28%, lên mức 4.265 tỷ đồng – cao nhất kể từ quý II/2022 đến nay. Kết quả tích cực này chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện, tăng từ 13,26% lên 18,34%.

    Tính chung 6 tháng đầu năm, Hòa Phát đạt doanh thu 73.532 tỷ đồng, tăng 4% và lợi nhuận sau thuế 7.614 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Với kết quả này, tập đoàn đã hoàn thành 51% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

    [​IMG]
    Bức tranh kinh doanh quý II/2025 của ngành thép phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các doanh nghiệp. Ảnh minh họa

    Thép Việt Nam và Hoa Sen giữ đà tăng trưởng lợi nhuận

    Tổng công ty Thép Việt Nam (TVN) cũng báo lãi khả quan với doanh thu hợp nhất quý II đạt 10.630 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 268 tỷ đồng, tăng tới 39%, nhờ biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 3,1% lên 5,2% và doanh thu tài chính tăng gần gấp đôi, lên 190 tỷ đồng.

    Trong 6 tháng đầu năm, TVN ghi nhận doanh thu 20.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 369 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 54% so với cùng kỳ.

    Tập đoàn Hoa Sen (HSG), dù doanh thu quý III niên độ tài chính 2024–2025 (từ 1/4 đến 30/6/2025) sụt giảm 12% xuống 9.509 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn ổn định ở mức 274 tỷ đồng. Kết quả này có được nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ từ 12,33% lên 12,75%, doanh thu tài chính tăng và chi phí bán hàng được tiết giảm.

    Lũy kế 9 tháng đầu năm tài chính (từ 1/10/2024 đến 30/6/2025), Hoa Sen đạt 28.182 tỷ đồng doanh thu, giảm 3,3%; lợi nhuận sau thuế đạt 647 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ nhưng đã vượt 29% kế hoạch lợi nhuận theo phương án cao.

    Doanh nghiệp tôn mạ chịu sức ép lớn từ xuất khẩu

    Khối doanh nghiệp chuyên về tôn mạ ghi nhận kết quả kém khả quan hơn do ảnh hưởng từ chính sách thuế mới của Mỹ và các biện pháp phòng vệ thương mại.

    Thép Nam Kim (NKG) công bố doanh thu quý II đạt 3.808 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm 58% còn 92 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu giảm 28% còn 7.899 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm sâu 58%, còn 157 tỷ đồng – tương đương 44% kế hoạch năm.

    Áp lực lớn đến từ mảng xuất khẩu, khi doanh thu từ thị trường nước ngoài giảm hơn 50%, còn 3.680 tỷ đồng. Dù doanh thu nội địa tăng 21% lên 4.248 tỷ đồng, nhưng chưa đủ bù đắp đà sụt giảm tổng thể.

    Tôn Đông Á (GDA) cũng không tránh khỏi khó khăn khi doanh thu quý II đạt 4.257 tỷ đồng, giảm 29% và lợi nhuận sau thuế giảm 49% xuống còn 88 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp từ 9,1% xuống 7,9% là nguyên nhân chính.

    Tính đến hết tháng 6/2025, Tôn Đông Á ghi nhận 8.233 tỷ đồng doanh thu và 150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 18% và 44% so với cùng kỳ.

    SMC tiếp tục lỗ, các doanh nghiệp quy mô nhỏ trái chiều

    CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực khi lỗ 43 tỷ đồng trong quý II/2025, nối dài chuỗi kết quả không ổn định sau khi chỉ lãi nhẹ quý I. Lợi nhuận gộp âm hơn 47 tỷ đồng, tương đương quý II năm trước. Nhờ thu nhập khác tăng mạnh từ thanh lý tài sản, mức lỗ đã giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái (lỗ 90 tỷ đồng).

    Lũy kế 6 tháng, SMC đạt 3.800 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% và lỗ ròng 43 tỷ đồng – trái ngược với mức lãi 89 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

    Ở nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ, Gang thép Thái Nguyên (TIS) ghi nhận doanh thu quý II đạt 3.399 tỷ đồng, tăng 11% và lợi nhuận sau thuế gần 14,5 tỷ đồng – đảo chiều tích cực so với mức lỗ gần 1 tỷ đồng cùng kỳ và quý I/2025.

    Ống thép Việt Đức (VGS) cũng đạt kết quả nổi bật với doanh thu tăng 7% lên 2.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng gần gấp 3, đạt 35 tỷ đồng. Kết quả tích cực đến từ biên lợi nhuận gộp được cải thiện và doanh thu tài chính đột biến (đạt 28 tỷ đồng so với chưa đến 30 triệu đồng cùng kỳ năm trước).

    Trái lại, Thép tấm lá Thống Nhất (TNS) ghi nhận kết quả sụt giảm mạnh với doanh thu quý II đạt 288 tỷ đồng, giảm gần 70% và lợi nhuận sau thuế chỉ hơn 3 tỷ đồng, giảm 67% – mức thấp nhất trong 6 quý gần nhất. Lũy kế 6 tháng, công ty đạt doanh thu 738 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 12 tỷ đồng, lần lượt giảm 57% và 20%.

    Doanh nghiệp cho biết, tình hình sản xuất, tiêu thụ quý II chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi biến động thuế và các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế, dẫn đến sản lượng sản xuất giảm 44% và tiêu thụ giảm 35% so với cùng kỳ, kéo doanh thu sụt giảm tương ứng.

Chia sẻ trang này