HPG vượt đỉnh không anh em?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tinhledt, 04/10/2021.

81 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 04:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18947 lượt đọc và 121 bài trả lời
  1. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    Nay bán nhiều quá, chắc là phiên cuối rồi anh em nhỉ...Nhẫn nhục thâu sinh chờ quả ngọt thui ~o)
  2. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .............................................
    Hòa Phát muốn "chia bánh" tỉ USD trong thị trường điện gia dụng
    Viết Nguyên Thứ Ba | 05/10/2021 08:00

    [​IMG]
    Điện gia dụng không phải là miếng bánh dễ xơi khi liên tục xuất hiện những tay chơi mới. Ảnh: dantri.vn.

    Thị trường điện máy gia dụng chính thức có thêm một gương mặt mới là Hòa Phát.


    • Hội đồng quản trị của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa thông qua Nghị quyết thành lập Công ty Cổ phần Điện máy gia dụng Hòa Phát với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng. Trong đó, Hòa Phát nắm gần như toàn bộ, với 99,9% vốn.

      Như vậy, Hòa Phát chính thức tham gia cùng một sân chơi với những tên tuổi như Panasonic, LG, Philips, Daikin, Mitsubishi, Nagakawa... (nước ngoài), Sunhouse, Asanzo, Sanaky, Kangaroo, Karofi, VTB... (trong nước/liên doanh).

      Thị trường điện máy gia dụng khá sôi động và nhiều tiềm năng. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, hàng tiêu dùng gia dụng chiếm 9% tổng gói tiêu dùng cá nhân và đứng thứ 4 về quy mô tiêu dùng. Trong tương lai, dù 70% hộ gia đình Việt Nam đã sở hữu những mặt hàng điện máy gia dụng cơ bản, theo Euromonitor, nhưng với tuổi trung bình ở Việt Nam là 31 tuổi - độ tuổi mua sắm cao và thu nhập người dân đã cải thiện (bình quân 3.000 USD/người/năm) thì nhu cầu mua mới hoặc đổi sang mặt hàng cao cấp hơn sẽ vẫn tăng. Nghiên cứu của Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR) cho thấy, tốc độ tăng trưởng của phân khúc cao cấp trong thị trường bán lẻ đang tăng nhanh gấp đôi so với các phân khúc khác.

      [​IMG]
      Đây có lẽ là cơ sở để các công ty dấn bước sâu hơn vào thị trường điện máy gia dụng. Ảnh: Qúy Hòa.
      Đây có lẽ là cơ sở để các công ty dấn bước sâu hơn vào thị trường điện máy gia dụng. Năm ngoái, khi tiến công thị trường gia dụng Việt Nam, ông Andy Deng, Tổng Giám đốc Gree Việt Nam, nhận định: “Việt Nam là mảnh đất màu mỡ để Gree đầu tư và phát triển sản phẩm mới”. Theo Hiệp hội Công nghiệp máy lạnh Nhật, doanh số bán điều hòa ở Việt Nam đã tăng gấp 3 lần, đạt khoảng 1,35 tỉ USD, trở thành thị trường tiêu thụ điều hòa lớn thứ 3 tại châu Á, chỉ sau Ấn Độ và Malaysia.

      Ngay những công ty chỉ chuyên làm về phân phối điện thoại, ICT như Digiworld cũng lên kế hoạch lấn sân sang ngành thiết bị gia dụng. Theo Digiworld, đây là thị trường có quy mô 2,4 tỉ USD và còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Tại Đại hội cổ đông năm nay, ông Đoàn Hồng Việt, CEO của Digiworld, đặt mục tiêu cố gắng chiếm thị phần đáng kể ở thị trường này.

      Về phần Hòa Phát, theo kế hoạch công bố, sẽ ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thảo Nguyên chịu trách nhiệm mảng này và quản lý các hoạt động đầu tư, kinh doanh sản xuất điện lạnh điện gia dụng của Hòa Phát.

      [​IMG]
      Thực tế, ở mảng điện gia dụng, Hòa Phát cũng có lợi thế riêng. Trong quá khứ, Hòa Phát từng lập công ty con về điện máy dân dụng. Nhưng công ty này có quy mô khá nhỏ và chỉ tập trung vào tủ lạnh, tủ đông, tủ mát, với thương hiệu là Hòa Phát và Funiki. Cho đến hiện tại, Funiki chiếm thị phần chưa đáng kể so với các ông lớn như Daikin, LG, Panasonic, Toshiba, Sharp, Casper.

      Đây là những tên tuổi ăn nên làm ra tại Việt Nam. Báo cáo năm 2020 của Panasonic ghi nhận doanh thu hơn 13.500 tỉ đồng, còn Daikin từ 2 năm trước đã trên 12.000 tỉ đồng. Casper dù có xuất phát điểm khá thấp nhưng năm 2020 cũng bứt phá ngoạn mục, với doanh thu hơn 3.450 tỉ đồng, gấp 3 lần Hòa Phát.

      Dù doanh thu không bì được với các hãng lớn nhưng năm 2020 mảng điện lạnh của Hòa Phát vẫn mang về lợi nhuận ròng tích cực cho Tập đoàn, với 142 tỉ đồng, tăng 34% so với năm trước. Sắp tới, khi Hòa Phát lập thêm Công ty và tổ chức lại mảng này, giới đầu tư kỳ vọng, tỉ trọng đóng góp của điện gia dụng sẽ cao hơn và hứa hẹn một cuộc đua mới của Hòa Phát.

      Lợi thế khác cho mảng điện gia dụng của Hòa Phát là Công ty có những nền tảng hỗ trợ từ Tập đoàn. Hòa Phát hiện dẫn đầu về ngành thép và đã mở rộng sang cả các lĩnh vực mới như bất động sản, nông nghiệp, sản xuất container... Vị thế này đã và sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh về vốn, đất đai, nguyên liệu, công nghệ, nhân lực, mạng lưới, thương hiệu... Một khi tiến sâu vào mảng điện gia dụng, Hòa Phát có thể sản xuất chuyên nghiệp, đạt năng suất, quy mô, chất lượng cao mà vẫn giảm được chi phí sản xuất, hạ giá thành phẩm, tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ.

      [​IMG]
      Tuy nhiên, điện gia dụng không phải là miếng bánh dễ xơi khi liên tục xuất hiện những tay chơi mới như Casper, Ffalcon, Mobell, Hisense, Hafele, Galanz, Beko, MDV... Với những người đi trước, bài toán trụ vững và phát triển luôn là thách thức. Không ít doanh nghiệp như Kangaroo chấp nhận kinh doanh không lãi để cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Hay VTB, Darling, Sunhouse, Sanaky, Karofi... cố gắng đầu tư sản xuất, lắp ráp trong nước để cạnh tranh về giá.

      Các hãng cũng phải trăn trở tìm tòi để sáng tạo những sản phẩm mới, có nhiều tính năng, mẫu mã hợp thị hiếu, với giá rẻ hơn 10-20% so với sản phẩm nhập khẩu cùng loại. Hãng và các đại lý cũng thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng như hỗ trợ mua trả góp không lãi suất, thời gian bảo hành gấp 2-3 lần thương hiệu ngoại, thời hạn đổi trả hàng dài hơn.

      Một thách thức của Hòa Phát và các thương hiệu nội là không ít người Việt vẫn có tâm lý thích hàng ngoại. Ngoài ra, nếu trước đây điện gia dụng chủ yếu bán qua các cửa hàng điện máy như Điện Máy Xanh, FPT Shop, Nguyễn Kim, Thiên Hòa, Chợ Lớn... thì nay, kênh bán hàng online đang ngày càng quan trọng.

      Theo báo cáo Facebook cuối tháng 6/2021, mua sắm qua thương mại điện tử sẽ trở thành xu hướng tiêu dùng mới thay vì chỉ là hình thức đối phó trong thời dịch. Những ai nhanh nhạy đầu tư sớm sẽ hái trái ngọt. Trong quý 2/2021 và sang đến tháng 8/2021, ở nhóm hàng điện tử, trang Thegioididong.com và Dienmayxanh.com đều dẫn đầu về lượt truy cập, theo iPrice.
      https://nhipcaudautu.vn/kinh-doanh/...i-usd-trong-thi-truong-dien-gia-dung-3342244/
    hscuong77 thích bài này.
  3. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ...................................
    HPG: Ông trùm ngành thép Việt
    Chuyên mục: Chuyên gia
    Xem tốc độ tiêm Vaccine

    [​IMG]
    Kính mời quý NĐT cùng đánh giá về rủi ro và triển vọng cổ phiếu HPG qua phân tích của NVC Team.
    Triển vọng ngành thép năm 2021
    Trong năm 2021, ngành thép Việt Nam được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều điều kiện, cơ hội để thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu ra các thị trường mới. Tiếp tục bứt phá hơn nhờ hưởng lợi từ việc đẩy mạnh đầu tư công cũng như thị trường bất động sản nhà ở có thể nóng trở lại. Ðiều này sẽ có tác động tích cực giúp ngành thép đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm nay. Tuy nhiên, theo đánh giá, ngành thép vẫn phải xoay xở với cuộc khủng hoảng thừa, tình trạng này sẽ còn kéo dài nếu không có hoạch định về chiến lược phát triển một cách đồng bộ cũng như biết tận dụng các cơ hội xuất khẩu lớn đang mở ra.
    Tổng quan doanh nghiệp
    Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát hoạt động trong 04 lĩnh vực: Gang thép (thép xây dựng, thép cuộn cán nóng) - Sản phẩm thép (gồm Ống thép, tôn mạ, thép rút dây, thép dự ứng lực) - Nông nghiệp - Bất động sản. Sản xuất gang thép và các sản phẩm liên quan là lĩnh vực sản xuất cốt lõi chiếm tỷ trọng trên 80% doanh thu và lợi nhuận toàn Tập đoàn.
    Đặc biệt, từ năm 2020, Tập đoàn có thêm sản phẩm chiến lược mới là thép cuộn cán nóng (HRC), công suất 3 triệu tấn/năm. Đây là sản phẩm đầy tiềm năng của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, khép kín và tối ưu hóa hệ sinh thái các sản phẩm thép từ quặng sắt đến phôi thép, thép xây dựng, thép chất lượng cao, thép rút dây, thép dự ứng lực; thép cuộn cán nóng, ống thép, tôn mạ, vỏ container.
    Tổng quan bức tranh tài chính HPG
    Cập nhật kết quả kinh doanh quý II/2021
    Tập đoàn Hòa Phát thông báo doanh thu quý II đạt 35,400 tỷ đồng, tăng 71%; lợi nhuận sau thuế 9,745 tỷ đồng, gấp 3.6 lần cùng kỳ năm trước và lập kỷ lục lợi nhuận mới. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt gần 66,900 tỷ đồng, tăng 67%; lãi sau thuế 16,751 tỷ đồng, gấp 3.3 lần cùng kỳ năm trước. Tập đoàn thực hiện 56% kế hoạch doanh thu và 93% kế hoạch lợi nhuận năm.
    [​IMG]
    Nửa đầu năm, Hòa Phát sản xuất hơn 4 triệu tấn thép thô, tăng 55% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt gần 4.3 triệu tấn, tăng hơn 60%. Thép xây dựng đạt 1.8 triệu tấn, tăng 22%, thị phần số 1 với 34.6%. Sản lượng thép cuộn cán nóng đạt 1.3 triệu tấn, ống thép đạt 375,000 tấn. Sản lượng tôn mạ gần 160,000 tấn, gấp 2.8 lần so với cùng kỳ. Thị phần sản phẩm ống thép trên 30%, trong khi tôn mạ vào top 5 thị phần.
    Nửa đầu năm, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất thép như than luyện coke, quặng sắt tăng cao. Tuy nhiên Hòa Phát cho biết vẫn duy trì sản lượng sản xuất phục vụ đủ nhu cầu thị trường trong nước và giá bán ra luôn thấp hơn so với giá trên thị trường thế giới.
    Ở lĩnh vực nông nghiệp, sản lượng bò Úc tiếp tục giữ thị phần số 1, tổng đàn heo kỳ vọng đạt khoảng 450,000 con thương phẩm trong năm nay. Sản lượng trứng gà dẫn đầu miền Bắc và đã vào hàng loạt các siêu thị lớn trên toàn quốc với khoảng 730,000 quả/ngày.
    Tiềm năng tăng trưởng
    1. Hoạt động kinh doanh của Hòa Phát không bị hạn chế dù COVID-19 bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước
    Làn sóng COVID-19 thứ tư đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường thép trong nước. Việc TP.HCM và các tỉnh lân cận thực hiện chỉ thị 16 khóa cửa nghiêm ngặt buộc các dự án xây
    dựng dân dụng phải dừng lại và làm giảm nhu cầu thép, kết quả là doanh số thép xây dựng của HPG vào tháng 6 năm 2021 giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
    Trong tháng 7, doanh thu bán thép xây dựng Hòa Phát và cả tổng doanh thu bán thép ghi nhận sự phục hồi do kế hoạch dự kiến chi khoảng 21,000 tỷ đồng của chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng đến cuối năm 2021, như đường cao tốc Bắc Nam, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài,... Sở Giao thông Vận tải cũng cho biết 55% ngân sách kế hoạch cho các dự án lớn đã được chi trong một báo cáo gần đây vào cuối tháng 8.
    Tuy nhiên, doanh thu bán thép xây dựng của HPG trong tháng 8 giảm 16.3% so với cùng kỳ do Hà Nội cũng thực hiện chỉ thị 16 giãn cách xã hội như TP. Hồ Chí Minh gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù doanh thu bán thép xây dựng sụt giảm nhưng tổng doanh thu bán thép của Hòa Phát trong tháng 8 vẫn tăng trưởng 38% so với cùng kỳ, đạt 690,000 tấn sản phẩm các loại nhờ tăng trưởng HRC và tôn mạ.
    Hoạt động của Hòa Phát không bị hạn chế do giãn cách tại Việt Nam do thép và nguyên liệu thép được liệt vào danh sách hàng hóa thiết yếu trong văn bản của Bộ Công Thương ban hành ngày 27/7.
    2. Hoạt động xuất khẩu thép được kỳ vọng sẽ giúp HPG tăng trưởng nửa cuối năm 2021.
    Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu sản phẩm thép của Việt Nam trong tháng 7 và tháng 8 đều tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020. Hiện tại nhu cầu thép cao từ Trung Quốc mở ra cơ hội tốt cho các sản phẩm của HPG và doanh nghiệp đã xuất khẩu khoảng 1.5 triệu. tấn thép thô sang Trung Quốc vào năm 2020 (tổng công suất thép thô của HPG hiện là 8 triệu tấn/năm). Với lịch sử xuất khẩu thép thô tốt trong năm 2020, HPG có nhiều cơ hội tiếp tục hoạt động xuất khẩu để duy trì tăng trưởng sản lượng thép bán ra vào năm 2021.
    Việc duy trì nguồn cung thép trong bối cảnh khan hàng cũng giúp Hòa Phát chiếm thêm thị phần khi các dự án hạ tầng quan trọng như bệnh viện, đường cao tốc, sân bay… vẫn đang tiếp tục hoạt động. Hòa Phát đã nâng thị phần thép xây dựng lên 36% sau 7 tháng đầu 2021 so với 32.5% của 7 tháng đầu 2020.
    3. Dung Quất mở rộng và triển vọng đa ngành củng cố niềm tin của cổ đông
    Từ đầu năm 2021 đến nay, lò cao số 4 thuộc Khu liên hiệp Dung Quất dần đi vào hoạt động ổn định đem lại sự cải thiện công suất đáng kể cho Hòa Phát. Ban lãnh đão cũng đã thông qua dự án Dung Quất 2 khởi công năm 2022 với tổng vốn đầu tư 85,000 tỷ với công suất dự kiến đạt 5.6 triệu tấn/năm. Dự án mới sẽ tăng thêm khoảng 4.5 triệu tấn công suất HRC của Hòa Phát khi hoàn thành vào đầu năm 2024.
    Dự án mở rộng cũng sẽ bổ sung thép cuộn, một sản phẩm mới, vào danh mục sản phẩm Hòa Phát. Trước đây, Hòa Phát cũng có dây chuyền sản xuất thép dây nhưng công suất tương đối nhỏ. Dây chuyền sản xuất thép cuộn tại dự án mở rộng Dung Quất dự kiến đưa vào hoạt động khoảng 1 triệu tấn dây thép cacbon chất lượng cao mỗi năm kể từ năm 2024.
    Dây thép carbon chủ yếu được sử dụng trong sản xuất ốc vít và các nhà sản xuất ốc vít của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào dây thép carbon cao nhập khẩu. Thép cuộn của Hòa Phát sẽ có giá cạnh tranh hơn so với sản phẩm nhập khẩu nhờ chi phí hậu cần thấp hơn. Chỉriêng ở miền Nam Việt Nam, nhu cầu thép cuộn cacbon đã đạt 500.000 tấn mỗi năm và dự kiến sẽ tăng trưởng hơn 10% mỗi năm. Dòng sản phẩm thép cuộn sẽ là cơ sở để Hòa Phát đa dạng hóa sản phẩm trên thịtrường thép.
    Triển vọng đa ngành của Hòa Phát cũng giúp củng cố thêm niềm tin của cổ đông. Sản xuất container hứa hẹn sẽ tạo điểm nhấn mới cho Tập đoàn, nhất là trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung container và việc Trung Quốc thúc đẩy đầu tư công đã cùng nhau tạo ra mức tăng vượt ngoài dự báo của mọi loại hàng hóa. Hòa Phát tự tin gia nhập lĩnh vực này nhờ các lợi thế: Nhu cầu tăng nhanh trên thị trường; Sự chuyển dịch dòng nhân công lao động sang Việt Nam giúp giảm chi phí; và 60% giá thành sản xuất container là dòng thép “kháng thời tiết” – được sản xuất ngay tại nhà máy HRC, mang lại lợi thế hơn so với đi nhập nguyên vật liệu. Container do Hòa Phát sản xuất có thể có giá thấp hơn so với container sản xuất tại Trung Quốc do giá nhân công thấp hơn (ước tính giá container do Hòa Phát sản xuất có thể rẻ hơn 5%), dẫn đến giá thành sản phẩm container Hòa Phát cạnh tranh hơn.
    Trong dài hạn, Hòa Phát sẽ phát triển mảng M&A Bất động sản, đa dạng hóa danh mục hoạt động của Tập đoàn.
    Định giá và khuyến nghị
    Chúng tôi kỳ vọng HPG có thể đạt 144,000 tỷ đồng doanh thu, 24,000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm tài chính 2021.
    Khuyến nghị: NẮM GIỮ với giá mục tiêu dài hạn 70.000 VNĐ/cổ phiếu
    Bài viết do NVC Team thực hiện. Nếu NĐT cần tư vấn cổ phiếu, cơ cấu lại danh mục, nhận khuyến nghị có thể liên hệ hotline: 0878.91.8888 (Mr Công - Trưởng phòng TVĐT38 VPS). Hoặc truy cập room **** tại đây

    NVC Team
    https://24hmoney.vn/news/hpg-ong-trum-nganh-thep-viet-c30a1164056.html
    hscuong77 thích bài này.
    beginner2020 đã loan bài này
  4. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .............................
    HPG, HSG khởi sắc phiên đầu tháng, Việt Nam có hai cổ phiếu thép vốn hóa tỷ đô
    07:33 | 03/10/2021

    [​IMG]
    Một chi nhánh tôn Hoa Sen tại Hà Nội. (Ảnh: Song Ngọc).

    Cổ phiếu thép tiến sát đỉnh lịch sử
    Trong phiên giao dịch 1/10, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tiêu cực khi các chỉ số đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. VN-Index và VN30-Index giảm lần lượt 0,53% và 0,82%. HNX và UPCoM-Index cũng mất tương ứng 0,24% và 0,6%.

    Cổ phiếu ngành thép là một trong những nhóm diễn biến khả quan và hỗ trợ thị trường. NKG của Nam Kim và VGS của Việt Đức cùng tăng 1,2%, HPG của Hòa Phát thêm 0,9%, HSG của Hoa Sen tăng 0,5%.

    Hiện nay, HPG chỉ còn cách đỉnh lịch sử thiết lập hôm 1/6 (ngày chốt quyền cổ tức) chưa đầy 4%. HSG và NKG cũng ở sát các mức giá kỷ lục đạt được hồi giữa tháng 9 vừa qua.

    Trong một tháng 1/9 – 1/10, VN-Index chỉ đi ngang quanh 1.335 điểm nhưng nhiều cổ phiếu thép tăng trưởng tốt, có những mã đi lên hai chữ số.

    [​IMG]
    Xét về vốn hóa, HPG tiếp tục bỏ xa các doanh nghiệp khác với giá trị niêm yết gần 239.000 tỷ, tương đương 10,4 tỷ USD. HSG đứng thứ 2 ngành thép với vốn hóa 23.070 tỷ đồng, tức vừa đủ 1 tỷ USD. Theo sau là TVN với 11.500 tỷ và NKG với 9.800 tỷ.

    Một trong những nhân tố thúc đẩy cổ phiếu ngành thép vượt trội so với thị trường chung là kết quả kinh doanh tương đối khả quan trong bối cảnh dịch bệnh vẫn hoành hành.

    Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tiêu thụ thành phẩm thép các loại trong 8 tháng đầu năm nay đạt hơn 18 triệu tấn, tăng 25% so với cùng kỳ 2021.

    Trong đó, bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC) tăng trưởng mạnh nhất khi vọt lên 113% và đạt 4,85 triệu tấn, chủ yếu nhờ Hòa Phát đưa thêm lò cao tại Khu liên hợp Dung Quất vào hoạt động.

    Tiêu thụ tôn mạ đạt 3,4 triệu tấn, tăng gần 37%. Thị trường xuất khẩu chiếm tới 61% tổng sản lượng. Một số doanh nghiệp chuyên về tôn mạ như Hoa Sen và Nam Kim đã bán tới 70 – 75% sản lượng ra nước ngoài trong 8 tháng đầu năm. Tỷ lệ xuất khẩu/tổng tiêu thụ tôn mạ của Đông Á là 61%, của Hòa Phát là 59%.

    Riêng tháng 8 vừa qua, thị trường nước ngoài chiếm tới trên 80% sản lượng tôn mạ của nhiều doanh nghiệp, với Nam Kim là hơn 93%.

    Mỹ và châu Âu là những thị trường xuất khẩu quan trọng và cũng là nơi mà sản phẩm thép của Việt Nam có lợi thế về giá thành.

    Hiệp hội Thép Thế giới (WSA) dự báo sản lượng tiêu thụ thép của EU sẽ tăng 10,2% vào năm 2021 và 4,8% vào năm 2022 do các hoạt động sản xuất và xây dựng phục hồi sau đại dịch.

    Theo ước tính của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), giá HRC (nguyên liệu để làm tôn mạ, ống thép) tại Mỹ lên tới 2.100 USD/tấn, trong khi ở Việt Nam chỉ khoảng 900 USD/tấn. Sau khi cộng thêm chi phí vận chuyển và thuế nhập khẩu, giá HRC Việt Nam tại Mỹ là khoảng 1.350 USD/tấn, vẫn đảm bảo cạnh tranh.

    Trong 7 tháng đầu niên độ tài chính (bắt đầu từ tháng 10/2020), Hoa Sen đã vượt mục tiêu lợi nhuận cả niên độ.

    Lũy kế 11 tháng tính đến tháng 8 vừa qua, sản lượng tiêu thụ của Hoa Sen là 2,05 triệu tấn, vượt 14% kế hoạch toàn niên độ và tăng 43% so với cùng kỳ. Doanh thu ước tính 42.551 tỷ, lãi sau thuế xấp xỉ 4.000 tỷ, tăng lần lượt 74% và 279% so cùng kỳ và đều vượt xa kế hoạch.

    Hòa Phát đã bán gần 218.000 tấn tôn mạ trong 8 tháng, đạt 66% kế hoạch cả năm và cao gần gấp đôi cùng kỳ 2020. Tiêu thụ thép xây dựng những tháng gần đây gặp khó khăn do nhiều địa phương giãn cách chống dịch, nhưng lũy kế 8 tháng vẫn đạt 2,47 triệu tấn, tăng trưởng gần 16%.

    Ngoài ra, Hòa Phát còn đẩy mạnh tiêu thụ HRC, là sản phẩm có nhu cầu và biên lợi nhuận cao hơn. Chủ tịch Trần Đình Long cho biết: “Hiện nay mỗi tháng Hòa Phát sản xuất 250.000 - 300.000 tấn HRC nhưng nếu có 1 triệu tấn cũng bán hết, nhu cầu thép trên thị trường là rất lớn và lâu dài”.

    [​IMG]
    Triển vọng cổ phiếu dầu, khí
    Cổ phiếu tác động tích cực nhất lên VN-Index phiên 1/10 vừa qua là GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas). Với mức tăng 6,7%, GAS đã giúp chỉ số thị trường có thêm 3,35 điểm. Kết phiên, GAS dừng ở giá 103.500 đồng/cp, mức cao nhất kể từ tháng 10/2018 trở lại đây.

    [​IMG]
    Việc giá dầu thô Brent tiến lên sát ngưỡng 80 USD/thùng trong tháng 9 này đã tác động tích cực tới cổ phiếu dầu khí. Trong báo cáo phân tích mới đây, Chứng khoán VNDirect cho biết giá dầu vẫn sẽ là động lực dẫn dắt nhóm cổ phiếu "dòng P" trong thời gian tới.

    Bất chấp những khó khăn trong hoạt động năm 2021 do làn sóng COVID-19 hiện tại, VNDirect tin rằng giá dầu tăng mạnh sẽ không chỉ thúc đẩy giá cổ phiếu trong ngắn hạn mà còn cải thiện nền tảng cơ bản của ngành trong những năm tới.

    Giá dầu tăng có thể mang lại nhiều động lực hơn cho các đơn vị liên quan để tái khởi động những dự án lớn tại Việt Nam, trước tiên là mang lại cơ hội rất lớn cho các công ty thượng nguồn như PVD và PVS.

    Tất cả giàn khoan tự nâng của PVD đều đã ký hợp đồng trong 6 tháng cuối năm, cho thấy hoạt động thăm dò & khai thác (E&P) tại Việt Nam đang được đẩy mạnh nhờ giá dầu tăng. Đáng chú ý, tại Việt Nam, giá dầu Brent duy trì trên 60 USD/thùng là điều kiện thuận lợi để hoạt động E&P hoạt động hiệu quả.

    VNDirect có cái nhìn lạc quan về cổ phiếu GAS trong những năm tới nhờ ba lí do.

    Thứ nhất, giá dầu được kỳ vọng sẽ dao động trên mặt bằng giá mới trong giai đoạn 2021-2023.

    Thứ hai, nhu cầu cấp thiết về khí tự nhiên trong bối cảnh nhu cầu điện ngày càng tăng ở Việt Nam,

    Thứ ba, GAS hiện đang trong giai đoạn đầu tư lớn, các dự án LNG (cảng Thị Vải ...) và một số dự án khai thác khí trọng điểm (Lô B, Cá Voi Xanh. ...) sẽ là động lực chính cho GAS trong dài hạn. Nhìn chung, VNDirect dự báo tăng trưởng kép lợi nhuận ròng của GAS đạt 18,3% trong giai đoạn 2021-2023.

    https://vietnambiz.vn/hpg-hsg-khoi-...hieu-thep-von-hoa-ty-do-20211003070653203.htm
    hscuong77 thích bài này.
  5. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ...............................
    Phân tích cổ phiếu HPG Hòa Phát (baocaotaichinh) là một trong những Tập đoàn sản xuất công nghiệp đa ngành tại Việt Nam, khởi đầu từ một Công ty chuyên buôn bán các loại máy xây dựng từ tháng 8/1992, HPG lần lượt mở rộng sang các lĩnh vực Nội thất (1995), Ống thép (1996), Thép (2000), Điện lạnh (2001), Bất động sản (2001).

    Sản xuất sắt thép là lĩnh vực sản xuất cốt lõi chiếm tỷ trọng trên 80% doanh thu và lợi nhuận toàn Tập đoàn khi phân tích cổ phiếu HPG. Hòa Phát hiện là doanh nghiệp sản xuất thép xây dựng và ống thép lớn nhất Việt Nam với thị phần lần lượt là 32.5% và 31.7% trong khi mảng nội thất Hòa Phát dẫn đầu thị phần nội thất văn phòng trên thị trường nội địa.

    Phân tích cổ phiếu HPG Hòa Phát về chiến lược kinh doanh (baocaotaichinh)
    Mục tiêu trở thành một trong 50 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới với doanh thu trên 100.000 tỷ đồng mỗi năm, đẩy mạnh công tác xây dựng và vận hành hiệu quả Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất Quảng Ngãi với quy mô 4 triệu tấn/năm, khép kín chuỗi giá trị các sản phẩm thép từ quặng sắt đến phôi thép, thép xây dựng, thép chất lượng cao, thép cuộn cán nóng, ống thép, tôn mạ, thép dự ứng lực, giữ vững thị phần số 1 về sản xuất thép xây dựng, ống thép và nội thất văn phòng tại Việt Nam.

    [​IMG]



    Phân tích cổ phiếu HPG Hòa Phát Kỳ vọng gia tăng chi tiêu chính phủ để hỗ trợ hoạt động xây dựng (baocaotaichinh)
    Tác động tiêu cực của covid khiến cho Chính phủ phải tăng cường giải ngân đầu tư cơ sở hạ tầng vì chính sách tài khóa của chính phủ còn rất nhiều dư địa để đi vào áp dụng triển khai. Kế hoạch giải ngân cả năm 2021 là 477.3 nghìn tỷ đồng nhưng chỉ mới thực hiện được 102.1 nghìn tỷ trong 5 tháng 2021 hoàn thành 21% kế hoạch 2021.

    Dự báo tăng trưởng vật liệu xây dựng sẽ phục hồi tăng trưởng 10% YoY trong năm 2021. Kỳ vọng này dựa trên quan điểm thận trọng khi sự phục hồi của lĩnh vực xây dựng bất động sản và quá trình giải ngân gặp khó khăn khi phải đền bù và vướng mắc cơ sở pháp lý.

    Phân tích cổ phiếu HPG Hòa Phát ngành thép ngày càng cô đọng và nhường chỗ cho những doanh nghiệp đầu ngành (baocaotaichinh)
    Với các sản phẩm thép truyền thống HPG chiếm vị trí thống trị, tác động Covid đã tạo ra một chất xúc tác lớn khiến cho những doanh nghiệp đầu ngành có sức khỏe tài chính tốt với lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ đã chiếm lĩnh thị phần từ đối thủ cạnh tranh của mình.

    HPG là nhà sản xuất thép hàng đầu VN đã dành được 6% thị phần thép xây dựng trong năm 2020 trong khi công ty phải mất 4 năm từ 2014-2019 mới có được thị phần tương tự, chỉ với 7 tháng đầu năm 2021, HPG tiếp tục nâng mức thị phần thép xây dựng 5% lên gần 37%. Động lực này được duy trì nhờ Khu phức hợp gang thép Dung Quất 1 đi vào hoạt động vào cuối 2020.

    Phân tích cổ phiếu HPG Hòa Phát giá thép cuối năm dự kiến giảm nhẹ sau quá trình tăng mạnh (baocaotaichinh)
    Việc tăng mạnh giá thép khiến cho biên lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành thép mở rộng như HPG, NKG, HSG. (Quặng sắt cho HPG và HRC cho NKG và HSG). Có thể thấy trong chuỗi sản xuất thép, HPG có chuỗi sản xuất khép kín hơn khi quy trình sản xuất đi từ quặng sắt trong khi NKG và HSG đi từ HRC.

    Vì thế việc giá thép điều chỉnh trong thời gian tới sẽ giúp cho HPG có ưu thế hơn so với NKG và HSG khi chênh lệch giá giữa nguyên liệu đầu vào là quặng sắt và thép xây dựng cao hơn so với chệnh lệch giữa HRC đầu vào và đầu ra là tôn mạ (của NKG và HSG)

    Phân tích cổ phiếu HPG Hòa Phát (baocaotaichinh) khả năng quản lý chi phí cực tốt của HPG giúp biên lợi nhuận HPG cao hơn đối thủ cạnh tranh 10% so với nhà sản xuất thép trong nước.

    Không những thế, HPG còn gia tăng lợi thế của mình sau khi mua lại mỏ quặng nhiên liệu ở Úc với công suất 4 triệu tấn, đáp ứng 35% yêu cầu công ty và sẽ đi vào hoạt động vào 2022. Hòa Phát sẽ chủ động được nguồn nguyên vật liệu đầu vào là quặng sắt, tiết kiệm được 30% chi phí thay vì mua từ các nhà cung cấp khác.

    Phân tích cổ phiếu HPG Hòa Phát 01
    Phân tích cổ phiếu HPG Hòa Phát động lực tăng trưởng đến từ gia tăng công suất của dự án Dung Quất giai đoạn 2 – gia tăng sản xuất HRC (baocaotaichinh)[/paste:font]
    HPG lần này tập trung vào sản xuất HRC (Với 4.6 triệu tấn HRC và 1 triệu tấn thép xây dựng.

    Theo hiệp hội thép VIệt Nam nhu cầu HRC trong nước hiện nay khoảng 12 triệu tấn và sẽ tăng mỗi năm 10% trong khi nguồn cung chỉ mới 7 triệu tấn (HPG 2.5-3 triệu tấn và ******* Hà Tĩnh là 4.5 triệu tấn). Do đó đây là động lực tăng trưởng dài hạn cho HPG khi đầu tư vào HRC.

    Phân tích cổ phiếu HPG Hòa Phát (baocaotaichinh) liên tục đa dạng hóa sản phẩm đầu ra – Sản xuất Container có biên lợi nhuận cao

    HPG đã khởi công dự án container giữa tháng 6 2021 và dự kiến hoàn thành đầu 2022 với công suất 500,000 TEU/năm. Với công suất lớn này, HPG cần 1 triệu tấn HRC đầu vào. Ban lãnh đạo công ty tự tin với việc chủ động được nguyên liệu đầu vào HRC nên đây cũng là lợi thế khi HPG có thể cạnh tranh được với các đối thủ khác.

    Phân tích cổ phiếu HPG Hòa Phát có nhiều dự án để cải thiện hoạt động kinh doanh khi giá thép sắp tới có sụt giảm (baocaotaichinh)
    Việc Trung Quốc cắt giảm sản lượng thép để phục vụ an toàn môi trường cho Olympic 2022 là yếu tố thuận lợi cho ngành thép nói chung và HPG nói riêng. Tuy nhiên sau khi Olypmpic 2022 kết thúc thì Trung Quốc khả năng cao sẽ quay trở lại sản xuất và xuất khẩu thép, dẫn đến việc các nước khác nhập khẩu thép từ Việt Nam giảm mạnh.

    Tuy nhiên LNST phân tích cổ phiếu HPG Hòa Phát sẽ không giảm nhiều so với NKG hay HSG khi 2 doanh nghiệp này có cơ cấu doanh thu phần lớn đến từ xuất khẩu trong khi HPG thì có nhiều dự án phát triển hơn ở thị trường nội địa như: kỳ vọng mảng thép xây dựng hưởng lợi từ đầu tư công, các dự án Container hay một số dự án bất động sản (chiếm khoảng 1% doanh thu HPG) hay quặng nhiên liệu ở Úc.

    Về mặt ngắn hạn HPG có thể sẽ bị ảnh hưởng tuy nhiên xét về dài hạn thì HPG có nhiều lợi thế và dự án để phát triển quy mô hơn so với NKG và HSG.

    [​IMG]


    Phân tích cổ phiếu HPG Hòa Phát Ban lãnh đạo công ty (baocaotaichinh)
    HPG có đội ngũ ban lãnh đạo cầu tiến, đồng lòng và hòa thuận. Đội ngũ ban lãnh đạo HPG đứng đầu là chủ tịch HĐQT ông Trần Đình Long là người luôn cầu tiến và mong muốn đổi mới giúp cho HPG không những mạnh còn mạnh hơn. Ngoài vô số những thành tựu mà HPG đạt được như là doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và Đông Nam á thì chúng ta hãy nhìn vào phân tích cổ phiếu HPG Hòa Phát triển khai trong thời gian tới.

    Cụ thể, HPG đã mua quặng nguyên vật liệu ở Úc để tiếp tục cải thiện chi phí đầu vào của doanh nghiệp mặc dù công ty đã có biên lợi nhuận hơn 10% so với các đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, để gia tăng biên lợi nhuận và đa dạng sản phẩm, công ty còn khởi công sản xuất Container. Điều này cho thấy HPG luôn có dư địa dài hạn để phát triển, chứng tỏ đội ngủ ban lãnh đạo HPG là người có tâm có tầm đối với doanh nghiệp của mình.

    Trả lời báo chí, chủ tịch Trần Đình Long cũng khẳng định là sự thành công của Phân tích cổ phiếu HPG hiện nay đến từ sự kiên định đầu tư theo con đường lâu dài, không làm phong trào. Ông còn là người có tầm khi tính toán được Việt Nam là đất nước phát triển công nghiệp – xây dựng đồng thuận cùng chính sách thúc đẩy đầu tư công của chính phủ trong bối cảnh thúc đẩy kinh tế trước dịch Covid-19.


    Biên tập viên: Lâm Trúc
    https://forumketoan.com/threads/pha...tiem-nang-tang-truong-q3-2021.2176/#post-2997
    hscuong77 thích bài này.
  6. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ...............................
    Giá thép hôm nay 5/10/2021: Vượt mức 5.706 nhân dân tệ/tấn
    (Taichinhcongnghe.vn) Ghi nhận vào lúc 9h50 ngày 5/10 (theo giờ Việt Nam), giá thép hôm nay giao tháng 1/2022 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 65 nhân dân tệ lên mức 5.706 nhân dân tệ/tấn.
    Oct 5, 2021 - 14:36
    Facebook Twitter
    Giá thép hôm nay 5/10/2021: Vượt mức 5.706 nhân dân tệ/tấnGiá thép hôm nay tiếp tục tăng trên sàn Thượng Hải (Ảnh minh họa)
    Tổ chức Đánh giá và Nghiên cứu Ấn Độ (Ind-Ra) đã duy trì triển vọng ổn định đối với lĩnh vực thép trong nước trong 6 tháng cuối năm tài chính 2022, theo Business Standard.

    Theo đó, giá than luyện cốc cao hơn có khả năng làm giảm thu nhập trên mỗi tấn trước lãi vay, thuế, khấu hao do giá quặng sắt giảm trong bối cảnh giá thép ổn định.



    Giá than luyện cốc đã tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái vào giữa tháng 9/2021 và có khả năng sẽ tiếp tục biến động. Cơ quan này cho biết, giá quặng sắt có thể điều chỉnh khi nguồn cung cải thiện dần, nhưng vẫn ở mức cao do thay đổi cơ cấu sau các cuộc đấu giá mỏ.

    Nhu cầu thép trong nước chủ yếu phụ thuộc vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng và xây dựng, chiếm khoảng 60% trong số đó.

    Việc áp dụng kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 111 nghìn tỷ rupee của chính phủ, bên cạnh sự chú trọng của ngân sách vào cơ sở hạ tầng và đầu tư, có khả năng đảm bảo nhu cầu nội địa ổn định.

    Việc tạo ra dòng tiền mạnh mẽ trong giai đoạn nửa cuối năm tài chính 2021 và nửa đầu năm tài chính 2022 đã cho phép các công ty thép tại Ấn Độ xóa nợ đáng kể và bắt tay vào chu kỳ đầu tư tiếp theo.



    Tỷ lệ các hành động đánh giá theo hướng tích cực đã cao hơn trong giai đoạn này và nó có thể duy trì trong phần còn lại của năm tài chính 2022.

    Cường độ vốn đầu tư trong giai đoạn 2022-2023 có khả năng sẽ vẫn ổn định, trong khi một số khoản vốn đầu tư sắp hoàn thành và số vốn đầu tư phát sinh sẽ diễn ra theo từng giai đoạn.

    Việc Trung Quốc tiếp tục tập trung vào hạn chế sản lượng thép thô và duy trì sự gián đoạn hậu cần, bao gồm lượng container hạn chế, lượng hàng tồn kho tại cảng cao hơn và chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao, là những yếu tố quan trọng cần được theo dõi.

    Tiêu thụ thép sụt giảm trong tháng 8

    Tháng 8, sản xuất thép thành phẩm đạt 2,35 triệu, giảm 1,9% so với tháng 7/2021, tương đương với mức sản lượng cùng kỳ năm 2020. Tiêu thụ thép các loại đạt 1,9 triệu tấn, giảm lần lượt 9,4% so với tháng trước và giảm 8% so với tháng 8/2020.

    Riêng sản xuất và lượng tiêu thụ thép xây dựng tháng 8/2021 có mức sản lượng thấp nhất trong 5 năm gần đây với 713.964 tấn, giảm 2,06% so với tháng 7/2021 và giảm 8,1% so với cùng kỳ 2020; bán hàng đạt 559.482 tấn, giảm mạnh 29,31% so với tháng trước và giảm 39,6% so với cùng kỳ năm 2020.



    Sản xuất thép cuộn cán nguội tháng 8 đạt hơn 383.000 tấn, giảm 12,73% so với tháng 7/2021 và giảm 12,9% so với cùng kỳ 2020; tiêu thụ đạt gần 164.000 tấn, giảm 8,35% so với tháng trước và giảm 10% so với cùng kỳ 2020…

    Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép vẫn tăng khá do kế thừa được kết quả kinh doanh tốt của những tháng đầu năm 2021. Sản xuất thép các loại đạt hơn 20,6 triệu tấn, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2020; bán hàng thép các loại đạt hơn 18 triệu tấn, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt hơn 4,7 triệu tấn, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm 2020.

    Theo Tạp chí Điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam
    --- Gộp bài viết, 05/10/2021, Bài cũ: 05/10/2021 ---
    ......................................
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 05/10/2021 ---
    ...........................................
    - Thép doanh nghiệp có nội lực tốt, đang hưởng lợi nhiều đầu tư công, giá thép tăng, giá quặng sắt giảm...Thiên thời để vượt đỉnh ạ.
    - Sáng mai giảm tí cho anh em rơi rồi tăng bền vững ạ...HPG đang là trụ có sức mạnh và dư địa tăng nhiều nhất....Lạy các anh Tây mai đừng bán nữa.
    hscuong77 thích bài này.
  7. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    ........
    Giải ngân đầu tư công tăng, thị trường trái phiếu Chính phủ dự kiến sẽ sôi động hơn trong những tháng cuối năm
    12:41 PM 05/10/2021
    Thanh khoản dồi dào của hệ thống ngân hàng gần đây đã tạo thuận lợi cho Chính phủ huy động trái phiếu với lãi suất ngày càng thấp song cũng phù hợp với kỳ vọng của thị trường khi tỷ lệ trúng thầu tương đối cao.
    [​IMG]


    Theo Báo cáo thị trường tiền tệ tháng 9 do Công ty chứng khoán MBS vừa công bố, trên thị trường sơ cấp tháng 9, Kho bạc Nhà nước (KBNN) chào bán 48.000 tỷ đồng trái phiếu, có 38.458 tỷ đồng được huy động, tỷ lệ 80%. Lượng phát hành thành công tăng so với mức 36.226 tỷ đồng trong tháng 8. Tuy vậy, KBNN mới chỉ phát hành được tổng cộng 248.738 tỷ đồng TPCP trong 9 tháng đầu năm, đạt 71% kế hoạch năm.

    Mức lợi suất trúng thầu của các trái phiếu đi ngang so với cuối tháng 8. Lợi suất kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt là 2,12%/năm và 2,35%/năm, tăng 7-9 điểm cơ bản so với cuối tháng 8. Lợi suất kỳ hạn 5 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống mức 0,82%/năm.

    Theo MBS, thanh khoản dồi dào của hệ thống ngân hàng gần đây đã tạo thuận lợi cho Chính phủ huy động trái phiếu với lãi suất ngày càng thấp, nhưng đã phù hợp với kỳ vọng của thị trường khi tỷ lệ trúng thầu tương đối cao. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho hoạt động giải ngân đầu tư công, lượng phát hành trái phiếu Chính phủ trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng.
  8. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .......
    Mua cổ phiếu nào đón sóng hồi phục vĩ mô trong quý 4 và năm 2022?
    10:00 AM 05/10/2021
    Xét về cơ hội cho thị trường chứng khoán, Agriseco Research đánh giá bức tranh quý 3 ảm đạm dù là thông tin đáng thất vọng, tuy nhiên các chỉ số và giá cổ phiếu phần nào đã phản ánh kết quả này thông qua những phiên giảm điểm mạnh trước khi dần hồi phục trong các phiên gần đây.
    [​IMG]


    Nhiều điểm nhấn đáng chú ý của nền kinh tế Việt Nam đã được hé lộ sau khi Tổng cục Thống kê công bố số liệu vĩ mô quý 3/2021, đặc biệt là việc tăng trưởng GDP quý 3 giảm mạnh nhất với mức âm 6,17%. Nguyên nhân là do sự bùng phát nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng tới mọi hoạt động kinh tế.

    Tính chung GDP 9 tháng, kinh tế Việt Nam chỉ tăng 1,42% so với mức 2,12% của 9 tháng đầu năm 2020 đây là mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Tuy nhiên, trong báo cáo mới đây, Agriseco Research vẫn giữ kỳ vọng GDP quý 4 sẽ khởi sắc do tình hình dịch bệnh đang được khống chế.

    Theo đó, Agriseco Research đánh giá GDP quý 4 năm nay sẽ tăng trưởng trở lại nhưng với tốc độ tăng chậm so với cùng kỳ năm 2020 do mặt bằng năm trước tương đối cao. Báo cáo ước tính GDP năm 2021 sẽ tăng khoảng 2-3%, mặc dù mức tăng trưởng thấp tuy nhiên vẫn rất khả quan khi so sánh với các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tương tự.

    Điểm tích cực của nền kinh tế là việc lạm phát vẫn đang được kiểm soát tốt. CPI quý 3 chỉ tăng 2,51% và 9 tháng lần lượt tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

    Agriseco Research cho rằng lạm phát các tháng cuối năm có thể gặp áp lực tăng từ các yếu tố như áp lực tăng giá xăng dầu, giá thực phẩm cùng với cầu tiêu dùng dần hồi phục trong khi chuỗi cung ứng hồi phục chậm. Tuy nhiên, lạm phát năm 2021 vẫn trong mức kiểm soát dưới 3% và có thể tăng lên trong năm 2022 do độ trễ từ các chính sách tài khóa, tiền tệ. Agriseco Research đánh giá đây vẫn là tín hiệu tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

    [​IMG]
    Tổng mức bán lẻ có dấu hiệu phục hồi trong tháng 9 khi tăng khoảng 10% so với tháng 8. Điều này có thể tiếp tục hồi phục nhanh nhờ việc mở cửa trở lại nhiều khu vực kinh tế có thể tạo ra sức cầu bật tăng mạnh trong nhóm các mặt hàng không thiết yếu như hoạt động thương mại, trang sức, đồ điện tử, may mặc, mỹ phẩm. Mặt khác, kỳ vọng FDI sẽ hồi phục trong quý 4 cả về đăng ký và giải ngân nhờ vào lợi thế cạnh tranh của Việt Nam về vị trí địa lý, chi phí nhân công, giá thuê đất cũng như môi trường kinh doanh; hưởng lợi như chiến tranh thương mại và hiệp định thương tự do.

    Đánh giá về đầu tư công, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm sau 9 tháng, thực hiện 57,3% kế hoạch và không hoàn thành kế hoạch giải ngân 60% vào quý 3. Với các động thái thúc đẩy, Agriseco Research kỳ vọng đầu tư công sẽ là “đầu kéo” chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong quý 4 và năm 2022. Điều này tạo động lực cho đà tăng của nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công.

    [​IMG]
    Đối với xuất nhập khẩu, sau 6 tháng nhập siêu liên tục thì Việt Nam đã trở lại xuất siêu 0,5 tỷ USD trong tháng 9 nhờ vào việc xuất khẩu từ các khu vực có vốn nước ngoài và các mặt hàng nông sản, hóa chất, sắt thép, điện tử. Agriseco cho rằng cán cân thương mại quý 4 sẽ có thể trở lại xuất siêu khi giá hàng hóa đã hạ nhiệt.




    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tổng thể, báo cáo đánh giá Việt Nam sẽ tiếp tục nhập siêu trong cả năm 2021 khi đồng VND đang tăng so với USD. Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng tốt như sắt thép, cao su, gỗ và sản phẩm gỗ, xăng dầu sẽ tạo ra những kỳ vọng kết quả kinh doanh các tháng cuối năm với các doanh nghiệp trong ngành.

    [​IMG]
    Agriseco Research đánh giá bức tranh quý 3 ảm đạm dù là thông tin đáng thất vọng, tuy nhiên các chỉ số phần nào đã phản ánh kết quả này thông qua những phiên giảm điểm mạnh, trước khi dần hồi phục trong các phiên gần đây.

    Hiện, P/E của VN-Index quanh mức 16 lần, ngang trung bình của chỉ số trong lịch sử và thấp hơn nhiều so với các thị trường khác trong khu vực. Với kỳ vọng dịch bệnh được khống chế giúp các doanh nghiệp quay trở lại đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Agriseco Research đánh giá thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục là kênh đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất đang thấp kỷ lục.

    Đồng thời, nhờ các động thái quyết liệt của Chính phủ, nhiều dự báo cho rằng Việt Nam sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng vào giữa năm 2022. Agriseco Research đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục hồi phục tốt khi tỷ lệ bao phủ vaccine được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, việc mở cửa trở lại các khu vực đầu tàu kinh tế cũng sẽ thúc đẩy phục hồi kinh tế, tăng dòng vốn FDI vào các khu công nghiệp, tiêu dùng được đẩy mạnh.

    Những nhóm ngành "trong nguy có cơ" cho quý 4/2021 và năm 2022

    Bức tranh nền kinh tế vĩ mô hiện tại nhìn chung vẫn tạo ra cơ hội đầu tư tại một số nhóm ngành.Agriseco Research kỳ vọng các nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp sẽ được hưởng lợi nhờ Việt Nam vẫn là điểm sáng thu hút vốn FDI toàn cầu. Ngoài ra, ngành bất động sản, vật liệu xây dựng sẽ được hưởng lợi từ đầu tư công khi Chính phủ đang tập trung đẩy mạnh đầu kéo của nền kinh tế. Bên cạnh đó, cổ phiếu bán lẻ - tiêu dùng được kỳ vọng phục hồi khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trở lại.

    [​IMG]
    Cùng với đó, cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ trở nên khả quan khi nền kinh tế mở cửa trở lại sau đại dịch, đặc biệt các hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng sẽ trở lại trạng thái bình thường. Agriseco đánh giá mảng xuất khẩu sẽ phục hồi mạnh mẽ nhờ vào (1) chuỗi cung ứng toàn cầu đang có xu hướng dịch chuyển và Việt Nam là một trong những điểm đến của xu hướng trên; (2) Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại trên thế giới, giúp giảm mức thuế với các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam về mức 0% và tạo động lực tăng cường giao thương và (3) nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi nền kinh tế tái khởi động.

    Cụ thể, một số nhóm ngành xuất khẩu được Agriseco Research nhận định có nhiều động lực tăng trưởng trong quý 4 bao gồm sắt thép, gỗ và các sản phẩm gỗ, may mặc, thủy hải sản.

    Phương Linh
  9. Tinhledt

    Tinhledt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2018
    Đã được thích:
    15.930
    .....
    Mai lại tăng mạnh à...kk
    .......
    Hòa Phát tiêu thụ 6,3 triệu tấn thép các loại trong 9 tháng
    05/10/2021 16:00

    Tháng 9/2021, sản xuất thép thô của Tập đoàn Hòa Phát đạt 686.000 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 738.000 tấn, tăng 22% so với tháng 9/2020. Trong đó, thép xây dựng đạt 327.000 tấn, tăng 22% so với tháng 8; thép cuộn cán nóng là 176.000 tấn, còn lại là phôi thép, tôn mạ, ống thép các loại.

    [​IMG]
    Hoạt động xuất khẩu thép thành phẩm các loại của Hòa Phát trong tháng vừa qua tăng trưởng mạnh. Cụ thể, sản lượng xuất khẩu thép xây dựng Hòa Phát kỷ lục 120.000 tấn, gần gấp đôi so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu chính là Úc, Canada, Hong Kong, Hàn Quốc, và một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

    Tôn Hòa Phát cũng ghi nhận sản lượng xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay với gần 50.000 tấn, gấp 2 lần tháng trước. Sản phẩm ống thép Hòa Phát xuất khẩu tăng 50% so với cùng kỳ.


    Lũy kế 9 tháng 2021, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng thép thô 6,1 triệu tấn, tăng 50% so với cùng kỳ. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 6,3 triệu tấn, tăng 43%. Trong đó, thép xây dựng là 2,8 triệu tấn, tăng 12%. Thép cuộn cán nóng (HRC) đạt gần 2 triệu tấn. Tôn Hòa Phát ghi nhận 273.000 tấn, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Sản phẩm ống thép là 498.000 tấn, giảm 12% so với 9 tháng 2020.

    Với công suất thép thô 8 triệu tấn/năm, Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu của Tập đoàn luôn là tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất ra, trong đó ưu tiên số 1 là thị trường trong nước.

    HPG News
    Last edited: 05/10/2021
    hscuong77Mhoang79 thích bài này.
    TinhledtMhoang79 đã loan bài này
  10. trongvcbs_1

    trongvcbs_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    189

    Cùng quan điểm
    Tinhledt thích bài này.

Chia sẻ trang này