HPX - Trò chơi tử thần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phiphuong69, 29/11/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8160 người đang online, trong đó có 964 thành viên. 09:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 401337 lượt đọc và 2638 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.299
    Riêng cụ @phiphuong69 này, tôi muh gặp ngoài đời, đè ra phạt 100 chai vang, gấp 10 lần cụ Bi4 bên kia, hok những vậy, đè ra quất 100 hèo. Giao cho Hắc Bạch Vô Thường xử lý. Cái tội vô minh kinh động cả ông FBV bị bà con réo giúp. Vãi
    bi04virgo, phiphuong69thiencaothanh thích bài này.
  2. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    31.021
    Cụ phân tích rất cặn kẻ cái được cái mất của game này, tôi hiểu mà không viết rỏ ràng được như cụ, bái phục, vang Đà lạt 100 chai ok, Vang Pháp thì 5 chai thôi :D@};-
    bi04virgoFBV thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.299
    Cụ cứ tin tôi đi, Ko quá 10 người hiểu hết cái games này nếu ko nằm trong kẻ setup games.
    5 Chai thì phí quá, Cụ xơi 4 vòng, thì chí ít mỗi vòng cụ phải bị tôi phạt 10 chai vang Pháp là ít.
    Cái tội của cụ là tội vô ý làm phiền kẻ khác.
    Pic thì của cụ, Muh F thì vòng tròn, Tôi ngồi nhà tản mạn xưa nay ko đi đâu, Có người đi vào nhà cụ, lại Inbox hỏi, rồi đêm khuya thanh vắng dựng tôi dậy, tag vào , rồi alo, bất an thấy rõ.
    một con HPX cỏn con TS trên bảng cân đối 9000 tỏi . Làm như trời sập của NVL khi bữa... vãi thiệt.
    Muh tôi phải ngồi viết giữa 0h , rồi 5h ngồi xem giúp tất cả các BCTC nó công bố.
    Thú vị là,Tôi thì thấy nó bình thường và có bất thường, nhưng theo lẽ thì cái bất thường đó, nó ko có gì ồn ào cả....
    Vì sao? Vì như tôi soi BCTC 2022 kiểm toán rồi, thì soi BCTC nó tự công bố chưa Kiểm toán, cũng gần như thế và chỉ khác cái phân bổ doanh thu LN. Vậy, làm đếch gì muh Cty kiểm toán phải nhọc công muh kiểm toán 2022 xong, ko kiểm luôn cái bán niên 2023? Chỉ nhiu đó. Mấu chốt chổ này và Key thời gian có vẻ tính toán chi li từng ngày giờ công bố, giống như đá bóng phút bù giờ.
    Key này nhiu đó thôi. Còn lại, Ko có gì hay ho như NVL hay HAG hay VIC muh 1 rừng ma trận. Cho nên, Phạt cụ 40 Chai là ít nhất cho 5h.
    Last edited: 09/09/2023
  4. tuhung246

    tuhung246 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2018
    Đã được thích:
    1.150
    Thôi bỏ đi các bác...HPX gì nữa.
    Khó quá bỏ qua........trên sàn đâu thiếu cổ phiếu, hà cớ gì tự làm khó mình
    Bám sát thực tiễn ngành nghề doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu vs lợi nhuân những tháng cuối năm ( 1tr tỷ đồng vốn NS nhà nước giành cho đầu tư công, cho cơ sở hạ tầng đá và đang tăng cường được giải ngân trong mục tiêu chính sách tài khóa kéo dài đến 2025)
    Sóng ngành tiền tươi thóc thật từ Ngân Sách Nước.
    • Nhóm 1: Đá xây dựng, hạ tầng giao thông ( CTI VLB KSB DHA FCN VCG…)
    • Nhóm 2: Các CTY chứng khoán AGR SHS SSI VND MBS VIX…
    • Nhóm 3: Kcn kỳ vọng vốn FDI (KBC IDC SZC LHG …)
    • Khác: HT1 VOS ADS, TV2, PC1
    • Không để tồn đọng hồ sơ giải ngân vốn đầu tư công
      Thứ Bảy, 09/09/2023 08:31 |
      Kinh tế
      Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đang khởi sắc, Kho bạc Nhà nước tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách để tăng tốc giải ngân. Đây là động lực quan trọng; đồng thời, đóng vai trò “gánh vác và bù đắp” tăng trưởng kinh tế cho các động lực khác trong bối cảnh tổng cầu trong và ngoài nước suy giảm, chưa hồi phục sau COVID-19.[​IMG]
      Tuyến đường giao thông đoạn qua xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) đang xây dựng. Ảnh: Nhựt An/TTXVN
      Ông Trần Mạnh Hà, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi - Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã trả lời báo giới xung quanh vấn đề này.

      Theo báo cáo mới nhất Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 8 tháng năm 2023 của cả nước tăng khá nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vốn trong nước đạt trên 43%, vốn nước ngoài đạt 25,95%. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công đang vào guồng, ông đánh giá sao về tiến độ này?

      Tốc độ giải ngân đầu tư công tăng nhanh trong những tháng qua là tín hiệu tích cực dù áp lực trong các tháng còn lại là rất lớn. Tuy nhiên vẫn có nhiều kỳ vọng về việc các địa phương, bộ, ngành đang tăng tốc để đạt mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch vốn Thủ tướng giao.

      Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong tháng qua vẫn chưa phải là cao do số vốn đầu tư công năm nay rất lớn, ngoài nguồn vốn đầu tư nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn các năm trước chưa giải ngân hết chuyển sang còn có nguồn vốn rất lớn được bổ sung từ Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội. Chưa bao giờ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lại có những giải pháp quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công như năm nay.

      Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kho bạc nhà nước (KBNN) đã chỉ đạo các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm nghiêm chỉnh, chấp hành nhiệm vụ kiểm soát chi. Cụ thể, các đơn vị phải giải quyết ngay hồ sơ, không để tồn đọng. Đặc biệt, KBNN các địa phương đã hỗ trợ chủ đầu tư tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hiện trung bình mỗi ngày có khoảng 150.000 chứng từ được xử lý, những ngày cuối năm số chứng từ có thể lên đến 350.000 - 400.000 chứng từ nhưng đều được xử lý đúng hạn và thể hiện minh bạch trên hệ thống.

      Thưa ông, đầu tư công được ví là "cỗ xe tam mã" trong hoạt động phục hồi và tăng trưởng kinh nên các bộ, ngành địa phương cần thực nghiệm các giải pháp mà Thủ tướng đã chỉ đạo?

      Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ; phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án.

      Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, Thủ tướng giao hai bộ phải phối hợp để theo dõi sát tiến độ thực hiện giải ngân của từng bộ, ngành, địa phương, hằng tháng kịp thời báo cáo Thủ tướng để ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn.

      Kết quả giải ngân hằng tháng của từng bộ, ngành, địa phương sẽ được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng vì đây là căn cứ quan trọng để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023 của tập thể, cá nhân.

      Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo KBNN kịp thời thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành, đẩy mạnh thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán; chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo đảm nguồn thanh toán cho các dự án; phối hợp với nhà tài trợ, cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời xử lý vướng mắc về thanh, quyết toán, đàm phán, ký kết hiệp định, rút vốn từ nhà tài trợ.

      Thời gian giải ngân vốn đầu tư công năm nay vẫn còn dài (tới ngày 31/1/2024 kết thúc). Tuy nhiên, để đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện749/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023 yêu cầu các cấp, các ngành quyết liệt chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án để đẩy mạnh hơn nữa việc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

      Thủ tướng Chính phủ khẳng định, giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành, địa phương.

      Do vậy, lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương phải quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công tác đặc biệt về giải ngân vốn đầu tư công do chủ tịch UBND cấp tỉnh làm tổ trưởng.

      Dự kiến 31/1/2024 mới biết được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công có hoàn thành hay không? nhưng hiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 39% kế hoạch, trong khi huy động trái phiếu chính phủ (TPCP) đã đạt trên 57% kế hoạch, liệu có dẫn đến sự lãng phí không, thưa ông?

      Theo quy định, toàn bộ tiền đi vay để dành cho đầu tư phát triển (đầu tư công).

      Năm nay, theo kế hoạch, KBNN được giao nhiệm vụ huy động 400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP) cho đầu tư phát triển, tức là để bù đắp bội chi đã được Quốc hội quyết định và thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn.

      Trong 8 tháng qua, KBNN huy động được tổng cộng 230.511 tỷ đồng, đạt 57,63% kế hoạch phát hành của năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huy động được 4.450 tỷ đồng, đạt 18,27% kế hoạch phát hành của năm 2023. Như vậy, số tiền này vừa đủ để trả nợ gốc TPCP đến hạn và bù đắp bội chi, không hề có sự lãng phí.

      Xin trân trọng cảm ơn ông!

      Bám sát chủ đầu tư để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

      KBNN vừa có công văn gửi các đơn vị kho bạc trực thuộc và Sở Giao dịch KBNN yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân những tháng cuối năm. Theo đó, yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trong việc đẩy mạnh giao dịch thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN và kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án.

      Cùng với đó, bám sát các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư của từng gói thầu, dự án theo đúng thẩm quyền.

      Để nâng cao công tác kiểm soát chi, đưa nguồn vốn ngân sách kịp thời đến với các đối tượng thụ hưởng từ nay đến cuối năm, KBNN đã giao Vụ Kiểm soát chi tiếp tục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin nâng cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng các yêu cầu sửa đổi Nghị định số 11/2020/NĐ-CP và số hóa các tiện ích phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách và KBNN.
    Last edited: 09/09/2023
    XmarKienFBV thích bài này.
  5. mrhoangcuong

    mrhoangcuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Đã được thích:
    199
    Chuẩn đó cụ
    Rất ít người có thể đoán được ý định của a Hải chủ tịch
    Tuần sau sẽ rõ , chiều 11/9 có báo cáo bán niên hay không sẽ rõ
    FBV thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.299
    HPX nó nằm trong nhóm được giải cứu theo nội dung này đó. Bằng chứng là đã được cấp cam kết tín dụng 3500 tỷ rồi.
    Và duy nhất, Việc sống còn này, mấu chốt là chổ tháng 9 này, bank giải ngân đảo dòng tiền. Chạy đua thông tư 10. Ko đua thì die hết.
    Tôi đọc, line hết dữ kiện lại , chuyện ko đáng ồn ào thế , nhưbg có lẽ Cấu trúc sở hữu chưa hồi qui cố chủ, muh cờ thì chủ tịch nắm. Vãi thiệt, xem như đây là chuyện liêu trai chí dị của làng chứng.
    vongaibi04virgo thích bài này.
  7. tuhung246

    tuhung246 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2018
    Đã được thích:
    1.150
    Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8: Thảo luận về KTXH và các báo cáo giữa kỳ
    - Ngày 9/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2023, thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các báo cáo giữa kỳ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

    09/09/2023 08:53
    [​IMG]
    Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ

    Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Phó ************* Võ Thị Ánh Xuân, đồng chí Đinh Văn Ân-Trợ lý Tổng Bí thư, lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội.

    Theo chương trình phiên họp, Chính phủ tập trung thảo luận một số nội dung chính: Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023, triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm (2021–2025); các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

    Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phiên họp hôm nay rất quan trọng. Khác với các phiên họp khác, ngoài việc thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 và đến cuối năm 2023, Chính phủ còn đồng thời cho ý kiến về các tờ trình, báo cáo quan trọng trình Bộ Chính trị, Trung ương và Quốc hội (trong đó có các báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, đầu tư công, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; các báo cáo giữa kỳ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025).

    Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đã đi qua 8 tháng-2/3 thời gian của năm 2023 trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; khó khăn, thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

    [​IMG]
    Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn báo cáo tại Phiên họp
    Hậu quả của dịch COVID-19 còn kéo dài; cạnh tranh chiến lược gia tăng; xung đột tại Ukraine còn phức tạp. Tình hình kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng tăng trưởng giảm, lạm phát có chững lại nhưng neo ở mức cao, phục hồi chậm, cả tổng cung và tổng cầu khó khăn. Nhiều thị trường lớn của Việt Nam đều gặp khó khăn về tăng trưởng. Nguồn cung dầu thô thu hẹp, giá tăng cao. Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, hiện tượng El Nino gây nắng nóng kỷ lục tại nhiều nơi và gia tăng nguy cơ mất an ninh lương thực của nhiều quốc gia.

    Ở trong nước, nền kinh tế chịu "tác động kép" từ các yếu tố bất lợi bên ngoài (nhất là thị trường xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng, đầu tư, tiền tệ, tài chính…) và các hạn chế, tồn tại kéo dài nhiều năm bộc lộ rõ hơn trong khó khăn. Trong khi đó, nước ta là nước đang phát triển, là nền kinh tế đang chuyển đổi, có độ mở cao, quy mô còn khiêm tốn, khả năng thích ứng, sức chống chịu có hạn, nên một biến động nhỏ bên ngoài có thể gây tác động, ảnh hưởng lớn đến bên trong.

    Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ cùng các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; vừa triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

    Nhờ đó, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi được kiểm soát tốt. Chính trị-xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, hội nhập, đối ngoại được thúc đẩy và mở rộng với nhiều sự kiện ngoại giao sôi động, nhiều nước muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam, vai trò, vị thế, uy tín của đất nước ngày càng được nâng lên.

    [​IMG]
    Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích kỹ, đánh giá khách quan, sát thực tiễn, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm, nhận diện, dự báo bối cảnh, tình hình thời gian tới
    Nhìn chung 8 tháng, kết quả tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước; tạo đà đạt kết quả cao hơn trong những tháng cuối năm.

    Tuy nhiên, còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp; thị trường bất động sản có khởi sắc nhưng còn khó khăn; những vấn đề liên quan tới các dự án thua lỗ, các ngân hàng yếu kém; lĩnh vực da giày, dệt may đã có đơn hàng nhiều hơn nhưng tăng trưởng công nghiệp vẫn có khó khăn; tiếp cận tín dụng khó khăn, tăng trưởng tín dụng thấp...

    Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích kỹ, đánh giá khách quan, sát thực tiễn, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm, nhận diện, dự báo bối cảnh, tình hình thời gian tới, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chỉ đạo, điều hành tốt hơn trong tháng 9, những tháng còn lại của năm 2023 và thời gian tới, với tinh thần là kết qủa năm 2023 phải cao hơn năm 2022 như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên họp.
    FBV thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.299
    Tôi thấy, cảm nhận như 2 phe tay to muốn đá bù giờ.
    Muh ác nghiệt, thời gian gấp quá rồi, tháng 9 này ko vay, đảo dòng tiền, tính già hóa non, chạy đua chính sách tín dụng, nếu chính sách tín dụng BDS đóng lại bất ngờ, thì người chết đầu tiên là các tay to, kể cả chủ tịch, vì ko vay được vướng mục đích giải ngân ngay nếu thông tư 06 thay đổi.
    Chính sách đang tập trung cho tháng 9, rất gấp. Vậy, đá bù giờ mới là trận hấp dẫn. Kẹp chim nhỏ lẽ cũng sẽ kinh ngạc muh xem 1 trận hay ho.
    mtam137, bi04virgomrhoangcuong thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.299
    Như tôi dự, Chính sách tập trung cho tháng 9, HPX muh còn đá nhau miết, ko tận dụng được thì, tính già hóa non... hehe. Cái này, Cụ nào quen chủ tịch HPX, nhắn gửi lời chia sẽ chân thành của tôi như thế. Qua tháng 9, lỡ như Thông tư 06, 10 có thể thay đổi, có trời mới biết chính sách sau đó là gì.
    Tất cả chính sách tín dụng của chính phủ tập trung tháng 9 để bẩy GDP, và chỉ trong tháng 9, đầu 10 thôi, ko tận dụng thì hỏng đại cuộc. Đoàn kết lại muh chia sẽ lợi ích , bỏ qua chấp kiến nhỏ hẹp.
    bi04virgotuhung246 thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.299
    2 cụ to đầu, ăn no bao vòng, gây ra 2 pic, 1 mớ bòng bong lộn xộn thế này, còn đờn ca tranh ảnh nữa. Phạt thêm mỗi cụ 50 hèo, 2 cụ 100 hèo, mỗi hèo trị giá 100 chai, nộp tiền thay thế hay chịu đòn, tùy mỗi cụ.
    bi04virgophiphuong69 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này