HQC cuộc chơi mới bắt đầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Viet1978, 14/07/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
510 người đang online, trong đó có 204 thành viên. 06:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 963762 lượt đọc và 4466 bài trả lời
  1. shanghai

    shanghai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2021
    Đã được thích:
    511
    wao nhiều cổ nhỉ, chứ không phải đu DLG sau vụ 20/10 thì cay cú qua đây dìm người khác à

    người lớn đi kiếm tiền mà cứ mè nheo đòi có người dỗ dành chăm lo từng ngày như trẻ con ăn bột đóng bỉm đi mẫu giáo vậy

    ông này tuổi có được số 3 đầu không, chứ mấy nhóc sv mới ra trường đi làm tôi thấy còn bản lĩnh độc lập hơn ông
    Viet1978 thích bài này.
  2. Phineas

    Phineas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2019
    Đã được thích:
    300
    thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, mọi phân tích cho dù có là lùa gà cũng chỉ mang tính tham khảo. Ai bảo các bác tham lam hoặc nghe theo làm gì.
    Lúc cổ phiếu đi lên thì là thời của các bài phân tích chuyên sâu, vạch vẽ kế hoạch trong mơ.
    Lúc cổ phiếu đi xuống là thời cho các phát biểu tiêu cực, chim lợn éc éc
    Ai cũng có lúc đúng lúc sai, nên chọn ý kiến và thời điểm thích hợp để nghe theo.
    Đừng vì cái lỗ của mình, hay chưa có hàng mà buông lời này nọ với người khác vậy chứ
    FO_Relax, Viet1978Tontine thích bài này.
  3. BM2020

    BM2020 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2021
    Đã được thích:
    46
    Mua HQC hình như toàn các F0, cứ mua là thắng, ăn bằng x lần hay sao í nhỉ. Mấy penny lướt lát như này có sóng thì lên, hết sóng thì chốt lời hay cắt lỗ tùy mình quyết định. Cứ đem mấy cái dự án này dự án nọ rồi lời lỗ ra để nói làm gì ko bít.
    Còn mắc cười ở chỗ là cứ đưa tên người này người nọ ra để réo. Làm như mấy người đó điều chỉnh đc giá cp theo ý của các bạn hay sao í. Mua bán, lời lỗ tùy do các bạn quyết định đi chứ. Ko có bữa ăn nào miễn phí đâu các F0 ạ. Ăn may đc 1 lần do thị trường sập vì Covid thôi, còn sau đó thì fai do khả năng của mình chứ
    Viet1978Closeup99 thích bài này.
  4. nooby2007

    nooby2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Đã được thích:
    450
    Tất cả là dự đoán, thống kê, tổng hợp từ khả năng, kinh nghiệm và cái tâm của người chia sẻ.
    Bạn mà biết lái làm gì thì lái về vườn.
    Khi mình chưa làm được gì cụ thể thì nên lắng nghe và học hỏi.
    Bảo người khác nên làm gì, làm như thế nào là điều tối kỵ.
    Đến tuổi 18, bố mẹ còn để cho tự do nữa là.
    Donghanguyen thích bài này.
  5. dautu_lathang

    dautu_lathang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Đã được thích:
    4.244
    Muốn đánh bạc thì theo dõi thằng CT nào hay đăng đàn nói về giá CP, nhưng công ty kinh doanh thì lẹt đẹt. Còn muốn là NDT thì xem thằng CT nào nó làm bửa mặt ra, không có thời gian chém gió trên báo :D
  6. Viet1978

    Viet1978 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2019
    Đã được thích:
    2.206
    Ở trên đỉnh Everest có lạnh lắm không em , cố gắng lên ngày mai là ngày em tìm đường xuống núi, anh sẽ chờ xem khi xuống núi được rồi con chim bé nhỏ còn hót được nữa không , Anh khuyên em chiều nay đóng cửa lại và ở yên trong nhà đừng buồn bã quá rồi nghĩ quẩn mà làm khổ người thân,
    haicucai92gaudaika thích bài này.
    haicucai92 đã loan bài này
  7. concavangnho

    concavangnho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Đã được thích:
    3.616
    Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân lãi 100 tỷ sau hai năm 'bắt đáy' cổ phiếu
    Chuyên mục: Chứng khoán
    Xem tốc độ tiêm Vaccine

    [​IMG]
    Ông Trương Anh Tuấn mua 24 triệu cổ phiếu ở vùng giá 1.200 đồng cách đây hai năm và mới bán ở vùng giá 5.400 đồng vì nhu cầu tài chính cá nhân.

    Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (HQC) Trương Anh Tuấn vừa thông báo đã bán xong 24 triệu cổ phiếu vào chiều 3/11 bằng phương thức khớp lệnh.
    Đợt thoái vốn của ông dự kiến kéo dài từ 26/10 đến 24/11, nhưng chỉ trong tuần đầu tiên đã kết thúc. Đây là giai đoạn cổ phiếu HQC tăng mạnh, có lúc lên 5.800 đồng - mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Cổ phiếu này chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong phiên hôm nay tương tự các mã bất động sản khác và đóng cửa tại giá sàn 5.400 đồng.
    24 triệu cổ phiếu vừa bán ra được ông Tuấn mua vào cuối năm 2019, khi thị giá dao động quanh vùng đáy 1.200 đồng. Trước khi "bắt đáy" không lâu, ông Tuấn thừa nhận cổ phiếu HQC ở tình trạng thủng đáy.
    Trong đại hội cổ đông năm sau đó, ông Tuấn bị nhà đầu tư chất vấn vì giá cổ phiếu bèo bọt và nhiều năm không chia cổ tức. Doanh nhân này thừa nhận, ông rất đau đầu vì chưa thực hiện được lời hứa cải thiện thiếu sót này, thậm chí giá cổ phiếu ngày càng xuống thấp hơn. Tuy nhiên, ông khẳng định không bắt tay với đội nhóm nào để làm giá cổ phiếu và đặt mục tiêu trong 5 năm tới đưa thị giá về 10.000 đồng thông qua cải thiện hiệu quả kinh doanh.
    Đến đại hội cổ đông giữa năm nay, ông Tuấn thông báo rút ngắn mục tiêu này và khẳng định cổ phiếu HQC có nhiều cơ hội lớn để trở lại mệnh giá, thậm chí vượt xa trước năm 2023.
    [​IMG]
    Đồ thị giá cổ phiếu HQC từ giữa 2019 đến nay. Ảnh: Tradingview.com
    Tính theo giá chốt phiên 3/11, ông Tuấn thu gần 130 tỷ đồng từ đợt thoái vốn và lãi khoảng 350% cho khoản đầu tư này. Giao dịch được thực hiện nhằm đáp ứng "nhu cầu tài chính cá nhân". Sở hữu của ông tại Hoàng Quân giảm xuống 16,35 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,43% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn sau giao dịch.
    Năm nay Hoàng Quân đặt kế hoạch doanh thu đạt 448 tỷ đồng và lãi sau thuế 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, chín tháng đầu năm, công ty mới ghi nhận 205 tỷ đồng doanh thu và 3 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 55% và 64% so với cùng kỳ. Ban lãnh đạo lý giải, kết quả kinh doanh đi xuống do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên khách hàng và nhà đầu tư hạn chế giao dịch, dẫn đến doanh thu bán hàng không đạt kỳ vọng.
    Phương Đông
    vnexpress
    Link nguồn

    Chủ tịch vui quá các bác nhỉ :)):)):))
    Viet1978Masterroshi thích bài này.
  8. Masterroshi

    Masterroshi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/08/2021
    Đã được thích:
    1.167
    Vậy là em đang ôm lô hàng của chủ tịch rồi :(
    Bác chủ tịch mà có nick f319 thì kéo em về bờ với ;)
    concavangnho thích bài này.
  9. Mekongo

    Mekongo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2021
    Đã được thích:
    272
    Vai bua nua day len 10, chu tach dang ky mua !
  10. Vnindexx2005

    Vnindexx2005 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/12/2019
    Đã được thích:
    5.101
    Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng 65.000 tỷ phát triển nhà ở xã hội
    Chuyên mục: Bất Động Sản
    Xem tốc độ tiêm Vaccine
    [​IMG]
    Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết: Bộ Xây dựng đã đề xuất gói tín dụng 65.000 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội trong Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023.

    Chia sẻ thông tin mới đây tại toạ đàm trực tuyến Hạ tầng xã hội Khu công nghiệp do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức, ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết: Qua đợt dịch COVID-19 bùng phát thời gian vừa qua, trước làn sóng lao động 'chạy' khỏi các thành phố lớn, khu công nghiệp cho thấy việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người lao động là giải pháp hết sức cần thiết nhằm phục hồi sản xuất và kinh tế.
    Để có thêm cơ chế, chính sách, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, hiện Bộ Xây dựng đã đề xuất gói tín dụng hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội trong Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023.
    Theo đó, gói tín dụng 65.000 tỷ đồng sẽ gồm 2 gói nhỏ là gói tín dụng 15.000 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Tong đó cấp vốn 14.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng khách hàng cá nhân theo quy định của Luật Nhà ở vay để mua, thuê mua hoặc xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà ở theo quy định; cấp bù lãi suất 1.000 tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước chỉ định cho các Chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cho các đối tượng cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội vay theo quy định.
    Thứ 2 là gói tín dụng 50.000 tỷ đồng theo hình thức Ngân hàng nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại để cho các đối tượng sau được vay ưu đãi: Công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp được vay ưu đãi từ Chương trình để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Chủ đầu tư dự án nhà lưu trú cho công nhân khu công nghiệp thuê. Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua cho các đối tượng theo quy định của Luật nhà ở.
    Về quy hoạch, quỹ đất Bộ Xây dựng đề xuất, trong quá trình quy hoạch khu công nghiệp, UBND cấp tỉnh phải bố trí đất làm nhà lưu trú cho công nhân khu công nghiệp thuê (đảm bảo đáp ứng tối thiểu 50% số lượng công nhân có nhu cầu về nhà ở) có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ khu nhà ở công nhân, tuy nhiên phải bố trí riêng biệt với khu sản xuất, văn phòng.
    Các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân thuê phải đảm bảo đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trường học, nhà trẻ, cơ sở khám chữa bệnh, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, thể dục, thể thao,... trong và ngoài các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân thuê đặc biệt là tại các khu vực có đông công nhân và người lao động.
    Giá thuê, giá bán nhà đối với các dự án nhà lưu trú cho công nhân thuê do UBND cấp tỉnh phê duyệt căn cứ đề nghị của Chủ đầu tư, theo nguyên tắc không được tính các ưu đãi của nhà nước vào giá thuê và bảo đảm lợi nhuận định mức tối đa bằng 10% tổng vốn đầu tư xây dựng và thời hạn thu hồi vốn tối thiểu là 20 năm; Giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua đối với các dự án nhà ở xã hội thực hiện theo pháp luật nhà ở xã hội hiện hành.
    Dù đã có những đề xuất khá cụ thể từ Bộ Xây dựng trong ưu đã và xây dựng nhà ở trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, các ý kiến tại toạ đàm cho thấy vẫn còn những cách nhìn nhận rất khác nhau về quan điểm nhà ở trong khu công nghiệp.
    Nhà ở trong khu công nghiệp cho công nhân ở hay cả người dân?
    [​IMG]
    TS. Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp

    TS. Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tính đến thời điểm cuối tháng 9/2021 trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 266 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 142.000 căn, với tổng diện tích khoảng 7,1 triệu m2, đạt khoảng 56,8% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020. Trong đó, đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 121 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp, với quy mô xây dựng khoảng 54.000 căn hộ, với tổng diện tích 2,7 triệu m2.
    "Thực tế trên cho thấy, đến hiện tại chúng ta mới chỉ đạt một nửa mục tiêu đề cho năm 2020 về nhà ở xã hội cho người lao động. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào xây dựng nhà ở xã hội nói chung, nhà ở công nhân nói riêng còn nhiều hạn chế, rất khó khăn", ông Linh nói.
    Theo đó, để đạt những mục tiêu đã đề ra, ông Linh đề xuất 2 nhóm giải pháp lâu dài và trước mắt để giải bài toán nhà ở cho người lao động trong thời gian tới.
    Cụ thể, nhóm giải pháp lâu dài, cần sửa đổi, bổ sung Luật nhà ở. Trong đó, tách riêng nội dung nhà ở cho người lao động làm việc trong và ngoài khu công nghiệp với tư cách là một đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội thành một Chương quy định về nhà ở cho công nhân.
    Đối tượng được thuê nhà ở công nhân là công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp thuê để bố trí nhà ở cho công nhân của doanh nghiệp.
    Về chủ thể tham gia đầu tư nhà ở công nhân: Tổng Liên đoàn đề xuất được giao là chủ đầu tư dự án nhà ở công nhân từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn tài chính công đoàn (Bổ sung vào khoản 1 Điều 47 Luật nhà ở).
    Bổ sung Tổng Liên đoàn là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công nhân đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn tài chính công đoàn, theo đó, sửa đổi bổ sung Điều 39 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.
    Về giải pháp ngắn hạn, đại diện Tổng liên đoàn cho biết, trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung các quy định nêu trên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm đầu tư xây dựng 5-10 khu nhà ở cho công nhân thuê. Tổng Liên đoàn là đại diện chủ sở hữu đối với nhà ở ở công nhân thuộc sở hữu nhà nước do Tổng Liên đoàn đầu tư xây dựng.
    Đề xuất bố trí vốn ngân sách Nhà nước đảm bảo phần đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, hạ tầng kỹ thuật, nhà trẻ với số vốn 5.000 tỷ – 10.000 tỷ đồng (mỗi khu có tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng); Tổng Liên đoàn sẽ bố trí khoảng 1.000 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa thể thao, thiết chế sinh hoạt cộng đồng, tạo quần thể tiện ích sinh hoạt chung cho các khu nhà ở cho thuê trên.
    Đồng thời cho phép các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được thuê nhà trong các dự án trên, không hạn chế số lượng để bố trí cho công nhân của mình ở theo danh sách làm việc tại doanh nghiệp được công đoàn cơ sở và Liên đoàn lao động tỉnh xác nhận; Tổng Liên đoàn được quyền quyết định người thuê nhà ở tại các dự án do Tổng Liên đoàn làm chủ đầu tư đảm bảo cho công nhân, người lao động sớm ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc.
    [​IMG]
    PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ TN&MT. Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp

    PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ TN&MT cho biết, vấn đề lớn cần giải quyết hiện nay là hạ tầng an sinh cho công nhân khu công nghiệp, giải quyết vấn đề nhà ở cho người lao động. Tuy nhiên, việc phát triển các khu công nghiệp trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, bất cập, trong đó, về nhu cầu về nhà ở của người lao động rất lớn và bức xúc. Thời gian tới cần đánh giá vai trò khu công nghiệp, xem xét lại việc thực hiện quy hoạch cho tới thời điểm hiện tại.
    "Nếu bố trí nhà ở cho công nhân vào khu công nghiệp cần có giải pháp rất đồng bộ để triển khai. Quy định hiện hành yêu cầu khoảng cách an toàn cảu khu dân cư và khu công nghiệp là 500-1.000m. Khi quy hoạch cũng phải tính toán xem ảnh hưởng ra sao tới sức khoẻ của người dân sinh sống xung quanh. Chúng a đã mất 20 năm nỗ lực để chuyển khu công nghiệp ra khỏi nội đô. Bây giờ nếu làm nhà ở cho người công nhân trong khu công nghiệp sẽ hình thành đô thị trong khu công nghiệp, xen lẫn đô thị và khu công nghiệp. Làm không cẩn thận có thể phí mất 20 năm nỗ lực vừa qua", ông Thọ cảnh báo.
    Ông Thọ cũng đề xuất, cần tiến tới cân bằng trong phát triển khu công nghiệp để giảm áp lực về giao thông, đô thị, môi trường và hạ tầng xã hội; thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo hiệu quả sử dụng đất; hạn chế phát triển khu công nghiệp trên đất nông nghiệp có năng suất ổn định hoặc bám sát trục đường giao thông huyết mạch.
    "Đồng ý với yêu cầu nhà cho công nhân, nhưng cần phải có các giải pháp và nghiên cứu cụ thể đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, đồng bộ giữa các luật liên quan như Luật nhà ở, Luật Đất đai; đảm bảo khoảng cách an toàn giữa bộ phận khu công nghiệp và bộ phận nhà ở", ông Thọ nói.
    TS.KTS Nguyễn Xuân Hinh cho biết, nguyên Trưởng khoa Quy hoạch, Đại học Kiến trúc cho rằng, trên thực tế các khu công nghiệp hầu như nằm ngoài ô, xa trung tâm đô thị (trung bình khoảng 30-50km), như vậy tất yếu sẽ hình thành các khu dân cư và dịch vụ ngay kề cận khu công nghiệp và điều đó cũng là cần thiết.
    Ông Hinh cho rằng, mô hình phát triển nhà ở và dịch vụ cho công nhân khu công nghiệp dưới dạng đô thị công nghiệp, khác với mô hình nhà ở công nhân hiện nay, chỉ phục vụ ở cho bản thân công nhân khu công nghiệp. Mô hình quy hoạch đô thị công nghiệp được quy hoạch phát triển cho cộng đồng dân cư đa dạng với nhiều thành phần cư dân, với cư dân là công nhân tại chỗ chiếm đa số. Các cư dân không làm công nhân trong các khu công nghiệp vẫn tham gia cung ứng các tiện ích sống trong khu đô thị. Vì vậy, công nhân có thể đảm bảo mọi nhu cầu về cuộc sống như mua sắm, giải trí, tiện nghi.
    Với kiến trúc, kết cấu các khu nhà, TS.KTS Nguyễn Xuân Hinh cho rằng nên khuyến khích bằng quy định, hướng dẫn trong tiêu chuẩn thúc đẩy việc ứng dụng các mô hình giảm giá thành nhà ở. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, có rất nhiều giải pháp thiết kế, thi công khả thi, giải quyết tốt vấn đề này như ứng dụng hệ thống giải pháp khung nhà tiền chế bằng vật liệu mới, tạo môi trường thu hút kinh doanh tốt.
    Bản thân nhiều doanh nghiệp tham gia toạ đàm cũng đưa đề xuất Chính phủ phê duyệt cơ chế cho phép doanh nghiệp chuyển đổi đất khu công nghiệp, thương mại dịch vụ, nông nghiệp, khác sang làm khu đô thị nhà ở xã hội; xem xét cấp cho chủ đầu tư nhà ở xã hội các khu đất liền kề hoặc một phần quỹ đất của dự án nhà ở xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở thương mạinhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành nhà ở xã hội sau khi đầu tư.
    N.THOAN
    nhadautu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này