HQC, DLG ____ Sẽ là tâm điểm ... thị trường thời gian tới

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khanhloan03, 09/08/2017.

2306 người đang online, trong đó có 922 thành viên. 11:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 45984 lượt đọc và 348 bài trả lời
  1. thatcongphai

    thatcongphai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    668
    Chuẩn bị về mệnh nhé
    --- Gộp bài viết, 18/09/2017, Bài cũ: 18/09/2017 ---
    Con sóng lớn nhất năm của DLG
  2. thatcongphai

    thatcongphai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    668
    Chỉ có 114 DNNY đạt chuẩn công bố thông tin năm 2017

    Năm 2017 số lượng doanh nghiệp niêm yết tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự sụt giảm. Điều gì đã khiến tỷ lệ vi phạm của các doanh nghiệp gia tăng? Đâu là nhóm doanh nghiệp công bố thông tin tốt nhất thị trường? Đâu là các lỗi mà doanh nghiệp hay vi phạm?

    http://image.*********.vn/2017/09/06/Binh-chon-IR-*********-2.jpg

    Công bố thông tin (CBTT) là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) trên hai sàn chứng khoán Việt Nam. Đây không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp niêm yết với cộng đồng nhà đầu tư nói chung và các cổ đông nói riêng.

    Năm 2017, ********* cùng kết hợp với Báo Tài chính và Cuộc sống (FiLi) thực hiện cuộc khảo sát toàn diện về mức độ tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Kỳ khảo sát năm nay tương ứng với giai đoạn 01/07/2016-30/06/2017, các chuẩn mực của cuộc khảo sát được áp dụng theo quy định trong Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

    Chỉ còn 114 DNNY đạt chuẩn công bố thông tin

    http://image.*********.vn/2017/09/06/Cong-bo-thong-tin-DNNY-2.png

    Kết quả cuộc khảo sát cho thấy, số lượng doanh nghiệp tuân thủ đúng và đầy đủ về nghĩa vụ CBTT trên cả hai sàn chứng khoán (HOSE và HNX) là 114 doanh nghiệp trong tổng số 672 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) thuộc danh sách khảo sát, tương ứng với tỷ lệ 16.69%.

    DNNY ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2012-2017
    http://image.*********.vn/2017/09/06/Cong-bo-thong-tin-DNNY.png
    Nguồn: ********* & FiLi
    Qua đồ thị trên có thể thấy, số lượng và tỷ trọng các doanh nghiệp hoàn thành đúng và đầy đủ nghĩa vụ CBTT năm 2017 đã có sự sụt giảm nhẹ so với năm 2016. Với các yêu cầu công bố thông tin khắt khe hơn của Thông tư 155/2016/TT-BTC so với Thông tư 52/2012/TT-BTC thì số lượng và tỷ lệ các doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin năm 2017 sụt giảm là điều có thể hiểu được.

    114 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CÔNG BỐ THÔNG TIN 2017
    http://image.*********.vn/2017/09/06/Cong-bo-thong-tin-DNNY-2.png
    Nguồn: ********* & FiLi
    Bên cạnh các thống kê liên quan đến hoạt động công bố thông tin, cuộc khảo sát cũng cho thấy nhiều điều thú vị. Đó là các doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin năm 2017 là những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vượt trội so với phần còn lại. Sức hút của nhóm cổ phiếu này với cộng đồng đầu tư cũng cao hơn rất nhiều.

    Xem thêm thông tin chi tiết cuộc khảo sát tại Báo cáo khảo sát công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam 2017.

    Đơn vị khảo sát

    Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (VAFE) (http://vafe.org.vn) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính. Hiệp hội hướng đến góp phần thúc đẩy, hỗ trợ việc xây dựng và phát triển lĩnh vực quản trị tài chính, ứng dụng các quy tắc quản trị vào các quyết định tài chính nhằm đưa đến các quyết định sử dụng và phân bổ nguồn lực tài chính một cách hiệu quả nhất từ phạm vi quản trị tài chính công, quản trị tài chính cho tổ chức hay doanh nghiệp, đến quản trị tài chính cho gia đình và mỗi cá nhân.

    ********* là đơn vị tiên phong trong nhiều khía cạnh của lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, từ tư vấn quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations - IR); cung cấp thông tin, dữ liệu số hóa và diễn đàn tài chính - chứng khoán; phát triển các công cụ chuyên sâu về đầu tư trên nền web và ứng dụng phần mềm; phân tích và đào tạo phân tích kỹ thuật trong đầu tư; đến xuất bản các ấn phẩm như Phân tích Kỹ thuật từ A đến Z, Vai trò của Quan hệ Nhà đầu tư (IR) trong việc Tối đa hóa Giá trị Doanh nghiệp, Niên giám Doanh nghiệp Niêm yết.

    Tài chính và Cuộc sống điện tử (http://FiLi.vn): Báo Tài chính và Cuộc sống (FiLi) là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam./.
  3. thatcongphai

    thatcongphai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    668
    HOÀN THÀNH LẮP ĐẶT DỰ ÁN THU PHÍ TỰ ĐỘNG TẠI 2 TRẠM THU PHÍ ĐỨC LONG GIA LAI
    Ngày 10/08, 2 trạm thu phí Đức Long Gia Lai (ĐLGL) đã bàn giao việc quản lý thu phí cho chủ đầu tư thu phí tự động VETC, đánh dấu việc hoàn thành lắp đặt dự án thu phí tự động tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

    Tiếp ngay sau trạm thu phí Toàn Mỹ 14 (Đak Nông), 2 trạm thu phí ĐLGL trên Quốc lộ 14 đoạn qua Gia Lai đã bàn giao việc quản lý thu phí cho đơn vị thu phí tự động VETC. Đây là động thái cho thấy những chuyển biến tích cực từ phía các nhà đầu tư BOT đối với dịch vụ thu phí tự động, đồng thời thể hiện rõ kỳ vọng của ĐLGL về tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thu phí điện tử.

    Sau gần 1 năm triển khai thu phí tự động dưới hình thức vé tháng/quý với trung bình lượt xe giao dịch thu phí điện tử qua 2 trạm ĐLGL với gần 38.000 lượt. Bằng việc bàn giao trạm, ĐLGL đã chính thức triển khai thu phí tự động dưới hình thức thu vé lượt. Theo đó, kể từ ngày 10/08, tất cả các chủ phương tiện đã dán thẻ VETC đều có thể lưu thông khi đi qua trạm ĐLGL dưới mọi hình thức thu vé tháng/quý và vé lượt.

    [​IMG]

    Ông Phạm Minh Việt, giám đốc công ty BOT và BT Đức Long Gia Lai cho biết: “ Ngay từ khi có chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, công ty chúng tôi đã tích cực phối hợp với VETC để lắp đặt công nghệ, thiết bị kỹ thuật nhằm triển khai thu phí không dừng. Việc thu phí không dừng có ý nghĩa tích cực, không chỉ công khai,minh bạch hoạt động thu phí mà còn nâng cao năng lực thông hành của tuyến và phục vụ tốt cho người tham gia giao thông”.
    Với công nghệ này, chủ phương tiện không phải dừng chờ trả phí, tiết kiệm thời gian và nhiên liệu. Ngoài ra, chủ phương tiện còn có thể xuất hóa đơn điện tử, thanh toán và đối soát dễ dàng qua ứng dụng VETC trên thiết bị di dộng. Để dán thẻ tham gia dịch vụ, các chủ phương tiện có thể đến các đại lý có liên kết với VETC hoặc các trạm thu phí có sử dụng dịch vụ VETC để được dán thẻ miễn phí. Khi đăng ký dán thẻ, khách hàng cần cung cấp giấy tờ xe, đăng kiểm xe, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để nhân viên dán thẻ kiểm tra và lưu vào hệ thống.
  4. thatcongphai

    thatcongphai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    668
    SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ DLG: THAM GIA VÀO CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU
    Sản xuất linh kiện điện tử là lĩnh vực đóng góp lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của cả Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE:DLG). Đâu là yếu tố mang đến sự thành công của lĩnh vực này?

    Chiến lược vươn ra biển lớn






    Là doanh nghiệp “chân ướt chân ráo” bước vào lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, DLG khiến không ít doanh nghiệp ngỡ ngàng với kết quả thu được.
    Lựa chọn hình thức mua bán sáp nhập (M&A) để thâm nhập vào thị trường linh kiện điện tử, DLG không sử dụng tiền mặt, chỉ hoán đổi gần 20 triệu cổ phiếu để sở hữu công ty Mass Noble-doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường.
    Tiếp đó, thông qua Mass Noble, DLG tiếp tục thâu tóm công ty sản xuất linh kiện điện tử Hanbit (Seoul, Hàn Quốc), sau đổi tên thành DLG-Hanbit Co.Ltd. Đây là công ty với kinh nghiệm hơn 30 năm hoạt động và hệ thống khách hàng gắn bó trên 20 năm là những ông lớn trong ngành điện tử như Huyndai, LG…
    [​IMG]






    Chưa nói đến các mặt khác, chỉ tính riêng về mặt doanh thu, lợi nhuận, lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử đã tạo sức bậc mạnh mẽ cho DLG. Ngay sau khi hợp nhất doanh thu với các công ty linh kiện điện tử, doanh thu 6 tháng cuối năm 2015 của DLG tăng trên 33% so với 6 tháng đầu năm. Trong đó, lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử đạt trên 432 tỷ đồng, chiếm 46% tổng cơ cấu doanh thu của DLG.
    Đến năm 2016, sản xuất linh kiện điện tử tiếp tục tăng trưởng, đạt 1.106 tỷ đồng, chiếm trên 44% trong tổng cơ cấu 2.490 tỷ đồng doanh thu của DLG, giúp doanh thu DLG tăng trên 50% so với năm 2015. Bước sang năm 2017, 6 tháng đầu năm, doanh thu lĩnh vực này mang về 490 tỷ đồng, tiếp tục đóng góp gần 40% trong tổng cơ cấu doanh thu của DLG.
    Thay vì chật vật cạnh tranh, tìm kiếm khách hàng từ các Tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới, DLG hiển nhiên trở thành đối tác của hàng loạt ông lớn có tên tuổi tại thị trường Mỹ (Canon, Azad international, Whirlpool, Honeywell), Hàn Quốc (Sam Sung,LG, Huyndai), Nhật Bản (Sony, Panasonic).
    Ngoài ra, DLG cũng tận dụng được toàn bộ hệ thống quản trị tiêu chuẩn quốc tế, tạo tiền đề giúp DLG nâng cao năng lực quản trị ở các công ty trong và ngoài nước.
    Đến thời điểm hiện nay, DLG đã trở thành cái tên không còn xa lạ gì trên thị trường Sản xuất linh kiện điện tử trong và ngoài nước, từng bước thâm nhập vào hàng ngũ những ông lớn trên thị trường tiềm năng này.
    Những kết quả DLG đạt được trong hoạt động đầu tư nước ngoài được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao. Trong chuyến thăm chính thức hai nước Trung Quốc và Hồng Kông giữa tháng 9.2016, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao hoạt động sản xuất linh kiện điện tử của DLG khi hàng năm mang về cho doanh nghiệp hàng trăm triệu USD.
    Với bước đi táo bạo thông qua M & A , DLG đã trở thành nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, qua đó giúp các doanh nghiệp trong nước mạnh dạn hơn trong công cuộc đầu tư ra thị trường nước ngoài.

    Hướng đến thị trường trong nước

    Không dừng lại ở hoạt động đầu tư nước ngoài, DLG đang đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử ngay tại Khu Công nghệ cao, quận 9, TP.HCM. Hiện tại nhà máy đang hoàn thiện các khâu cuối cùng tiến đến sản xuất sản phẩm phục vụ các đơn hàng đã được ký.

    [​IMG]


    Có thể nói, lĩnh vực điện tử đang trở thành biểu tượng cho sự hội nhập. Việt Nam với lợi thế nguồn nhân công giá rẻ, cùng các chính sách hỗ trợ đầu tư thuận lợi từ Chính phủ đang tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước đầu tư và xây dựng nhà máy tại Việt Nam.
    Với việc đầu tư thành công và hiệu quả tại thị trường nước ngoài, DLG nhanh chóng tận dụng lợi thế về hệ thống quản trị tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ hiện đại, cùng với việc tận dụng nguồn lao động giá rẻ trong nước. Hiện DLG đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử quy mô lớn tại quận 9, TP.HCM với các dòng sản phẩm chính: Máy xén tóc cạo râu, chuông cửa, đèn LED, thiết bị định vụ GPS…
    Ngoài việc sản xuất cung cấp sản phẩm cho thị trường tiêu thụ của nhà máy ANSEN (Trung Quốc) với các khách hàng lớn như Honeywell, Whirpool, Azad, IDV…, DLG cũng muốn đưa những sản phẩm điện tử chất lượng cao phục vụ thị trường trong nước.
    Đại diện Lãnh đạo DLG cho biết việc đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Việt Nam là bước phát triển chiến lược, khẳng định thương hiệu trong ngành công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao, điện tử dân dụng, các thiết bị tự động hóa của DLG. Đây cũng được xem là bệ phóng để mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
    Việc các doanh nghiệp trong nước chú trọng đầu tư, đổi mới công nghệ trong hoạt động sản xuất linh kiện điện tử sẽ góp phần tích cực vào ngành công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao của nước ta, góp phần nâng cao giá trị gia tăng trong toàn chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam. Những dự án này sẽ là một bước phát triển cần thiết cho việc khẳng định năng lực nội địa hóa lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử trong nước.
    Mai Tiên




    Các dòng sản phẩm đầu ra chính của các nhà máy DLG sở hữu tại thị trường nước ngoài:



    - ANSEN (Trung Quốc): Công nghệ RF (Wifi, Bluetooth,…), đèn LED, các thiết bị tiết kiệm năng lượng, Màn hình LCD…



    - HANBIT (Hàn Quốc): Thẻ nhớ, boarch mạch, đèn LED…
  5. thatcongphai

    thatcongphai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    668
    DLG TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
    DLG đạt bước tăng trưởng vượt bậc khi lợi nhuận 6 tháng đầu năm bằng 80% lợi nhuận cả năm 2016.

    Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, nhờ việc tập trung đầu tư, đẩy mạnh hoạt động Sản xuất linh kiện điện tử, Nông nghiệp, Cơ sở hạ tầng và xây dựng, DLG đạt được những bước tăng trưởng đáng kể.

    Tính chung 6 tháng đầu năm, DLG đạt trên 1.228 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận hơn 76 tỷ đồng, bằng 80% lợi nhuận cả năm 2016. Đây là con số ấn tượng khẳng định xu hướng tích cực, lộ trình kinh doanh hiệu quả của DLG. Các mảng kinh doanh chiến lược đều ghi nhận mức tăng vọt so với cùng kỳ năm trước.
    Lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử được xem là “quán quân” trong việc ghi nhận doanh thu, lợi nhuận về cho DLG với hơn 490 tỷ đồng, đóng góp gần 40% trong tổng cơ cấu doanh thu của DLG. Các nhà máy đang hoạt động của DLG tại Trung Quốc, Hàn Quốc không chỉ có nguồn thu ổn định mà còn từng bước mở rộng ho ạt động và thị trường tiêu thụ.
    Đại diện lãnh đạo DLG cho biết, 2 quý cuối cùng của năm sẽ là thời điểm đánh dấu bước đột phá về doanh thu, lợi nhuận của DLG với hàng loạt dự án đi vào hoạt động, ghi nhận doanh thu.
    Ở lĩnh vực Năng lượng, Thủy điện Đăk Pô Cô (Kon Tum) với công suất thiết kế 16,5MW sẽ đi vào vận hành trong quý IV, qua đó hàng năm công trình sẽ cung cấp điện năng cho lưới điện quốc gia khoảng 75 triệu KW/h.
    Ở lĩnh vực bất động sản, cũng trong quý IV tới đây, DLG sẽ đưa vào khai thác khách sạn 5 sao Mỹ Khê (Đà Nẵng). Nằm ở vị trí đối diện bờ biển thuộc quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, khách sạn Mỹ Khê sẽ là một trong những điểm nhấn quan trọng hứa hẹn mang lại nguồn thu lớn cho DLG ở mảng bất động sản.
    Ngoài các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử đang hoạt động tại nước ngoài, trong thời gian tới, DLG sẽ đưa vào hoạt động nhà máy Sản xuất linh kiện điện tử QSIC tại Khu CNC (Quận 9, TP.HCM). Nhà máy sản xuất các dòng sản phẩm chính bao gồm máy xén tóc cạo râu, chuông cửa, đèn LED, thiết bị định vị GPS…Dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực cho sự phát triển của ngành công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị gia tăng trong toàn chuỗi cung ứng của ngành điện tử Việt Nam.
    Trong khi đó, mảng kinh doanh BOT duy trì hoạt động ổn định, lưu lượng xe qua lại trên các tuyến đường đặt trạm thu phí không ngừng gia tăng, bình quân trên 5.000 lượt xe/ngày/trạm. Các lĩnh vực truyền thống cũng tiếp tục đóng góp tích cực vào nguồn thu của DLG trong những quý cuối năm.
  6. thatcongphai

    thatcongphai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    668
    Các dự án chuẩn bị cho doanh thu

    DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG TẠI BÌNH THUẬN
    Bao gồm 3 dự án thành phần:

    1. Dự án Nhà máy sản xuất điện mặt trời:
      + Công suất: 200 MW

      + Vị trí dự án: Xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

      + Quy mô: Diện tích 309,26 ha

      + Tổng vốn đầu tư dự án: 6.000 tỷ đồng

      + Chủ đầu tư: Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

    2. Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp Điện Năng Lượng Tái Tạo Đức Phú Gia
      + Vị trí dự án: Xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

      + Diện tích: 131,21 ha

      + Tổng vốn đầu tư dự án: 2.800 tỷ đồng.

      + Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Đức Phú Gia (Trực thuộc Tập đoàn ĐLGL)

    3. Dự án Nhà máy sản xuất điện mặt trời
    + Vị trí dự án: Xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình và xã Thiện Nghiệp, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

    + Diện tích: 211,6 ha.

    + Tổng vốn đầu tư dự án: 5.000 tỷ đồng

    + Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai (Trực thuộc Tập đoàn ĐLGL)


    DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI, ĐIỆN GIÓ TẠI CÔN ĐẢO
    -Tên Dự án: Giải pháp đầu tư sản xuất, quản lý điện năng toàn diện và bền vững: động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Côn Đảo
    - Nội dung: Tập đoàn Đức Long Gia Lai và Tập đoàn Merica hợp tác đầu tư, sản xuất và cung cấp điện năng liên tục 24/7 và đáp ứng 100% nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế Côn Đảo, Việt Nam.

    - Kế hoạch dự án: Xây dựng mô hình kiểu mẫu cho Việt Nam trong tương lai và phát triển năng lượng tái tạo theo hình thức phân tán kết hợp phát triển lưới điện thông minh đã và đang áp dụng rất thành công tại Đức.

    DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TÂN THƯỢNG
    - Tên dự án: Dự án thủy điện Tân Thượng
    - Vị trí dự án: Xã Tân Lâm, huyện Di Linh và xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

    -Công suất: 27 MW

    -Sản lượng điện: 108 triệu KWh/năm

    -Tổng vốn đầu tư: 918 tỷ đồng

    -Nhà thầu chính: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà 9 (Thuộc Tổng công ty Sông Đà)

    - Đối tác cung cấp thiết bị cơ điện: Công ty Zhefu Holding Group Co., Ltd (Trung Quốc).
  7. tnquyen

    tnquyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    2.640
    Tin cũ quá rồi lôi ra làm gì thế các AE, chuẩn bị đón chờ Q3 xem có khả thi không thôi
    thatcongphai thích bài này.
  8. thatcongphai

    thatcongphai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    668
    Nhìn để biết kết quả Q.3 đó bác
  9. tuvantaichinh2000

    tuvantaichinh2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2016
    Đã được thích:
    106
    DLG lình xình quá, may là hôm nay e bán giá 4.200 kiếm xiền cafe. Chúc các bác còn lại trên tàu DLG thành công nhé.
    thatcongphai thích bài này.
  10. thatcongphai

    thatcongphai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2013
    Đã được thích:
    668
    Mới ngày đầu tiên tăng mà bác đã xịt hàng rồi =)). Đảm bảo cuối tuần bác sẽ cảm thấy tiếc nuối vì chốt non :p

Chia sẻ trang này