HSBC chim lợn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cdoivanthe, 14/09/2010.

1323 người đang online, trong đó có 529 thành viên. 20:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 891 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    HSBC: Chứng khoán Việt Nam cần có giá hấp dẫn hơn


    Trong bản báo cáo mới nhất ra ngày 14/9 về Việt Nam, HSBC cho rằng chỉ số định giá chứng khoán đã về mức hợp lý, tuy vậy với tình trạng thanh khoản kém hiện tại, sự thiếu minh bạch của môi trường vĩ mô, cổ phiếu vẫn cần có giá hấp dẫn hơn.

    Tính đến ngày 28/7, chỉ số VN Index dao động trong khoảng 480-560 điểm. Việc Fitch hạ xếp hạng tín dụng Việt Nam từ B+ xuống BB- và sự đột ngột trong chính sách đã phủ bóng đen lên niềm tin thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng Tám.
    VN Index mất 14% sau khi có thông tin về hạ xếp hạng, và phục hồi phần nào sau đó nhờ tín hiệu tích cực từ ngành du lịch và đầu tư trực tiếp nước ngoài như của Pepsi và Posco. Mặc dù vậy, khối lượng giao dịch vẫn không cải thiện.
    Việc niêm yết thêm 27 công ty cũng không giúp cải thiện về khối lượng giao dịch, do hầu hết những công ty này đều là công ty nhỏ với mức vốn hóa thị trường nhỏ hơn 100 triệu USD. Theo HSBC, việc niêm yết thêm các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn mới có thể giúp cải thiện khối lượng giao dịch cho thị trường.
    Theo đánh giá của HSBC, thị trường Việt Nam sẽ gặp làn sóng tăng vốn trong thời gian tới do các ngân hàng phải đáp ứng yêu cầu về vốn chặt chẽ hơn từ ngày 1/10/2010. Những đòi hỏi cao hơn về vốn sẽ làm cho các ngân hàng nhỏ hợp nhất với các ngân hàng lớn trong nước hoặc liên kết với các đối tác nước ngoài. Điều này sẽ còn gây lo lắng trên thị trường cho đến khi các ngân hàng đều đáp ứng được các quy định mới.
    Một thông tin khá khả quan là cơ quan quản lý đang từng bước nỗ lực ngăn chặn gian lận trong chứng khoán. Các hình phạt cho các hoạt động làm giá hay giao dịch nội bộ không hợp pháp cũng tăng lên tới mức cao nhất là 500 triệu VND ( 26,400 USD). Các quy định sẽ có hiệu lực vào ngày 20/9 tới. HSBC cho rằng các quy định chặt chẽ hơn như vậy đang đi đúng hướng.
    Những thông tin trái chiều gần đây đã khiến nhà đầu tư khó khăn trong việc ra quyết định giao dịch. Hiện tại, chỉ số P/E trung bình của Việt Nam là 11,9 lần ( tính trên EPS năm 2009), với ROE khoảng 18% và tỷ suất cổ tức là 2,4%.
    Với giả định tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của thị trường là 25% trong năm nay, thì mức P/E ước tính cho 2010 của Việt Nam sẽ là 9,5 lần, cao hơn Hàn Quốc (9,2 lần) tuy nhiên vẫn thấp hơn một số thị trường châu Á khác như Thái Lan (12,2 lần) hay Philippines (15,4 lần).
    Chỉ số định giá đã về mức hợp lý hơn, tuy vậy thanh khoản vẫn còn đáng lo ngại. Chỉ có 30 công ty với mức vốn hóa thị trường trên 200 triệu USD. Với tình trạng thanh khoản kém hiện tại, sự thiếu minh bạch của môi trường vĩ mô, cổ phiếu vẫn cần có giá hấp dẫn hơn.
    Tuy nhiên HSBC cho rằng vẫn còn một số yếu tố xúc tác cho thị trường tăng điểm trong ngắn hạn. Chính phủ có thể sẽ đưa ra thêm vài biện pháp tích cực hơn với thị trường trước thời điểm họp Quốc Hội vào năm tới. Bên cạnh đó, sàn HOSE quy định tăng thời gian khớp lệnh liên tục thêm 30 phút nhằm kích thích thanh khoản . Giao dịch thỏa thuận sẽ được bắt đầu từ 8:30 sáng đến 11:00. Giờ giao dịch mới đã có hiệu lực từ 13/9.
    Mặc dù vậy, HSBC vẫn tỏ ra quan ngại về thị trường Việt Nam và cho rằng tính thanh khoản được điều chỉnh nhiều hơn bởi sự hấp dẫn về giá cổ phiếu thay vì là sự kéo dài thời gian giao dịch.

    Minh Nhật
    HSBC
    http://stox.vn/stox/view_news_detai...ng-khoan-viet-nam-can-co-gia-hap-dan-hon.stox
  2. phuthuyphowall0212

    phuthuyphowall0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    0
    mai lên là sút
  3. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Sau 2 hôm giảm mạnh VNI hnay xanh nhẹ nhưng KLGD và GTGD giảm mạnh mặc dù thời gian GD tăng lên. Luồng tiền đang rất yếu :-":-":-"
  4. chimlonking

    chimlonking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi sút vào họng em đi!
  5. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Mai TT giảm dễ xẩy ra tháo hàng :-":-":-"
  6. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
  7. vpcom

    vpcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thế tăng thì ngược lại à :-":-"
  8. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Cơ sở nào để Standard Chartered Bank dự báo VND sẽ giảm giá?

    “Tiền đồng sẽ tiếp tục giảm giá” là nội dung được dư luận đặc biệt quan tâm trong bản báo cáo của Ngân hàng Standard Chartered.

    “Chúng tôi cho rằng thâm hụt thương mại của Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian trung hạn và đồng VND có thể sẽ tiếp tục giảm giá trong các năm 2010 và 2011. Do đó, chúng tôi đã tăng dự đoán về tỷ giá USD-VND lên một chút”, báo cáo của Ngân hàng Standard Chartered có đoạn.

    Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu khi dự báo trên được đưa ra không lâu sau khi Ngân hàng Nhà nước tiến hành điều chỉnh giảm giá đồng Việt Nam bằng việc điều chỉnh tỷ giá giữa USD/VND.

    Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Ashok Sud - Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered tại Việt Nam cho biết, dự báo này không đề cập đến tính ngắn hạn của tiền đồng như nhiều người đang hiểu lầm.

    Thưa ông, trong báo cáo mới đây về kinh tế Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered có đề cập đến khả năng đồng Việt Nam sẽ giảm giá. Vậy, xin ông cho biết căn cứ nào mà Ngân hàng Standard Chartered lại đưa ra nhận định này?

    Tôi xin được khẳng định, việc chúng tôi dự đoán đồng Việt Nam sẽ tiếp tục giảm giá ở đây không phải là trong ngắn hạn mà là từ 12 đến 18 tháng tới. Nếu so với tình hình thực tiễn những năm vừa qua, VND có mức giảm khoảng 5, 6 hay 7%/năm thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

    Hơn nữa, với xu hướng thúc đẩy tăng trưởng của Chính phủ, khả năng VND giảm giá để hỗ trợ các nhà xuất khẩu là hợp lý. Tuy nhiên, tôi cũng phải khẳng định, việc giảm giá như thế nào đối với VND phụ thuộc vào việc tính toán, cân đối và cách thức kiểm soát tiền đồng từ phía Chính phủ Việt Nam.

    Năm nay, Ngân hàng Nhà nước có nhiều khoản dự trữ ngoại hối để cân đối các biến động tỷ giá như thâm hụt thương mại không cao, các dòng tiền nước ngoài đổ vào nhiều như FDI, ODA hay kiều hối... Do vậy, quyết định tăng, giảm tiền đồng phụ thuộc vào quyết định cuối cùng từ Ngân hàng Nhà nước.

    Trong báo cáo của mình, Ngân hàng Standard Chartered cũng khẳng định rằng tình hình kinh tế Việt Nam đang diễn biến khả qua. Và trên thực tế, thì tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do, trong ngân hàng đang ổn định, bản thân doanh nghiệp cũng không khó để tiếp cận USD. Vậy, việc đưa dự báo tiền đồng sẽ giảm giá có mâu thuẫn và gây xáo trộn thị trường không thưa ông?

    Cho tới giờ tôi vẫn khẳng định các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam hoàn toàn khả quan. Và việc chúng tôi đề cập tới khả năng tiền đồng sẽ giảm giá cũng có những phân tích của riêng chúng tôi.

    Tôi có thể lấy ví dụ, lạm phát ở nước bạn hiện khoảng 8%, ở nước khác 5%. Rõ ràng chi phí sản xuất một sản phẩm xuất khẩu nào đó của quốc gia bạn sẽ cao hơn. Do vậy, để bù đắp cho nhà xuất khẩu thì tỷ giá VND/USD có thể điều chỉnh tăng.

    Và điều mà tôi muốn chỉ ra ở đây là so với mức lạm phát thực tế thì vẫn có khả năng để giảm giá tiền đồng.

    Còn về tâm lý của thị trường thì tôi xin được nói rằng, ở các thị trường khác, do biến động tỷ là cung cầu thị trường nên người ta ít khi để ý. Ví dụ đồng euro, đồng yên, năm qua giảm giá đến 10% nhưng có ai nói nhiều đến nó đâu. Nhưng ở Việt Nam, có chút khác biệt, do vẫn được Ngân hàng Nhà nước quy định nên được chú ý hơn.

    Một điều nữa tôi muốn nói là giữa lãi suất tiền VND và USD đang có khoảng chênh khá lớn, nếu quay sang nắm giữ USD, người dân sẽ mất một khoảng chênh lệch lãi suất lớn do lãi suất USD rất thấp. Do vậy, tôi nghĩ người ta sẽ có những tính toán của mình.

    Xin cảm ơn ông!
  9. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Tăng thì phải hấp thụ lượng hàng trên đỉnh 46x. KLGD phải tốt lên thì mới ổn. Hiện tại 449 rất gần với đỉnh cao nên rủi ro nhiều hơn khi vào tiền. Còn nếu vượt 46x vừa rồi KLGD lớn thì ko thiếu gì hàng mà múc. Đắt hơn chút xíu nhưng an toàn :-":-":-"
  10. vpcom

    vpcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Đã được thích:
    0
    :)):)):))
    Nói thế thì giảm thì bị tháo hàng còn tăng thì bị hàng tháo
    Nghỉ khỏe ;))

Chia sẻ trang này