HSBC: đã đến lúc mua vào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi proboy8x, 07/01/2008.

883 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 23:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 668 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. proboy8x

    proboy8x Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Đã được thích:
    2
    HSBC: đã đến lúc mua vào

    HSBC: đã đến lúc mua vào, VN-Index sẽ đạt 1.100 điểm vào cuối 2008
    Thứ hai, 7/1/2008, 15:37 GMT+7

    Đây là thời điểm mà các nhà đầu tư chứng khoán tại thị trường Việt Nam nên mua vào và chỉ số VN-Index sẽ đạt mức 1.100 điểm vào thời điểm cuối năm 2008, tăng 18,2% so với cuối năm ngoai.

    Trên đây là nhận định mà Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông - Thượng Hải (HSBC) vừa đưa ra trong báo cáo mới nhất về chiến lược đầu tư vào thị trường chứng khoán tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, trong quý 1 năm 2008 này.

    Lý do khiến HSBC đưa ra khuyến nghị này là do nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao, trên 8%/năm. Bên cạnh đó, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tăng mạnh mẽ trong thời gian qua, với mức tăng 80% trong nửa đầu năm 2007. Mặt khác, các loại cổ phiếu tại sàn Tp.HCM đã trở lại với giá trị thực, với chỉ số P/E hiện ở mức 20 lần.

    Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam vẫn tồn tại một số rủi ro với các nhà đầu tư trong ngắn hạn.

    HSBC ?otrừ điểm? của Việt Nam ở chỗ, Chính phủ thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ, hạn chế lượng tiền đổ vào thị trường chứng khoán. Từ tháng 11/2007, Ngân hàng Nhà nước đã ngừng mua vào đồng USD để đổi ngoại tệ này sang VND. Điều này khiến các nhà đầu tư nước ngoài khó đưa tiền vào Việt Nam và đẩy lãi suất qua đêm liên ngân hàng lên mức trên 10%. Tình hình này có thể kéo dài đến tận Tết Âm lịch vào tháng 2 năm nay.

    Một mối lo ngại khác của HSBC là vụ đấu giá cổ phần Vietcombank hôm 26/12 vừa qua. Mức giá bình quân của cổ phiếu Vietcombank là 107.860 đồng/cổ phần, tức chỉ số P/E ở mức 87 lần, bị các chuyên gia HSBC ?ochê? là đắt vì tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng này năm ngoái chỉ là 14%.

    Do đó, theo các chuyên gia của HSBC, ít khả năng các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng hài lòng với mức giá này. Mặt khác, giá cổ phần Vietcombank như vậy cũng đặt ra một ?omặt sàn? cao khiến người ta phải nghi ngờ về khả năng thành công của các đợt IPO lớn khác trong năm nay.

    Cùng với thị trường Việt Nam, các thị trường khác mà các chuyên gia HSBC khuyến khích mua vào là các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore và Thái Lan.

    Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tín dụng tại Mỹ vẫn diễn biến phức tạp, các chuyên gia của HSBC nhận định, năm 2008 này sẽ một năm nhiều thăng trầm đối với chứng khoán châu Á. Nhưng bất chấp một số rủi ro, HSBC vẫn lạc quan tin tưởng thị trường châu Á năm nay sẽ đem đến lợi nhuận không tồi cho các nhà đầu tư.

    Cũng theo HSBC, một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán khu vực châu Á trong năm 2008 này là lạm phát, tăng trưởng kinh tế, tình hình chính trị, sự thay đổi tỷ giá đồng Nhân dân tệ (vì dòng vốn từ Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán châu Á), sự ?othám hiểm? các thị trường mới tại châu Á?(Nguồn: TBKT, 7/1)
  2. allurehn

    allurehn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Mình đầu tư mà quyên ko nghiên cứu các chính sách kt và tiền tệ của Gov, quên mất nên h mới bị kẹp, rút ra đc vài bài học
  3. depgiai05

    depgiai05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Sao chỉ thấy hội Tây nó lo cho tương lai của TTCK VN nhỉ?
  4. ChimAnhThep

    ChimAnhThep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Đã được thích:
    1
  5. xengon

    xengon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Đã được thích:
    0
    đúng là đã đến lúc mua vào dưng mà em hết xiền roài
  6. wuangzong

    wuangzong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Đã được thích:
    0
  7. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Chúng ta luôn biết thông tin muộn hơn một nhịp so với tây, khi không đổi được tiền việt thì tây thay đổi ngay còn ta chỉ thấy đo la nhiều mà không nắm chắc tốc độ lưu chuyển của nó nên khi phát hiện ra là dính chùm. Chỉ có vài bác làm cho qũy là sống tốt thôi.



    Được newsways sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 07/01/2008
  8. proboy8x

    proboy8x Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Đã được thích:
    2
    các bác thân mến, cơ hội đầu tư còn nhiều, và tôi cũng nghĩ là những lần như thế này, các bác và cả tôi cũng rút ra kinh nghiệm xương máu...và khi cơ hội đầu tư khác đến chúng ta sẽ không vấp ngã nữa, lạm phát cao nên chính sách tiền tệ thắt chặt là đúng rồi, mỗi tội nó tác động từ từ nên chúng ta không cảm nhận thấy, phải có đủ thông tin thì mới có thể biết được mà thông tin ở chúng ta thì quá khó kiếm, hoạt động trong thị trường CKbị tác động rất nhiều nhân tố, dân ta trước đây không quan tâm đến KQKD, không quan tâm đến các chỉ số tài chính, không quan tâm đến ROE, vòng quay tiền mà cứ đầu tư phong trào, giờ đây chúng ta đã run tay, đã dừng lại xem xét, đã chú trọng thông tin, âu cũng là cái mừng cho toàn thể nhà đầu tư, cho mặt bằng dân trí của chúng ta, chúc các bác vượt qua khó khăn này và " Sau cơn mưa trời lại sáng" các bác cứ tin như thế nhé.
    Chúc các bác tuần mới vui vẻ............
  9. DAMOUR

    DAMOUR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Đã được thích:
    0
    Tạp chí The Economist: Việt Nam - Ngôi sao đang lên
    17:05'' 07/01/2008 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Nhận định về sự trỗi dậy ấn tượng của Việt Nam sau 22 năm Đổi mới, tạp chí kinh tế hàng đầu thế giới The Economist xem Việt Nam là ngôi sao đang lên của châu Á. Đó cũng là chủ đề của Hội nghị kinh tế đối ngoại được tổ chức vào hai ngày 8-9/1, sự kiện mở đầu cho một năm ngoại giao sôi động của Việt Nam, với sự tham gia của 400 nhà đầu tư và kinh doanh, cùng đại diện Chính phủ Việt Nam.

    Việt Nam - Ngôi sao đang lên là Hội nghị đối thoại cấp chính phủ mở màn cho 40 Hội nghị quốc tế được Economist Conference tổ chức trong năm nay trên toàn thế giới, bao gồm cả Nhật Bản, Malaysia và Ấn Độ.

    Hội nghị lần này là cơ hội để các doanh nhân cao cấp có thể tham gia thảo luận cụ thể với các nhà hoạch định chính sách chủ chốt của Việt Nam về triển vọng đầu tư và đẩy mạnh phát triển kinh tế.

    Hội nghị có thể được triển khai hàng năm, hoặc một năm hai lần tại Việt Nam trong những năm tiếp theo.


    Ông Justin Wood ?" GĐ Corporate Network của The Economist tại Singapore: Việt Nam sẽ không thành một Trung Quốc thứ 2 ở châu Á nhưng sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng.

    Việt Nam: Ngôi sao đang lên

    Ông Justin Wood ?" Giám đốc Corporate Network của The Economist tại Singapore và là chuyên gia về Đông Nam Á, triển vọng nền kinh tế Việt Nam rất khả quan với tỷ lệ tăng trưởng năm 2007 là 8,3%, xếp thứ 3 ở khu vực châu Á, sau Trung Quốc và Campuchia. Tỷ lệ này theo dự đoán sẽ tiếp tục được duy trì.

    Động lực cho sự phát triển, để "ngôi sao" Việt Nam nổi lên theo ông Justin, chính là sự ổn định chính trị với các nhà lãnh đạo quyết đoán, tiếp nối các thế hệ, đưa ra các quyết định dũng cảm và duy trì cam kết đổi mới.

    Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam ngày càng mở cửa với thương mại quốc tế, với bước đi mới nhất và dài nhất trong quá trình hội nhập, là trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Công nghiệp hóa đi đôi với hội nhập tạo cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất cho các nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam. Cùng với đó là mức đầu tư cao, chiếm tới 1/3 GDP, đặc biệt là FDI có mức tăng trưởng ấn tượng.

    Chỉ riêng năm 2007, mức cam kết đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt kỷ lục, 20 tỷ USD, bằng 25% tổng đầu tư nước ngoài Việt Nam thu hút được trong 15 năm qua (84 tỷ USD).

    Việt Nam đang trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất châu Á. Các nhà đầu tư chuyển dịch ngày càng nhiều từ Trung Quốc sang Việt Nam.

    Ông phân tích, về ngắn hạn, xu hướng phát triển sẽ được tiếp tục, bắt nguồn từ nhiều nguồn lực, đáng kể là sự mở rộng của nền công nghiệp. Xuất khẩu, không tính dầu thô, tăng mạnh; đầu tư thiết yếu đối với các nhà máy và cơ sở sản xuất đang được triển khai nhanh chóng, viễn cảnh tiêu dùng - dưới tác động của phát triển việc làm và mở rộng tiếp cận đến các nguồn tài chính tiêu dùng - cũng đầy hứa hẹn.

    Về dài hạn, Việt Nam có nhiều nhân tố tích cực để duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, đó là lực lượng lao động trẻ và đang phát triển, chi phí nhân công thấp hơn các nước láng giềng và trình độ công nghệ của họ ngày càng tăng. Cam kết của Chính phủ về việc tự do hóa nền kinh tế và việc đưa ra các cải cách trên nền tảng thị trường đem lại tác động tích cực.

    Thomas Tobin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành HSBC Việt Nam nhìn nhận Việt Nam hiện là con hổ mới ở châu Á với triển vọng đầu tư cao.

    Một Trung Quốc thứ 2 ở châu Á?

    Nhìn nhận về "ngôi sao đang lên" Việt Nam, các diễn giả đặt vấn đề: "Liệu Việt Nam có trở thành hiện tượng Trung Quốc thứ 2 ở châu Á không?". Câu trả lời đưa ra là ?oKhông?!

    Theo ông Justin, dù có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng Việt Nam có quá nhiều điểm khác biệt so với Trung Quốc. Việt Nam không thể đạt được sự phát triển ấn tượng với GDP tăng trưởng 2 con số trong thời gian dài như của Trung Quốc.
    Ông lý giải, Việt Nam có quy mô thị trường hoàn toàn khác với Trung Quốc, với 85 triệu dân. Với đặc thù phát triển của mình, Việt Nam sẽ không trải qua những điều mà Trung Quốc đã trải qua trong quá trình phát triển. Từ kinh nghiệm cải cách của Trung Quốc, Việt Nam thực hiện một chiến lược cải cách có tính toán, ổn định và vững chắc hơn. Với điều kiện của Việt Nam, tốc độ tăng trưởng 8,5% là phù hợp.

    Hơn nữa, tỷ lệ tiết kiệm của Trung Quốc cao hơn Việt Nam rất nhiều, do đó, khả năng đầu tư và tái đầu tư của nước này lớn hơn, dẫn đến tăng trưởng cao.

    Thâm nhập thị trường Việt Nam từ 16 năm trước, khi quốc tế bắt đầu quan tâm đến nền kinh tế này nhờ những thành tựu bước đầu của công cuộc Đổi mới, ông Peter Ryder, GĐ điều hành Indochina Capital có cách nhìn lạc quan vào sự phát triển của Việt Nam.

    Ông nói, câu chuyện Việt Nam vẫn được tôi nhắc lại từ 15 năm nay, bất cứ khi nào có dịp, rằng trong quá khứ, khoảng 100 năm trước, Việt Nam đã từng là một cường quốc kinh tế ở khu vực Đông Nam Á. Tôi tin Việt Nam sẽ sớm quay trở lại vị trí này trong thời gian sắp tới.

    Sự tăng trưởng của Việt Nam tuy không ấn tượng với tỷ lệ đáng kinh ngạc như Trung Quốc nhưng theo hướng bền vững hơn, mang lại lợi ích cho người dân nhiều hơn. Nhân tố mô hình thống nhất với dân cư thuần nhất, sử dụng một loại ngôn ngữ tiếng Việt giúp Việt Nam giảm thiểu những xung đột nội tại trong xã hội, đảm bảo sự bền vững trong phát triển kinh tế.

    Việt Nam lại nằm ở trung tâm của châu Á, như một hòn đảo với đường bờ biển dài, và không lấn sâu vào lục địa như Trung Quốc, nước này có xu hướng cầu thị, mở cửa tiếp thu bên ngoài nhiều hơn, trong khi Trung Quốc hướng vào nội địa nhiều hơn. Trung Quốc thấy họ có thể tìm thấy mọi thứ họ cần cho phát triển ở ngay nước mình.

    Việt Nam không phải là Trung Quốc thứ 2 mà sẽ là Hàn Quốc, Nhật Bản thứ 2, bền vững hơn, ông Peter Ryder tin tưởng.

    Những khoảng tối trên ngôi sao sáng Việt Nam

    Dù nhìn nhận rất lạc quan về hình ảnh Việt Nam hiện nay, các diễn giả cho rằng, Việt Nam mới ở những chặng đường đầu tiên của quá trình phát triển. "Xét trên góc độ dân số, Việt Nam là một nước lớn, với số dân đông thứ 13 thế giới. Nhưng xét trên góc độ GDP, Việt Nam vẫn còn là một nước nhỏ và nghèo. Chặng đường để tạo sự tương thích giữa GDP và dân số Việt Nam sẽ còn rất dài và không hề dễ dàng", ông Justin chia sẻ.

    Các diễn giả thẳng thắn nhìn nhận Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều vấn đề, tạo nên sức ỳ, lực cản để "ngôi sao mới nhất ở châu Á" nổi lên và tỏa sáng.

    Ông Charles Goddard ?" Trưởng Ban biên tập khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Economist Intelligent Unit, đồng chủ toạ hội nghị nhận xét, Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều thách thức: tỉ lệ lạm phát cao, cơ sợ hạ tầng hạn chế, sự thiếu hoàn thiện của hệ thống pháp lý, nền hành chính nặng nề, sự thiếu hụt lao động kỹ năng.

    Ông Justin phân tích cụ thể, hệ thống pháp lý của Việt Nam còn non trẻ. Khi các nhà đầu tư vào Việt Nam, họ phải mất nhiều thời gian để tìm hiểu, và thích ứng với hệ thống pháp lý mới, biến đổi và non trẻ của Việt Nam, đặc biệt là pháp lý về thuế. Các thủ tục hành chính, như giấy phép của Việt Nam rất nặng nề. So với các nước xung quanh như Malaysia, Thái Lan, hệ thống quy định về thủ tục hành chính của ho tốt hơn Việt Nam rất nhiều.

    Cơ sở hạ tầng được xem là trở ngại lớn đối với sự phát triển của Việt Nam với một hệ thống đường sá, cơ sở vật chất và dự án xây dựng đang chịu áp lực không nhỏ để theo kịp đà phát triển nhanh chóng và tăng trưởng kinh tế cao hiện nay.

    Về nguồn nhân lực, dù có nguồn lao động lớn, trẻ, rẻ với chất lượng ngày càng nâng cao nhưng lao động Việt Nam không có đúng kỹ năng cần thiết. Với nguồn cung hạn chế, những người lao động có kỹ năng của Việt Nam đòi hỏi mức lương cao, đặc biệt với đội ngũ quản lý, mức lương cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực.

    Chia sẻ đánh giá này, ông Thomas Tobin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành HSBC Việt Nam cho biết, riêng ngành ngân hàng đang khan hiếm trầm trọng nhân viên có chuyên môn cao. Để đào tạo và phát triển đội ngũ chuyên viên ngân hàng thực thụ và chuyên nghiệp sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức. Do đó, trong vài năm tới, Việt Nam vẫn phải chứng kiến sự thiếu hụt lượng lượng này một cách rõ rệt.

    Những vấn đề này được xem là những khoảng tối trên ngôi sao Việt Nam. Ông Justin cho rằng, cũng như các nền kinh tế đang nổi khác, Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và nguy cơ. Tuy nhiên, tiềm năng của Việt Nam rất to lớn, và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh. Các diễn giả gợi ý, Việt Nam nên học tập những bài học từ các con hổ lớn châu Á trong quá trình phát triển của mình.
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/01/762923/

Chia sẻ trang này