HSBC dự đoán cuối nắm VNI về 760 điểm !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi niubia, 01/09/2008.

261 người đang online, trong đó có 104 thành viên. 00:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2178 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. niubia

    niubia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    0
    HSBC dự đoán cuối nắm VNI về 760 điểm !

    Nó mà nói thế e tát chết cụ nó ngay !Đợt rồi thấy bảo bên đấy ôm lắm lắm , gỡ lại vụ USD trước bị thua lỗ .Có thể nó lại vợt vào và đẩy vni lên 800 cũng nên
  2. cofdness

    cofdness Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Đã được thích:
    1.064
    mk, lần trước nó hô TTCK về 400 thì CK lên ầm ầm.

    Kiểu này thì toi mấy bác cầm cổ rồi
  3. niubia

    niubia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    0
    giầu đến nới rồi . hu ra
  4. longhost

    longhost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Đã được thích:
    0
    co link khong day hay la bay ba de toi bao admin
  5. ckthudo2008

    ckthudo2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ phục hồi chậm thế
    -----------------

    Kinh tế sẽ hồi phục vào năm 2009? (01/09/2008)
    Là nhà phân tích chứng khoán nổi tiếng trong giới tài chính hiện nay, thạc sĩ Đinh Thế Hiển, thường đưa ra những dự đoán khá sát với diễn biến thị trường. Trong giai đoạn biến động bất thường của thị trường chứng khoán (TTCK) và bất động sản (BĐS) vào đầu năm 2008, Ths Hiển đã phân tích mối quan hệ giữa các kênh đầu tư.

    Nguồn NLĐ




    Ông cho rằng BĐS khó có cơ hội đầu tư thu lợi trong năm 2008, vàng và ngoại tệ sẽ bất lợi cho nhà đầu tư, còn kênh chứng khoán thì có thể thu lợi ngắn hạn thông qua nhiều đợt tăng-giảm giá.



    * Ông có thể nói gì về diễn biến của nền kinh tế VN trong quý 3 này ?

    - Những điều người ta lo lắng về sự khủng hoảng của nền kinh tế như giá cả sẽ tăng mạnh, thâm thủng ngoại tệ cao... đã không xảy ra. Tôi cho rằng nền kinh tế đang có diễn tiến tích cực, cụ thể chúng ta hoàn toàn có thể tác động giảm giá lương thực-thực phẩm, là những mặt hàng quan trọng của chỉ số CPI. Ví dụ, với gạo trúng mùa, thuỷ sản cũng khai thác tốt, thì việc thu mua tốt sẽ giúp nông dân thu lợi dù có giảm giá.

    Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quá lạc quan về kết quả nền kinh tế VN đã đạt được vừa qua, mà cần có lộ trình để giải quyết các khó khăn hiện nay như lạm phát, lãi suất tăng cao và nền kinh tế vẫn đang khát vốn.

    Tôi cho rằng từ đây đến cuối năm 2008 là giai đoạn khắc phục khó khăn, năm 2009 là năm phục hồi và kinh tế VN sẽ thực sự phát triển mạnh mẽ bền vững vào năm 2010.

    * Ông là người theo chủ nghĩa lạc quan chăng, trong khi báo cáo của các giáo sư kinh tế Đại học Harvard chỉ ra rằng vẫn còn những điểm bất cập khó thay đổi?

    - Tất nhiên, báo cáo của Harvard cũng rất đáng quan tâm và nhiều điểm trong đó phản ánh khá đúng với diễn tiến nền kinh tế. Vấn đề ở đây là chúng ta đang đối mặt với những khó khăn không phải thuộc loại khách quan nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ (như việc suy sụp thị trường địa ốc của Mỹ) mà có nhiều yếu tố do chủ quan. Ví dụ như tăng trưởng tín dụng BĐS quá mạnh trong năm 2007, đầu tư lớn cho các dự án quy mô lớn mà thiếu phân phối cho DN nhỏ và vừa...

    Do vậy, khi chính phủ đã điều chỉnh chính sách thì các khó khăn sẽ được khắc phục, tất nhiên cũng đòi hỏi thời gian. Do vậy, tôi nhận định cho hết năm 2009. Đó là khi chính phủ đã quản lý chặt chẽ đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính để đẩy mạnh vòng quay SXKD của DN và các đầu tư hạ tầng sẽ phát huy tác dụng tích cực trong các năm 2009 trở đi, tạo động lực cho nền kinh tế và hạ giá thành DN.

    Chúng ta cũng quan sát TTCK sau bài học 2006-2007 đã bắt đầu đi vào sân chơi chuẩn mực với sự nỗ lực của DN và sự chọn lựa khôn ngoan của nhà đầu tư, giúp cho TTCK sẽ thật sự trở thành thị trường vốn quan trọng nhất cho đầu tư phát triển.

    * Phải chăng chính phủ đang thắt chặt tiền tệ vì nền kinh tế đang thừa tiền khiến giá cả tăng, lạm phát quá cao?

    - Có thể nói nền kinh tế đang thiếu và thừa tiền. Trong thời gian qua chúng ta đã dồn nhiền vốn cho những dự án lớn mà cần trên 5 năm mới tạo ra hàng hoá và trên 10 năm mới hoàn vốn (ví dụ như đầu tư vào thuỷ điện, nhà máy đóng tàu hay quá nhiều dự án BĐS). Nếu nguồn vốn được phân bố hợp lý cho khu vực sản xuất của các DN nhỏ và vừa như đầu tư trực tiếp, như sản xuất lúa gạo, thuỷ sản, hàng tiêu dùng thì chỉ cần 6 tháng đã tạo ra hàng hoá và quay vòng vốn. Hàng hoá được SX dồi dào sẽ đối ứng với lượng tiền sẽ không gây ra lạm phát.

    Như vậy, để chống lạm phát và nền kinh tế vẫn có vốn cho SXKD thì chúng ta không cần phải cung thêm nhiều tiền mà hướng dòng vốn qua khu vực này cũng như quyết liệt với cải cách các thủ tục để tăng nhanh vòng quay hàng-tiền (thủ tục nhập hàng, thủ tục xuất hàng, thủ tục đầu tư...). Chính phủ vừa qua đã cung một lượng tiền lớn để thu mua thuỷ sản và lúa của nông dân là một trong những biện pháp thuộc giải pháp này.

    * Trong cơn "bão" giá vừa qua, nông thôn là nơi chịu thiệt thòi lớn nhất vì chưa được hưởng lợi nhiều từ những đầu tư của chính phủ?

    - Tôi cho rằng khu vực nông nghiệp chưa được đầu tư tương xứng, từ nguồn vốn cho đến hạ tầng giao thông và cấp điện. Do đó, nông dân vẫn phải SX với chi phí cao (chi phí vốn, chi phí vận chuyển), đặc biệt khâu phân phối của chúng ta rất yếu, giá người bán (nông dân) thì thấp trong khi giá người mua thì cao, chi phí trung gian quá lớn.

    Thử hình dung vải thiều ở nơi trồng chính giá thu hoạch chỉ 2000-3000 đồng/kg, nhưng khi đến tay người tiêu dùng tại TPHCM thì giá tăng gấp 10 lần. Dâu, cà chua, bắp cải ở Đơn Dương (Lâm Đồng) bán như cho (1000-2000đ/kg) nhưng về đến TPHCM thì giá gấp 3-4 lần.

    Tương tự, lúa, cá basa ế ẩm vì không có đầu ra. Một khi chúng ta giải quyết khâu này (mà cách kinh doanh của Metro Cash & Carry là một minh chứng) thì nông dân bán được nông sản vượt qua giá thành thì sẽ tái sản xuất. Người nông dân (chiếm 50-60 triệu dân) có tiền mua sắm hàng hoá - dịch vụ giúp khu vực công nghiệp và thành thị lại có đầu ra... Đó là tiềm năng mà cũng là thách thức của chúng ta, nếu giải quyết tốt thì nền kinh tế sẽ tăng bền vững.

    * Hiện nay, Nhà nước kêu gọi các chuyên gia nước ngoài đưa ra giải pháp chống lạm phát, cải tiến hệ thống ngân hàng, tài chính? Nhiều người cho rằng VN còn thiếu những chuyên gia kinh tế vĩ mô có tầm nhìn lâu dài, ông nghĩ sao về điều này?

    - Tất nhiên những giải pháp kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế hội nhập là những điều chúng ta còn thiếu kinh nghiệm, cần phải học hỏi. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận những chiến lược và mục tiêu của chúng ta không hoàn toàn giống như nền kinh tế thị trường của các nước phát triển, do vậy những giải pháp của các chuyên gia nước ngoài như ĐH Harvard cũng có những hạn chế không phù hợp với chúng ta.

    Ví dụ, chúng ta không thể dùng liệu pháp sốc về tự do cạnh tranh hay cho thị trường tự quyết định giá cả mọi hàng hoá. Để các giải pháp thích hợp thì cần tiếp cận được các định hướng và mục tiêu cụ thể của chính phủ. Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua chúng ta mới chuyển từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, việc định hướng, hoạch định nền kinh tế xã hội vẫn trong giai đoạn vừa làm vừa điều chỉnh, do vậy khi áp dụng các giải pháp thì có sự lúng túng, chưa phù hợp với thực tiễn.

    * Ông có thể nói thêm về thị trường chứng khoán (TTCK) đang có những dấu hiệu hồi phục?

    - Sau một thời gian chứng khoán xuống thấp đến mức ngay cả các chuyên gia, nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng mất phương hướng, thậm chí mất niềm tin về sự hồi phục theo nguyên lý mọi hàng hoá giá xuống đến một mức rồi phải đi lên. Khi TTCK tụt xuống 366 điểm và tưởng chừng không còn điểm đáy thì đã bắt đầu quay lên ngoạn mục, sau vài đợt tăng-giảm, hiện nay thị trường đang có xu hướng tăng rất mạnh, đã vượt qua mức 550 điểm. Việc tăng này có sự góp phần quan trọng của những nhận định về nền kinh tế vĩ mô mà tôi đã nêu trên, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

    Tuy nhiên xu thế tăng mạnh như hiện nay tôi cho là chưa có dấu hiệu vững bền vì nền kinh tế chưa qua khỏi giai đoạn khó khăn, lãi suất còn cao và nguồn vốn vẫn còn bị hạn chế. Do vậy, tôi dự đoán thị trường sẽ có những đợt điều chỉnh tăng-giảm chứ không thể tăng mạnh được. Theo tôi, từ đây đến cuối năm, TTCK chỉ dừng ở mức 500-550 điểm là hợp lý, tăng nữa là có dấu hiệu không lành mạnh.

    * Còn hệ thống ngân hàng thì sao, lượng tín dụng có thể tăng và lãi suất cho vay sẽ giảm?

    - Tôi cho rằng ngân hàng vẫn còn khó khăn về nguồn vốn, vì sẽ phải giải ngân cho các dự án đã ký hợp đồng tín dụng nhưng lượng tiền thu hồi về chậm do thị trường BĐS vẫn chưa khởi sắc. Trong thời gian tới, cùng với việc hạn chế tín dụng BĐS và chuyển sang cho vay sản xuất tiêu dùng, luồng lưu thông sẽ nhanh hơn. Đồng thời xuất hiện những nguồn vốn trung và dài hạn đầu tư vào BĐS như quỹ đầu tư bất động sản, trái phiếu thì lượng tiền trong ngân hàng sẽ dồi dào trở lại, tạo cơ sở để giảm lãi suất huy động và cho vay. Quá trình này cần phải hết năm 2008.

    * Về lĩnh vực bất động sản đang giảm 30-70% so với năm trước, ông có thể dự báo điều gì?

    - Theo tôi, giá bất động sản không thể xuống hơn nữa. Thí dụ giá đất nền dự án ở quận 9 (TPHCM) hiện nay dao động trong khoản 7-10 triệu/m2. Nhưng xét đến giá thành thì người dân không bao giờ chịu đền bù dưới 2 triệu đồng/m2, do vậy giá thành đất nền dự án không thể dưới 10 triệu đồng/m2 được.

    Tương tự, căn hộ đúng chuẩn xây dựng ở khu vực các quận ven cũng khó dưới 12 triệu đồng/m2. Do đó, nếu mua nhà để ở, đầu tư dài hạn thì lúc này có nhiều BĐS có giá rất tốt.

    * Được biết, ông đã tham gia tư vấn và thẩm định nhiều dự án lớn của TPHCM. Trong những dự án ông tham gia, có dự án nào khiến ông cảm thấy thành công và ngược lại?

    - Những dự án mà tôi tâm đắc nhất là các dự án kích cầu y tế giáo dục của TPHCM giai đoạn 1998-2002 mà tôi tham gia trong Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị TPHCM. Lúc đó các thầy giáo và bác sĩ không quen với việc đầu tư, trả nợ. Nhưng chúng tôi đã thuyết phục các bệnh viện, trường học vay vốn ưu đãi để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị để đáp ứng nhu cầu người dân và thu phí dịch vụ để hoàn lại vốn.

    Tôi cho là chương trình đã thành công, nhờ đó cơ sở vật chất y tế-giáo dục của thành phố có sự cải thiện đột biến mà nếu ngồi chờ ngân sách thì rất chậm chạp. Còn điều vẫn làm tôi băn khoăn, là có nên bỏ một nguồn vốn quá lớn về đền bù giải toả để mở rộng đường nội thành như dự án mở rộng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ..., hay là đầu tư vào khu đô thị vệ tinh?

    Đặc biệt, chúng tôi cho rằng mình thiếu tầm nhìn về thị trường BĐS. Cụ thể, năm 2000 UBND TP cần 800 tỉ đồng thì sẽ giải toả xong Thủ Thiêm để xây khu đô thị mới. Tuy nhiên lúc đó chúng tôi đã không đề xuất cơ chế huy động vốn xã hội mà chỉ cố gắng tìm nguồn hợp vốn vay từ các ngân hàng, do đó không huy động đủ vốn đúng hạn. Đến nay, số tiền trên chỉ cần đấu giá một khu đất vàng đã đủ trong khi khu đô thị Thủ Thiêm vẫn còn dang dở mà sự chậm trễ có nguyên nhân từ việc thiếu tầm nhìn trong huy động vốn đền bù.

    * Xin cảm ơn ông
  6. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Vuốt đuôi
  7. fish79

    fish79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Đã được thích:
    0
    mịa bọn này chứ 760 ăn thua gì,cứ như này thì 900 thừa nhé
  8. infocuscorp

    infocuscorp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Có phải cái báo cáo này không ?

    http://www.chungkhoan360.vn/Images/Phantichchung/HSBC%20-%2008.07.29.pdf
  9. vantatrung

    vantatrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Dự báo kiểu của nó thì dự báo là đ..éo gì. Mỗi lúc dự báo một kiểu,toàn theo kiểu té nước theo mưa (tt lên thì dự báo lên, tt xuống thì dự báo thấp) thì thằng nào chả dự báo đc, cần đek gì bọn nó.
  10. yellowbirdn

    yellowbirdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Đã được thích:
    201

Chia sẻ trang này