HSBC đưa ra nhận định về TTCK thế giới quý 4/2010 !

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Choingong, Aug 23, 2010.

103 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 02:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Choingong

    Choingong Thành viên mới

    Joined:
    Aug 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Thị trường chứng khoán thế giới liệu có thể lên điểm mạnh khi nhà đầu tư đã quá bi quan về triển vọng kinh tế toàn cầu? Theo bộ phận quản lý tài sản toàn cầu của ngân hàng HBSC, khả năng để thị trường chứng khoán thế giới tăng điểm mạnh trong quý 4/2010 là khá thấp bởi nhà đầu tư quá bi quan về triển vọng kinh tế toàn cầu.
    Ông Philip Poole, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại bộ phận quản lý tài sản của ngân hàng HSBC, khẳng định dù mức tăng trưởng của thị trường có thể thấp tuy nhiên sẽ không có sự đi xuống lần 2.
    Ở thời điểm cuối mùa hè, khi khối lượng giao dịch đã cải thiện và các Ngân hàng Trung ương nhiều nước lớn công bố tiếp tục bơm thanh khoản, trì hoãn nâng lãi suất cơ bản, thị trường chứng khoán cũng được hưởng lợi không ít.
    Chỉ số MSCI của nhóm TTCK các nước mới nổi không có nhiều thay đổi trong năm nay sau khi đã tăng 75% trong năm 2010.
    Chỉ số MSCI của TTCK thế giới, chỉ số theo dõi thị trường chứng khoán nhóm nước phát triển, hạ 5,6% trong năm 2010. bởi những nỗi lo liên quan đến khủng hoảng nợ châu Âu, đà phục hồi của kinh tế Mỹ chững lại, và những nỗ lực hạn chế đầu cơ nhà đất tại Trung Quốc khiến thị trường lo lắng về đà phục hồi kinh tế.
    Trong bài phỏng vấn tại Singapore, ông Poole nói: “Thị trường đã quá tiêu cực và đến thời điểm nào đó tâm lý sẽ có thể đảo ngược. Khả năng thị trường tăng điểm mạnh vào quý 4/2010 khá thấp bởi bước vào tháng 9/2010, nhà đầu tư tập trung vào thời điểm cuối năm và tâm lý chuộng rủi ro có thể tăng cao.”
    Bộ phận quản lý tài sản của ngân hàng HSBC hiện đang quản lý tổng tài sản 411 tỷ USD trên toàn cầu, bộ phận này chuộng cổ phiếu hơn trái phiếu và quan tâm đến cổ phiếu tại các thị trường mới nổi hơn cổ phiếu tại thị trường các nước phát triển.
    Ông Poole cho biết quỹ của ông quan tâm nhiều nhất đến cổ phiếu trên thị trường Nga bởi xét đến triển vọng của giá hàng hóa. Ông đưa ra quan điểm trung lập đối với cổ phiếu trên thị trường Trung Quốc bởi ông cho rằng dù tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chững lại nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ vẫn được duy trì ổn định.
    Ông Mark Mobius, chuyên gia quản lý quỹ nổi tiếng tại châu Á, mới đây khẳng định kinh tế toàn cầu phục hồi tốt và tăng trưởng có thể lên mạnh trong những tháng tới bởi sự đi lên của nhóm nước đang phát triển sẽ giúp bù lại cho việc tăng trưởng chững lại tại Nhật và Mỹ.

Share This Page