HSG - Cổ phiếu đầu tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungtri, 22/07/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1483 người đang online, trong đó có 593 thành viên. 21:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2124868 lượt đọc và 13639 bài trả lời
  1. hungtri

    hungtri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    3.460
    16/03/2017
    Giá thép tăng mạnh so với đầu năm
    Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết, tháng 3/2017, các doanh nghiệp đã trở lại sản xuất nên hoạt động ngành thép đều có mức tăng mạnh hơn so với tháng 1 và 2/2017.

    [​IMG]

    Giá thép trong nước đã tăng khoảng 400.000 - 600.000 đồng/tấn so với cuối tháng 1/2017 . Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

    Hiện giá thép trong nước đã tăng khoảng 400.000 - 600.000 đồng/tấn so với cuối tháng 1/2017.

    Ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch VSA cho biết, hiện giá bán thép tại các nhà máy dao động trong khoảng 10,6 - 11,2 triệu đồng/tấn. Giá thép tăng do thị trường nguyên liệu và giá thép thế giới tăng.

    Giá phôi thép nội địa tăng, các nhà phân phối mua hàng để đáp ứng một phần nhu cầu tháng 2 và đầu cơ chuẩn bị bán trong tháng 3, đặc biệt ở khu vực phía Bắc cũng là nguyên nhân đẩy giá thép tăng.

    Theo số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam, ở thị trường trong nước, giá thép phế sau khi giảm trong nửa đầu tháng 2/2017 đã chuyển hướng tăng. Đến đầu tháng 3, giá thép phế ở mức 285 - 290 USD/tấn, tăng 15 - 20 USD/tấn so với thời điểm cuối tháng 1, đầu tháng 2/2017.

    Giá phôi thép có mức tăng từ 20 - 25 USD/tấn, cao hơn mức tăng của thép phế. Mức giá đến đầu tháng 3/2017 là 430 - 440 USD/tấn. Tương ứng với đó, giá phôi thép nội địa đạt mức tăng mạnh từ 9.600 - 9.800 đồng/kg và cuối tháng 2, đầu tháng 3 đã tăng lên 10.200 đồng/kg.

    Thép cuộn cán nóng cũng duy trì ở mức cao, hiện là 515 - 523 USD/tấn. Trong khi đó, mức giá cao nhất ghi nhận trong năm 2016 là 528 USD/tấn vào thời điểm cuối năm.

    Trong tháng 2/2017, sản xuất các sản phẩm thép của các doanh nghiệp thành viên VSA đạt hơn 1,53 triệu tấn, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2016, tăng 11,4% so với tháng trước. Bán hàng các sản phẩm thép các loại tháng 2/2017 đạt hơn 1,43 triệu tấn, tăng 73,8% so với tháng trước và tăng 43,3% so với cùng kỳ 2016.

    Cũng theo VSA, xuất khẩu các sản phẩm thép các loại trong tháng 2 đạt hơn 267.700 tấn, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tăng 6,6% so với tháng trước. VSA dự báo, sản lượng bán hàng trong tháng 3/2017 sẽ tiếp tục tăng hơn so với tháng 2.

    Theo VSA, trong năm 2017, thị trường thép sẽ tiếp tục gặp khó khăn, bởi hiện Mỹ đang điều tra vụ kiện chống lẩn tránh thuế tại Việt Nam có liên quan đến việc nghi ngờ thép Trung Quốc giá rẻ “đội lốt” hàng Việt để xuất sang Mỹ. Điều này sẽ khiến hàng Việt Nam gặp khó khi xuất khẩu sang thị trường này, đặc biệt là với mặt hàng tôn mạ. Năm 2016, thị trường Mỹ chiếm tới 27% lượng xuất khẩu của Việt Nam.

    Ông Nguyễn Văn Sưa cũng cho rằng, lực lượng doanh nghiệp Việt Nam dù chưa phải đủ mạnh và giàu kinh nghiệm nhưng vẫn có khả năng để đấu tranh phòng vệ trong bối cảnh hội nhập những năm tới.

    Quan trọng là các doanh nghiệp khi bị cơ quan nước ngoài áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, phải có tinh thần hợp tác cao, kiên trì, không được tránh né. Đồng thời, cần xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp để sẵn sàng trong quá trình điều tra, chuẩn hóa các số liệu, không chỉ phục vụ cho các cơ quan điều tra nước ngoài mà còn để phục vụ tốt cho chính doanh nghiệp.

    Nguồn tin: Tin tức TTXVN
    luonguct, t266, nhpu13 người khác thích bài này.
    hungtri đã loan bài này
  2. demxeng

    demxeng Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    29
    Hsg giờ là con phò nhất thị trường rồi :)). Lãnh đạo thì lừa đảo. Giá thì lao dốc. Lão Vũ chó lắm
  3. Aladin123

    Aladin123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2015
    Đã được thích:
    216
    Bít gì mà phán
  4. hanhhn

    hanhhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Đã được thích:
    1.445
    Các bác full margin chán thì cứ bán đi ợ, mình nhận bô trong 10 phiên tới :bz Lâu lâu hàng tốt lại sale off. Hàng tốt không có nghĩa là lên mãi, giảm cũng ko mãi, giảm để cân bằng đi lên. =))
    nhpu1lethanhcuong2006 thích bài này.
  5. SeaBreezes

    SeaBreezes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2016
    Đã được thích:
    5.497
    Cập nhật sản xuất bán hàng của HSG 2 tháng đầu năm 2017:
    Sản phẩm tôn:
    sản xuất khoảng 285K tấn (cùng kỳ 290k tấn), bán hàng khoảng 179k tấn (cùng kỳ 143 k tấn) tăng 25% so với cùng kỳ.
    Riseall, trabac, chocolatevn3 người khác thích bài này.
    luonguctSeaBreezes đã loan bài này
  6. SeaBreezes

    SeaBreezes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2016
    Đã được thích:
    5.497
    Vietnam Report công bố Top 10 DN VLXD uy tín 2017
    Công ty CP Thép Hòa Phát, Tổng công ty Viglacera - CTCP, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Hoa Sen là 3 doanh nghiệp (DN) sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) được xếp hạng uy tín cao nhất năm 2017 do Công ty CP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố ngày 16/3.

    [​IMG]Công ty CP Thép Hòa Phát nằm trong Vietnam Report Top 10 DN VLXD uy tín 2017. Ảnh: Tường Lâm

    Ngoài 3 DN trên, những cái tên DN khác cũng được nhắc đến trong Bảng xếp hạng DN VLXD uy tín năm nay như: Công ty CP Đá thạch anh cao cấp VCS, Công ty CP Eurowindow, Công ty CP Đồng Tâm, Công ty CP Phú Tài, Công ty CP Công nghiệp Vĩnh Tường, Công ty CP Gỗ An Cường, Công ty CP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương.

    Theo Vietnam Report, tiêu chí đánh giá, xếp hạng DN này là dựa vào năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về DN trên truyền thông; khảo sát người dân đang sinh sống tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về mức độ hài lòng với các sản phẩm/ dịch vụ bất động sản, độ tin cậy của các thương hiệu nhà thầu và công ty sản xuất - kinh doanh VLXD. Bên cạnh đó, Vietnam Report còn tiến hành khảo sát DN về tình hình hoạt động, số lượng dự án, tiến độ triển khai dự án… trong năm 2016 - 2017 cũng được sử dụng như yếu tố bổ sung nhằm xác định vị thế của DN trong ngành.

    Khảo sát của Vietnam Report đối với các DN nhóm xây dựng, kinh doanh VLXD còn cho thấy, phần đông (71,4%) các DN đánh giá nhu cầu xây dựng nhà ở, công trình dân dụng trong năm 2017 có xu hướng tăng lên; 28,6% còn lại cho rằng nhu cầu không thay đổi so với năm trước đó. Rõ ràng, tiềm năng tăng trưởng của ngành hiện nay là rất lớn. Nếu tận dụng tốt cơ hội, các DN xây dựng - VLXD hoàn toàn có thể sớm đạt, thậm chí vượt xa mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017.

    Nguồn tin: Đấu thầu
    http://www.satthep.net/tin-tuc/tin-...eport-cong-bo-top-10-dn-vlxd-uy-tin-2017.html
    nhpu1 thích bài này.
  7. demxeng

    demxeng Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    29
    Bác để ý chart mà xem, gãy trend rồi Rơi từ 53 về 45 thì hi vọng gì nữa bác ?
  8. hungtri

    hungtri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    3.460
    Vietnam Enlightenment Capital

    Triển vọng 2017
    • Mở rộng hệ thống đại lý. Như chúng tôi đã phân tích ở trên, cạnh tranh trong ngành tôn mạ phụ thuộc vào khả năng quản trị tồn kho và mạng lưới bán hàng. HSG là doanh nghiệp tôn mạ có hệ thống phân phối hàng đầu với 212 đại lý trực thuộc (9T2016). Trong năm tới, HSG tiếp tục có kế hoạch mở rộng số đại lý lên 300 và tiến đến các khu vực miền trung và miền bắc. Chúng tôi cho rằng, khả năng cao HSG đã có cái nhìn thận trọng hơn đối với thị trường xuất khẩu và bắt đầu chiến lược mở rộng thị trường nội địa làm hoạt động cốt lõi chính.

    [​IMG]
    Mạng lưới đại lý mua tận gốc bán tận ngọn là lợi thế cạnh tranh cốt lõi của các doanh nghiệp tôn mạ.
    • Tăng cường công suất tại nhà máy Hà Nam và Bình Định. Đầu năm 2017, nhà máy ống thép và ống nhựa Hà Nam và nhà máy tôn mạ Nhơn Hội (Bình Định) sẽ đi vào hoạt động. Giai đoạn 2 của dự án nhà máy Đồng Hồi dự kiến đi vào hoạt động trong nửa cuối 2017. Tổng công suất dự kiến tăng 1.159.000 tấn theo ước tính của VCSC.

    [​IMG]
    Công suất ước tính tăng thêm của HSG

    [​IMG]
    Với quá trình tích cực mở rộng công suất, cùng với sự vận hành hiệu quả và hệ thống bán lẻ riêng biệt, HSG đạt được mức tăng trưởng mạnh và bảo đảm vị thế dẫn đầu thị trường

    CONCLUSION
    • Định giá đang hấp dẫn: Với P/E trượt 6.7 lần, HSG đang giao dịch với mức chiết khấu so với mức trung bình các công ty cùng ngành trong khu vực với P/E trượt 16.3 lần dù có khả năng sinh lời cao hơn đáng kể.
    • Với những luận điểm nêu trên, chúng tôi cho rằng HSG vẫn sẽ là cổ phiếu đáng đầu tư trong năm 2017
    dat0039, trabac, t2665 người khác thích bài này.
    hungtri đã loan bài này
  9. luonguct

    luonguct Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2016
    Đã được thích:
    13.683
    Tớ mua ít giá vàng HSG và HPG. Tính đường cuối phiên mà tăng mạnh thì nhả ra, giảm sâu thì mua thêm vào.
    Phiên ATC tớ mua thêm ít HSG và HPG. Chết bỏ!
    mover1299, Aladin123, dat00393 người khác thích bài này.
  10. t266

    t266 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    57.660
    :))=)) Ừ, chết bỏ!
    --- Gộp bài viết, 17/03/2017, Bài cũ: 17/03/2017 ---
    Từ giờ, cứ mỗi phiên xanh 0.5 điểm là được. :))
    hanhhn, nhpu1, hungtri1 người khác thích bài này.
    t266 đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này