HSG - Hưởng Lợi Lớn Từ Xuất Khẩu

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nnahmat, Sep 8, 2021.

1073 người đang online, trong đó có 429 thành viên. 07:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nnahmat

    nnahmat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 4, 2019
    Likes Received:
    573
    bác chém, cứ mua đáy bán đỉnh thế kia :))
  2. nnahmat

    nnahmat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 4, 2019
    Likes Received:
    573
    [​IMG]
    HSG + 30% từ vùng giá chía sẻ đến cộng đồng NĐT.
  3. nnahmat

    nnahmat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 4, 2019
    Likes Received:
    573
    Dự báo nhu cầu tiêu thụ cuối năm sẽ phục hồi, cơn sốt giá thép liệu có lặp lại?
    06:44 | 18/09/2021

    [​IMG]
    (Nguồn: Tổng cục Hải quan. Tổng hợp: Như Huỳnh)

    Chia sẻ với người viết về nguyên nhân khiến xuất khẩu sắt thép tăng trưởng sáng sủa trong tháng 8 vừa qua, đại diện Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) cho biết dịch bệnh COVID-19 kéo dài nên nhiều công trình xây dựng buộc phải tạm thời hoãn lại đặc biệt tại khu vực phía Nam, cùng với đó là chuẩn bị bước vào mùa mưa khiến cho việc tiêu thụ thép trong nước gặp khó khăn.

    Cụ thể, theo số liệu của VSA, tình hình sản xuất và bán hàng thép thành phẩm các loại của các thành viên hiệp hội đều giảm sút trong tháng 8 với sản xuất thép thành phẩm đạt 2,35 triệu tấn, giảm 1,9% so với tháng 7 và chỉ tương đương với mức sản lượng cùng kỳ năm 2020.

    Bán hàng thép các loại đạt 1,9 triệu tấn, giảm lần lượt 9,4% so với tháng trước và giảm 8% so với tháng 8/2020.

    Trong đó, sản xuất và bán hàng thép xây dựng gần như thấp nhất trong 5 năm gần đây. Cụ thể, sản lượng thép xây dựng sản xuất trong tháng 8 đạt gần 714.000 tấn, giảm hơn 2% so với tháng 7 và giảm hơn 8% so với cùng kỳ 2020.

    Bán hàng thép xây dựng chỉ đạt gần 559.500 tấn, giảm mạnh 29,3% so với tháng trước và giảm 39,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

    [​IMG]
    Sản lượng bán hàng thép xây dựng tháng 8/2021 gần như thấp nhất trong 5 năm gần đây. (Nguồn: VSA)

    Đại diện VSA cho hay trước thực tế này, các doanh nghiệp trong ngành đã phải tìm hướng đẩy mạnh xuất khẩu. Và điều kiện giúp việc xuất khẩu thuận lợi trong tháng 8 vừa qua là do Việt Nam đang tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương như CPTTP, EVFTA để thúc đẩy hàng hóa xuất khẩu sang các nước như châu Âu, Mỹ...

    Bên cạnh đó, chính sách của Trung Quốc về môi trường đã cắt giảm sản lượng nguồn cung của nước này và chính sách bãi bỏ hoàn thuế xuất khẩu khiến cho giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam cũng có lợi thế cạnh tranh hơn với các nước trong khu vực.

    "Các doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh xuất khẩu, giữ mối quan hệ và mở rộng thị trường cùng với sự chủ động trong nguồn cung ứng nguồn HRC trong nước cũng tạo điều kiện hàng hóa xuất khẩu Việt Nam có xuất xứ hàng hóa rõ ràng và thuận lợi xuất khẩu", đại diện VSA chia sẻ.

    Tính đến hết tháng 8 năm 2021, cả nước xuất khẩu 8,54 triệu tấn sắt thép các loại với trị giá đạt gần 7,1 tỷ USD; tăng 43,4% về lượng và 127% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

    Đáng chú ý, xuất khẩu nhóm hàng này tăng vượt trội sang hai thị trường EU và Mỹ. Cụ thể, xuất khẩu sang EU đạt 1,43 triệu tấn, tăng 7,5 lần, sang Mỹ đạt 540.000 tấn, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

    Giá thép cuối năm sẽ không tăng đột biến?
    Dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh của ngành hàng trong những tháng cuối năm, đại diện VSA cho rằng với kịch bản các tỉnh thành phía Nam dần mở cửa trở lại, nhu cầu tiêu thụ thép có khả năng được phục hồi, dự kiến giá cả cũng có điều chỉnh nhưng sẽ không tăng đột biến.

    "So với thời điểm quý III/2020, thì mặt bằng giá hiện tại cũng đã ở một mức cao mới sau đợt điều chỉnh giá nguyên liệu sản xuất thép kể từ cuối năm 2020.

    Hiện tại, giá quặng sắt giảm mạnh là nguyên nhân chính khiến biên lợi nhuận của các nhà máy thép tăng mạnh hơn, mặc dù giá than luyện cốc vẫn tăng. Giá thép theo đó sẽ có thể điều chỉnh tăng nhưng chắc chắn tốc độ sẽ chậm lại", đại diện Hiệp hội thép Việt Nam nhận định.

    Thực tế, giá quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc đã chạm mức thấp nhất trong 9 tháng trong ngày 15/9 khi sản lượng thép của nhà sản xuất hàng đầu thế giới này tiếp tục giảm, cùng với đó là mối quan ngại về nhu cầu nguyên liệu thô này, theo Reuters.

    Cụ thể, giá quặng sắt được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, giao tháng 1/2022, giảm 4,3% xuống 683 nhân dân tệ/tán (tương đương hơn 106 USD/tấn), thấp nhất kể từ ngày 9/12/2020.

    Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết sản lượng thép thô hàng tháng của nước này giảm tháng thứ ba liên tiếp xuống 83,2 triệu tấn trong tháng 8, đưa sản lượng trung bình hàng ngày xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020.

    Trong khi đó, giá than cốc vẫn tăng do nguồn cung vẫn khan hiếm. Giá than cốc giao sau tại Đại Liên tăng hơn 1% lên gần 2.800 nhân dân tệ/tấn và than luyện cốc tăng nhẹ 0,8% lên hơn 3.400 nhân dân tệ/tấn. Sản lượng than cốc của Trung Quốc trong tháng 8 ở mức 39,7 triệu tấn, giảm 5% so với tháng 8 năm 2020.

    Tại thị trường trong nước, báo cáo của VSA cho thấy mặt bằng giá thép xây dựng dù vẫn khá cao so với cùng kỳ các năm trước nhưng diễn biến tăng đã có xu hướng sụt giảm trong tháng 8.

    Cụ thể, với mức giá 16.200 đồng/kg giá thép xây dựng tháng 8 vẫn tăng hơn 47%% so với tháng 8 năm ngoái ở mức khoảng 11.000 đồng/kg.

    Tuy nhiên so với tháng cao nhất từ đầu năm 2021 đến nay ở mức 17.200 đồng/kg ghi nhận trong tháng 6 vừa qua thì hiện giá thép xây dựng giảm khoảng 6%.

    [​IMG]
    (Nguồn: VSA)

    Phân tích cụ thể lý do giá thép trong nước sẽ tăng chậm trong quý IV, lãnh đạo VSA cho rằng diễn biến giá sẽ phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ của thị trường nhưng từ giờ đến cuối năm còn khoảng 3 tháng, dù các doanh nghiệp có đẩy mạnh thực hiện các dự án lớn thì việc giải ngân cũng không thể khởi động nhanh.

    Trong khi đó, động lực sản xuất và tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam vẫn còn phụ thuộc vào kế hoạch phục hồi sau thời gian giãn cách nên sẽ phải mất một thời gian để bắt đầu lại.

    "Nếu các tỉnh đồng loạt bỏ giãn cách và mở cửa trở lại vào cuối tháng 9 thì mới có khả năng phục hồi nhanh trong năm nay, tuy nhiên quý IV này gần như chỉ là tạo đà vì các hoạt động cần một bước đà để quay lại nhịp độ bình thường nên về nhu cầu sẽ không tăng được nhanh.

    Tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn có thể tận dụng được nhu cầu tiêu thụ đang cao của thế giới để đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu", đại diện VSA cho biết.

    Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện nhiều doanh nghiệp chỉ sản xuất được khoảng 70%, năng lực sản xuất không được phát huy hết, trong khi sự chuẩn bị nguyên vật liệu, nhân công có một độ trễ nhất định nên về nguồn cung không thể phục hồi nhanh.

    Trong khi đó, cầu cũng khó thể vượt nhanh khi các công trình xây dựng tại các địa phương, nhất là các tỉnh phía Nam sẽ không dễ dàng tập trung đủ lực lượng nhân công sau thời gian người lao đồng di tản về quê tránh dịch.

    "Do đó, kỳ vọng phải đến quý I/2022 mới có thể dần phục hồi và nếu kịch bản chống dịch tốt thì nhu cầu tiêu thụ và sản xuất của doanh nghiệp sẽ hoàn toàn trở lại vào giữa năm sau, từ đó diễn biến giá thép sẽ có nhiều điều chỉnh đáng chú ý", đại diện VSA dự báo.
  4. nnahmat

    nnahmat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 4, 2019
    Likes Received:
    573
    Ngành thép còn tăng trưởng giá còn tăng mạnh
  5. nguyenhung101085

    nguyenhung101085 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 20, 2019
    Likes Received:
    27,546
  6. nnahmat

    nnahmat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 4, 2019
    Likes Received:
    573
    Fubon FTSE Vietnam ETF thêm mới HSG, VND, VCI sau phiên cơ cấu danh mục, nâng số lượng cổ phiếu lên con số 31

    Ngày 17/9, bên cạnh hoạt động cơ cấu danh mục của 2 quỹ quen thuộc là FTSE Vietnam ETF và VNM ETF còn diễn ra hoạt động cơ cấu của Fubon FTSE Vietnam ETF. Đây cũng là lần đầu tiên Fubon FTSE Vietnam ETF thực hiện cơ cấu danh mục, kể từ khi thành lập vào tháng 3 vừa qua.

    Theo kết quả cơ cấu danh mục được công bố, Fubon FTSE Vietnam ETF đã thêm mới 3 cổ phiếu vào danh mục, bao gồm HSG, VND và VCI. Ở chiều ngược lại, Fubon FTSE Vietnam ETF chỉ loại PHR và PPC khỏi danh mục.

    Như vậy, sau kỳ cơ cấu này, số lượng cổ phiếu trong danh mục Fubon FTSE Vietnam ETF lên tới con số 31, nhiều hơn 1 cổ phiếu so với chỉ số cơ sở của quỹ là FTSE Vietnam 30 Index (30 cổ phiếu).

    [​IMG]
    Danh mục Fubon FTSE Vietnam ETF bất ngờ có 31 cổ phiếu sau phiên cơ cấu 17/9

    Số liệu chốt ngày 17/9 cho biết quy mô danh mục Fubon FTSE Vietnam ETF đạt gần 480 triệu USD (gần 11.000 tỷ đồng). Sau khi hoàn tất cơ cấu danh mục, quỹ nắm giữ 2,75 triệu cổ phiếu HSG (tỷ trọng 1,18%), 1,32 triệu cổ phiếu VND và hơn 1 triệu cổ phiếu VCI, đây cũng là 3 cổ phiếu vừa được thêm mới.

    Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất danh mục Fubon FTSE Vietnam ETF hiện là MSN với 11,13% (8,31 triệu cổ phiếu), xếp tiếp theo lần lượt là HPG 9,92% (20,9 triệu cổ phiếu), VHM 9,69% (13 triệu cổ phiếu), VIC 8,78% (11 triệu cổ phiếu)…

    TCH là cổ phiếu chiếm tỷ trọng nhỏ nhất danh mục Fubon FTSE Vietnam ETF với tỷ trọng vỏn vẹn 0,03%, tương ứng 162 nghìn cổ phiếu.

    Thời gian gần đây, dòng vốn có dấu hiệu rút khỏi Fubon FTSE Vietnam ETF khá mạnh. Tính từ đầu tháng 9 tới nay, quỹ bị rút ròng gần 7 triệu USD. Trong tháng trước đó, quỹ bị rút ròng 78 triệu USD.

    [​IMG]
    Việc Fubon FTSE Vietnam ETF quay đầu bán ròng những ngày gần đây diễn ra sau khi họ đã mua ròng khá mạnh cổ phiếu Việt Nam trong tháng 7. Số liệu thống kê cho biết trong tháng 7, Fubon FTSE Vietnam ETF đã mua khoảng 175 triệu USD (~4.000 tỷ đồng) cổ phiếu Việt Nam, qua đó trở thành quỹ mua mạnh nhất thị trường trong cùng khoảng thời gian.

    Khi đó, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc Fubon FTSE Vietnam ETF đẩy mạnh giải ngân cổ phiếu Việt Nam có thể đến từ kỳ vọng dịch Covid-19 sớm được kiểm soát và chứng khoán Việt Nam sẽ sớm tăng trở lại như những gì đã diễn ra tại các thị trường khu vực. Tuy vậy, có thể những diễn biến khó lường của dịch Covid-19 thời gian gần đây đã khiến quỹ ngoại này trở nên thận trọng hơn.

    Đáng chú ý, vào ngày 16/8 vừa qua, Fubon FTSE Vietnam ETF đã được chấp thuận huy động thêm 5 tỷ Đài Tệ (khoảng 180 triệu USD) để đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam. Tuy vậy, từ thời điểm đó tới nay, Fubon FTSE Vietnam ETF vẫn chưa thu hút được thêm vốn mới, thậm chí vẫn đang bị rút ròng vốn.
  7. nnahmat

    nnahmat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 4, 2019
    Likes Received:
    573
    thị trường khó đã có nhóm thép
  8. gianghot

    gianghot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 30, 2014
    Likes Received:
    2,219
  9. gianghot

    gianghot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 30, 2014
    Likes Received:
    2,219
    Ngon nhất là NKG và HSG
    HPG dành ch năm sau
  10. nnahmat

    nnahmat Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 4, 2019
    Likes Received:
    573
    HSG-NKG tăng thị phần xk đúng thời điểm

Share This Page