HSG - Một con hàng chưa tăng, giá đang rất hợp lý.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnmotherland, 10/10/2009.

1753 người đang online, trong đó có 701 thành viên. 22:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1517 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. depgiai05

    depgiai05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Khổ bác, sắp đến ngày hái quả lại ra hàng.


  2. cucxoay2910

    cucxoay2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Đã được thích:
    26
    Những dự án của HSG đều thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất trung dài hạn. Đó là câu chuyện về trung dài hạn, còn trong ngắn hạn với lượng hàng tồn kho giá rẻ sẽ mang lại cho HSG khoản LN 30triệu $ chưa tính vào tổng LN.
    Một CP đánh giá 1 cách khách quan nhất là cực tốt sao phải lăn tăn nhiều nữa, nhất định tích luỹ đủ sẽ bật mạnh.
  3. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.406
    Vì TT HOSE có diễn biến thuận lợi, KK lò rò sang HO dạo chơi chút xíu voi CII và HSG là cổ phiếu nhiều duyên nợ với cá nhân em.

    Khi nào HSG tích luỹ đủ là phi thôi. Các bác cứ kiên nhẫn nhé. Em sẽ mua lại HSG nếu cón giá 59 vào ngày thứ 2 này.

    Nói không phải là ngoa ngôn, nhưng HSG rất lãi trong tháng 9 này vì doanh số bán hàng tăng đột biến vì cơn bão số 9 vừa qua. HSG tích cực chia sẽ cùng bà con vùng bão.

    HSG sẽ vững tiến.
  4. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.406
    Sau cơn bão số 9, giá rau xanh, vật liệu xây dựng tăng cao vút, nhưng người dân Quảng Nam vẫn ngậm đắng đợi mua.

    Mỏi mắt chờ mua vật liệu xây dựng

    Mặt hàng nóng nhất trong mấy ngày qua là tôn lợp nhà, đinh vít, xà gồ các loại từ gỗ đến sắt thép.

    Ông Nguyễn Hồng, ở vùng đông Tam Kỳ cho biết, ngôi nhà của ông bị bão cuốn toàn bộ mái lợp. Đã 3 ngày qua túc trực tại xưởng tôn xà gồ trên đường Phan Bội Châu, nhưng ông vẫn không mua được.

    [​IMG]

    Trong các ngày 1/10 và sáng ngày 2/10, các cơ sở tôn - xà gồ trên địa bàn Quảng Nam, đông người dân đã đến xếp hàng để đặt mua tôn. Các cơ sở phải huy động máy nổ để chạy cán tôn, nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của người dân.

    Ông Lê Văn Lan cho biết, từ sáng 1/10, ông đã có mặt ở cơ sở tôn - xà gồ Vĩnh Trường (tại 582A, đường Phan Châu Trinh, TP. Tam Kỳ), nhưng đến sáng 2/10 ông vẫn chưa mua được, bởi số người đến mua quá đông.
    người dân vùng bão lũ quảng nam đang xếp hàng chờ mua tôn lợp lại nhà nhưng rất khó khăn mới mua được, mặc dù giá tăng cao.
    Người dân vùng bão lũ Quảng Nam đang xếp hàng chờ mua tôn lợp lại nhà nhưng rất khó khăn mới mua được, mặc dù giá tăng cao.

    ?o Toàn bộ những người đến mua tôn lợp lại nhà đều không ai quan tâm đến giá cả. Cái họ quan tâm là có mua được tôn hay không ", ông Lan cho biết.

    Giá cả các loại tôn tăng lên hàng giờ. Giá bình quân mỗi mét tôn tăng 2.000 đồng, mỗi mét xà gồ sắt tăng 2.500 đồng; các loại đinh vít, đinh mũ cũng tăng so với trước 1.000 đồng/kg. Nhưng đó chỉ là giá bán tại các đơn vị kinh doanh làm ăn đàng hoàng.

    Còn tại nhiều cơ sở khác, giá cả bị nâng lên gấp nhiều lần. Nhiều nơi đã tự ý nâng giá mỗi mét tôn lên 10.000 đồng. Lý do, theo một số chủ cơ sở cán tôn, là bị mất điện nên phải thuê máy phát điện, trong khi chính các cơ sở này cũng bị chủ cho thuê máy phát điện ép giá.

    Tuy vậy, do đường bị tắc trong những ngày qua, nên các mặt hàng trên đang thiếu trầm trọng, không có mà bán.

    Ngay các loại đòn tay bằng gỗ, chủ yếu là gỗ bạc hà, cũng tăng giá theo cơn sốt. Ngày bình thường, mỗi mét đòn tay bằng gỗ bạc hà khoảng 30.000 đồng/m. Nay đã tăng lên 45-50.000 đồng/m tuỳ theo chất lượng.
  5. cucxoay2910

    cucxoay2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2009
    Đã được thích:
    26
    Chính thức xác nhận tuần sau HSG bắt đầu phi, cơ hội múc hàng vẫn sẽ có nhiều ở ngày thứ 2 tới
  6. tlastsamurai

    tlastsamurai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Đã được thích:
    3
    Phần thưởng cho người kiên nhẫn đang đến với anh em
    Nâng bia nào
  7. opthalion

    opthalion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    30
    chắc mình gom hàng làm 1 ít e nó với ae

    hi vọng mai e nó chưa tăng vội
  8. ilfilitive

    ilfilitive Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Đã được thích:
    80
    Lình xình cả tháng nay 60
    Không chịu được nhiệt
    Thứ 6 vừa rồi cho ra đi mất rồi
  9. hoasua82

    hoasua82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    3.406
    Cứ khi nào KK mua vào là HSG lên cơn sài giật. Các bác cùng chờ nhé.

    HSG được hưởng lợi rất lớn từ chinh sách này vì các khoản vay của HSG đa số là trung hạn. http://atpvietnam.com/vn/thongtinnganh/40085/index.aspx

    Ngày 9/10/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (ảnh dưới) vừa ban hành Thông tư số 21/2009/TT-NHNN (Thông tư 21) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2009/TT-NHNN (Thông tư 05) ngày 7/4/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất (HTLS) đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để sản xuất-kinh doanh.

    Theo đó, thông tư 21 bổ sung thêm ?ocác khoản cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động mà chu kỳ sản xuất-kinh doanh trên 12 tháng thuộc các ngành, lĩnh vực kinh tế được hỗ trợ lãi suất? vào các khoản cho vay của Ngân hàng thương mại (NHTM), công ty tài chính (CTTC) được thống kê theo quy định tại Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc NHNN và các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 447/2004/QĐ-NHNN ngày 28/4/2004 của Thống đốc NHNN và Quyết định số 143 TCTK/PPCĐ ngày 22/12/1993 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế cấp II, III và IV và danh mục hệ thống ngành kinh tế quốc dân.

    Ngoài ra, các khoản cho vay trung, dài hạn của NHTM và CTTC không thuộc đối tượng được HTLS bao gồm: Các khoản cho vay bằng ngoại tệ; Các khoản cho vay bằng VND để nộp trực tiếp cho ngân sách Nhà nước, các khoản thuế, các loại phí và lệ phí; Các khoản cho vay bằng VND để mua ngoại tệ thanh toán cho nước ngoài tiền nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng hoặc để thanh toán cho nhà phân phối trong nước tiền mua các mặt hàng tiêu dùng có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài với mục đích làm vật tư, vật liệu và tài sản để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất-kinh doanh, mà các mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu này thuộc Danh mục hàng tiêu dùng quy định tại Quyết định số 07/2007/QĐ-BTM ngày 28/2/2007 của Bộ Thương mại, Quyết định số 10/2008/QĐ-BCT ngày 16/5/2008 của Bộ Công thương và Quyết định số 27/2008/Q Đ-BCT ngày 11/8/2008 của Bộ Công thương; và các khoản cho vay được thống kê tín dụng vào các ngành, lĩnh vực kinh tế theo quy định tại Quyết định số 447/2004/QĐ-NHNN và Quyết định số 143 TCTK/PPCĐ.

    Bên cạnh đó, Thông tư 21 cũng bổ sung về mức hỗ trợ khách hàng vay là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế, nằm trong khoảng thời gian từ 1/4/2009 đến 31/12/2011. Đồng thời, Thông tư yêu cầu khách hàng vay cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu để chứng minh mục đích vay vốn được HTLS và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã được cung cấp cho NHTM và CTTC.

    Các khoản cho vay phát sinh từ 1/4/2009 thuộc đối tượng HTLS theo quy định tại Thông tư 21 mà chưa áp dụng cơ chế HTLS, thì các NHTM và CTTC thực hiện HTLS theo quy định của pháp luật kể từ ngày phát sinh khoản vay. Ngược lại, các khoản vay được HTLS mà không phù hợp với quy định tại Thông tư này, thì các NHTM, CTTC và khách hàng vay tiến hành điều chỉnh hợp đồng tín dụng kể từ ngày 9/10/2009.

    Cũng theo NHNN, tính đến ngày 8/10 dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất là 409.406,91 tỷ đồng, tăng 1.200,47 tỷ đồng (+ 0,29%) với ngày 01/10.
  10. ismcdng

    ismcdng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Đã được thích:
    144
    Tiềm lực HSG



    Ông Lê Phước Vũ (ở giữa) trong lễ khai trương dây chuyền sản xuất tôn mạ kẽm tại KCN Sóng Thần - Bình Dương
    Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công kết quả kinh doanh niên độ tài chính (1/10/2008 đến hết tháng 9/2009) với những con số tăng trưởng khá ấn tượng. Kết quả đó càng làm tăng tính hấp dẫn cho cổ phiếu HSG trên sàn niêm yết.

    Tại Đại hội cổ đông bất thường lần 2/2009 vừa tổ chức, các cổ đông đã nhất trí cao Tờ trình của HĐQT, đồng ý chia lợi tức bằng cổ phiếu thưởng, để dùng toàn bộ lợi nhuận đầu tư mở rộng nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và tái cơ cấu nguồn vốn của Cty.

    Chiến thuật kinh doanh

    Theo ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Cty thì đây là một quyết định sáng suốt và cách làm này sẽ tạo ra giá trị gia tăng cao và không làm xáo trộn cổ phiếu. Việc mở rộng đầu tư dự án nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ giai đoạn 2 sẽ đảm bảo vị thế của HSG dẫn đầu ngành thép VN. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho HSG đầu tư dự án thép cuộn cuốn nóng, khép kín quy trình sản xuất kinh doanh đến công đoạn thượng nguồn. Dự kiến, tháng 4/2010 nhà máy có thể đi vào sản xuất gấp 3 lần sản lượng hiện nay, cung ứng cho thị trường từ 150.000 - 170.000 tấn/năm và bắt đầu sinh lời. Điều này giúp lợi nhuận của HSG sẽ tăng đáng kể.

    Chính những quyết sách đúng và kịp thời khi trong thời điểm khó khăn nhất của khủng khoảng ?" giá thép xuống tận đáy, chúng tôi đã quyết định bán toàn bộ lượng hàng nguyên liệu giá cao, giúp Cty giảm thiệt hại thấp hơn so với cách để hàng tồn kho. Đồng thời, điều này cũng giúp giảm thiểu ảnh hưởng đến sức cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của Cty.

    Nếu năm 2004 lợi nhuận sau thuế của HSG là 18,86 tỷ đồng, năm 2007 đã đạt 151 tỷ đồng, năm 2008 chỉ trong 9 tháng lợi nhuận đã đạt 198 tỷ đồng. Riêng niên độ tài chính năm 2008 ?" 2009, dù khủng hoảng kinh tế nhưng ước tính lợi nhuận của Hoa Sen Group là 195 tỷ đồng tính đến hết tháng 9/2009. Vốn điều lệ năm 2001 của HSG là 30 tỷ đồng, thì năm 2008 đã là 570 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng 8 năm, HSG đã tăng trưởng gấp 19 lần. Hiện nay thị giá chứng khoán HSG trên thị trường đã trên 2.000 tỷ đồng. Tại Đại hội cổ đông năm 2009, HSG dự kiến tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng (đợt 1); 840 tỷ đồng (đợt 2) và 1.000 tỷ đồng (đợt 3) bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho các đầu tư chiến lược và phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV. Nguồn này sẽ tiếp tục bổ sung vốn lưu động vào các dự án đang triển khai: nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ; phát triển hệ thống phân phối và tổng kho; cảng quốc tế Hoa Sen Gemadept; chung cư Hoa Sen Phố Đông với 214 căn hộ và căn hộ Phước Long B, Q9 với 420 căn hộ?

    Phát triển bền vững

    Có thể nói lợi thế cạnh tranh của HSG là xây dựng thành công chuyên môn hóa trong từng lĩnh hoạt động khác nhau. Mỗi Cty con là một lĩnh vực: Tôn mạ - Vật liệu xây dựng - Cơ khí xây dựng. Một trong 3 Cty con của HSG sở hữu dây chuyền thép cán nguội tại VN. Đây là dây chuyền có quy trình sản xuất khép kín từ nguyên liệu đầu vào là thép cán nguội đến tôn lạnh, tôn lạnh màu, tôn kẽm, tôn kẽm màu,?

    Hơn 82 chi nhánh bán lẻ trên toàn quốc đã đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng, nên dù gặp nhiều khó khăn, HSG vẫn hoạt động ổn định và giữ vững thị phần. HSG được đánh giá là DN dẫn đầu trong ngành sản xuất tôn mạ, chiếm 28% thị phần cả nước. Trong năm 2009, Cty ước tính ngành tôn mạ sẽ tăng trưởng ở mức 20% năm và duy trì mức 10 - 15% trong 5 năm tiếp theo.

    Ông Lê Phước Vũ chia sẻ: ?oTôi luôn tự hào về lực lượng cán bộ của HSG. Trong những lúc khó khăn họ vẫn luôn sát cánh, gánh vác trách nhiệm cùng tôi. Họ còn tự nguyện giảm lương, để giảm chi phí. Đây là những ?ocông thần? mà tôi luôn ghi nhận?. Tuy nhiên để HSG phát triển gấp 3 - 4 lần như hiện nay, chúng tôi rất cần đội ngũ cán bộ trẻ, có tài. Ông Vũ cho biết, nhiều năm qua, chúng tôi đã tập trung đầu tư cho nguồn nhân lực, tìm nguồn từ các trường đại học.
    Khởi nghiệp năm 1994 với số vốn ít ỏi, đến nay HSG đã trở thành tập đoàn hoạt động trên các lĩnh vực: tôn thép, vật liệu xây dựng, bất động sản, đầu tư tài chính, cảng biển và logistic. Trong đó lĩnh vực tôn thép và vật liệu xây dựng đóng vai trò nền tảng vững chắc cho tiến trình phát triển bền vững của HSG. Năm 2009, HSG đã lọt vào TOP 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2009 và ông Lê Phước Vũ được nhận giải thưởng ?oDoanh nhân Việt Nam Tiêu biểu 2009?.






    Minh Hương - Diễn Đàn Doanh Nghiệp

Chia sẻ trang này