HSG - Thấp thoáng bóng dáng hotgirl tỉ đô ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Sirocam, 03/11/2020.

9049 người đang online, trong đó có 1069 thành viên. 11:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1014167 lượt đọc và 4824 bài trả lời
  1. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.419
    Giá sát thép bây giờ diễn biến chiều hướng tăng liên tục từng ngày và diễn biến khó lường , có thể nói như thế này là cơn sốt , nhớ lại thời 1995 đã 25 năm rồi khi ấy xi măng cũng có 1 cơn sốt kinh khủng , xi măng Hà Tiên 1 khi ấy là sự lựa chọn số 1 cho các công trình và nhà dân , nó lên cơn sốt gần 100 ngàn đồng 1 bao , khi ấy giá 1 chỉ vàng hình như cũng độ 400 ngàn 1 chỉ

    Bây giờ giá sắt thép diễn biến cứ tăng liên tục như thế này làm cho người dân và chủ đầu tư cũng nóng lòng , bây giờ cuối năm thì ít xây dựng gì nhưng đầu năm là khởi công xây nhà , xây công trình mà giá thép cứ biến động mạnh và chưa biết lúc nào mới ngừng tăng nên người dân và chủ công trình thường hay có động thái đặt hàng trước tại các cửa hàng vật liệu xây dựng , các nhà buôn lớn để chốt giá mua sắt thép hiện tại qua tết khởi công sẽ lấy hàng , nhu cầu là quá lớn , chưa kể qua năm mới VN với GDP 2020 này giảm mạnh qua 2021 ban bệ mới sẽ phải hành động mạnh để nâng GDP lên mà cách nhanh và gọn là đầu tư công , lúc ấy các công trình cầu đường , trường trạm , nhà xưởng .... rồi các công trình nhà dân cũng xây dựng mới .... nhu cầu sắt thép 2 quí đầu năm 2021 là rất lớn , dòng thép sẽ hưởng lợi rất lớn từ việc này

    Giá HSG mấy nay không tăng mấy , nhưng tôi nghĩ rằng 1 - 2 hôm cuối kết thúc năm rất có thể lái sẽ có 1 phiến đánh lên mạnh để chúc mừng năm mới cũng như là để tổng kết của đội lái , rồi như cổ của anh Vượng VIC , VHM có thể cũng được đánh lên mạnh để giá trị tài sản nâng lên mạnh để vào nâng tầm hoặc giữ vị trí trong Forbes , thị trường 1 - 2 phiên cuối năm dễ có phiên xanh cực mạnh , nhất là phiên cuối cùng của năm

    Quan điểm cá nhân của mình thì em cũng cho rằng qua quí 1 - 2021 thị trường sẽ được nâng lên 1 tầm cao mới , 1 con sóng tiếp tục tăng qua đến cuối 4 - 2021 và được kéo vượt đình 1200 của 2018 và có thể 4 - 2021 thị trường lập đỉnh và phân phối đỉnh có thể tầm 1250 - 1260 , anh em F0 chơi nên biết chọn hàng mà chơi , chọn lung tung không đúng cửa là vẫn không có ăn , có cổ sắt thép thì hãy cứ cầm , đừng lao lúng với thị trường , qua tết dương cổ thép sẽ vào sóng tăng mới , nhịp mới , nhưng HSG sẽ ưu ái hơn vì nó sắp có tin hỗ trợ tốt hơn đó là tin cổ tức , mấy cổ thép khác thì mới chia cổ tức rồi , nếu có cổ Thép - Chứng khoán thì hãy cứ nắm giữ và mua thêm khi NAV nở ra , 2 dòng này sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường và nó sẽ vẫn là mạnh nhất
    Last edited: 26/12/2020
    vibanxungdang đã loan bài này
  2. lathang

    lathang Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    15/05/2015
    Đã được thích:
    509
  3. MonGau

    MonGau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2017
    Đã được thích:
    3.267
    Hầu như LN quý này của các cty Thép đều cao hơn Quý trước vì hưởng lợi từ việc giá thép Tăng mạnh và Quý tiếp theo cũng tốt hơn qúy này.:drm1:drm1:drm1
  4. gachaac

    gachaac Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/03/2020
    Đã được thích:
    230
    Các cửa hàng vật liệu xây dựng sắp bán tôn hoa sen hết rồi :D :D
  5. Sirocam

    Sirocam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Đã được thích:
    11.893
    Hơi tiếc tuần trước em nó đang tăng tốt thì lại bị vụ sàn HOSE trục trặc hai ba ngày nên khựng lại, không thì đang có giá 24.x rồi
    Nhưng cũng ko sao vì còn mỗi 25 ngày nữa mà tin tốt phía trước thì quá trời lại chưa tin nào đc xác nhận chính thức. Có thể sẽ là tin KQKD quý 1 ra trước tạo động lực, sau đó đến ngày họp ĐHCĐ sẽ đến tin mức cổ tức, mình nghĩ sẽ là 5% cash và 10% cp (lợi nhuận năm nay chắc chắn sẽ tăng 50 -> 80 % nên lượng cp có tăng thêm 10% cũng ko ảnh hưởng gì nhiều đến chỉ số lợi nhuận trên cp, EPS vẫn sẽ cao hơn và PE vẫn sẽ thấp hơn năm qua). Cùng lúc là tin về tiến độ và hiệu quả triển khai HSH, rồi dự kiến HĐKD cả năm 2021, rồi kế hoạch xúc tiến CĐCL ...
    Quá nhiều tin hỗ trợ mạnh trong vòng hơn 20 ngày nữa, khả năng sau đó em nó sẽ tạo ra nền giá mới 30, sau đó tùy thuộc tiến triển của dn và mức độ thuận lợi đến đâu của thị trường chung xem xét tiếp. Hy vọng là vậy ~o)
  6. ThienHuu

    ThienHuu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2020
    Đã được thích:
    4.765
    Tăng trưởng GDP 2020 đạt 2,91%, Việt Nam nhóm cao nhất thế giới

    Tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020, nhưng theo Tổng cục Thống kê, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội thì đây là thành công lớn. Việt Nam có mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới.

    "Điều này cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo, điều hành khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự nỗ lực, cố gắng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả mục tiêu “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, Tổng cục Thống kê nhận xét.

    Xuất siêu kỷ lục
    Cũng theo Tổng cục Thống kê, năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5%; nhập khẩu hàng hóa đạt 262,4 tỷ USD, tăng 3,6%. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 19,1 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016.


    https://zingnews.vn/gdp-viet-nam-nam-2020-tang-2-91-post1167314.html
  7. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.419
    Còn mấy hôm nữa là cuối năm rồi , anh em HSG nói chung và dân chứng nói riêng đều có thắng lợi giòn dã , tuy nhiên để có thắng lợi tốt thì cần phải chọn hàng cho chuẩn

    Quay lại về thị trường , thị trường chứng khoán tăng mạnh năm nay phần lớn là do lãi suất tiền gửi trở lên thấp so với mọi năm , dẫn đến phần lớn dân tình biết về tài chính là rút tiền đổ vào chứng , thị trường có thêm rất nhiều nguồn tiền từ nhiều thành phần do lãi suất thấp , nhưng lãi suất thấp là do đâu ? chứng khoán tăng mạnh được do chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước , chính sách tiền tệ thì phụ thuộc lớn vào chỉ số lạm phát , NHNN dựa vào chỉ số lạm phát để điều hành lãi suất tiền gửi áp dụng cho các ngân hàng , năm nay lạm phát thấp do Covid dân tình thất nghiệp cũng nhiều , tiền làm ra ít đi , dẫn đến thắt chặt chi tiêu dẫn đến nhu cầu giảm sút ở hầu hết các mặt hàng >>>>> Nó dẫn đến giá cả hàng hóa giảm làm cho lạm phát giảm , khi lạm phát giảm thì lãi suất tiền gửi Bank sẽ hạ , tuy có hạ đi nhưng NHNN vẫn đảm bảo lãi suất thực dương so với lạm phát

    Hôm nay tổng cục thống kê đã ra chỉ số lạm phát cả năm 2020 của VN là CPI tăng 3.23% và nằm trong ngưỡng kiểm soát 4% của chính phủ , lãi suất tiền gửi hiện nay trong khoảng 5 - 6% điều này có nghĩa là lãi suất thực dương , nghĩa là giá cả tăng lên 3.23% nhưng tiền gửi ngân hàng 5 - 6% thì người dân vẫn có lãi so với lam phát và tiền của người dân không bị mất giá so với lạm phát , đại loại gọi là lãi suất thực dương

    https://baotintuc.vn/thi-truong-tai...em-soat-lam-phat-duoi-4-20201227143702807.htm

    Với tình hỉnh như năm nay Covid , lũ lụt >>> nhu cầu giảm đi rất mạnh , nên giá cả giảm làm lạm phát tăng rất ít là 3.23% , nó làm cho lãi suất tiền gửi giảm đi , và mức công bố CPI cả năm như hôm nay ra thì lại càng củng cố cho NHNN vững tin trong điều hành lãi suất sắp tới và có thể giảm thêm hoặc ít ra là không có cơ sở để tăng lãi suất tiền gửi trog vài tháng nữa >>> Nó cũng cố tinh thần cho dân chứng khoán rất nhiều , tình hình Covid như hiện nay còn phức tạp và dự đoán 6 tháng nữa củng khó đảo chiều tình thế , nên giá cả hàng hóa cũng khó mà tăng nhiều , và đấy là điểm mấu chốt cho thị trường chứng khoán có thể đi lên trong 4 tháng nữa mà không lo chuyện tăng lãi suất

    Những phân tích về chính sách tiền tệ thông qua lạm phát trên đây nên em tự tin rằng dòng tiền lớn như hiện nay vẫn sẽ ở lại thị trường chứng khoán trong 4 - 6 tháng nữa và chỉ số Vni có thể khả năng cao sẽ vượt qua đỉnh cũ 2018 là 1200 điểm và sẽ tiến tới mốc 1250 - 1260 trong khoảng giữa cuối tháng 4 - 2021 , vì vậy với riêng cá nhân em sẽ vẫn vững niềm tin rằng HSG đạt mốc 30 - 32 trong quí 2 - 2021 , và thị trường chung có khả năng cao đạt đỉnh và phân phối đỉnh cuối tháng 4 - 2021

    Anh em ôm HSG cứ tự tin nắm giữ và mua thêm , em cũng luôn dự đoán rằng vài tháng tới dòng chứng khoán và dòng thép vẫn là 2 dòng mạnh nhất và dẫn dắt thị trường tăng vượt đỉnh cũ 1200 ( loại trừ các yếu tố thiên tai lũ lụt hoặc tin quá xấu bất ngờ ập đến , và dự đoán này chỉ nằm trong 1 xã hội an toàn không biến động lớn về mọi mặt ) và đây chỉ là nhận định cá nhân em


    :drm2:drm3:drm4:drm1:drm:drm3:drm4:drm3:drm
    Last edited: 27/12/2020
    vibanxungdang đã loan bài này
  8. Sirocam

    Sirocam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Đã được thích:
    11.893
    Hoa Sen gia tăng thị phần tôn mạ, ống thép

    Trong tháng 11, Hoa Sen chiếm 36% thị phần tôn mạ và 17,1% thị phần ống thép nối địa, cao hơn đáng kể so với trung bình các tháng trước.

    Hoa Sen tăng tốc tiêu thụ
    Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong tháng 11 vừa qua, các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội đã bán ra tổng cộng 356.027 tấn tôn mạ, tăng gần 5% so với tháng liền trước.

    Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) giữ vững ngôi đầu khi tiêu thụ 127.995 tấn, chiếm 36% thị phần trong tháng.

    Theo VSA, thị trường lớn nhất của Hoa Sen là xuất khẩu với sản lượng hơn 73.200 tấn, theo sau là miền Nam với trên 33.000 tấn.

    Trong tháng, Hoa Sen sản xuất 143.583 tấn tôn, chủ yếu là tôn mạ kẽm với gần 68.100 tấn, kế đến là hợp kim Al-Zn với 50.343 tấn và tôn mạ màu 25.146 tấn. Tổng lượng tôn tồn kho cuối tháng 11 là gần 85.000 tấn.

    [​IMG]

    Lũy kế 11 tháng, Hoa Sen đã tiêu thụ trên 1,18 triệu tấn tôn mạ, nắm giữ 33,4% thị phần toàn ngành. Có thể thấy, thị phần của tập đoàn trong tháng 11 cao hơn đáng kể so với các tháng trước trong năm 2020.

    Ngoài sản phẩm chủ lực là tôn, Hoa Sen còn tiêu thụ hơn 47.600 tấn ống thép trong tháng 11, tăng 48% so với tháng 10 và đứng thứ hai về thị phần với tỉ lệ 17,1%. Trên thị trường ống thép, Hoa Sen hiện nay chỉ đứng sau Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) và xếp trên Minh Ngọc, Nam Kim (Mã: NKG).

    Tính chung 11 tháng, Hoa Sen đã bán ra 388.477 tấn ống thép, nắm giữ 16,7% thị phần.

    Lợi nhuận cao đột biến, hàng tồn kho và phải thu cũng đi lên
    Hoa Sen mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của niên độ 2019 – 2020 (từ 1/10/2019 đến 30/9/2020) cho thấy doanh thu thuần đạt 27.531 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch mà cổ đông giao phó và giảm 2% so với niên độ trước. Giá vốn hàng bán giảm sâu hơn, tới 8%, nên lợi nhuận gộp tăng trưởng 45% lên 4.627 tỷ đồng.

    Chi phí tài chính giảm 20%, tương ứng giảm 157 tỷ đồng do tập đoàn giảm vay nợ. Cụ thể, nợ vay ngân hàng của Hoa Sen tại thời điểm 30/9/2020 là hơn 14.200 tỷ đồng, thấp hơn 1.500 tỷ đồng so với một năm trước đó.

    Chi phí quản lý doanh nghiệp không thay đổi nhiều, chi phí bán hàng tăng 27% lên 2.221 tỷ đồng.

    Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn niên độ đạt 1.153 tỷ đồng, tăng 219% so với niên độ trước và vượt 188% kế hoạch 400 tỷ đồng mà đại hội cổ đông đề ra.

    Kết quả kinh doanh này tương đối sát với ước tính trước đó của tập đoàn. Từ đầu tháng 10, Hoa Sen đã công bố doanh thu thuần dự kiến 27.538 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.100 tỉ đồng. Sản lượng tiêu thụ cả niên độ này ước đạt trên 1,62 triệu tấn, tăng 9% so với niên độ trước.

    Riêng trong quý cuối niên độ (ba tháng từ 1/7 đến 30/9/2020), Hoa Sen ghi nhận sản lượng tiêu thụ gần 525.300 tấn, tăng 46% so với cùng kỳ; doanh thu thuần 8.349 tỷ đồng, tăng 31% và lãi sau thuế 400 tỷ đồng, tăng 376%.

    [​IMG]

    Trên bảng cân đối kế toán tại ngày 30/9/2020, Hoa Sen có tổng nguồn vốn 17.756 tỷ đồng, tăng 531 tỷ đồng (tức 3%) so với ngày đầu niên độ. Trong đó, nợ phải trả là 11.166 tỷ đồng, giảm 591 tỷ đồng; và vốn chủ sở hữu là 6.591 tỷ đồng, tăng 1.123 tỷ đồng nhờ có thêm lợi nhuận tích lũy trong năm.

    Tỷ lệ nợ trên tổng nguồn vốn cuối kỳ là gần 63%, giảm so với con số hơn 68% một năm trước.

    Bên phía tài sản, Hoa Sen ghi nhận giảm hơn 1.100 tỷ đồng tài sản cố định (dài hạn) trong khi tài sản ngắn hạn tăng hơn 1.600 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu tăng 685 tỷ đồng, tiền mặt thêm 286 tỷ đồng, hàng tồn kho thêm gần 1.000 tỷ đồng.

    https://vietnambiz.vn/hoa-sen-gia-tang-thi-phan-ton-ma-ong-thep-20201227183209702.htm
    Nguoingoaick, TONY74, MonGau8 người khác thích bài này.
  9. vibanxungdang

    vibanxungdang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/08/2019
    Đã được thích:
    134.419
    Các bác thấy rồi đấy , dòng chứng khoán nó vẫn tăng mạnh như thế nào , chỉ thấy dòng chứng là vẫn mạnh nhất thị trường , những gì tôi nói cả hơn 1 tuần nay vẫn là nên ôm dòng chứng và dòng thép , nên những gì tôi dự báo về HSG và thị trường chung sắp tới các bác có thể nên tin , tin tưởng vào sự dự cảm của tôi mà hãy giữ lấy HSG và mua thêm và hãy tin phân tích của tôi là có cơ sở và kinh nghiệm

    HSG vẫn sẽ vẫn còn yếu như mấy hôm tôi phân tích đến nay nó vẫn yếu ớt , nhưng hãy kiên nhẫn nhé , chỉ là mấy hôm cuối năm tiền dòng tiền để cty chứng khoán cấp Margin cho các đội lái yếu đi , chỉ qua tuần đầu năm mới là hạn mức tín dụng mới sẽ bung ra và đó cũng sẽ là lúc HSG chạy mạnh 1 nhịp mới , 1 nhịp tăng 22.X - 31.X trong vòng 4 tháng , hãy chờ nhé , đừng thấy HSG yếu ớt nghĩ là hết cửa tăng mà bán hàng đi để tìm 1 con khác thì có thể là 1 sai lầm , chỉ qua tuần sau thôi tín dụng bung ra các đội lái sẽ có thêm nguồn tiền mạnh mẽ đế kéo hàng hóa lên mạnh , đấy là 1 phần lớn của lý do vì sao HSG mấy nay không khỏe và thanh khoản yếu

    Hãy nhớ 1 điều rằng , thị trường chứng khoán VN luôn luôn tăng và cơ hội kiếm tiền ngon nhất luôn nẳm ở quí 1 hàng năm , vì quí 1 luôn là quí giải ngân của các quĩ đầu tư cho 1 mùa vụ mới của 1 năm mới , và quí 1 cũng là quí mà các quĩ ETF thu hút nhiều tiền nhất từ người Mỹ và người EU đổ tiền vào chứng khoán VN thông qua các quĩ ETF , khi tiền đổ vào là quĩ ETF họ sẽ múc ngay cổ Bluechip trong danh mục ở VN , quí 1 luôn là mùa gieo hạt vì vậy nếu không có những chuyện như khủng hoàng kinh tế , thiên tai , bệnh dịch thì quí 1 luôn là quí tốt nhất cho chứng khoán vào các năm , thị trường tăng điểm và nước ngoài cũng luôn mua ròng mạnh vào quí 1 , luôn là như thế trừ năm dịch bệnh và khủng hoảng
    tester1146, Sirocam, Songsanh4 người khác thích bài này.
  10. mutichck

    mutichck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2014
    Đã được thích:
    781
    Mai hốt thêm mớ hàng giá rẻ t3 về rồi mới chạy được
    Sirocam thích bài này.

Chia sẻ trang này