HTG: Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ- CP Đầu tư Cực chất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi timestock, 01/11/2021.

1422 người đang online, trong đó có 569 thành viên. 18:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. Waiting8
Chủ đề này đã có 1109465 lượt đọc và 3432 bài trả lời
  1. Waiting8

    Waiting8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2022
    Đã được thích:
    26
    "Năm 2026, Vinatex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất: 20.000 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất: 1.200- 1.500 tỷ đồng. Đây là một kế hoạch tương đối thách thức khi làn sương mờ của thuế đối ứng vẫn còn “bỏ ngỏ”, và tiềm ẩn nhiều rủi ro trên nền thị trường không có sự tăng trưởng đột biến."

    2026 vẫn đặt kế hoạch cao hơn 2025.
    Last edited: 24/12/2025
  2. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    10.775
    Lúc nào chẳng khó khăn và đầy thách thức hả b
    Nhà nước mà đặt KH là tính toán cẩn trọng lắm rồi đó b
    Còn khả năng cao là hoàn thành xuất sắc KH để còn khen thưởng lẫn nhau chứ b???
  3. Waiting8

    Waiting8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2022
    Đã được thích:
    26
    mình trích trong bài báo thôi bác.
    timestock thích bài này.
  4. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    10.775
    Doanh nghiệp dệt may lập kỷ lục lợi nhuận gần 400 tỷ đồng năm 2025, P/E chỉ hơn 4 lần https://share.google/oggLuxcvY5aaibgZL

    Doanh nghiệp dệt may lập kỷ lục lợi nhuận gần 400 tỷ đồng năm 2025, P/E chỉ hơn 4 lần
    Quốc Trung • 23/12/2025 16:17
    Doanh thu, xuất khẩu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch, khiến 2025 trở thành năm kinh doanh thành công nhất trong lịch sử của Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (HTG).
    Tại hội nghị tổng kết tổ chức cuối tuần qua, Dệt may Hòa Thọ (mã HTG) cho biết doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 5.537 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 268 triệu USD, cao hơn 5% mục tiêu đề ra. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 400 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm.

    So với kết quả thực hiện năm 2024, doanh thu của Hòa Thọ tăng 9%, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 13%. Ban lãnh đạo đánh giá đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh ngành dệt may năm 2025 dù có dấu


    Năm thành công nhất lịch sử mà giá này???
    Ttck quả là bất công với cđ Hòa Thọ!!!
  5. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    10.775
    EPS 2024 là 8K
    EPS 2025 là >9K
    Kế hoạch 2026 eps ~10K


    HTG tăng trưởng bền vững vậy mà giá giảm từ 5x về 43x
    Cổ đông Hoà Thọ tâm tư lắm rồi đó!!!
    Last edited: 29/12/2025
  6. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    10.775
    https://baodautu.vn/doanh-nghiep-det-may-bao-lai-lon-d471426.html
    Doanh nghiệp dệt may báo lãi lớn
    Thế Hải - 28/12/2025 16:53
    Xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2025 ước đạt 46 tỷ USD, tăng 5,6%
    [​IMG]
    Năm 2025 thị trường dệt may có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen
    Doanh nghiệp báo lãi lớn

    Ngành dệt may Việt Nam ước đạt kim ngạch xuất khẩu 46 tỷ USD trong năm 2025, tăng trưởng khoảng 5-5.6% so với năm 2024, cơ bản kiểm soát được tình hình biến động thuế quan toàn cầu, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả sản xuất kinh doanh.

    Thị trường xuất khẩu khởi sắc, các doanh nghiệp liên tiếp công bố doanh thu và lợi nhuận ấn tượng.

    “Năm nay, chúng tôi đạt lợi nhuận cao thứ 2 trong lịch sử 30 năm thành lập và phát triển”, ông Cao Hữu Hiếu, Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) không giấu nổi niềm vui khi chia sẻ về kết qủa kinh doanh tại họp báo thông tin về tình hình kinh doanh xuất khẩu của năm. Theo đó, Vinatex đã có một năm sản xuất kinh doanh thành công với doanh thu hợp nhất ước đạt 18.890 tỷ đồng, bằng 103,2% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1.355 tỷ đồng, bằng 149% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân của người lao động ước đạt 11,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2024.

    Năm 2025 thị trường dệt may có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Cùng với đó, giá bông, xơ, chi phí logistics… liên tục biến động đã làm gia tăng chi phí. Khách hàng yêu cầu rất cao về thời gian giao hàng, chất lượng sản phẩm, đơn giá gia công giảm và các quy định về truy xuất nguồn gốc ngày càng chặt chẽ.

    Đặc biệt, chính sách thuế quan tạo thêm áp lực đáng kể lên chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu vốn chưa phục hồi. Do đó khách hàng đã yêu cầu nhà sản xuất chia sẻ một phần chi phí tăng thêm do thuế quan.

    Điều này khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may gặp nhiều khó khăn hơn, cạnh tranh gay gắt với các quốc gia xuất khẩu dệt may giá rẻ như Bangladesh, Indonesia… Vượt qua những trở ngại đó, doanh nghiệp đã về đích với kết quả kinh doanh ấn tượng.

    Lợi nhuận tăng 49%, chỉ thấp hơn năm cao điểm 2021 được ông Cao Hữu Hiếu làm rõ thêm: “Đây là kết quả của cả quá trình điều hành hết sức linh hoạt, trong đó phải kể đến chiến dịch “90 ngày thần tốc” để tối đa hóa sản lượng, hoàn thành các đơn hàng quý II/2025, đặc biệt trước biến động thuế quan của Mỹ”.

    Với Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ, năm nay, doanh thu, xuất khẩu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch, đưa 2025 trở thành năm đạt kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử.

    Doanh thu hợp nhất ước đạt 5.537 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 268 triệu USD, cao hơn 5% so với mục tiêu đề ra. Lãi trước thuế hợp nhất ước đạt 400 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch.

    Năm 2025 cũng được xem là năm bứt phá mạnh nhất từ trước đến nay của Hòa Thọ. So với thực hiện năm 2024, doanh thu năm 2025 tăng 9%, trong khi lãi trước thuế tăng 13%, đồng thời xác lập các mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.


    Sau 3 năm nhiều đơn vị ngành sợi trong hệ thống Vinatex tăng trưởng âm, thị trường năm 2025 hồi phục đã tạo đà cho loạt doanh nghiệp giảm lỗ và có lãi trở lại.

    Trong đó, Công ty TNHH Một thành viên Dệt 8-3 ghi nhận doanh thu 2025 ước đạt 819 tỷ đồng, tăng 18% so với 2024. Lãi trước thuế gần 3.5 tỷ đồng, tương ứng 70% kế hoạch. Sản lượng sản xuất dự kiến hơn 12 triệu tấn, tăng 22%, trong khi sản lượng tiêu thụ đạt khoảng 12,191 tấn, tăng 19%.

    Ngoạn mục hơn cả là Công ty TNHH Một thành viên Dệt kim Đông Xuân, khi về đích với doanh thu 2025 là 466.5 tỷ đồng, tăng 8% so với 2024 và hoàn thành kế hoạch năm. Lãi trước thuế đạt hơn 10.7 tỷ đồng, tăng tới 188% và vượt 110% kế hoạch.

    [​IMG]

    Mục tiêu tham vọng năm 2026

    Trên cơ sở kết quả tăng trưởng của năm 2025, đặc biệt là phân tích tình hình thị trường quý IV/2025, Vinatex đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm tới là 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất là 1.200 - 1.500 tỷ đồng.

    Ông Cao Hữu Hiếu thừa nhận, đây là một kế hoạch tương đối thách thức khi “làn sương mờ” của thuế đối ứng vẫn còn bỏ ngỏ, và tiềm ẩn nhiều rủi ro trên nền thị trường không có sự tăng trưởng đột biến. Dẫu vậy, trong trường hợp thị trường không thật thuận lợi, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ cán đích ở con số 1.400 tỷ đồng.

    Theo dự báo, tổng cầu dệt may thế giới năm 2026 có thể chỉ đạt 3%, giảm một nửa so với năm 2025 với mức khiêm tốn và tác động của chính sách thuế quan “ngấm” vào người tiêu dùng Mỹ dẫn tới cắt giảm chi tiêu; các nhà sản xuất xuất khẩu ồ ạt đẩy hàng sang các thị trường truyền thống khác, ví dụ như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc nên cạnh tranh sẽ lớn hơn.

    Cùng đó, Trung Quốc cũng sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang EU, cạnh tranh bằng giá với mức giảm sâu, sẽ tạo áp lực cho hàng Việt Nam vốn không có nhiều lợi thế cạnh tranh bằng giá, thậm chí là ở thế yếu.

    Tuy nhiên, ngành dệt may vẫn có những vị thế rất quan trọng trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, ông Hiếu nói.

    Năm 2026, Hòa Thọ đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng với doanh thu kế hoạch 5.550 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 269 triệu USD và lãi trước thuế hợp nhất 420 tỷ đồng.

    Để hiện thực hóa kế hoạch, Hòa Thọ cho biết, sẽ tập trung quy hoạch lại khách hàng và mặt hàng chủ lực cho từng nhà máy may, nâng cao hiệu quả hoạt động và phấn đấu tăng năng suất tổng hợp trên 5%. Song song đó, Doanh nghiệp định hướng phát triển các dòng sợi mới có giá trị gia tăng cao, khai thác hiệu quả các dự án đầu tư nâng cấp nhà máy và nâng cao năng suất toàn ngành sợi.
    KuMit thích bài này.
  7. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    10.775
    1 năm 2025 đã qua
    Với cổ đông HTG thực sự tâm tư trong năm qua mặc cho Hòa Thọ đạt kỷ lục về dthu và lợi nhuận
    Chúc các cổ đông Hòa Thọ vững vàng trong năm 2026 để chứng kiến HTG phá kỷ lục của chính mình.
    Chúc mừng năm mới
    Vạn sự như ý với cổ đông Hòa Thọ!!!!
    Waiting8, gagiaquastock118 thích bài này.
  8. gagiaqua

    gagiaqua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2018
    Đã được thích:
    4.418
    Cứ túc tắc, an yên thôi nhỉ. Khéo tăng cao rồi lại đau đầu xem chốt bao nhiêu lại mệt :).
  9. timestock

    timestock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    10.775
    Nặng mông như con mẹ VGT còn lên 6-7%
    Mà HTG đầu tàu dệt may VN sao lại chậm như này????
    Thử thách cổ đông Hoà Thọ ghê gớm!!!!

    Đến như t cầm HTG bao năm rồi còn thấy khó chịu
    Thì chắc các bác t+ đánh ngắn vào HTG chắc out hết rồi, không chịu nổi
    KuMit thích bài này.
  10. kieuphong1996

    kieuphong1996 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/07/2020
    Đã được thích:
    16.481
    Bạn đầu tư, đầu cơ nổi tiếng sao lại quên PGV thế?
    timestock thích bài này.
  11. KuMit

    KuMit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2022
    Đã được thích:
    267
    Rồi sẽ qua thôi bác, lấy cổ tức của nó đầu tư chỗ khác
    gadabong, Waiting8timestock thích bài này.

Chia sẻ trang này