1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

HTG: Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ- CP Đầu tư Cực chất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi timestock, 01/11/2021.

121 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 05:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1227105 lượt đọc và 3477 bài trả lời
  1. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    31.498
    Thôi kệ, e vẫn đang mua 100 cổ/ ngày.
    Bác @nguoiphanxu cho em hỏi cái trang simplize sao mới nâng định giá HTG lên, qua lễ nó lại hạ xuống.
    Ko rõ nó dựa vào cái gì mà có vài ngày điều chỉnh giá chênh nhau đến 25% (giống CST từ 30k về 21k) ???
    Butchep01 thích bài này.
  2. quaza_dcg

    quaza_dcg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    618
  3. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    10.115
    Về 30 thì về luôn 27 lấp GAP cho đẹp.
  4. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    10.115
    8 tháng xuất khẩu 30,1 tỷ $ tương đương trung bình mỗi tháng xuất 3,8 tỷ $.
    4 tháng cuối năm chỉ cần 13,4 tỷ $ tương đương 3,4 tỷ $/tháng là hoàn thành mục tiêu 43,5 tỷ $.
    Mà xưa nay cuối năm luôn là mùa thu hoạch chính của dệt may vượt kế hoạch năm là quá đơn giản.
    Thế mà media bọn nó kêu như vạc là dệt may khó mà đạt được mục tiêu cả năm.

    Xuất siêu dệt may 8 tháng tới 12 tỷ $ + với việc tỷ giá tăng mạnh thì tiền ở đây chứ đâu :D

    8 tháng, ngành dệt may xuất siêu trên 12 tỷ USD
    8 tháng đầu năm 2022, cân thương mại của ngành dệt may vẫn nghiêng về xuất khẩu với giá trị xuất siêu đạt trên 12 tỷ USD.

    Ông Trương Văn Cẩm – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết: 8 tháng năm 2022, ngành dệt may xuất khẩu ước đạt 30,1 tỷ USD, nhập khẩu ước đạt 17,5 tỷ USD. Như vậy, ngành tiếp tục xuất siêu khoảng 12,6 tỷ USD.

    “Năm nay, dệt may Việt Nam dự kiến đạt 43,5 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, mặc dù dự báo những tháng cuối năm sẽ gặp nhiều khó khăn”, ông Trương Văn Cẩm nói.

    Ông Trương Văn Cẩm cũng cho biết: Dự báo khó khăn của ngành đã bắt đầu hiện thực hoá, nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu thiếu đơn hàng, đang chấp nhận làm với giá thấp. Ngành dệt may Việt Nam 80% năng lực sản xuất phục vụ xuất khẩu, biến động trên thị trường thế giới đã tác động trực tiếp đến ngành.

    Mặt khác, dịch Covid-19 tại Việt Nam đã cơ bản đã khống chế được nhưng các thị trường khác, trong đó có thị trường cung cấp nguyên phụ liệu chính cho ngành như Trung Quốc (cung cấp 50% nguyên phụ liệu cho dệt may Việt Nam) thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch rất chặt chẽ đã ảnh hưởng tới nguồn cung đầu vào cho sản xuất.

    [​IMG]
    8 tháng, ngành dệt may xuất siêu trên 12 tỷ USD
    Ngoài ra, EU đưa ra chiến lược mới về dệt may, quy định về tỷ lệ thay thế, xanh hoá sản phẩm, chuyển từ thời trang nhanh sang thời trang bền vững điều nay yêu cầu doanh nghiệp trong nước phải chuyển dịch mạnh để đáp ứng.

    Trước những khó khăn trên, tại Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Công Thương tổ chức gần đây, ông Trương Văn Cẩm kiến nghị: Tại các thị trường cung cấp nguyên liệu cho dệt may, Thương vụ Việt Nam tại nước sở tại làm việc với các cơ quan chức năng để có đường vận chuyển thuận lợi hơn. Đặc biệt, doanh nghiệp trong nước còn rất lúng túng trong việc thực hiện các quy định trong chiến lược dệt may mới của EU, cần sự hỗ trợ thông tin nhiều hơn của thương vụ.

    Với thông tin doanh nghiệp Me-xi-co, Panama mong muốn tìm đối tác Việt Nam để hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có dệt may, lãnh đạo Hiệp hội dệt may Việt Nam cho biết, sẽ kết nối với Thương vụ Việt Nam tại hai thị trường này để xúc tiến kết nối doanh nghiệp hai nước. “Me-xi-co là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng xuất khẩu của ngành sang thị trường này rất cao tới 83% tuy dung lượng chưa lớn khoảng 85 triệu USD nhưng còn nhiều tiềm năng cho doanh nghiệp khai thác”, ông Trương Văn Cẩm thông tin thêm.

    Lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng đề xuất: Bộ Công Thương hỗ trợ kinh phí cho một số thành viên hiệp hội tham gia 2 hội chợ lớn tại Australia nhằm tìm hiểu thị trường, kết nối với đối tác mới.
    gadabongtimestock thích bài này.
  5. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    31.498
    Cũng khó khăn đấy bác, MSH đã cho nhân viên nghỉ thứ 7, cn rồi.
    Đơn hàng ít hơn.
    nguoiphanxuButchep01 thích bài này.
  6. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    10.115
    Cứ phải đợi BCTC quý 3 quý 4 để kiểm chứng con số.
    6 tháng cuối năm có khó thì doanh thu & lợi nhuận 2022 của HTG vẫn là đỉnh cao lịch sử.
    Lợi nhuận càng tăng thị giá càng giảm thì càng khoái.
    Khó như toàn ngành xi măng mà CLH CQT nó lại càng ngon đấy thôi.
    gadabong thích bài này.
  7. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    31.498
    Gọi là hơi khó khăn hơn thôi, VD như MSH e tính thời gian vậy là giảm 15%.
    Xấu xấu HTG có đạt 50% so với 2 quý trước thì vẫn vượt kế hoạch đề ra năm 2022, ai sợ cứ bán e hứng đỏ bên dưới hạ giá vốn đã.
  8. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    10.115
    anh em vận hết nội công đạp lủng 34 đi xem nào. Đạp rón rén thế thì chỉ tổ mất hàng chứ mua lại sao được giá thấp :D
    gadabong, stock118Eastwind01 thích bài này.
  9. stock118

    stock118 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    2.589
    Lủng 34 rồi. Một lệnh bán về 33,8.
    gadabong thích bài này.
  10. nguoiphanxu

    nguoiphanxu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    10.115
    Lủng là lủng hẳn mất hẳn mốc đó luôn mới tính chứ nhân thị trường sập đạp trộm thế tính gì.
    Vốn hóa hiện còn ~ 1k tỷ tròn + Lợi nhuận 2022 tối thiểu 200 tỷ + Phi vụ chuyển sàn.
    Thôi thì điều quân về HTG này ôm thuyền tử thủ luôn. Kể cả chìm thuyền cũng ôm.

Chia sẻ trang này