HTP - Peny tin khủng nâng vốn 1:3

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vha102, 29/04/2010.

3396 người đang online, trong đó có 279 thành viên. 23:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 62615 lượt đọc và 824 bài trả lời
  1. stock_vn1

    stock_vn1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Trong đợt giảm giá vừa qua, không có mã nào có có đồ thị tốt, trừ 1 số mã như VHG, VE9,....... Nhưng trong thời điểm này HTP đi lên bằng thông tin chứ ko phải bằng PTKT. (Bác nên nhớ PTKT bao giờ cũng có độ trễ của nó). Vả lại bác chỉ nhì đường SAR cắt đường Price, còn các indicater thì vẫn ở mức độ đẹp đó chứ. Do vậy tổng thể thì chưa có gì phải xuy nghĩ.
    Từ hôm nay, các thông tin của HTP sẽ được công bố từ từ để đưa HTP về mặt bằng giá trước chốt.
    W&S [r2)]
  2. ckmk1

    ckmk1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Giá này không múc HTP thì múc cái gì, các bác hãy nhìn mấy con chia chác PVA, SHN, SDD, DCS xem hôm nay nó màu gì rồi tự hiểu.
  3. simacai

    simacai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thời điểm này không ai dám nhảy vào các CP kém thanh khoản như HTP, PTC ....
  4. ckvn6868

    ckvn6868 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 bạn ít đọc, bạn hãy chứng kiến lượng cầu và cung trong lúc VNI giảm và HTP tăng thì hãy khẳng định nhé!
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  5. stock_vn1

    stock_vn1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)]
  6. stock_vn1

    stock_vn1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thế này có phải đánh lên ko?
    Chứng khoán sắp đón sóng mới
    Vn-Index quay về mức cuối năm 2009, P/E của nhiều blue-chip xuống dưới 10, thị trường đã giảm nhiều phiên liên tục, áp lực bán tháo cổ phiếu đang giảm và những tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện.
    Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/5, Vn-Index tăng 2,5 điểm lên 486,19 điểm. Khối lượng giao dịch trên sàn TP HCM giảm, đạt gần 44,3 triệu chứng khoán (ba phiên trước đó là 60 triệu), tương đương 1.374,42 tỷ đồng.
    Bình luận về phiên giao dịch ngày 24/5, ông Nhữ Đình Hòa - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Bảo Việt cho rằng có ảnh hưởng của việc thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm. Trong bối cảnh yếu tố tâm lý đang chi phối hành vi của các nhà đầu tư thì biến động từ các thị trường lớn sẽ tác động mạnh tới chứng khoán trong nước.
    Còn ông Phạm Vĩnh Thành, Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán Kim Long lại cho rằng thanh khoản giảm trong khi Vn-Index tăng nhẹ là dấu hiệu tốt trong hoàn cảnh hiện nay. Đây là dấu hiệu cho thấy đà bán ra cổ phiếu đã chững lại. Sau đợt bán tháo, thanh khoản cao vào lúc này chưa chắc đã tốt, ông Thành nhận định.
    Chuyên gia này cũng bình luận thêm chưa thể khẳng định được thị trường đã qua đáy hay chưa nhưng sau một đợt giảm điểm mạnh vừa qua, sức bật của cổ phiếu khi Vn-Index tăng điểm trở lại sẽ rất lớn.
    [​IMG]Thị trường đón tín hiệu tích cực từ việc CPI tháng 5 chỉ tăng 0,27% Ảnh: Hoàng Hà
    Chị Tâm, một nhà đầu tư cỡ lớn tại Hà Nội cho rằng, diễn biến của Vn-Index hiện nay phản ánh thực chất tình hình của thị trường. Sau một đợt giảm giá sâu, các nhà đầu tư đã kịp chốt lời cũng không dám vào mạnh mà thận trọng, những người bị lỗ cũng không bán tháo nữa nên cung cầu đang dần lấy lại cân bằng.
    Trong khi đó, Phó tổng giám đốc một công ty chứng khoán lớn tại Hà Nội cho rằng khi thị trường đã giảm sâu và nhanh trong nhiều phiên thì khả năng bật lại của Vn-Index cũng như nhiều cổ phiếu là cao. “Giá cũng không thể cứ tụt dốc mãi được khi mà các yếu tố vĩ mô và hoạt động kinh doanh của công ty vẫn tốt”, chuyên gia này nhận định.
    Vị Phó tổng giám đốc này cũng nói thêm, vào thời điểm hiện tại, Vn-Index đã quay trở về điểm xuất phát từ đầu năm. Giá của nhiều loại cổ phiếu còn thấp hơn cả đầu năm nên thị trường khó diễn biến xấu hơn nếu không có thêm các thông tin tiêu cực.
    Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Bình Giám đốc Khối phân tích và đầu tư Công ty chứng khoán APEC lại cho rằng, kinh nghiệm trong vài năm gần đây cho thấy tháng 5, 6 là những thời điểm khó khăn có tính chu kỳ của thị trường chứng khoán Việt Nam và giá nhiều loại cổ phiếu thường xuống thấp.
    Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho các nhà đầu tư giá trị. “Giá của nhiều blue-chip đã xuống đến mức P/E xoay quanh 10, một số cổ phiếu ngân hàng P/E đã dưới 10. Nếu theo phương pháp định giá cơ bản thì cổ phiếu đang ở mức rẻ”, ông Bình nói.
    Theo chuyên gia này, với việc khối ngoại vẫn tích cực mua vào trong những phiên gần đây, các tin tức vĩ mô có tín hiệu tích cực, thị trường đã trải qua một đợt giảm sâu và nhanh, nhà đất đang có dấu hiệu chững lại… thì dòng tiền sẽ quay trở lại với chứng khoán và tạo ra những đợt sóng mới. Nhưng chuyên gia này cũng cảnh báo, với các nhà đầu tư đánh nhanh thắng nhanh trong 5 hoặc 6 phiên thì đây cũng là thời điểm nên thận trọng.
    Nhật Minh – Hoàng Ly
  7. stock_vn1

    stock_vn1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Và đây nữa
    Chứng khoán Việt Nam đón quỹ đầu tư 100 triệu USD
    Với quy mô vốn ban đầu 100 triệu USD, Quỹ Vietnam Dream sẽ chủ yếu tập trung đầu tư cho các chứng khoán đang niêm yết tại hai sở giao dịch Hà Nội và TP HCM.
    Được thành lập bởi tập đoàn tài chính Japan Asia Group, Công ty chứng khoán Aizawa (thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo) và các đối tác Việt Nam, Quỹ Vietnam Dream sẽ bắt hoạt động kể từ tháng 6 tới với mục đích chính là thu hút nguồn vốn Nhật vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
    Bên cạnh Quỹ Vietnam Dream (chủ yếu đầu tư vào chứng khoán niêm yết), các tổ chức tài chính Nhật và đối tác Việt Nam (Ngân hàng Quân đội, Công ty chứng khoán Thăng Long) cũng sẽ thành lập Quỹ MB Japan Asia với mục tiêu chủ yếu là thị trường OTC. Quỹ này có quy mô ban đầu là 200 tỷ đồng và có thể tăng lên 1.000 tỷ đồng vào cuối năm 2010.
    Việc thành lập 2 quỹ đầu tư nói trên được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác Phát triển thị trường vốn Nhật Bản - Việt Nam sẽ được các bên ký kết trong ngày 25/5. Theo thỏa thuận này, nhà đầu tư Nhật sẽ có nhiều thông tin và cơ hội hơn khi đầu tư vào Việt Nam trong khi các doanh nghiệp Việt cũng sẽ thuận lợi hơn khi có nhu cầu niêm yết tại các thị trường như Hong Kong hay Tokyo.
    Nhật Minh
  8. stock_vn1

    stock_vn1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    'Có thể mua những cổ phiếu bị bán quá đà'
    Giao dịch chứng khoán trong nước liên thông khá chặt với diễn biến thế giới. Theo một số công ty chứng khoán, nhà đầu tư nên hạn chế vay, chờ tín hiệu tích cực từ thị trường quốc tế, có thể mua những mã đang bị bán quá đà.
    Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI)
    Tuần cuối tháng 5, thông tin vĩ mô sẽ không có nhiều để tạo cú hích mạnh cho thị trường trong khi áp lực giải chấp vẫn còn. Do vậy, nếu có những diễn biến xấu, rất có thể một kịch bản giống tuần qua lặp lại. Thị trường chưa có nhiều cơ hội để lấy lại đà tăng, mà những rủi ro từ chứng khoán thế giới vẫn khá lớn.
    Các chỉ báo phân tích kỹ thuật vẫn cho những tín hiệu khá mạnh về sự hồi phục của chỉ số chứng khoán tại vùng giá hiện tại, khi bên bán đang quá đà. Tuy nhiên trong trường hợp thị trường thế giới tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực và mốc 480 bị phá vỡ, Vn-Index có thể tìm tới các mốc thấp hơn ở 457-471 điểm. Các nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng cơ hội để mua cổ phiếu đang bị bán quá đà. Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn hoặc lướt sóng nên tiếp tục áp dụng chiến thuật thận trọng bán cao và mua thấp để an toàn trạng thái tiền mặt và cổ phiếu.
    Công ty chứng khoán TP HCM (HSC)
    Ngưỡng 480-483 được giữ vững nhiều lần kể từ tháng một. Nhiều khả năng Vn-Index sẽ kiểm tra lại ngưỡng này trong tuần. Trước mắt, thị trường đang bị đẩy xuống bởi tác động của 2 yếu tố: áp lực bán giải chấp mang tính kỹ thuật và sự suy giảm mạnh mẽ của chứng khoán thế giới. Trên thực tế, lần đầu tiên trong một năm, thị trường Việt Nam đã có sự liên thông trở lại với xu hướng chung của thế giới và điều này đã hoàn toàn lấn át tác động tích cực của việc thanh khoản trong nước đang được cải thiện.
    Các chỉ số có thể sẽ giảm thêm một thời gian nữa cho đến khi chứng khoán thế giới ổn định trở lại. Những đợt điều chỉnh xuất phát từ yếu tố tâm lý thường sâu nhưng chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Khi lượng đặt bán bắt đầu giảm xuống, nhà đầu tư sẽ quay trở lại mua cổ phiếu. Cần theo dõi chặt chẽ lượng đặt mua và đặt bán ở những mã chủ chốt trong phiên, vì đây là dấu hiệu rõ nhất để thấy được đáy sau cùng. Đối với các nhà đầu tư trung hạn, nên mua vào có chọn lọc một số mã khi thị trường tiếp tục giảm.
    Công ty chứng khoán VnDirect
    Thị trường chứng khoán đang chịu ảnh hưởng tiêu cực của ba yếu tố. Thứ nhất là ảnh hưởng của chứng khoán thế giới. Trong hai tuần qua, khủng hoảng nợ tại Châu Âu thị trường thế giới có những phiên giảm điểm kinh hoàng. Các chỉ số ở Việt Nam tương đồng khá chặt với sự tăng giảm của thị trường Mỹ. Xét về cơ bản, tình hình trong nước vẫn rất ổn định. Kinh tế vĩ mô không có những thay đổi ngoài dự báo. Báo cáo hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn thể hiện sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
    Thứ hai là do dòng tiền lưu thông có phần bị suy giảm, do các kênh đầu tư đất và cổ phiếu OTC hút vốn. Thêm vào đó, các kế hoạch tăng vốn thông qua chia thưởng bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua khiến nhà đầu tư mất một phần vốn và phải chờ đến 1-3 tháng mới về tài khoản. Điều này làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài chính, do giá trị tài khoản của nhà đầu tư bị suy giảm, dẫn đến làn sóng giải chấp mỗi khi thị trường giảm điểm mạnh.
    Thứ ba là rủi ro vĩ mô do nhập siêu và lạm phát có chiều hướng gia tăng. Trong đó, nguyên nhân thứ nhất được đánh giá là mạnh hơn cả. Theo nhận định của nhiều chuyên gia thì tình hình trên thế giới rất bất ổn, thể hiện qua các phiên tăng giảm với biên độ lớn hơn trung bình nhiều lần. Mặc dù giá nhiều cổ phiếu đã ở vùng rất hấp dẫn nhà đầu tư, nhưng rất khó dự đoán liệu giá cổ phiếu có thể giảm nữa hay không trong thời gian này. Nhà đầu tư giảm tỷ lệ vay nợ xuống mức an toàn, hạn chế giao dịch mua, chờ đợi các tín hiệu tích cực từ thị trường chứng khoán thế giới.
    Công ty chứng khoán FPT (FPTS)
    Trong tuần này xu hướng giảm sẽ vẫn còn. Việc Vn-Index giảm kéo theo nhóm cố phiếu có chỉ số cơ bản tốt cũng giảm theo. Lượng giải chấp sẽ sớm được hấp thu trong những phiên đầu tuần, do đã bị bán ròng mạnh tuần vừa qua.
    Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên tham gia bắt đáy khi những dấu hiệu suy giảm của lực bán chưa xuất hiện. Đặc biệt, trong những phiên thị trường xanh trở lại nhưng mức tăng thấp và khối lượng chưa tăng mạnh thì đó sẽ chưa phải là thời điểm để nhà đầu tư mua đuổi theo.
    Khi tăng trở lại, Vn-Index có xu hướng đi theo đường “zic-zac” tạo đáy để kiểm tra ngưỡng hỗ trợ trước khi khẳng định xu hướng mạnh mẽ. Vì vậy nhà đầu tư nên thận trọng trong những thời điểm Vn-Index tăng điểm trở lại để không bị mắc bẫy giá và giảm thiểu rủi ro.
    Công ty chứng khoáng Bảo Việt (BVSC)
    Trên quan điểm giá trị, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sớm tìm lại điểm cân bằng. Tuy nhiên, các yếu tố rủi ro từ thị trường thế giới đang nằm ngoài khả năng dự đoán của các nhà phân tích và điều này có thể sẽ còn gây tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.
    Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chờ đợi tín hiệu xác lập xu thế tăng trở lại để tham gia vào thị trường.
    Các nhà đầu tư giá trị, đầu tư dài hạn có thể giải ngân từng phần trong các phiên thị trường điều chỉnh mạnh, tập trung vào các cổ phiếu blue-chip đầu ngành, những cổ phiếu duy trì được kết quả kinh doanh ổn định và bị bán quá mức trong thời gian qua.

    Nhật Hường tổng hợp
  9. stock_vn1

    stock_vn1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    ampuchia hôm qua (24/5) cho biết Công ty Khoáng sản OZ Minerals của Australia vừa phát hiện ra một mỏ vàng khổng lồ có trữ lượng lên đến 8,1 triệu tấn trên lãnh thổ của nước này.

    “Chúng tôi đang tiến hành các hoạt động nghiên cứu, thăm dò và chúng tôi đã đạt được những kết quả đáng kể,” ông Sok Leng, người đứng đầu Tổng Cục Nguồn lực Khoáng sản thuộc Bộ Công Nghiệp, Mỏ và Năng lượng Campuchia, cho biết tại một cuộc họp báo.

    Công ty OZ Minerals mới đây đã phát hiện ra một mỏ vàng có trữ lượng khổng lồ 8,1 triệu tấn ở tỉnh Mondulkiri, khu vực đông bắc Campuchia, ông Sok Leng cho hay. Mondulkiri là tỉnh phía đông của Campuchia, giáp Tây Nguyên của Việt Nam, có dân cư thưa thớt nhất (32.407 người trên diện tích 14.288 km²). Tỉnh này chủ yếu là đồi núi. Các khoáng sản khác bao gồm vàng, quặng sát và đồng cũng đã được tìm thấy ở khắp nơi trên đất nước, ông Sok Leng cho biết thêm.

    Thông tin trên được đưa ra trước thềm một hội nghị quốc tế ở thủ đô Phnom Penh nhằm kêu gọi đầu tư nước ngoài vào ngành khai thác mỏ của Campuchia. Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai (26/5). Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Bộ Công Nghiệp, Mỏ và Năng lượng Campuchia đồng phối hợp tổ chức hội nghị này.

    [​IMG]
    Tỉnh Mondulkiri của Campuchia nằm gần Việt Nam.

    Theo ông Douglas Broderick, đại diện của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, ngành khai thác mỏ ở Campuchia chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển. “Vì thế, chúng tôi muốn tổ chức hội nghị này để khuyến khích sự đầu tư”.

    Hiện có khoảng 60 công ty địa phương và nước ngoài, trong đó có các công ty đến từ Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam, đang thực hiện các hoạt động nghiên cứu, thăm dò và khai thác khoáng sản trên khắp đất nước Campuchia.
  10. stock_vn1

    stock_vn1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Trong khi các nhà đầu tư VN còn liên tục nghe ngóng thì diễn biến trên thị trường cho thấy nhà đầu tư ngoại mua khá mạnh mặc cho thị trường rơi với tốc độ "chóng mặt".
    Trong 11 tuần, tính từ 8/3 cho tới 21/5, khối ngoại chỉ có 4 phiên bán ròng trên tổng số 52 phiên giao dịch. Như vậy có tới 48 phiên mua với khối lượng rất lớn.

    Trong khi đó, theo không ít phương tiện thông tin đại chúng thì khối ngoại đã rút khỏi TTCK Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Ấn Độ hơn 9 tỷ USD trong tháng 5/2010.
    Các mã cổ phiếu được ưa thích và mua mạnh vẫn là bất động sản như SJS, HAG hoặc như SSI, REE, PPC... và cũng có nhiều đánh giá cho rằng cổ phiếu của các Cty niêm yết ở VN đang rất rẻ

    [​IMG]
    Diễn biến VN-Index từ 10/2 đến tháng 5/2010

    http://dddn.com.vn/20100525102322674...thi-truong.htm
    Thế giới hoảng loạn. Các quỹ rút tiền chuyển qua VN. Phải chăng khủng hoảng là cơ hội đối với những nước kinh tế tăng trưởng mạnh, chính trị-xã hội ổn định, lạm phát vừa phải, tiềm năng lớn như VN ???
    VN có thể tăng trưởng 6%-8%

    Kinh tế Việt Nam được cho là hồi phục nhanh

    Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng trên 6% trong năm 2010, thậm chí lên tới 8%.

    Con số này được đưa ra tại Hội thảo quốc tế về "Tăng trưởng và giảm nghèo ở các nước đang phát triển tại châu Á trong giai đoạn sau khủng hoảng" hôm thứ Hai
    Nhằm đáp ứng sự quan tâm ngày càng lớn của các doanh nghiệp Australia, từ ngày 23-25/5, Phòng Thương mại Australia (Austrade) đã đưa phái đoàn gồm 16 công ty của Australia đến tìm hiểu cơ hội hợp tác phát triển tại Việt Nam.

    Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25/5, đại diện các công ty, trường đại học của Australia như: Aconex, Aurecon, Austraining International, Groupgsa, Monash university... cho biết, đoàn đã làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và các nhà tài trợ song phương về những lĩnh vục ưu tiên phát triển của Việt Nam, về các chiến lược then chốt. Đoàn đã thu nhận được nhiều thông tin bổ ích và nhận thấy có nhiều cơ hội để có thể xây dựng những dự án trong tương lai trên các lĩnh vực như: hợp tác đào tạo nghề, đào tạo kỹ thuật, phát triển hạ tầng, năng lượng, nước, quản lý môi trường, sức khỏe...

    Ông Tony Burchill, Tham tán thương mại và đầu tư Australia cho biết đây là lần đầu tiên một phái đoàn gồm các công ty Australia đến Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực phát triển. Chuyến thăm làm việc sẽ giúp các công ty của Australia tăng cường hiểu biết về các chiến lược phát triển của Việt Nam cũng như những cơ hội, dự án hợp tác trong tương lai./. ​

Chia sẻ trang này