Hự hự lý do Oil đỏ lòm là đây: Công ty dầu mỏ lớn nhất nước Nga phản đối thỏa thuận OPEC!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 11/10/2016.

365 người đang online, trong đó có 146 thành viên. 05:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6987 lượt đọc và 80 bài trả lời
  1. Victory3979

    Victory3979 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Đã được thích:
    5.720
    Oil sắp xanh rồi !!!

    Hôm nay, IEA thông báo sản lượng của OPEC tăng kỷ lục trong tháng 9 + đồng $ tăng mạnh do kỳ vọng FED tăng ls...

    Thế nhưng Oil vẫn vững vàng, chứng tỏ Oil đang vào trend tăng cực mạnh
    Victory3979 đã loan bài này
  2. MR_Tom2016

    MR_Tom2016 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    22/11/2015
    Đã được thích:
    5.488
    đỉnh ngắn hạn của oiil rồi cần test lại 50 lấy đà hoàn thiênp vdv ngược
  3. ndhmoney686

    ndhmoney686 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    2.151
    Putin: Nga sẵn sàng tham gia quyết định hạn chế khai thác dầu
    Nga sẵn sàng tham gia quyết định đóng băng hoặc cắt giảm sản lượng khai thác dầu, là việc cần thiết để bảo vệ sự ổn định của thị trường dầu mỏ. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị Năng lượng Thế giới ở Istanbul.

    [​IMG]
    "Trong tình huống này, chúng tôi cho rằng đóng băng hoặc thậm chí giảm khai thác dầu có lẽ là giải pháp duy nhất để bảo vệ sự ổn định nền năng lượng thế giới," — nhà lãnh đạo Nga cho biết. Theo ông, điều này sẽ đẩy nhanh sự phục hồi cân bằng của thị trường.

    "Nga sẵn sàng tham gia các biện pháp chung để hạn chế sản xuất, và kêu gọi các nước xuất khẩu dầu khác cũng làm như vậy," — Tổng thống Nga nhấn mạnh và ủng hộ sáng kiến gần đây của OPEC về việc giới hạn khai thác và bày tỏ hy vọng rằng tại cuộc gặp OPEC trong tháng mười một "ý tưởng này được thể hiện trong các thỏa thuận cụ thể ".

    sputniknews.com
  4. ndhmoney686

    ndhmoney686 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    2.151
    Nga đã sẵn sàng đóng băng hay thậm chí cắt giảm sản lượng
    Nga, nước xuất khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, giờ đây sẵn sàng xem xét hỗ trợ Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đóng băng hoặc thậm chí cắt giảm sản lượng dầu thô.

    [​IMG]
    "Điều gì gây ra dư thừa nguồn cung nhiên liệu hiện nay? Câu trả lời quá rõ ràng: giá dầu cao trong suốt mười năm qua đã dẫn đến sự đầu tư chưa từng có vào lĩnh vực năng lượng. Cải thiện phương pháp để sản xuất dầu khó khai thác, kết hợp với sự tiếp cận đơn giản để cấp vốn cho phép khai thác các mỏ mới trước đó không kinh tế", — ông Putin nói.

    Tổng thống Nga cho biết thêm thời đại dầu thô, khí đốt sẽ không đến hồi kết trong thời gian gần. “Nhu cầu năng lượng truyền thống không chỉ được hỗ trợ bởi cơ giới hóa, điện khí hóa ở các nước và nền kinh tế lớn như Ấn Độ, Trung Quốc, mà còn được hỗ trợ bởi sự tham gia liên tục của các sản phẩm từ dầu mỏ, khí đốt trong những lĩnh vực đa dạng nhất của cuộc sống con người hay trong quá trình công nghiệp”, ông Putin nói.

    Ông nói thêm rằng "tất cả điều này đã giúp một số nước nhập khẩu xây dựng nguồn dầu mỏ tự khai thác, và kết quả là thị trường đã phải đối mặt với những yếu tố quan trọng của việc sản xuất dư thừa dầu và giảm mạnh về giá."

    Giá dầu tăng sau tuyên bố của Tổng thống Nga. Dầu Brent hiện được giao dịch ở mức 52,61 USD/thùng, tăng 68 cent còn dầu WTI thì giao dịch ở mức 50,36 USD/thùng, tăng 55 cent.

    Các nước sản xuất dầu mỏ muốn giảm dư cung toàn cầu vốn được ước tính vào khoảng 1 triệu đến 1,5 triệu thùng/ngày. Chi tiết về việc sản lượng giảm đi sẽ được chia sẻ ra sao giữa các nước vẫn là vấn đề cần được bàn đến trong cuộc họp kế tiếp của OPEC tại Vienna (Áo) hôm 30.11. OPEC còn cần thuyết phục các nhà sản xuất khác ngoài nhóm này tham gia vào thỏa thuận.

    Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak trước đó cho hay Moscow ủng hộ ý tưởng giới hạn hạn ngạch dầu thô thế giới, song đóng băng sản xuất ở mức của tháng 9 là có lợi cho nước Nga. Tháng trước, Nga bơm dầu với mức kỷ lục, vượt ngưỡng 11 triệu thùng/ngày.

    sputniknews.com
  5. ndhmoney686

    ndhmoney686 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    2.151
    Ả Rập Xê Út đi đúng hướng trong việc cắt giảm sản lượng dầu
    Ả Rập Xê Út cho hay nỗ lực của nước này trong việc đưa các nhà sản xuất dầu lớn thế giới đồng ý về thỏa thuận cắt giảm sản lượng trong tháng 11 đang đi đúng hướng.

    Theo CNN, dưới áp lực giá dầu giảm sâu, nhà sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới từ bỏ chiến lược bơm dầu hết công suất cách đây hai tuần, khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) lần đầu đồng ý giảm sản lượng trong tám năm. Song chi tiết của thỏa thuận, việc nước nào sẽ giảm sản xuất và giảm bao nhiêu, vẫn còn để ngỏ sau cuộc họp ở Algeria. Trong kỳ họp tháng trước, các nước sản xuất dầu chính ngoài OPEC, chẳng hạn như Nga, không góp mặt.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Xê Út Khalid Al-Falih vừa cho biết ông “lạc quan” khi mọi thứ đã chắc chắn, trong đó có sự hỗ trợ của Nga và các nước khác ngoài OPEC, trước thời điểm OPEC nhóm họp tại Vienna (Áo) ngày 30.11. Hôm 10.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay Nga sẵn sàng đóng băng hạn ngạch dầu thô vốn đang ở mức kỷ lục theo sáng kiến của OPEC.

    Giá dầu tăng hơn 2% sau thông tin trên. Tình trạng thừa cung toàn cầu khiến giá cả từ hơn 100 USD/thùng hồi năm 2014 lao xuống còn 26 USD/thùng vào tháng 2 năm nay. Ông Al-Falih nói rằng khoảng cách giữa nguồn cung gia tăng, đặc biệt là ở vùng Bắc Mỹ, và nhu cầu chậm chạp chính là lý do khiến quyết định cách đây hai năm của quốc gia Trung Đông biến mất.

    “Tôi nghĩ rằng các lực lượng thị trường đã thay đổi từ năm 2014 đến hiện tại. Tôi nghĩ đây là thời điểm để làm một thứ gì đó khác so với điều chúng tôi từng đối mặt vào năm 2014”, ông Al-Falih nói. Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Xê Út, việc giá cả chạm mốc 60 USD/thùng cuối năm nay là không nằm ngoài trí tưởng tượng, song nhấn mạnh ông không đặt mục tiêu giá cụ thể.
    “Bây giờ là tháng 10. Chúng ta đi từ mức giá tầm 40 USD/thùng lên 50 USD/thùng. Có Chúa mới biết chúng ta sẽ có gì vào cuối năm nay”, ông Al-Falih cho hay.

    Ngoài ra, OPEC cũng sẽ cẩn thận khi nhắc đến khả năng giảm nguồn cung. Ông Al-Falih nói thêm: “Nhiều doanh nghiệp đang bị tổn thương, nhiều quốc gia đang chịu thiệt hại. Điều này cần phải được giảm thiểu, song cùng lúc này, chúng tôi không muốn cung cấp cho thị trường tín hiệu đi ngược hay làm sốc thị trường”.

    Quan chức đứng đầu ngành dầu khí quốc gia Trung Đông kiêm cựu lãnh đạo hãng dầu khí khổng lồ Saudi Aramco cho biết Ả Rập Xê Út cuối cùng cũng sẽ xoay sở được với bất cứ mức giá nào nhờ dự trữ tài chính và kế hoạch đa dạng hóa nền kinh tế. Theo ông, nỗi đau đang do giá dầu mang lại có thể có lợi dài hạn thông qua việc buộc Ả Rập Xê Út làm tốt hơn.

    Thu Thảo - Báo Thanh Niên
  6. thanhhoadonghunggroup

    thanhhoadonghunggroup Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/11/2015
    Đã được thích:
    5.884
    tui mà là thằng ốt đô gân tui thắt cổ tự tử mẹ cho rồi :))
    trước thì bắn su của nga ngố, ha oai là mỹ sẽ bảo kê, éo thằng nào dám đụng vào
    từ khi bị binh biến, f16 nó chụp vào máy bay của lão, sợ té đái, giờ ngày nào cũng sang hầu đồng thằng nga :))
    ndhmoney686 thích bài này.
  7. ndhmoney686

    ndhmoney686 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    2.151
    Giá dầu có thể lên 60 đô la Mỹ/thùng vào cuối năm nay?
    Giá dầu thô ngày 10-10 tăng gần 3% sau khi Nga cho biết sẵn sàng tham gia thỏa thuận “đóng băng” sản lượng với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và kêu gọi các nước khác cùng tham gia thỏa thuận này.

    Đóng cửa giao dịch ngày 10-10 tại Mỹ, giá dầu thô WTI kỳ hạn tăng 3,1% so với ngày trước đó, lên 51,35 đô la Mỹ/thùng. Trong ngày, giá dầu thô WTI kỳ hạn có lúc đạt 51,6 đô la Mỹ/thùng – cao nhất kể từ ngày 9-6.

    [​IMG]
    Bộ trưởng năng lượng Ả-rập Saudi Khalid Al-Falih. Ảnh: Reuters
    Cùng ngày, tại London, giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 2,3% so với ngày trước đó, đóng cửa ở mức 53,14 đô la Mỹ/thùng. Trong ngày, giá dầu thô Brent kỳ hạn có lúc đạt 53,73 đô la Mỹ/thùng – mức cao nhất kể từ ngày 9-10-2015.

    Ngày 10-10, Bộ trưởng năng lượng Ả-rập Saudi, ông Khalid al-Falih, cho biết ông rất lạc quan vào thỏa thuận “đóng băng” sản lượng chính thức thực hiện vào tháng 11-2016. Tháng trước, bên lề Diễn đàn năng lượng quốc tế lần thứ 15 ở Algeria, lần đầu tiên trong 8 năm qua, OPEC nhất trí hạn chế sản lượng khai thác nhằm đẩy giá dầu cao hơn.

    Bộ trưởng năng lượng Algeria, ông Nouredine Bouterfa, lên tiếng kêu gọi sự hợp tác của các nước ngoài OPEC.

    Đáp lại lời kêu gọi trên, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng tham gia thỏa thuận chung về việc đóng băng sản lượng và đang kêu gọi các nước khác cùng tham gia

    "Giá dầu có thể trở lại mức 60 đô la Mỹ/thùng vào cuối năm nay"

    Phát biểu khai mạc Hội nghị năng lượng thế giới lần thứ 23 tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 10-10, Bộ trưởng năng lượng Ả-rập Saudi Al-Falih nhận định cung và cầu trên thị trường dầu đang dần hội tụ và trên cơ sở đó, việc giá dầu trở lại mức 60 đô la Mỹ/thùng vào cuối năm nay không phải là không thể.

    Theo ông Al-Falih, OPEC cần đảm bảo để không tạo cú sốc đối với thị trường. Bộ trưởng Al-Falih cho biết Ả-rập Saudi – nước sản xuất dầu lớn nhất OPEC – đã sẵn sàng ứng phó với các kịch bản có thể xảy ra đối với giá dầu.

    Hội nghị năng lượng thế giới lần thứ 23 với nội dung thảo luận chính là triển vọng phát triển năng lượng trên thế giới trong những thập niên tới.

    Venezuela kêu gọi thiết lập cơ chế mới đẩy giá dầu tăng

    Tại Hội nghị năng lượng thế giới lần thứ 23, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi các nước thành viên và không phải thành viên OPEC thiết lập "cơ chế mới" đảm bảo cho giá dầu .

    Tổng thống Maduro nhấn mạnh cuộc họp không chính thức giữa các nước thành viên OPEC và có thể bao gồm Nga - nước không phải thành viên OPEC – vào tháng 11-2016 có thể là bước đi đầu tiên hướng đến việc thành lập một liên minh mới và hy vọng các bộ trưởng năng lượng tham dự cuộc họp thông qua thỏa thuận “đóng băng” sản lượng.

    Vẫn còn nhiều lo ngại


    Mặc dù xuất hiện sự lạc quan về giá dầu nhưng hiện vẫn còn nhiều lo ngại xung quanh thỏa thuận đầu tiên mà OPEC đạt được trong 8 năm qua. Iraq – nước sản xuất dầu lớn thứ 2 trong OPEC – cho biết muốn tăng sản lượng trong năm 2017, trong khi thỏa thuận đóng băng sản lượng dự kiến được ký kết vào tháng 11-2016.

    Bên cạnh đó, số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ tăng cho thấy sự hồi phục trong hoạt động sản xuất tại đây. Trong trường hợp các nhà sản xuất tại Mỹ thúc đẩy sản lượng để tận dụng sự phục hồi của giá dầu, mọi nỗ lực để cân bằng thị trường của OPEC coi như công cốc.

    THời báo Kinh tế Sài Gòn
    --- Gộp bài viết, 11/10/2016, Bài cũ: 11/10/2016 ---
    :)):)):))
    Xuandoa thích bài này.
  8. CHUNGLOC

    CHUNGLOC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    5.531
    .nhìn dài đi Bác

    Muốn gãy trend cũng còn llâu

    Thoải mái ngắm nhìn Pv

    Xuandoa thích bài này.
  9. SatthuTokyo

    SatthuTokyo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    2.146
    máu nhỉ, hay là một cách nắn gân của anh Pu, chứ tài phiệt Nga nào dám bật anh, anh lại chả ca bài "đất nước này là của bo may, quả bóng xanh bay giữa nồi canh " , nhưng P khó lên cao, vì còn 1 hàng dài nhà sản xuất của Mỹ đang xếp gạch chờ giá lên để bơm lại dầu ra thị trường
  10. ndhmoney686

    ndhmoney686 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    2.151
    thatha_chamchi thích bài này.

Chia sẻ trang này